Chương 118: Ba Mũi Pháp Lý
Độ Trễ
Mục lục
123 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 123/123 chương
Tối thứ Bảy, hai người phụ nữ cùng tề tựu trên một chiếc ghế sofa bọc da màu kem.
Một người tóc pha sương, chiếc khăn lụa tơ tằm quấn hờ hững quanh cổ. Người còn lại mang chiếc bụng bầu đã nhô cao dưới lớp váy suông thoải mái. Bàn tay mang dấu ấn thời gian của người lớn tuổi đặt lên mu bàn tay trắng trẻo mịn màng của người trẻ, kiên nhẫn đặt ở đó suốt bốn mươi phút phát sóng.
Đó là khoảnh khắc đầu tiên bà Diệp và Thanh Hà công khai xuất hiện cạnh nhau.
Không ai giải thích họ đã quen biết nhau từ khi nào, hay đã gặp gỡ ở đâu. Chẳng có buổi họp báo chung nào được tổ chức, hay thông cáo báo chí phát đi. Chỉ với một trường quay đơn giản, ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống, một bình hoa ly trắng đặt trên chiếc bàn trà thấp. Cứ như thế hai câu chuyện vốn dĩ chẳng có điểm chung, bỗng nhiên được kéo sát sạt vào nhau, vai kề vai.
"Đứa bé trong bụng này chính là cháu nội ruột thịt của tôi!"
Bà Diệp nghẹn ngào, khóe mắt rưng rưng:
"Đó cũng là giọt máu duy nhất còn sót lại của nhà Trần Bách!"
Thanh Hà cúi mặt xuống, không biểu hiện gì. Bàn tay đang đặt trên bụng khẽ nắm lại, ngay khoảnh khắc góc máy cận cảnh.
Ba ngày sau đó, văn phòng luật sư đại diện ở Hà Nội nhận được tập văn bản pháp lý khác. Một hãng luật danh tiếng đứng ra nhận đại diện cho cả hai người phụ nữ.
***
Lần tiếp theo, bà Diệp không chỉ nhắc về một nén nhang cho người đã khuất nữa.
"Tôi chỉ muốn đứng ra bảo vệ phần tài sản mồ hôi nước mắt của con trai tôi và ông ấy để lại."
Bà thốt ra câu đó trong một buổi phỏng vấn ngắn được thực hiện cho trang tin điện tử của một tờ báo lớn, khi ngồi trong phòng khách sang trọng của một căn hộ cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, phía sau lưng là chiếc tủ kính trưng bày những chiếc bình gốm men lam quý giá.
"Con tôi bệnh nặng như thế, tinh thần chắc gì còn minh mẫn. Người ta đã lợi dụng tình trạng của nó để trục lợi!"
Bà chưa chỉ mặt đích danh ai. Nhưng chẳng cần nhắc tên, ai nấy đều ngầm hiểu.
Người dẫn chương trình liên tục gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Ngay phía dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến cuồn cuộn nghiêng về một phía. Chỉ xuất hiện lác đác vài giọng điệu nghi ngờ đặt câu hỏi:
Ba mươi năm qua bà đã trốn ở xó xỉnh nào? Sao đến bây giờ mới bày đặt thương con?
Có điều những tiếng nói phản biện ấy nhanh chóng bị vùi lấp chìm nghỉm bởi hàng ngàn lượt tương tác ủng hộ dành cho người mẹ già tội nghiệp.
***
Đến ngày thứ Hai, chương trình bình luận thời sự buổi tối của một đài truyền hình lớn quyết định dành trọn mười lăm phút giờ vàng để mổ xẻ "vụ tranh chấp di sản nghìn tỷ".
Thu Nga lặng lẽ xem nó trên màn hình điện thoại, lúc ngồi một mình ở bàn kế toán khi cả văn phòng đã ra về gần hết.
Màn hình chia thành ba ô. Ô bên phía trái là gương mặt bà Diệp với đôi mắt hoe đỏ. Ô bên phải là Thanh Hà đặt tay nâng niu trên bụng. Còn ô chính giữa, chiếm diện tích lớn nhất, là tấm ảnh định mệnh khung hình số chín. Hai bờ vai kề sát nhau trong một quán cà phê vắng từ tháng Chín năm 2022.
Chạy ngang dưới cùng màn hình là một dòng chữ trắng trên nền đỏ:
Người phụ nữ từng bị chồng phát hiện ngoại tình, giờ thừa kế toàn bộ tài sản của người đã khuất.
Tuyệt nhiên không ai trong trường quay đả động đến mười bốn khung hình chi tiết từng công bố rộng rãi tháng Mười Một trước đó. Càng không ai nhắc đến bản thỏa thuận có dòng chữ "trừ khung hình số 9", với người đã bỏ tiền ra mua nó. Vị chuyên gia tâm lý học được mời đến để phân tích "chân dung kiểu phụ nữ cáo già kiên nhẫn, biết chờ thời cơ" cất giọng điềm đạm, thấu đáo đầy vẻ hiểu đời.
Thu Nga bực bội tắt luôn điện thoại, úp máy xuống bàn.
Sự thật từng được phơi bày rõ ràng, từng gây xôn xao các mặt báo và trang mạng xã hội mới bốn tháng trước. Nhưng đám đông đang đói khát drama ngoài kia nào thèm bận tâm, họ chỉ ghi nhớ duy nhất một khoảnh khắc giật gân đánh trúng thị hiếu.
Chị bức xúc quay sang nhìn về phía căn phòng họp vách kính. Ánh đèn bên trong sáng choang. Mai Phương ngồi một mình trước màn hình laptop, miệt mài đọc từng dòng văn bản, thi thoảng lại hí húi ghi chép vào cuốn sổ tay. Tựa hồ thế giới ngoài kia có sụp đổ cũng chẳng liên quan gì tới cô.
Thu Nga không tài nào lý giải nổi.
Cô em gái này từng đứng giữa phiên họp của một tập đoàn đa quốc gia toàn cầu, quyết liệt với vị nữ trưởng đoàn kiểm toán không nửa phần nhượng bộ. Từng tự tay gạch đỏ từng điều khoản bất hợp lý của An Thịnh ngay trước mặt vị Chủ tịch quyền lực của họ. Nhưng hiện tại, khi cả thiên hạ hùa nhau tô đen cô thành một mụ đàn bà cướp bóc tài sản của mẹ già con thơ, cô vẫn chọn cách im lặng không phản bác một lời.
Chị đứng phắt dậy, sải bước sang, đưa tay gõ nhẹ cửa kính. Mai Phương ngẩng lên.
"Mai Phương, ít nhất em cũng phải đưa ra một bản thông cáo chính thức chứ!"
"Để làm gì hả chị?"
"Để thiên hạ người ta biết em không phải loại người đó!"
"Họ đã sớm tự quyết định em là loại người nào rồi."
Cô cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu:
"Một bản thông cáo bây giờ chẳng thể thay đổi được định kiến của đám đông!"
Thu Nga đứng chôn chân á khẩu. Liệu Mai Phương đang rơi vào thế yếu? Hay cô hoàn toàn không có ý định tranh giành tài sản của người đã khuất? Hoặc có lẽ cô âm thầm muốn giữ thể diện cuối cùng cho người đàn ông ấy. Thu Nga rối bời, không biết phỏng đoán nào mới đúng.
Chị mơ hồ nhận ra, lần đầu tiên từ ngày quen biết, chị không thể thấu hiểu cô gái này.
***
Cái giá phải trả ập đến nhanh chóng và có sức tàn phá hơn những gì Thu Nga mường tượng.
Thứ Ba, bộ phận tuân thủ pháp chế khu vực của tập đoàn Cozon bất ngờ gửi một email khẩn. Lần này không còn là ba câu hỏi thăm dò nữa, mà duy nhất một yêu cầu:
Đề nghị phía Mạch Labs tiến hành đánh giá và lập tức báo cáo rủi ro danh tiếng phát sinh từ vụ việc lùm xùm liên quan đến nhân sự cấp cao của công ty, thời hạn hoàn thành trong vòng năm ngày làm việc.
Thứ Tư, một chuỗi hệ thống siêu thị lớn ở miền Tây đang bước vào vòng đàm phán hợp đồng cuối cùng bỗng nhiên gọi điện xin phép: "được lùi lịch ký kết lại một thời gian ngắn, để chờ tình hình lắng xuống bớt".
Trang fanpage chính thức của Mạch Labs, vốn dĩ trước nay lèo tèo vài trăm lượt theo dõi, bỗng chốc bùng nổ hơn hai nghìn bình luận miệt thị chỉ trong một buổi chiều, khiến Huy phải vã mồ hôi, ngồi ẩn đi từng bình luận độc địa, vừa click chuột mà mặt đỏ tía tai, bàn tay không khỏi run rẩy.
Mai Phương đọc kỹ email yêu cầu của Cozon, sau đó tự tay soạn thảo một đoạn phản hồi ngắn gọn:
Mọi thông tin đang lan truyền hoàn toàn thuộc về tranh chấp dân sự cá nhân, tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến năng lực vận hành, hệ thống quản trị hay tính bảo mật dữ liệu của Mạch Labs. Công ty chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp mọi hồ sơ minh bạch theo yêu cầu.
Tất cả được viết bằng ngôn ngữ hành chính máy móc, tuyệt đối không dùng một từ cảm thán thừa thãi. Ngay sau đó, cô dứt khoát đặt vé bay gấp ra Hà Nội vào chuyến sớm nhất sáng thứ Năm.
***
Hà Nội tiết trời giữa tháng Tư đã chớm bước vào những ngày oi ả đầu hè. Bầu trời ngột ngạt từ sáng sớm, mây xám nặng trịch vần vũ che kín các nóc tòa nhà cao tầng, mang theo dự cảm về một trận mưa rào sắp trút xuống. Dọc những con phố cổ kính bao quanh Hồ Gươm, hàng sấu già đã ngả màu xanh thẫm. Trên yên sau xe đạp của người bán dạo, gánh hoa loa kèn trắng muốt xếp chồng lên nhau. Cánh hoa mỏng manh run rẩy mỗi khi chiếc xe xóc nẩy, băng qua một đoạn đường gồ ghề ổ gà.
Văn phòng Luật Minh Đức nằm ở tầng mười một yên tĩnh. Vị luật sư già tóc bạc đã bày sẵn đống hồ sơ cùng tài liệu kín mít mặt bàn. Ông không mời trà nước, cũng bỏ qua mở đầu xã giao thăm hỏi, mà khẩn trương vào việc ngay lập tức:
"Tôi sẽ nói thẳng, thưa bà. Tình hình rất xấu."
Mai Phương kéo ghế ngồi xuống. Trọng Khoa ngồi bên cạnh, hơi lùi ra sau nửa bước, tập hồ sơ dày cộp đặt ngay ngắn trên đùi.
"Về phía bà Diệp, họ đang nắm giữ ba mũi tấn công pháp lý!"
Ông vừa nói vừa dùng đầu bút chỉ lần lượt lên từng tập tài liệu:
"Thứ nhất, với tư cách là mẹ ruột, bà ta thuộc diện đối tượng được pháp luật bảo vệ chia một phần di sản bắt buộc, ngay cả khi di chúc do ông Khải lập không đả động đến tên bà ta. Phần này không quá lớn so với tổng số tài sản thừa kế, nhưng nó đủ cung cấp cho bà ta tư cách nguyên đơn hợp pháp để đứng vào hàng ngũ tranh chấp."
"Còn mũi thứ hai?"
"Thứ hai, họ đang tiến hành lập luận yêu cầu tòa án tuyên bố bản di chúc vô hiệu hoàn toàn, với luận điểm người lập di chúc không minh mẫn sáng suốt tại thời điểm đặt bút ký. Họ sẽ bấu víu vào bệnh án giai đoạn cuối, vào các loại thuốc giảm đau thần kinh nặng. Thú thật, dù hồ sơ công chứng của chúng ta được lập rất chặt chẽ, có đầy đủ video ghi hình và xác nhận của công chứng viên. Tuy nhiên, họ chẳng cần phải thắng kiện ngay ở phiên tòa đầu tiên. Mục đích duy nhất của họ là ép tòa án phải thụ lý hồ sơ tranh chấp."
"Và mũi thứ ba?"
Vị luật sư trầm mặc một lúc trước khi nói tiếp:
"Thứ ba chính là đứa trẻ trong bụng cô Thanh Hà. Nếu đứa bé ra đời khỏe mạnh, qua giám định ADN xác thực chính xác là con ruột của ông Khải, thì nó đương nhiên trở thành người thừa kế hợp pháp. Theo luật định, con chưa thành niên mặc định được hưởng phần di sản bắt buộc, tuyệt đối không bị chi phối bởi nội dung di chúc. Ngược lại, một khi di chúc bị phán quyết tuyên bố vô hiệu, toàn bộ khối di sản sẽ buộc phải đem ra phân chia theo pháp luật hàng thừa kế. Bấy giờ, những người có quyền hưởng di sản sẽ là mẹ đẻ và con đẻ của ông ấy."
Vị luật sư ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô trầm giọng:
"Còn bà... xét theo quy định pháp luật hôn nhân gia đình, bà là vợ cũ đã ly hôn. Bà hoàn toàn không thuộc bất kỳ hàng thừa kế pháp định nào cả."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.