Độ Trễ

Chương 120: Đâm Sau Lưng

Đăng: 21/10/2026 09:18 1,953 từ 17 lượt đọc

Ông ta giật mình lật lại trang đầu tiên, căng mắt nhìn lại lần nữa. Cái quái gì vậy? Mình đọc nhầm con số chăng? Hoặc có khi nào do đám nhân viên đánh máy sai?

Nhớ lại sau sáu tháng cuối năm 2023, đặc biệt vào dịp ngày hội mua sắm 12/12 thua lỗ thảm hại trước chiến lược cá chết lưới rách của An Thịnh, khi tập đoàn rơi vào cơn khát vốn trầm trọng để duy trì dòng tiền, Lâm Hoàng bí bách tới nỗi phải ký kết một gói thỏa thuận tài chính: bán đi ba mươi phần trăm cổ phần cho nhà đầu tư Thái Lan vào đầu năm 2024.

Đổi lại điều kiện, phía Thái cam kết bơm thêm nguồn vốn lưu động. Lâm Hoàng tính toán rằng bước đi đó vừa giúp ông ta vớ được một khoản tiền khổng lồ, vừa đinh ninh giữ chặt được quyền kiểm soát tập đoàn với bốn mươi phần trăm cổ phần nắm trong tay, kết hợp cùng nhóm anh em chiến hữu trung thành kiểm soát thêm hai nhăm phần trăm nữa. Như thế là quá đủ an toàn.

Vậy thì hai mươi ba phần trăm cổ phần kia rốt cuộc từ đâu ra? Ông ta vội vàng lật sang trang kế tiếp để tìm câu trả lời.

Tháng 12/2024: ông Lê Văn Tuấn chuyển nhượng 5%.

Lâm Hoàng nhớ rõ vụ này. Tuấn khi đó đang kẹt tiền gấp để lo chi phí chữa bệnh hiểm nghèo cho con gái sang Úc. Ông ta còn gọi điện an ủi, dặn dò nếu cần cứ chủ động lên tiếng.

Tháng 1/2025: bà Trịnh Thu Liên chuyển nhượng 8%.

Liên đang vướng vào một dự án bất động sản ở Phú Quốc bị hụt vốn. Ông ta biết điều đó. Thậm chí từng khuyên bà ta nên khôn ngoan thu hẹp đầu tư.

Tháng 2/2025: ông Đặng Quyết chuyển nhượng 4%.

Quyết từ lâu đã lăm le muốn rút vốn, chỉ chực chờ thời điểm giá cổ phiếu cao. Ông ta từng nghĩ 4% chẳng xoay chuyển được gì, đã ký xác nhận cập nhật sổ cổ đông mà chẳng mảy may đọc kỹ tên của kẻ đứng tên mua lại.

Tháng 3/2025: ông Phạm Văn Bình chuyển nhượng 6%.

Lâm Hoàng đột ngột chết sững ở dòng cuối cùng.

Người anh em từng cùng ông ta hùn hạp thuê căn nhà ống ba tầng tồi tàn làm cửa hàng bán lẻ đầu tiên vào năm 2009. Người từng ngủ lăn lóc ngay dưới gầm quầy thu ngân trong suốt những tháng ngày gian khó đầu tiên, để sáng hôm sau có thể kéo cửa khai trương đúng giờ. Người mà ông ta tin tưởng tuyệt đối trong số những chiến hữu bám trụ lại đến phút chót.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Lâm Hoàng. Suốt nhiều tháng, những người anh em đó vẫn vui vẻ gặp gỡ ông ta, vẫn niềm nở gọi điện hỏi han, vẫn điềm tĩnh tề tựu trong các cuộc họp hệt như chưa từng có bất kỳ chuyện động trời nào xảy ra.

Lâm Hoàng ngẩng phắt lên.

Ngay phía bên kia chiếc bàn dài, Phạm Văn Bình điềm nhiên ngồi đó, hai tay đặt trên tập hồ sơ. Đôi mắt dán chặt xuống mặt bàn, tựa như trang giấy trước mặt chứa đựng vô vàn triết lý sâu xa đáng phải đọc.

Lâm Hoàng đứng bật dậy.

"Bình? Cả anh... cũng bán sao?"

Phạm Văn Bình chầm chậm ngẩng đầu lên. Không hề né tránh ánh nhìn. Không thèm lên tiếng biện minh, dù chỉ yếu ớt. Càng không có sự ăn năn, ngượng nghịu nào về nghĩa tình chiến hữu hay lòng trung thành.

Lâm Hoàng sấn sổ bước tới, bàn tay nắm chặt mép tập tài liệu đến cong cả bìa.

“Tôi hỏi anh có bán cổ phần cho bọn họ không?”

Phạm Văn Bình nhìn thẳng vào mắt ông ta. Một lúc sau mới đáp:

“Giá bên đó đưa ra rất tốt. Tôi không thể từ chối. Xin lỗi, Lâm Hoàng!"

Lâm Hoàng đứng hình tại chỗ.

Trong khoảnh khắc, đầu óc ông ta vẫn chưa hiểu rõ. Ông ta đã chuẩn bị tâm lý để nghe một lời phủ nhận, một lời giải thích lấp liếm rằng, đó chỉ là những giao dịch tài chính cá nhân thông thường. Hoặc chí ít là một lời hứa hẹn, dẫu có dối trá rằng tình thế còn khả năng cứu vãn.

Thế nhưng, kẻ từng là anh em chí cốt chỉ trơ trẽn nói về con số giá cả.

"Mức giá rất tốt ư?"

Lâm Hoàng lặp lại, rít lên phẫn nộ:

"Mày đã ngồi chễm chệ trong công ty này ròng rã mười lăm năm trời! Mày thừa biết tao đã phải đánh đổi mồ hôi xương máu thế nào mới gầy dựng nên được cơ đồ này! Mày nhớ rõ chúng ta đã bắt đầu từ bàn tay trắng thế nào cơ mà!"

Phạm Văn Bình im lặng không đáp trả.

"Mày còn nhớ cái cửa hàng đầu tiên dột nát tơi tả không? Ai là người đã kéo mày vào từ thuở ban đầu? Ai là người cất nhắc đưa mày lên chiếc ghế giám đốc ngày hôm nay hả?"

Lâm Hoàng gầm rú.

"Lâm Hoàng, đừng có nói như thể chúng tôi phải mang ơn ông suốt cả đời như vậy!"

Phạm Văn Bình bình tĩnh đáp.

Nghe vậy Lâm Hoàng tức tới tối tăm mặt mũi, đập mạnh tập hồ sơ xuống mặt bàn gỗ bóng lộn.

"Chúng mày dám bảo không nợ ơn tao gì sao?"

Tiếng đập giòn giã vang dội khiến cô thư ký giật mình sợ hãi. Vị đại diện nhóm cổ đông người Thái lập tức đứng bật dậy, nghiêm khắc yêu cầu các bên giữ trật tự phòng họp. Quay sang lạnh lùng nhìn Lâm Hoàng, ông ta đặc biệt nhắc nhở chương trình nghị sự cần phải được tiến hành tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng thủ tục pháp lý.

Nhưng lúc này, Lâm Hoàng đã nổi điên, chẳng nghe lọt một câu.

“Mày nhìn tao trả lời lần nữa xem!”

Ông ta chỉ thẳng vào Phạm Văn Bình.

“Mày bán đứng tao chỉ vì giá tốt?”

Phạm Văn Bình rốt cuộc cũng đứng dậy, sắc mặt không đổi, từ tốn nói:

“Chính ông bán ba mươi phần trăm trước, Lâm Hoàng. Ông gọi đó là quyết định kinh doanh. Bây giờ đến lượt bọn tôi, ông lại bảo là phản bội sao?”

Cả phòng họp lặng ngắt.

Lâm Hoàng trân trối nhìn Phạm Văn Bình như thể lần đầu tiên quen biết, gằn giọng:

“Tao bán để cứu công ty!”

“Tôi cũng thế, chúng tôi muốn bảo toàn phần vốn của mình.”

“Mày câm mồm đi!”

Tiếng quát vang dội đến mức cô thư ký giật nảy lần nữa. Lâm Hoàng túm lấy tập hồ sơ, quật thẳng xuống bàn. Những tờ giấy bên trong bung ra, bay lả tả.

“Tất cả chúng mày đều ngồi ở đây nhờ tao! Thế mà bây giờ, chúng mày hùa nhau đem thành quả dâng tận tay cho người ngoài, còn dám ngồi đó trơ trẽn lý luận với tao về cái giá tiền bạc rẻ mạt đó ư ?”

Không ai đáp lại tiếng thét gào của ông ta.

Lâm Hoàng đảo mắt ngó trừng trừng từng gương mặt lạnh tanh quây quần quanh bàn họp, chờ đợi với hy vọng mơ hồ có ai đó đứng lên, chỉ cần nói rằng sự tình chưa đến mức bi đát như thế, rằng họ vẫn trước sau như một đứng về phe ông ta, rằng ông ta vẫn còn nắm quyền quyết định tối cao.

Có điều thật phũ phàng, chẳng ai thốt một lời.

Vị đại diện bên Thái Lan thản nhiên ra hiệu cho thư ký tiếp tục tiến hành biểu quyết quy trình thủ tục. Lâm Hoàng không chịu ngồi xuống ghế. Ông ta đứng sừng sững tại đó, lồng ngực phập phồng kịch liệt, tay chống xuống mặt bàn như đang gồng mình kìm nén một thứ dung nham chực chờ phun trào.

Điều lệ công ty từ ngày thành lập đã quy định bầu từng ứng viên theo số phiếu nhận được, không áp dụng bầu dồn phiếu. Khi ấy, Lâm Hoàng nắm bảy mươi phần trăm cổ phần. Ông ta từng tin cơ chế ấy sẽ bảo đảm Hội đồng quản trị luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Chưa bao giờ ông nghĩ có ngày chính nó lại trở thành thứ đẩy ông ra khỏi quyền lực.

Kết quả được công bố sau khi ban kiểm phiếu hoàn tất công việc.

Sáu ứng viên do nhóm cổ đông Thái đề cử chiếm năm vị trí đầu. Lâm Hoàng được một ghế, cùng một ứng viên còn lại được nhóm cổ đông nhỏ đề cử. Năm ghế trong tay đối phương đã đủ để quyết định những gì sẽ diễn ra từ ngày mai.

Ông ta trân trối nhìn bảng kết quả hiển thị trên màn hình máy chiếu. Rồi đột ngột ngửa cổ bật cười. Tiếng cười khô khốc, ngắn ngủi, nghe như tiếng ho khùng khục không thoát ra nổi cổ họng.

"Hay lắm... Quá hay!"

Lâm Hoàng vỗ tay bôm bốp, chậm rãi và cay đắng.

“Hay lắm! Chúng mày giỏi lắm!”

Vị đại diện bên Thái Lan một lần nữa yêu cầu ông ta giữ kỷ luật hội trường. Lâm Hoàng lập tức quay phắt lại, gương mặt tím tái đỏ bừng vì giận dữ:

"Giữ trật tự cái gì? Đây là công ty hợp pháp của tôi! Chính tay tôi đã dựng nó lên từ một con số không tròn trĩnh! Tôi đã cất nhắc đám người này lên vị trí béo bở ngày hôm nay! Để bây giờ, cả đám hùa nhau bầu bán hất cẳng tôi, ngồi chễm chệ lên chiếc ghế của tôi, mở miệng bảo tôi phải giữ trật tự ư?"

Ông ta hất mạnh tay, quét toàn bộ đống tài liệu hồ sơ trên bàn rơi tung tóe xuống sàn nhà. Vài tờ giấy trượt dài bay là đà đến tận chân những ngồi đối diện.

"Không ai có quyền được thông qua bất cứ cái gì hết! Tao tuyên bố không đồng ý! Tao phản đối đến cùng!"

"Ông Nguyễn Lâm Hoàng!"

Vị đại diện nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt ông ta không chớp mắt.

"Ông đã được nhắc nhở nhiều lần về thái độ. Đề nghị ông lập tức dừng ngay hành vi cản trở tiến trình đại hội."

"Cản trở ư?"

Lâm Hoàng lồng lộn bước vòng qua chiếc ghế ngồi, hung hăng tiến sát về phía đầu bàn.

"Chính chúng mày mới là đám kéo đến chiếm đoạt công ty của tao, cướp đoạt chiếc ghế chủ tọa của tao, bây giờ lại dám lớn tiếng kết tội tao là kẻ cản trở ư?"

Vị chủ tọa đưa mắt ra hiệu, ngay lập tức, hai nhân viên bảo an mặc vest đứng túc trực sát cửa chính phăm phăm bước tới.

Lâm Hoàng điên tiết hất văng bàn tay của một nhân viên vừa chạm vào người mình.

“Đừng có chạm vào tao!”

“Thưa ngài, vui lòng hợp tác với chúng tôi.”

"Hợp tác cái gì? Lập tức gọi luật sư riêng của tao tới đây! Tao sẽ kiện từng đứa một ra tòa! Tao sẽ cho toàn bộ chúng mày thân bại danh liệt…"

"Đưa ông ta ra ngoài phòng họp ngay lập tức!" Vị đại diện ra lệnh.


0
Ủng hộ tác giả Rực Rỡ Khó Đỡ Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé! 👏💖