Chương 67: Một Bước Pháp Lý
Độ Trễ
Mục lục
68 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 68/68 chương
Suốt cả buổi Trọng Khoa cuộn xem hết toàn bộ nhật ký hệ thống. Đôi mắt chăm chú, phẳng lặng như nước giếng sâu. Cuối cùng anh kết luận bình thản như đang review một đoạn code hỏng của ai đó:
"Họ chỉ chép được cái vỏ mô hình. Thứ làm nên linh hồn của thuật toán là lõi dữ liệu vận hành thì chưa lấy được."
Nói xong anh quay lại bàn, ngón tay thoăn thoắt gõ những dòng lệnh thay đổi toàn bộ hệ thống khóa bảo mật kép.
Nhưng Thu Nga đâu có được sự điềm tĩnh của dân kỹ thuật. Giật phăng ngăn kéo, cô lôi ra tờ cam kết bảo mật mà Quốc ký vào ngày đầu tiên nhận việc, dằn mạnh xuống bàn Mai Phương.
"Kiện. Phải kiện cho nó không ngóc đầu lên được trong cái nghề này."
Mai Phương nhìn tờ cam kết giấy trắng mực đen, im lặng.
"Cô cứ mềm lòng như vậy…"
Thu Nga gằn từng tiếng, ánh mắt tức tối:
"... thì sau này người ta đánh xe tải đến khuân sạch công ty, cô cũng khoanh tay đứng nhìn à?"
"Em chưa quyết thôi."
"Thì quyết đi. Nhanh lên."
Đêm ấy ngồi lại văn phòng một mình, cô cầm bút lần lượt vạch ra những hướng có thể hành động.
Đầu tiên, giao toàn bộ hồ sơ cho luật sư. Khởi kiện Hải Đăng Tech. Đòi bồi thường, đòi niêm phong mã nguồn. Một cuộc chiến pháp lý tốn kém, kéo dài, và không ai dám chắc Mạch Labs nhỏ bé sẽ thắng một công ty đang có chống lưng mạnh như Hải Đăng. Nhưng ít nhất, cô sẽ bắt họ phải giải trình cho sự bẩn thỉu này.
Cô nghĩ đến bà Liên, Phó chủ tịch hiệp hội bán lẻ, người đang sử dụng hệ thống của Hải Đăng cho chuỗi Thuận Phát.
Cô có thể gọi cho bà ấy. Có thể ném vào mặt họ sự thật rằng hệ thống họ đang dùng là đồ ăn cắp. Bà Liên có tin không? Nếu tin, bà ấy sẽ làm gì? Hủy hợp đồng với Hải Đăng hay chỉ ngấm ngầm giữ thông tin đó làm con bài mặc cả?
Mai Phương không dám chắc.
Cô lại nghĩ đến Bảo Châu. Châu có thể giúp cô đưa chuyện này ra truyền thông. Nhưng một khi đã lên mặt báo, mọi thứ sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát.
Vớ lấy di động, cô mở khung chat với bà Liên, gõ liền một mạch.
Con trỏ chuột nhấp nháy liên tục sau dấu ba chấm. Chỉ cần một nút "Gửi", cô có thể đạp Hải Đăng xuống bùn, hoặc tự kéo Mạch Labs vào một vũng lầy khác.
Nhìn những ký tự mình vừa gõ, thật lâu. Sau cùng, ngón tay cô chậm rãi nhấn phím Backspace, xóa sạch từng chữ một.
Đến gần mười một giờ đêm, trên tờ giấy trắng chỉ còn khoanh tròn đúng một dòng duy nhất:
Luật sư. Văn bản yêu cầu chấm dứt vi phạm.
***
Sáng hôm sau, Mai Phương chạy xe dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành để vào trung tâm Hải Châu. Phía bên trái, biển Đà Nẵng vào tháng Mười Hai xám ngắt. Những con sóng bạc đầu hung hãn đập vào bờ kè đá. Gió mùa thô lỗ quất ngang khiến tay lái cô chao nghiêng mấy bận. Xa xa, những tòa nhà kính vươn lên giữa màn sương mờ hơi nước trong thành phố.
Văn phòng luật sư nằm ở tầng bốn một tòa chung cư cũ. Qua ô cửa kính, Mai Phương nhìn thấy dòng sông Hàn uốn lượn lờ đờ trôi. Những dải đèn trang trí Giáng Sinh đỏ rực đã được giăng dọc bờ kè, nhưng trong thứ ánh sáng bợt bạt của buổi sáng xám xịt này, có vẻ chưa được rực rỡ lắm, ngược lại ủ rũ và vô hồn.
Vị nữ luật sư ngoài bốn mươi tuổi lướt mắt thật nhanh qua tệp hồ sơ Mai Phương mang đến.
“Chừng này log truy cập đủ để chúng ta gửi yêu cầu họ dừng mọi hành vi sử dụng, bảo toàn và hoàn trả dữ liệu ngay lập tức.”
Lật qua tờ A4 in bức ảnh Bảo Châu gửi đêm qua, bà ta lắc đầu:
“Nhưng tấm ảnh này chỉ chứng minh được cậu ta là người của Hải Đăng từ trước. Muốn cấu thành tội ăn cắp bí mật công nghệ để khởi kiện, chúng ta phải chứng minh được họ đã nhúng đoạn code của Mạch Labs vào sản phẩm thực tế của họ.”
“Tôi không cần chứng minh hay kết luận lúc này.”
Vị luật sư dừng bút, hơi ngước lên nhìn cô.
“Vậy chị muốn đi xa đến đâu trong vụ này?”
“Tôi muốn họ phải chấm dứt bằng văn bản, xác nhận việc xóa hoặc hoàn trả toàn bộ dữ liệu thuộc sở hữu của Mạch Labs.”
Hít sâu một hơi, Mai Phương nhấn mạnh từng từ:
“Tôi sẽ bảo lưu quyền khởi kiện trong văn bản.”
“Chỉ thế thôi?”
Ngẫm nghĩ một thoáng, cô đáp dứt khoát:
“Không hơn.”
Vị nữ luật sư nhìn khách hàng vài giây, khẽ gật đầu, kéo bàn phím lại gần.
***
Cuối buổi chiều, Mai Phương quay trở lại văn phòng Hòa Khánh. Mưa đã tạnh hẳn, nhưng gió vẫn lạnh. Mặt đường loang loáng những vũng nước đọng.
Mai Phương đẩy cửa bước vào, trong văn phòng chỉ còn mỗi Trọng Khoa. Một lát sau anh xuống nhà, khi quay lại lẳng lặng đặt lên bàn cô một hộp cơm còn ấm, rồi quay về chỗ ngồi. Không hề hỏi cô gặp luật sư thế nào. Càng không nhắc gì đến cái tên Quốc.
Mai Phương nhìn hộp cơm, trong lòng ấm áp:
"Cảm ơn anh."
Cô mở nắp, ăn hết sạch, không bỏ sót dù một hạt cơm.
***
Mười giờ đêm. Email của luật sư đến, đính kèm bản thảo cuối cùng của lá thư cảnh báo. Vừa mở file, điện thoại Mai Phương liền rung.
"Chị đọc thật kỹ đoạn cuối nhé!"
Tiếng vị luật sư vang lên trong loa:
"Một khi văn bản này được đóng dấu gửi đi, bên kia cũng có quyền sử dụng nó. Nếu họ chọn cách làm truyền thông bẩn, họ có thể tung nó lên mạng. Lúc đó, dư luận có thể tò mò gõ tên chị xem kẻ đang gây hấn với Hải Đăng là ai."
Mai Phương nhìn màn hình. Cô biết người ta sẽ thấy gì khi gõ tên mình.
"Tôi hiểu."
Cô bấm lệnh in. Chiếc máy in rít lên, nhả ra mười một trang giấy trắng muốt.
Bí mật kinh doanh. Nghĩa vụ bảo mật. Quyền sở hữu trí tuệ phát sinh. Biện pháp khắc phục. Bảo lưu quyền khởi kiện.
Ở trang cuối cùng, ngay dưới dòng chữ Người đại diện theo pháp luật, là một khoảng trắng đang chờ. Mai Phương rút cây bút máy, dứt khoát ký lên.
Nét mực xanh lướt trên mặt giấy cứng cáp, không có một chút run rẩy. Đưa tập giấy vào máy scan, cô gửi lại cho luật sư.
Mười giờ bốn mươi phút. Màn hình điện thoại lại sáng lên. Tin nhắn từ Bảo Châu, là một đường link bài báo, kèm một dòng cộc lốc:
"Cậu xem cái này chưa?"
Tiêu đề bài báo in đậm: "12 ngày vàng của An Thịnh: Cú hích sinh tử định đoạt mùa mua sắm cuối năm."
Mai Phương định lướt qua, có điều lập tức tò mò khi thấy cái tên thứ hai ngay trong đoạn mở đầu.
Công ty Hoàng Lâm.
Tựa lưng vào ghế, cô chậm rãi lướt đọc từng dòng bài phân tích Châu gửi. Chuỗi siêu thị An Thịnh tung đòn giảm giá siêu hấp dẫn bắt đầu từ ngày mùng một, kéo dài xuyên suốt đến đêm mười hai. Đến ngày thứ tư, hệ thống Hoàng Lâm, đối thủ đang chạy chiến dịch cùng thời điểm, bị ép vào thế phải tung chương trình giảm giá theo để giữ khách.
Nhưng đến ngày thứ tám, An Thịnh giáng đòn chí mạng khi hất cẳng Hoàng Lâm, kéo được ba nhà cung cấp thực phẩm, bánh kẹo và điện tử lớn nhất toàn quốc về phía mình.
Một bài khác hiển thị Biểu đồ truy cập ứng dụng mua sắm: An Thịnh tăng trưởng dựng đứng, trong khi Hoàng Lâm đi ngang và bắt đầu có dấu hiệu tuột dốc.
Ở phần kết luận của bài báo, vị chuyên gia tài chính viết một câu:
"Điểm cốt lõi của cuộc chiến này không nằm ở mức chiết khấu bao nhiêu phần trăm, mà ở chỗ An Thịnh đã chấp nhận cắn răng hy sinh toàn bộ biên lợi nhuận, ngay trong cái năm mà họ vừa phải gồng mình cơ cấu lại hai khoản vay khổng lồ."
Ngón tay Mai Phương dừng lại ở dòng chữ ấy.
Bảy năm ngồi trong những bữa tiệc xa hoa, nơi người ta nói về biên lợi nhuận như nói chuyện ăn cơm uống nước hàng ngày, cô đủ kiến thức để biết không tập đoàn nào tự nhiên đốt tiền như thế. Kẻ dám đánh đổi bằng cả máu như thế để thắng một chiến dịch khuyến mãi... thứ hắn nhắm tới tuyệt đối không chỉ là một đợt khuyến mãi. Kẻ đó đang muốn bức tử đối thủ.
Tin nhắn thứ hai của Châu hiện lên:
"An Thịnh đợt này ra chiêu dị lắm. Khát máu, quyết liệt, không giống phong cách chậm rãi, chắc chắn thường thấy của họ."
Mai Phương thừ người, lát sau mới nhắn lại: "Ừ. Nhưng kệ chuyện của họ đi."
Kéo màn hình, cô nhìn lại cái tên Hoàng Lâm lần nữa. Lạ thay chẳng có nửa điểm hả hê nào. Mai Phương lẳng lặng đặt di động xuống bàn, ngay ngắn bên cạnh bản hợp đồng pháp lý mười một trang mình vừa ký.
Cuộc chiến ngàn tỷ ngoài kia, dù khốc liệt đến đâu, cũng là chuyện của một thế giới mà cô tự tay đóng cửa lại rồi. Thứ mình cần bảo vệ bây giờ, chỉ những người đang ngồi trong căn phòng bốn mươi mét vuông này thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.