Chương 139: Iễn À Ô Ừng Ời Ii :)))
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
139 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 139/139 chương
“Vậy cô ta sẽ ra sao?”
Cao Phong đứng bên ngoài, tuy vậy cũng phải đang chống đỡ kịch liệt với xung lực kia, mà Hiền Linh thì ở ngay chỗ đó. Hắn thật sự không hiểu cô gái này nghĩ gì nữa.
Đợi cho khói lửa tan đi, lúc này nhìn lại, giữa hoang mạc đột nhiên xuất hiện một lòng chảo có kích thước mấy chục dặm. Còn phạm vi nghìn dặm, hoàn toàn đã bị xung kích biến thành bình địa.
Ngay lúc này, Cao Phong cũng phát hiện ra Hiền Linh, bên cạnh còn có xác con yêu quái kia. Không chần chừ, hắn liền lao ngay tới đó.
Cao Phong tới gần, thấy thân thể của Hiền Linh nằm gọn trong một quả cầu năng lượng lớn, xung quanh không hề có một vết sứt nào. Có lẽ đây chính là bảo vật của cô ta, giúp cô có thể chống chọi với tình huống này.
Thi triển thần thông với mức độ này, dễ hiểu khi toàn bộ pháp lực của Hiền Linh bị rút sạch. Việc ở trong quả cầu này có lẽ sẽ khiến cô ta được an toàn.
Hắn nhấc bổng quả cầu, định mang nó rời đi. Nào ngờ vừa quay lưng, đột nhiên vô số xúc tu từ sau phóng tới, khiến hắn ngạc nhiên né tránh.
“Vậy mà chưa tiêu diệt được nó!”
Thứ đằng sau Cao Phong, chẳng phải gì khác mà chính là con quái vật lúc trước. Nó hứng trọn đòn như mặt trời giáng xuống, vậy mà vẫn còn một cái đầu sống sót.
Vô số xúc tu đang điên cuồng phóng tới, có vẻ nó đang điên loạn, bất chấp tất cả mà chiến đấu. Thấy vậy, Cao Phong vội vàng đưa quả cầu chứa Hiền Linh ra xa, sau đó quay lại tiêu diệt nó.
Hắn dùng chiến giáp Lạc Hồng, còn có ấn Nhật Nguyệt. Đại ấn giáng xuống, pháp lực cuồn cuộn trấn áp con quái kia.
Lúc này ở quả cầu, Hiền Linh cũng đã tỉnh lại. Trông thấy Cao Phong đang chiến đấu với con quái vật kia, cô ta cũng vô cùng bất ngờ.
Con quái bị vụ nổ của Hiền Linh làm bị thương nặng, tình trạng đã hấp hối. Cho nên Cao Phong chỉ cần dùng vài ba thần thông, là đã có thể đánh bại được nó.
Hắn hóa đao Huyết Mị dài tới cả dặm, chém một nhát, cắt đứt cái đầu lẫn bản thể nó ra làm hai. Sau đó Cao Phong mới nhanh tay, tóm lấy viên sinh mệnh của nó rồi rời đi.
Ngay khi con quái này chết, Cao Phong mới nhìn xung quanh, liền thấy được không gian vừa biến đổi.
“Vậy là đã rõ, cuối cùng con quái kia cũng chết rồi!”
Cao Phong trở lại chỗ Hiền Linh, thấy cô ta đã tỉnh và phá bỏ kết giới bao bọc thân thể. Nhưng có vẻ bởi vì ảnh hưởng của thần thông, lại thấy cô ta nằm trên đất, không di chuyển nổi.
Thấy vậy, Cao Phong mới đem viên sinh mệnh của con quái kia, đưa cho Hiền Linh. Nhận lấy viên sinh mệnh, Hiền Linh chỉ cười gật đầu cảm tạ, sau đó trực tiếp hấp thụ nó.
Bỗng Cao Phong nói:
“Chúng ta tìm chỗ khác thôi, động tĩnh lớn như vậy sẽ dẫn nhiều thứ khác đến đây!”
“Nhưng ta còn chưa khôi phục xong...”
“Ai cần cô khôi phục!”
Hiền Linh chưa nói xong, Cao Phong đã ngắt lời. Hắn ta trực tiếp đi tới, bế cô ta trên tay, sau đó hóa thành luồng sáng bay khỏi đây. Thấy cô ta không có phản ứng gì, trong lòng Cao Phong cũng mừng thầm.
Sau khi bọn họ đi được một lúc, đột nhiên có vài luồng sáng đáp xuống nơi này. Bọn chúng là những kẻ trùm kín người, đang thì thầm to nhỏ gì đó, rồi lại rời đi.
. . .
Cao Phong tìm được một cái hang lớn, đưa Hiền Linh vào bên trong. Tuy cô ta đã hồi phục được kha khá, nhưng vì vấn đề gì đó mà vẫn nằm im một chỗ, không thể đi ngay được.
Vì lý do đó, để đảm bảo an toàn, Cao Phong bất đắc dĩ phải trở thành người bảo vệ cho cô ta. Bỗng hắn nhìn tới chỗ Hiền Linh, mở miệng nói:
“Sau này cô đừng dùng thần thông đó nữa!”
Hiền Linh nghe vậy, liền cười một chút rồi đáp:
“Biết làm sao được, đó là sát chiêu của ta!”
“Nhưng mà nó...”
“Đừng lo, ta đã dùng nó nhiều lần rồi!”
Hiền Linh lại cười, đôi mắt to tròn long lanh. Cô ta dừng một chút, giống như suy nghĩ, rồi nhìn về phía Cao Phong, nói:
“Nếu không có chiêu thức đó, ta làm sao đánh bại được kẻ thù. Ngươi có thể bảo vệ ta không?”
Cao Phong nghe vậy, đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó mới khẽ đáp:
“Miễn là cô đừng rời đi!”
Hắn nói xong câu này, đột nhiên cảm thấy không gian có chút ngượng ngùng, bèn không nói nữa. Đột nhiên hắn đứng dậy, sau đó rời khỏi hang. Trước khi đi, hắn còn nói:
“Ta đi tuần tra xung quanh một chút, cô nghỉ ngơi đi!”
Hiền Linh nghe vậy thì cười, nụ cười thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Đợi cho thần thức không cảm nhận được Cao Phong, cô ta mới ngồi dậy, vận chuyển pháp lực.
Cô ta vừa làm, vừa nhớ đến đoạn đối thoại lúc nãy, đôi gò má có chút đỏ lên, sau đó tự thì thầm:
“Đồ ngốc!”
. . .
Bọn họ dừng lại hoang mạc khoảng ba ngày, ba ngày này Cao Phong đều canh cho Hiền Linh hồi phục pháp lực. Đến ngày thứ tư, cả hai lại bắt đầu di chuyển.
Bởi vì con quái gây ảo giác đã bị tiêu diệt, cho nên hành trình bọn họ đi trong hoang mạc cũng khá nhanh chóng. Bọn họ di chuyển mất hơn một tuần, cuối cùng cũng thấy được một tòa thành lớn ở phía xa.
Cao Phong cùng Hiền Linh đi vào đó, tìm hiểu một chút, để biết rốt cuộc bọn họ đang ở nơi nào. Trước khi vào trong, Hiền Linh cũng trùm một chiếc khăn lên mặt, giả làm đàn ông để tránh phiền phức.
Hai người tách nhau ra tìm hiểu một chút, sau đó lại trở về bàn bạc với nhau. Tòa thành này thuộc vùng hoang mạc, do những người ở đây xây lên để thuận tiện cho việc trao đổi.
Nơi đây không chỉ có loài người bình thường, mà còn có dị nhân và yêu tộc. Dị nhân là người nhưng lại có hình dạng hết sức kì lạ. Có người thì khổng lồ, có người thì lùn, hoặc có người chỉ có một mắt.
Bọn họ vẫn là người, nhưng lại bị gán cho biệt danh là dị nhân, cho nên địa vị thấp hơn người bình thường một bậc.
Nếu có thể đi hết hoang mạc, sẽ tiến vào biên giới với vùng đất do các bá chủ loài người nắm giữ. Đây là vùng đất rộng lớn bao la, nhưng vẫn không lớn bằng hoang mạc này.
Mà Cao Phong cũng biết được, hiện tại bọn họ cách vùng đất này rất rất xa, nếu đi bình thường thì cũng không biết bao giờ mới tới được. Vì vậy cho nên, cách duy nhất để đến được đó, là phải đi qua những tế đàn dịch chuyển.
Những tế đàn này rất ít khi mở ra, người ở hoang mạc muốn đi tới đó cũng vô cùng khó khăn. Điều này khiến Cao Phong và Hiền Linh không hài lòng. So với hoang mạc này, bọn họ muốn tiến vào vùng đất kia hơn.
Khi nghe được thông tin này, Cao Phong và Hiền Linh đều có một suy nghĩ giống nhau. Bọn họ quyết định, dù thế nào cũng sẽ tìm cách đi vào tế đàn dịch chuyển này.
Trong thời gian tìm cách, hai người thuê hai phòng trong một khách sạn bình thường. Hiền Linh thì ở lại đây, còn Cao Phong đi khắp nơi, tìm hiểu một chút về nơi này.
Tới cuối ngày, Cao Phong cũng có thêm một chút thông tin, trong đó còn có một tin quan trọng.
Đầu tiên là vùng hoang mạc quanh đây, theo hắn tìm hiểu, trong khu vực của loài người có tới một trăm tám mươi mốt tòa thành lớn. Còn số lượng của những thành nhỏ, hoàn toàn không thể đếm hết được.
Đoạn đường mà Cao Phong cùng Hiền Linh di chuyển đến đây, chỉ là khu vực giữa hai tòa đại thành, cho nên lúc đó không có thứ gì ở xung quanh.
Khi nghe được thông tin này, khiến cho Cao Phong vô cùng bất ngờ về độ rộng lớn của hoang mạc ngoài kia.
Một trăm tám mươi mốt tòa thành này, chịu sự kiểm soát của các vị bá chủ trong vùng đất của loài người kia. Cho nên một tháng nữa, sẽ có một đợt vài vị bá chủ ra ngoài này tuyển quân.
Mặc dù vẫn chưa biết lý do tuyển quân là gì, nhưng đây là cơ hội cho Cao Phong và Hiền Linh. Nếu có thể gia nhập, bọn họ sẽ được đi vào trong vùng đất kia. Cao Phong mang thông tin này, về nói lại cho Hiền Linh, khiến cô ta vô cùng vui mừng.
Cứ thế hai người ở lại khách sạn tu luyện, tiền thuê đều là Hiền Linh trả, chờ cho một tháng nữa rồi mới lại ra ngoài.
. . .
Thời gian một tháng cuối cùng cũng trôi qua.
Hiện tại Cao Phong ở trong phòng vừa mới tu luyện xong. Trong thời gian này, hắn đã miệt mài tu luyện rất nhiều. Nhưng có lẽ, thời gian vẫn còn quá ngắn, chưa đủ để hắn hoàn thành biến tiếp theo.
Hiện tại Cao Phong chỉ mới được ba biến, ba văn tự đã khắc trên viên sinh mệnh của hắn lần lượt là Thân, Sét và Đao. Ba chữ này có liên quan mật thiết đến Cao Phong, khiến hắn có chút suy nghĩ về chúng.
Tuy biến mới không hoàn thành, nhưng môn thần thông trận pháp Âm Dương Hỗn Nguyên đã được hắn tiếp thu xong. Giờ đây Cao Phong cũng nóng lòng muốn thử nó.
“Hôm nay chính là ngày các vị bá chủ tuyển quân rồi!”
Cao Phong nói thầm, định đi ra, nào ngờ liền nghe tiếng gõ cửa. Hắn đi tới mở ra, phát hiện người đứng trước đó chính là Hiền Linh. Cô ta nhìn hắn, cười rồi nói:
“Sao rồi Cao Phong, đi được chưa!”
“Chúng ta đi!”
Cao Phong đáp, sau đó cùng Hiền Linh rời khỏi khách sạn, đi đến quảng trường lớn trong thành. Nơi đây hiện tại cũng có vô số người tụ tập, chắc hẳn cũng đang trông chờ vào đợt tuyển quân lần này.
Vừa mới tới, bọn họ bất ngờ phát hiện, phía chân trời đang có rung chấn dữ dội. Từ trong không gian, một đường hầm được mở, có rất nhiều người từ trong đó đi ra.
Những người này vừa đi ra, lập tức thấy dân chúng ở đây xôn xao cả lên. Việc này khiến Cao Phong đoán rằng, kia chắc hẳn là các vị bá chủ, đến để tuyển quân cho bọn họ.
“Có thể mở được không gian, vậy thì cảnh giới phải rất cao rồi!”
Cao Phong hít một hơi, khẽ nhận định, trong lòng hắn có chút lo lắng về việc này. Hắn không tin những vị bá chủ này, bởi vì sự hung hiểm của hành tinh Chất Đa trước kia.
Vậy mà bên cạnh hắn, Hiền Linh lại không như vậy. Đôi mắt cô ta như có lửa, nhiệt huyết còn hơn cả đàn ông. Mà đúng thật là Hiền Linh đang cải trang, trông cô ta chẳng khác gì đàn ông cả.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.