Loạn Thế Cường Sinh

Chương 108: Trận Thứ Hai

Đăng: 21/09/2026 20:53 2,030 từ 15 lượt đọc

Xoáy nước này sau đó mở rộng, càng lúc càng to. Lúc này nhìn lại, chỉ thấy trong xoáy nước, hàng nghìn hàng vạn con cá, có lớn có nhỏ, đồng loạt lao ra.

Đây chính là một trong những thần thông của Táng Ngư, mang tên Tế Vạn Ngư!

Giống như tên gọi, ngay khi những con cá này xuất hiện, đột nhiên có một con cá lớn khác xuất hiện, nuốt trọn đám cá này vào trong miệng.

Con cá lớn kia chính là bản thể của Táng Ngư, hắn đã dùng tới thân thể thật sự của mình.

Chỉ thấy một con cá nhà táng khổng lồ, xuất hiện trôi nổi giữa không trung, đang điên cuồng nuốt lấy đám cá nhỏ trong vòng xoáy. Mỗi lần hắn hấp thu đám cá đó, pháp lực đều tăng lên, ngay cả khí tức bên ngoài cũng vậy.

“Không ổn!”

Phạm Bá cảm nhận được điều không ổn, bản thân nhanh chóng lùi ra xa. Ngay sau đó sau lưng ông liền hiện lên một thân thể khổng lồ, chính là thần thông pháp tướng.

Pháp tướng xuất hiện, dẫn động nguyên khí thiên địa, tạo thành thân thể khổng lồ. Trên tay pháp tướng xuất hiện một thanh đao, được Phạm Bá nhanh chóng chém tới một nhát.

Đao khí khổng lồ chém xuống, hình thành nên chấn động kịch liệt, lan ra xung quanh. Tại chỗ đường đao đi qua, không gian đều xuất hiện vết nứt, có đường lan ra rất rộng.

Táng Ngư thấy đường đao kia đánh tới, lập tức há cái miệng rộng, phun ra một trận cuồng phong lớn. Trận cuồng phong này có dáng vẻ của một con rồng, cuộn vào xoắn lấy thanh đao của Phạm Bá.

Hai bên bắt đầu giằng co, rồi lại lao vào giao chiến. Pháp tướng của Phạm Bá lại hóa to thêm, ngang nửa so với bản thể của Táng Ngư.

Cái miệng rộng của Táng Ngư vẫn liên tục phun ra hút vào, phong ba trong đó giống như động không đáy. Hai bên chiến đấu liên tục, khiến cho không gian vang lên tiếng nổ ầm ầm.

Chứng kiến cảnh tượng này, những vị cường giả Siêu Phàm đều nhíu mày.

Trận chiến này có lẽ kéo dài hơn dự kiến, cho nên ai nấy đều có vẻ sốt ruột. Thực lực của Phạm Bá và Táng Ngư, nói ai có phần áp đảo, cũng là việc hết sức khó khăn.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, dường như cả hai đã có phần cạn kiệt sức lực. Dù cho Chân Linh có mạnh thế nào, nhưng giao chiến với người cùng cấp, thì vẫn có giới hạn.

Đặc biệt hai người đều liên tục dùng thần thông, đương nhiên sẽ khiến pháp lực của bọn họ nhanh chóng cạn kiệt. Linh Thể cũng bị tổn thương, khiến cho ai nấy đều thấm mệt.

Phạm Bá lùi lại một bước, khắp người máu me bê bết, không phân biệt được của địch hay của ta. Mà tên Táng Ngư kia cũng không còn duy trì được bản thể khổng lồ, đành hiện lại hình dáng mình người đuôi cá như ban đầu.

“Khá lắm, tên loài người kia!”

Táng Ngư gào lên một tiếng, sau đó lại cầm trường thương lao lên tấn công. Hắn giơ mũi thương lên, nhắm thẳng tới Phạm Bá, chắc chắn rằng không thể hụt.

Lúc này chỉ thấy Phạm Bá đứng yên, toàn thân buông bỏ phòng thủ, giống như chấp nhận thua cuộc. Thấy thế Táng Ngư cũng có đề phòng, nhưng mũi thương vẫn theo đà lao đi.

Đúng lúc nó sắp chạm vào người Phạm Bá, đột nhiên thân ảnh ông ta liền biến mất trước mặt. Mũi thương của Táng Ngư xuyên qua, cả người hắn cũng vậy, khiến hắn vô cùng bất ngờ.

Gương mặt Táng Ngư hiện rõ vẻ hốt hoảng, vội vàng nhìn xung quanh, tìm kiếm Phạm Bá. Nhưng đúng lúc này, xung quanh hắn, đột nhiên có từng hạt li ti, giống như những hạt mưa hiện ra.

Những hạt này lại lập tức sáng lên, hóa thành từng đường đao khí, bao quanh Táng Ngư. Lúc này, xung quanh hắn đã có hàng trăm hàng tỷ hạt đao khí như vậy.

Những đao khí này tỏa ra khí tức cường đại, bao xung quanh người hắn, giống như chuẩn bị tấn công. Ngay lúc này, lại thấy Phạm Bá đứng trên một đao khí, chỉ tay về phía trước.

Vô số đao khí đồng loạt công kích, nhằm thẳng về phía Táng Ngư mà tới. Cảnh tượng này khiến Táng Ngư hốt hoảng, lập tức thi triển thần thông phòng thủ.

Nhưng lớp phòng thủ vừa hiện lên, lập tức bị đao khí đâm xuyên, giống như đâm một miếng đậu hũ. Khoảnh khắc đao khí lướt qua, bắt đầu đâm vào người Táng Ngư, khiến hắn giống như một con cá xiên vậy.

Xẹt! Xẹt! Xẹt!

Chỉ trong khoảnh khắc, Táng Ngư đã bị vô số đao khí đâm xuyên cơ thể, khiến Linh Thể bị tổn thương nặng nề. Hắn liên tục lùi lại, liên tục gào lớn, nhưng không có cách nào ngăn cản đao khí trước mặt.

“Thần thông này là gì?”

Từng giọt nước xung quanh hắn, lúc thì hóa thành đao khí, lúc thì hóa thành hình người. Mỗi người đều cầm đao mà chém tới, vô vàn như vậy cùng nhau công kích.

Điều này khiến Táng Ngư hốt hoảng tột độ, lúc này không còn nghĩ đến việc giao chiến, mà đang tìm cách bỏ chạy. Hắn tu luyện đến lúc này, dĩ nhiên đã trải qua biết bao khó khăn, cho nên không muốn dễ dàng mất mạng tại đây.

Nhưng Phạm Bá nào có để cho hắn trốn thoát, ông ta lại huy động tất cả đao khí, hợp thành một đường đao lớn. Đao khí thẳng tắp, được Linh Thể nắm giữ, chém xuống một đao.

Một đao này khiến không gian vỡ nát, sóng lực phát ra vô cùng mãnh liệt. Nó cắt ngang qua người Táng Ngư, ngay lập tức phá nát thân thể bên ngoài.

Mà khi đao này chém qua, ngay cả biển ý thức cũng bị vỡ vụn, đùng đùng sụp đổ. Tiếp theo là viên sinh mệnh cũng bị vỡ nát, con đường sống của Táng Ngư đã hoàn toàn bị tiêu diệt.

Đây chính là sức mạnh của Linh Thể, một chiêu đánh ra vừa phá nát thân thể, vừa phá nát nguyên thần và cả viên sinh mệnh.

Trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc, được giải quyết bởi thức thần thông kì lạ của Phạm Bá. Phần thắng đã thuộc về ông ta, khiến cho phe liên minh các tông đều vui mừng.

Nguyên Toàn Thăng ở một bên quan sát, cảm thấy vô cùng kinh ngạc với thần thông kia của Phạm Bá. Ông bỗng chốc suy nghĩ:

“Thần thông kia, ý đao của nó dường như rất khác thường!”

Biểu cảm của Nguyên Toàn Thăng có chút bất ngờ, khi mà ý đao của Phạm Bá dường như đã biến đổi. Nó giống như sắp vượt qua khỏi phạm trù ý, đạt đến mức độ lĩnh vực vậy.

Với một cường giả Chân Linh sơ kỳ như Phạm Bá, việc có thể bắt đầu xuất hiện lĩnh vực, hoàn toàn là chuyện không thể. Nhưng trên đời này có lắm chuyện lạ, cũng không phải là không có tỉ lệ xảy ra.

“Trình độ đao của tên này đúng là nằm ngoài dự tính của ta, tương lai có thể đi ra loại lĩnh vực tương tự rồi!”

Màn thể hiện của Phạm Bá đã được Nguyên Toàn Thăng chú ý, khiến ông ta có chút cảm khái. Cảm giác giống như lại có một người kỳ tài, sắp sửa đứng ngang hàng với nhau.

Sau màn chiến thắng, Phạm Bá được đưa trở về, ai nấy đều lần lượt chúc mừng. Mà bên phía bên kia, Xương Cuồng có chút tức giận, thấy rõ tay hắn đang nắm chặt ghế. Hành động này của hắn, khiến cho các vị đại yêu run sợ.

Bỗng chốc, Thiên Cẩu lại một mình tiến tới trước nói:

“Thưa đại vương, trận chiến tiếp theo chúng ta sẽ không để ngài thất vọng!”

“Hừ!”

Xương Cuồng không đáp lời, chỉ nhìn sang bên thái sư. Trận chiến tiếp theo chính là người của triều đình xuất trận, khiến Xương Cuồng có phần chờ mong.

Người thuộc phe hắn vừa bại trận, cho nên ánh mắt của Xương Cuồng giống như đang khiêu khích. Thấy vậy, vị thái sư kia chỉ nhẹ nhàng chỉ tay tới trước, một người sau lưng liền được đưa đi.

Mà phía bên kia, Nguyên Toàn Thăng cũng vậy, đưa một người tiến vào không gian giao chiến. Người bên phía Nguyên Toàn Thăng, chính là Ngô Trung Dũng, trưởng lão của Hạ Long Tông.

Ông ta có ngoại hình khá già, tóc bạc quá hai phần ba. Tuy nhiên phong thái bên ngoài, cùng với thanh kiếm ở lưng lại khiến ông ta giống như gió thu vậy, vẫn còn hơi ấm của sức sống mùa hè.

Ngô Trung Dũng vừa quan sát, gương mặt đột nhiên hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Đây là bởi vì hai bên không hề biết rõ đối thủ của mình, cũng như Ngô Trung Dũng bây giờ, đang bị bất ngờ với người trước mặt.

“Phạm Hoàng Bảo, là ông!”

Trước mặt Ngô Trung Dũng, chính là Phạm Hoàng Bảo, đảm nhận chức vụ phó tông chủ của Phù Dung Tông. Khi hai người còn rất nhỏ, Trung Dũng và Hoàng Bảo là bạn tốt, nhưng khi lớn lại gia nhập hai tông môn khác nhau.

Tuy vậy cả hai vẫn giữ tình bạn như xưa, luôn luôn trao đổi phương pháp tu luyện. Nhưng giờ đây, hai người vậy mà đứng ở thế đối địch với nhau, chỉ có một người được sống.

“Số phận rất biết trêu đùa ta với ông, Trung Dũng à!”

Phạm Hoàng Bảo nói, ngay sau đó liền tung người bay lên không trung. Hai tay ông ta vung ra hai cây roi lớn, phất mạnh về phía Ngô Trung Dũng.

Hai chiếc roi tỏa ra khí tức mãnh liệt, giống như hai con mãng xà, lúc to lúc nhỏ liên tục biến đổi.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Trung Dũng chỉ biết thở dài một tiếng, sau đó cũng rút kiếm ra. Người bạn này của ông, thật sự đã theo phe hội Hắc Liên, không thể cứu chữa nữa.

“Đã vậy thì chiến đi!”

Ngô Trung Dũng chém ra một kiếm, ánh kiếm phân tách thành hàng trăm thanh kiếm khác nhau, kết thành kiếm trận bao vây lấy Phạm Hoàng Bảo.

. . .

Lúc này bên ngoài, khi trận chiến giữa hai phe đang tiếp diễn, tất cả các thế lực đều đang ngóng chờ tin tức. Nhưng việc cấp bách hơn hiện tại, chính là chống lại việc hai nước láng giềng đều đang tranh thủ tấn công qua biên giới.

Tuy nói rằng rất nhiều người đã đi theo vào chiến trường kia, nhưng phần nhân lực ở lại cũng rất nhiều. Hai bên đều đưa người ra biên giới mặt đất và biển, vừa ngăn chặn các thế lực từ hai nước kia, vừa đề phòng yêu tộc nổi loạn.

Tại một thành nhỏ của đại yêu Kình Ngư, Cao Phong đang ẩn mình tại đây. Trên tường thành, chỗ nào cũng thấy thông tin từ các thành khác gửi về, truy nã về một tên trộm vô danh.

Chỉ thấy trên tờ truy nã là vài dòng mô tả, như nói tên trộm lúc thì là yêu, lúc thì là người. Lại có chỗ nói đó là một bóng ma, lúc ẩn lúc hiện.

Nhưng điểm chung của các tờ truy nã chính là, một khi bị tên trộm này ghé thăm, tài sản của thành đó lại không cánh mà bay.

0