Loạn Thế Cường Sinh

Chương 123: Triều Cường Thú

Đăng: 12/10/2026 22:19 2,044 từ 6 lượt đọc
  1. Đám người bọn hắn rời khỏi đất liền, tiến vào vùng biển và các đảo lớn nhỏ xung quanh. Nơi đây có vô số đảo, tạo thành các chiến trường khác nhau. Năm xưa thành Ung Phong cũng được đặt trên một đảo lớn tại đây.

    “Quen thuộc thật!”

    Cao Phong thầm nghĩ, trong lòng nhìn về bốn phía. Ngày đó hắn lần đầu đột phá Linh Thức đã tự mình tới đây, tìm Lửa Sắc Vàng. Nhưng cuối cùng cơ duyên làm sao, trở thành yêu tộc, gia nhập hội Hắc Liên và mọi chuyện đã diễn ra.

    “Năm xưa bị đám người Ung Phong đuổi giết, nếu về ngày đó chắc có thể phản công bọn chúng dễ dàng rồi!”

    Hắn nghĩ mông lung một chút, cuối cùng cũng tới nơi mà bọn họ cần tới. Trước mặt Cao Phong, chiến trường giữa các bên đang diễn ra trên một hòn đảo vô cùng rộng lớn.

    Thần thức vừa động, Cao Phong liền thấy được ở đây chỉ có Linh Thức hậu kỳ, cao nhất là đỉnh phong, hoàn toàn không thấy Chân Linh xuất hiện.

    “Chuyện gì vậy?”

    Cao Phong có chút thắc mắc, bởi vì mặc dù nói là số lượng Chân Linh rất hiếm, nhưng dẫn đầu một đoàn quân lại không có một ai, đây vốn là chuyện không nên xảy ra.

    Phải biết rằng dù là Nguyên Thanh Tông, đóng quân ở đây cũng đã có tới ba vị Chân Linh rồi. Một trong số đó đang đứng trên cao quan sát tại chiến trường này, không định ra tay.

    “Chẳng lẽ là do thú triều?”

    Hắn có chút suy đoán, nhưng cũng không dám hành động vội vàng, vẫn theo kế hoạch mà tiến xuống chiến trường. Một bên, Cao Phong cũng truyền âm cho vị Chân Linh phía trên, nói ra suy nghĩ của mình.

    “Không có đại yêu cảnh giới Chân Linh, ta cũng thấy lạ. Bởi vậy mà nãy giờ ta quan sát tình hình, không dám lơ là đây!”

    Vị chỉ huy kia cũng đồng tình với Cao Phong, cho rằng việc yêu tộc không xuất hiện Chân Linh là việc chưa từng thấy. Ông ta không biết nguyên nhân do đâu, nên cứ đứng ở trên cao đề phòng cho chắc.

    Nghe vậy, Cao Phong không biết nói gì thêm. Hắn nhanh chóng lao vào trận chiến, tiêu diệt cho xong những tên yêu trước mặt.

    “Đã không có Chân Linh, vậy thì không có nguy hiểm rồi!”

    Đao Huyết Mị được hắn rút ra, ánh sáng màu đỏ chiếu rọi khắp nơi, khiến hắn giống như sát thần vậy. Hắn chưa cần ra tay, Huyết Mị tự mình chiến đấu cũng đã diệt được vài tên Linh Thức sơ kỳ rồi.

    Đừng thấy Huyết Mị chỉ là linh khí, với khả năng thôn phệ tinh huyết để nâng cao sức mạnh, nó còn có thể tiến bộ nhanh hơn Cao Phong.

    Miễn là Cao Phong còn giết địch, Huyết Mị có thể mạnh lên không ngừng. Có lẽ nếu Cao Phong giết được kẻ vượt cấp, Huyết Mị sẽ trở nên mạnh hơn cả hắn.

    Huyết Mị xông ra bên ngoài, hóa thành vô số đao khí, tấn công về bốn phía. Một mình nó đang tả xung hữu đột, còn Cao Phong thì ở bên cạnh, thi triển thần thông sấm sét tấn công.

    Năng lượng sấm sét của hắn giờ đây vô cùng mạnh mẽ, thần thông thi triển càng lúc càng lợi hại. Một tấm lưới sét bắn ra, quả cầu sét, rồng sét, tất cả thần thông sấm sét của hắn đều có thể giết địch.

    Chỉ mất khoảng một lúc, sau khi Cao Phong và Đăng Quân dẫn đoàn tiến vào đây, bóng dáng yêu tộc trên đảo đã hoàn toàn biến mất. Số thì bị giết, số thì cảm thấy đánh không lại, bèn cho quân rút đi.

    Nhưng chúng cũng không rút hẳn, mà tập trung lực lượng tản về các hướng khác nhau. Một điều nữa là không chạy về phía biển, trái lại còn chạy vào đất liền.

    Việc này khiến những người đang giao chiến, bất giác theo bản năng đuổi theo bọn chúng. Nhưng đột nhiên lúc này vị Chân Linh phía trên mới nói:

    “Đừng đuổi theo!”

    Sau đó, ông ta lại nhìn về phía Cao Phong, truyền âm, nói hắn tự mình tiêu diệt những tên đã chạy vào đất liền. Cao Phong nghe vậy thì rời đi, chỉ có một mình hắn.

    Những người còn lại đều được vị chỉ huy này truyền âm riêng, bảo tất cả phải chấn chỉnh đội hình, nhanh chóng lập căn cứ trên hòn đảo vừa chiếm được này. Ông ta nghi ngờ, rất có thể đây chính là âm mưu gì đó của yêu tộc.

    Về phần Cao Phong, sau khi rời đi, bằng tốc độ phi hành thần tốc của mình, rất nhanh đã đuổi kịp những kẻ chạy trốn. Hắn và Huyết Mị cùng nhau chia ra, chỉ một lúc đã tiêu diệt được tất cả.

    “Vào sâu trong đất liền rồi!”

    Mặc dù tốc độ Cao Phong có nhanh đi nữa, những tên mà hắn tiêu diệt đều là Linh Thức hậu kỳ hoặc trung kỳ. Dù có dễ dàng, nhưng muốn một khắc tiêu diệt được ngay là chuyện không thể nào.

    Vậy nên mà quãng đường truy đuổi đã khiến Cao Phong vào sâu trong đất liền. Lúc này nhìn về phía biển, Cao Phong đột nhiên nheo mắt lại.

    Thần thức, nhãn pháp, mở!

    Trước mặt hắn, vùng biển đột nhiên biến thành màu đen. Ngay sau đó, một cơn sóng thần màu đen, cao tới cả mấy dặm liền nâng lên cao.

    Không phải chỉ vùng biển gần bờ, mà là toàn bộ cho tới đường chân trời. Bằng thần thức của mình, hắn có thể nhìn rất xa, nhưng đều là màu đen.

    “Thứ này, là triều cường thú!”

    Cao Phong nhanh chóng nhận ra, chẳng có vùng biển nào màu đen hết. Trước mặt hắn, chính là một cơn sóng yêu thú, triều cường thú.

    Từng lớp từng lớp yêu thú xếp chồng lên nhau, giống như kiến khiến cho chẳng thể nhìn ra con nào. Tất cả tạo thành một cơn sóng thần, càn quét cả không trung.

    Ngay lúc này, từ trong thần thức, Cao Phong nghe được một tiếng truyền âm. Đây là tiếng từ giọng vị chỉ huy ở doanh trại Phù Dung Tông, bọn họ dùng trận pháp đặc biệt mới truyền âm thanh đi xa như vậy.

    “Cao Phong, mau phối hợp với quân ngoài đảo, chúng ta đang bị triều cường thú tấn công!”

    “Đã rõ!”

    Hắn không chần chừ nữa, đáp lại ngắn gọn sau đó phi hành với tốc độ cao. Triều cường thú không phải thứ đơn giản, mức độ hủy diệt của chúng vô cùng lớn.

    Không chỉ có vậy, chúng còn không phải tấn công theo bản năng, mà là có kẻ chỉ huy hẳn hoi. Chúng sẽ dựa vào sức mạnh, số lượng và khả năng điều phối, khiến cho không gì có thể ngăn nổi.

    “Yêu tộc, yêu tộc!”

    Cao Phong không có hứng thú với yêu tộc, hắn đã nhận lời Phạm Bá tham gia chuyện này, thì nhất định phải dốc hết sức. Hắn bay một đoạn đã gặp lại Đăng Quân cùng đám người vừa nãy, bọn họ cũng đang tiến về đất liền.

    Đăng Quân gặp lại Cao Phong, liền truyền âm nói:

    “Chúng ta rút thôi, phòng tuyến ở đảo đã bị triều cường thú phá rồi. Thế yêu thú đang mạnh, không thể nào chống đỡ trực diện được!”

    “Được!”

    Cao Phong không dừng lại, nhanh chóng đi theo đám người đến chiến lũy gần đó. Sau khi tập hợp lại, vị chỉ huy kia hội quân cùng những tông môn khác, kể cả thế lực của Trung Hậu cũng có mặt. Hắn sau cuộc đại chiến, đã xưng thành Huyết Chiến Vương, lấy đại bản doanh là triều đình cũ năm xưa.

    Đợi cuộc họp giữa các Chân Linh xong xuôi, vị chỉ huy của Nguyên Thanh Tông mới triệu tập người của mình tới, bắt đầu phân chia kế sách kháng địch.

    Ông ta cho lập thành nhiều nhóm nhỏ, tập trung đánh tiêu hao từ hai bên, còn bản thân sẽ cùng những vị Chân Linh khác sẽ tiến hành phản công trực diện. Hiện tại không còn thời gian nữa, cho nên đây sẽ là kế hoạch chiến đấu tạm thời mà cuộc họp đã đề xuất ra.

    Cao Phong và Đăng Quân sẽ lập thành một đội đi về phía Đông Bắc để tấn công từ bên trái, những người còn lại sẽ tấn công về bên phải.

    Chiến sự khẩn cấp, sau khi được phân chia, Cao Phong và mọi người đều lập tức di chuyển. Hắn cùng Đăng Quân dẫn thêm năm vị Linh Thức sơ kỳ, đi về phía đánh du kích vào mạn sườn của thú triều.

    Cũng may là Đăng Quân đã đột phá Linh Thức trung kỳ, những người còn lại đã là Linh Thức, cho nên đội họ cũng được coi là một đội khá mạnh. Cao Phong dẫn dắt bọn họ, bắt đầu tập trung đánh những toán yêu thú đi khỏi hướng chính diện.

    Đúng như vị chỉ huy đã dự đoán, yêu thú này đã có tổ chức, không phải ồ ạt tấn công theo bản năng. Bọn chúng sau khi tiếp cận lục địa đã chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, tấn công khắp nơi. Mục đích của việc này là để thôn tính tài nguyên, chiếm được càng nhiều càng tốt.

    “Với biển yêu tộc này thì!”

    Cao Phong suy nghĩ một chút, bỗng truyền âm cho Đăng Quân, nói hắn tự mình chỉ huy nhóm. Còn bản thân hắn nhanh chóng mang mặt nạ Vô Diện, cùng áo choàng đen trên người, bay tới lẫn vào đám yêu tộc.

    Hắn vừa dùng thần thông chiến đấu, vừa tế đao Huyết Mị để Huyết Mị tự mình trợ giúp. Huyết Mị biến thành một thân ảnh khổng lồ bằng sương máu, bàn tay giơ ra chụp một đám yêu tộc, thôn phệ hết tinh huyết của chúng.

    Sau khi làm xong, nó còn quay về phía Cao Phong, nói:

    “Thấy con giỏi không cha!”

    “Ừ giỏi lắm, tiếp tục đi!”

    Cao Phong giơ tay biểu thị khen ngợi, khiến Huyết Mị vui sướng càng thêm xông lên. Nó điên cuồng xông pha chiến trận, giết hết tên yêu thú này đến yêu thú khác.

    Bản thân Huyết Mị có khả năng thôn phệ tinh huyết, cho nên với triều cường thú thì đúng là đại tiệc cho nó. Do vậy Cao Phong mới cho Huyết Mị toàn quyền sử dụng đao, để xem nó có thể phát triển tới mức nào.

    Còn bản thân hắn, từ nãy tới giờ đều dùng thần thông sấm sét để tiêu diệt yêu thú. Từ yêu thú Chân Thân tới Linh Thức, chỉ cần tu vi không cao hơn hắn thì đều bị hắn diệt gọn.

    Không chỉ mình hắn, những người khác cũng đã bắt đầu tấn công về phía này. Nhiệm vụ bọn họ là tiêu diệt bớt yêu thú ở bên trái, để giảm áp lực cho đám người đối đầu trực diện.

    Tất cả đều đang kháng chiến, chống cự lại thế tiến công điên cuồng của yêu tộc. Chỉ trong chốc lát, thây của yêu tộc đã chất cao thành núi, máu chảy thành sông.

    Nhưng điều này không khiến bọn chúng chậm lại, bởi vì những yêu tộc diệt được đều là cấp thấp. Lần này dẫn quân, bên phía yêu tộc cho đoàn quân cấp thấp đi trước, cấp cao đi sau, những vị Chân Linh thì ở cuối cùng.

    Việc bày binh như vậy là để triệt tiêu sức lực của phe loài người, sau đó đoàn quân mạnh nhất sẽ tấn công. Không chỉ vậy, mục đích của việc này còn để quân chủ lực phía sau chiếm đất, vơ vét của cải của những vùng đã chiếm.

0