Chương 112: Võ Sĩ
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
113 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 113/113 chương
Tiếp tục thêm một khoảng thời gian, Nguyên Trung Triết và Thiên Cẩu giờ đây đã vô cùng suy kiệt. Bản thân Thiên Cẩu vẫn chưa thể thoát ra, hắn chỉ đang cố gắng duy trì, không để Nguyên Kiếm tiêu diệt mình.
Mà Nguyên Trung Triết hiện tại cũng không ổn nữa rồi, khắp người ông đang chảy ra thứ chất lỏng, chính là vật chất bất diệt. Đây chính là thứ sản sinh trong người mỗi Chân Linh, dùng để hồi phục tất cả như ban đầu.
Với trạng thái vật chất bất diệt chảy ra ngoài như vậy, có thể thấy Nguyên Trung Triết đã thật sự tới giới hạn rồi.
“Giới hạn, giới hạn không phải để phá hay sao!”
Nguyên Trung Triết nói thầm, lại ho ra một ngụm vật chất bất diệt, khiến nó thấm vào vạt áo. Tuy nói là vậy, nhưng ông cũng cảm nhận được, ông sắp sửa không chịu nổi rồi.
Đúng lúc này, đột nhiên từ trong trận pháp khổng lồ, từng tầng từng tầng đan vào nhau kia, xuất hiện biến động. Lớp phòng thủ trên người Thiên Cẩu đã biến mất, khiến cho Nguyên Kiếm bắt đầu tiến vào.
Kiếm trận như ong vỡ tổ, bắt đầu điên cuồng công kích. Chúng len lỏi đến mọi ngóc ngách trên cơ thể Thiên Cẩu, đâm xuyên cả nhục thân và nguyên thần.
“Không!”
Thiên Cẩu hét lớn, chống cự trong tuyệt vọng. Tình thế này hắn đã sớm đoán được, nhưng cũng chẳng thể làm được gì.
Cuộc chiến này là cuộc chiến mài mòn, hắn không ngờ Nguyên Trung Triết lại chịu được lâu như vậy. Bản thân Thiên Cẩu đã tới điểm kết, hoàn toàn không còn gì để duy trì nữa.
Theo đà tấn công của Nguyên Kiếm, thân thể hắn càng lúc càng bị tiêu tan. Đầu tiên là thân thể bên ngoài, cho tới khi không gian sinh mệnh bị phá hủy, mới là lúc chính thức kết thúc cuộc đời của Thiên Cẩu.
Ngay khi viên sinh mệnh của Thiên Cẩu sụp đổ, Nguyên Trung Triết cũng gục xuống, nhanh chóng được Nguyên Toàn Thăng đưa về. Tình trạng của ông ta vô cùng tồi tệ, ngay lập tức được Nguyên Toàn Thăng dùng thần thông, duy trì mạng sống.
Nguyên Toàn Thăng nhìn Nguyên Trung Triết, không kìm được xúc động, nói:
“Làm tốt lắm, học trò!”
Những lời này Nguyên Trung Triết không thể nghe được, có lẽ ông ta gục ngã từ lâu rồi. Chẳng biết điều gì khiến ông có thể giữ vững thần thông, tiêu diệt được Thiên Cẩu.
Trận chiến thứ hai của Chân Linh hậu kỳ chính thức kết thúc, phần thắng thuộc về liên minh các tông. Vậy là liên minh đã thắng liền hai trận, chỉ cần thêm một trận nữa, thì kết quả sẽ được quyết định.
Bên phía triều đình và yêu tộc, vẻ mặt Xương Cuồng thất vọng, nhìn về phía đám người bên cạnh. Hắn ta không ngờ những tên yêu vương này lại phế đến vậy, thua liền hai trận liên tiếp.
Xương Cuồng thở dài một tiếng, nhìn về phía thái sư, nói:
“Trận sau các người lên đi!”
Thái sư nghe vậy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Một lúc sau một người bên phía ông ta đi ra, được thái sư đưa vào không gian giao chiến.
Mà bên phía liên minh các tông, một ông lão cũng nhanh chóng bước lên. Ông ta xoa đầu đứa con nít đi theo, mở miệng nói:
“Đợi ta trở về!”
Đây không phải ai xa lạ, chính là một trong những vị tổ của Thăng Thiên tông. Nhưng có điều, cốt lõi khiến ông thăng thiên, chính là võ thuật.
Võ thuật thăng thiên, ông ta chính là võ sĩ chân chính!
Ông tên Bùi Hoàng Sĩ, chính là vị võ sĩ lừng danh, người khai sáng ra con đường cho những người không thể khai mạch thông linh, mở ra biển ý thức.
Đúng vậy, không thể mở ra biển ý thức, mãi mãi không thể dùng được thần thông!
Điều này đối với phần lớn mọi người, chính là cắt đứt con đường thăng cấp, mãi mãi kẹt ở cảnh giới Chân Thân. Nhưng Bùi Hoàng Sĩ không nghĩ vậy, con đường của võ sĩ không đi được, thì tự tay ông sẽ dùng nắm đấm mở ra.
Giống như Phạm Bá từng giảng cho Cao Phong, cách để võ sĩ thăng cấp. Người trong lời giảng ấy, chính là Bùi Hoàng Sĩ.
Ông ta cùng vô số người giống mình, thực hiện một cách liều mạng, cuối cùng mới tìm ra phương pháp đột phá. Việc đó chính là cưỡng ép đánh nát đan điền, khiến đan điền tự hình thành không gian sinh mệnh mà không cần biển ý thức.
Khi đó, không gian sinh mệnh chỉ có mặt đất, không có bầu trời, quanh năm tối đen như mực. Tuy vậy, nó lại khiến cho võ sĩ có thể thăng cấp, trở nên cực kì mạnh mẽ.
Nhưng việc này cực kỳ nguy hiểm, tỉ lệ thành công vô cùng hiếm, rất khó để đột phá. Bởi vì phá nát đan điền, từ xưa đến nay, chỉ có một kết cục là chết.
Bùi Hoàng Sĩ chính là một trong những người may mắn thành công đột phá. Ông trở thành võ sĩ lừng danh của nước Chiến Việt, hoặc là cả hành tinh Chất Đa này.
Một quyền phá pháp, đó chính là thần thông thật sự của võ sĩ!
Cảnh giới của ông, nói cho đúng thì không phải Chân Linh, mà được Bùi Hoàng Sĩ gọi là Chân Võ. Chân Võ lấy võ làm cốt lõi, luyện quyền cùng thân thể đến cực hạn.
Ông ta trở thành một trong những vị tổ của Thăng Thiên Tông, võ thuật thăng thiên, lần này lại tham gia chiến đấu. Mà cuộc chiến này, Bùi Hoàng Sĩ đã không muốn giữ lại gì nữa rồi, quyết chiến đến hơi thở cuối cùng.
“Được rồi, đi đi!”
Bùi Hoàng Sĩ đáp lại, giọng điệu vô cùng khảng khái, rất có khí phách của bậc võ sĩ. Cộng thêm liên minh các tông vừa thắng hai trận liền, nên sĩ khí ai cũng tăng cao.
Nguyên Toàn Thăng đưa ông ta vào không gian, vừa hiện ra đã thấy ông chỉ thẳng tay đến đối thủ rồi hét lớn:
“Chiến đi!”
Đối thủ của ông không phải yêu tộc, mà là người của triều đình. Đây là một vị vương trong hoàng tộc, có tên Nguyễn Đình. Ngoài ra Nguyễn Đình còn sở hữu giọt máu truyền thừa, trong người ông ta có tới hai giọt máu.
Nguyễn Đình nhìn Bùi Hoàng Sĩ như vậy, cũng không nói gì chỉ khẽ cười. Thật ra ông cũng chẳng xa lạ gì, bèn đáp lại:
“Hoàng Sĩ, ngươi là kẻ thuần võ thuật, ta tự nhận không bằng ngươi. Nhưng hôm nay cũng muốn chỉ dùng võ, đối chiến với ngươi một phen!”
Nói rồi Nguyễn Đình xông lên, đấm ra một quyền. Ý quyền xoáy thành hình lốc xoáy, giống như hóa thành một đầu hổ, nhắm về phía Bùi Hoàng Sĩ.
“Vậy thì được!”
Để đáp lại đòn này, Bùi Hoàng Sĩ cũng đạp chân một cái, thân thủ nhanh nhẹn lao tới trước. Hai nắm đấm của ông ta kết lại, đánh ra một chưởng, chưởng lực hóa thành hình rồng, lao thẳng về kẻ thù.
Hai đòn một quyền một chưởng va chạm, lập tức gây nên chấn động kịch liệt, sóng lực lan ra toàn bộ không gian. Lại thấy hai người lao vào nhau, dùng quyền lực thuần túy để so đấu.
Trận chiến này hoàn toàn không có thần thông phức tạp, hay thủ đoạn gì cầu kì, mà chỉ là quyền đối quyền, chưởng đối chưởng. Tất cả võ học mạnh nhất, những quyền pháp mạnh nhất đều được bọn họ vận dụng, phát huy tới đỉnh cao.
Theo như quan sát, cả Bùi Hoàng Sĩ cùng Nguyễn Đình đều có thực lực ngang nhau, hiện tại chưa thấy thế trận nghiêng về ai. Nhưng có điều, sở trường võ học, Bùi Hoàng Sĩ lại nhỉnh hơn, cho nên về điểm này thì ông ta lấn lướt hơn đối thủ một chút.
Về phần ông ta có chiến thắng dễ dàng hay không, câu trả lời là rất khó khăn. Bởi vì cường giả Chân Linh, thế mạnh của họ là Linh, không phải ở Thể. Tuy nói là Linh Thể hợp nhất, nhưng lúc nào Linh cũng là thứ nhỉnh hơn.
Mà Nguyễn Đình đang dùng Thể để so đấu với Bùi Hoàng Sĩ, nếu dùng Linh thì khó nói. Hiện tại ông ta vẫn chưa có dấu hiệu sử dụng thần thông, dù là công kích bên ngoài hay công kích nguyên thần.
Người không mở được mạch thông linh như Bùi Hoàng Sĩ không phải là không có nguyên thần. Chỉ là bởi vì không mở được biển ý thức, nguyên thần không tu luyện, cho nên mãi mãi chỉ bé nhỏ, chẳng phát triển được mà thôi.
Bỗng thấy Bùi Hoàng Sĩ đấm qua một quyền, đẩy lùi Nguyễn Đình ra xa. Nguyễn Đình nhanh chóng ổn định lại, nói lớn:
“Được rồi, rõ ràng võ thuật ta không thể hơn ông. Nhưng thứ lỗi, đây là thi đấu sinh tử, không phải giao lưu võ thuật.”
Nguyễn Đình nói xong, lập tức nhảy thẳng lên cao. Ông ta vận dụng bí thuật, kích phát sức mạnh của hai giọt máu truyền thừa trong cơ thể.
Ngay sau đó, xung quanh ông ta hiện lên một màn sương máu. Lớp sương máu này ngày càng dày đặc, hóa thành vô số mũi tên bắn về phía Bùi Hoàng Sĩ.
“Không xong!”
Bùi Hoàng Sĩ né tránh một bên, đánh ra một quyền phá tan màn sương bao vây cơ thể. Sau đó ông ta cũng đạp không bay lên, hét lớn một tiếng bùng nổ sức mạnh.
Áo lớn ở thân trên lập tức nổ tung, để lộ ra hàng hàng lớp lớp các khối cơ bắp như kim loại trên người ông. Ngoài các khối cơ khổng lồ ra, khắp người Bùi Hoàng Sĩ còn dày đặc các hình xăm yêu thú, đều là những vị đại yêu.
Lại thấy trên thân thể kia, từng đường vân màu đỏ bắt đầu hiện ra chạy dài, bao quanh khắp cơ thể. Xung quanh người Bùi Hoàng Sĩ còn hiện một lớp khí màu đỏ, khiến Nguyễn Đình ở xa cũng phải nhíu mày, khẽ nói:
“Khí tức này... là tinh huyết yêu thú?”
Khắp người Bùi Hoàng Sĩ hiện tại, xuất hiện vô số các luồng khí tức khác nhau. Đây đều do ông ta đã hấp thụ quá nhiều tinh huyết yêu thú, dùng để đúc thân thể của mình đến đỉnh cao.
Việc này khiến cho lúc bình thường, Bùi Hoàng Sĩ chính là đại địch của yêu tộc. Mỗi lần đi tới vùng biển, ông ta đều bị các cường giả của yêu tộc chặn đánh.
Thậm chí trên người Bùi Hoàng Sĩ, còn có khí tức của đại yêu Chân Linh. Ông ta dùng nó vẽ thành các hình xăm trên người, khiến cho thân thể ông là gần như vô địch cùng cảnh giới.
Nguyễn Đình nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, cảm nhận được người trước mặt mình vô cùng bá đạo. Ông ta thu tay, rút thanh kiếm trên người ra, trực tiếp lao lên tấn công.
Mà Bùi Hoàng Sĩ sau khi bùng nổ, cũng đã sẵn sàng để chiến đấu một trận. Trận chiến này ông ta đã nói sẽ dùng hết khả năng, để xem bản thân có thể đưa võ thuật đi xa đến đâu.
Bùi Hoàng Sĩ thấy Nguyễn Đình lao tới, cũng nhanh chóng đấm ra một quyền. Ý quyền hóa thành một đầu rồng khổng lồ, xóa tan đám sương máu mà công kích tới Nguyễn Đình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.