Loạn Thế Cường Sinh

Chương 137: Gặp Mặt

Đăng: 24/10/2026 18:55 2,020 từ 7 lượt đọc

Cao Phong dừng lại tu luyện ba ngày, lại tiếp tục rời đi, thực hiện hành trình ra khỏi hoang mạc. Xung quanh đây không thấy một bóng người, thậm chí các dị tộc cũng chẳng xuất hiện.

Việc bay trên bầu trời khiến Cao Phong cảm thấy thích thú, nhưng cũng có chút lo sợ. Hắn không biết thứ gì về nơi này, lỡ như có yêu thú mạnh mẽ tấn công thì chẳng biết chống trả ra sao.

Di chuyển suốt một ngày, Cao Phong cũng dừng lại một chút. Không phải vì hắn thiếu sức, mà bởi vì cần lưu lại những gì đã thấy. Trên tay hắn có một tấm bản đồ, được vẽ ra lại trong lúc di chuyển. Hiện tại chỉ có một vùng là hoang mạc, ngoài ra còn có mặt trời và mặt trăng hai bên.

“Tiếp tục như vậy, không biết khi nào có thể rời khỏi đây!”

Cao Phong thở dài một tiếng, lại ghi ghi chép chép. Sau khi làm xong mọi việc, hắn mới an tâm tĩnh tọa tu luyện.

Đợi sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên, Cao Phong vẫn còn đang trong trạng thái nhập định. Đột nhiên từ dưới mặt đất, một cơn chấn động từ từ lan ra xung quanh. Ngay sau đó, mặt đất nổ thành từng tiếng ầm ầm, từng vết sụp đổ nhanh chóng hiện ra.

Mà phạm vi vết sụp chính là chỗ Cao Phong đang ngồi, khiến hắn giật mình, vọt lên không trung. Hắn vừa di chuyển, thì phía dưới mặt đất, hàng trăm sợi xúc tu vọt lên, quấn lấy người hắn.

Cao Phong cố gắng thoát ra, nhưng kì lạ, những sợi xúc tu này không chỉ bám chặt, mà còn đang triệt tiêu đi pháp lực của hắn. Ngay cả khi Cao Phong phóng thích Huyết Mị, để nó dùng đao chém vào xúc tu, cũng chẳng xi nhê.

“Chuyện quái gì nữa đây!”

Cùng lúc này, bên dưới mặt đất, một đầu yêu thú chợt xuất hiện. Nó có thân hình khổng lồ, dài tới chục dặm. Bên dưới thân là hàng tá xúc tu như bạch tuộc, còn thân trên lại mọc chín cái đầu tròn quái dị.

Những cái đầu này không có mắt mũi, chỉ có một cái miệng tròn với hàng tá cái răng sắc nhọn bên trong. Nó kéo Cao Phong xuống dưới, nhưng bị sự chống cự của hắn làm cho tức giận.

Tức thì, chín cái đầu tròn kia liền há miệng, một trong số đó liền phun ra một cột năng lượng, bắn thẳng về phía Cao Phong. Ngay lập tức, Huyết Mị liền vung đao lên đỡ cho hắn, nhưng có vẻ nó cũng không giữ được lâu.

Đúng lúc này, đột nhiên từ đâu vang lên một tiếng kiếm. Sau đó một đường kiếm xẹt qua, cắt đứt cái đầu đang phun năng lượng của con quái kia.

Bị mất một đầu, tám cái còn lại liền nhao nhao, tìm ra thủ phạm gây nên việc này. Nhưng đột nhiên vô số đường kiếm xẹt ngang dọc, như vũ bão ồ ạt tới. Chỉ một khắc đã đánh cho tám cái đầu liên tục lùi lại.

Tiếp theo, lại thấy một bóng người hướng xuống phía thân thể, phóng ra một luồng kiếm khí cực mạnh. Kiếm khí này đâm xuyên thân thể con quái vật, phá hủy viên sinh mệnh của nó.

Cứ thế, một thân quái vật khổng lồ ngã xuống. Khi nó chết đi, vẫn còn giữ chặt Cao Phong, khiến hắn đành bất lực nhìn bản thân bị hàng đống thịt đè xuống.

Cao Phong bị đè xuống, khoảng một lát sau, bỗng thấy các xúc tu quanh người không còn bám chặt nữa. Pháp lực trở lại, khiến hắn có thể dễ dàng chui ra bên ngoài.

Nhưng hắn còn chưa kịp ra, đã thấy một người đi tới đó, dang tay ra giúp hắn. Cao Phong nghĩ cũng lạ, chắc người đó tưởng hắn là người bình thường.

Cao Phong không cần sự giúp đỡ, tự mình chui ra. Lúc này nhìn lại, xung quanh mấy dặm đều là tảng thịt khổng lồ của con quái kia.

Mà người vừa xuất hiện, bỗng lên tiếng:

“Thì ra cũng là người tu luyện, còn tưởng đâu!”

Cao Phong nghe tiếng, liền có chút thắc mắc, bởi vì hắn hiểu được tiếng của người này. Bỗng Cao Phong nhớ tới thứ mà Lạc Vương đưa hắn uống, nghi ngờ có phải nhờ nó mà hắn có thể hiểu được mọi thứ tiếng hay không.

Lúc này, Cao Phong cũng chưa quay lại, bèn nói:

“Đa tạ anh đã giúp ta, à không... đa tạ cô!”

Trước mặt hắn, không phải người đàn ông, mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô ta có mái tóc đen dài, trên người là bộ chiến giáp nhỏ gọn, làm tôn lên vẻ đẹp của những đường cong cơ thể.

Cô ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, trong giây phút ai cũng bất ngờ về đối phương. Lúc này cô ta mới xua tay, nói:

“Không có gì, mà ngươi là ai, sao lại một mình đi trong hoang mạc?”

Nghe cô gái này hỏi, Cao Phong suy nghĩ một chút liền đáp:

“Ta bị lạc đường, đoàn của ta định băng qua hoang mạc, nhưng cuối cùng gặp phải truy kích của bầy quái kia, nên ta bị bỏ lại!”

“Gặp phải bầy quái này, vậy mà ngươi còn để nó tóm sao?”

“Ý cô là gì?”

Cao Phong hỏi, sau đó được cô gái kia giải thích. Cô ta nói rằng bởi vì con quái này có tác dụng triệt tiêu pháp lực, cho nên cách duy nhất để giết nó là từ xa công kích vào. Tuyệt đối không để nó bám lấy cơ thể, nếu không chỉ có một con đường chết.

Nói một hồi, cô gái kia bỗng có chút ngượng ngùng nói:

“Mà ngươi cũng đừng cảm ơn ta, thật ra ta mới là người xin lỗi. Con quái này là do ta kéo nó tới đây, ta định săn nó, không ngờ lại ảnh hưởng tới ngươi!”

Cao Phong có chút trợn mắt, nhưng cũng không biết nói gì, đành bỏ cho qua. Hắn ngồi trên thân con quái này một chút, tiếp tục nhìn về bốn phía.

Hắn thấy cô gái kia đi vào trong cơ thể của con quái này, lấy ra viên sinh mệnh. Sau đó cô ta mới tiến lại gần hắn, lấy một nửa đưa ra:

“Cầm lấy đi, xem như là quà gặp mặt!”

Cô ta nói, sau đó lại hỏi:

“Ngươi tên gì?”

“Nguyễn Cao Phong! Vậy còn cô?”

“Ta là Hà Hiền Linh. Cao Phong, ngươi đã đột phá Chân Linh phải không, hình như là sơ kỳ?”

Nghe Hiền Linh hỏi, Cao Phong không nói, nhưng trong lòng có chút ngạc nhiên. Từ khi vào hoang mạc, để cho an toàn, hắn luôn cố che giấu tu vi, bằng cách mang áo choàng thần thông trên người. Nào ngờ trước mặt cô gái này, cô ta có thể nhìn thấu được tu vi của hắn.

Có điều Cao Phong không biết, chính là Hiền Linh tu luyện một môn thần thông đặc biệt. Những loại ẩn giấu của Cao Phong, còn chưa đủ để vượt qua thần thông của cô.

Cao Phong không nói nữa, im lặng một chút cho qua chuyện, sau đó mới hỏi:

“Hiền Linh, cô có bản đồ của hoang mạc này không?”

“Không có, nhưng ta biết đường đi! Nếu ngươi muốn, có thể đi cùng ta!”

“Vậy cảm ơn cô trước!”

Không nói rằng Cao Phong có thể tin tưởng Hiền Linh, bởi vì từ trước tới nay, dù là ai hắn đều đặt một sự nghi vấn trong lòng. Khi mới gia nhập phái Đao Hà, Phạm Bá đã dặn hắn ra ngoài phải cẩn thận, đặc biệt là với đàn bà phụ nữ.

Vậy nên giờ đây đi với Hiền Linh, Cao Phong liền vô cùng cảnh giác, không dám lơ là. Hắn lấy mặt nạ Vô Diện đeo lên, sau đó mới nói:

“Ta đi được chưa...”

“Cái đó được!”

Hiền Linh bỗng chỉ vào cái mặt nạ trên người Cao Phong rồi nói:

“Khi ra khỏi đây, ta muốn cái mặt nạ đó của ngươi!”

“Con nhỏ khôn lỏi!”

Cao Phong thầm mắng trong lòng, nhưng biết làm sao được, hiện tại hắn đang cửa dưới so với người ta. Ngậm đắng nuốt cay, hắn cũng chấp nhận gật đầu, sau đó hai người mới rời đi.

Tốc độ của Hiền Linh vô cùng nhanh, bay trước hắn khiến Cao Phong có chút đuổi không kịp. Không chỉ có vậy, Cao Phong còn cảm thấy khí tức quanh người cô ta vô cùng nóng, giống như có một mặt trời thứ hai vậy.

Cao Phong đoán rằng, chắc hẳn tu vi của Hiền Linh cao hơn hắn, ở mức trung kỳ hoặc có thể là hậu kỳ. Bởi vì từ lúc quan sát kiếm pháp của cô ta lúc trước, Cao Phong mới suy đoán ra điều này.

Hai người di chuyển trong hoang mạc, mất hai ngày mới dừng lại một chút. Hiền Linh lại tiếp tục săn bắt những con quái chín đầu kia, lấy viên sinh mệnh của nó rồi hấp thu.

Cô ta nói những con có kích thước chục dặm hoặc hơn, trong hoang mạc này chỉ là những con non, có thể săn được. Tuyệt đối đừng động vào những con trưởng thành, bởi vì nó không chỉ khổng lồ, mà còn có thần thông vô cùng mạnh mẽ.

Còn một điều Cao Phong thấy lạ, đó là việc Hiền Linh đi săn những con quái đó, hấp thụ viên sinh mệnh của nó. Nếu nói cô ta thiếu năng lượng, thì đó hoàn toàn không phải. Hắn nghĩ bởi vì nó có liên quan đến công pháp của cô ta.

Tuy đi với Hiền Linh khiến Cao Phong không an tâm, nhưng trên hành trình bất tận này có người bầu bạn, cũng khiến hắn thấy được vui lây. Đặc biệt là với một người xinh đẹp như vậy.

“Nếu có Đăng Quân ở đây, không biết hắn sẽ phát điên đến mức nào!”

Cao Phong thầm nghĩ, lại nhanh chóng giúp Hiền Linh săn những con quái chín đầu, lấy viên sinh mệnh của nó.

Mà ở hành tinh Chất Đa, Đăng Quân đang bế quan, đột phá cảnh giới Chân Linh, bỗng nhiên hắt xì một cái. Tình trạng này đối với người tu luyện mạnh mẽ như hắn, chắc chắn là không thể xảy ra. Cho nên khiến Đăng Quân có chút bực mà nói:

“Mẹ khiếp, tên Cao Phong nói xấu ta chứ không ai! Không biết hắn đến nơi đó được chưa nữa!”

Đăng Quân cũng có chút tò mò, không biết chuyến hành trình của Cao Phong, đi đến nơi gọi là Tứ Đại Bộ Du ra sao rồi. Hắn có chút lo lắng, dù gì thì Cao Phong cũng là bạn thân của hắn.

“Cao Phong, mong cho ngươi đừng xảy ra chuyện gì!”

Hắn làm ra vẻ mặt đau buồn, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tiếp theo thấy cánh cửa được mở ra, người đi vào chính là hai cô vợ của Đăng Quân.

Nét đượm buồn trên mặt Đăng Quân lúc này hoàn toàn biến mất, liền ôm hai cô vợ của mình vào lòng. Hắn bế quan đột phá, nhưng lại chọn ở cạnh phòng của hai vợ, chẳng biết khi nào có thể hoàn thành.

. . .

Hành trình của Cao Phong và Hiền Linh vẫn tiếp tục. Từ lúc gặp cô ta, cho đến đây đã bảy ngày, nhưng họ vẫn chưa thoát khỏi được sa mạc này. Trong một khắc, Cao Phong nghĩ đến một chuyện, đó là bản thân gặp phải ảo cảnh, đang đi lòng vòng trong sa mạc.

0