Loạn Thế Cường Sinh

Chương 142: Quỷ Dị

Đăng: 31/10/2026 09:06 2,063 từ 11 lượt đọc

Sau khi được sự cho phép của mấy vị bá chủ, nhóm quân Thương Long của Cao Phong mới được phép ra khỏi thành. Bọn họ di chuyển theo vị trí đã định trước, Cao Phong cùng hai Chân Linh khác đi đầu, còn mấy người Linh Thức theo sau.

Nhân loại đóng tại rìa phía Đông của chiến trường Vĩnh Hằng, bởi vì đại vực của nhân loại ở đây. Chiến trường Vĩnh Hằng phân thành Đông, Tây, Nam, Bắc, khu vực ở giữa là sông Vĩnh Hằng. Vùng đất bao quanh sông Vĩnh Hằng là nơi chiến trường khốc liệt nhất, để tranh đoạt những thứ mà dòng sông này mang theo.

Vì vậy có thể phân chiến trường Vĩnh Hằng thành ba khu vực. Đầu tiên là rìa bên ngoài, nơi các chủng tộc đóng quân. Tiếp theo là phần ở giữa, nơi các tộc tổ chức tấn công, tranh giành lẫn nhau.

Cuối cùng là phần trung tâm, đây là nơi các vị bá chủ chiến đấu với nhau. Người ở cảnh giới thấp đi vào, sẽ chẳng có mạng để mà đi ra.

Hiện tại các tộc không có chiến tranh tổng lực, tuy nhiên xung đột nhỏ vẫn thường xuyên xảy ra. Cho nên điều đầu tiên khi ra khỏi thành là phải quan sát, bởi vì nơi nào cũng đều có kẻ thù.

Về phần đại vực nhân loại, bên trái là đại vực cấm, còn bên phải là đại vực của tộc quỷ. Mà nhiệm vụ của nhóm Cao Phong chính là đi vào vùng ở giữa hai đại vực này, thực hiện thám thính ở lại đây. Việc di chuyển đến đó tốn rất nhiều thời gian, cho nên không thể đi một lần mà tới được.

Vả lại bọn họ cần phải cẩn thận, tránh đụng độ các tộc khác. Việc giao chiến với các tộc không phải điều gì đáng sợ, chỉ là đang làm nhiệm vụ, nếu xảy ra chiến đấu thì rất phiền phức.

Cao Phong vừa đi vừa quan sát xung quanh. Hắn thấy ra khỏi khu vực đóng quân, thì đâu đâu cũng có tàn tích của chiến đấu. Có một số nơi còn có thần thông của các vị bá chủ lưu lại, nếu không cẩn thận thì có thể bị chúng tấn công.

“Vùng đất rộng lớn như vậy, ngoài dòng sông lớn như biển ra, thì chẳng có thứ gì khác!”

Hắn thầm nghĩ trong lòng, quanh đây không thành trì hay bất cứ thứ gì sinh sống, chỉ có những tàn tích lưu lại. Bọn họ đang đi men theo một nhánh của sông Vĩnh Hằng, tiến vào khu vực giao nhau giữa hai đại vực khổng lồ.

Trên đường đi, nếu có những dấu vết bất thường nào, Cao Phong cùng mọi người cũng đều gửi về đô úy, thông qua thiết bị liên lạc.

Bọn họ ngày đi đêm nghỉ, ở lại các tàn tích để không bị thứ gì ngoài kia tấn công. Cứ thế cho đến mười ngày sau, bọn họ mới có thể tiếp cận vùng giao tranh giữa đại vực nhân loại và đại vực tộc quỷ.

Khu vực này là vô số dãy núi chạy dài, kèm với các nhánh sông tách ra từ sông Vĩnh Hằng, khiến cho địa hình vô cùng hiểm trở. Ẩn trong lớp rừng núi kia, chính là nhiệm vụ mà nhóm Cao Phong được giao.

Bọn họ tới nơi này, bởi vì đội quân làm nhiệm vụ lúc trước đột nhiên mất tích, không rõ nguyên nhân. Cho nên vị đô úy kia mới giao cho họ tới đây, tìm hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.

Hai người có cảnh giới Chân Linh đi cùng Cao Phong, bàn bạc với nhau một chút, sau đó chia nhau dẫn người thám thính. Cao Phong dẫn theo hai Linh Thức, đi tới vị trí đã chỉ định.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tới được di tích, nơi mà nhóm thám thính lúc trước đã ở. Cao Phong đi vào các di tích này tìm kiếm, muốn xác định xem có thứ gì ở đây hay không.

Hắn đi vào một tòa thành đổ nát, xung quanh bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Dù là cảnh giới Hợp Nhất, nhưng mùi hôi này vẫn khiến Cao Phong khó chịu.

“Lạ thật!”

Cao Phong sử dụng thần thông nhãn pháp, quét qua xung quanh, nhưng cũng không phát hiện được gì. Ngoài mùi hôi thối kia ra, ngay cả một tia khí tức nhỏ nhất cũng không cảm nhận ra được.

Lúc này hai người Linh Thức ở phía sau cũng đi tới, họ thấy Cao Phong, bèn lên tiếng:

“Đội trưởng, anh có phát hiện gì không?”

“Các ngươi cẩn thận một chút, nơi này...”

Hắn còn chưa nói hết câu, thì đột nhiên trước mặt dâng lên một làn sương đen kì lạ. Trong lớp sương đen này, mùi hôi thối còn khó chịu hơn lúc trước, khiến Cao Phong lại dựng màn chắn pháp lực để ngăn cản.

Hai người Linh Thức phía sau cũng vậy, bọn họ bỗng lui về sau một bước, dựng màn chắn pháp lực lên. Nhưng còn chưa kịp đi ra, sương đen xung quanh bỗng hóa thành vô số gai nhọn, đâm tới phía hai Linh Thức.

“Đi mau!”

Xung quanh người Cao Phong hiện lên sấm sét, hắn nhún chân một cái, lập tức chộp tới hai Linh Thức. Sau đó hắn phóng thẳng lên trên cao, mặc cho vô số gai nhọn đang từ dưới đuổi theo.

“Phá!”

Cao Phong đá ra một cước, mang theo sấm sét cuồng bạo phá hủy các gai nhọn kia. Những thứ ô uế như sương đen này, thì sấm sét mạnh mẽ chính là khắc tinh lớn nhất của chúng.

Ngay khi thoát khỏi biển sương đen, Cao Phong liền đứng trên không trung, ra lệnh cho hai người phía sau báo cáo lại chuyện này. Hắn một mình tạo ra màn chắn sấm sét, ngăn cản sương mù đen tiếp cận.

Đúng lúc này, một tia sáng từ đâu xẹt qua, hất văng Cao Phong đi về một hướng. Cao Phong vừa bay đi, chưa kịp ổn định lại thân thể, thì thấy thiết bị liên lạc đột nhiên vang lên.

Trong đó chính là giọng của hai Chân Linh đi cùng hắn, giọng của bọn họ vô cùng gấp gáp:

“Cao Phong, bên ngươi sao rồi, bên ta đang bị tấn công!”

“Chỗ ta cũng vậy!”

“Bên phía ta cũng giống hai ngươi!”

Chưa nói hết câu, Cao Phong đã thấy một sinh vật từ đâu lao tới trước mặt. Nó giơ hàng vuốt sắc nhọn, chém một cái, nhưng Cao Phong đã né được.

Công kích của nó cực mạnh, tuy chém vào không gian, nhưng để lại vết hằn không tiêu biến ngay. Điều này làm Cao Phong không dám lơ là nữa, trực tiếp rút đao Huyết Mị ra.

“Huyết Mị, lên!”

Huyết Mị xông lên, xung quanh có sấm sét tỏa ra. Đây là hiệu quả của việc thôn phệ máu của Cao Phong. Giờ đây nhóc Linh này không còn quỷ dị như ban đầu, mà đã có thêm thuộc tính sấm sét rồi.

Nó phóng tới trước, ý đao cuồn cuộn mạnh mẽ phát ra. Sấm sét đánh động ầm ầm, tạo thành trận thế vô cùng khủng bố. Từ trong sấm sét, Cao Phong cầm đao phóng ra. Hắn chém tới một nhát, cắt sinh vật phía trước thành hai phần.

Sinh vật kia hét lớn một tiếng, sau đó được Cao Phong thu lại trong túi thần kỳ. Mà biển sương đen càng lúc càng lan rộng, khiến cho Cao Phong vô cùng e ngại mà né đi.

Hắn nhìn ra xung quanh, phát hiện hai Linh Thức đi cùng hắn đã biến mất, chắc là lành ít dữ nhiều. Lập tức Cao Phong liền thông tin vào thiết bị liên lạc, bảo hai người kia cùng hắn tụ họp lại.

Sau một lúc, cả ba người đã ở lại một chỗ. Bọn họ cũng gửi được hình ảnh của sinh vật kia cho vị đại úy, liền được ông ta giao nhiệm vụ phải ở đó tiếp tục quan sát.

“Tạm thời rút xa nơi này cái đã, màn sương kia càng lúc càng lớn, không biết thứ gì sẽ từ đó chui ra!”

Một Chân Linh đưa ra ý kiến, người còn lại và Cao Phong cũng đồng tình. Mấy người rút về cách đây một dãy núi, thu thập thêm thông tin để gửi về quân Thương Long.

Hai người kia có kinh nghiệm hơn Cao Phong, bọn họ rút về liền bố trí trận pháp xung quanh dãy núi. Chỉ cần có thứ gì bước vào thì bọn họ sẽ biết được, không cần dùng thần thức để tránh bị lộ.

Ba người đi vào một hang động, bên ngoài đã có trận pháp phòng thủ. Cao Phong nhìn hai người còn lại, sau đó lấy ra xác của sinh vật lúc trước rồi nói:

“Hai anh có kinh nghiệm hơn ta, có thể nói cho ta biết có chuyện gì được không!”

Nhìn thấy xác sinh vật mà Cao Phong lấy ra, hai người còn lại kinh ngạc không thôi. Một trong số đó lên tiếng:

“Ngươi, ngươi làm sao giết được nó?”

Người kia lên tiếng hỏi, nhưng Cao Phong không trả lời. Thấy vậy hắn ta tiếp tục nói:

“Thứ này là thuộc tộc quỷ, nhưng những chủng tộc quỷ mà chúng ta biết, không hề xuất hiện sinh vật như thế này!”

“Trước hết cứ gửi tin cho đô úy cái đã, để ngài ấy tự mình đến đây xem xét mọi việc!”

Đúng lúc này, chợt Cao Phong cảm nhận được có thứ gì đó bên ngoài, liền lên tiếng nói:

“Ta nghĩ ngài ấy nên đến đây sớm thì tốt!”

Ngay lúc này, trận pháp mà hai người kia dựng lên đã có động tĩnh, truyền vào thần thức chính là lớp sương mù đen. Chúng đang lan tới đây với tốc độ cực nhanh, giống một đại dương đen vậy.

Lúc này đột nhiên một cơn gió lớn từ đâu lướt ra, thổi tung đám sương mù dày đặc lên. Tức thì ở bên trong, hiện ra một đội quân sinh vật khổng lồ.

Nhìn thấy cảnh tượng này, hai người kia không nhịn được mà la lên:

“Cấp báo, nhanh chóng báo về cho quân Thương Long!”

. . .

Một ngày sau khi nhóm Cao Phong phát hiện ra động tĩnh từ vùng biên giới của đại vực quỷ, quân Thương Long đã được điều động đến khu vực này.

Quân Thương Long và quân Chu Tước tập trung vào vùng biên giới với đại vực quỷ. Nhưng hiện tại thời gian cấp bách, chỉ có thể điều quân Thương Long đi trước.

Tại khu vực lúc trước của Cao Phong, những vị đô úy đang cùng nhau phối hợp với quân của mình, tiêu diệt những sinh vật đang từng bước tràn qua.

Những sinh vật này không phải chỉ có hạng tép riu như Cao Phong đã từng tiêu diệt, có con còn có sức mạnh ngang với Siêu Phàm. Dù vậy những vị tướng và đô úy cũng đã tiêu diệt rất nhiều, nhưng vẫn không làm ngăn cản đường tiến quân của chúng.

Vị tướng cầm quân tên Đại Hải, ông ta đột nhiên nói với đô úy bên cạnh:

“Chuyện này rất lạ, không thấy một tên yêu tộc nào, chỉ toàn những sinh vật không có tri giác kì lạ này!”

“Trước đây ngươi có từng thấy chúng không?”

Vị đô úy được hỏi, nghe vậy thì kinh ngạc:

“Ngài là tướng mà còn chưa thấy, ta sao có thể!”

“Ừ quên!”

Vị tướng này nói xong, liền đánh ra một đao. Đao khí cuồn cuộn xông tới, cắt đám sinh vật kì dị kia thành thịt vụn. Bỗng một tên quỷ khổng lồ giơ cánh tay khổng lồ đánh tới, liền bị ông ta chém một đao, cắt thân thể thành trăm mảnh.

“Chúng ta giết được ba ngày rồi, mà số lượng gần như không suy giảm, chuyện này rất lạ!”

0