Chương 133: Kẻ Trộm
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
133 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 133/133 chương
Quên hết mọi muộn phiền trong lòng, Cao Phong bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất của Âm Dương Hỗn Nguyên Công. Hắn đưa thần niệm vào trong ấn Nhật Nguyệt, khiến nó bay lên trên đỉnh đầu của hắn.
Ngay lập tức, cái ấn hóa lớn, xoay tròn trên không trung. Nó tỏa ra hai luồng khí trắng đen phủ xuống người Cao Phong, chính là năng lượng mặt trăng mặt trời mà nó đã hấp thụ.
Cảm nhận được năng lượng âm dương đi vào trong cơ thể, Cao Phong bắt đầu vận chuyển công pháp. Cảnh giới Hợp Nhất, tu luyện chính là Linh Thể, khiến nó trải qua biến đổi. Trải qua các biến, giúp cho Linh Thể ngày càng mạnh, tu vi cũng từ đó mà đột phá.
Không chỉ vậy, sau khi tu luyện hoàn thành mỗi biến, còn sản sinh ra một văn tự khắc lên viên sinh mệnh. Hiện tại Cao Phong vẫn chưa biết nó có tác dụng gì, nhưng cứ tu luyện rồi tính sau.
Hắn bắt đầu vận chuyển, tu luyện tầng thứ nhất của Âm Dương Hỗn Nguyên Công. Không chỉ tu luyện Linh Thể, Cao Phong còn phải cảm ngộ thần thông của công pháp.
Môn công pháp này có hai loại thần thông có thể vận dụng, chính là Chưởng pháp Âm Dương và sát trận Âm Dương Hỗn Nguyên. Trong đó, chưởng pháp Âm Dương là thần thông dễ nắm bắt hơn, cho nên Cao Phong định sẽ luyện nó trước.
Hắn ở lại trại tu luyện, không ra ngoài. Nhiều lần Lạc Đỉnh cho người tới mời, thậm chí tự hắn cũng tới, nhưng Cao Phong đều từ chối. Hắn lấy lý do vì bị thương, cơ thể tổn hại căn cơ, cần phải chữa trị, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tương lai.
Nghe thấy lý do này, Lạc Đỉnh cũng không cưỡng ép nữa. Cứ thế Cao Phong cứ ở trong trại tu luyện suốt ngày suốt đêm.
. . .
Thời gian hai tháng trôi qua.
Khoảng thời gian này Cao Phong đều tu luyện trong bộ tộc Lạc Thánh, ở đây tương đối yên bình. Hầu như trên hành tinh này chỉ có bộ tộc Lạc Thánh cai trị. Ngoài vùng đất họ cư ngụ ra, xung quanh đều là hoang mạc, hoặc các kiểu địa hình khác nhau.
Ngay cả vậy, bộ tộc này cũng không có đối thủ cạnh tranh. Cao Phong đoán rằng, Lạc Thánh là một người rất mạnh, trước khi rời đi đã tiêu diệt hết kẻ thù trên hành tinh này, càn quét đến mức hầu như không còn một mống.
Phải biết rằng Lạc Thánh và chim Lạc mà bọn họ thờ ngoài kia là hai người khác nhau. Lạc Thánh là người lập ra bộ tộc, lập nên đền thờ thần linh. Còn vị chim thánh được thờ ngoài kia lại khác, Cao Phong nghe người dân gọi là Lạc Mẫu.
Hai tháng này, Cao Phong tu luyện cũng có tiến bộ. Nhờ vận dụng ấn Nhật Nguyệt, tu vi hắn đã có tiến triển. Không chỉ vậy, biến đầu tiên của Linh Thể đã hoàn thành xong.
Trên viên sinh mệnh của hắn có thêm một văn tự khắc trên đó, một chữ Thân, khiến Cao Phong chẳng hiểu gì.
Nhưng hắn không lo về việc này, khi nào tới lúc hoàn thiện, có lẽ hắn sẽ hiểu tất cả.
Hiện tại trong người hắn, pháp lực dồi dào, vật chất sinh mệnh cũng không còn tiết ra, khiến Cao Phong biết rằng thương thế của bản thân đã khỏi hoàn toàn.
Vật chất bất diệt là thứ chỉ có Chân Linh mới tạo ra được, nhờ có nó, cơ thể mới bất diệt, không bị lão hóa.
Cao Phong hoàn thành biến đầu tiên của Linh Thể, còn học được thần thông Chưởng pháp Âm Dương. Môn thần thông này nói khó không khó, nói dễ không dễ, phải dựa vào cảm ngộ của mỗi người.
Mà Cao Phong vận dụng ấn Nhật Nguyệt, tạo ra không gian. Sau đó tay trái là khí dương, tay phải là khí âm, đánh ra một chưởng, uy lực tăng lên gấp bội.
Hôm nay hắn không tu luyện, bởi vì đây là ngày mà thương nhân ngoài không gian sẽ đến. Cao Phong định sẽ trao đổi với bọn họ về việc có thể đưa hắn tới Tứ Đại Bộ Du hay không.
Mặc dù niềm tin của Cao Phong không lớn lắm, nhưng rốt cuộc vẫn phải thử. Bởi vì phải biết rằng, cung điện Hoàn Mỹ là vật cấp bậc thần linh, còn bị ảnh hưởng bởi những thứ ngoài không gian kia. Nếu trong đoàn thương nhân kia có Chân Thần thì còn hy vọng, còn không có thì thôi quên đi.
Đúng lúc này, Cao Phong nghe được âm thanh cực lớn phát ra trên bầu trời. Rõ ràng đây là tiếng khi xâm nhập bầu khí quyển của hành tinh.
Cao Phong đứng dậy đi ra ngoài, phát hiện ở trên cao đang có hàng chục chiếc thuyền bay tiến về đây.
Những chiếc thuyền bay này to lớn đồ sộ, nhưng có vẻ không giống với việc có thể di chuyển ngoài tinh không xa xôi. Nó giống như dùng cho việc đi lại giữa các hành tinh hơn.
Để giải đáp cho suy nghĩ của mình, Cao Phong liền tới gần bãi đáp thuyền để hỏi thăm. Khi hắn tới đó, phát hiện rất nhiều người của tộc Lạc Thánh cũng đang đi đến đây.
Nhưng đột nhiên, từ phía chỗ các thuyền bay đáp xuống, tiếng của Lạc Đỉnh thất thanh kêu lên:
“Đây không phải thuyền bay, bọn chúng là kẻ trộm, kẻ đã bắt cóc đồng bào của chúng ta lần trước!”
Tiếng của Lạc Đỉnh vừa hô, đột nhiên vô số trai tráng của tộc Lạc Thánh lập tức bay đến phía đó. Bọn họ phối hợp cùng Lạc Đỉnh, tấn công đám người được cho là thương nhân kia.
“Kẻ trộm?”
Cao Phong cũng nghe được, nhưng hắn chẳng hiểu chuyện gì. Tại sao thương nhân lại biến thành kẻ trộm? Nhưng sau khi Lạc Đỉnh tấn công, đám thương nhân kia cũng phản kháng lại, thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi.
“Bộ tộc Lạc Thánh rác rưởi gì, hôm nay ta sẽ bắt hết đàn ông trong tộc bán làm nô lệ, còn đàn bà thì chơi thỏa thích rồi giết đi!”
Đột nhiên một tiếng gầm vang trời đất giáng xuống, khiến cho toàn bộ tộc Lạc Thánh chấn động. Sức mạnh của lời nói này quá mức khủng bố, những người ở gần đều bị nổ tai mà chết.
“Dám súc phạm uy danh của tộc Lạc Thánh ta!”
Đúng lúc này, trưởng tộc Lạc Việt, vị Lạc Vương mới từ phía sau bay tới. Ông ta không nói hai lời, trực tiếp cầm ngọn giáo lớn phóng về phía thuyền bay.
Ngọn giáo này sau đó hóa thành khổng lồ, xung quanh còn có ánh sáng màu vàng bao trùm, giống như một con chim thần vậy.
Ngay lập tức, người trên thuyền kia liền bước xuống, đấm ra một quyền. Khí tức của hắn bạo động như biển, một quyền hất văng cây thương của vị Lạc Vương kia ra xa.
Thấy vậy, vị Lạc Vương mới kinh ngạc kêu lên:
“Cái gì, là Siêu Phàm trung kỳ sao!”
“Lão già, xem hôm nay bộ tộc ngươi còn ai sống sót!”
Lời này nói ra, tất cả những tên trên chục chiếc thuyền bay kia đều đồng loạt bay xuống. Bọn chúng có đủ từ Chân Thân đến Chân Linh, đang ồ ạt bắt lấy người của bộ tộc Lạc Thánh.
Những ai chống cự đều bị chúng giết chết không tha.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Cao Phong không thể đứng yên được nữa rồi. Bộ tộc Lạc Thánh đã cứu hắn, giờ là lúc để hắn báo đáp:
“Lên thôi, Huyết Mị!”
Cao Phong để Huyết Mị dùng đao, nó lập tức biến lớn thành một thân ảnh bằng sương cao trăm trượng. Thanh đao trong tay nó được pháp lực gia trì cũng biến lớn theo, khiến Huyết Mị vô cùng thích thú.
Thực lực của Huyết Mị rất mạnh, tuy chưa đạt Chân Linh nhưng cũng đã ngang với Linh Thức đỉnh phong. Kèm theo hiệu quả khi cầm đao khiến Huyết Mị trở nên vô cùng nguy hiểm.
Còn Cao Phong, hắn ngay lập tức sử dụng sấm sét tấn công những tên Chân Linh khác. Chỉ cần là Chân Linh sơ kỳ và trung kỳ, hắn đều có thể ứng phó được.
Bảy tầng Thất Sơn Công nhanh chóng được vận chuyển, Linh Thể phát huy đến mức tối đa. Đây là lần đầu hắn chiến đấu sau khi đột phá Hợp Thể, cho nên Cao Phong vô cùng thích thú.
Hắn lao tới một đám cảnh giới Linh Thức, đấm ra một quyền, lập tức khiến biển ý thức cùng đan điền của bọn chúng nát vụn. Ở trạng thái Linh Thể, mỗi công kích không chỉ đánh vào thân thể mà còn công kích nguyên thần, cho nên đây mới là trạng thái mạnh nhất.
Ngay lập tức, hai tên Chân Linh thấy vậy liền lao lên ngăn cản Cao Phong. Một tên liền thi triển thần thông bao vây lấy hắn, còn một tên thì tấn công.
Tên đó đấm tới Cao Phong một quyền, nhưng bị hắn dễ dàng chặn lại bằng thần thông của rùa thần. Cao Phong lao tới, dùng sấm sét chụp thẳng vào đầu hắn, khiến biển ý thức của hắn nổ tung mà chết.
“Chân Linh sơ kỳ hoàn toàn không phải là đối thủ của mình, trừ khi tên đó cũng vượt trội hơn tu vi cảnh giới!”
Đúng lúc này, một cây trường thương khổng lồ phóng thẳng tới chỗ của tên Chân Linh còn lại. Hắn bị cây thương này đâm xuyên, thân thể nổ tung mà chết.
Cao Phong nhìn lại, phát hiện người vừa ném cây thương kia chính là Lạc Đỉnh. Hắn ta gật đầu với Cao Phong, sau đó lại lao lên tấn công những kẻ khác.
Thực lực của Lạc Đỉnh rất mạnh, chiến lực vượt qua tu vi. Hắn chiến đấu tuy không có nhiều kinh nghiệm, nhưng lại bù đắp bằng thực lực và thần thông mạnh mẽ.
“Trở về, Huyết Mị!”
Lúc này Huyết Mị đã càn quét được một số Linh Thức cùng Chân Thân của kẻ địch rồi, cho nên Cao Phong mới gọi nó trở về. Hắn cầm đao Huyết Mị, sức mạnh được tăng cường, lại tiếp tục lao lên.
Ngay lúc này chiến trường chia thành mấy hướng. Vị Lạc Vương đang đấu với tên Siêu Phàm kia, chắc hẳn hắn chính là trưởng của đoàn thuyền này. Cao Phong cùng Lạc Đỉnh thì đang phối hợp, tiêu diệt những tên Chân Linh sơ kỳ cùng trung kỳ.
Ngoài hai tên Chân Linh vừa mới nãy do sơ suất nên bị hạ gục, các tên còn lại đã cảnh giác hơn, cho nên rất khó để đánh bại.
Bên phía tộc Lạc Đỉnh, trừ Cao Phong ra thì chỉ có bốn Chân Linh: vị Lạc Hầu, Lạc Tướng, cùng hai vị trưởng lão khác. Tuy quân số rất ít, nhưng bọn họ chiến đấu vô cùng ngoan cường, không thua kém gì bọn giặc kia.
Cao Phong cầm đao Huyết Mị lao lên, bảy tầng Thất Sơn Công vẫn được vận chuyển để bảo hộ. Ngoài ra trên người hắn còn một món chiến giáp đặc biệt lấy từ Thu Lu con, cho nên những công kích vặt vãnh đều không có tác dụng với hắn.
Hắn chém một đao về phía một tên, khiến tên kia không kịp né tránh mà trúng phải đòn này. Lưỡi đao Huyết Mị sắc bén, còn có thần thông hút pháp lực của đối phương, khiến ai cũng sợ hãi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.