Loạn Thế Cường Sinh

Chương 117: Sự Trở Lại

Đăng: 05/10/2026 11:34 2,012 từ 17 lượt đọc

Cao Phong nhanh chóng dùng nó, cứu chữa cho Nguyên Trung Triết, ông ta hiện tại đang là người thảm nhất ở đây.

Đúng lúc này, yêu vương Xương Cuồng cũng tỉnh dậy, toan đánh tới Cao Phong. Nhưng cùng lúc, Nguyên Toàn Thăng cùng Hồ Hiếu cũng xông tới, đánh trả lại hắn.

Biết bản thân đã bị thương, cộng thêm việc ở đây có hai Siêu Phàm, Xương Cuồng liền cắn răng rời khỏi đây. Mà sau khi tên Nhạc Lãi kia rời đi, xung quanh đây đã thêm một lần thay đổi. Cuối cùng cảm ứng của những vị Siêu Phàm kia cũng có lại, liền thi triển thần thông rời khỏi đây.

Cao Phong và Trung Hậu được Nguyên Toàn Thăng đưa đi, không phải rời khỏi mà là đi tìm Phạm Bá cùng những người khác. Chỉ mất một lúc, ông ta đã tìm xong mọi người, cuối cùng tất cả mới rời khỏi nơi này.

Mọi chuyện theo Cao Phong nghĩ, có lẽ đến đây đã kết thúc. Hội Hắc Liên do chính thái sư và Chiến Phong Đế tạo ra, nhưng Chiến Phong Đế đã chết, còn thái sư chỉ là một phân thân. Mà Nhạc Lãi kia lại giao chiến với thầy Ba Đức, Cao Phong tin vào thực lực của thầy mình.

“Thầy Ba Đức, ông ấy...”

Hắn không phải lo cho ông ấy, mà là cảm thấy có chút hoang mang với những bí mật trên người thầy mình. Theo chuyện ông ấy kể, vậy thì thầy Ba Đức chính là Chân Thần.

“Một vị Chân Thần, vậy thì thực lực sẽ kinh khủng thế nào. Liệu có thể nhờ thầy đưa mình về cõi Tứ Đại Bộ Du được không. Còn thân thế của mình...”

Cao Phong không biết, liệu lời của Nhạc Lãi có phải là sự thật hay không. Thật sự hắn là người ở cõi Tứ Đại Bộ Du ư, điều này hắn cũng không chắc chắn. Còn gia đình của hắn, vì sao hắn được đưa đến đây, những điều này hắn hoàn toàn không biết.

“Muốn biết được, chỉ còn cách tự mình tìm ra! Mà để tìm ra dễ dàng, chỉ có cách là bản thân phải mạnh lên!”

Hắn thôi không nghĩ về chuyện này nữa, trước mắt phải chuyên tâm tu luyện, sớm ngày đột phá Chân Linh. Ngay cả Linh Thức hậu kỳ còn chưa tới, còn mơ chuyện những thứ cao xa làm gì. Nếu gia đình hắn đã đưa hắn tới đây, hẳn phải có lý do nào đó, không sớm thì muộn hắn sẽ tìm ra, còn giờ chưa phải là lúc.

Tất cả mọi người đều được Nguyên Toàn Thăng cùng Hồ Hiếu đưa về Nguyên Thanh Tông. Người bị thương thì chữa thương, người tử trận thì báo cho tông môn họ biết. Nhưng có một điều khiến ai cũng vui mừng, đó là Chiến Phong Đế đã băng và cũng như vị thái sư kia đã không còn nữa.

Giờ đây triều đình nước Chiến Việt lại bỏ trống, mọi người đều đưa ánh mắt về phía Trung Hậu. Mà hiện tại Trung Hậu lại không để tâm về việc này, hắn có lẽ vẫn còn sốc trước cái chết của Chiến Phong Đế.

Tuy nói tình cảm cha con đã rạn nứt từ lâu, nhưng dù gì vẫn còn cái nghĩa sinh thành. Nói là nói vậy, nhưng khi chứng kiến cha mình bị người khác sát hại, Trung Hậu vẫn không khỏi cảm thấy vô cùng bi phẫn.

Hắn bỗng đứng dậy, bay về một hướng nào đó, mặc kệ mọi người ở đây. Thấy hắn rời đi, Đỗ Khoa Văn cũng nhanh chóng đi theo, hầu hạ bên người hắn.

Mọi thứ có lẽ đã kết thúc, nhưng Nguyên Thanh Tông vẫn chưa được yên bình. Nguyên Trung Triết đã tới giới hạn, Nguyên Toàn Thăng cũng không có cách nào chữa trị được.

Từ lần trước, cơ thể cùng nguyên thần của Nguyên Trung Triết đã bị tổn hại quá nặng, cả không gian sinh mệnh cũng vậy. Lần này lại trải qua thêm thương tích, khiến cho hiện tại không có bất kì thứ gì còn có thể cứu chữa ông.

Nguyên Toàn Thăng chỉ biết lắc đầu, sau đó lại mang thân thể của Nguyên Trung Triết rời đi. Trước khi đi, ông có căn dặn cho hội đồng trưởng lão, về việc ổn định lại tông môn, cũng như thực hiện các kế hoạch kế tiếp về tương lai của nước Chiến Việt.

Mọi người đều tuân lệnh, bắt đầu sắp xếp lại tất cả cho ổn định. Họ bắt đầu bằng việc rút quân đội các tông về thành, cũng như tiêu diệt những tàn dư còn lại của triều đình và yêu tộc.

Những chuyện này Cao Phong không có tư cách xen vào, hắn lại về phái Đao Hà chờ đợi, xem tiếp theo sẽ có gì xảy ra. Có hai trường hợp, nếu như thầy Ba Đức thắng, mọi chuyện vẫn sẽ bình thường, còn nếu là ngược lại thì...

“Có phải hành tinh này sẽ bị phá, hay tên kia sẽ tìm cách trở về cõi Tứ Đại Bộ Du!”

Cao Phong không đoán được, cho nên hắn tranh thủ thời gian để tu luyện, bỏ những chuyện này ra khỏi đầu. Hiện tại nguyên thần hắn phát triển rất nhanh, mọi thứ đã rất thuận lợi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ Cao Phong sớm thôi sẽ đột phá Linh Thức hậu kỳ.

. . .

Khoảng hai ngày sau, cuối cùng thầy Ba Đức cũng tới tìm Cao Phong, đưa hắn trở lại phái Thất Sơn. Tại đây ông ta cho biết, người tên Nhạc Lãi kia đã bị ông ta tiêu diệt, còn năm món thần khí kia được ông thu lại.

Thầy Ba Đức cũng nói rằng, năm món thần khí này ngoài tác dụng chính ra, còn là thứ để duy trì cung điện Hoàn Mỹ, giúp nó di chuyển trong tinh không bao la. Ông ta còn tiết lộ một điều, nếu Cao Phong muốn trở về cõi Tứ Đại Bộ Du, ông ấy sẽ giúp hắn.

Chỉ cần ở bên trong cung điện Hoàn Mỹ, dù là cảnh giới Chân Linh cũng có thể đi trong tinh không được.

Nghe vậy, Cao Phong lúc đầu vừa mừng vừa lo. Nhưng khi nghĩ đến thực lực của bản thân, hắn lại lắc đầu. Cao Phong nói:

“Thưa thầy, hiện tại thực lực của con vẫn còn yếu, con nghĩ chưa phải lúc tính tới việc trở về!”

Hắn nói xong, thầy Ba Đức chỉ cười gật đầu, có lẽ ông ấy cũng hiểu được. Tiếp theo, ông ta lại nói:

“Được rồi, thời gian tiếp theo con cứ ở đây tu luyện cho tốt, sớm ngày đột phá Chân Linh. Trong kia là thư phòng của ta, con cần gì cứ vào đó xem!”

“Cảm tạ thầy!”

. . .

Thời gian mấy tháng nữa trôi qua, những việc xảy ra dần trở lại đúng quỹ đạo mà người ta đã định trước. Các tông môn đang dần ổn định lại, đồng nghĩa với việc triều đình nước Chiến Việt và Phù Dung Tông trước kia đã sụp đổ.

Trung Hậu đã đứng lên ổn định lại triều đình, hắn quyết định lấy thân phận Vương, trở thành thế lực ngang bằng với các tông. Năm thế lực lại một lần nữa cùng nhau, giữ thế cân bằng cho nước Chiến Việt này.

Trong phái Thất Sơn, Cao Phong vẫn đang nhắm mắt tu luyện, bồi dưỡng nguyên thần. Hiện tại nguyên thần của hắn đã phát triển tới bốn mươi chín trượng, cũng đã đột phá Linh Thức hậu kỳ rồi.

“Cuối cùng thì cũng đột phá hậu kỳ!”

Cao Phong thầm nghĩ sau đó ổn định lại tu vi pháp lực. Mấy tháng vừa qua hắn thật sự chỉ có việc tu luyện và tu luyện, không vướng bận gì khác cho nên tu vi tăng lên rất nhanh.

Hiện tại hắn không định tu luyện nữa, mà muốn đi ra ngoài, bởi vì có đại sự. Hôm nay là ngày Phạm Bá nhận chức, trở thành tông chủ đời kế tiếp của Nguyên Thanh Tông.

Nguyên Trung Triết bị thương nặng, hiện tại không thể đảm đương chức vụ tông chủ. Do vậy mà hội đồng trưởng lão sau nhiều lần họp bàn, cùng nhau đưa ra ý kiến, quyết định cho Phạm Bá đảm nhận vị trí tân tông chủ từ bây giờ.

Cho nên hôm nay, Phạm Bá tổ chức yến tiệc linh đình, mời tất cả mọi người thân thuộc đến dự tiệc. Bản thân Cao Phong là học trò của ông, đương nhiên không thể không đến được rồi.

Cao Phong chuẩn bị một chút, sau đó mới tới thưa với thầy Ba Đức, về việc rời khỏi phái Thất Sơn. Khi đã hoàn tất mọi việc, hắn mới ra khỏi Thất Sơn, đi tới Nguyên Thanh Tông.

Lúc này trong Nguyên Thanh Tông, mọi người đều đã tập hợp tại đại sảnh của tông, cùng nhau ăn uống chúc mừng cho Phạm Bá. Mà ông ta khi thấy Cao Phong đi tới, liền mang hắn tới chỗ một người.

Người này là một ông lão, từ mái tóc bạc cho tới hàng râu dài qua ngực, khiến ông toát lên một vẻ rất cổ lão. Phạm Bá dẫn Cao Phong đi đến trước mặt ông, mở miệng nói:

“Lý Lỗ, đây là đứa học trò mà ta đã nói với ngài!”

Thì ra người trước mặt tên là Lý Lỗ. Ông ta nghe Phạm Bá nói, mới ngước lên nhìn tới chỗ Cao Phong. Mà Cao Phong thấy ông ta nhìn mình, cũng lập tức hành lễ.

“Được, nhìn thằng nhóc này, ta có cảm giác tiềm năng đúc binh của nó rất lớn!”

Nghe vậy, Cao Phong không hiểu gì, liền nhìn qua phía Phạm Bá, giống như muốn ông giải thích. Thấy thế, Phạm Bá liền cười, mở miệng nói:

“Đây là Lý Lỗ, vị đúc binh nổi tiếng nhất nước Chiến Việt. Trình độ của ông ấy vô cùng cao, có thể nói là đứng đầu trên cả hành tinh này!”

“Đúc binh, đứng đầu trên hành tinh!” Cao Phong thầm nghĩ.

Hắn nghe Phạm Bá nói, liền biết được mục đích ông ta bảo hắn tới đây là gì. Chắc chắn Phạm Bá muốn giới thiệu Cao Phong với Lý Lỗ, cho nên mới làm ra hành động như vậy.

“Lý Lỗ, học trò của ta rất có đam mê với đúc binh, ngài xem xét có thể truyền dạy cho nó một số kinh nghiệm hay không!”

Lý Lỗ nghe vậy, cũng cười nhẹ nói:

“Được được, tông chủ đã nói vậy thì ta không tiện từ chối. Ngày mai đi, ngài hãy đưa nó tới gặp ta!”

Sau đó, Lý Lỗ cũng cáo từ Phạm Bá cùng Cao Phong, trở về nơi của mình. Khi ông ta vừa đi, Cao Phong mới xoay sang Phạm Bá, hỏi:

“Thưa thầy, lúc nãy thầy nói ông ta là bậc thầy rèn đứng đầu hành tinh chúng ta?”

Phạm Bá đáp:

“Phải, con không biết đâu, có rất nhiều người muốn được ông ta rèn thần binh, bảo vật cho, nhưng cũng không dễ gì được. Nếu con được ông ta truyền thụ kinh nghiệm rèn đúc, nói không chừng con có thể nâng cao trình độ của mình lên.”

Nghe vậy, Cao Phong cũng gật đầu, thầm cảm ơn người thầy này của mình. Hắn sau đó liền lấy trong túi thần kỳ ra một đống lớn bảo vật các loại, vô số thiên tài địa bảo đã vơ vét được, đưa cho Phạm Bá.

Thấy Cao Phong đưa đồ ra, Phạm Bá lại cười nói:

“Thằng nhóc ngươi nhân lúc bọn ta chiến đấu sinh tử, một mình lại đi vơ vét của cải, đúng là hay thật!”

0