Chương 144: Quỷ Thần
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
146 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 146/146 chương
Hắn thầm nhủ, sau đó lập tức triệu hồi pháp tướng, lao thẳng tới con quỷ khổng lồ trước mặt. Phía sau hắn, binh lính của quân Thương Long đang chiến đấu vô cùng kịch liệt, phối hợp ăn ý cùng quân Chu Tước.
Các vị tướng quân thì đang kịch chiến với cao thủ phe địch. Những vị Siêu Phàm đều đồng loạt triển khai lĩnh vực, tạo nên những vùng không gian riêng biệt khiến người ngoài không thể can thiệp.
Càng đánh, Cao Phong càng nhận thấy có điều gì đó bất thường. Pháp lực trong người hắn dường như bị thứ gì đó âm thầm rút đi không rõ nguyên nhân. Nếu không nhờ viên sinh mệnh có tốc độ hồi phục cực nhanh, rất có thể hắn đã rơi vào tình trạng cạn kiệt.
Mà trên đầu hắn, vòng tròn đỏ lúc trước chẳng những không thu nhỏ lại mà còn ngày một bành trướng. Từng đàn sinh vật khổng lồ cũng đang dần dần bước qua, con sau lại càng to lớn hơn con trước.
Đúng lúc này, từ vòng tròn ấy đột nhiên lan ra vô số vết nứt chằng chịt. Tốc độ lan rộng của chúng nhanh đến chóng mặt, nhưng chỉ có các vị Siêu Phàm là kịp thời phát giác.
Ầm! Đùng!
Vòng tròn đột nhiên vỡ nát, kéo theo cả khoảng trời xung quanh. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời như bị xé toạc thành vô số mảnh nhỏ, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn vô cùng quái dị.
Từ trong mớ hỗn độn đó, một bàn chân khổng lồ đến khó tin bất ngờ giáng xuống. Uy áp kinh hoàng tỏa ra từ nó lập tức đè nặng, khiến toàn bộ binh lính trên chiến trường nghẹt thở.
“Chuyện này là sao?!”
Ngay cả các vị Siêu Phàm cũng không thể chống đỡ nổi, không gian lĩnh vực lập tức vỡ vụn. Các vị tướng của hai phe vội vã tách ra, vung bàn tay khổng lồ cuốn lấy toàn bộ binh lính rồi tức tốc tháo lui về phía sau.
“Là thần, một vị Quỷ Thần giáng lâm!”
Bàn chân trên bầu trời đích thị là của Quỷ Thần. Ngay sau đó, bàn chân kia vừa biến mất thì lại xuất hiện đôi bàn tay vĩ đại tóm chặt lấy mép rách hỗn loạn trên trời, dùng sức xé toạc ra hai bên.
Ầm!
Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa, vết rách hỗn loạn lại bị banh rộng thêm một đoạn. Lúc này không chỉ có bàn chân, mà cả thân thể đồ sộ của một sinh vật khủng khiếp đang chậm rãi chui ra.
Các vị tướng đã kịp thời đưa toàn bộ binh lính lùi xa hàng trăm dặm. Giờ phút này ngoảnh đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều không khỏi kinh hãi tột cùng.
Cách đó cả trăm dặm, ngay tại vị trí chiến trường lúc trước, một thân hình khổng lồ sừng sững như ngọn núi đứng chắn ngang trời đất. Uy áp từ sinh vật này tỏa ra khủng khiếp đến mức dù cách xa hàng trăm dặm, mọi người vẫn cảm nhận được viên sinh mệnh trong cơ thể mình đang sôi trào dữ dội.
“Quỷ Thần, đây nhất định là Quỷ Thần! Khí tức này còn mạnh hơn cả những vị bá chủ khi ra trận!”
Đại Hải đứng bên cạnh cất tiếng, khiến các vị tướng khác cùng toàn thể binh lính đều phải kinh hồn bạt vía. Một khi Quỷ Thần đã xuất hiện, thì đây tuyệt đối không còn là cuộc chiến mà họ có tư cách nhúng tay vào nữa.
Tôn Quỷ Thần kia vừa hiện thế, đôi mắt đỏ rực bỗng lóe lên, phóng ra những luồng sáng quét khắp bốn phương tám hướng. Ánh sáng đỏ đi tới đâu, mặt đất tan hoang sụp đổ tới đó.
Trong phạm vi ngàn dặm, tất cả đều bị san thành bình địa!
Quân Thương Long và quân Chu Tước lập tức dốc sức rút lui, chạy về gần đại vực của nhân loại. Hiện tại nếu còn nấn ná lại đây nửa bước, chắc chắn sẽ bị khí tức của Quỷ Thần nghiền nát tan tành.
“Cục diện này chỉ có các vị bá chủ mới giải quyết nổi!”
Đúng như nhận định của vị tướng nọ, đẳng cấp của Quỷ Thần đã hoàn toàn vượt xa bọn họ, chỉ có bậc bá chủ mới đủ sức đối đầu.
Ngay tức khắc, từ phía sau lưng họ, một vệt sáng dài xé gió lao thẳng về phía trước. Kế đó, một thanh kiếm khổng lồ vắt ngang vòm trời, đâm thẳng tới Quỷ Thần kia.
“Các vị bá chủ, họ tới rồi!”
Trên bầu trời, hai bóng người sừng sững hiện ra: một người cầm kiếm, người còn lại nắm chắc thanh trường thương trong tay. Đó chính là bá chủ Thương Long và bá chủ Chu Tước – hai trong số năm người mạnh nhất của phe nhân loại.
Bá chủ Thương Long siết chặt trường thương, cất giọng sang sảng:
“Mặc Tà, còn không mau hiện hình!”
Lời vừa dứt, ngay tại vị trí của Quỷ Thần lúc nãy bỗng hiện ra thêm hai thân ảnh quỷ dị. Đây chính là hai tồn tại cấp Quỷ Thần của phe tộc quỷ, một trong số đó có tên Mặc Tà.
Mặc Tà cầm một thanh cốt đao dài, nhếch miệng cười nhạt:
“Thương Long, lâu rồi không gặp!”
Bá chủ Thương Long còn chưa kịp đáp, bá chủ Chu Tước đã lạnh lùng lên tiếng:
“Mặc Tà, ngươi đã muốn tìm chết, vậy bọn ta thành toàn cho ngươi!”
“Hừ, đã vậy thì không còn gì để nói nữa!”
Mặc Tà vừa dứt lời liền phất tay ra hiệu, tôn Quỷ Thần khổng lồ lập tức gầm rú lao lên. Cùng lúc đó, trên bầu trời lại đột ngột xuất hiện thêm ba bóng người nữa, chính là các vị bá chủ của nhân loại đã kịp thời có mặt.
Ba người này lập tức nhận lãnh nhiệm vụ vây hãm và tiêu diệt tôn Quỷ Thần khổng lồ, còn bá chủ Thương Long và Chu Tước sẽ nghênh chiến hai tên quỷ thần còn lại. Sức mạnh của bậc bá chủ quả thực quá đỗi kinh hoàng, vừa chạm trán đã tạo nên những cơn dư chấn long trời lở đất chưa từng thấy.
Đang đứng trong hàng ngũ quân Thương Long, Cao Phong tận mắt chứng kiến trận thư hùng cấp Chân Thần mà lòng không khỏi chấn động thán phục. Sức mạnh của họ vượt xa mọi giới hạn tưởng tượng, giúp hắn thấm thía khoảng cách một trời một vực giữa Siêu Phàm và Chân Thần.
“Đây chính là thực lực mà thầy Ba Đức sở hữu sao?!”
Mạnh, quá đỗi mạnh mẽ! Đó là ấn tượng duy nhất in sâu vào tâm trí Cao Phong lúc này. Chỉ đứng nhìn từ xa thôi cũng đã thấy ngập trời ngập đất toàn là thần thông do các vị bá chủ thi triển.
Nếu để hắn lạc vào khu vực đó, chỉ riêng dư chấn của thần thông thôi cũng đủ nghiền hắn thành tro bụi.
Lúc này, vị thượng tướng chỉ huy từ đầu bỗng lớn giọng ra lệnh:
“Tạm thời lui về thành Hy Vọng để phòng địch tập kích! Ở đây không còn là chỗ cho chúng ta nữa rồi!”
Quân lệnh vừa hạ, toàn quân lập tức chấp hành. Đoàn quân cấp Linh Thức và Chân Linh đi trước, các vị tướng Siêu Phàm ở lại bọc lót phía sau.
Mất một khoảng thời gian, đoàn người cũng đã về tới thành Hy Vọng và nhanh chóng triển khai đội hình phòng thủ cẩn mật. Trừ khi các vị bá chủ khải hoàn trở về tuyên bố tình hình đã yên ắng, bằng không họ tuyệt đối không buông lỏng cảnh giác.
Vì Cao Phong thuộc nhóm lính trinh sát lại có công lớn trong trận này, hắn được đặc cách không cần tham gia trực chiến phòng thủ. Nhận được sự đồng ý từ vị đô úy, hắn trở về nơi ở của mình để nghỉ ngơi đôi chút.
Nói là nghỉ ngơi, nhưng người tu luyện thì mấy khi cần ngủ nghỉ. Về tới phòng, hắn bắt đầu xâu chuỗi lại một số thông tin, đồng thời chuẩn bị tu luyện biến thứ năm của Linh Thể.
“Còn quá nhiều thứ cần phải tu luyện...”
Không chỉ có Linh Thể, mà cả đao pháp, thuật sấm sét, cho đến kỹ nghệ rèn đúc, Cao Phong đều muốn chuyên tâm khổ luyện. Ngặt nỗi ở nơi này, hắn không còn quyền tự do muốn làm gì thì làm như trước, thời gian thực sự vô cùng eo hẹp.
Nhìn các vị bá chủ giao tranh dũng mãnh, lòng Cao Phong dâng lên niềm khát khao mãnh liệt, muốn nhanh chóng chạm tới cảnh giới đó. Nhưng hiện tại, ngay cả ranh giới Siêu Phàm hắn còn chưa vượt qua nổi, nói gì đến chuyện với tới cấp bậc Chân Thần xa xôi.
Sở dĩ Cao Phong nóng lòng muốn mạnh lên như vậy là vì hắn cần tìm lại người thân, cũng như dò la tung tích của thầy Ba Đức. Từ lúc đặt chân tới đây đến giờ, mọi manh mối vẫn hoàn toàn là con số không.
“Mong là thầy ấy vẫn bình an vô sự...”
Gạt bỏ tạp niệm, Cao Phong bắt đầu tập trung vào tu luyện. Hiện tại, tầng thứ hai của công pháp Âm Dương Hỗn Nguyên Công đã hoàn thành, hắn đang từng bước cảm ngộ những điều ảo diệu của tầng thứ ba.
Càng lên cao công pháp lại càng hóc búa, thời gian để Cao Phong vừa học vừa tự cải biên lại càng tốn kém hơn nhiều. May sao ở thành Hy Vọng có một kho tàng công pháp đồ sộ dành cho binh lính, nhờ đó hắn có thể tham khảo để rút ra hướng cải tiến phù hợp.
. . .
Một tháng sau.
Một đạo quân lệnh khẩn được ban bố xuống toàn quân:
Năm quân đoàn của nhân loại lập tức rút hết về phòng thủ thành Hy Vọng, tuyệt đối không được tự ý hoạt động bên ngoài. Các vị bá chủ đích thân trấn thủ biên cương, tăng cường cảnh giác gấp mười lần ngày thường.
Lệnh này có hiệu lực cho tới khi điện bá chủ có thông báo mới; nghiêm cấm mọi hành vi trái lệnh, bất kể người đó có là bá chủ đi chăng nữa.
Nhận được tin này, Cao Phong hiểu rõ sắp tới mình không có cơ hội ra ngoài nữa rồi. Hắn vốn định tu luyện xong sẽ ra ngoài một chuyến, nào ngờ lại gặp phải biến cố thế này.
Cao Phong bỗng vỗ nhẹ vào túi thần kỳ, chiếc đèn cũ kỹ lập tức hiện ra trên tay. Đây chính là đèn Ngũ Hành, cũng là lý do lớn nhất khiến hắn muốn rời thành.
Trong suốt một tháng qua, ngoài việc tu luyện, Cao Phong còn mày mò quan sát kết cấu của hai món thần khí để tìm cách vận dụng. Ấn Nhật Nguyệt thì hắn đã nắm được sơ bộ cách dùng, riêng đèn Ngũ Hành thì vẫn dậm chân tại chỗ.
Dựa theo kết cấu mà hắn quan sát được, muốn khởi động đèn Ngũ Hành thì trước tiên phải tập hợp đủ năm loại ngũ hành do trời đất tạo hóa ban tặng. Điều này đã được hắn kiểm chứng khi thử bỏ Lửa Sắc Vàng vào trong đèn.
Ngay khoảnh khắc đó, một nguồn sức mạnh cực kỳ khủng khiếp từ đèn Ngũ Hành bùng phát. Khi ấy đang ở trong phòng kín, nguồn lực này đã làm kinh động đến tận các phòng lân cận.
May mà hắn ứng biến nhanh tay phong tỏa lại, bằng không đã làm lộ việc mình mang thần khí bên người.
Nhưng cũng nhờ lần thử nghiệm đó, Cao Phong mới dám chắc chắn, chỉ khi hội đủ Thủy, Thổ, Mộc, Kim, ngọn đèn Ngũ Hành này mới có thể phát huy toàn bộ uy lực.
“Khó thật đấy, không ra ngoài được thì biết tìm ở đâu bây giờ?”
Trầm ngâm một hồi, Cao Phong cũng nảy ra được một hướng đi. Thay vì ngồi im mù tịt thông tin, hắn quyết định sẽ thử tìm đến những nơi lưu trữ tin tức trong thành để tra cứu một phen. Biết đâu may mắn lại lần ra được manh mối của những thứ này.
Lửa Sắc Vàng ở hành tinh Chất Đa đúng là thuộc hàng quý hiếm, nhưng theo góc nhìn của Cao Phong, nếu đặt ở vùng hạ du thì cũng chỉ là thứ bình thường. Ít nhất thì nó có thể bảo đảm cho không gian sinh mệnh của hắn đứng vững ở cảnh giới Hợp Nhất.
Còn nếu muốn dùng nó làm thủ đoạn để công kích nguyên thần cấp Chân Linh thì tốt nhất nên dẹp bỏ ý nghĩ đó đi.
Bởi lẽ, Chân Linh vốn là cảnh giới chuyên tu về nguyên thần và thần thức, đưa nguyên thần tôi luyện đến độ cực hạn. Chưa dám chắc cực hạn bảy mươi chín trượng của Cao Phong đã là giới hạn tối đa hay chưa, nhưng dù chưa chạm tới mức đó thì cũng đã dư sức kháng cự lại Lửa Sắc Vàng rồi.
“Đi thôi, ra ngoài dò hỏi một phen xem sao!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.