Chương 115: Chân Thần
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
119 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 119/119 chương
“Đến lúc rồi!”
Nguyên Toàn Thăng nói lớn, sau đó nhìn về phía Trung Hậu mà gật đầu. Trung Hậu hành lễ với mọi người lần cuối, sau đó bước lên, được Nguyên Toàn Thăng đưa tới chiến trường.
Ngay khi hắn vừa đến, Trung Hậu chợt nhìn tới trước. Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình thản.
Hắn nhìn về phía trước, khẽ nói:
“Phụ hoàng!”
Đúng vậy, người đang đối diện với Trung Hậu, chính là Chiến Phong Đế!
Ông ta sẽ đại diện cho phe triều đình và yêu tộc, đấu trận cuối cùng này.
“Trung Hậu?”
Ngược lại với Trung Hậu, ánh mắt Chiến Phong Đế vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hắn. Tuy rằng ông ta đã nghe tin đồn về Trung Hậu, nhưng vẫn bán tín bán nghi, giờ khắc này đã chứng thực được rồi.
Không ngờ đứa con bất tài, sinh ra đã không thể kế thừa Thất Huyết, vậy mà giờ đây lại đối đầu với ông.
“Phải, thưa Chiến Phong Đế! Chúng ta bắt đầu được chưa?”
Trung Hậu nhanh chóng đáp, hắn muốn bắt đầu cuộc chiến ngay bây giờ, không muốn chần chừ thêm nữa.
Chưa kịp để Chiến Phong Đế đồng ý, Trung Hậu đã rút đao ra lao thẳng tới chỗ ông ấy. Ngay lập tức, Chiến Phong Đế cũng triệu hồi một thanh thần kiếm, bắt đầu đối chiến.
Trong lòng ông rối loạn trăm bề, ánh mắt nhìn tới Trung Hậu, chỉ thấy vô số hình ảnh khác nhau hiện ra. Những hình ảnh này làm Chiến Phong Đế mất tập trung, đường kiếm loạn xạ, lại bị Trung Hậu nhìn ra đánh trúng.
“Ông sao vậy?”
Ầm!
Trung Hậu trảm một nhát, sóng lực điên cuồng bạo phát, gây ra tiếng động ầm ầm. Lực lượng mạnh mẽ đẩy Chiến Phong Đế ra xa. Hắn vừa đánh vừa cực kỳ phẫn nộ, khi nhớ lại cái ngày phát hiện mọi chuyện mà cha hắn đã làm.
Ông ta cùng thái sư, chính là người đã lập nên hội Hắc Liên kia, từ đó gieo rắc ác mộng cho khắp nơi. Không biết lý do là gì, hội Hắc Liên cứ thế ngày một mở rộng, luôn tìm cách tiêu diệt nhân tài trên khắp đất nước.
Với sự quản lý của thái sư và Chiến Phong Đế, nó đã trở nên cực kì mạnh mẽ.
Ban đầu, Trung Hậu cũng không tin. Nhưng vì có quá nhiều bằng chứng chứng minh đó là sự thật, cuối cùng hắn mới có quyết định bố cáo triều đình, dẫn đến mọi chuyện như hôm nay.
“Cha, là cha đã sa đọa rồi!”
Về phần Chiến Phong Đế, ông ta bị một đòn đánh trực diện, có lẽ đã làm tỉnh ngộ ra được gì đó. Ông ta nhanh chóng ổn định, bắt đầu thi triển thần thông, đánh về phía Trung Hậu. Vừa chiến đấu, ông ta lại nhớ tới một chuyện. Cũng vì nó mà ông mới cùng thái sư, quyết định tạo nên hội Hắc Liên.
Rất lâu về trước, nhân dân chỉ còn nhớ tới tên Chiến Việt và Chiến Đế, nhưng bọn họ không biết xuất thân của hoàng tộc họ Nguyễn đến từ đâu.
Trước khi lập nước, bọn họ từng là một gia tộc tu luyện, mang tên Thất Huyết.
Gia tộc của ông ta, từ vị thủy tổ đầu tiên, đã khai sinh ra bảy giọt máu truyền thừa. Mỗi giọt máu này chứa sức mạnh của vị thủy tổ đó, cuối cùng được ông truyền cho bảy người trong gia tộc.
Mà bảy người này lại tiếp tục truyền cho đời sau. Cứ thế qua mỗi đời, giọt máu truyền thừa lại được tích lũy sức mạnh, khiến đời sau mạnh hơn đời trước.
Đây cũng là cơ sở để gia tộc họ Nguyễn ngang hàng với các tông, thậm chí còn mạnh hơn một chút so với bọn họ. Sau khi Chiến Đế thông qua các tông, ông ấy cũng được phép thống nhất, lập nên nước Chiến Việt.
Tuy vậy bởi sự ảnh hưởng của các tông, Chiến Việt ngoài mặt thống nhất, nhưng bên trong lại chia thành sáu vùng lãnh thổ khác nhau.
Để thật sự thống nhất Chiến Việt, mang vinh quang của Thất Huyết trở lại, Chiến Phong Đế mới lập nên hội Hắc Liên này. Ông ta cho săn lùng thiên tài, mục đích khiến các tông ngày càng suy yếu, dần dần sẽ dễ dàng lật đổ.
Nhưng quá trình thực hiện lại bị đẩy nhanh tiến độ, kế hoạch theo đó bị chệch hướng rất nhiều. Để giờ đây, Chiến Phong Đế lại ở cùng chiến trường, mà người đối diện lại là con trai của ông.
“Oan nghiệt, đây là oan nghiệt!”
Chiến Phong Đế lên tiếng, thần thông trong tay sắp sửa thi triển thành công. Đột nhiên, khi thần thông còn chưa kịp đánh ra, thì không gian xung quanh hai người bỗng rung lên dữ dội.
Không chỉ có không gian này, mà ở bên ngoài cũng như vậy.
Điều này khiến Nguyên Toàn Thăng cùng Hồ Hiếu vô cùng kinh ngạc, bởi vì nơi đây là do họ tạo ra. Lại thấy trên không trung, từng lỗ đen khổng lồ hiện ra.
Những lỗ đen này hóa thành một trận pháp lớn, bao phủ toàn bộ không gian nơi hai thế lực đang ở. Ngay sau đó, trận pháp bắt đầu vận chuyển, ảnh hưởng lên những người có mặt.
Kể cả những vị cường giả Siêu Phàm, đều không có ngoại lệ, đều bị thần thông của trận pháp bám vào.
Nguyên Toàn Thăng kinh ngạc, vội vàng vận chuyển pháp lực phá đi ảnh hưởng. Nhưng lạ thay, ngay cả ông và Hồ Hiếu, đều không ai có thể làm được.
Không chỉ có ông, bên phía triều đình và yêu tộc, Xương Cuồng cũng đang vận chuyển thần thông, phá đi trận pháp xung quanh. Hắn vô cùng khó hiểu, bèn nhìn về phía vị thái sư kia, hét lớn:
“Ngươi, có phải ngươi biết gì đúng không, đây là chuyện gì!”
Thái sư bình tĩnh, hờ hững đáp lại như không quan tâm đến chuyện đang diễn ra. Ông ta nói:
“Phải, đây là sức mạnh của Chân Thần!”
Xương Cuồng nghe vậy hét lớn, bác bỏ ngay lời nói của thái sư:
“Chân Thần, hành tinh và cả tinh hệ này, lấy đâu ra Chân Thần! Ngay cả những cuốn sách cổ nhất, cũng chỉ nhắc về hai vị Chân Thần, nhưng họ đã mất tích từ lâu rồi!”
Trong những năm đầu khi Xương Cuồng tu luyện đến Siêu Phàm, hắn đã đi hết tinh hệ này, cũng như tìm kiếm vô số dấu tích để tìm kiếm con đường thăng tiến sức mạnh.
Hắn cũng nghe về Chân Thần, là hai vị trong thần thoại của hành tinh này. Trong sách cổ có viết, vào thời đại khi hành tinh chưa có khả năng tu luyện, có hai vị thần đã giáng thế, ban cho họ phương pháp tu luyện, giúp họ bước lên từng cảnh giới một.
Nhưng sau đó, chẳng ai biết hai vị ấy đã đi đâu. Bọn họ đã mất tích theo dòng chảy thời gian của hành tinh Chất Đa.
Xương Cuồng rất muốn tìm hai người đó, bởi vì trở thành thần chính là mong muốn lớn nhất của hắn. Vậy mà giờ đây, lại nghe từ miệng vị thái sư kia nói, chính Chân Thần đang làm ra việc này.
“Khốn khiếp!”
Xương Cuồng đột nhiên vung tay, công kích tới chỗ thái sư. Nhưng vừa áp sát, đã thấy thái sư biến thành bóng mờ, mất tích ngay trước mặt. Ngay sau đó cả hắn cùng tất cả những người khác cũng vậy, chớp một cái đã biến mất không còn tăm hơi.
Bên phía liên minh các tông cũng vậy, Nguyên Toàn Thăng, Nguyên Trung Triết, Phạm Bá, Hoàng Tuyền, cùng vô số người khác. Bọn họ còn chưa hết kinh ngạc, chớp mắt một cái đã biến mất.
Cùng lúc này, bên ngoài khơi nước Chiến Việt, sâu trong lòng đại dương sâu thẳm. Tại một góc nào đó, có một tòa cung điện vô cùng to lớn đang chìm dưới đáy đại dương.
Xung quanh nó là vô số yêu tộc canh giữ, nhiều loài đã hình thành quần thể ở đây. Bởi vì chúng cảm nhận được rằng, chỉ cần ở trong bán kính ngàn dặm quanh cung điện này, tốc độ tu luyện của chúng sẽ tăng lên.
Hôm nay là một ngày như mọi ngày, tất cả tộc quần yêu tộc đều đang tu luyện. Đột nhiên từ chỗ cung điện, một luồng khí tức kì lạ toát ra, khiến tất cả các yêu dưới biển đều đứng hình.
Chúng lập tức nhao nhao, tìm hiểu xem hiện tại đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi chúng vừa lao tới gần cung điện, một cảnh tượng hết sức chấn động lại xảy ra.
Cung điện khổng lồ kia, vậy mà đang từ từ bay lên cao!
Nó rời khỏi mặt biển, vượt qua độ sâu, vọt thẳng lên trên không trung, càng ngày càng lên cao. Khi cung điện khổng lồ đã đứng trên tầng mây, lúc này nó mới dừng lại.
Nhìn từ xa, cung điện này to lớn, chẳng khác gì một quần đảo giữa không trung. So với tông môn của Thăng Thiên Tông, thậm chí còn to hơn một chút.
Tòa cung điện khổng lồ này cứ như vậy đứng giữa không trung, xung quanh tỏa ra các loại khí tức kì ảo khác nhau. Việc này ngay lập tức làm chấn động toàn bộ hành tinh Chất Đa, kéo theo rất nhiều thế lực đưa người tới thám thính.
Chỉ có điều sau khi không tìm được gì, mọi người lại dấy lên một nghi vấn. Họ cho rằng đây lại là âm mưu lần nữa của hội Hắc Liên, bởi vì từ vụ việc động phủ truyền thừa lúc trước.
Vì vậy mà trong phạm vi trên trăm dặm xung quanh cung điện, không có bất cứ thế lực nào dám tiếp cận.
Chỉ có duy nhất một chỗ, trong không gian, có một người đột nhiên bước ra. Người này nhìn về phía cung điện kia, đột nhiên mở miệng:
“Hoàn Mỹ, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại!”
. . .
Phạm Bá trong mơ màng, chỉ nhớ bản thân bị một tia sáng đưa đi, tiếp sau không còn biết được gì nữa. Ông ấy đột nhiên mở mắt, liền kiểm tra thân thể, sau đó mới là xung quanh.
“Chuyện gì vậy, đây là đâu? Hoàng Tuyền!”
Ông ta kêu lớn, lại dùng thần thức phát tán âm thanh, cũng như tìm kiếm xung quanh. Nhưng sau một lúc dò tìm, cuối cùng Phạm Bá cũng chẳng thể tìm thấy gì.
Xung quanh ông là những bức tường thẳng, Phạm Bá thử đấm toàn lực vào đó, nhưng kết quả chẳng có hiệu quả gì. Điều này khiến ông vô cùng kinh ngạc, thực lực của Chân Linh vậy mà không có ảnh hưởng.
“Nơi này là sao, ai đã làm ra chuyện này!”
Phạm Bá khó hiểu, cũng bắt đầu di chuyển, đi xung quanh xem thử đây là nơi nào.
Không chỉ có ông ta, mà mỗi một người trong chiến trường giữa hai phe, lúc này cũng đang gặp tình trạng tương tự. Bọn họ bắt đầu đi loanh quanh, tìm câu trả lời cho thắc mắc của bản thân.
Trong một không gian khác, lại thấy Cao Phong đang loay hoay ở nơi này. Hắn mắc kẹt tại đây quá lâu rồi, đang không biết nên đi về hướng nào, làm sao để thoát khỏi đây.
Trên đầu hắn, Huyết Mị cứ bay qua bay lại, có lúc đáp xuống đầu, vò vò mái tóc của Cao Phong khiến nó rối lên.
“Đừng Huyết Mị!”
“Chán quá cha, cha đi nãy giờ mà vẫn không phát hiện được gì sao?”
“Không có!”
Cao Phong vừa đi vừa suy ngẫm, hắn nhớ lại mọi chuyện lúc bắt đầu, cũng như những lời mà người thần bí kia đã nói. Nhưng mọi chuyện vẫn chẳng hề có manh mối, cuối cùng vẫn phải tự mình tìm kiếm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.