Loạn Thế Cường Sinh

Chương 114: Trận Chiến Cuối Bắt Đầu

Đăng: 02/10/2026 20:26 2,041 từ 3 lượt đọc

Lại thấy Bùi Hoàng Sĩ đấm ra một quyền, đẩy lùi Nguyễn Đình ra xa, khiến máu chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể. Lúc này Nguyễn Đình có chút tức giận, liền mở miệng nói:

“Không còn thời gian rồi!”

Nói xong ông ta lập tức bắt ấn quyết, thi triển thần thông của bản thân. Hai giọt máu truyền thừa trong cơ thể phát ra pháp lực mạnh mẽ, bổ sung cho thần thông của Nguyễn Đình.

Bỗng thấy hai luồng sáng màu đỏ, từ cánh tay như hai con rắn mà bám vào thanh kiếm của Nguyễn Đình. Ngay sau đó, thanh kiếm này chợt rung lên, kích thước bỗng nhiên tăng nhanh đến cực đại.

Tới khi to khoảng mấy trăm, gần cả ngàn trượng, thanh kiếm này mới chịu dừng lại. Chớp thời cơ, Nguyễn Đình dùng thần thức điều khiển kiếm, chém tới chỗ Bùi Hoàng Sĩ.

Thanh kiếm khổng lồ chém tới đâu, mọi vật trên đường đi đều như cát bụi mà biến mất. Khí tức của nó tỏa ra vô cùng đáng sợ, ầm ầm như một trận cuồng phong ập tới.

Bùi Hoàng Sĩ thấy kiếm tiếp cận, nhanh chóng né sang một bên. Nhưng càng chạy, dường như ông lại càng bị hút vào, chỉ một lúc đã thấy thanh kiếm áp sát cơ thể.

“Nguy to!”

Lúc này thanh kiếm chỉ cách Bùi Hoàng Sĩ một khoảng nhỏ, mới thấy ông vận sức đấm ra vô số quyền. Trận quyền cứ như vũ bão, điên cuồng chống đỡ thanh kiếm khổng lồ chém tới.

Nhưng có lẽ, sức mạnh của Bùi Hoàng Sĩ là chưa đủ, bởi vì càng lúc, thanh kiếm kia càng tiếp cận tới ông.

Ầm!

Thanh kiếm đâm thẳng tới người Bùi Hoàng Sĩ, mũi kiếm chọc thẳng vào người ông ta. Nhưng nó vẫn chưa thể xuyên qua được, bởi vì Bùi Hoàng Sĩ đang dùng hai tay chặn lại lưỡi kiếm.

“Phá cho ta!”

Ầm!

Lại thêm một tiếng nổ vang lên, lực xung chấn phát ra kinh thiên động địa. Dư âm thần thông tạo nên thiệt hại trên cả không trung, khiến không gian nơi này chẳng có gì ngoài một biển lửa.

Sau khi thần thông tan đi, lúc này nhìn lại, mới thấy rõ ràng cảnh tượng xảy ra. Vừa lúc nãy, ngay khi bị kiếm đâm tới, Bùi Hoàng Sĩ đã dùng lực lượng của mình, phá đi thanh kiếm kia.

Nguyễn Đình rút thanh kiếm kia về, thấy nó đã bị tổn hại một chút, nhưng chẳng có vấn đề gì. Ông ta lại lần nữa ra tay, thi triển ra thần thông vô cùng kỳ ảo.

Ngay tại vị trí Bùi Hoàng Sĩ đang đứng, vô số rễ cây từ đâu mọc lên, bám lấy người ông ta. Việc này khiến Bùi Hoàng Sĩ vô cùng kinh ngạc, vội vàng phá đi các rễ cây để thoát ra ngoài.

“Thần thông khống chế!”

Theo đà rời khỏi của Bùi Hoàng Sĩ, những chiếc rễ kia tức tốc bám theo. Từ những chiếc rễ này, đột nhiên có những bông hoa nở ra.

Nhưng kỳ lạ, cánh hoa không phải là cánh bình thường, mà đều được cấu tạo từ kiếm. Những thanh kiếm này vừa nở, từng cánh hoa kiếm đã bay ra, hóa thành một trận hình phức tạp tấn công Bùi Hoàng Sĩ.

“Lại là thần thông kỳ ảo, chết tiệt!”

Một dạng thần thông vừa có khống chế, lại từ đó phát huy tấn công, trong mắt Bùi Hoàng Sĩ không phải kỳ ảo mới là chuyện lạ.

Mặc dù vậy, đây vẫn chưa phải là dạng hoàn chỉnh của thần thông này. Lại thấy từng cánh hoa kiếm nở ra, tiếp theo lan ra xung quanh, tạo thành một rừng cây.

Nguyễn Đình đứng giữa rừng cây, chỉ huy các dây leo cùng hoa kiếm tấn công. Vô vàn hoa kiếm tung bay giữa trời, trông như một trận cuồng phong chết chóc.

Trong trận cuồng phong đó, lại thấy Bùi Hoàng Sĩ đang vô cùng chật vật, cố gắng phản công để thoát khỏi tình cảnh bị bao vây. Tuy rằng võ lực ông ta vô cùng mạnh mẽ, nhưng trước thần thông cầu kỳ của Nguyễn Đình thì vẫn khó lòng chống đỡ.

Bỗng chốc, Bùi Hoàng Sĩ bị vô số dây leo bám vào, kéo căng ra xung quanh. Ngay sau đó trận hoa kiếm liền kéo tới, tấn công đâm xuyên qua cơ thể, khiến máu thịt nhanh chóng rách ra.

Dù đã có thân thể kim cang, nhưng Bùi Hoàng Sĩ vẫn bị hết hoa kiếm này đến hoa kiếm khác đâm xuyên qua người. Từ vết thương, vật chất bất diệt bắt đầu chảy ra, chỉ chốc lát đã thấy hiện đầy vết thương.

Bùi Hoàng Sĩ phun một ngụm máu lớn, gượng gạo cũng miễn cưỡng phá được vòng vây. Ông ta tung ra vô số nắm đấm, đánh về phía những dây leo để chống đỡ.

“Vô ích thôi Hoàng Sĩ, so về võ thuật ta không bằng ngươi, nhưng chúng ta là người tu luyện, át chủ bài là những thần thông phức tạp kia kìa!”

“Nhiều chuyện, võ thuật thì có làm sao! Chỉ cần cho ta một ngày, ta sẽ luyện quyền một ngày, cho ta một năm, ta sẽ luyện thêm một năm. Cho ta cả đời, ta cũng sẽ luyện quyền cả đời. Một quyền của ta là thông thiên, phá cho ta!!!”

Bùi Hoàng Sĩ hét lớn, cơ thể lập tức căng phồng, khí tức tỏa ra mênh mông như biển rộng. Ông ta lao lên, nguyên lực xung quanh phá tan dây leo, giúp ông dễ dàng tiếp cận Nguyễn Đình.

Lại thấy ông ta đấm ra một quyền, quyền này như nhật nguyệt tinh hà chiếu rọi, ánh sáng mạnh mẽ lan ra xung quanh. Khí thế của nó vô cùng bá đạo, ý quyền như đem cả bầu trời ném vào người đối thủ.

Đây chính là sức mạnh thật sự, khi đem toàn bộ những gì Bùi Hoàng Sĩ có được vào tuyệt kỹ.

Vô số tinh hà rối loạn, thiên không nổ tung. Tất cả sau khi phá hủy đều được hội tụ lại vào ý quyền của Bùi Hoàng Sĩ. Đây chính là tuyệt kỹ, Chân Võ Thiên Tinh!

“U mê!”

Nguyễn Đình hừ một tiếng, sau đó huy động pháp lực, vô số dây leo khổng lồ từ dưới chui lên. Chúng hóa thành những con rồng khổng lồ, nhao nhao tấn công, chống đỡ lại ý quyền tinh hà của Bùi Hoàng Sĩ.

Ầm!

Hai đòn công kích vô cùng khủng bố, tạo nên chấn động lan khắp không gian. Năng lượng do chúng tạo ra mạnh tới nỗi, làm cho không gian nơi họ giao chiến, dù được cường giả Siêu Phàm gia trì cũng phải rung lên.

Điều này khiến những vị Siêu Phàm bên ngoài kinh ngạc, không chỉ vì trận chiến quá hấp dẫn, mà còn nể phục sự kiên trì của Bùi Hoàng Sĩ.

“Một võ sĩ thật sự, người mở ra con đường tu võ của hành tinh này! Nhưng đáng tiếc!” Nguyên Toàn Thăng lên tiếng.

Trước mặt ông ta, ngay trong chiến trường kia, bấy giờ năng lượng do cả hai tạo ra đã tan đi. Khắp nơi đều là mảnh vỡ không gian, chiến trường là một mảng hỗn loạn.

Nhưng tại một góc, tình trạng của Bùi Hoàng Sĩ hiện tại vô cùng thê thảm. Ông ta đang bị năm con rồng từ rễ cây đâm xuyên qua, một chân còn bị cắt đứt.

Đối diện với ông, trạng thái của Nguyễn Đình cũng tả tơi không kém gì. Một tay của ông ta đã mất, tay còn lại đang cố gắng duy trì, tiêu diệt Bùi Hoàng Sĩ.

“Khinh... khinh thường rồi!”

Nguyễn Đình vô cùng mệt nhọc, nét mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Tại khoảnh khắc vừa rồi, chỉ cần một chút sơ suất nữa thôi, ông đã bị tuyệt kỹ kia của Bùi Hoàng Sĩ đánh bại.

Mà hiện tại Bùi Hoàng Sĩ, tình trạng đã rất nguy kịch rồi. Những con rồng bám quanh người liên tục cắn nuốt từng phần cơ thể, sắp sửa đi vào được không gian sinh mệnh. Ông ta liên tục ho ra vật chất bất diệt, ý thức mê man như sắp mất đi.

“Mãn... mãn nguyện rồi. Nhưng vẫn còn tiếc...”

Bùi Hoàng Sĩ lên tiếng, giọng điệu lúc có lúc không, liên tục ngắt quãng. Ông ta như nhìn về phía liên minh các tông, trong đó có một người khiến ông day dứt mãi. Người đó chính là đứa cháu của ông, cũng là học trò cuối cùng mà ông ta có thể nhận.

“Con đường võ thuật này, đành... đành trông chờ vào con vậy!”

Nói xong lời này, khí tức quanh người Bùi Hoàng Sĩ đột nhiên bùng nổ, phá tan những con rồng đang bám trên người. Ông ta xông thẳng tới trước, chỉ tích tắc đã tiếp cận Nguyễn Đình.

Tiếp theo, lại thấy ông đấm ra một quyền, thẳng tới trước mặt Nguyễn Đình. Tuy vậy, quyền còn chưa kịp đánh trúng, đột nhiên động tác của Bùi Hoàng Sĩ đã dừng lại.

Ông ta chợt quay đầu ra sau, nhìn về đứa cháu mình mà mỉm cười một cái. Cuối cùng hai mắt nhắm lại, thân thể ngã về phía sau.

Bùi Hoàng Sĩ đã tử trận!

Đối thủ Nguyễn Đình cũng vừa bị một phen hoảng hốt tột độ, khi mà không nghĩ tới Bùi Hoàng Sĩ lại có thể vùng vẫy như vậy. Giờ khắc này, Nguyễn Đình cũng không đủ sức đứng vững nữa, đành bất lực đổ gục xuống.

Cuối cùng trận chiến này đã có kết quả, trận thứ ba của Chân Linh hậu kỳ, bên giành phần thắng chính là triều đình và yêu tộc.

Tin tức này được truyền ra, khiến cho liên minh các tông không thể vui nổi. Bọn họ đã trải qua rất nhiều khó khăn, đi đến bước đường này, vậy mà vẫn chưa thể chiến thắng.

“Đành trông chờ vào trận sau!” Phạm Bá nói.

Ông nhìn về phía Trung Hậu, vẻ mặt cực kỳ hoang mang. Người này lúc trước từng là học trò của ông, vậy mà giờ đây thân thế và thực lực, lại cao hơn ông quá nhiều.

Không chỉ có vậy, trận chiến tiếp theo, chính Trung Hậu là người sẽ ra trận quyết chiến. Phạm Bá không thể tin được rằng, cuối cùng số phận của bọn họ lại phụ thuộc vào người học trò Trung Hậu của ông.

“Đúng là thế giới này lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra!”

Thêm một chút thời gian, trận đấu cuối cùng cũng tới lúc phải bắt đầu diễn ra. Hai bên không muốn vòng vo nữa, cho nên liền đẩy nhanh tiến độ.

Trước mặt liên minh các tông, Trung Hậu đi lên, hành lễ với từng người. Hắn cũng lướt qua vị quan họ Đỗ, quỳ xuống hành lễ với ông ta.

“Hoàng tử, đứng dậy đi!”

Đỗ Khoa Văn lên tiếng, nhanh chóng cúi xuống đỡ Trung Hậu lên.

Sau khi đứng lên, Trung Hậu lại lên tiếng:

“Đỗ Khoa Văn, xin nhận của ta một lạy. Nếu không có ông giúp đỡ, vậy thì chẳng có Trung Hậu hôm nay rồi!”

Lời nói của Trung Hậu chính là lời từ đáy lòng, bởi vì khi bị tất cả ruồng bỏ, chỉ duy nhất Đỗ Khoa Văn là người cưu mang hắn, cho hắn chỗ để dựa dẫm.

“Hoàng tử quá lời rồi, đây chỉ là việc của phận bề tôi!”

Đỗ Khoa Văn có chút xúc động, khi chứng kiến lòng chân thành của vị hoàng tử này. Ông xúc động cũng bởi vì, chính ông là người đồng hành cùng Trung Hậu, bây giờ phải chứng kiến Trung Hậu ra đi.

Lần ra đi này, có lẽ sẽ không trở lại, nhưng Đỗ Khoa Văn vẫn giữ niềm tin rằng, vị hoàng tử này sẽ chiến thắng.

0