Loạn Thế Cường Sinh

Chương 121: Tháp Cửu Binh

Đăng: 09/10/2026 20:46 2,127 từ 4 lượt đọc

Thời gian tiếp tục trôi, thoáng chốc Cao Phong đã ở phái Đao Hà được một tháng. Trong một tháng này, ngoài việc tu luyện ra, hắn còn tích cực trong việc chỉ điểm cho các học trò của đỉnh Cửu Binh tu luyện.

Tuy rằng hắn chỉ là Linh Thức, nhưng cảnh giới Chân Thân hắn lại hiểu rất rõ. Cũng nhờ hắn chỉ điểm, mà các học trò mới nhập môn của đỉnh Cửu Binh đã thông suốt hơn rất nhiều.

Qua đó, Cao Phong còn biết được rằng, sâu trong đỉnh Cửu Binh, còn chứa một bảo vật vô cùng lợi hại. Nó được gọi là tháp Cửu Binh, là nơi an nghỉ của các Linh của những vị chủ trì kiếp trước, sau khi bọn họ tọa hóa.

Đây là nơi mà những học trò của đỉnh Cửu Binh, sau khi đột phá Linh Thức đều có thể vào trong. Khi vào trong đó, Linh của các vị chủ trì sẽ tiến hành kiểm tra bọn họ, giúp cho bọn họ hoàn thành các loại sở trường binh khí.

Điều này khiến Cao Phong có chút hứng thú, khi mà nghe nói có thể được các vị tiền bối chỉ điểm. Nhưng giờ hắn không muốn bắt đầu vượt tháp ngay, bởi vì còn một việc mà hắn cần làm.

Đó chính là đúc nên bảo vật, tự khắc nên thần thông!

Món đồ mà Cao Phong muốn đúc, chính là lấy nguyên liệu từ cặp cánh của Ung Phong. Hắn dự định đúc một đôi giày, có thần thông phi hành, khi mang vào có thể giúp hắn gia tăng tốc độ đáng kể.

Nghĩ là làm, Cao Phong liền bắt tay vào quá trình thực hiện. Hắn lấy cặp cánh của Ung Phong ra, bắt đầu quá trình dùng sét và lửa để biến nó thành đôi giày cho riêng mình.

Sau khi đã hoàn thành, bấy giờ Cao Phong mới tới giai đoạn khắc thần thông. Đây là lần đầu tiên tự khắc mà không sao chép, cho nên ban đầu có hơi lúng túng một chút.

Nhưng đúng là Cao Phong có tài, bởi chỉ sau giây phút lúng túng đó, còn lại hắn làm vô cùng điêu luyện. Những kết cấu thần thông nhanh chóng được hình thành, dưới con mắt của Cao Phong trở nên rất tỉ mỉ và chắc chắn.

So ra trình độ đúc binh của hắn, hiện tại chắc đã đạt được tới mức tinh thông rồi.

Quá trình tạo nên đôi giày này của hắn mất kha khá thời gian, chủ yếu là bởi vì giai đoạn tạo thần thông. Đôi khi Cao Phong làm sai phải gỡ ra làm lại, rồi kết cấu này rối với cái khác, rất phức tạp.

Tuy vậy nó cuối cùng cũng đã hoàn thành, phải mất gần hai canh giờ, bảo vật giày của hắn mới được ra lò. Đây là một đôi giày bình thường, chỉ có điều hai bên mỗi chiếc đều có cặp cánh nhỏ. Không chỉ có vậy, xung quanh còn có một chút sấm sét hiện ra. Bởi trong quá trình đúc nên, Cao Phong đã bổ sung thêm thuộc tính sét cho nó.

Nhìn kết cấu bên ngoài, Cao Phong mới thở dài một tiếng vô cùng thỏa mãn. Bây giờ đến lúc thử nghiệm, hắn liền lập tức mang nó vào.

Đôi giày thần kì, vừa mang vào đã ôm sát chân của Cao Phong. Hắn sau đó phi thân lên không trung, đạp một cái, cơ thể liền phóng đi với tốc độ gấp hai ba lần so với trước đây.

“Lợi hại!”

Tốc độ của hắn được tăng cao rất nhiều, khiến Cao Phong vô cùng mừng rỡ. Cuối cùng thì hắn cũng đã có khả năng tự tạo nên bảo vật theo ý mình.

Nhưng Cao Phong cũng nhận ra, có vẻ tiềm năng của cặp cánh Ung Phong vẫn chưa được hắn khai thác hết. Đây có lẽ là do tay nghề của hắn chưa thành thạo, nếu không tốc độ có thể đạt gấp mười lần chứ chẳng ít.

“Tạm thời như vậy, đợi sau này tìm được nguyên liệu khác, thì sẽ cải tạo lại sau!”

Sau một hồi miệt mài thử nghiệm, cuối cùng Cao Phong cũng trở lại mặt đất. Tâm trạng hắn hiện tại đang rất tốt, cho nên lúc này muốn đi vượt tháp Cửu Binh thử xem sao.

Không chần chừ, Cao Phong liền đi tới đỉnh Cửu Binh. Hiện tại trời đang tối, nhưng cũng không ngăn được quyết tâm muốn vượt tháp của hắn.

Mọi người ở đây đã quen thuộc với hắn, cho nên Cao Phong đi vào rất dễ dàng. Hắn vừa tiến vào tháp, đã thấy một tràng pháp lực từ trên cao ập xuống thân thể.

“Cái gì đây, kiểm tra ta sao?”

Cao Phong thắc mắc, nhưng chỉ trong chốc lát, tràng pháp lực kia đã biến mất. Hắn đưa mắt nhìn lên trên, bắt đầu vượt qua tầng đầu tiên.

Tòa tháp này Cao Phong không biết có bao nhiêu tầng, vừa là kiểm tra trình độ, vừa là truyền thụ kinh nghiệm. Nghe đâu các học trò có vận số may mắn, còn được các Linh của những vị chủ trì truyền lại đao thuật, sở hữu truyền thừa mạnh mẽ.

Tầng đầu tiên của Cao Phong rất dễ dàng, bởi vì chỉ cần là Linh Thức đã có thể tiến vào được. Mà hắn hiện tại đã là Linh Thức hậu kỳ, thực lực vô cùng áp đảo.

Hắn đi liền một mạch ba mươi tầng, những thử thách đều quá dễ dàng với hắn. Mà từ tầng thứ ba mươi mốt, hắn vừa bước vào, bỗng nhiên không thấy những thử thách như trước đó nữa.

Trái lại, bên trong đang có một bóng hình mờ ảo đang ngồi. Cao Phong đoán rằng, đây chính là Linh sau khi chết tồn tại ở đây.

Nhìn vẻ ngoài, có vẻ người này rất già. Mái tóc rũ rượi cùng khuôn mặt lộ cả xương đã chứng minh điều đó. Một điều nữa, là trước mặt ông ta còn một thanh đao, lưỡi đao cong trông rất lạ.

Hắn vừa định bước tới, bỗng nhiên Linh kia vung đao lên, chém về phía hắn một nhát. Đao này vừa lóe lên, Cao Phong đã vội vàng hạ thấp trọng tâm, vết đao liền hiện lên sau lưng hắn.

“Nhanh quá!”

Một chém kia quá nhanh, đến nỗi dù thần thức hắn có mạnh mẽ thì cũng không phản ứng được. Nhờ có Lửa Sắc Vàng, cả thần thức và lực lượng tinh thần của hắn đều vô cùng dồi dào, nhưng một đao vừa rồi đã vượt qua giới hạn của nó.

“Người này...”

Cao Phong không kịp suy nghĩ, liền vung đao Huyết Mị chém về phía trước. Bởi vì trước mặt hắn, vô số công kích như vũ bão đang ập đến, khiến hắn phải hoa cả mắt.

Tinh thần của hắn căng cứng, thần thông nhãn pháp liền được mở ra cực hạn. Tiếp theo bảy tầng Thất Sơn Công cũng được vận chuyển, Cao Phong liền thi triển Lôi Bá Phá Thiên.

Đao pháp Lôi Bá Phá Thiên, lấy ba chữ nhanh, chuyển, bạo làm trung tâm. Nhanh là đẩy tốc độ đến cực hạn, chuyển là uyển chuyển biến hóa. Bạo là khả năng bạo kích sát thương.

Chữ nhanh chính là nhờ khả năng của sấm sét, chữ bạo Cao Phong lĩnh ngộ từ đao pháp của lão Long, còn chữ chuyển chính là nhờ sự biến hóa khôn lường của đao pháp phái Đao Hà.

Tất cả đều được hắn hội tụ, kết hợp trở thành đao pháp Lôi Bá Phá Thiên, khiến đao pháp này của hắn vô cùng mạnh mẽ.

Vậy mà giờ đây, đứng trước đao thuật của người kia, dù chưa xuất ra thần thông thì Cao Phong vẫn đỡ không nổi rồi. Hai bên giao chiến kịch liệt, đều là so đao, nhưng Cao Phong vẫn kém hơn một bậc.

“Cảm giác đao thuật của người này, ngang với thầy Phạm Bá, không, còn hơn thế nữa!”

Cảm giác của Cao Phong là hoàn toàn đúng, bởi vì người trước mặt hắn hiện tại, đao thuật của ông ta đang vượt trên mức bậc thầy rồi. Đao của ông ta vừa nhanh vừa chuẩn xác, chỉ trong một nhát đã phá giải đao thuật thần thông của Cao Phong.

Tiếp theo đột nhiên Linh này thoắt cái biến mất, khiến Cao Phong tràn đầy bất an. Hắn nhìn xung quanh, nhưng đột nhiên phụt một tiếng, đã thấy lưỡi đao kề ngay sát cổ của mình.

“Không thể nào!”

Sau đó, lại thấy Linh kia rút đao về, những thần thông đao thuật xung quanh cũng biến mất. Ông ta trở lại vị trí cũ, đặt đao trước mặt rồi ngồi xuống đó.

Mà lúc này, Cao Phong cũng chưa hết bàng hoàng, hắn vẫn cầm đao đứng đó không có phản ứng gì. Đợi khi người kia ngồi xuống xong, hắn mới bắt đầu phản ứng lại nói:

“Thưa...”

Hắn còn chưa kịp nói, đột nhiên thấy hai bên vị Linh kia, có thêm hai bóng người nữa cùng lúc xuất hiện. Hai bóng này cũng giống vị kia, đều là Linh. Một người mang đại đao sau lưng, một người lại mang song đao.

Người bên trái vừa hiện ra, giống như không để ý đến Cao Phong, mà nói về phía vị Linh đang ngồi chính giữa:

“Ta nói ông đó, thằng nhóc còn trẻ, ông ra tay như vậy làm nó hoài nghi nhân sinh luôn rồi!”

Mà người bên phải nghe vậy cũng lên tiếng:

“Phải đó thầy xem đi, thầy cứ đòi để thầy ra tay. Giờ thằng nhóc kia chắc nó đang cảm thấy trình độ của nó giống như mới nhập môn đao thuật!”

Hai người bên cạnh cứ liên tục nói, mà người ở giữa vẫn tĩnh tâm không đáp lại. Việc này khiến Cao Phong vô cùng ngạc nhiên, lẫn không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

“Các vị...”

Hắn vừa lên tiếng, đột nhiên người ngồi chính giữa cũng lên tiếng theo, ông ta nói:

“Nhóc con, ngươi là học trò của ai!”

Nghe vậy, Cao Phong liền cung kính hành lễ, sau đó mới đáp:

“Thầy của học trò là Phạm Bá, thầy tổ là Ngô Vạn Phong!”

“Thì ra là Phạm Bá, tên đó đã đột phá Chân Linh chưa, lâu lắm không thấy hắn vào đây!”

Cao Phong nghe xong, liền biết được Linh của các vị này hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Cho nên hắn liền ngồi xuống, từ từ kể lại tất cả mọi việc.

Sau một khoảng thời gian, hắn cũng kể xong mọi việc. Những điều mà hắn nói quá mức to lớn, khiến cho các vị này vô cùng bất ngờ với thế giới bên ngoài hiện tại.

“Không ngờ thời gian này lại xảy ra nhiều chuyện lớn đến vậy, cũng giải thích vì sao mấy tháng này có rất ít học trò lui tới tháp Cửu Binh này!”

Vị ở giữa nói, ông ấy nghe Cao Phong kể thì liên tục thở dài, không nói rõ. Lại thấy ông ta tự giới thiệu, nói rằng mình là chủ trì đời thứ ba của đỉnh Cửu Binh, tên Lê Long.

Còn hai người kia, người bên phải là học trò ông ta cũng là chủ trì đời thứ tư, tên Phan Tĩnh, người bên trái là chủ trì đời thứ tám, tên Lã Thành.

Ba vị này đều là chủ trì, chủ tu đao thuật. Cho nên khi thấy Cao Phong tiến vào, họ mới định kiểm tra hắn một phen. Vốn người tên Lã Thành định đứng ra, nhưng Lê Long lại muốn để ông ta tự mình ra tay.

Nên cuối cùng không ngoài dự đoán, chỉ mới vài chiêu Cao Phong đã bị đánh tới mức hoài nghi nhân sinh.

Có điều hai người kia cũng nói, trình độ của Lê Long đã vượt qua bậc thầy từ lâu, tiếp cận đao thuật viên mãn. Ở trình độ đó, dù có Phạm Bá tới cũng không so đao thuật nổi, nói gì tới Cao Phong.

Nghe vậy, Cao Phong vừa cười ngượng vừa gật đầu, cảm giác trong lòng có chút chua xót. Đúng là hắn chiến đấu với nhiều kẻ cùng cấp quá, cảm giác bản thân rất lợi hại. Nhưng khi chiến đấu với một người hơn mình, mới thấy được bản thân còn thiếu sót cỡ nào.

0