Loạn Thế Cường Sinh

Chương 136: Đã Đến Tứ Đại Bộ Du

Đăng: 24/10/2026 10:12 2,039 từ 4 lượt đọc

Hai môn thần thông có uy lực khủng bố, đối nhau với nhau, sau đó tự động triệt tiêu. Việc này gây ra một cơn chấn động chưa từng thấy, càn quét hầu như tất cả địa hình trong tộc Lạc Thánh.

Từ trong cơn chấn động, Cao Phong lao ra bên ngoài. Toàn thân bị thương chằng chịt, quần áo rách tả tơi. Hắn thu lại ấn Nhật Nguyệt, khiến nó lơ lửng ở trên không trung, bổ sung khí nhật nguyệt cho hắn.

“Chưởng pháp Âm Dương đúng là lợi hại, nhưng vẫn chưa đủ!”

Đối diện với hắn, Mặc U Huyết cũng lập tức lao ra. Trên thân hắn là hai vết lõm to, bởi hẳn bị trúng chưởng của Cao Phong. Tuy bị thương nặng là vậy, nhưng Mặc U Huyết vẫn chưa bị đánh bại.

“Tên này...”

Cao Phong đang định rút đao lao lên, nào ngờ hắn lại nghe một tiếng chim kêu phát ra phía sau. Hắn dùng thần thức, nhìn thấy bức tượng chim Lạc lúc này đang từ từ nứt ra.

Những mảnh vỡ bức tượng nứt ra, sau đó sụp đổ hoàn toàn. Từ trong bức tượng, chim Lạc khổng lồ bay lên không trung, ngâm một tiếng thật dài.

Ngay sau đó, chim Lạc kia lại biến thành hình dáng của một người phụ nữ. Bà ta chính là hiện thân của Lạc Mẫu.

Lập tức, tất cả người dân của tộc Lạc Thánh đều đồng loạt quỳ xuống, bái lạy về phía Lạc Mẫu. Bọn họ hô lớn:

“Lạc Mẫu hiển linh, Lạc Mẫu hiển linh!”

Lạc Mẫu đứng trên không trung, nhìn về phía tên tộc quỷ Mặc U Huyết. Tiếp theo chỉ thấy bà ta búng tay một cái, một ngọn lửa nhỏ bất giác từ ngón tay bay ra, xuyên qua người của tên kia.

Ban đầu Mặc U Huyết vẫn không cảm thấy gì, nhưng chỉ một khắc sau, toàn thân hắn đều xảy ra chấn động. Hắn chẳng kịp la lên một tiếng nào, thân thể đã phát nổ trở thành thịt nát.

Ngay sau đó, Lạc Mẫu liền nhìn xuống người dân của tộc Lạc Thánh, mở miệng nói:

“Lần này ta hiển linh, phải mất một thời gian dài mới có thể khôi phục, các ngươi hãy tự mình lo liệu cho tốt!”

Nói xong, Lạc Mẫu lại hóa thành hình chim, bay lên không trung, nhắm thẳng hướng của chiến trường của Lạc Vương và tên thuyền trưởng.

Những người ở dưới cùng Cao Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã thấy ở phía không trung, phát ra một cơn chấn động kịch liệt. Chấn động này từ bên ngoài không gian, lan ra khắp hành tinh, tạo thành một lớp bụi cực lớn.

Đợi cho chấn động này tiêu tán, mới thấy Lạc Vương xuất hiện trước tượng của Lạc Mẫu. Ông ta xúc động đến phát khóc, tự tay đắp lại bức tượng.

Sau đó mỗi người trong tộc, đều tự động dùng tinh huyết của mình dội lên bức tượng. Bỗng Lạc Vương nhìn về phía Cao Phong, mở miệng nói:

“Cao Phong, ngươi có tinh huyết của tộc ta trong cơ thể, ngươi cũng lên đi!”

Cao Phong nghe được lời của Lạc Vương, cũng nhanh chóng lấy máu của mình tô lên bức tượng. Ngay khi máu hắn vừa chạm vào, bức tượng Lạc Mẫu liền sáng lên, khôi phục như ban đầu.

Thấy vậy, Lạc Vương có chút kinh ngạc, bèn nói:

“Huyết mạch của ngươi quả nhiên mạnh mẽ, ngươi là người ở đâu vậy!”

“Con... con cũng không biết!”

Ngay sau đó, Cao Phong liền nói về những khúc mắc trong lòng, kể ra cho vị Lạc Vương kia nghe. Hắn cũng biết tên thuyền trưởng, cùng những tên cướp khác, đều đã được Lạc Mẫu tiêu diệt.

Sau khi nghe câu chuyện của Cao Phong, Lạc Vương mới nghĩ một chút rồi nói:

“Hiện giờ con đã có trong mình huyết mạch của tộc ta, còn thức tỉnh được chiến giáp Lạc Hồng. Thời gian tới con hãy giúp chúng ta xây dựng lại tộc, sau đó ta sẽ đưa con vào tế đàn đi tới thế giới của Lạc Thánh!”

“Cảm tạ Lạc Vương!”

. . .

Thời gian tiếp theo, Cao Phong giúp bộ tộc Lạc Thánh xây dựng lại nơi ở. Với sự đề nghị của hắn, bọn họ đã tạo nên các kiến trúc đồ sộ, không còn dùng lều đá làm nơi ở nữa.

Để chuẩn bị cho cuộc tiếp dẫn, tộc Lạc Thánh cũng cho sửa sang lại tế đàn, dùng thần thông chỉnh sửa lại văn tự trên đó. Nhưng việc này Cao Phong không thể can thiệp vào, cho nên hắn cứ dành thời gian để tu luyện.

Cho đến nửa tháng sau cuộc chiến với băng cướp không gian, Cao Phong mới được Lạc Vương gọi tới. Hắn đi vào trong cung điện rộng lớn, đây là đại sảnh của tộc Lạc Thánh.

Lạc Vương ngồi trên ngai vàng cao, nhìn xuống nói:

“Cao Phong, một bán tộc của ta. Hôm nay ta gọi con tới đây, là muốn giữ lời hứa, đưa con vào tế đàn tiếp dẫn của Lạc Thánh!”

“Nhưng ta có một điều kiện, chính là con phải dẫn Lạc Đỉnh cùng đi, con thấy thế nào!”

Cao Phong nghe vậy, vui mừng đáp:

“Được thưa Lạc Vương!”

Ngay sau đó, Cao Phong và Lạc Đỉnh liền được đưa tới tế đàn, nơi sẽ tiếp dẫn bọn họ rời đi. Trước khi đi, Lạc Vương dặn dò bọn họ mấy điều, rồi mới thực hành nghi lễ.

Lạc Vương cùng mấy vị trưởng lão, bắt đầu thực hiện nghi thức tiếp dẫn. Chỉ thấy trên tế đàn, một hình chim Lạc khổng lồ, từ từ bay lên, tạo thành một vệt sáng phóng thẳng đâm xuyên qua tầng mây.

Lập tức Cao Phong và Lạc Đỉnh cũng bay theo, được luồng sáng kia mang đi bay vào trong không gian. Bên trong này, Cao Phong cảm giác giống như đi trong đường hầm không gian, nhưng xung quanh lại có đủ loại màu sắc.

Khi này Cao Phong đã xác định, bản thân đang đi về Tứ Đại Bộ Du, hắn mới yên tâm tĩnh tọa. Chợt Lạc Đỉnh ở bên cạnh có chút tò mò, liên tục nhìn xung quanh.

Cuối cùng hắn nhìn về phía Cao Phong, chợt hỏi:

“Cao Phong, hình thái chiến giáp Lạc Hồng, ngươi làm sao học được vậy!”

Lạc Đỉnh hỏi, nhưng có chút giống như miễn cưỡng. Bởi vì Lạc Thánh pháp hắn ta được học từ nhỏ, trong tận huyết mạch, nhưng tới tận Chân Linh vẫn chưa tu được.

“Ngươi không có gì phải ngại, ta là do Lạc Mẫu chỉ điểm. Để ta truyền lại cho ngươi!”

Cao Phong nói xong, nhẹ điểm lên trán của Lạc Đỉnh. Từng dòng văn tự huyền diệu của Lạc Thánh pháp theo đó truyền vào, giúp cho Lạc Đỉnh như được tỉnh ngộ.

Hắn sau đó cảm ơn Cao Phong, lại cùng hắn bàn luận về các loại công pháp và cách tu luyện. Hai người sau đó không nói gì, rõ ràng là đang tu luyện công pháp riêng của mình.

. . .

Thời gian trôi thêm ba tháng, tuy nói được Lạc Thánh tiếp dẫn nhưng Cao Phong không nghĩ là lâu tới vậy. Trong ba tháng này, hắn dựa vào ấn Nhật Nguyệt, đã tu luyện được thêm hai biến của Linh Thế.

Hiện tại hắn đã hoàn thành ba biến, tu vi vẫn chỉ ở giữa sơ kỳ và trung kỳ, chưa có dấu hiệu cực hạn. Mỗi cảnh giới Cao Phong đều muốn tu đến cực hạn, đó là mục tiêu của hắn.

“Kìa Cao Phong!”

Bỗng Lạc Đỉnh ở một bên la lên, trước mặt cả hai đột nhiên hóa thành màn sáng lớn. Trong màn sáng này, cả hai đều chẳng thấy thứ gì, cứ như đang đi ở một không gian khác vậy.

Lạc Đỉnh đi trước, hắn còn không chịu được sự tò mò. Cao Phong cố ngăn lại, nhưng chẳng kịp nữa. Hắn thấy Lạc Đỉnh đi trong không gian, nhưng đột nhiên hắn bị sụp xuống, biến mất ngay lập tức.

Tình cảnh này làm Cao Phong hết hồn, trong khoảnh khắc cực nhanh liền lao tới, nhưng vẫn chẳng thấy Lạc Đỉnh đâu.

“Lại chuyện gì nữa đây!”

Ngay khi vừa nói xong, màn sáng trước mặt Cao Phong bỗng nhiên biến mất. Hắn thấy dưới chân, chính là mặt đất, còn bản thân lại đang lơ lửng trên không trung.

Mà lúc này, nguồn năng lượng tiếp dẫn hắn lúc trước cũng biến mất, để Cao Phong ở giữa không trung. Hắn vừa ổn định lại thân thể, vừa bay lên, quan sát xung quanh.

“Không thể nào!”

Trước mặt hắn, trong giới hạn của thần thức, vùng phía trước vậy mà lại là một vùng hoang mạc bao la, không thấy điểm kết thúc. Với việc không gian tiếp dẫn biến mất, Cao Phong đoán rằng hắn đã đến được Tứ Đại Bộ Du.

“Đây là Tứ Đại Bộ Du sao, hình như nghe thầy Ba Đức nói, nó có bốn du thì phải, vậy thì ta đang ở du nào?”

“Mà lúc nãy, Lạc Đỉnh biến mất là sao vậy!”

Cao Phong bắt đầu hành trình trong hoang mạc với sự hoang mang tột độ. Hắn chẳng biết một chút gì về nơi này, thậm chí đây là đâu hắn còn chẳng biết.

Trước mặt hắn, ngoài vài cái cây ngọn cỏ, thì điều làm hắn ấn tượng là mật độ nguyên khí. Nguyên khí ở đây vô cùng nồng đậm, so với hành tinh Chất Đa thì thậm chí gấp trăm lần chứ không ít.

Tuy nồng đậm, nhưng dường như đó là thứ duy nhất mà nơi này có thể có. Còn những thứ khác, như tài nguyên vượt trội, Cao Phong chẳng thấy gì.

Xung quanh hắn toàn cát và cát. Cũng may Cao Phong nhìn thấy mặt trời, hắn định sẽ đi về đó, cũng như dựa vào khí nhật nguyệt để tu luyện.

Nơi này lạ nước lạ cái, cường giả không ít. Nếu để họ phát hiện trên người Cao Phong có thần khí, nhất định sẽ gặp phải phiền phức không đáng có.

Cứ như vậy, Cao Phong nhắm thẳng theo hướng mặt trời, đi một mạch về hướng đó. Hắn vừa bay vừa tỏa thần thức ra, kiểm tra động tĩnh của nơi này.

Hắn cũng có thử đấm vào không gian để tạo ra đường hầm, nhưng lạ thay, khi hắn đấm vào thì không gian chẳng có gì xảy ra. Điều này khiến Cao Phong thấy kì lạ, nhưng hắn chẳng nghĩ nhiều mà vẫn tiếp tục di chuyển.

Đi suốt ba ngày, cuối cùng Cao Phong mới tìm một nơi, dừng lại tu luyện một chút. Nơi này khiến Cao Phong cảm thấy rất lạ, ngay cả tốc độ bay hình như cũng giảm so với ở hành tinh Chất Đa.

Thật ra Cao Phong đã nhầm, không phải do tốc độ bị giảm, mà không gian nơi này quá rộng, khiến hắn sinh ra ảo giác như vậy.

“Di chuyển ba ngày, vẫn chưa ra khỏi hoang mạc này, phía trước vẫn chỉ là hoang mạc, thật không thể tin được!”

Cao Phong tự mình lẩm bẩm, có chút bất lực khi đi trong hoang mạc này rồi. Trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ, hắn cảm thấy gần như ra khỏi đây là điều vô cùng xa xỉ.

“Ở đây tu luyện vài ngày, sau đó lại đi tiếp vậy!”

Không nghĩ nhiều đến hoàn cảnh nữa, Cao Phong bắt đầu tu luyện Âm Dương Hỗn Nguyên Công. Tầng hai của công pháp hắn sắp sửa luyện xong, chỉ cần thêm một chút thời gian.

Ngoài ra còn môn thần thông trận pháp Âm Dương Hỗn Nguyên, theo miêu tả trên công pháp thì rất mạnh. Cao Phong cũng muốn nhanh chóng đạt được, có thể giúp hắn thêm vốn liếng ở nơi này.

0