Chương 138: Kế Hoạch Của Hiền Linh
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
139 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 139/139 chương
Không chỉ có hắn là xuất hiện cảm giác này, mà Hiền Linh bên cạnh cũng như vậy. Cô ta vừa bay vừa đảo mắt quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại trên không trung.
Thấy cô ta dừng lại, Cao Phong liền biết có chuyện xảy ra. Hắn cũng mở rộng tối đa thần thức, quan sát trong mấy trăm dặm xung quanh, nhưng chẳng phát hiện được gì.
Hắn nhìn về phía Hiền Linh, nói:
“Cô cũng phát hiện đúng không, vùng hoang mạc này có gì đó rất lạ.”
“Ngươi nói vậy, thì khẳng định trực giác của ta không sai rồi. Đúng là có gì đó!”
Hiền Linh dừng một chút, lại nói:
“Rất giống với thần thông tấn công vào nguyên thần, khiến nguyên thần sinh ra ảo giác, từ đó mê hoặc chúng ta. Chúng ta cứ tưởng là bản thân đang di chuyển, nhưng thực chất vẫn lòng vòng ở đây!”
Nghe vậy, Cao Phong bèn nói:
“Ta nghĩ chúng ta nên tìm nơi nào bàn kế hoạch một chút!”
“Ta cũng nghĩ vậy, chúng ta đi!”
Hà Hiền Linh nói xong liền đi ngay, Cao Phong đuổi theo phía sau cô ta. Việc cô ấy nhìn ra vấn đề, đã khiến Cao Phong có ấn tượng với người này.
Trực giác của cô ta cũng vô cùng nhanh nhẹn, hầu như còn có chút vượt qua Cao Phong.
Hai người đi tới một cái hang lớn, Cao Phong ở ngoài còn cô ta vào bên trong. Cả hai không nói gì trong vài canh giờ liền, khiến Cao Phong có thêm thời gian tĩnh tọa tu luyện.
Đợi đến khi trời tối, Hiền Linh mới nhìn tới Cao Phong, mở miệng:
“Ta có một kế hoạch, nhưng không biết ngươi có chịu hay không!”
“Kế hoạch, cô nói nghe xem xem!”
Hiền Linh bắt đầu nói kế hoạch của cô ta cho Cao Phong nghe. Ban đầu Cao Phong có chút nghi ngờ, nhưng Hiền Linh khẳng định, nếu không thành công thì cô ta sẽ chịu trách nhiệm, khiến hắn cũng thuận theo.
Đợi tới sáng hôm sau, hai người mới bắt đầu hành động. Kế hoạch này theo Hiền Linh nói là thành công tuyệt đối, chỉ cần làm theo lời cô ta.
. . .
Trong hoang mạc không có một cái bóng nào, khắp nơi chỉ toàn đất cát khô cằn. Vậy mà dưới mặt đất kia, có hai cái người bị vùi trong cát, hơi thở vô cùng yếu ớt và mong manh.
Hai người này chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Cao Phong cùng Hiền Linh đang nằm. Mà Cao Phong có chút suy sụp rồi, hắn đang cố gắng duy trì sinh lực ở mức thấp nhất.
“Cô gọi cái này mà là kế hoạch à!”
Cao Phong thì thầm, kế hoạch của Hiền Linh cũng chẳng cao siêu gì, mà là vô cùng đơn giản. Cô ta nói mục đích của kẻ tạo ra ảo giác này, cuối cùng cũng chỉ để ăn được bọn họ, cho nên họ sẽ đẩy nhanh tiến độ, khiến nó lộ diện.
Mà giả chết chính là cách mà Hiền Linh nói về việc đẩy nhanh tiến độ, dụ sinh vật đang ẩn mình kia đi ra.
Lúc đó Cao Phong cũng nói, nếu lỡ sinh vật kia quá mạnh, hai người không giải quyết được. Nhưng Hiền Linh vẫn cứ quả quyết, nói rằng mọi việc cứ để cô ta lo, hắn cứ yên tâm là được.
Nhưng giờ bọn họ đã nằm hơn một ngày, một cái động tĩnh nhỏ nhất cũng chẳng thấy. Cao Phong dùng thần thức, nhìn về phía Hiền Linh, liền thấy cô ta nằm im chẳng nhút nhích. Bỗng trong đầu hắn vang lên tiếng nói, là Hiền Linh truyền âm.
“Chờ lâu thật, kiên trì thêm chút đi!”
“Ta biết!”
Cao Phong đáp, sau đó lại rơi vào trạng thái thoi thóp, thực hiện kế hoạch của Hiền Linh. Cho tới ngày thứ ba sau khi duy trì trạng thái này, cuối cùng bên dưới họ cũng xuất hiện động tĩnh.
Mặt đất dưới chỗ Cao Phong nằm đang rung lên, hắn cảm nhận được mức độ càng lúc càng tăng. Ngay sau đó, bên cạnh hắn, một thứ gì đó vô cùng khổng lồ đang trồi lên mặt đất.
Ầm!
Toàn bộ một vùng phạm vi trăm dặm bị sụp đổ, cả Cao Phong và Hiền Linh đều bị rơi vào trong hố. Ngay sau đó, mặt đất đột nhiên bằng phẳng trở lại, giống như lúc ban đầu.
Rõ ràng cả hai người đều đã bị thứ bí ẩn kia kéo vào mặt đất.
Chỉ mất một lúc, mặt đất đã trở lại bình thường, đâu lại vào đó, chỉ có hai thi thể người ban đầu là mất đi.
Nhưng sau đó một khoảng, đột nhiên một tiếng chấn động từ phía dưới lòng đất phát ra. Tiếp theo, lại thấy một tràng âm thanh ầm ầm, vang ra từ phía mặt đất.
Mặt đất lại bắt đầu nứt toác, phạm vi hơn trăm dặm lại bị sụp đổ hoàn toàn. Từ dưới đó, một đầu quái vật khổng lồ hiện ra, kích thước dài gần trăm dặm.
Những xúc tu của nó đang chiến đấu quyết liệt, chín cái đầu liên tục gào thét. Thứ mà nó đang chiến đấu, chính là hai người đang bay trên không trung, không ai khác ngoài Cao Phong và Hiền Linh.
“Cao Phong, ngươi thấy không, chúng ta thành công rồi!”
Hiền Linh vui mừng hét lớn, tay cô ta cầm chém quét về phía trước, một vần kiếm khí như biển lửa khiến những xúc tu kia lùi lại.
Cao Phong ở một bên thì cạn lời, kế hoạch của cô ta quá điên rồ. Lúc cả hai bị con quái kia tấn công, vậy mà Hiền Linh còn truyền âm cho Cao Phong, bảo hắn đợi chút nữa rồi hành động.
Kết quả cả hai bị nó kéo xuống độ sâu mấy trăm dặm, phải chật vật lắm mới có thể thoát ra.
Từ cái nhìn bên ngoài, Cao Phong liền nhận ra sinh vật này chính là con chúa. Nó không chỉ có kích thước to hơn đồng tộc rất nhiều, mà còn sở hữu thần thông tạo ra ảo giác cực mạnh.
Chính nó là thứ làm Hiền Linh và Cao Phong lạc trong hoang mạc này, không tìm được đường ra. Giờ đây nó đã lộ diện, cũng khẳng định kế hoạch của Hiền Linh có hiệu quả.
“Ừ thì thành công, nhưng mà với con này...”
Cao Phong đáp, có chút nghi ngờ nhân sinh. Kích thước của con quái này quá khổng lồ, cộng thêm thần thông với nó. Dù là Cao Phong và Hiền Linh hợp sức lại, cũng chưa chắc có thể đánh bại.
“Nó hơi mạnh, vượt qua dự tính của ta!”
Hà Hiền Linh nói với giọng ngập ngừng, có lẽ cô ta cũng không ngờ có một con lớn tới như vậy. Bỗng cô ta suy nghĩ một chút, lại nói:
“Biết làm sao được, giết nó thì chúng ta mới có thể ra khỏi đây!”
Cô ta nói xong, liền cầm kiếm lao lên. Ngay lập tức, vô số ánh sáng kiếm ngợp trời hiện ra, hình thành một kiếm trận xung quanh con quái chín đầu.
Kiếm trận kết lại, ồ ạt công kích, giống như sóng biển mà bao vây tứ phía. Với yêu cầu không để nó bắt được, bọn họ chỉ có thể giữ khoảng cách mà công kích như vậy.
Cao Phong không để Hiền Linh một mình, ngay lập tức phóng đao lao tới. Hắn dậm mạnh chân xuống không trung, hai tay bắt quyết, thi triển thần thông.
Tức thì, nguyên khí thiên địa xung quanh hắn hội tụ vào trong cơ thể, khiến toàn thân Cao Phong bất chợt to lớn. Hắn hóa thành một thân ánh sáng vàng óng, cao tới mấy trăm trượng.
Đây chính là thần thông pháp tướng thiên địa của hắn.
Pháp tướng khổng lồ hiện ra, liền chộp lấy thanh đao, khiến nó dài ra tới mấy trăm trượng. Cao Phong cầm đao chém xuống, sóng lực phát nổ ầm ầm, sấm sét phát ra hàng trăm dặm.
Năng lượng sấm sét của hắn quá mức khủng bố, chém xuống liền khiến đất trời xảy ra dị tượng. Mây đen kéo tới, sấm sét cũng từ trên cao đánh xuống phía dưới.
Một đao chém vào con quái kia, khiến cho một trong số những cái đầu bị chặt đứt. Con quái liền lùi lại, đồng thời tung ra vô số xúc tu bám vào người Cao Phong.
“Mạnh thật!”
Hiền Linh trông thấy một đao của Cao Phong, trong lòng liền có đánh giá khác về người này. Cô ta cũng không muốn chịu thua, liền lao lên tấn công tới tấp con quái.
Con quái bị hai người tấn công bằng vô số thần thông mạnh mẽ, tuy vậy vẫn không giết được nó. Ngoài tấn công bằng thân thể, nó còn có thể tạo ra những thần thông rất đáng gờm.
Để có thể tiêu diệt nó, Cao Phong và Hiền Linh cần phải cố gắng tiêu diệt nhanh gọn. Vì con quái này sở hữu thần lực vô cùng khổng lồ, cả hai người không thể dây dưa với nó.
Cao Phong và Hiền Linh giao chiến vô cùng quyết liệt, bao nhiêu thần thông đã tung ra, vậy mà chỉ mới chém được thêm ba cái đầu của nó.
Bị chém mất bốn cái đầu, yêu quái kia càng thêm nổi giận. Năm cái đầu còn lại liền gầm lớn một tiếng, sau đó đồng loạt phun năng lượng lên bầu trời.
Ngay lập tức, bầu trời bị mây đen kéo tới, gió lốc ầm ầm nổi lên. Sâu trong tầng mây, một không gian cách biệt đang bị nó tạo ra, khiến Cao Phong và Hiền Linh vô cùng bất ngờ.
“Nó thi triển thần thông, Cao Phong, bao vây nó!”
Hiền Linh lao lên, thanh kiếm trong tay cô chớp động như tia sáng giữa bầu trời âm u. Mỗi lần có ánh kiếm lóe lên, đều thấy yêu quái kia gầm lên một tiếng đau đớn.
Cao Phong ở bên cạnh lao lên, hắn muốn dùng tới ấn Nhật Nguyệt để phá tan thần thông của yêu quái kia, nhưng chợt nghe Hiền Linh la lên:
“Cao Phong, ta sử dụng một thần thông, nhưng mà nó có hơi khó kiểm soát, ngươi cẩn thận một chút!”
“Cô muốn làm gì?”
Chưa kịp để Cao Phong hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã thấy Hiền Linh tiếp cận tới chỗ yêu quái. Điều đáng nói là cô dường như xông thẳng vào trung tâm, bị vô số xúc tu bám lấy. Cao Phong vô cùng ngạc nhiên, bởi vì Hiền Linh lại phạm phải điều cấm kị khi chiến đấu với yêu quái này như vậy.
“Rốt cuộc cô ta muốn gì!”
Ngay lập tức, đột nhiên một tia sáng từ chỗ trung tâm phát tán ra xung quanh. Tiếp theo, ánh sáng này càng lúc càng mạnh, bao trùm trong phạm vi hơn cả trăm dặm. Từ góc độ của Cao Phong nhìn lại, hắn đã thấy một mặt trời thứ hai ngay giữa hoang mạc.
Theo sự khuếch đại của ánh sáng, âm thanh nổ đinh tai nhức óc cũng vang lên. Sau tiếng nổ là vô số đợt xung lực khổng lồ từ phía chỗ con quái phát ra, hất văng cả Cao Phong đang đứng gần đó.
“Chuyện này là... là thần thông mà Hiền Linh nói sao. Vậy cô ta?”
Cao Phong vừa gắng sức chống lại công kích, vừa nhận ra điều mà Hiền Linh nói. Thì ra môn thần thông mà cô ta gọi là khó kiểm soát, lại có sức hủy diệt lớn tới như vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.