Loạn Thế Cường Sinh

Chương 125: Thu Lu Con Sợ Đau

Đăng: 14/10/2026 21:45 2,044 từ 11 lượt đọc

Sau khi bị đấm xuống dưới, Thu Lu mới vội nhìn lại, phát hiện người đánh mình là kẻ vô cùng xa lạ. Hắn hốt hoảng kêu lên:

“Ngươi là ai!”

“Ai biết!”

Cao Phong trả lời dứt khoát, lại nhanh chóng công kích tới. Thanh đao Huyết Mị bên hông tuốt vỏ, chém ra một nhát, đao khí sấm sét vô cùng tàn bạo khiến không gian ầm ầm chấn động.

Thấy đao khí tới gần, Thu Lu con vô cùng hoảng sợ, vội vàng lấy ra bảo vật hộ thân. Một chiếc khiên lớn tức tốc bay lên, nhanh chóng hóa lớn, bảo vệ Thu Lu con ở phía sau.

Tấm khiên này tỏa ra ánh sáng vàng, vô cùng chắc chắn. Khi đao khí của Cao Phong đánh vào, chỉ vang lên một tiếng kêu thật lớn, ngoài ra không có ảnh hưởng gì.

“Bảo vật!”

Nhìn thấy tấm khiên, hai mắt Cao Phong có chút sáng lên. Món bảo vật này không giống những thứ hắn đã cướp, khả năng phòng thủ của nó khẳng định là có thể chịu nổi công kích của Chân Linh.

Hắn lập tức lao lên, tay cầm đao Huyết Mị chém tới tấp về phía Thu Lu con. Lần trước qua cuộc trò chuyện với ba vị chủ trì trong tháp Cửu Binh, trình độ đao thuật của hắn đã có thăng tiến. Giống như vị chủ trì Lê Long từng nói, hắn đã sắp sửa tiếp cận tới mức bậc thầy rồi.

Chỉ trong chốc lát, vô số đao khí được đánh ra, ý đao mãnh liệt vô cùng tàn bạo, khiến Thu Lu con sợ hãi. Hắn nhanh chóng lắc mình một cái, biến thành một con thuồng luồng khổng lồ dài mấy dặm, trôi nổi giữa biển.

Không chỉ có vậy, trên người bản thể hắn được bọc một lớp giáp dày, là bảo vật phòng thủ hiếm có. Xung quanh hắn còn xuất hiện thêm một miếng ngọc màu xanh, phát ra màn sáng bảo vệ cho hắn.

“Tên này...”

Cao Phong chẳng biết nói gì thêm, thật sự không biết đối thủ có muốn chiến đấu hay không. Bản thân đã có chiến giáp, xung quanh còn hai món bảo vật phòng thủ, đánh hắn chả khác nào đánh vào bao cát.

Lúc này dường như Thu Lu con đã chuẩn bị xong, liền tung người nhảy lên chộp tới chỗ Cao Phong. Cái miệng rộng của nó mở ra, định bụng nuốt Cao Phong vào trong.

Nhưng mà đột nhiên, Cao Phong lại chém tới một đao. Lưỡi đao được sấm sét bao phủ, hóa lớn cả trăm trượng, chém vào chiếc miệng rộng của nó.

Beng!

Vừa chém vào, hai món bảo vật quanh người Thu Lu con đã xông tới, đỡ lấy đòn đánh. Cái khiên một bên có khả năng hấp thụ công kích, còn viên ngọc lại có khả năng hồi phục. Sử dụng cặp bảo vật này, nói chung là phòng thủ rất chắc chắn.

“Phải đoạt lấy nó!”

Ánh mắt Cao Phong hiện lên một vẻ quyết tâm, tiếp tục lao lên chặn đánh. Lúc này Thu Lu con cũng thi triển thần thông, cái miệng há lớn phun ra một trận cuồng phong.

Trận cuồng phong này quét qua, sóng biển phía dưới chấn động dữ dội. Những đợt sóng hết lớp này đến lớp khác, được sự điều khiển của cuồng phong liên tục tấn công về phía trước.

Chúng nó kết thành vô số quả cầu nước khổng lồ, như vũ bão bắn về phía Cao Phong.

“Phá!”

Cao Phong chỉ tay về phía trước, vô số tia sét từ tay hắn bắn thẳng ra, phá giải tất cả thần thông của Thu Lu con. Không chỉ vậy, trên tay hắn còn có một tấm lưới sét, định bụng sẽ dùng nó bắt giữ Thu Lu con, sau đó giật chết hắn.

Thu Lu con đang ở dưới nước, đây là môi trường thích hợp để sấm sét gia tăng uy lực. Nghĩ là làm, Cao Phong liền ném tấm lưới sét trong tay ra.

“Đừng hòng!”

Lúc này, một tiếng kêu vang lên, ngay sau đó liền có một đòn sáng bắn thẳng tới. Nó phá đi tấm lưới sét của Cao Phong ngay lập tức, khiến hắn tập trung tới kẻ gây ra.

Người làm việc này không ai khác ngoài Quang Lôi Ngư. Hắn đang chiến đấu với ông Chín vẫn có thì giờ quan tâm bên này. Quang Lôi Ngư cũng chủ tu thần thông sấm sét, cho nên hắn mới biết sự lợi hại của sét khi ở trong nước thế nào.

Nếu để Thu Lu con bị tấm lưới này bắt trúng, chỉ trong một lát sẽ giật đến không chịu nổi, dù có bảo vật phòng thủ đi chăng nữa.

Ngay khi tấm lưới bị phá đi, Thu Lu lại càng thêm tức giận, lập tức lao lên tấn công Cao Phong. Chẳng biết từ đâu trên người nó mọc ra bốn cái chân từ pháp lực, nhìn bộ dạng rất giống với tộc Giao Long.

“Tên này là Thuồng Luồng, lại đi tu công pháp của Giao Long, đúng là không biết mắc cỡ!”

Đăng Quân ở một bên cũng để ý tới việc này, liền cười haha trêu chọc nó. Thu Lu con nghe được, tức thì liền trở nên giận dữ, quật mạnh cái đuôi về phía Đăng Quân.

Beng!

Cao Phong nhất đao, chém thẳng vào cái đuôi, khiến nó bật lại. Hắn đưa mắt nhìn Thu Lu con, mở miệng lên tiếng:

“Đối thủ của ngươi là ta! Nếu ngươi đã thích hóa rồng như vậy, thì để ta dạy ngươi!”

Lúc này hai tay Cao Phong bắt quyết, khắp người tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Ngay sau đó, sau lưng hắn hiện lên một con rồng khổng lồ, có kích thước tương đương với Thu Lu con. Đây chính là thần thông do công pháp Mãnh Long Thăng Thiên, cùng với tầng thứ bảy của Thất Sơn Công tạo thành.

Rồng vàng hiện ra, gầm lên một tiếng, khiến Thu Lu con tức thì sợ hãi trong lòng. Hắn không ngờ chỉ là công pháp, lại có thể thi triển thần long đến chi tiết như vậy.

“Đây... đây là công pháp gì?”

Ngay lập tức, Cao Phong liền hóa mình vào thần long, trực tiếp điều khiển nó. Hắn giơ tay bay tới trước, há cái miệng lớn cắn vào Thu Lu.

Phập!

Một tiếng phập cực lớn, nhưng không phải tiếng do da thịt của Thu Lu con gây ra, mà là lớp phòng thủ của hai món bảo vật. Uy lực công kích của thần long quá vượt trội, chỉ cần cắn một cái đã khiến lớp phòng thủ vững chắc kia tan vỡ.

“Không thể nào!”

Thu Lu con bất ngờ, gầm lên một tiếng nhưng thấy thần long đang lao tới, cũng tức tốc xông lên tấn công. Nó ỷ lại trên người có bộ giáp hộ thân, nên không hề phòng thủ, hai tay trước học theo chân long hóa thành trảo lớn, chém về người Cao Phong.

“Chết đi!”

“Để xem trảo của ai mạnh hơn!”

Móng vuốt thần long của Cao Phong cũng đánh ra một trảo, đây chính là thứ hắn đã lĩnh ngộ khi giao chiến với rồng sấm sét. Một trảo của hắn đánh ra, sét mãnh liệt cuộn trào, sấm nổ vang ầm ầm, gây nên chấn động vô cùng lớn.

Đây chính là thần thông Trảm Diệt Ma.

Hai đường trảm lao vào nhau, so đấu với nhau một chút. Trảm Diệt Ma của Cao Phong được tạo từ sấm sét, kết hợp với pháp lực hùng hậu của hắn, nhanh chóng phá đi trảm của Thu Lu con.

“Mẹ khiếp!”

Thu Lu con thấy trảm của mình bị phá, mà thần thông của đối phương đang đánh tới, lập tức lộn người chui vào mặt nước. Hắn định trốn vào bên trong, mượn thời cơ để bỏ trốn khỏi đây.

Thấy điều này, hai mắt Cao Phong nhíu chặt. Ngay sau đó thần long của hắn liền lập tức chui vào mặt nước, đuổi theo Thu Lu con. Hắn tu luyện là sấm sét, cho nên với sấm sét của Quang Lôi Ngư, chẳng phải điều gì đáng e ngại.

Ngay cả sấm sét của mãnh thú thiên địa còn chưa làm gì được hắn, một tên yêu Chân Linh thì sao có thể.

Cao Phong chui vào, chỉ chốc lát đã thấy cái miệng của thần long cắn chặt Thu Lu con, lôi hắn ra khỏi mặt nước. Sau đó hắn lại quật mạnh đuôi một cái, đánh bay Thu Lu con ra xa.

“Không thể nào, sao ngươi có thể duy trì thần thông lâu như vậy!”

Thu Lu con vừa bị đánh bay, đã cảm thấy vô cùng ngạc nhiên với thần thông long hình của Cao Phong. Chính nó chỉ hóa ra bốn cái chi, mà pháp lực trong người đã không chịu nổi. Đằng này Cao Phong hóa ra một thân thần long, kích thước cùng chi tiết chẳng kém gì hắn, vậy mà đã một thời gian vẫn còn.

Cao Phong không đáp lại, chỉ điên cuồng tấn công Thu Lu con. Hắn há miệng phun ra một cột sét lớn, bắn thẳng tới người hắn. Thu Lu con bị trúng đòn, cái miệng lập tức mấp máy hét lớn tên của Quang Lôi Ngư.

Lúc này Quang Lôi Ngư đang chiến đấu với ông Chín, bị ông ta dây dưa chưa thể thoát ra. Lại nghe thấy tiếng của Thu Lu con hét lớn, hắn cũng bất lực chứ không thể làm gì.

“Đáng ghét!”

Vốn tưởng đây là cuộc chiến một chiều, nào ngờ cũng là một chiều mà lại nghiêng về phía nhân loại. Quang Lôi Ngư tức giận hét lớn một tiếng, sóng âm hất văng ông Chín ra xa.

Ngay lập tức hắn lao về phía Cao Phong, một bàn tay giữa biển dâng lên không trung, định bóp chết hắn. Biển thần thông của hắn lúc này đã nhỏ tới mức không thể ở bên trong được, bởi vì pháp lực tiêu hao quá nhiều.

Bàn tay kia còn chưa kịp chạm vào, đột nhiên một sợi dây từ đâu quấn vào người Quang Lôi Ngư, kéo hắn ra xa. Sợi dây này móc đầu của Quang Lôi Ngư, khiến hắn mất tập trung mà không kịp thi triển thần thông.

Lúc này nhìn lại, người dùng sợi dây kia chính là ông Chín. Nó chính là một trong những món bảo vật của ông ta. Mà Quang Lôi Ngư bị kéo lại, nhất thời tức giận, liền tung ra thần thông của mình.

Hắn thôi động pháp lực, một quả cầu sấm sét liền hiện lên trên không trung. Kích thước của quả cầu ngày càng lớn hơn, đến mức che cả một vùng rộng lớn.

Cảm thấy đã đủ, Quang Lôi Ngư ném quả cầu về phía ông Chín. Áp lực tỏa ra từ nó vô cùng lớn, không chỉ công kích, còn hút ông Chín lại gần khiến ông không thể né tránh.

“Khinh ta sao!”

Ông Chín gầm lên một tiếng, giơ cây búa ra sau. Ngay lập tức, vô số pháp lực hội tụ lại trên cây búa, khiến nó tỏa ra ánh sáng vô cùng vô tận. Khí lực từ chỗ đầu búa tỏa ra, khiến không gian nứt vỡ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã thấy, đây là một đòn toàn lực của ông Chín.

“Để ta rèn luôn cả ngươi!”

Ầm!

Ông Chín dùng búa quét tới trước, sóng lực ầm ầm chấn động, không gian xuất hiện vết nứt rất nhiều. Đầu búa khổng lồ va chạm với quả cầu sấm sét, gây nên một tràng phá hủy trên diện rộng.

Trong phạm vi mười trượng, tất cả đều bị xóa sổ ngay lập tức, thậm chí những người gần đó còn bị ảnh hưởng. Cả Cao Phong đang cắn lấy Thu Lu con cũng bị ảnh hưởng, khiến hắn phải nhả Thu Lu con ra để chống đỡ.

0