Chương 126: Thực Lực Của Trung Hậu
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
128 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 128/128 chương
Xung lực từ thần thông do ông Chín và Quang Lôi Ngư tạo ra quá mạnh, làm hất văng hầu hết những Linh Thức đang có mặt ở hiện trường. Chỉ có những Linh Thức hậu kỳ như Cao Phong, hoặc mạnh mẽ như Đăng Quân là còn có thể trụ được.
Công kích của Chân Linh không chỉ làm môi trường biến đổi, mà còn ảnh hưởng tới cả không gian. Chỉ trong chốc lát, gió mây sấm chớp kéo tới đùng đùng, làm chiến trường càng thêm khốc liệt.
Một bên thì ông Chín và Quang Lôi Ngư vẫn đang chiến đấu, một bên Cao Phong đang áp đảo Thu Lu con. Hai món bảo vật phòng ngự của hắn đã vô tác dụng khi chịu phải những đòn công kích của Cao Phong.
Mà lúc này Thu Lu con cũng hết cách, đành lấy rất nhiều bảo vật trên người ra, dùng được thứ nào thì dùng. Hắn có bảo vật vô số, nhưng không thật sự tinh thông cái nào, cho nên chẳng thể phát huy hết sức mạnh của nó.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Cao Phong cũng không thèm để ý nữa, quyết định ra đòn toàn lực. Trận chiến này tiêu tốn của hắn quá nhiều thời gian, nếu không nhanh lên e rằng đội quân yêu tộc khổng lồ sẽ kịp tới đây.
Đến lúc đó, nếu để đại yêu Thu Lu phát hiện ra con mình đang bị người ta đánh thì không biết còn thêm chuyện gì. Vậy nên Cao Phong càng muốn giải quyết nhanh chóng, bảy thần Thất Sơn Công ngay lập tức mở ra.
Trên người thần long, khí tức mãnh liệt ẩn hiện. Ngay sau đó, xung quanh thần long là sáu vị thần thú khác, cùng nhau tạo nên trận thế vây quanh Thu Lu con.
Cảnh tượng này đập vào mắt Thu Lu con vô cùng kinh dị, khi mà không hiểu pháp lực ở đâu để Cao Phong có thể thi triển ra nhiều thần thông pháp hình như vậy. Bảy vị thần thú thay nhau công kích, cuối cùng cùng nhau toàn lực tấn công.
“Thất Thú Thất Sơn!”
Bảy thân ảnh thần thú khổng lồ tung ra thần thông vốn có của mình, vây quanh Thu Lu con. Lúc này hắn cũng bất lực rồi, lập tức thiêu đốt tinh huyết để trốn thoát khỏi sát trận này.
“Cha, là con đã sai rồi!”
Lúc này Thu Lu con bỗng nhớ cha hắn cực kỳ, nhớ lại lời cha hắn dặn, rằng yêu tộc phải tu luyện thân thể, lấy thần thông chủng tộc làm gốc, không nên ỷ vào ngoại vật. Nhưng mà lúc đó hắn chỉ bỏ ngoài tai, ham mê ăn chơi, chỉ thích sưu tầm những bảo vật lợi hại.
Vậy nên trong số con của các đại yêu, chỉ có hắn là tu vi thấp nhất, hiện tại vẫn chưa đột phá Linh Thức hậu kỳ. Lần này cha hắn sắp xếp cho hắn lên chiến trường, vốn là để rèn luyện, nào ngờ trận đầu tiên đã gặp đối thủ mạnh thế này.
“Không thể tiếp tục được rồi!”
Thu Lu con bắt quyết, dùng tinh huyết tạo thành một ấn kí, bay thẳng lên trời. Ấn kí này vừa bay lên, Cao Phong đã biết là gì, vội huy động thần thú Két đuổi theo. Bản thân hắn thì lập tức vung vuốt, chém ra vô số nhát, cắt Thu Lu con thành từng mảnh.
“Không!”
Quang Lôi Ngư ở một bên thấy Thu Lu con bị giết, bản thân định xông ra, bắt lấy viên sinh mệnh cùng nguyên thần, như vậy vẫn có cơ hội để tái tạo nhục thân. Nào ngờ hắn vừa định xông ra, đã bị ông Chín đập một búa, khiến bản thân bị thương bầm dập.
Nguyên thần cùng viên sinh mệnh của Thu Lu con chưa kịp bay đi, đã bị Cao Phong bắt lại bóp nát. Ngay sau đó hắn gom hết bảo vật của Thu Lu con, thu lại tinh huyết, vội vàng đeo mặt nạ Vô Diện khoác áo choàng của mình lên.
Ngay sau đó, một tiếng gầm kinh thiên động địa từ phía Đông Bắc vang lên, khiến mọi người ở đây đều sửng sốt. Nhiều người không biết chuyện gì, nhưng có kẻ thì biết rõ.
“Là Thu Lu, ngài Thu Lu!”
Quang Lôi Ngư vừa bị đánh bay, nghe tiếng gầm liền nhận ra đây là giọng của đại yêu Thu Lu. Hắn vừa mừng vừa lo, nhưng lo lắng nhiều hơn, vì đã để Thu Lu con bị giết chết.
“Kẻ nào giết con trai ta!”
Lại một tiếng gầm nữa vang lên, tiếp sau đó, mọi người ở khu vực này đều cảm thấy một nguồn áp lực cực lớn. Trên đầu của họ, cái đầu thuồng luồng khổng lồ từ trong mây hiện ra. Nó gầm lên một tiếng, sau đó há cái miệng rộng. Cái miệng rộng như động khổng lồ, bên trong là trận cuồng phong, hút tất cả những người ở đây vào trong.
“Là kẻ nào!”
Đây chính là tiếng gầm của đại yêu Thu Lu.
Tất cả mọi người, bao gồm Cao Phong, Đăng Quân và cả ông Chín đều đang cố gắng chống lại lực hút mạnh mẽ từ đầu thuồng luồng trên trời kia. Nó mạnh tới nỗi, dù là ông Chín cũng sắp sửa không chịu được rồi.
Ông ta dang rộng đôi tay, hóa thành một vòng bảo vệ, đưa tất cả người của Nguyên Thanh Tông vào trong. Đứng trước thực lực của Thu Lu, ông Chín chỉ có thể duy trì như vậy đã khá lắm rồi.
Đúng lúc này, ngay trên đầu của Thu Lu, một bàn tay từ trên cao hạ xuống. Bàn tay đập vào đỉnh đầu của hắn, gây ra một tiếng vang thật lớn, chấn động toàn bộ khu vực trong phạm vi mấy chục dặm.
Thu Lu bị đánh bất ngờ, liền thu lại thần thông. Hắn hiện ra với ngoại hình đầu rắn mình người chân rắn, trên tay cầm lấy đôi song đao, hướng thẳng về phía người vừa ra tay.
Mà lúc này, người vừa tung một chưởng vào đầu hắn cũng đã xuất hiện. Tướng mạo chỉ ở độ tuổi thanh niên, nhưng tu vi đã là Chân Linh đỉnh phong, khắp Chiến Việt chỉ có một người, chính là Trung Hậu.
Sau khi Trung Hậu đánh bại triều đình, hắn cuối cùng cũng được tiếp quản. Hắn vào hoàng cung, tìm được rất nhiều thông tin quan trọng về Thất Huyết. Không chỉ vậy, Trung Hậu còn lấy được năm giọt máu truyền thừa cuối cùng.
Ngày đó Chiến Phong Đế trước khi đánh trận, đã để lại ba giọt máu truyền thừa ra bên ngoài. Sau đó là Nguyễn Đình, ông ta cũng gửi lại hai giọt máu, rồi mới rời đi.
Vậy nên Trung Hậu đã có được bảy giọt thần huyết, nhưng trước lúc đó, hắn đã làm một việc mà không ai có thể ngờ. Trung Hậu dùng một bí pháp, ngăn cản Linh của vị lão tổ Thất Huyết, không cho ông ta tự ý kiểm soát cơ thể. Bởi vì hắn biết rằng, khi bảy giọt máu được tập hợp đủ, ông ta sẽ đoạt xá cơ thể hắn để sống lại thêm một lần.
Hắn nhờ các vị Siêu Phàm ra tay luyện hóa Linh của vị lão tổ Thất Huyết này. Không biết cái giá hắn đưa ra là gì, nhưng vị Siêu Phàm Hồ Hiếu đã đồng ý với hắn.
Ông ta phối hợp cùng những vị Chân Linh khác, giúp Trung Hậu luyện hóa hoàn toàn Linh của vị lão tổ kia. Cuối cùng mọi việc đã thành công, Trung Hậu luyện hóa ổn thỏa, nhận lấy tất cả tu vi của vị lão tổ.
Hắn còn hấp thụ hết cả bảy giọt thần huyết, tự xưng danh Huyết Chiến Vương, tu vi nâng lên Chân Linh đỉnh phong. Nhờ việc này, hắn mới có khả năng xây dựng một thế lực lớn trong thời gian ngắn tới vậy.
Trung Hậu hiện ra giữa không trung, khí tức ngút ngàn, khiến bất kì ai cũng cảm nhận được. Trước mặt hắn chính là đại yêu Thu Lu, khuôn mặt tức giận vì vừa mới bị tấn công.
Nhưng hắn ta cũng không ngu ngốc, đứng trước Trung Hậu có thực lực mạnh hơn, chẳng hề muốn giao chiến. Thu Lu khẽ quan sát xung quanh, cuối cùng cắn răng, đưa tay thu Quang Lôi Ngư rời đi.
Sau khi hắn rời đi, Trung Hậu cũng nhìn về phía mọi người. Hắn gật đầu một cái, thân thể liền biến mất ngay giữa không trung. Lúc này mọi người cũng đã hoàn hồn, ai nấy đều tưởng rằng bản thân đã thật sự làm thức ăn cho Thu Lu rồi.
Cao Phong đứng gần Đăng Quân và ông Chín, bỗng nghe ông Chín nói:
“Mạnh, quá mạnh. Tu vi của nó chắc hẳn đã là Chân Linh đỉnh phong rồi!”
“Chân Linh đỉnh phong! Mạnh vậy sao?”
Đăng Quân có vẻ rất ngưỡng mộ, từ từ nhớ lại khí thế áp bức mà Trung Hậu đã thể hiện ra. Bỗng hắn lại nói:
“Ta nghe nói ở phía tây nước Thành Khải, có một môn phái toàn là phụ nữ. Còn nghe đồn rằng người ở đó, ai nấy đều đẹp như tiên nữ, đàn ông bên ngoài nhìn vào liền bị hớp hồn. Đặc biệt là vị chưởng môn phái!”
“Nếu ta có tu vi như Trung Hậu, không chừng có thể...”
“Ngươi có hai vợ rồi Đăng Quân!”
Đăng Quân còn chưa nói xong, Cao Phong ở một bên đã cắt ngang vào. Việc này khiến Đăng Quân ngớ người, bỗng nhiên đầu óc nhảy số lại nói:
“Ý ta là muốn tới đó, tìm người mai mối cho ngươi. Ta thấy ngươi vẫn cô đơn, chắc hẳn tiêu chuẩn quá cao, nếu đẹp như những người ở phái đó mà ngươi cũng không chịu thì bó tay!”
“Bớt nói xàm đi, lo mà tu luyện!”
Cao Phong không muốn nói nữa, lần nào gặp tên này cũng đều nói về chuyện lấy vợ. Bản thân hắn vẫn một lòng như cũ, cứ chăm chỉ tu luyện, khi nào đủ khả năng bảo vệ bản thân cùng vợ hắn, lúc đó mới tính tiếp.
“Lần này may mà có Trung Hậu ra tay, chúng ta tiếp tục thôi!”
Ông Chín nói xong, liền dẫn theo mấy người tiếp tục tiến lên phía trước. Nhiệm vụ của bọn họ là tiêu diệt càng nhiều yêu tộc càng tốt, về phần những đại yêu Chân Linh thì đã có người khác lo.
Cao Phong vừa đi, vừa kiểm tra túi thần kỳ lấy được từ Thu Lu con lúc nãy. Hắn sau đó lấy mấy món bảo vật, kiểm tra kĩ càng, sau đó mới bỏ vào túi của mình.
Còn cái túi thần kỳ của Thu Lu con, nó là loại tốt hơn túi của hắn, nhưng Cao Phong vẫn tiêu hủy chứ không dùng. Hắn sợ trong đó có thứ gì, khiến cho đại yêu Thu Lu cảm ứng được hắn, như vậy thì nguy to.
Mấy người lại vừa đi, vừa tiêu diệt yêu tộc đang tràn vào. Những yêu tộc này có thực lực rất yếu, bởi vậy nên rất dễ dàng để tiêu diệt. So với bọn chúng, mọi người đều lưu tâm đến vị trí của Phù Dung Tông trước kia hơn, nơi hiện tại là địa bàn của yêu tộc.
Để mở cuộc tấn công tới đó, bọn họ phải diệt những yêu tộc ở xung quanh này trước. Nhưng muốn làm hết cũng không phải chuyện dễ, số lượng sát trận ở quanh đây rất nhiều.
Lần này Xương Cuồng cho toàn bộ yêu tộc xuất chiến, thực hiện mục đích chiếm lại đại lục của hắn ta. Hắn ta tuy không thể trực tiếp ra tay, nhưng có thể bí mật can thiệp, không vị Siêu Phàm nào có thể bắt bẻ việc đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.