Chương 134: Tộc Quỷ
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
136 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 136/136 chương
Hắn tả xung hữu đột, mỗi lần đều bị ba bốn Chân Linh của đối phương vây công. Nhưng rốt cuộc Cao Phong vẫn thoát ra, dù không đánh bại tất cả nhưng chúng cũng không làm gì được hắn.
“Trảm thực!”
“Sông Dài Ba Đoạn!”
“Sấm Động Trời Cao!”
“Trảm Huyền Thiên!”
“Trảm Diệt Ma!”
Vô số thần thông tuyệt kỹ được Cao Phong đánh ra, mỗi cái đều khiến chiến trường phải hoảng sợ. Một người có cảnh giới Chân Linh sơ kỳ, nhưng lại có thực lực vượt trội hơn hẳn, khiến ai cũng biến sắc.
Đây chính là lợi ích của việc tu đến cực hạn, tạo thành cảnh giới Hợp Nhất. Linh Thể của Cao Phong là Linh Thể mạnh nhất, hơn rất nhiều so với Linh Thể của Chân Linh.
Cao Phong không hề nương tay, đối với những tên kia đều hạ đòn quyết đoán. Nhưng đúng lúc hắn vừa chém ra một đao, đột nhiên từ phía không trung, có một tên khác bay ra.
Hắn ta phi tới, đấm thẳng vào Cao Phong, khiến cho Cao Phong phải thi triển thần thông phòng thủ. Một con rùa vàng hiện ra chặn trước mặt hắn, ngăn cản đòn tấn công của tên kia.
“Tên này là sao!”
Cao Phong thầm nghĩ, sau đó thi triển thần thông Trấn Sơn. Ngọn núi khổng lồ từ trên trời hạ xuống, trấn áp kẻ vừa mới đến kia, giúp Cao Phong có thêm thì giờ ổn định lại.
Hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực lớn, có lẽ không giống với loài người. Về phần cảnh giới, Cao Phong đoán rằng có lẽ là Chân Linh hậu kỳ.
“Khó rồi đây!”
Mặc dù Cao Phong có thể dễ dàng đánh bại Chân Linh sơ kỳ, đánh một trận với trung kỳ, nhưng về hậu kỳ lại là chuyện khác. Người có thể đột phá lên hậu kỳ, đương nhiên là thiên tài mạnh mẽ.
Linh Thể của hậu kỳ đã được tu biến nhiều hơn Cao Phong, khoảng cách giữa một biến và mười biến là rất xa.
Trong lúc Cao Phong vừa cảnh giác vừa suy nghĩ, tên kia lại một lần nữa hiện ra. Lúc này Cao Phong mới thấy rõ hình dạng của hắn, đầu trâu mặt ngựa, thân thể màu đỏ như máu.
Đặc biệt hai cái sừng trên đầu hắn rất lớn, kèm theo hai tay cũng to một cách mất cân đối. Vừa nhìn Cao Phong đã biết, đây không phải loài người, hắn đoán là yêu tộc.
Nhưng hắn không biết, tên này cũng không phải tộc yêu, mà là tộc quỷ.
“Tộc Quỷ, sao ở đây lại có tộc quỷ!”
Lúc này, Lạc Vương cũng nhìn thấy tên kia, vội lên tiếng. Khoảnh khắc ông mất tập trung đã bị tên thuyền trưởng khai thác. Hắn đấm ông ta một cái, bay ra khỏi không trung rồi biến mất.
Hai Siêu Phàm không thể chiến đấu ở hành tinh này lâu, nếu không nó sẽ bị phá hủy. Cho nên Lạc Vương kéo hắn ra khỏi hành tinh này, tiến vào không gian lĩnh vực để giao chiến. Trong không gian đó, mới là chỗ Siêu Phàm phát huy sức mạnh tối đa.
Lúc này chiến trường trên hành tinh này, chỉ còn lại những Chân Linh với nhau, kèm theo một kẻ Hợp Nhất. Tên tộc quỷ kia vừa hiện ra, đôi mắt hắn đỏ như máu nhìn chằm chằm về phía Cao Phong.
Mà Cao Phong cũng đang nhìn hắn, ánh mắt có chút hoang mang khi nghe được lời của Lạc Vương lúc nãy.
“Tộc quỷ, tộc quỷ là gì!”
Bên cạnh hắn, Lạc Đỉnh cũng nhanh chóng bay tới, thầm nói:
“Cao Phong, ta không biết tộc quỷ là gì, nhưng nhìn bề ngoài thì tên này rất mạnh!”
Cao Phong gật đầu, hắn cũng cảm giác được tên tộc quỷ phía trước rất mạnh. Không chỉ bởi khí tức hắn phát ra, mà còn vì lớp hào quang màu đỏ như máu quanh người hắn.
Mà lúc này, các Chân Linh bên phía đối phương cũng không tiếp tục ra tay. Hai bên dừng lại quan sát một lúc, sau đó mới tiếp tục.
Cao Phong truyền âm cho Lạc Đỉnh, bảo hắn cùng mình phối hợp chiến đấu với tên tộc quỷ kia. Dù biết hắn rất mạnh, nhưng Cao Phong vẫn muốn thử.
Để bản thân mạnh hơn, hắn càng phải chiến đấu với nhiều người mạnh hơn hắn.
Còn về phần những Chân Linh còn lại, sẽ do các vị Lạc Hầu Lạc Tướng, cùng những vị trưởng lão trong tộc lo liệu. Thấy rõ bọn họ đang vận chuyển công pháp, mấy người tế bái một cái, một con chim khổng lồ liền hiện ra giữa không trung.
“Chân Linh Lạc Mẫu, cứu độ con dân!”
Con chim khổng lồ kia chính là Linh của Lạc Mẫu, được mấy vị kia dùng sức mạnh tế bái triệu hồi ra. Nó có kích thước vô cùng to lớn, cùng khí tức mạnh mẽ. Vừa hiện ra đã hét lên một tiếng, nhằm thẳng phía kẻ thù mà công kích tới.
Chân Linh Lạc Mẫu vô cùng mạnh mẽ, vừa công kích đã khiến các Chân Linh của đối phương biến sắc. Bọn chúng cũng cùng nhau tạo nên trận hình, phối hợp chống lại Lạc Mẫu.
Một bên khác, Cao Phong đang cùng với Lạc Đỉnh, phối hợp tiêu diệt tên gọi là tộc Quỷ kia. Hắn ta không xưng tên, lại gầm một tiếng rồi lao lên tấn công.
Hai nắm đấm của hắn đều có bọc xích, dường như đây là vũ khí của hắn. Từng cú đấm của tên tộc Quỷ tung ra, đều khiến không gian nổ tung.
Ầm ầm!
Cao Phong cùng đao chém vào người hắn, liền được hắn dùng tay phải cản lại, tay trái đấm tới, hất Cao Phong ra xa. Ngay sau đó, Lạc Đỉnh cũng đưa cây thương xoay một vòng, triệu hồi ra hình thái chim Lạc công kích tới trước.
Chim Lạc bay tới, chưa kịp công kích đã bị tên tộc Quỷ kia đánh nát thành từng mảnh. Tiếp đó, hắn lao lên phía trước, tay phải giơ ra hai hàng xích dài.
Hắn dùng xích tựa như roi, liên tục quất về phía Cao Phong cùng Lạc Đỉnh. Thấy vậy, Cao Phong mới không vội tấn công, mà phân tích một chút.
Cuối cùng hắn dùng thần thông Trấn Sơn, một ngọn núi khổng lồ ném thẳng vào tên kia. Sau khi dùng xong Trấn Sơn, tiếp theo Cao Phong lại dùng vô số lưới sét, khống chế tên kia lại một chỗ.
Tên tộc Quỷ bị lưới sét bao quanh, nhất thời không thể cử động. Mắt thấy bị một ngọn núi khổng lồ từ trên cao đè xuống, hắn mới căm phẫn rống lên.
Ngay sau đó, thân thể hắn bất chợt hóa lớn, cuối cùng dùng tay nâng đỡ cả ngọn núi của Cao Phong. Hắn dùng một tay nâng, một tay tụ lực đấm tới, khiến Trấn Sơn vỡ tan tành.
“Mạnh thật!”
Sau khi tên tộc Quỷ thoát ra, hắn không tiếp tục tấn công mà nhìn vào Cao Phong. Hắn nhìn một lúc, mới mở miệng nói:
“Ngươi tên gì!”
Cao Phong đầu tiên là sững người, hắn cứ tưởng tên kia không thể nói chuyện. Không nghĩ ngợi nữa, hắn liền đáp ngay:
“Cao Phong!”
“Cao Phong, ta là Mặc U Huyết. Ngươi tuy mới Chân Linh sơ kỳ nhưng rất mạnh, xứng đáng là đối thủ của ta!”
Nói xong, Mặc U Huyết gầm lên một tiếng, thi triển ra thần thông. Xung quanh hắn, một dòng sông máu liền hiện lên, vọt thẳng lên trời. Chúng bay lên trời, tạo thành hình một cái mặt quỷ, ngay lập tức có hai cánh tay khổng lồ từ trên đó phóng xuống bắt lấy Cao Phong cùng Lạc Đỉnh.
“Không xong!”
Cao Phong nhận ra nguy hiểm, môn thần thông do Mặc U Huyết tạo ra quá mạnh. Hắn lập tức vận chuyển Thất Sơn Công, bảy vị thần thú liền hiện ra, nhao nhao chống cự với hai cánh tay khổng lồ đang tiếp cận.
Vẫn cảm thấy chưa đủ, Cao Phong liền cầm đao Huyết Mị xông lên phía trước. Khắp người hắn là sấm sét bao quanh, một đầu thần long liền từ từ hiện ra sau người Cao Phong.
“Trảm Diệt Ma!”
Một trảm phóng ra, âm phong gào thét, đất trời cuồn cuộn chấn động dữ dội. Trên trời, sấm sét khắp nơi đánh xuống, như sắp sửa dẫn động cả rồng sấm ra.
Sức mạnh sấm sét mà Cao Phong sở hữu quá lớn, cho nên mỗi lần thi triển đều xảy ra dị tượng như vậy. Bỗng thấy hắn phóng người trên không trung, thi triển ra Lôi Bá Phá Thiên để phá giải thần thông của tên tộc quỷ kia.
Một bên khác, Lạc Đỉnh cũng đang chống cự lại vô cùng gian nan, dường như có chút khó khăn. Công pháp hắn tu luyện là Lạc Thánh, được đặt tên theo vị Lạc Thánh năm xưa. Khi tấn công, liền tạo ra một đầu chim Lạc khổng lồ công kích.
Lạc Đỉnh gầm lên, xung quanh được bao bọc bởi năng lượng màu vàng kim. Hắn cầm thương xông lên, chim Lạc cũng từ đó lao theo, tấn công về phía cánh tay đang từ từ hạ xuống.
Hai người đồng loạt chống chọi, Mặc U Huyết thì đứng trên cao gia tăng thêm sức mạnh của thần thông. Hai bên chống cự một chút, cuối cùng thần thông của tất cả nổ tung, tạo ra xung lực cực mạnh càn quét xung quanh.
Bức mặt quỷ trên bầu trời sau lưng Mặc U Huyết vẫn còn hiện, nó như tạo ra một vùng không gian của hắn. Trong không gian đặc thù này, sức mạnh của Mặc U Huyết càng lúc càng tăng lên.
Hắn dùng hai sợi xích nơi tay, như hai con mãng xà khổng lồ, quật thẳng vào người Cao Phong.
Cao Phong né được, nhưng hắn không thể thoát khỏi. Cái mặt quỷ trên bầu trời có gì đó rất lạ, mỗi lần mắt nó mở ra, đều khiến nguyên thần của Cao Phong bị chấn động.
Ngay cả khi có Lửa Sắc Vàng gia trì, cũng không chống lại được công kích đó, rõ ràng nó có tác dụng đặc biệt với không gian sinh mệnh.
“Phải tìm cách tránh khỏi, nếu không thì...”
Chưa kịp nghĩ xong, Cao Phong đã bị hai sợi xích tóm được. Hắn cố gắng thoát ra, nhưng lại càng chống cự thì cảm giác lại càng bị tóm mạnh hơn.
“Chết tiệt thật!”
Mặc U Huyết kéo Cao Phong tới, sau đó tung ra một quyền về phía hắn. Quyền này mang theo sát ý mãnh liệt, một đầu quỷ ngay lập tức hiện ra, cắn nuốt lấy cơ thể Cao Phong.
Rõ ràng đây không phải là quyền bình thường, mà là thần thông của Mặc U Huyết.
Ngay lập tức, thân thể Cao Phong bị hàng trăm ngàn đường máu bám vào, liên tục cắn nuốt cơ thể hắn. Thấy Cao Phong sắp lâm nguy, Lạc Đỉnh mới xông lên ứng cứu, nhưng chẳng thể chống lại cái mặt quỷ trên trời kia.
“Thứ này là gì!”
Cao Phong vẫn đang chống cự, hắn thấy bản thân đang dần dần bị mặt quỷ cắn nuốt. Hắn càng vùng vẫy càng khó chịu, ngay cả Thất Sơn Công cũng mất dần tác dụng.
Dù là Hợp Nhất, nhưng khoảng cách của hắn và Mặc U Huyết vẫn rất xa. Nếu Cao Phong có thể chiến với Chân Linh hậu kỳ, thì Mặc U Huyết lại có thể chiến với Chân Linh đỉnh phong.
Ngay lúc này, Mặc U Huyết lại giáng xuống Cao Phong thêm một đòn nữa. Hai sợi xích quỷ biến đỏ như máu, vừa quất xuống đã khiến không gian nổ thành từng mảnh.
Trời đất biến động, Cao Phong bị đánh bay ra xa, ý thức thì vẫn còn thoi thóp chống cự lại với cái mặt quỷ đang cắn nuốt hắn.
Hắn bị đánh rơi xuống cái hồ lúc trước, ngay chỗ bức tượng của Lạc Mẫu. Cứ thế Cao Phong chìm dần chìm dần, cho đến khi xuống đáy hồ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.