Chương 145: Ra Ngoài Tu Luyện
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
146 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 146/146 chương
Cao Phong quyết định không bế quan nữa, mặc dù biến thứ năm và tầng thứ ba của Âm Dương Hỗn Nguyên Công vẫn chưa hoàn thành.
Không nói đến tầng thứ ba của Âm Dương Hỗn Nguyên Công, vốn đã rất khó, Cao Phong cũng đã có thu hoạch, chỉ là cần thêm chút thời gian. Mà biến thứ năm của Linh Thể, hắn lại chẳng có chút tiến triển nào.
Có lẽ mỗi một biến đều có đặc điểm riêng, hoặc còn thứ gì đó khiến tốc độ của hắn bị đình trệ như vậy.
Cũng bởi do đó, hắn mới không tu luyện nữa, bèn đi ra ngoài tìm hiểu xem. Nhân cơ hội đó, cũng muốn kết giao thêm với nhiều người hơn.
Thành Hy Vọng là một dãy trường thành dài, bao quanh toàn bộ vòng ngoài của đại vực nhân loại. Hiện tại Cao Phong đang ở khu thành phía Đông, là nơi tiếp giáp với đại vực quỷ.
Trong thành được chia thành nhiều khu vực, ngoài những nơi bị cấm thì các nơi khác đều cho phép tự do ra vào. Mà thư viện tri thức trong thành, càng là nơi hoan nghênh binh lính tới đây tìm tòi tu luyện.
Trước cửa thư viện, Cao Phong đang đứng đây. Hắn quan sát một chút, sau đó bước vào bên trong. Trên các giá sách cao tới tận trần, có rất nhiều tài liệu đủ mọi loại ở đây.
Để tìm được thứ liên quan đến các kết tinh ngũ hành, Cao Phong nghĩ cũng phải tốn kha khá thời gian.
Hắn bắt đầu đi, tìm kiếm xung quanh, trên các kệ sách hoặc hỏi thăm người canh giữ ở đây. Đúng như hắn dự đoán, thông tin này có, nhưng phải mất khoảng nửa canh giờ hắn mới tìm ra.
Vừa đặt xấp tài liệu dày trên bàn rồi ngồi xuống nghiên cứu, bỗng Cao Phong thấy bóng dáng ai quen thuộc đi vào bên trong này. Nhìn kĩ lại, phát hiện đây chẳng ai khác ngoài Hiền Linh.
“Cao Phong!”
Cao Phong còn chưa kịp nói gì, thì Hiền Linh đã trông thấy và kêu tên hắn. Trong thành này, chỉ có hắn là người cô ấy quen biết từ trước lúc vào đây, cho nên hai người cũng khá thân.
“Ừ!”
Cao Phong vẫy tay lại với Hiền Linh, thấy cô ta cười rất tươi. Hắn bỗng nghĩ, nhiệm vụ của quân Chu Tước là canh giữ phòng tuyến ngoài thành, tại sao Hiền Linh lại có thời gian đến nơi này.
Đợi thêm một lúc, Hiền Linh cũng cầm một đống tài liệu, đi tới chỗ bàn Cao Phong mà ngồi đối diện hắn. Thấy cô ta tới, Cao Phong mới hỏi:
“Hiền Linh, quân Chu Tước không phải canh giữ phòng tuyến à, sao cô lại ở đây!”
Nghe vậy, Hiền Linh bỗng có chút ngập ngừng, nói:
“Ta... ta... là do thần thông kia của ta, làm ảnh hưởng đến mọi người!”
“Cái gì, à!”
Cao Phong nghe vậy cũng hiểu ra, quả thật môn thần thông của cô gái này vô cùng phiền phức. Chỉ cần không để ý, nó có thể làm ảnh hưởng cả địch lẫn ta. Hắn nghĩ tới, có chút buồn cười liền nói:
“Vậy thì cô đừng dùng nó nữa!”
Hiền Linh đáp:
“Nhưng mà... cũng do ngươi không ở gần ta. Ngươi hứa bảo vệ ta, mà ngươi còn đi đâu nữa!”
“À ừ thì...”
Hết Hiền Linh ngập ngừng rồi lại tới Cao Phong, hai người này nói chuyện chưa được mấy câu, ai cũng bị đối phương làm cho không biết nói thêm gì.
Cao Phong không nói nữa, hắn tập trung vào đống tài liệu đã lấy được, muốn tìm kiếm một lượt. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng trời không phụ lòng người, Cao Phong đã tìm thấy thứ mình cần.
Đó là kết tinh nguyên tố Thủy, gọi là Thủy Địa Nguyên. Dòng nước này là kết tinh từ sông Vĩnh Hằng và nguyên thạch tinh chất dưới lòng đất, cho nên mang tới sức mạnh rất lớn. Nó thường được nhiều người thu phục, sử dụng làm nguyên tố của bản thân.
Có điều là Địa Nguyên Thủy không phải là một thứ có thể lấy là hết như Lửa Sắc Vàng. Địa Nguyên Thủy là một dòng nước phân tán nhiều nơi, từng có người đạt được rồi.
“Như vậy cũng được, chỉ cần dùng được đèn Ngũ Hành, mọi chuyện khác tính sau!”
Hiện tại chỉ mới tìm được kết tinh nguyên tố Thủy, còn ba loại nguyên tố khác vẫn bặt vô âm tín. Điều này làm Cao Phong khá phiền lòng, không biết khi nào mới tập hợp đủ.
Cao Phong thầm nghĩ, bỗng hắn nhìn qua Hiền Linh, nói:
“Hiền Linh, cô nói ta không ở gần cô được, vậy cô có thể đi với ta không, ta cần cô giúp một chuyện?”
Hiền Linh nghe vậy, bỗng nói:
“Đi với ngươi, thôi bỏ đi, ta còn việc trong quân doanh, chỉ nghỉ được vài ngày thôi!”
“Vậy sao, vậy thì tiếc quá!”
“Biết sao được, hẹn ngươi dịp khác vậy!”
Cao Phong vốn định rủ Hiền Linh đi cùng, dù gì cô ta cũng có tu vi Chân Linh trung kỳ, còn vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt hắn cảm thấy cô gái này có hiểu biết không nhỏ về hạ du, cho nên muốn nhờ cô ta chỉ bảo thêm cho mình.
Trò chuyện với Hiền Linh thêm một lúc, Cao Phong cũng từ biệt mà ra về. Suốt cả quá trình hắn không hề nhắc đến mặt nạ Vô Diện, bởi vì thật sự lúc này hắn hơi cần nó.
Mà Hiền Linh cũng không nhắc gì đến, khiến Cao Phong chẳng biết làm sao.
Trở về phòng, Cao Phong lại tiếp tục tu luyện. Hiện tại toàn thành hoặc là toàn bộ đại vực nhân loại đang ở mức báo động, cho nên không thể ra ngoài.
Hắn chỉ có thể tạm thời ở lại đây, đợi tình hình bên ngoài ổn thì mới tính đến chuyện tìm Thủy Địa Nguyên.
. . .
Một tháng nữa lại trôi qua, tình hình hiện tại của đại vực nhân loại coi như đã ổn. Các lệnh tăng cường phòng thủ hoặc cảnh giác ở mức tối đa đã được gỡ bỏ, giờ đây toàn đại vực đã trở lại bình thường.
Thông tin này cũng được Cao Phong nghe được, cho nên hắn liền tranh thủ, dùng thiết bị liên lạc nói với vị đô úy. Hắn xin ông ta cho ra ngoài, tiện thể làm nhiệm vụ trinh sát, cũng như tìm kiếm một số thứ để tu luyện.
“Ra ngoài? Ngươi định đi trong đại vực hay chiến trường Vĩnh Hằng!”
“Thưa ngài, ta muốn ra ngoài chiến trường Vĩnh Hằng!”
Vị đô úy kia nghe vậy, sau đó lại như suy nghĩ, một lúc sau mới nói:
“Trong quân chúng ta, không cấm binh lính tự mình ra ngoài tu luyện, chỉ cần lưu lại thông tin để theo dõi là được!”
“Về việc ngươi muốn ra ngoài, thì cứ đi đi, nhưng ta cảnh báo chiến trường Vĩnh Hằng là nơi không dễ dàng chút nào!”
Cao Phong nghe vậy, nhưng hắn chẳng có ý kiến gì, bởi vì hắn hiểu mọi việc đúng là như vậy. Chiến trường Vĩnh Hằng, nơi đây là chỗ để các tộc tranh bá. Cỡ tuổi của Cao Phong, hắn được coi là thế hệ trẻ, có thể ra ngoài để tu luyện, tìm kiếm cơ duyên.
Nhưng vấn đề là không chỉ có thế hệ trẻ của nhân loại, mà còn các chủng tộc khác. Vì để tranh giành tài nguyên cơ duyên, bọn họ sẽ không từ thủ đoạn mà hạ sát bất kì kẻ nào, dù là đồng tộc.
“Nhưng ngươi cũng yên tâm, chỉ cần cẩn thận là được. Nói cho ngươi biết, năm đó cũng nhờ đi ra chiến trường Vĩnh Hằng, bao phen xém chết mà ta mới có thể mở ra lĩnh vực, đột phá Siêu Phàm!”
“Cảm tạ đô úy!”
Cao Phong chuyển lời, xong sau đó cất thiết bị liên lạc đi. Hắn đã được đô úy cho phép đi ra ngoài, vậy phải tranh thủ trước khi ông ta đổi ý.
Việc chuẩn bị cho chuyến đi này, Cao Phong đã làm xong vào tháng trước. Mọi thứ đã kĩ càng, hắn định ba ngày sau sẽ xuất phát.
Đúng ba ngày sau, Cao Phong bước tới cổng thành Hy Vọng. Hắn chuyển lời của đô úy cho người ở đây, mới được đi ra ngoài thành.
Phạm vi vạn dặm ngoài thành, là nơi kiểm soát và phòng thủ của các quân bên phía nhân loại. Ra khỏi khu vực này, thì mới chính thức bước vào chiến trường Vĩnh Hằng.
Cao Phong mang mặt nạ Vô Diện, khí tức liền được ẩn đi. Trên mình còn khoác chiếc áo choàng đen, được hắn đặt tên là Vô Thường. Áo choàng Vô Thường đã được Cao Phong cải tạo rất nhiều lần. Không chỉ có khả năng che giấu khí tức cực cao, mà còn có thể tự kích hoạt khả năng phòng thủ, giống với áo giáp trong người hắn.
“Cũng đủ an toàn rồi!”
Bắt đầu của hắn, là hành trình đi xuyên qua ba nghìn dặm của chiến lũy bên ngoài. Đoạn đường này hắn không cần di chuyển, chỉ cần đi qua các cổng dịch chuyển đã được bố trí sẵn.
Khi hắn đi qua cổng dịch chuyển cuối cùng, có vị canh gác ở đây nói với hắn:
“Con trai, con nên về thì hơn, chiến trường Vĩnh Hằng là nơi cực kì nguy hiểm. Con trai ta cũng từng đi ra đó tu luyện, kết quả một đi không trở về!”
Người này nói với vẻ đau buồn, giọng điệu nói với Cao Phong giống như con mình. Nghe vậy, Cao Phong cũng nhẹ nhàng đáp lại:
“Không sao đâu ông bác, con đi ra ngoài đó, nếu có tin tức gì thì sẽ báo lại với ông!”
“Cảm ơn con!”
Nói xong Cao Phong bước qua cổng dịch chuyển, trước khi đi còn vẫy tay với người canh gác ở ngoài. Hắn đi vào, bỗng thầm nghĩ:
“Số phận mỗi người mỗi khác, hy vọng ta có thể an toàn!”
Chỉ một cái chớp mắt, Cao Phong đã được dịch chuyển ra khỏi khu vực kiểm soát của nhân loại, trước mặt hắn giờ đây là một vùng đất hoàn toàn xa lạ.
Đây là lần đầu tiên hắn đi vào chiến trường Vĩnh Hằng, trước kia chỉ là đến nơi tiếp giáp giữa đại vực nhân loại và tộc quỷ. Chiến trường Vĩnh Hằng là nơi vô cùng hung hiểm, chỉ cần sơ sẩy cũng đủ chuốc họa vào thân.
Việc đầu tiên làm khi tới chiến trường Vĩnh Hằng, chính là định hướng. Trước mắt, hắn phải xác định vị trí có Thủy Địa Nguyên, sau đó mới có thể tiếp cận.
Rất có thể, dòng Thủy Địa Nguyên mà hắn đang tìm, được một vị nào đó canh giữ. Nếu tự ý xông vào, rất có thể bị người ta hạ sát.
“Bắt đầu thôi!”
Mang mặt nạ Vô Diện và áo choàng Vô Thường, Cao Phong bắt đầu di chuyển. Hắn phải tiến sâu vào vòng giữa của chiến trường Vĩnh Hằng, mới có thể tiếp cận được dòng Thủy Địa Nguyên gần nhất.
Với việc trung tâm có dòng sông Vĩnh Hằng, vùng đất này đặc biệt có hệ thống sông nhánh nhỏ vô cùng dày đặc. Cao Phong nhìn thấy, bỗng nghĩ không biết chừng dưới đáy những nhánh sông kia có người tu luyện bên trong.
Hắn bay phía trên, di chuyển từ hướng Đông, theo đường thẳng mà từ từ đi vào sâu bên trong. Vì đoạn đường này quá dài, cho nên hắn định sẽ vừa đi vừa nghỉ, tranh thủ tu luyện trên đường đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.