Chương 130: Rời Đi
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
130 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 130/130 chương
Còn một chuyện nữa, đó là trong lúc đột phá, ý thức của Cao Phong bị mất đi. Nhưng trong lúc hỗn loạn ấy, hắn lại thấy được một cảnh tượng khiến hắn không thể nào quên.
Hắn cuối cùng cũng thấy rõ được việc bản thân chính là người ở cõi Tứ Đại Bộ Du. Những hình ảnh trước kia mờ ảo, giờ đây đã rõ ràng hơn rất nhiều.
Bản thân hắn chính là người ở Tứ Đại Bộ Du, vì lý do gì đó mà được đưa đến đây. Cao Phong vẫn chưa thể biết hết được, chỉ biết rõ rằng trong ý thức của hắn đang trào dâng suy nghĩ muốn trở về quê hương.
“Trở về quê hương, bản năng của mỗi loài!”
Điều đáng sợ nhất của mỗi người chính là không biết rõ bản thân là ai, quê hương ở đâu. Cao Phong cũng vậy, trước giờ hắn rất tò mò về việc này.
Mỗi lần đột phá, rất nhiều hình ảnh trong đầu hắn tuôn ra. Mà khi cảnh giới càng lên cao, hình ảnh lại ngày càng nhiều hơn. Điều này khiến Cao Phong nhận ra, dường như ký ức của hắn bị phong ấn, chỉ khi đột phá mới có thể mở ra một chút.
“Vậy chẳng lẽ mặt dây chuyền kia chính là thứ phong ấn ký ức của mình?”
Cao Phong rơi vào trạng thái trầm tư, thật sự hắn rất tò mò về thân thế của bản thân. Ngày trước thầy Ba Đức đã có ý muốn đưa hắn về Tứ Đại Bộ Du, nhưng khi đó hắn đã từ chối vì thực lực chưa đủ.
Nhưng giờ đây đã đột phá Hợp Nhất, thực lực của hắn đã đủ để bảo vệ bản thân, chính là lúc hắn có thể rời đi.
“Về phái Thất Sơn một chuyến vậy!”
Nghĩ là làm, hắn liền từ biệt mọi người ở thành Đa Bang, nói rằng ra ngoài một chuyến. Ai nấy đều không cảm thấy lạ, bởi vì bọn họ biết Cao Phong có quan hệ với một vị cường giả bên ngoài.
Từ sự kiện lúc trước, chính việc Cao Phong xuất hiện đã làm mọi người chú ý. Mặc dù vậy không ai hỏi hắn, bởi vì mỗi người đều có bí mật của riêng mình.
Sau khi từ biệt mọi người, Cao Phong lên đường đi đến phái Thất Sơn. Hắn dựa theo chỉ dẫn của tấm thẻ lệnh, liền biết được nơi đến.
Đứng trên không trung, Cao Phong hít một hơi thật sâu. Cảm giác đột phá cảnh giới mới rất lạ, khiến hắn vô cùng tò mò với những khả năng mới. Cao Phong đưa tay, đấm một cái về phía trước, lập tức một đường hầm không gian liền được mở ra.
Hắn bước vào đó, đi trong đường hầm không gian nhanh hơn bay bình thường rất nhiều. Nhưng đường hầm của hắn có giới hạn, chỉ có thể vượt qua khoảng cách tầm vài trăm dặm. Cao Phong nghĩ đây là giới hạn tu vi, nếu tu vi tiến triển thì đường hầm sẽ càng được gia tăng.
Chỉ mất một lúc, Cao Phong đã tới vị trí của phái Thất Sơn. Vẫn cứ như cũ, hắn bị không gian nuốt vào, mới thấy được bản thân đang đứng ở chính giữa bảy ngọn núi.
Trước mặt hắn, thầy Ba Đức đã đứng đó từ lúc nào. Ông ta nhìn hắn mở miệng cười, sau đó nói:
“Con đột phá Chân Linh rồi!”
“Dạ, cũng nhờ công pháp của thầy…”
Nói xong, bỗng Cao Phong thấy thầy Ba Đức đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác của hắn lúc này chính là toàn bộ bí mật của cơ thể đều bị phơi bày ra, không thể giấu giếm.
“Rất tốt, cảnh giới của con hiện tại đã không thể gọi là Chân Linh được rồi, mạnh hơn Chân Linh rất nhiều. Con đã đặt tên cho nó chưa?”
Cao Phong thở phào, hắn từ từ đáp:
“Thưa, học trò định gọi là cảnh giới Hợp Nhất!”
“Hợp Nhất, cũng được, tùy con vậy!”
Thầy Ba Đức nói xong, lại đưa tay bảo Cao Phong đến chiếc bàn đá quen thuộc ngồi xuống. Ông ta lại bắt đầu hỏi:
“Lần này con đến đây, ta đoán là con muốn trở về Tứ Đại Bộ Du đúng không?”
“Thưa, không gì mà thầy không biết. Quả đúng như vậy…”
Cao Phong khá tin tưởng thầy Ba Đức, dù rằng hắn vẫn chưa biết nhiều về ông ta. Cho nên chuyến đi này hắn có thể phó mặc cho thầy Ba Đức mà không sợ ông ấy hại mình.
Nghe hắn nói vậy, thầy Ba Đức trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng nói:
“Con cứ ở đây tu luyện, ba ngày sau ta sẽ báo lại cho con!”
“Con biết rồi thưa thầy!”
Theo lời của thầy Ba Đức, Cao Phong ở lại phái Thất Sơn tu luyện một thời gian. Không ngờ đúng ba ngày sau, thầy ấy đã gọi hắn đến, nói với hắn một chuyện.
Ông ta nói rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể rời khỏi hành tinh này bất kỳ lúc nào. Bọn họ sẽ di chuyển trong tinh không bằng cung điện Hoàn Mỹ, như vậy sẽ đảm bảo cho Cao Phong không bị ảnh hưởng.
“Nói như vậy là chúng ta có thể rời đi sao?”
“Phải!”
Nghe vậy, trong lòng Cao Phong vừa mừng, vừa phấn khởi, nhưng cũng vừa có chút buồn. Hắn vẫn còn những người thân ở đây, cho nên có chút không đành lòng.
Hắn nhớ mái nhà trước kia của hắn, cùng ông nội đã nuôi hắn nên người, muốn hắn tu luyện trở thành cường giả. Hắn nhớ phái Đao Hà, nhớ cơ duyên khi bị loại khỏi Nguyên Thanh Tông mà gặp được chim trĩ Hồng Nhan.
Hắn nhớ lần đầu ra ngoài với Trung Hậu, hai người chút nữa đã bị con thỏ băng kia giết chết. Và hắn còn nhớ rất nhiều kỷ niệm đã trải qua trong gần năm năm vừa qua.
“Mới đó mà đã gần năm năm, nhanh thật!”
Nhưng Cao Phong cũng biết chí lớn của hắn chưa thành, hắn không thể dừng lại. Để giải đáp bí mật về thân thế, hắn buộc phải rời khỏi hành tinh này, đi đến một nơi xa xôi và đầy nguy hiểm.
“Thưa, xin cho trò ba ngày để từ biệt mọi người!”
Nghe hắn nói vậy, thầy Ba Đức cũng gật đầu. Ngay sau đó, Cao Phong liền rời đi, trở về lại phái Đao Hà. Hắn truyền tin, gọi bạn bè và những người thân thiết cùng đến để nói sự thật về chuyến đi lần này.
. . .
Trong phái Đao Hà, ngay khi Cao Phong vừa truyền tin, lập tức có rất nhiều người chạy tới. Ngay sau đó, bọn họ được Cao Phong báo tin rằng bản thân sắp sửa rời khỏi hành tinh này.
Đăng Quân là người đầu tiên ngạc nhiên nhất, liền hỏi lại:
“Ngươi nói gì, ngươi muốn đi đâu, Tứ Đại Bộ Du là gì?”
Nghe vậy, Cao Phong chỉ cười, bắt đầu kể lại mọi việc. Mọi người sau khi nghe hắn kể liền hiểu ra, ai nấy cũng thấu suốt được nỗi khổ của hắn.
Nhất là Phạm Bá, ông ấy là người đã quan sát toàn bộ quá trình trưởng thành của Cao Phong. Nghe Cao Phong muốn rời đi, ông ấy chỉ cười chứ không hề tỏ ra bất mãn hay gì khác.
Bỗng Phạm Bá lên tiếng:
“Mở tiệc đi, mở tiệc trong ba ngày tới để tiễn Cao Phong lên đường, cũng chúc mừng nó đột phá Chân Linh!”
Ngay sau đó, mọi người liền tổ chức yến tiệc linh đình, ca múa vui say suốt ba ngày liền. Đến ngày cuối cùng, chỉ còn lại mấy người trong sảnh của phái Đao Hà.
Cao Phong đến trước Phạm Bá và ông Chín, cúi đầu lạy mấy lạy trước bọn họ. Việc này làm Hoàng Tuyền bên cạnh có chút xúc động, nhưng cũng không nói gì.
“Thưa thầy, học trò chưa trả hết ơn cho thầy đã rời đi, đây là tội lỗi học trò xin gánh. Chỉ xin sau này có trở về, nhất định sẽ đưa thầy cùng đi!”
“Chưa đi thì đừng nói trở về, điềm xui đó!”
Phạm Bá quát một tiếng rồi cười ha ha, sau đó đỡ Cao Phong đứng dậy. Ông ta không tiếc về việc Cao Phong rời đi, trái lại còn cảm thấy vui vẻ. Bởi vì mắt nhìn người của Phạm Bá đúng là tốt hơn đám người ở Nguyên Thanh Tông.
Ngay sau đó, Cao Phong đi lại chỗ Trung Hậu và Đăng Quân. Hắn nhìn hai người kia cười, cùng nâng ly rượu cuối cùng với bọn họ.
“Trung Hậu, Đăng Quân, sau này nếu ta có thể trở về, sẽ đưa hai ngươi cùng rời đi!”
“Nói thì nhớ giữ lời!”
Trung Hậu chỉ nói đơn giản, nhưng trong thâm tâm cảm thấy rất mừng cho Cao Phong. Ngay từ đầu, hắn chỉ có một mình đến đây, luôn coi Cao Phong là bạn đồng tu thân nhất. Giờ đây bạn rời đi, bản thân Trung Hậu lại cảm thấy một chút bùi ngùi.
Về phần Đăng Quân, tên này hết đòi Cao Phong dẫn hắn đi đến Tứ Đại Bộ Du, lại đòi hắn cho xem mỹ nhân ở đó. Cao Phong chỉ đáp đại cho qua, tránh cho tên này càng nói càng thêm bậy bạ.
Sau đó mọi người cùng ngồi lại, một vị trưởng lão dùng thần thông đưa hình ảnh của tất cả lên trang giấy. Phạm Bá đưa bức tranh này cho Cao Phong, coi như tín vật để sau này không quên hành tinh Chất Đa.
Thời gian ba ngày cuối cùng đã trôi qua, thời khắc Cao Phong rời khỏi hành tinh Chất Đa cũng đến. Hắn từ biệt mọi người lần cuối, sau đó rời đi, trở về phái Thất Sơn.
“Không ngờ người đó lại có thể đưa Cao Phong rời đi, chắc hẳn là tồn tại cao hơn cả ta!”
Ngay khi hắn vừa rời đi, Nguyên Toàn Thăng từ đâu hiện ra trong sân của phái Đao Hà. Nhìn thấy ông ta, Phạm Bá có chút giật mình, liền đưa tay hành lễ.
Với lời của Nguyên Toàn Thăng, Phạm Bá hoàn toàn đồng ý. Thật sự người kia thế nào ông ấy cũng không biết rõ, chỉ có điều dám chắc là rất lợi hại.
“Chắc hẳn sự tiến bộ của Cao Phong đa số là nhờ người này!”
Nguyên Toàn Thăng lại nói, nhưng đột nhiên Phạm Bá lại lên tiếng phản bác:
“Không đâu, phần lớn việc tu vi nó tăng nhanh như vậy là do chính nó mà ra. Con đã dạy nó từ khi nó mới nhập môn, cho nên tính tình nó con hiểu rất rõ!”
“Vậy sao? Một sinh mệnh Thạch Thanh có thể bước lên cảnh giới Chân Linh chỉ trong vòng chưa đầy năm năm, xem ra phải ghi vào sách mới được!”
Nguyên Toàn Thăng cười nói, sau đó ông cũng rời đi, ra khỏi tầng khí quyển của hành tinh. Ông ta muốn quan sát xem cảnh tượng Cao Phong rời đi sẽ như thế nào.
Lúc này Cao Phong đã trở lại phái Thất Sơn, thầy Ba Đức đưa hắn vào trong cung điện Hoàn Mỹ. Bên trong đó, ngay tại đại sảnh, Cao Phong nhìn thấy năm món thần khí đang được đặt trên năm trụ chính.
Chúng tỏa ra thần quang, trở thành thứ duy trì cung điện này, khiến nó có thể di chuyển trong tinh không.
“Đi thôi!”
Thầy Ba Đức nói, sau đó liền thôi động bí pháp. Ngay giữa chính điện, một trận pháp lập tức hiện ra. Trên trận pháp, vô số điểm sáng đang nhấp nháy, trông vô cùng lạ mắt.
Cao Phong quan sát một hồi, cuối cùng mới nhận ra, trận pháp này chính là một tấm bản đồ dùng để di chuyển trong tinh không.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.