Chương 128: Thành Đa Bang
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
128 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 128/128 chương
Khắp người hắn, sấm sét tràn ra, vang lên từng tiếng nổ ầm ầm, chấn động không gian. Dưới chân, thần long càng ngày càng phát sáng, hào quang chiếu rọi, vô cùng cường đại.
Nó phát ra một tiếng gầm cực lớn, cưỡi Cao Phong trên lưng bay càng nhanh. Chớp thời cơ, Cao Phong đưa thần long tới trước, cắn vào yêu sói hai đầu, bản thân thì cầm đao phóng lên cao.
Thanh đao trên tay hắn được truyền pháp lực, phối hợp cùng Huyết Mị khiến nó tỏa ra khí tức màu đỏ đậm như máu. Lưỡi đao hóa to, phút chốc dài cả trăm trượng, sấm sét tỏa ra ngợp trời từ trên cao chém xuống.
Xẹt!
Đây chính là thần thông đao Trảm Diệt Ma!
Một đao chém xuống, chiến trường nơi hắn đang đứng liền chấn động. Giờ khắc này tất cả đều tập trung lại, quan sát kết quả của động tĩnh vừa rồi.
Một quầng ánh sáng như mặt trời phát ra, sau đó lại tắt đi. Từ trong ánh sáng, một cái đầu sói khổng lồ rơi xuống mặt đất, theo sau là thân thể.
Nguyên thần cùng viên sinh mệnh định lao đi, nhưng lại bị một đầu thần long chộp lấy, nhai nát trong miệng. Cứ thế, tên sói hai đầu đã hoàn toàn bị Cao Phong tiêu diệt.
Giải quyết xong tên sói hai đầu, Cao Phong liền quay lại, giải quyết tên yêu dơi cùng cóc ba chân kia. Hai tên này thực lực không bằng sói hai đầu, nhưng lại vận dụng bảo vật khá lợi hại, phải mất một lúc lâu sau hắn mới đánh bại được cả hai.
“Giết ba tên, bảo vật thu được cũng không tệ!”
Cao Phong thầm nói, trên tay hắn là ba cái túi thần kì của những tên yêu kia. Hắn thu hết bảo vật, đưa thần thức xóa ấn ký chủ quyền, rồi mới để vào trong túi bảo vật của mình.
Xong mọi việc, hắn lại tiếp tục, tiến vào phòng tuyến yêu tộc phía trước. Đám yêu xung quanh thấy hắn một mình giết ba Linh Thức đỉnh phong, càng thêm sợ hãi, không ai dám lại gần.
Hắn không nói không rằng, trực tiếp xông lên phía trước. Bất cứ yêu tộc nào lọt vào mắt hắn, mà có thể tiêu diệt, đều bị hắn giết không chừa lại một tên.
. . .
Phòng tuyến thứ ba của yêu tộc trụ được thêm mười ngày, cuối cùng cũng bị phá hủy. Các yêu tộc cảnh giới Chân Linh ở lại cầm cự, để cho cảnh giới thấp rút đi an toàn. Bọn chúng lấy số lượng bù cho chất lượng, mặc dù vậy đã khiến cho các thế lực bị một phen khốn đốn.
Người ta nhận định rằng, may mà các thế lực ở hai nước láng giềng đều không động đậy, nếu không thì đã nguy to rồi. Bởi vì để chống lại yêu tộc, số lượng Chân Linh được điều đi rất nhiều. Giống như Thăng Thiên Tông, vì để giành nhiều đất mà có lúc trong tông chẳng còn một Chân Linh nào.
Sau đại chiến giữa các phe và triều đình cùng yêu tộc, giờ lại tới đại chiến với yêu tộc, tổn thất của bọn họ đã không đủ để bù đắp. Việc điều đi nhiều Chân Linh như vậy cũng để chiếm thêm đất đai.
Nhưng mà vùng đất của Phù Dung Tông bị tổn thất quá nặng rồi, dù có dùng thần thông khôi phục, thì việc tìm kiếm các mỏ nguyên thạch cũng khá mất thời gian.
Trong chiến dịch lần này, Nguyên Thanh Tông và Huyết Chiến Vương chiếm gần một nửa Phù Dung Tông trước đây. Một nửa còn lại, ba tông khác tự chia nhau.
Nhưng ngay khi vừa đẩy lùi yêu tộc, thế lực Huyết Chiến Vương, chính là Trung Hậu lại kêu gọi một kế như này. Trung Hậu đưa ra vô số bảo vật quý trước kia của triều đình, kêu gọi các thế lực cùng hắn tiến vào lãnh địa của yêu tộc, chủ động tấn công chúng.
Phải, thứ mà Trung Hậu muốn chính là tiến vào lục địa dưới biển, chiếm đất của yêu tộc. Dù không chiếm được, thì hệ thống đảo dày đặc cũng là nơi lý tưởng, để các thế lực có thể chiếm đóng.
Đáp lại lời kêu gọi của hắn, vậy mà chẳng có một thế lực nào đồng ý tham gia. Cuối cùng Trung Hậu đành từ bỏ, nhưng các thế lực cũng còn một thứ thống nhất.
Đó là biên giới theo đường bờ biển, phải xây dựng một thành lũy, dùng để chống lại yêu tộc. Thành lũy này phải chia thành năm chỗ, mỗi một chỗ sẽ cho một thế lực phái người tới phòng thủ.
Việc này nhanh chóng được các thế lực thông qua, công cuộc xây dựng cũng được triển khai. Để xây nên bức tường vững chắc chống thú triều, những vị chuyên tu pháp trận đều được huy động hết công suất.
. . .
Trải qua một tháng, cuối cùng tòa thành khổng lồ ở biên giới với yêu tộc cũng đã hoàn thành. Nó gồm ba lớp thành, tạo thành ba vòng theo đường biên giới. Không chỉ có vậy, tòa thành này đều được xây dựng dựa trên nguyên liệu đặc biệt, giúp nó dễ dàng chịu được công kích của Linh Thức.
Cả tòa thành này đều được bao bọc bởi trong một kết giới lớn, được tạo từ những người tu luyện trận pháp hàng đầu. Nó giúp cho trong phạm vi ngàn dặm xung quanh thành, bất kì một công kích nhỏ nhất đều được phát hiện.
Nó được gọi là thành Đa Bang.
Tại vị trí do Nguyên Thanh Tông đóng quân, hiện tại Phạm Bá chỉ phái ông Chín, cùng một vị Chân Linh khác, và Cao Phong kèm Đăng Quân làm chủ lực trông coi ở đây. Ngoài bọn họ ra, còn có cả nghìn học trò trong tông đến đây canh giữ. Mấy người ở đây vừa tu luyện vừa trông coi tòa thành này.
Yêu tộc cũng có mấy lần dòm ngó, nhưng vừa thua trong trận thú triều, chúng cũng không dám gây ra động tĩnh gì. Ngay cả Giao Thiên Tà, tên này trước giờ tính khí hung hăng, trong trận đại chiến lúc trước đã diệt một Chân Linh, đánh trọng thương thêm một Chân Linh của loài người.
Vậy mà giờ đây đứng trước thành Đa Bang, Giao Thiên Tà chỉ dám khiêu khích từ xa, không hề xâm phạm dù chỉ nửa bước. Có lẽ hắn muốn thực hiện điều gì đó, hoặc muốn mượn loài người làm đá mài cho mình.
Mọi việc dường như ổn định lại, các thế lực đều bận rộn củng cố thế lực, sắp xếp lại tất cả sau những chuyện vừa qua. Thời gian qua, tông môn nào cũng phải chiến đấu liên tục, mất mát cũng rất lớn, có thể coi đây là biến động lần đầu tiên trong suốt nghìn năm qua.
Trong thành Đa Bang, nơi Nguyên Thanh Tông đóng quân, Cao Phong đang xem lại những chiến lợi phẩm thu được trong trận chiến vừa qua. Hắn từ trong đống bảo vật, chọn ra bốn món lợi hại nhất.
Ba món đầu tiên, chính là thứ Cao Phong lấy được từ yêu sói hai đầu, dơi, cùng con cóc. Đó là cái chày và cối lớn, một bộ mười mấy con dao, cùng cái đài sen của con cóc kia.
Đây đều là những bảo vật mạnh, nhưng Cao Phong không có hứng thú cho lắm. Hắn định để lại khi nào về Nguyên Thanh Tông, sẽ đem vào kho đổi lấy vài món có giá trị hơn.
Về món bảo vật thứ tư, đây là thứ mà Cao Phong đặc biệt chú ý. Bởi vì thần thông của nó vô cùng lợi hại. Nó là một cây trường đao, nhưng chỉ cần lưỡi đao cắt trúng, pháp lực trong người sẽ bị rút đi.
Khi chiến đấu với chủ nhân của nó, Cao Phong đã vô cùng bất ngờ với điều này. May là nguyên lực cùng pháp lực của hắn dồi dào, nếu không thì đối mặt với nó sẽ là một mối nguy lớn.
Hắn thu được trường đao này, định bụng dung hợp kết cấu của nó vào trong Huyết Mị. Nếu có thêm thần thông này, Huyết Mị sẽ vừa hấp thụ tinh huyết, vừa hút pháp lực, giúp nó nhanh chóng thăng cấp.
Hiện tại linh khí Huyết Mị đã đạt trình độ Linh Thức hậu kỳ, chỉ cần thêm một chút là có thể lên tới đỉnh phong rồi. Nếu thành công đưa thần thông kia vào nó, đây sẽ là một bước nâng cấp lớn.
Nghĩ là làm, Cao Phong liền bắt tay ngay vào thực hiện. Hắn ở trong nơi ở, đem đao Huyết Mị ra ngoài. Thấy hắn định làm gì đó, Huyết Mị mới từ bên trong bay ra, đứng trên đầu hắn.
Thấy Huyết Mị ra, Cao Phong liền nói:
“Huyết Mị, con ở bên cạnh ta, chỉ các kết cấu thần thông cho ta!”
“Được thưa cha!”
Huyết Mị vui vẻ đáp lại, nó bay xung quanh bắt đầu giúp Cao Phong cải tạo thanh đao. Cứ thế hai người cùng nhau làm việc, thời gian lặng lẽ trôi qua.
Cao Phong rất thích những phút giây như này, đúc binh là một trong những niềm vui đơn giản của hắn. Chỉ có lúc như này, Cao Phong mới cảm thấy yên bình đến lạ.
Thời gian trôi qua khoảng một canh giờ, cuối cùng công việc cải tạo đã hoàn thành. Cao Phong đặt thanh đao trước mặt, Huyết Mị một bên thì tò mò, liên tục ngắm nghía.
Nhìn từ bề ngoài, thanh đao này vẫn như cũ, không hề thay đổi. Cao Phong đã dùng quen nó, hắn cũng không muốn thay đổi thứ gì, bởi vì thanh đao này đã quá hoàn hảo.
Nhưng bên trong, một kết cấu thần thông mới đã được hắn thêm vào, Huyết Mị đã cảm nhận được điều đó. Cao Phong khẽ đưa tay miết vào lưỡi đao, trên tay hắn xuất hiện một vết đứt, pháp lực từ chỗ đó bỗng nhiên bị hút ra.
Mà Huyết Mị ở một bên cũng cảm nhận được, là pháp lực của Cao Phong đang chảy vào người nó. Tức thì, nó liền vui sướng la lên:
“Cha, chúng ta thành công rồi!”
“Ừ.”
Việc pháp lực bị rút đi, Cao Phong là người đầu tiên cảm nhận được, liền biết hắn đã thành công. Từ giờ khắc này, thanh đao Huyết Mị không chỉ có khả năng thôn phệ tinh huyết, mà còn có thể hút pháp lực của đối thủ thông qua vết thương.
Hắn không định đi ra ngoài thử đao, mà tiếp tục ở trong thành tu luyện. Đây là thời điểm nhạy cảm, nếu ra bên ngoài mà gặp phải đại yêu Thu Lu, hắn cũng hết cách.
“Một đại yêu thù ghét ta ở ngoài đó, khi nào giết được mới có thể yên tâm!”
“Ở đây tài nguyên không thiếu, mà ta cũng không cần nhiều tài nguyên, vậy thì khi nào đột phá Chân Linh rồi lại đi ra!”
Cứ thế, Cao Phong tuyên bố bên ngoài, hắn bắt đầu bế quan tu luyện, không đi ra nữa. Hắn nói khi nào đột phá Chân Linh, thì khi đó sẽ xuất quan.
Tin tức này tuyên bố ra bên ngoài, liền khiến mọi người chú ý. Từ những thể hiện của Cao Phong trên chiến trường, hắn đã tạo lập uy danh không nhỏ rồi.
Nhiều người cũng biết, Cao Phong chỉ mới tu luyện hơn bốn năm, thời gian vẫn còn rất ngắn. Vậy mà tu vi đã từ Chân Thân lên Linh Thức, giờ đây còn tuyên bố sẽ đột phá Chân Linh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.