Loạn Thế Cường Sinh

Chương 105: Cơ Hội Trời Cho

Đăng: 13/09/2026 21:34 2,045 từ 33 lượt đọc

Cuộc họp giữa bốn tông kéo dài vài ngày, sau đó mới công bố quyết định ra bên ngoài. Bốn tông sẽ đồng ý với yêu cầu của phía triều đình và yêu tộc, tuy nhiên cần cho bọn họ thêm thời gian lựa chọn người.

Yêu cầu này đương nhiên là được phe triều đình và yêu tộc chấp nhận, kể cả việc tạo nơi giao chiến cũng được giao lại. Triều đình sẽ cho phép liên minh bốn tông tạo ra chiến trường, không cần phải cả hai phối hợp.

Khi quyết định này được thông qua, Nguyên Trung Triết liền nhờ tới sự giúp sức của Nguyên Toàn Thăng, tạo ra một chiến trường không gian. Trong chiến trường này, những cường giả Chân Linh có thể thoải mái bung hết sức lực, không cần phải sợ ảnh hưởng đến bên ngoài.

Để tạo ra chiến trường không gian, cũng như ổn định mọi thứ, kể cả việc chọn người, liên minh bốn tông giao ước trong thời hạn một tuần. Khi một tuần kết thúc, cũng là lúc cuộc chiến giữa đôi bên sẽ diễn ra.

. . .

Trong thành trì nơi Cao Phong đang ẩn mình, hắn từ những tên yêu xung quanh đã biết được, cuộc chiến giữa hai phe sắp sửa diễn ra.

Nhưng hắn cũng nhận biết được, bản thân chỉ có cảnh giới Linh Thức, không có cơ hội ảnh hưởng đến cuộc chiến kia, cho nên cũng không quan tâm lắm.

Điều hắn cần làm trước mắt, chính là làm sao tiêu diệt được Ung Phong. Mà đã đi vào được thành trì này, tại sao lại không tìm kiếm chỗ tốt.

Cứ như vậy, Cao Phong bắt đầu hành động. Trong vài ngày tiếp theo hắn đã đi khắp trong ngoài thành, cuối cùng cũng tìm được người biết ngôn ngữ của tên Quạ Ba Mắt.

Đợi đến khi học xong ngôn ngữ kia, Cao Phong mới có thể nghiên cứu công pháp của hắn. Phải mất khoảng một ngày sau khi tiếp cận, Cao Phong mới có thể thông thạo ngôn ngữ của tộc Quạ Ba Mắt.

Hắn bắt đầu nghiên cứu công pháp, điều đầu tiên mà hắn biết, chính là công pháp này chuyên tu thần thức, cùng thần thông của đôi mắt.

Bộ tộc Quạ Ba Mắt, ngay khi sinh ra, chỉ sở hữu hai đôi mắt, cùng giác quan đứng đầu trong yêu tộc. Nhưng khi trưởng thành, chúng sẽ dần thức tỉnh ra con mắt thứ ba. Trong con mắt này, ẩn chứa thần thông nhãn quan vô cùng mạnh mẽ.

Những công pháp, thần thông, hay bất cứ thứ gì bên ngoài, tộc Quạ Ba Mắt chỉ cần nhìn qua một lần bằng đôi mắt, sẽ có thể hiểu rõ tường tận ngay.

Chính vì thế mắt thần của Quạ Ba Mắt vô cùng mạnh mẽ, mới hình thành nên công pháp trong tay Cao Phong. Người ngoài có thể tham khảo, tu luyện thêm cho thần thức và đôi mắt. Nhưng nếu muốn mở ra đôi mắt thứ ba, trừ khi là người của tộc Quạ Ba Mắt, hoặc các tộc khác tương tự, còn không thì rất khó.

Nhưng vẫn còn một cách để tu luyện, chính là dùng tinh huyết của tộc Quạ Ba Mắt, mở ra thần nhãn thần thông. Thần nhãn thần thông không phải là con mắt thứ ba thật, chỉ là được thần thông tạo thành mà thôi.

Khi đọc được thông tin này, Cao Phong chợt nghĩ thầm:

“Công pháp này không phải do tộc Quạ Ba Mắt viết đó chứ, tại sao lại nói dùng tinh huyết của đồng tộc để tu luyện. Lẽ nào là do tộc khác viết lên hay sao?”

Chuyện này Cao Phong không quan tâm lắm, dù có là do ai tạo ra, cứ có lợi cho hắn thì hắn sẽ tu luyện. Công pháp này sẽ giúp thần thức cùng đôi mắt hắn mạnh hơn, nhìn thấu được nhiều vật hơn. Nó sẽ rất thích hợp cho hắn trong việc rèn đúc binh khí bảo vật.

Khi rèn đúc bảo vật binh khí, đều cần phải quan sát kĩ các kết cấu vật chất, cũng như kết cấu của thần thông đưa vào. Cao Phong đã thành công sửa kết cấu đó, nhưng chưa thể tạo ra kết cấu khác, nên hắn vẫn chưa thể hoàn toàn tạo ra được một món bảo vật.

Do vậy nếu có công pháp này hỗ trợ, khả năng hắn tạo được bảo vật sẽ tăng lên. Cứ vậy, Cao Phong vô cùng chờ mong khi tu luyện xong sẽ giúp hắn gặt hái được thành công thế nào.

Hắn bắt đầu tìm một góc vắng trong doanh trại, đi vào đó tu luyện công pháp của Quạ Ba Mắt. Thân phận hắn đang mang là một lính quèn, hiện tại không có giao chiến, nên thường ngày rất rảnh rỗi.

Phải mất một ngày, Cao Phong mới hoàn toàn tiếp thu hết ghi chép trong công pháp. Tiếp theo, hắn bắt đầu tu luyện thần thức cùng đôi mắt của mình.

Cao Phong mất khoảng ba ngày, cuối cùng cũng tu ra được thành tựu như mong muốn. Giờ đây thần thức cùng mắt của hắn đã ẩn chứa thần thông, nhìn vào mọi vật đều khác biệt rất nhiều với trước đây.

Mắt hắn nhìn xung quanh, bỗng thấy rõ hơn trước rất nhiều, thần thức còn có thể nhìn xa hơn. Lại thấy Cao Phong thử lấy tấm áo choàng của bản thân ra, đưa thần thức vào bên trong. Ngay lập tức toàn bộ kết cấu của áo choàng, đều được phô bày ra trước mắt hắn.

“Thì ra là vậy!”

Cuối cùng thì hắn cũng nhìn được những kết cấu mà trước kia chưa từng thấy, khiến hắn phải ồ lên một tiếng. Thấy được những kết cấu này, hắn sẽ có thể học hỏi, tạo ra kết cấu tương tự lên đồ vật khác.

Một thanh đao có thể ẩn giấu vẻ ngoài cùng khí tức chẳng hạn, lúc đó có thể dễ dàng trảm sát kẻ khác khi không phòng bị.

Tâm trạng của hắn vô cùng háo hức, muốn thử nghiệm rèn đúc ngay lúc này. Nhưng nghĩ lại thì đành từ bỏ, bởi vì nơi này không thích hợp lắm.

Nhưng hắn còn tiếc một điều, nếu có thể có tinh huyết của Quạ Ba Mắt thì tốt, có thể tu luyện thần thông của con mắt thứ ba. Lúc đó không biết khả năng nhìn thấu mọi vật còn mạnh đến mức nào nữa.

Việc thứ nhất coi như đã hoàn thành, còn lại chính là làm sao tiêu diệt Ung Phong. Cao Phong bỗng nhìn vào trong thành, chắc hẳn Ung Phong đang ở đâu đó trong đây.

“Đợi đến đêm rồi hành động vậy!”

Cao Phong đợi cho đến đêm, khi đó mọi hoạt động sẽ dừng lại. Tuy người tu luyện không bị bóng tối cản trở, nhưng khi trời lặng thì cũng sẽ dừng việc.

Lúc đó chính là thời cơ để Cao Phong ra tay, hắn dự định sẽ tiêu diệt Ung Phong nhanh gọn.

Cứ thế cho tới đêm, Cao Phong liền một mình lẻn vào trong thành, tìm nơi ở của Ung Phong. Hắn đã hỏi thăm nhiều nơi, biết được nơi ở của Ung Phong, sau đó mới dám hành động.

Hiện tại Ung Phong vẫn đang dưỡng thương, vết tích từ trận chiến lúc trước vẫn chưa hề mất đi. Viên sinh mệnh của hắn cũng có phẩm chất không cao, cho nên tới giờ vẫn còn đang hồi phục.

Vì vậy mà căn phòng của hắn vẫn bị phong tỏa nghiêm ngặt, dù biết được vị trí cũng không vào được. Việc này khiến Cao Phong vô cùng bất mãn, khi kẻ thù trước mặt nhưng bản thân cũng không vào được.

Tuy rất ức chế, nhưng vì an toàn nên hắn vẫn chọn cách rút về, chờ cơ hội lần sau. Hiện tại tình hình trận chiến đang diễn biến rất nhanh, cơ hội tiêu diệt Ung Phong không khó, chỉ cần có thực lực là được.

Hắn rút về cho đến sáng hai ngày sau, Cao Phong đang ngồi thì chợt thấy Ung Phong đi ra. Ung Phong vừa tới đã tằng hắng mấy tiếng, nói:

“Các ngươi chú ý, ta cần vài tên theo ta tới thành trì phía bên ngài Thu Lu. Có ai muốn đi tới đó không?”

Thu Lu chính là tên thật của đại yêu Thuồng Luồng. Cái tên Thuồng Luồng chỉ là tên bộ tộc của hắn. Đại yêu Thuồng Luồng đang chỉ huy phòng tuyến khác, cách đây một quãng đường khá xa.

Vừa nghe Ung Phong cần người đi theo, Cao Phong đã nhìn thấy cơ hội đang đến. Hắn chờ tới cuối, sau khi thấy không ai có thực lực vượt qua Linh Thức hậu kỳ, lúc này mới xung phong.

Ung Phong thấy có người thì vui mừng, giống như đang tìm con cừu thế mạng, càng nhiều thì càng tốt. Hắn lập tức cho triệu tập những người xung phong, nhanh chóng xuất phát.

Cả nhóm nhanh chóng di chuyển, đi vào trong đường hầm không gian do triều đình và yêu tộc tạo ra. Ung Phong ở trước liên tục thao thao bất tuyệt, nói về những vấn đề trên trời dưới đất, khiến nhóm người Cao Phong vô cùng đau đầu.

Bỗng giống như nhìn ra cơ hội, Cao Phong mới bắt đầu hành động, nhịp nhàng hạ từng tên phía sau. Khi Ung Phong lần nữa nhìn ra sau, phát hiện chỉ còn lại mình hắn cùng tên yêu xa lạ kia.

“Có... chuyện gì!”

Ung Phong vừa hỏi, một tay vừa cảm thấy không ổn, cho nên vội vàng đấm ra sau, mở đường hầm không gian mà chạy ra ngoài. Ngay khi hắn vừa thoát ra, đột nhiên phía sau có vô số sợi xích bám vào hắn, đóng chặt trên không trung.

“Cái gì đây?”

Vẻ khó hiểu hiện rõ trên nét mặt của Ung Phong, khi mà giờ đây hắn không thể cử động. Pháp lực toàn thân như bị phong ấn, không hề điều động được chút nào. Rõ ràng những sợi xích trước mặt, chính là một loại bảo vật khống chế.

Mà Cao Phong vừa ném ra dây xích, cũng không nhiều lời thêm nữa, trực tiếp dùng đao chém thẳng tới. Hắn chém ra một đao, chính là Sấm Động Trời Cao, kết hợp với sáu tầng công pháp Thất Sơn Công, khiến cặp cánh sau lưng Ung Phong bị tách ra.

Tiếp theo chỉ thấy Cao Phong chém thêm một nhát nữa, thân thể của Ung Phong liền bị chia thành hai phần.

Biển ý thức nhanh chóng sụp đổ, tiếp theo là nguyên thần, cuối cùng là viên sinh mệnh. Tinh huyết của hắn bị Huyết Mị hút lấy, bổ sung tu vi cho nó.

Trước khi nguyên thần tiêu tan, bấy giờ Cao Phong vẫn giữ nguyên trạng thần bí. Trước khi chết, Ung Phong vẫn chẳng biết được người giết mình là ai.

Cao Phong thu túi thần kỳ cùng cặp cánh của Ung Phong lại, thầm nói:

“Cuối cùng cũng diệt được ngươi!”

Hắn tạm thời bỏ túi thần kỳ qua một bên, ngắm nhìn cặp cánh mới lấy được vào tay. Qua thời gian nghiên cứu công pháp yêu tộc, hắn mới biết được bảo vật quý giá nhất chính là thân thể của chúng.

Từ lần chiến đấu trước đó với Ung Phong, hắn đã chú ý tới cặp cánh này. Nếu có thể chế tạo nó thành một món bảo vật, liền có thể sử dụng rất hiệu quả.

Cất cặp cánh kia vào trong túi thần kỳ của mình, Cao Phong lại xem tới túi thần kỳ vừa lấy được. Bên trong là vô số nguyên thạch, cũng như các nguyên vật liệu gì đó của Ung Phong. Nhưng lạ thay, cái trống lúc trước được Ung Phong sử dụng, lại chẳng thấy đâu.

“Tiếc thật, cái trống đó cũng là một bảo vật tốt!”

0