Chương 132: Bộ Tộc Lạc Thánh
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
133 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 133/133 chương
Nghe người vừa bay tới nói, đám người phía dưới không dám có ý kiến gì, liền cùng nhau tới nơi ngôi sao trong miệng họ rơi xuống. Càng đến gần khu vực đó, bọn họ càng cảm thấy một luồng khí tức cực mạnh phát tán ra xung quanh.
Cả một vùng đất quanh đó đều bị cơn chấn động khi ngôi sao kia rơi xuống tàn phá. Giờ đây nơi này đều bị san phẳng, tạo thành một hố sụt vô cùng lớn.
Ngay giữa hố sụt, một luồng ánh sáng cực mạnh phản chiếu ra bên ngoài. Lúc này người vừa bay kia cũng đã tới, phát hiện phía trước chẳng phải sao băng gì, mà chính là một người đang nằm đó.
Khắp thân thể người này đều có vết thương, kèm theo thứ chất lỏng màu vàng mà họ không biết nó là vật chất bất diệt. Hiện tại người kia đã hoàn toàn bất tỉnh, cho nên đám người này không biết phải làm sao.
Càng đến gần, họ càng cảm thấy nóng, khi chạm vào người kia thì nóng đến bỏng cả tay. Thấy vậy người đang bay trên trời mới phất tay, một luồng ánh sáng liền bám vào người đang nằm kia, kéo hắn cùng bay theo.
Mà thân thể này bề ngoài bị cháy đen. Lúc nhìn kĩ lại, mới thấy chẳng phải ai khác mà chính là Cao Phong.
Bởi vì rơi từ ngoài không gian xuống hành tinh, vượt qua tầng khí quyển khổng lồ khiến cơ thể hắn bị thương nặng. Giờ đây hắn đã bất tỉnh, nhưng sinh lực vẫn còn dồi dào, đủ để thấy thân thể hắn mạnh đến mức nào.
Người bay đưa Cao Phong đi về một hướng, cuối cùng dừng trước một khu vực dân cư đông đúc, giống như một bộ lạc. Hắn đưa Cao Phong đi vào, tới trước trưởng làng, cuối cùng lại đặt Cao Phong vào trong một cái hồ lớn.
Chính giữa hồ có một bức tượng khổng lồ, hình dạng giống như chim, vô cùng kì lạ. Vị trưởng làng đặt Cao Phong vào trong hồ, xong lại đi tới giữa hồ, quỳ xuống bái lạy với bức tượng chim kia.
Lúc này, bức tượng chim tỏa ra một vầng hào quang lớn, sau đó lại có vô số tia sáng bám vào người Cao Phong. Thấy vậy, đám dân làng ở đây càng lúc càng quỳ lạy nhiều hơn.
. . .
Khoảng nửa ngày sau, Cao Phong tỉnh lại. Khi hắn mở mắt, phát hiện xung quanh có rất nhiều người đang nhìn. Trong đám người, có một người ăn mặc khác hẳn, chỉ cần nhìn sơ là biết địa vị cao nhất ở đây.
Ông ta có nét mặt uy nghiêm, trên đầu mang mũ lông chim, thân trần mặc khố, khiến Cao Phong có cảm giác đây là một bộ lạc nào đó.
Người này đi đến gần Cao Phong, mở miệng nói nhưng rõ ràng là hắn không hiểu được tiếng của bọn họ. Giống như nhận ra việc này, vị kia mới gọi người đưa cho Cao Phong một bát nước, ra hiệu cho hắn uống đi.
Cao Phong cũng nghi ngờ, bèn đưa lên nhấp môi một chút. Cảm giác truyền vào hoàn toàn bình thường, hắn mới đưa lên miệng uống hết.
Lúc này, đột nhiên từ những âm thanh khó hiểu xung quanh, Cao Phong lại bắt đầu hiểu ý nghĩa. Hắn biết được những người này đang bàn tán về hắn, thắc mắc về xuất thân của hắn.
Mà người đàn ông khác lạ lúc trước bỗng đến gần hắn rồi nói:
“Chàng trai, đã nghe hiểu được lời nói của chúng ta chưa, nếu rồi thì nói ta biết!”
“Ta đã hiểu, cảm ơn ngài đã cứu ta!”
Cao Phong đứng dậy cúi người hành lễ, ngay lập tức được người kia đỡ dậy. Ông ta cười vô cùng phúc hậu, lại nói:
“Cũng may con trai ta phát hiện ra ngươi, nếu không thì nguy to. Bọn dị thú ở ngoài kia rất hung hãn!”
Nghe vậy, Cao Phong bèn thắc mắc hỏi lại:
“Con trai?”
Thấy hắn không hiểu, người kia mới phất tay, gọi một người tới:
“Lang, đến đây ta bảo!”
Người đàn ông được gọi là Lang đi tới trước mặt Cao Phong. Hắn ta có thân hình vạm vỡ, đôi mắt sắc lẹm, nhưng lại vô cùng hào sảng.
Thấy Cao Phong đã tỉnh, hắn liền chạy lại hỏi thăm, liên tục nói về vấn đề tu luyện. Chính xác là vậy, hắn muốn trao đổi với Cao Phong về phương pháp tu luyện, bởi vì biết hắn là người từ nơi khác tới.
Sau một hồi trao đổi với nhau, cuối cùng Cao Phong cũng đã có hiểu biết nhất định về bộ tộc này. Bọn họ gọi là tộc Lạc Thánh, người ở đây đều lấy họ Lạc, thờ chim thánh Lạc.
Vị trưởng tộc gọi là Lạc Vương, con trai ông ta gọi là Lang, con gái gọi là Nương. Đây chỉ là hiệu của họ, thực chất người con trai kia tên là Lạc Đỉnh.
Đừng thấy bộ lạc này kém phát triển, nhưng thực chất văn minh tu luyện không hề yếu. Vị tộc Lạc Vương đã đạt đến cảnh giới Siêu Phàm, trong tộc còn có tới mười vị Chân Linh. Cảnh giới và cách thức tu luyện của bọn họ không khác gì với hành tinh Chất Đa.
Cao Phong đoán rằng, phương pháp tu luyện này là do cõi Tứ Đại Bộ Du truyền tới.
Ngay cả Lạc Đỉnh, người còn rất trẻ, cũng có tu vi là Chân Linh sơ kỳ, giống như Cao Phong. Vì vậy cả hai trò chuyện rất vui vẻ, trao đổi những kinh nghiệm tu luyện cho nhau.
Mà họ cũng biết được chuyện của Cao Phong, vị Lạc Vương sau khi nghe thì cũng nhíu mày. Ông ta không biết về những hố đen kia, cũng không biết Tứ Đại Bộ Du là gì.
Duy nhất thứ mà ông biết, đó chính là một tế đàn lớn trong tộc. Khi Lạc Thánh của bọn họ rời đi, có nói rằng mỗi một con dân khi đủ yêu cầu, chỉ cần đến tế đàn sẽ được ông ta tiếp dẫn đi đến một vùng đất mới.
Nghe đến đây, Cao Phong đoán rằng, vùng đất trong lời vị kia chính là Tứ Đại Bộ Du. Điều này càng làm Cao Phong có chút manh mối, nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt.
Bởi theo lời nói đó, thì con dân của họ mới được vị kia đưa đi. Cao Phong không phải con dân của Lạc Thánh, vậy sao có thể được ông tiếp dẫn.
“Coi bộ khó rồi đây! Chẳng lẽ phải ở hành tinh này sao?”
“Đừng bi quan Cao Phong, chỉ cần ngươi làm rể tộc ta, không phải sẽ trở thành người một nhà hay sao!”
Lạc Đỉnh thấy Cao Phong ủ rũ thì cười nói, sau đó hắn dẫn Cao Phong cùng vài người khác ra ngoài săn thú. Khi bay lên không trung, Cao Phong định đấm mở ra đường hầm không gian. Nhưng kì lạ là hắn không làm được, một quyền của hắn chỉ khiến không gian vỡ đi mà thôi.
“Lạ thật, không gian ở đây cũng khác với hành tinh Chất Đa!”
Cao Phong thầm nghĩ, cảm thấy vô cùng lạ lẫm với nơi này. May mà người ở đây thân thiện, mới khiến cho hắn không cảm thấy ngột ngạt.
Lạc Đỉnh dẫn hắn đi săn, rồi cùng những tên khác giao lưu tu luyện, thi triển thần thông của nhau. Ngoài ra còn có những cô gái, thấy Cao Phong lạ, lại còn đẹp trai, cho nên tới làm quen để bắt chuyện.
Với những cô gái này, hắn đều tử tế trò chuyện với bọn họ, mới biết được thêm một bí mật. Bộ tộc Lạc Thánh này không xa lạ gì khi bên ngoài có người tới, vì cứ cách một thời gian lại có thương nhân bên ngoài tới đây.
Nghe tới đây, sắc mặt Cao Phong liền phấn chấn hẳn ra. Nếu có thương nhân bên ngoài, di chuyển trong không gian, biết đâu họ có thể đưa hắn đến Tứ Đại Bộ Du.
Nhưng hắn vừa nghĩ xong, lại có một suy nghĩ khác hiện ra. Nếu thường xuyên tiếp xúc với thương nhân, vậy sao bọn họ lại không biết Tứ Đại Bộ Du ở đâu.
“Chẳng lẽ vùng tinh không này cách xa Tứ Đại Bộ Du như vậy, nếu thế thật thì những thương nhân kia sao có thể tới đó?”
Cao Phong không chỉ muốn rời khỏi đây, mà còn để gặp lại thầy Ba Đức. Trước lúc ý thức hắn mất đi, hắn đã thấy ông ấy bị một lỗ đen hút đi. Tuy Cao Phong không biết sức mạnh của Chân Thần là như thế nào, nhưng bị lỗ đen hút đi, chứng tỏ họ vẫn chưa là vô địch.
“Những tồn tại còn cao hơn cả thần, cả những vị thánh nữa sao?”
Bỏ qua chuyện này, hiện giờ trước mắt, Cao Phong phải tìm cách rời khỏi đây trước. Hắn có hỏi các cô gái, liền biết được hai tháng nữa thì mới có các đoàn thương nhân đi đến đây.
“Hai tháng, tranh thủ tu luyện vậy!”
Trùng hợp làm sao, hành tinh không biết tên này cũng nằm trong một tinh vực rộng lớn. Nó có một mặt trời khổng lồ và một mặt trăng to không kém, khiến cho ngày và đêm có nhiệt độ vô cùng cao.
Năng lượng mặt trời chiếu vào hành tinh này, đây là dương, còn năng lượng mặt trăng, đây chính là âm. Tuy không phải khí âm dương thuần túy, nhưng vẫn có thể tu luyện được. Việc để tìm được khí âm dương thuần túy là không thể nào rồi.
“Mà khoan...”
Bỗng Cao Phong nhớ tới một chuyện, cuối cùng xin với Lạc Đỉnh cho về bộ tộc trước vì vết thương chưa khỏi. Nghe thấy vậy, Lạc Đỉnh cũng không có nghi ngờ gì, liền cùng mọi người trở về tộc.
Bọn họ sắp xếp cho Cao Phong một nơi ở, được dựng thành một túp lều bằng da yêu thú. Ở đây chỉ sống như vậy, chưa thịnh hành kiến trúc đồ sộ như ở hành tinh Chất Đa.
Cao Phong đi vào nơi ở, đóng cửa da lại, sau đó bố trí đưa Huyết Mị canh giữ gần cửa. Tiếp theo hắn lại mở túi thần kì ra, bên trong là hai món thần khí chính là ấn Nhật Nguyệt và đèn Ngũ Hành.
Đây là hai món thần khí mà trước khi đi, thầy Ba Đức đã để lại cho Cao Phong. Sức mạnh của hai món thần khí này là điều không thể bàn cãi, nhưng có một điều hắn không biết cách dùng chúng.
Cuối cùng Cao Phong chọn cách đưa thần thức vào bên trong, quan sát kết cấu, từ đó mới xem được cách dùng.
Nghĩ là làm, một luồng thần thức được Cao Phong đưa vào trong ấn Nhật Nguyệt và đèn Ngũ Hành. Trải qua hai canh giờ, cuối cùng cách vận dụng sức mạnh của hai món thần khí này đều đã được Cao Phong nắm rõ.
“Kết cấu thần thông của thần khí, đúng là quá phức tạp rồi!”
Đèn Ngũ Hành và ấn Nhật Nguyệt không hổ là hai món thần khí cực mạnh, từ kết cấu vật chất cho tới kết cấu thần thông đều vô cùng phức tạp và khó hiểu. Loại kết cấu này nếu để Cao Phong sao chép cũng gần như không thể, nói gì đến việc tạo ra.
Nhưng may mắn ở chỗ, ấn Nhật Nguyệt lại rất phù hợp với Cao Phong, có thể giúp hắn tu luyện nữa. Nó sẽ tự động hấp thụ năng lượng mặt trăng mặt trời, nguyên lý chuyển hóa thành dạng âm dương. Nhờ đó, Cao Phong có thể phối hợp cùng ấn Nhật Nguyệt để tu luyện Âm Dương Hỗn Nguyên Công, giúp tốc độ gia tăng lên rất nhiều.
“Thầy Ba Đức hẳn là biết việc này, cho nên mới cố tình đưa nó cho mình!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.