Loạn Thế Cường Sinh

Chương 127: Tam Yêu Chiến Cao Phong

Đăng: 16/10/2026 14:28 2,089 từ 6 lượt đọc

Thời gian trôi qua, cuối cùng ba ngày kể từ khi các tông mở cuộc tấn công nhằm vào địa bàn bị yêu tộc chiếm đóng. Yêu tộc chia lập ra ba vòng phòng tuyến, đặt các trận pháp tấn công và phòng thủ vô cùng dày đặc, mục đích là để ngăn cản các tông tấn công.

Những phòng tuyến này chỉ cản bước người tu luyện Linh Thức và Chân Thân, còn Chân Linh thì không thể. Do vậy các đại yêu luôn phải ở bên ngoài, đối phó với những Chân Linh của loài người.

Trận chiến giữa các Chân Linh diễn ra vô cùng ác liệt, bằng chứng là cả một vùng đất lớn đã bị phá hủy. Bọn họ chiến đấu khiến không gian cũng trở nên ảnh hưởng, các loại thời tiết bất thường cùng nhau diễn ra trên vùng phía Đông của nước Chiến Việt.

Giờ khắc này nhìn lại, vùng đất này chả khác nào địa ngục trần gian, hầu như không còn phàm nhân nào ở đây.

Năm thế lực tông môn chia thành năm mũi nhọn cùng nhau tấn công về phía đông. Từ Bắc tới Nam, lần lượt là Huyết Chiến Vương, Nguyên Thanh Tông, Hạ Long Tông, Nam Linh Tông, Thăng Thiên Tông.

Mỗi một thế lực đều có ít nhất bốn nă Chân Linh xuất chiến, tuy như vậy vẫn không thể đẩy lùi hoàn toàn yêu tộc. Phải biết rằng, yêu tộc lần này là dốc hết sức, số lượng Chân Linh không thể ít.

Trên lục địa dưới đáy đại dương, có gần cả mấy trăm bộ tộc khác nhau. Cho nên số lượng Chân Linh rất nhiều, mặc dù chỉ phổ biến ở sơ kỳ và trung kỳ.

Tuy vậy, nhiều Chân Linh sơ kỳ vẫn có thể vây lấy một Chân Linh trung kỳ khác, cứ như vậy mà tính.

Hai bên giao chiến cả ngày lẫn đêm, cuối cùng loài người cũng hạ được hai phòng tuyến bên ngoài. Chỉ còn lại một phòng tuyến cuối cùng, nhưng đồng thời cũng là mạnh nhất.

Tại nơi tấn công của Nguyên Thanh Tông, mấy vị Chân Linh đã đi lên trước, để lại chiến trường cho Linh Thức lo liệu. Cao Phong một mình đối mặt với ba tên yêu có thực lực Linh Thức hậu kỳ, nhưng nhìn nét mặt hắn không có chút gì đáng lo.

Trên người hắn, có một lớp áo giáp này, chính là thứ ngày đó được Cao Phong lấy từ người Thu Lu con. Cao Phong đã đúc lại nó, còn ném luôn chiếc khuyên và miếng ngọc vào, tạo thành chiến giáp như hiện tại.

Chiếc giáp này giờ đây vừa có tính phòng thủ, vừa có khả năng hồi phục, là vốn liếng giúp hắn tung hoành trên chiến trường. Đối mặt với ba tên hậu kỳ, dù tu vi có cao hơn hắn một chút thì hắn cũng không sợ.

“Lên cả đi!”

Cao Phong nói thầm, sau đó rút đao Huyết Mị lao lên phía trước, đối mặt trực diện. Hắn chém ra một đao, đao khí mãnh liệt nhanh chóng công kích tới người một tên, khiến hắn bị cắt thành nhiều mảnh.

Hai tên còn lại thấy vậy, nhanh chóng xoay người né tránh. Bọn chúng hiện bản thể, dùng thần thông chủng tộc tấn công Cao Phong.

Trước những đòn tấn công như vũ bão, Cao Phong cố gắng né tránh tất cả. Hắn bay lên phía trước, hai tay bắn ra hai luồng lửa vô hình tới phía trước.

Đây chính là công kích thần thức, Lửa Sắc Vàng sẽ đốt cháy biển ý thức của đối phương.

Ngay lập tức, hai tên yêu kia vừa hiện ra bản thể, đột nhiên gầm lên một tiếng rồi đổ gục xuống. Chúng không có bảo vật phòng ngự tinh thần tốt, cho nên vừa bị Lửa Sắc Vàng đánh vào, biển ý thức đã bị đánh tan.

Ba tên Linh Thức hậu kỳ bị hắn tiêu diệt trong nháy mắt, không trách chúng yếu, chỉ là Cao Phong có nhiều thủ đoạn hơn. Sau khi tiêu diệt đám này, Cao Phong lại tiếp tục tiến lên, tiêu diệt đám yêu thú khác.

Trong mấy ngày vừa rồi, hắn tiêu diệt không biết bao nhiêu yêu tộc, thu được rất nhiều tinh huyết. Nhờ vậy mà Huyết Mị được tăng cường không ngừng, ngày càng mạnh mẽ. Nếu so bằng tu vi, rất có thể nó đã mạnh hơn Cao Phong rồi.

Mà trong mấy ngày này, tu vi của Cao Phong cũng có tiến bộ. Nhờ việc chiến đấu, có lẽ tu vi của hắn cũng sắp đột phá Linh Thức đỉnh phong rồi. Mà nghĩ tới đây, Cao Phong lại bỗng trầm tư.

Hắn nhớ lúc bản thân đang ở Chân Thân hậu kỳ, bị tên Đầu Thìn tấn công, sau đó cơ duyên làm sao vào được phái Thất Sơn. Cũng vì vậy mà hắn đột phá một mạch, từ Chân Thân hậu kỳ lên tới Linh Thức.

Giờ đây hắn ở Linh Thức hậu kỳ cũng vậy, không biết là có cơ duyên nào hay không. Nhưng nghĩ lại thôi, Cao Phong muốn tự mình đột phá:

“Hiện tại nguyên thần của ta đã đạt sáu mươi lăm trượng, không biết tối đa trước khi đột phá đỉnh phong sẽ là bao nhiêu nữa!”

Cao Phong có chút tò mò, khi không biết giới hạn của Linh Thức thật sự là bao nhiêu. Hắn đã quyết định tu luyện con đường cực hạn, cho nên đối với vấn đề này hắn rất quan tâm.

Hắn đã hỏi việc này rất nhiều người, nhưng chẳng ai biết rõ. Người mà hắn thấy cao nhất, nguyên thần cũng chỉ đạt tới sáu mươi chín trượng đã là cực hạn đột phá Chân Linh.

Mà còn một vấn đề nữa Cao Phong vừa biết cách đây không lâu, chính là việc đột phá Chân Linh hay hắn gọi là hợp nhất. Khi thăng cấp Linh Thức đỉnh phong, nguyên thần không phát triển nữa, người tu luyện phải khai mở kinh mạch, gọi là mạch nối.

Mạch này dùng để nối biển ý thức và đan điền, giúp hai thứ có thể liên kết lại với nhau. Nếu không mở được mạch nối, người tu luyện rất khó để đưa chúng kết hợp lại với nhau. Còn nếu cưỡng ép giống võ sĩ, tỉ lệ thành công cực kì thấp.

Cao Phong cũng đã suy nghĩ về vấn đề này, hắn cho rằng bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nghĩ tới. Hiện tại chiến tranh giữa người và yêu còn đang diễn ra, phải nhân cơ hội này rèn luyện bản thân một chút.

Nghĩ như thế, Cao Phong bắt đầu tiến lên. Hắn không chọn những đối thủ cùng cấp nữa, mà chiến đấu với những tên yêu Linh Thức đỉnh phong. Chỉ cần không phải là Chân Linh, hắn đều có thể đấu một trận được.

. . .

Trôi qua thêm hai ngày nữa, phòng tuyến thứ ba của yêu tộc cuối cùng cũng sắp không chịu được. Dù bọn chúng có số lượng áp đảo, nhưng bốn tông môn cũng không phải kẻ yếu.

Dưới sự dẫn dắt của những vị Chân Linh hậu kỳ và đỉnh phong, trận pháp của phòng tuyến thứ ba cũng bị phá. Giờ đây hai bên đối đầu với nhau một trận chiến cuối cùng, quyết định số phận nơi đây.

Chân Linh đối đầu Chân Linh, Linh Thức đối đầu Linh Thức, đâu đâu cũng thấy chiến trận diễn ra.

Trên bầu trời, mây đen sấm chớp, mưa gió đủ mọi thể loại, giống như ngày tận thế đang đến. Mà ở phía dưới, thần thông công kích, ánh sáng chiến đấu, âm thanh vang lên, khiến người ta cảm thấy đây đúng là địa ngục trần gian.

Một góc của chiến trường, Cao Phong đang điên cuồng tàn sát tên yêu tộc có thực lực Linh Thức đỉnh phong trước mặt. Hắn đã hiện ra bản thể, là một con sói hai đầu, nhưng vẫn không thể làm gì Cao Phong.

Đối mặt với nó, Cao Phong lại tập trung pháp lực, hóa thanh đao dài ra cả trăm trượng. Hắn chém tới trước một nhát, uy lực công kích vô cùng khủng bố, sấm sét nổ ầm ầm đinh tai nhức óc.

Một đao này chém ra, khiến cái đầu bên phải của tên yêu kia rơi xuống. Đó chính là sức mạnh của thần thông do Cao Phong tạo ra, Sấm Động Trời Cao.

Cái đầu bên phải đã mất, khiến tên yêu kia vô cùng đau đớn, liền gầm lên một tiếng. Tiếng gầm của hắn chính là thần thông công kích nguyên thần, khiến đầu của Cao Phong vang lên những tiếng ong ong.

Nhưng chỉ được một chút, công kích đó đã bị Lửa Sắc Vàng ngăn cản, triệt tiêu hoàn toàn. Lúc này lại thấy Cao Phong lao lên, một tay cầm đao còn một tay vung chưởng, đánh tới cái đầu còn lại của tên yêu kia.

“Khốn khiếp, tên loài người này mạnh quá! Lỗ rồi!”

Tên yêu kia hét lên một tiếng, sau đó quay người bỏ chạy. Nhưng Cao Phong nào có thể để hắn bỏ chạy như vậy, liền vung đao đuổi theo.

Hắn đạp chân một phát, chiếc giày có cánh đã giúp hắn bứt tốc, nhanh chóng tiếp cận đối phương. Tiếp theo Cao Phong thi triển Lôi Bá Phá Thiên, vô số nhát đao như vũ bão ập tới, khiến tên yêu kia hoảng sợ hét lớn:

“Có ai không, giúp ta!”

Ngay khi hắn kêu lên, lập tức có hai con yêu khổng lồ từ bên cạnh lao tới, tiếp ứng cho hắn. Một con có hình dạng như dơi, cái miệng há ra hét lên một tiếng, sóng âm của nó tác động đến biển ý thức. Con còn lại là con cóc ba chân, dưới chân còn có hoa sen. Khi cánh sen nở ra, một tràng hào quang liền bắn tới trước, trấn áp Cao Phong.

“Muốn cản ta?”

Hai tên yêu này đều là Linh Thức đỉnh phong, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng để ngăn cản được Cao Phong, e rằng chúng còn chưa đủ sức.

Ngay lập tức, Cao Phong liền vận chuyển Thất Sơn Công. Bản thân hắn được tăng cường bởi bảy luồng sức mạnh, mà sau lưng còn hiện ra hình ảnh bảy vị thần thú.

Bảy vị thần thú chia nhau, công kích về phía yêu thú dơi và cóc ba chân. Bản thân Cao Phong thì cưỡi trên lưng thần long, giết thẳng về phía tên sói hai đầu kia.

“Không xong rồi, các vị có bảo vật gì thì mau lấy ra đi!”

Ngay lập tức, tên yêu hai đầu kia ném một chiếc cối lớn lên không trung. Chiếc cối này tỏa ra pháp lực vô biên, tạo thành một màn chắn trước người hắn. Đồng thời, hắn còn ném thêm một cái chày ra, bỗng chốc hóa thành khổng lồ, đập thẳng tới chỗ Cao Phong.

Không chỉ có tên yêu hai đầu là dùng bảo vật, hai tên kia cũng nhanh chóng lấy ra. Con yêu dơi lấy ra một cặp mười mấy con dao lớn, điểm một cái, chúng liền kết theo trận hình công kích ba vị thần thú đang chiến đấu với hắn.

Còn con cóc kia, đài sen dưới chân chính là bảo vật mạnh nhất mà nó sở hữu. Mấy cái cánh sen tung bay quanh nó, phủ lên người con cóc ba chân, trở thành một bộ giáp siêu hạng cho nó.

Hai bên lúc này chia ra thành ba chiến trường, Cao Phong vẫn cưỡi thần long, đuổi theo tên sói hai đầu. Sáu vị thần thú còn lại thì chia nhau, tấn công về phía hai tên kia.

Cao Phong phải nhanh chóng tiêu diệt con sói hai đầu kia, sau đó mới tính đến hai con yêu còn lại. Nếu không nhanh chóng, rất có thể hắn sẽ để cả ba cùng trốn thoát.

Để cả ba con yêu đều có tâm tư giết mình trốn thoát, khác nào tự mở cửa mả cho bản thân. Bởi vậy nên Cao Phong càng quyết tâm hơn, nhất thời tất cả pháp lực đều được hắn vận chuyển.

0