Loạn Thế Cường Sinh

Chương 131: Biến Cố Bất Ngờ

Đăng: 19/10/2026 20:44 2,037 từ 4 lượt đọc

Hắn thấy chính giữa bản đồ, tại trung tâm, ở đó có một chấm tròn khổng lồ hiện ra. Tám mươi phần trăm của bản đồ đều là chấm tròn này, xung quanh nó có những chấm nhỏ li ti, trông như những hạt cát vậy.

Cao Phong đoán rằng, vòng tròn chính giữa kia chính là Tứ Đại Bộ Du, còn những chấm xung quanh là các hành tinh trong phạm vi của cõi.

“Cõi này thật sự quá lớn, thầy Ba Đức, thầy có biết nó lớn đến đâu không?”

“Ta không biết, cấp bậc như ta vẫn chưa đi hết trong du chứ đừng nói toàn bộ cõi. Chỉ có những vị thánh mới có khả năng đó!”

“Thánh?”

“Tới lúc cần biết, con sẽ biết. Còn bây giờ, chúng ta đi thôi!”

Ngay khi thầy Ba Đức vừa nói xong, Cao Phong bỗng cảm thấy được xung quanh có một luồng lực lượng đang biến đổi. Cảm giác giống hắn đang đi trong đường hầm không gian vậy, nhưng khác biệt rất nhiều.

“Nếu không có gì xảy ra, chỉ cần một hoặc hai năm là có thể đi tới Tứ Đại Bộ Du!”

“Một hoặc hai năm lận sao!”

“Con đừng cho rằng như là lâu, vậy đã rất nhanh rồi. Cung điện này dùng trận pháp dịch chuyển, đi trong không gian. Nếu còn dùng tốc bay bình thường của Siêu Phàm thì không biết phải mất bao nhiêu năm mới tới được nữa!”

“Kinh khủng thật thưa thầy!”

Cao Phong nghe thầy Ba Đức nói mà sợ hãi, thật sự để đi tới cõi Tứ Đại Bộ Du phải cần tốc độ nhanh đến mức nào chứ. Đó cũng là lý do các Siêu Phàm bình thường trên hành tinh Chất Đa, dù liên tục đi ra ngoài nhưng vẫn không tìm được hành tinh khác có văn minh sự sống.

Thấy hắn tỏ thái độ như vậy, thầy Ba Đức ở một bên cười nói:

“Hiện giờ con đã đột phá Hợp Nhất, vậy thì Thất Sơn Công không còn thích hợp để tu luyện nữa rồi!”

Ông ta lấy từ trong người ra một cuốn công pháp, đưa cho Cao Phong rồi nói:

“Ở đây ta có một cuốn, tên là Âm Dương Chân Linh Công, mượn khí âm dương để tu các biến của Linh Thể!”

“Nhưng con thì không tu Chân Linh, mà tu Hợp Thể, vậy thì con phải tự cảm ngộ rồi sửa lại công pháp rồi thưa thầy!”

Cao Phong nhận lấy, trước hết cảm tạ thầy Ba Đức, sau đó mới nói ra suy nghĩ của mình. Nghe hắn nói vậy, thầy Ba Đức cười đáp:

“Con nói đúng, con tu con đường bản thân, vậy phải tự mình nỗ lực rồi!”

Thầy Ba Đức nói xong, thân ảnh liền rời khỏi đây. Trước khi rời đi, ông ta còn dặn Cao Phong dù làm gì cũng được, nhưng đừng tự ý lấy những món thần khí ở đây.

“Con biết thưa thầy!”

. . .

Một tháng nữa trôi qua.

Đã một tháng kể từ lúc rời khỏi hành tinh Chất Đa, Cao Phong vẫn đang miệt mài nghiên cứu công pháp. Âm Dương Chân Linh Công, lấy năng lượng âm dương làm vật dẫn, hoàn thành các biến của Linh Thể.

Nhưng có điều công pháp này chuyên tu Linh, không tu thể, cho nên đối với Cao Phong lại có chút không hợp. Vậy nên một tháng này hắn vẫn miệt mài nghiên cứu, để làm sao cải thiện được nó.

Nói thì dễ làm thì khó, việc cải tạo một công pháp cảnh giới Hợp Nhất, lại là cấp bậc đỉnh cấp, khó khăn gặp phải rất nhiều. Tuy vậy, Cao Phong vẫn tập trung, một tháng này hắn đã hoàn thành được một nửa, chỉ còn lại chờ kết vào tháng tiếp theo.

Mà còn một điều nữa, chính là một tháng này Cao Phong cảm thấy khá chán. Trong cung điện Hoàn Mỹ này, chỉ có thầy Ba Đức và Cao Phong. Thầy Ba Đức thì không thấy đâu, cho nên hiện tại chỉ còn mình hắn và Huyết Mị.

Huyết Mị mấy ngày đầu còn chạy nhảy khắp nơi tìm tòi, nhưng chỉ được một tuần đã đâm ra chán nản. Hiện giờ nó cũng đi vào trong đao, chìm vào trạng thái ngủ sâu rồi.

“Rốt cuộc phải đi tới khi nào đây!”

. . .

Ba tháng nữa trôi qua, Cao Phong đã hoàn thành việc cải tạo tầng đầu tiên của công pháp. Hắn đổi tên lại, đặt cho nó thành Âm Dương Hỗn Nguyên Công.

Âm Dương Chân Linh Công được chia thành năm tầng, nhưng Cao Phong chỉ mới cải tạo được tầng đầu. Nguyên nhân không chỉ nằm ở việc khó, mà còn do hắn không tu luyện được.

Bên trong cung điện Hoàn Mỹ này, hắn không tìm thấy chút khí âm dương nào. Cũng may mà trong cơ thể hắn, còn một chút khí mặt trời và mặt trăng, còn dư lại khi tu luyện Mãnh Long Thăng Thiên, mới giúp Cao Phong hoàn thiện tầng thứ nhất.

“Bốn tháng rồi, thật sự rất chán!”

Ba tháng này Cao Phong có gặp thầy Ba Đức được một lần, ông ta nói hành trình vẫn bình thường. Nhưng hắn không phải sợ nguy hiểm, mà là cảm giác chán nản đến phát bực.

Mỗi ngày hắn đi dạo trong cung điện Hoàn Mỹ, đi đến chỗ này đến chỗ khác. Trong này không có ngày và đêm, lúc nào cũng sáng rực rỡ, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng dù gì Cao Phong cũng là người tu luyện cảnh giới Hợp Nhất, ở hành tinh Chất Đa cũng là cường giả rồi. Dù có chán đến mấy, hắn cũng đã và đang cố gắng chịu đựng.

. . .

Năm tháng nữa trôi qua.

Lúc này thật sự Cao Phong đã sắp chịu hết nổi.

Trong đầu hắn, đôi khi văng vẳng tiếng kêu của ai đó, có khi nghe thành Phạm Bá, lại có khi nghe thành Đăng Quân.

Chín tháng này hắn một mình đi đi lại lại, công pháp không thử nghiệm được, khiến hắn chẳng thể tu luyện. Ngoài việc luyện đao và đúc binh, những thứ khác hắn đều bất lực.

“Cảm giác này, rốt cuộc là do đâu!”

Dần dần, trong đầu hắn xuất hiện một loại bất an, rất khó để diễn tả thành lời. Cao Phong cảm giác, giống như bản thân mãi mãi chẳng thể đi đến đâu, cứ phó mặc cho cung điện này vậy.

Hắn còn bắt đầu hoài nghi, rất có thể cung điện đang dừng lại. Thậm chí có lúc, hắn còn cảm thấy có chút hối hận.

Nhưng những suy nghĩ đó vừa hiện ra đã bị hắn dập đi, không để bản thân nghĩ tới việc đó nữa. Mỗi lần như vậy, Cao Phong đều lấy việc luyện đao và đúc binh, khiến tâm trí không còn để tâm đến những việc đó.

. . .

Thêm ba tháng nữa, thời gian kể từ lúc bắt đầu đã tròn một năm.

Cao Phong đang ngồi tại sảnh chính trong cung điện Hoàn Mỹ, đối diện với hắn là thầy Ba Đức. Hắn nhìn thấy, mở miệng hỏi:

“Năm xưa thầy cùng ông ta đi trong không gian, mất bao lâu mới tới hành tinh Chất Đa?”

“Ta không biết!”

Thầy Ba Đức đáp, gương mặt ông ta cũng vô cùng kì lạ. Nét kì lạ này nhìn lại giống với Cao Phong hiện tại.

“Chúng ta đã đi được một năm rồi, cũng sắp tới nơi rồi!”

Nghe thầy Ba Đức nói, Cao Phong lại thở dài. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, có khi nào người anh em của thầy phát điên, là bởi vì di chuyển thời gian dài trong không gian.

Cao Phong trò chuyện với thầy Ba Đức chốc lát, sau đó mới rời khỏi sảnh chính trong cung điện. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên dưới chân hắn truyền đến cơn chấn động, khiến hắn vô cùng kinh ngạc.

Hắn đưa mắt nhìn ra sau, phát hiện thầy Ba Đức cũng đang giống hắn, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Thấy có vẻ không ổn, Cao Phong chợt lên tiếng:

“Thầy, chuyện gì vậy!”

“Hình như, chúng ta…”

Thầy Ba Đức giống như cũng không biết chuyện gì, sau một khắc thăm dò mới nói:

“Là chấn động do hai vị Thánh Ngư gây ra, sao lại đúng lúc này!”

Lúc này bên ngoài cung điện Hoàn Mỹ, xung quanh nó vô số lỗ đen hiện ra. Một lỗ đen khổng lồ hiện ra trước cung điện Hoàn Mỹ, hút nó vào bên trong.

Mà Cao Phong không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thầy Ba Đức vô cùng gấp gáp, đang điều khiển trận pháp tại trung tâm. Năm món thần khí sáng lên, dường như chúng đang được điều động hết sức mạnh.

“Thầy...”

Cao Phong không dám kêu lớn, bởi vì thấy thầy Ba Đức đang dùng hết sức mạnh của mình. Nét mặt ông ta cực kì khẩn trương, giống như đang đối mặt với nguy hiểm chết chóc.

“Một vị Chân Thần lại có nét mặt như vậy, chuyện này là sao?”

Cao Phong thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, chợt nghe thầy Ba Đức nói:

“Cung điện này đang bị lỗ đen hút vào, chúng ta tạm thời tìm một hành tinh nào đó đáp xuống!”

Vừa nói xong, thầy Ba Đức đã vận dụng hai món thần khí, đưa nó tới người Cao Phong. Ấn Nhật Nguyệt và đèn Ngũ Hành bay tới chỗ Cao Phong, tạo thành một màn pháp lực bên ngoài thân thể hắn.

Chưa kịp để Cao Phong hiểu chuyện gì, bất ngờ lúc này không gian nơi hắn đứng lại xuất hiện biến động. Không gian như tách ra thành từng lớp, hắn có cảm giác đứng không vững. Thậm chí ngay cả cơ thể hắn, cũng thấy rõ đang mềm nhũn ra, vô cùng kì lạ.

“Không xong rồi, phải nhanh lên!”

Ngay tức khắc, khí tức trên người của thầy Ba Đức tăng vọt. Ông ta bao bọc cả hai trong một quả cầu năng lượng khổng lồ, phóng thẳng ra bên ngoài.

Ngay khi cả hai vừa thoát ra, cung điện Hoàn Mỹ liền nổ tung, sóng lực bắn ra khắp bốn phía. Lúc này Cao Phong mới thấy, xung quanh hắn đang có vô số lỗ đen với lực hút cực mạnh hiện ra.

“Con đi ngay!”

Thầy Ba Đức chưởng một chưởng vào người Cao Phong, đẩy hắn tới một hành tinh gần đó. Ngay khi hắn vừa bay đi, xung quanh ông ta lại xuất hiện vô số lỗ đen, thay phiên hút lấy ông ấy.

Cao Phong mở miệng kêu lên, nhưng kì lạ chẳng có âm thanh gì được phát ra. Hắn cứ thế đành bất lực nhìn, thấy thầy Ba Đức đang điên cuồng chống lại sức mạnh từ các lỗ đen.

Bỗng chớp một cái, ông ta bị một trong những lỗ đen kia hút đi, biến mất vào trong không gian.

“Không!”

Lúc này Cao Phong càng lúc càng đi xa, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến hắn chả hiểu gì. Nhưng khi đưa mắt nhìn lại, hắn phát hiện bản thân đang tiếp cận một hành tinh khổng lồ nào đó.

Đột nhiên hắn bị một nguồn lực bắn thẳng vào, khiến ý thức dần trở nên mê mang rồi mất đi. Trước khi bất tỉnh, hắn đã thấy bản thân tiếp cận vào khí quyển của hành tinh kia.

. . .

Trong hoang mạc xa xôi, có đoàn người đang đi qua nơi này. Họ bỗng nghe thấy một âm thanh trên bầu trời, khi nhìn lên thì thấy một vật đang rơi xuống.

Một vài người trong đoàn thì thầm với nhau, có người cho rằng sao băng rơi xuống. Nhưng đột nhiên có người từ đâu bay tới, nói bằng thứ tiếng bản địa, bảo bọn họ đi tới nơi đó xem thử có chuyện gì.

0