Loạn Thế Cường Sinh

Chương 107: Trận Đầu Tiên

Đăng: 17/09/2026 22:44 2,065 từ 20 lượt đọc

Trận chiến này tuy chỉ có mười người tham gia, nhưng còn có cả trăm người, đến từ các thế lực, đều muốn tự mình chứng kiến. Ai nấy đều không muốn bỏ lỡ thời khắc này, vì nó có thể quyết định tương lai của ngày sau.

Trên đại điện của Nguyên Thanh Tông, tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ. Chỉ thấy Nguyên Toàn Thăng lướt nhìn tất cả một lượt, gật đầu hài lòng. Ông ta vung tay lên, một trận ánh sáng bao trùm tất cả, ngay sau đó liền biến mất trong không gian.

Chỉ một lát sau, gần trăm người thuộc các thế lực đã xuất hiện trong một không gian xa lạ. Nơi đây trôi nổi khí tức của vũ trụ, tinh không hư ảo cứ thế đan xen vào nhau.

Mà ở giữa không gian, lại là một không gian cách biệt. Đó chính là nơi để các ứng cử viên thi đấu với nhau, còn không gian hiện tại là chỗ để quan sát.

Thấy mọi người còn mờ mịt, Nguyên Toàn Thăng chợt tiến lên nói: “Đây là không gian do ta tạo ra, tồn tại độc lập ngoài hành tinh Chất Đa. Các ngươi cứ việc bung hết sức lực, không có gì có thể cản trở!”

Nghe Nguyên Toàn Thăng nói, sắc mặt ai đó ở đây đều có phần hâm mộ. Không ngờ năng lực của Siêu Phàm lại kinh khủng đến vậy, chỉ cần bỏ thời gian liền có thể tạo thành không gian riêng.

Bởi vậy mới thấy, ở phạm vi hành tinh, các Siêu Phàm không được phép ra tay, nếu muốn chỉ có thể ra ngoài tinh không giao đấu. Để bọn họ xuất chiêu toàn lực, dù hành tinh lớn như Chất Đa cũng sẽ bị phá hủy.

Tất cả mọi người đều đang quan sát, bỗng nhiên thấy trước mặt có một luồng sáng lóe lên rồi biến mất. Khi lần nữa nhìn lại, phát hiện phía trước dường như có gì đó, nhưng lại không nhìn rõ.

Bỗng nhiên thấy Nguyên Toàn Thăng nhíu mày, lên tiếng: “Bọn chúng tới rồi!”

Đối diện với bọn họ, bên kia chiến trường, chính là đám người của triều đình và yêu tộc vừa tới. Bọn họ chính là vị thái sư cùng với yêu vương Xương Cuồng, và vô số những người dưới trướng.

Nguyên Toàn Thăng liếc nhìn một cái, bỗng nhiên bên cạnh ông lại xuất hiện thêm một người. Vừa thấy người này, Nguyên Toàn Thăng lại cười nói: “Cuối cùng ông cũng tới, Hồ Hiếu, ta đợi ông mãi!”

“Nhớ lời hứa của ngươi, nhóc con!” Người kia nói.

“Được được!”

Hai người nói xong, thân ảnh liền biến mất, sau đó lại thấy xuất hiện bên ngoài không gian đang đứng. Mà ở bên kia, vị thái sư già cùng yêu vương Xương Cuồng cũng vậy, chớp mắt đã thấy đứng đối diện với Nguyên Toàn Thăng cùng Hồ Hiếu.

Yêu vương Xương Cuồng là người lên tiếng trước, giọng điệu vô cùng ngạo mạn:

“Thế nào, chuẩn bị để người của ngươi chết chưa, sau đó là tới ngươi!”

Giọng điệu của hắn vô cùng kiêu căng, bởi vì chính hắn là người đã phá bỏ giao ước giữa các Siêu Phàm. Vào thời cổ đại, chính Xương Cuồng là người đầu tiên đột phá Siêu Phàm, cho nên hắn vô cùng coi thường những người khác.

Sau khi các vị cường giả phối hợp phong ấn hắn, cũng như đánh chìm lục địa yêu xuống biển, thì những người còn lại mới có thể đột phá Siêu Phàm.

Thấy hắn ngông cuồng như vậy, Hồ Hiếu mới bước lên một bước, nói:

“Xương Cuồng, ngươi muốn cuộc chiến giữa các Siêu Phàm nổ ra lần nữa?”

“Tại sao không!”

“Ngươi!”

Hồ Hiếu có chút tức giận, chợt thấy Nguyên Toàn Thăng đưa tay ra ngăn cản. Ông ta nhìn về phía Xương Cuồng, nói:

“Hôm nay không có chỗ cho ngươi, chúng ta nhanh chóng kiểm tra, sau đó giao lại cho lớp người kia tự giải quyết!”

“Vậy được, bắt đầu đi!”

Xương Cuồng nói xong, hai bên liền bắt đầu dùng thần thức, kiểm tra các ứng viên của đối phương. Bọn họ phải kiểm tra, là bởi vì tránh trường hợp làm giả tu vi, như vậy sẽ không công bằng.

Trận chiến này những người được chọn cũng không được phép dùng bảo vật, hay thần khí. Hai bên chỉ cho phép dùng binh khí, cũng như thần thông riêng của mỗi người.

Sau một hồi quan sát, cuối cùng cũng không phát hiện điều gì bất thường. Nguyên Toàn Thăng cùng Hồ Hiếu trở về, ra lệnh cho mười người bắt đầu chuẩn bị.

Bên phía triều đình và yêu tộc cũng vậy, thấy rõ bọn họ cũng đang ra lệnh cho người của mình. Mười người được chọn lần lượt bước lên, trong đó có cả người và yêu.

Trận chiến đầu tiên sắp sửa diễn ra, trong đó người ra mắt lượt thứ nhất chính là Phạm Bá. Mà đối thủ của ông ta lại là một tên yêu tộc, thuộc dưới trướng của đại yêu Kình Ngư.

Tên này được gọi là Táng Ngư, thực lực Chân Linh sơ kỳ, cực kì mạnh mẽ. Chiến tích mạnh nhất của hắn chính là, một mình đánh bại năm con người cùng cấp, trong trận chiến vừa qua giữa hai phe.

Phạm Bá bước ra phía trước, nhìn qua hành lễ với mọi người. Lại thấy Nguyên Trung Triết cùng Hoàng Tuyền đi lên, nói lời động viên với ông ta.

Mọi người dõi theo bước đi của Phạm Bá, bởi ai nấy đều mong ông ta có thể chiến thắng. Chỉ cần có chiến thắng đầu tiên, sĩ khí của mọi người đều sẽ được tăng cao. Nếu thất bại, rất có thể sẽ là một tín hiệu xấu.

Vậy nên không ai muốn thua trong trận đầu, Phạm Bá cũng hiểu rất rõ điều này. Nét mặt ông có chút căng thẳng, thấy Phạm Bá đang ôm chặt đao, giống như muốn bình tĩnh trở lại.

Trong suốt cuộc đời của mình, dù đã trải qua vô số trận chiến, có thất bại, cũng có chiến thắng. Tuy đã từng gặp nhiều đối thủ mạnh mẽ, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên ông có sự hồi hộp đến như vậy.

Cuối cùng, thấy Phạm Bá đi tới trước Nguyên Toàn Thăng. Nguyên Toàn Thăng đặt tay lên người ông, liền có một luồng sáng bao bọc khắp người Phạm Bá.

Ông ta nhanh chóng được đưa ra chiến trường, chớp mắt đã thấy Phạm Bá cùng Táng Ngư đứng đối diện với nhau. Cả hai không nói không rằng, chỉ chờ tín hiệu từ cường giả Siêu Phàm của hai bên, sau đó mới bắt đầu xuất thủ.

Phạm Bá rút đao, không vội tiếp cận mà lại từ từ quan sát đối phương, chờ cho tìm ra sơ hở. Mà đối thủ của ông cũng vậy, tên Táng Ngư kia trên mặt lộ ra vẻ phấn khích, nhưng cũng không ra tay.

Hắn ta có thân hình vô cùng kì dị, mình người đuôi cá, trên tay còn có một cây thương lớn. Mũi thương giống như làm từ vỏ ốc, xoắn lại với nhau, phát ra uy lực vô cùng cường đại.

Bỗng nhiên thấy Táng Ngư chủ động lao lên, nhắm thẳng tới Phạm Bá mà phóng ra một thương. Mũi thương xuất hiện, khiến không gian trước mặt Phạm Bá như bị xoắn lại, hiện ra vô số vết rách.

Nhìn thấy công kích đến gần, Phạm Bá mới xoay người, thi triển thần thông phòng thủ. Mũi đao ông chém ra, trước mặt liền xuất hiện một đợt sóng lớn, ngăn cản đường thương đang đánh tới kia.

“Ngươi nghĩ đơn giản quá!”

Táng Ngư hét lớn, sau đó liền đánh tới một chưởng, gia tăng thêm uy lực cho đường thương lốc xoáy đang điên cuồng công kích. Cơn lốc thương sau khi được tiếp thêm sức mạnh, càng trở nên cường đại hơn, có xu thế vượt qua cơn sóng phòng hộ của Phạm Bá.

Lúc này, Phạm Bá đưa một tay ra, thi triển thần thông khiến cho cơn sóng biến đổi. Nó không đơn thuần là dâng lên ngăn cản, mà bắt đầu hình thành, tạo ra một quả cầu nước bọc lấy đường thương của Táng Ngư.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên, chấn động lan ra xung quanh. Lúc này nhìn lại, đã thấy đường thương của Táng Ngư, cùng quả cầu nước của Phạm Bá đều đã tiêu tán.

Ngay sau đó, Phạm Bá lại xông lên phía trước, dùng đao tiếp cận đối phương. Ông ta tung ra đao thuật mạnh nhất của mình, chiến đấu với đối thủ vô cùng mạnh mẽ.

Bên ngoài chiến trường, là không gian nơi hai phe đang đứng. Mọi người ở đây quan sát, trong lòng ai nấy đều vô cùng hồi hộp. Hai kẻ đang đối chiến, thực lực có thể gọi là ngang nhau, càng làm trận đấu này trở nên căng thẳng.

Phía ngược lại, yêu vương Xương Cuồng cùng đại yêu Kình Ngư đang thong thả xem chiến. Xương Cuồng có chút chán nản mà ngáp một cái, khiến Kình Ngư giật mình.

“Thưa vương, nhất định người của ta sẽ chiến thắng!”

“Ta biết, ta biết!”

Yêu vương Xương Cuồng nói, đã khiến cho Kình Ngư toát mồ hôi, liền lùi ra sau. Thực lực hắn không đủ, nếu để vị yêu vương này nổi giận thì sẽ khó giữ được mạng.

Mấy người lại tiếp tục quan sát, dõi theo diễn biến của trận chiến.

Lúc này Phạm Bá và Táng Ngư đang tới giai đoạn quyết liệt, trong mắt cả hai chỉ tràn ngập lửa chiến, không còn quan tâm gì khác nữa.

Từng đòn đao đánh ra, lại thấy mũi thương đâm tới. Hai người ăn miếng trả miếng liên tục, không rõ thế trận đã nghiêng về ai.

Lại thấy Phạm Bá vung đao ra, đao khí hóa thành biển lớn, cuồn cuộn hiện ra giữa không trung. Biển lớn tiếp tục hóa thành sóng, từng trận từng trận điên cuồng ập tới chỗ Táng Ngư.

Trong từng cơn sóng, vô số rồng nước được hình thành, ẩn chứa trong đó là đao khí với ý đao mãnh liệt của Phạm Bá. Đây là thần thông vô cùng lợi hại, được Phạm Bá dồn hết tâm huyết để thi triển.

Chỉ thấy vô số rồng nước lao đi, mang theo ý đao đánh tới Táng Ngư bên kia. Mà Táng Ngư cũng không chần chừ, liền thi triển ra thần thông của mình.

Tay hắn kết lại, đánh ra phía trước, liền xuất hiện hai cột sáng bắn thẳng vào nhau. Hai cột sáng này biến đổi, hiện hình thành hai con cá kình lớn, bay xung quanh trên đầu của Táng Ngư.

Ngay sau đó, lại thấy Táng Ngư bay lên, đứng vị trí chính giữa hai con cá kình. Hắn hét lớn một tiếng, sau đó đấm hai quyền tới trước, khiến hai con cá kình tức tốc lao theo công kích về phía Phạm Bá.

Song kình vừa di chuyển vừa hét lớn, tạo ra chấn động ầm ầm, không gian như muốn vỡ tung. Chúng lao thẳng tới biển đao khí của Phạm Bá, chống cự một hồi, cuối cùng cả hai thần thông đều trung hòa, gây ra một vụ nổ kinh hoàng.

Ầm Ầm!

Các vụ nổ xảy ra liên tiếp, chấn động lớn tới nỗi khiến Phạm Bá và Táng Ngư đều phải lùi lại. Ngay sau đó, lại thấy Táng Ngư lần nữa xông lên, chĩa mũi thương về phía Phạm Bá.

Phạm Bá nhanh chóng né tránh, tung một quyền về phía ngực của Táng Ngư. Lực quyền liền hóa thành một ngọn núi, đẩy Táng Ngư bay thẳng ra xa.

Táng Ngư tức giận, hóa thành pháp lực, phá tan ngọn núi thần thông của Phạm Bá. Hắn sau đó lại tiếp tục thi triển thần thông, lập tức trên mũi thương lại có một xoáy nước xuất hiện.

0