Chương 116: Cung Điện Hoàn Mỹ
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
119 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 119/119 chương
Mà tại một nơi khác, Trung Hậu cũng đang đi xung quanh, tìm hiểu xem nơi này là thế nào. Bỗng sau lưng hắn, một bóng hình từ đâu xuất hiện, lên tiếng nói:
“Nơi đây là gì, sao chính ta cũng không nhận ra!”
“Hừ!”
Trung Hậu hừ một tiếng, có vẻ vô cùng bất mãn với thái độ của người sau lưng. Người này không phải là người thật, chỉ là một Linh đang cư ngụ trong cơ thể hắn.
Cơ duyên gặp Linh này của Trung Hậu cũng có thể nói là tình cờ. Đó là lúc hắn cùng Cao Phong và Đăng Quân đi tới một mỏ nguyên thạch của Nguyên Thanh Tông để làm nhiệm vụ.
Lúc đó bọn họ bị tách ra, Trung Hậu một mình lần mò, cuối cùng tìm thấy một tế đàn. Nhưng sau đó, hắn phát hiện có ba tên hội Hắc Liên đi theo, hai bên liền xảy ra giao chiến.
Trung Hậu thua, đúng lúc tưởng chừng mất mạng lại được Linh này cứu giúp. Linh đó nói rằng, hắn là lão tổ Thất Huyết, vậy nên hắn cảm ứng được Trung Hậu chính là con cháu của hắn.
Từ đó Linh này nhập vào người Trung Hậu, ban cho hắn sức mạnh, nhưng với một điều kiện. Đó chính là Trung Hậu phải giúp ông ta thu thập lại đủ bảy giọt máu truyền thừa kia.
Cũng kể từ lúc đó, nhờ có Linh của vị lão tổ Thất Huyết, Trung Hậu đã có được tu vi của Chân Linh hậu kỳ. Không chỉ có vậy, hắn còn sở hữu vô số thủ đoạn cùng thần thông mạnh mẽ, kể cả món thần khí ấn Nhật Nguyệt kia.
Nhưng mà, việc người này toàn lực giúp hắn, Trung Hậu vẫn cảm thấy nghi ngờ. Hiện tại hắn đã lấy được hai giọt máu, còn hai giọt trên người Nguyễn Đình và ba từ Chiến Phong Đế.
“Phải cẩn thận!”
Trung Hậu thầm nghĩ, sau đó lại tiếp tục đi xung quanh. Hắn không muốn nói gì với Linh của vị lão tổ bên cạnh, cứ một đường tiến thẳng.
. . .
Trở lại tới chỗ của Cao Phong, lúc này hắn vẫn đang mò mẫm bên trong các dãy hành lang. Dường như chúng là một dãy không có điểm dừng, bởi vì Cao Phong đã đi rất lâu rồi, cuối cùng lại giống như đang đi tại chỗ.
Bỗng nhiên trước mặt hắn, một luồng sáng từ đâu lóe lên, khiến Cao Phong cảnh giác lùi lại. Nhưng khi lần nữa nhìn, hắn mới phát hiện người đang từ luồng sáng kia đi ra vậy mà lại là thầy Ba Đức.
“Thầy!?”
Cao Phong mở miệng, đã thấy thầy Ba Đức đi đến bên cạnh, cất tiếng:
“Ừ!”
Hắn nhìn thầy Ba Đức, gương mặt vô cùng ngạc nhiên. Khi giờ đây ngoại hình của thầy Ba Đức không còn giống như xưa, mà đã thay đổi, trở thành một người đàn ông tuổi trung niên.
“Thầy... sao mái tóc thầy!” Cao Phong hỏi.
Thầy Ba Đức nghe hắn hỏi, chỉ cười nói:
“Mọi chuyện dài lắm, con đi theo ta!”
“Vâng!”
Cao Phong đáp lại, sau đó hai người cùng rời khỏi đây. Thầy Ba Đức trực tiếp vung tay mở ra không gian, cả hai liền bước vào đó.
Đang đi, thầy Ba Đức bên cạnh lại nói:
“Con có biết nơi đây là đâu không!”
Nghe vậy, Cao Phong đáp:
“Thưa thầy, con hoàn toàn không xác định được. Nếu thầy biết thì nói đi!”
Thầy Ba Đức cười, sau đó mới đáp:
“Đây gọi là cung điện Hoàn Mỹ, nó không phải đến từ hành tinh này, mà đến từ một cõi rộng lớn. Chắc tên kia đã nói cho con biết thông tin về Tứ Đại Bộ Du rồi đúng không!”
“Sao thầy ấy biết?” Cao Phong tự hỏi.
Tuy nghĩ vậy, nhưng bề ngoài hắn vẫn gật đầu. Lại thấy thầy Ba Đức cười, nói:
“Để ta kể cho con nghe một câu chuyện, về khoảng thời gian rất rất lâu về trước trên hành tinh này!”
Thầy Ba Đức bắt đầu kể, Cao Phong thì ở một bên chăm chú nghe, không dám lơ là dù chỉ một chút. Hắn cảm thấy hôm nay người thầy này rất lạ, không giống với thường ngày.
Câu chuyện của ông kể rằng, trên cõi Tứ Đại Bộ Du có rất nhiều chủng loài khác nhau. Tại vùng đất của loài người, có một thánh địa tu luyện lớn gọi là thánh địa Hoàn Mỹ. Trong thánh địa này, có hai người là anh em với nhau, cùng nhau tu luyện.
Bỗng một ngày kia, bọn họ đưa ra quyết định rời khỏi cõi và đi ngao du ra bên ngoài. Việc này nhanh chóng được họ thực hiện và cuối cùng cũng rời đi.
Bọn họ đi trong tinh không rất lâu, rất lâu, cho đến khi không còn nhìn thấy được cõi Tứ Đại Bộ Du nữa. Cuối cùng họ phát hiện một tinh hệ xa xôi, nơi có một hành tinh mang sự sống.
Khi họ quyết định xuống hành tinh này, lại có thêm một phát hiện nữa, chính là người ở đây chưa hề biết cách tu luyện.
Người ở hành tinh này quanh năm bị yêu tộc tấn công, ăn thịt rất nhiều. Chỉ có số ít mang thể chất đặc biệt mới có sức mạnh chống lại, nhưng cũng không đáng kể.
Thế rồi hai người này quyết định truyền bá phương pháp tu luyện đến cho những người ở đây. Họ giúp mọi người trở nên mạnh hơn, chống lại được yêu thú, cũng như lập ra các tông môn tu luyện lớn.
Nhưng sau đó, một chuyện lớn đã xảy ra với hai người họ. Giữa họ nảy sinh một xích mích cực lớn, không thể hóa giải. Cuối cùng bọn họ giao đấu, khiến cho trời đất ở đây lầm than, bầu trời như muốn sụp xuống.
Họ đánh từ hành tinh cho đến khi ra ngoài tinh không, đánh đến mức tinh hệ này cũng bị chao đảo bởi sức mạnh của bọn họ.
Tuy vậy, trận chiến nào cũng có lúc kết thúc. Cuối cùng trong hai người cũng có một người thắng, còn người kia bị đánh nát thân thể, nguyên thần bị trấn áp mãi mãi.
Người thắng dùng chính phương tiện di chuyển của họ là một tòa cung điện lớn để giam người thua vào trong đó, rồi ném xuống đại dương sâu thẳm trên hành tinh này.
Sau đó, người thắng lại tự phong ấn ký ức mình lại, nhưng đặt ra ràng buộc lên năm món thần khí của mình rằng: Bất cứ khi nào những món thần khí kia ở gần nhau, ký ức của người đó sẽ mở ra một chút. Còn khi năm món tập hợp lại đủ, ông ta sẽ nhớ lại hết tất cả.
Câu chuyện thầy Ba Đức kể đến đây là kết thúc, Cao Phong nghe xong không khỏi suy ngẫm. Cuối cùng, hắn mới lên tiếng:
“Người thắng cuộc chiến đó lẽ nào là thầy sao? Còn người thua cuộc chính là giọng nói con đã nghe được, và cung điện này chính là phương tiện di chuyển, cũng như lồng giam người đó!”
“Con đoán đúng rồi!” Thầy Ba Đức cười đáp, sau đó lại tiếp:
“Ký ức của ta đã mở hoàn toàn, vậy là năm món thần khí kia đã tập hợp đủ. Nào, để xem tên kia cất công thu thập năm món thần khí đó định làm gì!”
Nghe ông nói vậy, Cao Phong vừa suy nghĩ vừa đoán xem liệu điều thầy Ba Đức nói có đúng không. Hắn bỗng nhớ tới một chuyện, đó là lúc ở động phủ truyền thừa. Khi các tông đang bị đoàn quân yêu tộc và hội Hắc Liên tấn công dữ dội, chính năm vị đàn anh của hắn trong phái Thất Sơn đã tới cứu.
Nếu xét theo lời nói của thầy Ba Đức, vậy lúc ở chiến trường, ba món thần khí của Nguyên Trung Triết và Trung Hậu đang ở gần nhau, cho nên ký ức của thầy Ba Đức mới được mở ra một chút.
Nhưng Cao Phong còn điều chưa biết, chính Xương Cuồng cũng đang giữ một món thần khí. Vì món thần khí này mà hắn và nhân loại từng đại chiến, đó chính là viên ngọc Thanh Loan.
Lúc đó ngọc Thanh Loan, tranh Đông Hồ Càn Khôn và ấn Nhật Nguyệt đều ở một chỗ, cho nên mới làm thầy Ba Đức nhớ ra chút chuyện năm xưa để thi triển thủ đoạn ứng cứu.
Sau khi kể xong mọi chuyện, thầy Ba Đức lại tiếp tục đưa Cao Phong đi trong đường hầm không gian. Đến cuối đường hầm, hai người không đi ra mà nán lại bên trong. Thầy Ba Đức phất tay một cái, một vòng tròn nhỏ hiện lên, có thể nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài.
Cao Phong thấy được dưới kia là một khoảng không gian ở giữa đại sảnh khổng lồ nào đó.
Nhưng trước mắt Cao Phong không hề có yến tiệc sang trọng, mà trái lại là một bức tranh đầy máu. Hắn thấy bên dưới chính là Nguyên Trung Triết, Nguyên Toàn Thăng, Trung Hậu cùng với một người nào đó và Xương Cuồng đã bị đánh cho tơi tả.
Ở phía đối diện, vị thái sư của triều đình và Chiến Phong Đế đang đứng đó. Trên tay thái sư là ba món thần khí vừa đoạt được từ những người kia.
“Khốn khiếp!”
Trung Hậu hét lên một tiếng, nhìn người cha kia của mình. Lúc này hắn nghĩ kế hoạch của hội Hắc Liên đã thành công, bản thân vị thái sư kia đã đánh bại bọn họ.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên thái sư lùi một bước, vung tay đâm xuyên qua ngực Chiến Phong Đế. Hắn bóp mạnh một cái, khiến Chiến Phong Đế chưa kịp kêu lên thì thân thể cùng viên sinh mệnh đã tiêu tán vào không trung.
“Không!!!”
Trung Hậu lại gào lên, nhưng hắn cũng bất lực rồi. Mấy người bọn họ bị bốn bóng đen đè ép trên mặt đất, không thể cựa quậy nổi. Dù là bậc Siêu Phàm cũng bị đánh bại, nói gì tới Chân Linh hậu kỳ như hắn.
Đúng lúc này, vị thái sư kia mới cười lớn:
“Cuối cùng, thời khắc này đã thành hiện thực!”
Thái sư nói xong liền thu bốn bóng đen kia lại. Đây là những bóng đen mà thái sư đã sử dụng, được ông ta liên lạc qua những tấm gương trong căn phòng bí mật ở hoàng cung.
Mục đích của việc ông ta lập ra hội Hắc Liên chẳng phải để giúp Chiến Phong Đế. Tất cả mọi việc đều nhằm phục vụ dã tâm của ông ta: tìm kiếm và thu phục các món thần khí kia.
Năm món thần khí thì thái sư đã sở hữu hai món, chính là vòng Hỏa Lăng và đèn Ngũ Hành. Ba món còn lại thất lạc trước đó chính là thần khí của Nguyên Thanh Tông, của Xương Cuồng, cùng ấn Nhật Nguyệt.
“Cuối cùng năm món thần khí đã tập hợp đủ. Chủ nhân, ngài rốt cuộc cũng có thể ra rồi!”
Ngay lúc này, bên cạnh vị thái sư, một luồng khói đen bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Người này sau đó hiện ra với thân ảnh trong suốt, giống như Linh của người tu luyện.
“Giỏi lắm!”
Nói xong, người này vung tay lên, trực tiếp thu vị thái sư kia lại. Thật ra thái sư chỉ là một phân thân do hắn tạo ra khi bản thân bị phong ấn nơi này.
Hắn bị thầy Ba Đức phong ấn, không thể ra ngoài được, cho nên mới tạo ra phân thân kia. Cũng nhờ phân thân này mà hắn có thể thực hiện thành công kế hoạch thu thập đủ năm món thần khí.
“Có năm món thần khí này rồi, ta có thể đánh bại tên kia, không còn phải chịu cảnh giam cầm nữa!”
“Vậy sao? Ngươi ngông cuồng thật đó, Nhạc Lãi!”
Đúng lúc này, không trung đột nhiên mở ra một đường hầm. Bên trong đó, thầy Ba Đức và Cao Phong cùng bước ra. Vừa thấy thầy Ba Đức, sắc mặt tên kia đã biến đổi vô cùng phức tạp, không nói một lời mà lập tức lao tới tấn công.
“Quá vội vàng rồi!”
Thầy Ba Đức không nhiều lời, chỉ khẽ phất tay một cái, kéo cả đối phương lẫn mình biến mất giữa không trung. Trước khi đi, ông còn trao cho Cao Phong một túi đan dược, ngụ ý muốn hắn dùng số dược liệu này để cứu chữa cho những người đang nằm gục bên dưới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.