Loạn Thế Cường Sinh

Chương 140: Hạ Du Bát Vực

Đăng: 28/10/2026 09:21 2,068 từ 24 lượt đọc

Cả hai quan sát một chút, cuối cùng nghe được những người đứng trên không trung kia thông báo. Bọn họ nói rằng, bọn họ là người thuộc bá chủ Hỏa Linh, tới đây để tuyển quân.

Mà việc tuyển quân cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần đạt yêu cầu là có thể đi được. Yêu cầu là gì, bọn họ chưa nói, nhưng Cao Phong đã nghe xung quanh có vài tiếng bàn tán.

Một người đứng phía sau Cao Phong, chợt nói với người bên cạnh:

“Mẹ nó, lại cái thử thách khốn khiếp đó, vậy thì có được mấy ai đủ tiêu chuẩn!”

“Thật ra thì bọn chúng đã chọn sẵn rồi, làm như vậy cho có lệ thôi, dù gì năm nào cũng chẳng có mấy ai được chọn!”

“Hừ, bất công với dân đen chúng ta quá!”

“...”

Vài người bàn tán xôn xao, khiến không gian ở đây chuyển từ náo nhiệt sang hỗn loạn. Cao Phong không biết chuyện gì, thử hỏi một chút mới biết họ đang nói về thử thách của việc tuyển quân.

Bất chợt, vị tướng trên không trung mới nhìn xuống phía dưới, ông ta phất tay một cái nói:

“Trật tự!”

Người này hô lên một tiếng, lập tức khiến những người có mặt ở quảng trường đều im phăng phắc, không dám có một tiếng động.

Ngay sau đó, vị tướng kia mới từ trong túi thần kì, ném ra một pho tượng khổng lồ xuống quảng trường. Bức tượng này cao tới cả trăm trượng, đủ cho cả những dị nhân có kích thước lớn nhất.

Khi bức tượng đã hoàn thành, vị tướng trên không trung mới nói:

“Mỗi người trong các ngươi nếu muốn thử, thì đi lên trước bức tượng, ai không dùng thần thông mà đánh vào đó được ba quyền thì sẽ được phép gia nhập!”

Nghe thấy điều này, tất cả mọi người trừ những người mới đều có vẻ mặt ủ rũ. Sau đó cũng có vài người lên thử, nhưng hầu hết chỉ đánh được một quyền, mạnh nhất là hai quyền. Chỉ có vài người là vượt qua.

Ngay khi họ chuẩn bị đánh quyền thứ ba, một luồng xung kích lực lớn đã đẩy họ ra, khiến họ không thể thực hiện tiếp.

Nhìn thấy điều này, Cao Phong cũng có chút suy nghĩ. Mà hắn còn đang suy tính, thì Hiền Linh bên cạnh đã bước lên. Cô ta vẫn trùm vải kín người, khiến không ai có thể nghĩ, sau lớp vải đó là một mỹ nhân tuyệt sắc.

Hiền Linh bước tới chỗ bức tượng, sau đó bay lên. Cô ta không vòng vo, trực tiếp đánh tới chỗ bàn tay. Một quyền, Hiền Linh vượt qua khá dễ dàng. Hai quyền, Hiền Linh cũng vượt qua được.

Lúc này đã có người ở dưới bàn tán, khi không biết người đang thử thách là ai, mà có thể vượt qua hai quyền dễ như vậy.

Cho tới khi bọn họ nghe một tiếng ầm. Ba quyền, Hiền Linh cũng đã vượt qua. Lập tức toàn bộ quảng trường đều xôn xao, bọn họ cực kì tò mò, không biết người dưới lớp áo kia là ai.

Làm xong mọi việc, Hiền Linh đi xuống chỗ bên cạnh Cao Phong. Cô ta chỉ tay chọc chọc vào người hắn, ý nói hắn đi lên đi. Không phụ lòng của người đẹp, Cao Phong cũng nhanh chóng đi lên.

Khi hắn đối mặt với bàn tay của bức tượng, lại cảm thấy dường như có một nguồn áp lực cực lớn. Nguồn áp lực này không phải tấn công vào thân thể, mà trực tiếp đánh vào linh hồn, khiến người ta có cảm giác rằng bản thân sẽ không làm được.

Cảm giác này càng ngày càng lớn, Cao Phong biết không thể chờ lâu thêm nữa. Hắn liền vận lực, thực hiện ba quyền liên tiếp vào bàn tay của bức tượng.

Ba quyền của Cao Phong vừa mạnh vừa chắc, lực của quyền thứ nhất và thứ ba không có chênh lệch. Điều này khiến quảng trường im lặng, vị tướng lĩnh đưa ra thử thách cũng có chút hài lòng.

Cao Phong làm xong thì đi xuống, thấy Hiền Linh nhìn mình thì cười một cái. Chờ thêm một khoảng thời gian, khi không còn ai thử thách nữa, vị tướng lĩnh kia mới tập hợp những người đã vượt qua lại.

Tổng cộng có bảy người được chọn, bao gồm cả Cao Phong và Hiền Linh. Vị tướng lĩnh đứng trên không trung, đưa cho mỗi người một tấm thẻ lệnh chứng minh thân phận, sau đó nói:

“Các ngươi ở đây ba ngày, ba ngày sau ta sẽ tới đưa các ngươi đi!”

Bỏ lại câu này, vị tướng lĩnh kia cùng mấy người liền bước vào đường hầm không gian, rời đi khỏi nơi này. Cao Phong đoán rằng, bọn họ đi tới những thành khác để tuyển quân.

“Ở đây có một trăm tám mươi mốt tòa thành, mỗi thành chỉ lấy vài người sao.”

“À đâu, một trăm tám mươi mốt tòa thành lớn, còn những thành nhỏ nữa.”

“...”

Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên Cao Phong cảm giác được có người kéo vạt áo. Nhìn lại thì ra là Hiền Linh, cô ấy bảo hắn trở về khách sạn.

Thời gian ba ngày trôi qua nhanh chóng, Cao Phong và Hiền Linh lại lần nữa trở lại quảng trường. Vị tướng lĩnh nhanh chóng điểm danh, kiểm tra thân phận, sau đó mở ra đường hầm không gian, đưa tất cả tới chỗ tế đàn dịch chuyển.

Tại nơi này, có năm mươ người khác nhau, cũng được tuyển chọn từ những thành khác. Vị tướng lĩnh kia thấy đã tập hợp đông đủ, mới bắt đầu vận lực, mở ra tế đàn dịch chuyển.

Tế đàn dần dần được mở ra, sau đó những người có mặt đều đồng loạt tiến vào bên trong. Một luồng sáng bao trùm tất cả, phóng thẳng lên trời. Chỉ trong nháy mắt tất cả đã biến mất.

Cao Phong và Hiền Linh đứng trong tế đàn, lặng im quan sát xung quanh, không có bất cứ hành động nào. Cứ thế bọn họ mất thời gian, đi từ tế đàn này qua tế đàn khác.

Từ tế đàn ở tòa thành lúc trước, bọn họ phải dịch chuyển trung gian qua bốn tế đàn nữa. Đến tế đàn thứ năm, vị tướng lĩnh mới ra hiệu dừng lại, đi ra bên ngoài.

“Tới rồi sao!”

Trong lòng Cao Phong vừa mừng vừa vui, không biết cảnh tượng của vùng đất này sẽ như thế nào. Hắn phải nhanh chóng đột phá cảnh giới, còn đi tìm lại thầy Ba Đức.

Để giữ lời hứa đưa mọi người ở hành tinh Chất Đa đến đây, hắn phải luôn trở nên mạnh mẽ. Có như vậy hắn mới thực hiện được nguyện vọng, tìm lại gia thế của bản thân.

Khi Cao Phong cùng Hiền Linh bước ra khỏi tế đàn, trước mặt họ là một dãy thành lũy lớn. Chiều cao của tòa thành này ước chừng đạt tới cả trăm dặm, mà chiều dài ra hai bên lại như không có giới hạn, bọn họ chẳng thấy điểm cuối ở đâu.

Ngay dưới cổng thành, cánh cửa rất nhỏ so với chiều cao của nó dần dần được mở ra. Vị tướng lĩnh kia ra hiệu cho bọn họ tiến vào, đi qua cánh cổng đó.

Trước khi vào, Cao Phong cảm nhận được những người hai bên đang dùng thần thức, dò xét bản thân hắn. Việc này có lẽ để đảm bảo an toàn, nên hắn cũng không có phản ứng gì.

Mọi người đi vào đó, được lính ở đây sắp xếp cho chỗ ở. Nơi này không chỉ có đàn ông canh giữ, mà phụ nữ cũng có. Điều này khiến Hiền Linh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Mà khi đi qua lớp người cảm ứng, thân phận của Hiền Linh cũng không còn giấu giếm được nữa. Thật ra từ lúc trước, vị tướng lĩnh kia cũng nhìn ra rồi.

Hiền Linh bỏ lớp áo ngoài đi, lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp, khiến mọi người ở đây chú ý. Nhưng cũng chỉ như vậy, bọn họ là lính, cho nên biết điều gì phải và không phải trong tòa thành này.

Cao Phong và Hiền Linh được sắp xếp nơi ở. Hắn được đưa vào trong căn phòng cũng tạm. Vị tướng phụ trách nói rằng, đợi vài ngày sau, sẽ lại đưa hắn đi tới lộ của bá chủ Hỏa Linh.

“Lộ? Bá chủ Hỏa Linh?”

Nhận thấy Cao Phong không biết những điều này, vị tướng kia mới đưa cho hắn một số tài liệu để xem. Được có thêm tin tức, Cao Phong liền mang nó vào phòng, bắt đầu nghiên cứu.

Cuối cùng sau một chút thời gian, hắn cũng biết được thêm nhiều thông tin quan trọng. Vùng đất của các tộc loài người, sau bức tường thành này, được chia thành một trăm lẻ tám lộ. Mỗi lộ đều do một vị bá chủ quản lý.

Bên trong lộ là các phủ, dưới phủ là trấn, đây là những đơn vị phân cấp do các vị bá chủ lập nên. Mà Cao Phong được tuyển quân, chính là vào vùng đất lộ Hỏa Linh, do bá chủ Hỏa Linh trấn giữ.

Về việc bọn họ tuyển quân, đó là để giao chiến với các tộc khác, bởi vì ở vực này, không chỉ có nhân loại.

Nơi Cao Phong đang ở, là hạ du, chia thành bát vực. Nhân loại chỉ chiếm một vực trong số đó. Các vực khác đều có những chủng tộc khác chiếm giữ.

Bên ngoài vực nhân loại, chính là cội nguồn của sự sống nơi đây, được gọi là sông Vĩnh Hằng. Theo trong ghi chép, dòng sông này chảy từ thượng du, đi qua trung du, đến hạ du và dừng lại ở địa du.

Dòng sông này chảy ra hạ du, tạo thành một vùng đất tại trung tâm, cho nên các vực cũng được hình thành xung quanh vùng này.

Các tộc được hình thành quanh vùng này, cho nên thường xuyên đụng độ lẫn nhau, tranh giành lợi ích mà sông Vĩnh Hằng ban cho. Vì vậy nơi đó cũng là chiến trường của các chủng tộc, được gọi là chiến trường Vĩnh Hằng.

Mà hiện tại, chiến tranh vẫn còn thường xuyên xảy ra. Các chủng tộc lúc nào cũng hăm he vực của tộc khác, cho nên luôn tìm cách chiếm đất của nhau.

“Thì ra là vậy.”

Sau một hồi tìm hiểu, cuối cùng Cao Phong cũng có thêm nhiều hiểu biết về nơi này. Tứ Đại Bộ Du, nơi hắn đang ở là hạ du, là vùng đất rộng lớn đến mức không tưởng tượng được.

“Vậy là ta sẽ gia nhập vào lộ Hỏa Linh, do bá chủ Hỏa Linh quản lý!”

Cao Phong lại suy nghĩ, cuối cùng nhận ra một việc. Nếu có thể đạt được chức vụ cao trong lộ Hỏa Linh, từ đó có thể giúp hắn dễ dàng tìm kiếm người thân.

Một trăm lẻ tám lộ, thật sự rất rộng lớn, việc tìm kiếm cũng vô cùng gian nan. Bởi vậy mà không chỉ có sức mạnh, phải có quyền thế, đến lúc đó mới dễ tìm.

“Khoan đã, hình như còn cái gì đây!”

Cao Phong tiếp tục đọc tài liệu, phát hiện bên cạnh đại vực của nhân loại, là một đại vực khác. Nhưng có điều, trong tài liệu có ghi rõ, nơi đây là khu vực cấm, người bình thường đều không được phép tiến vào.

Theo miêu tả, nơi đây trước kia là chiến trường của các vị thần, cho nên vùng đất đã sớm trở thành đất chết, không thích hợp cho sinh sống.

Do đây là chiến trường cổ, thần thông lưu lại vẫn chưa tiêu tan, nên nếu đi vào có thể kích phát dẫn đến chúng tự động công kích. Việc này trở thành mối đe dọa, khiến không tộc nào tự ý tiến vào đó.

0