Chương 124: Hai Bên Chiến
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
124 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 124/124 chương
Thú triều diễn ra được một ngày, phòng tuyến của loài người ở Phù Dung Tông đã hoàn toàn thất thủ. Tuyến Chân Linh đối đầu trực diện, đã bị các đại yêu Chân Linh đánh bại hoàn toàn. Bọn họ đã đánh giá sai sức mạnh của yêu tộc, mới dẫn đến thất bại này.
Đặc biệt trong hàng ngũ yêu tộc dẫn đầu, còn có một quân bài đặc biệt mà chúng tung vào, đó chính là Giao Thiên Tà. Giao Thiên Tà hiện tại đã là Chân Linh trung kỳ, sau đại chiến thì thực lực cùng tu vi tăng lên rất nhanh.
Cho tới ngày thứ hai, thú triều mới dừng lại. Đám yêu tộc này không chọn cách tấn công tổng lực nữa, mà bắt đầu ổn định lực lượng, xây dựng căn cứ tại đất liền. Có lẽ lần này bọn chúng không đơn thuần quấy rối nữa, rõ ràng thật sự là đang muốn chiếm lấy Phù Dung Tông, mượn làm bàn đạp chiếm lấy đại lục.
Tại căn cứ tạm thời của các thế lực, được đóng tại trung tâm nước Chiến Việt trước kia. Đây cũng là vùng tranh chấp giữa các tông, bởi vì nơi đây từ xưa thuộc quyền quản lý của triều đình.
Mặc dù theo lẽ, nơi này phải do Trung Hậu, chính là Huyết Chiến Vương được quyền cai quản. Nhưng xưa nay làm gì có chuyện danh nghĩa, kẻ mạnh đều dùng sức để làm trái với lẽ thường.
Các thế lực đều phân chia nơi này, đặt các vùng cai quản. Nhưng giờ đây thú triều tấn công, bọn họ buộc phải bỏ qua tranh chấp, cùng nhau bàn kế chống địch.
Ai cũng biết rằng xưa đến nay, yêu tộc có thực lực, nhưng còn e ngại những vị Siêu Phàm của loài người. Còn nay Xương Cuồng đã được giải thoát, chính vì vậy chúng không còn kiêng dè gì nữa.
Trong căn cứ, những vị trưởng lão đại diện cho các tông, đang cùng nhau họp bàn về kế sách đối phó. Trước số lượng ngày càng đông, cũng như mục đích lâu dài của chúng, vài vị trưởng lão đã ra đề xuất, đánh càng nhanh, thắng càng nhanh.
Việc này để ngăn yêu tộc có thể xây dựng căn cứ vững chắc, khi đó sẽ khó để đẩy lùi chúng về biển hơn. Lợi dụng lúc nền móng chúng còn chưa vững, nên ra tay nhanh gọn một lần.
Tuy nói là vậy, nhưng làm lại vô cùng khó. Yêu tộc tuy mất hai đại yêu là Thiên Cẩu và Năm Chèo trong đại chiến, nhưng vẫn còn Kình Ngư và Thu Lu.
Hai tên này đều là Chân Linh hậu kỳ, không chỉ vậy, trên chiến trường còn nhân tố mới xuất hiện, chính là Giao Thiên Tà. Tên này giống như một bóng ma vậy, lúc ẩn lúc hiện, một vị Chân Linh của phe nhân loại đã chết dưới tay hắn.
Muốn thực hiện điều này cần phải huy động các Chân Linh mạnh nhất của loài người. Nhưng trong đại chiến, phe các tông cũng thiệt hại rất nhiều, không thể chịu nổi mất mát nữa.
Nhưng cuối cùng, có một quyết định khiến các tông môn đều ra sức. Đó là đề xuất của Trung Hậu, khi nói rằng bất kể tông môn nào đuổi được yêu tộc ra, thì vùng đất đó đều sẽ thuộc về bọn họ, không cần tranh giành nữa.
Không chỉ đất liền, mà vùng hải đảo trước kia của Phù Dung Tông cũng vậy. Chỉ cần chiếm được, sẽ lập tức thuộc về tông môn đó.
Đề xuất này được đưa ra, lập tức khiến bốn tông tập trung trở lại. Cuối cùng, tất cả đều thống nhất, lập ra giao ước dựa trên đề xuất đó. Đứng trước lợi ích tuyệt đối, vậy thì không ai có thể làm ngơ được nữa rồi.
Sau khi cuộc họp kết thúc, các tông môn đều bắt đầu rục rịch hoạt động. Lần này cũng giống với đại chiến lần trước, mỗi tông môn chia thành một đường tấn công. Chỉ có điều quy mô không lớn như lúc đó, đây chỉ là một phần quân của các tông.
Thời gian gấp rút, cho nên đoàn quân phản công của các tông xuất hành ngay lập tức. Bất kể tông nào cũng muốn tới trước, chiếm được càng nhiều nơi thì càng tốt.
Để giảm thiểu thiệt hại, các tông chỉ phái người tu luyện cảnh giới Linh Thức và Chân Linh đi chiếm lại các vùng đất từ yêu tộc. Cảnh giới Chân Thân hiện tại rất ít, những mầm mống thế này không thể để thiệt hại nữa.
Mà Nguyên Thanh Tông cũng truyền lệnh xuống, cho các vị Chân Linh tự mình chủ trì. Cao Phong và Đăng Quân vào cùng một nhóm, dẫn đầu bởi ông Chín.
Ông ta cũng đã đột phá Chân Linh, hôm qua đã từ Nguyên Thanh Tông tới đây. Gặp lại ông ấy, Cao Phong liền cung kính hành lễ với người thầy đúc binh đầu tiên của mình.
“Lâu rồi không gặp con, Cao Phong!”
Ông Chín cười, sau đó mọi người đều lên đường đi tới những khu vực trọng yếu. Theo nhóm người đi trước thăm dò, yêu tộc đã dùng thần thông thay đổi địa hình, lập nên các sát trận khắp xung quanh. Để đề phòng loài người chiếm đóng, chúng còn để hàng hàng yêu thú khổng lồ tiến về phía trước, làm tiên phong tấn công.
Vì vậy tất cả di chuyển đều phải cẩn thận, không phải chỉ có sát trận trên mặt đất, mà ở không trung cũng có rất nhiều. Chỉ cần để lọt vào, rất khó để thoát ra, cũng gây nên phiền phức rất lớn.
Đoàn quân của Nguyên Thanh Tông có tới bốn vị Chân Linh, ba người đã ở đây từ trước và ông Chín mới đến. Bọn họ chia thành bốn nhóm, đi theo bốn hướng khác nhau. Ông Chín mang Cao Phong và Đăng Quân đi cùng, vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Mà lúc này Cao Phong cũng vậy, hắn vừa mở thần thức vừa dùng nhãn pháp. Cặp mắt của hắn sáng lên, giống như có tia sáng từ trong đó sắp bắn ra. Hắn đang mải mê quan sát, đột nhiên nghe ông Chín phía trước truyền âm:
“Dừng lại!”
Vừa nghe ông Chín nói, tất cả mọi người đều lập tức dừng lại, cảnh giác quan sát xung quanh. Bỗng thấy ông Chín lấy cây búa lớn trong người ra, tức thì nó liền hóa khổng lồ sừng sững giữa không trung.
“Phá!”
Ông Chín hét một tiếng, cây búa trên tay liền được vung lên, sau đó hạ xuống đánh mạnh tới phía trước. Tức thì một tiếng ầm cực lớn vang lên, chấn động lan rộng ra xung quanh cả mấy dặm.
Trước mặt mấy người, tầng không trung phía trước giống như đang bị nứt ra, hóa thành nhiều mảnh nhỏ. Đây thực chất là một sát trận tàng hình, dùng để bẫy những người có tu vi Linh Thức trở xuống.
“Hừ, một sát trận cấp thấp như vậy, cũng đòi ngăn cản ta!”
“Khá lắm!”
Đúng lúc này, một giọng nói từ trên cao vang lên, truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, ba bốn bóng đen từ trong đường hầm không gian đi ra, tỏa ra khí thế tới phía trước.
Đây là những tên thuộc yêu tộc!
“Yêu tộc, cảnh giới Chân Linh!”
Ông Chín nhận ra tên trước mặt, hắn là một đại yêu dưới trướng của Thu Lu, thực lực Chân Linh sơ kỳ. Hắn có ngoại hình đầu cá thân người chân cá, trông vô cùng kỳ dị.
Không nói về thần thông của hắn, riêng sức mạnh sấm sét của hắn cũng đã rất lợi hại rồi. Người đời gọi tộc hắn là Cá Chình Điện, hay Ngư Lôi.
Loài yêu Ngư lấy họ chung là Ngư để phía sau, phía trước là tên, cho nên kẻ vừa mới xuất hiện này tên là Quang Lôi Ngư. Hắn ta vừa hiện ra, đã tỏa ra khí lực mạnh mẽ, muốn trấn áp người đối diện.
Phía sau hắn, còn một kẻ mà Cao Phong vô cùng quen thuộc. Nhưng hắn lại không nhận ra Cao Phong, bởi vì lúc giao chiến với hắn, Cao Phong vẫn đang cải trang bằng mặt nạ Vô Diện.
Kẻ này chính là Thu Lu con, đứa con trai duy nhất của đại yêu Thu Lu. Lúc đó hắn bị Cao Phong cải trang đánh một trận tơi bời, sau đó lại cướp đi vô số bảo vật. Nếu để hắn biết người làm chuyện đó là Cao Phong, hẳn sẽ dốc toàn lực truy sát.
Nhưng giờ đây Cao Phong nhìn hắn mà tiếc thay, bởi vì có cách nào cũng chẳng thể đoán được người đánh hắn lại đang đứng trước mặt hắn.
“Lần này hắn đến đây, là muốn giao chiến sao, được rồi!”
Cao Phong khẽ truyền âm với mọi người, nói rằng cứ để tên Thu Lu cho hắn lo liệu. Vừa nghe đến đây, sắc mặt của Đăng Quân cùng ông Chín ban đầu đanh lại, nhưng lát sau vẫn đồng ý.
Bọn họ không hề e ngại Thu Lu, bởi vì khi nào còn sợ chúng thì chúng càng hung hăng hơn. Phải biết đây là lãnh thổ của con người, không phải của yêu tộc bọn chúng.
“Được rồi, con cẩn thận!”
Ông Chín nói, sau đó không nhiều lời mà cầm cây búa lớn, trực tiếp lao tới Quang Lôi Ngư. Cây búa trong tay ông vừa giơ lên đã lóe sáng, đập một cái xuống ngay chỗ đó.
Nhưng ngay khi vừa tiếp cận, Quang Lôi Ngư bỗng nhiên giơ tay lên, thi triển thần thông. Xung quanh phạm vi năm dặm, bỗng chốc hóa thành biển lớn. Nước biển cuồn cuộn, ngăn cản thế tấn công của ông Chín.
Trong biển này, Quang Lôi Ngư, Thu Lu con và những tên yêu khác đều có lợi thế nhất định. Chúng di chuyển cực nhanh, tiếp cận những người phe nhân loại. Quan trọng nhất, Quang Lôi Ngư có thần thông sấm sét, trong nước này chính là nơi mà hắn có thể thi triển mạnh nhất.
“Cẩn thận!”
Tất cả mọi người ngay khi thấy nước biển bao phủ, đều nhanh chóng bay lên trên. Riêng ông Chín vẫn lao thẳng tới, dùng một búa đập vào người của Quang Lôi Ngư.
Trong khi búa chiến còn chưa tiếp cận, Quang Lôi Ngư đã giơ tay, thi triển thần thông chống đỡ. Hai cột nước quanh thân hắn xoắn lại rồi bay tới trước, biến thành hai bàn tay khổng lồ tóm lấy ông Chín.
Đặc biệt, bàn tay này còn ẩn chứa sấm sét trong đó. Chỉ cần để nó bám vào, liền bị sấm sét tấn công trực diện.
“Hừ!”
Ông Chín hừ một tiếng, lại gầm lớn. Cây búa trong tay biến đổi ngày càng to, cuối cùng như che cả trời đất. Nó đập xuống vùng biển kia, lại thấy Quang Lôi Ngư cùng những tên khác đã né tránh dễ dàng.
“Khá đấy!”
Quang Lôi Ngư nhếch mép, cảm thấy thực lực người kia không thua kém hắn, cho nên liền đề phòng. Ban đầu hắn định dùng vùng biển này khống chế tất cả vào, sau đó dùng sấm sét diệt sát. Nào ngờ thấy được thực lực mạnh mẽ của ông Chín, hắn biết không thể dùng cách đó được rồi.
“Xử ngươi trước vậy!”
Hắn nói xong liền chui vào trong biển, một lúc sau liền cầm lấy cây trường thương xương cá, đâm thẳng về phía ông Chín. Mũi thương cuộn xoáy nước, còn có sấm sét bao quanh, khiến uy lực vô cùng kinh khủng.
Một bên chiến trường, Thu Lu đang tiếp cận những người có thực lực yếu, bỗng bị Cao Phong ở phía trên chặn lại. Hắn nhìn thấy Cao Phong, còn chưa kịp làm gì, đã bị Cao Phong đấm thẳng một đấm bay xuống dưới biển.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.