Chương 135: Chiến Giáp Lạc Hồng
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
136 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 136/136 chương
Khi đã xuống đáy hồ, thân thể Cao Phong đã bị vô số mặt quỷ cắn nát, vật chất bất diệt bắt đầu chảy ra. Cuối cùng hắn vận dụng Âm Dương Hỗn Nguyên Công, cùng sấm sét mạnh mẽ mới có thể triệt tiêu được chúng.
“Âm Dương Hỗn Nguyên Công đúng là rất mạnh!”
Cao Phong thầm nói, môn công pháp này được hắn đánh giá là rất huyền diệu. Không chỉ là phương pháp tu luyện của Hợp Nhất, mà còn ẩn chứa quy luật thiên địa, giúp khả năng cảm ngộ của Cao Phong tăng lên.
“Xem ra chỉ có thể dùng nó đấu với tên Mặc U Huyết kia. Mà khoan...”
Hắn chưa kịp nói xong, đột nhiên thấy trước mặt một luồng ánh sáng hiện lên. Luồng sáng này bao quanh khắp đáy hồ, đem hắn vào trong một không gian khác.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì trước mặt hắn lại hiện ra một thân ảnh kỳ lạ. Người này ăn mặc giống như vị Lạc Vương, nhưng hình dạng lại là nữ nhân.
Cao Phong nghĩ một chút, cuối cùng mạnh dạn kêu lên:
“Ngài là Lạc Mẫu!”
Vị kia nghe Cao Phong gọi, cũng mỉm cười mà bước tới trước, mở miệng nói:
“Ngươi vậy mà lại đoán ra được ta!”
Cao Phong không biết nói gì, chỉ thắc mắc làm sao lại đến không gian này. Cuối cùng được vị Lạc Mẫu kia giải thích:
“Ngươi là ngoại tộc, vậy mà cũng giúp tộc ta trải qua kiếp nạn lần này. Khá khen cho ngươi, vì vậy ta muốn tặng ngươi một phần lễ!”
“Lạc Mẫu quá lời rồi, ta cũng chỉ trả lại ơn của bộ tộc khi lần trước đã cứu ta!”
“Không cần nói nữa, ngươi lại đây!”
Nghe vậy, Cao Phong không nói gì mà liền làm theo. Dù sao thì được còn hơn là mất, cho nên hắn thử một lần xem sao.
Hắn bước lại gần Lạc Mẫu, lại thấy bà ta đưa tay chạm vào đỉnh đầu hắn. Tức thì, trên ngón tay bà ta có vài giọt máu, chảy vào trong người của Cao Phong.
Ngay lập tức, Cao Phong cảm giác được huyết mạch trong cơ thể của mình biến đổi. Một quá trình cải tạo đang diễn ra nhanh chóng, cuối cùng lại từ đó nhìn thấy trong ký ức có thêm một bản kinh văn đặc biệt.
“Thứ này là?”
Cao Phong hỏi, Lạc Mẫu chỉ cười mà trả lời:
“Đây là huyết mạch của tộc Lạc Mẫu thuần khiết, ta để vào cơ thể ngươi, thì từ hôm nay xem như ngươi cũng là một phần của tộc Lạc Thánh. Không chỉ vậy, ngươi từ trong huyết mạch còn có thể học được công pháp Lạc Thánh của chúng ta!”
“Huyết mạch, công pháp!”
Đúng là trong đầu Cao Phong hiện lên một bản công pháp đặc biệt, khiến cho hắn rất tò mò mà thử tham ngộ. Còn về phần huyết mạch, Cao Phong vẫn còn chút suy nghĩ.
Vị Lạc Mẫu kia nói là trả ơn cho hắn, nhưng lại dùng huyết mạch đưa vào người hắn, giống như bắt hắn gia nhập tộc Lạc Thánh rồi. Nhưng như vậy cũng không sao, dù gì thì huyết mạch Lạc Thánh vẫn có lợi cho hắn.
Cao Phong nhận xong quà tặng, liền dập đầu cảm tạ Lạc Mẫu. Thấy vậy bà ta cũng không nói gì, lại tiếp tục điểm lên giữa trán của Cao Phong, sau đó biến mất đi.
“Đây là...”
. . .
Lúc này ở bên ngoài, Lạc Đỉnh đang bị Mặc U Huyết áp đảo toàn bộ, không có đường phản công. Hắn tuy dùng hết sức mạnh, nhưng cũng chẳng thể chịu nổi sức của một Chân Linh hậu kỳ mạnh mẽ như vậy.
Lạc Đỉnh lúc này chỉ biết liên tục né tránh, cố hết sức câu kéo thời gian, đợi Lạc Vương cha hắn xuất hiện. Nhưng chờ hoài chờ mãi, dù có né tránh thì cách biệt giữa sơ kỳ và hậu kỳ vẫn quá lớn.
Đột nhiên lúc này, dưới mặt hồ thiêng của tộc Lạc Thánh, một bóng người từ dưới đó vọt thẳng lên không trung. Người này không nói hai lời, trực tiếp cầm đao chém về phía trước.
Lưỡi đao hóa lớn, chốc lát đã dài trăm trượng. Nó cắt ngang không trung, gây nên chấn động ầm ầm ra xung quanh rồi hạ xuống. Một đao này vô cùng mãnh liệt, liền phá được thần thông do Mặc U Huyết thi triển để đuổi bắt Lạc Đỉnh.
“Cao Phong, ngươi chưa chết!”
Nghe tiếng của Mặc U Huyết, Lạc Đỉnh đang bay cũng dừng lại, quan sát về động tĩnh vừa rồi. Hắn trông thấy, người phía trước chính là Cao Phong, nhưng rất xa lạ.
“Khí tức của Cao Phong, sao có chút giống tộc ta vậy?”
Cùng lúc này, Cao Phong đang đứng trên không trung, một tay cầm đao, tay còn lại có một chiếc ấn lơ lửng trên đó. Hắn cầm chiếc ấn này ném lên không trung, nó liền hóa thành khổng lồ.
Đây chính là ấn Nhật Nguyệt, át chủ bài hiện tại của Cao Phong. Hắn đã biết được cách sử dụng, hiện tại muốn đem ra để đấu với tên Mặc U Huyết kia.
Ấn Nhật Nguyệt bay lên không trung, tỏa ra hào quang hai màu đen trắng. Chỉ chốc lát, cả vòm trời đã bị ánh sáng đen trắng này bao phủ, tạo thành một không gian riêng biệt.
“Đây là gì?”
Mặc U Huyết thắc mắc, liền công kích tới phía trước, ngay lập tức bị hai luồng khí trắng đen từ ấn Nhật Nguyệt xoay chuyển đâm tới, ngăn cản bước tiến của hắn.
Mà không chỉ tạo ra không gian, ấn Nhật Nguyệt còn làm nơi đây xoay chuyển dữ dội. Bên trong không gian này, ngày đêm liên tục luân phiên, khiến Lạc Đỉnh cùng Mặc U Huyết vô cùng bất ngờ.
“Món bảo vật này là thứ gì?”
Chiếc ấn khổng lồ trên đầu Cao Phong liên tục tỏa ra khí Nhật Nguyệt công kích. Những luồng khí Nhật Nguyệt này vô cùng mạnh mẽ, dù là Mặc U Huyết cũng có chút chống đỡ không được.
“Đúng là thần khí, nhưng hình như mình chưa phát huy hết sức mạnh của nó thì phải!”
Cao Phong thì thầm, sau đó chỉ tay tới trước. Chiếc ấn lớn liền hóa khổng lồ, đập mạnh xuống chỗ của Mặc U Huyết.
Lúc này Mặc U Huyết cũng hóa khổng lồ, hai tay chống đỡ, bức mặt quỷ trên trời liên tục bổ trợ cho hắn. Nhưng dường như nó bị không gian Nhật Nguyệt làm suy yếu, cho nên cảm giác không bằng ban đầu.
Mặc U Huyết chống đỡ ấn Nhật Nguyệt, hai chân liên tục lùi lại, sắp sửa chịu không nổi. Cuối cùng hắn bị chiếc ấn này chấn cho một cái, thân thể khổng lồ bay ra sau, trong miệng phun ra vật chất bất diệt.
Thấy sự lợi hại của ấn Nhật Nguyệt, Cao Phong liền vô cùng phấn khích. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng không giết được Mặc U Huyết, hắn vẫn cần dùng thêm một chiêu bài nữa.
Lúc này, khắp người hắn bỗng hóa sáng, một màu vàng kim bao trùm cơ thể. Ngay lúc đó, đột nhiên từ đâu trên người có một lớp giáp hiện lên, sau lưng còn mọc lên hai cặp cánh. Hình dáng của bộ giáp này, cùng với cặp cánh kia, rất giống với chim Lạc mà tộc Lạc Thánh tôn thờ.
Nhìn cảnh tượng này, những vị Lạc Hầu, Lạc Tướng cùng Lạc Đỉnh đều há hốc miệng. Bởi vì hình dạng chiến giáp kia của Cao Phong chính là trạng thái đặc biệt, chỉ khi tu luyện công pháp Lạc Thánh mới có.
Mà để tu luyện được Lạc Thánh pháp, phải là người của tộc, vậy Cao Phong bằng cách nào, không ai có thể hiểu được.
“Chuyện gì vậy, sao Cao Phong... Trạng thái chiến giáp Lạc Hồng, ngay cả ta cũng chưa làm được mà!”
Bộ chiến giáp trên người Cao Phong chính là trạng thái đặc biệt khi tu luyện công pháp Lạc Thánh. Nó giúp cho con cháu tộc Lạc Thánh nâng cao sức mạnh, còn có thể mượn thần uy của Lạc Mẫu để chiến đấu.
Sở dĩ Cao Phong có thể học được nó nhanh như vậy chính là vì cái điểm tay cuối cùng của vị Lạc Mẫu trước khi rời đi. Cao Phong cũng không hiểu sao bà ta lại làm như vậy, nhưng đã cho thì hắn xin nhận.
Với hình thái này, cộng thêm đao Huyết Mị trên tay, còn có cả ấn Nhật Nguyệt, Cao Phong tin chắc rằng mình có thể chiến đấu với Mặc U Huyết.
Hắn cầm đao phóng lên, tốc độ vô cùng nhanh, giống như bỏ qua không gian vậy.
Một đao Cao Phong chém ra, sấm sét chớp giật, cắt ngang người của Mặc U Huyết. Hắn ta bị chảy máu, pháp lực liền bị hút đi, khiến hắn khó chịu hét lên.
Hắn vừa biến to lên thì trên đầu lại có một đại ấn đè xuống, trấn áp hắn xuống phía dưới. Ngay lập tức, Cao Phong liền tung Lôi Bá Phá Thiên, vô số nhát chém như vũ bão dồn dập đánh vào người Mặc U Huyết.
“Chết tiệt, chết tiệt!”
Mặc U Huyết lại gầm lớn, nhưng tình cảnh trước mắt hắn không thể làm gì khác. Cuối cùng hắn đành tự thiêu đốt tinh huyết, dùng tới bảo vật của tộc mình.
Ngay lập tức, Mặc U Huyết liền bay lên trời. Thân thể hắn phút chốc cạn kiệt sinh lực, trở nên ốm chỉ còn bộ xương. Nhưng lạ thay, chỉ một khắc sau đó, vô số quỷ lực từ đâu trong người hắn hiện ra, tràn ngập cả bên ngoài.
“Đại Quỷ giáng lâm!”
Mặc U Huyết gầm lên, khắp người hắn đều tỏa ra khí tức vô cùng quỷ dị. Không gian nơi hắn đứng cũng biến đổi trở thành màu đỏ như máu.
Sau lưng hắn hiện ra vô số con mắt đỏ như máu. Từ những con mắt này, vô số bàn tay khổng lồ liền đâm ra, lao xuống phía bên dưới.
Nó tấn công Cao Phong, cũng như tấn công những người khác của bộ tộc Lạc Đỉnh. Thấy vậy, tất cả đều nhao nhao né tránh, kèm theo dốc toàn lực chống đỡ.
Riêng Cao Phong, bỗng thấy hắn cất đao vào hông. Hai tay hắn đưa lên, khí nhật nguyệt từ đại ấn liền hội tụ vào đó. Dưới chân hắn, một bức tranh với họa tiết trắng đen dần hiện ra, rộng tới trăm trượng.
Ngay sau đó, lại thấy hai cánh tay hắn sáng lên. Cao Phong biến ảo thần thông, cuối cùng hai tay tụ lại, đánh về phía trước một chưởng.
Đòn chưởng này chính là thần thông hắn mới học được, mang tên chưởng pháp Âm Dương.
Chưởng pháp này lấy một tay làm dương, một tay làm âm, hai thứ kết hợp hài hòa, tạo ra năng lượng không thể biến mất. Hai bàn tay hợp lại đánh tới trước, phá tan mọi thần thông trên đường đi mà tiếp cận Mặc U Huyết.
Mà tên tộc quỷ kia thấy chưởng pháp lợi hại như vậy, cũng nhanh chóng kết thần thông chống đỡ. Hắn hóa nắm đấm thành khổng lồ, đấm tới phía trước, khiến không gian chấn động ầm ầm.
Nắm đấm của hắn là một đầu quỷ, kết từ quỷ lực trong người hắn tạo ra. Nó bay ra đối chọi với chưởng pháp âm dương của Cao Phong, hai bên chống cự không ai thua ai.
Năng lượng từ thần thông của bọn họ tỏa ra ngợp trời ngợp đất, khiến không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Từ mặt đất sụp đổ, cho đến khi không gian xuất hiện vết nứt, đến mức nổ tung như trời đất đảo lộn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.