Loạn Thế Cường Sinh

Chương 106: Thời Khắc Cuối Cùng

Đăng: 16/09/2026 00:34 2,043 từ 29 lượt đọc

Trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng chẳng làm Cao Phong phải bận tâm nhiều. Hiện tại kĩ thuật rèn đúc của hắn đã có tiến triển, cộng thêm thần thông từ đôi mắt mới tu luyện, sớm muộn gì hắn cũng có thể tạo ra bảo vật thần thông theo ý muốn.

Bỏ qua việc này, thứ Cao Phong quan tâm hiện tại chính là làm sao để có thể đến thành trì của đại yêu Thuồng Luồng. Thành trì của Thiên Cẩu coi như đã hoàn thành, hiện giờ hắn muốn tiếp tục qua các thành khác xem thử có thu hoạch gì hay không.

Cao Phong nghĩ ngợi một chút, cuối cùng nghĩ ra một cách. Chỉ thấy hắn xoay người một cái, thân thể liền hóa thành một luồng sáng rồi biến mất.

. . .

Tại thành trì nơi đại yêu Thuồng Luồng canh giữ phòng tuyến.

Được sự triệu tập của triều đình cũng như chính yêu vương Xương Cuồng, đại yêu Thuồng Luồng đã rời khỏi thành, trở lại kinh đô nước Chiến Việt.

Giờ đây cả thành này được giao lại cho con trai của ông ta, một tên yêu Thuồng Luồng chỉ vừa hóa hình, tu vi ngang với cảnh giới Linh Thức trung kỳ của con người.

Hắn đang ngồi ở đại điện, bên cạnh và trước người liền có ba nàng yêu khác, vô cùng xinh đẹp dưới con mắt của các tộc yêu.

Bỗng nhiên bên ngoài, có cấp dưới đột ngột báo tin. Tin báo truyền vào rằng đội quân do thám phát hiện cách thành khoảng năm trăm dặm có dao động của trận chiến. Khi tìm đến, phát hiện tại chỗ chỉ có một tên yêu đang bất tỉnh, ngoài ra lại chẳng có gì.

Mà hiện tại tên yêu này đã được áp giải về thành, chờ đợi Thu Lu con giải quyết.

Khi nghe được tin này, Thu Lu con giống như ngẫm nghĩ một chút, sau đó liên tục phất tay. Hành động này thay cho ý rằng các ngươi cứ tự mà làm, không thấy ta đang vô cùng bận rộn hay sao.

Vừa phất tay xong, hắn lại đánh mạnh vào các nữ yêu phía dưới, khiến các nàng ré lên một tiếng. Ba cô gái lập tức chui vào lòng tên Thu Lu con, làm những hành động mà ai cũng biết là gì.

Thấy thế, người bẩm báo chỉ có thể ra đi trong bất lực. Hắn lại ra ngoài thành, tìm gặp tên yêu vừa được giải tới để tự mình tra khảo.

Nhìn bề ngoài, tên yêu kia vô cùng bình thường, tu vi nhìn được chỉ có Chân Thân hậu kỳ. Hắn bắt đầu lên tiếng hỏi:

“Ngươi tên gì, ở đâu tới đây, vì sao lại bất tỉnh, đã có chuyện gì xảy ra?”

Tên yêu kia sau khi nghe hỏi, bắt đầu kể lại với vẻ vô cùng sợ sệt, giống như vừa trải qua ác mộng:

“Thưa ngài, bản thân ta chỉ là một yêu trong đội quân dưới trướng ngài Thiên Kiểng. Ta cùng ngài Ung Phong đi tới thành này, không ngờ giữa đường bị phục kích...”

Thiên Kiểng là tên thật của đại yêu Thiên Cẩu, cái chữ Cẩu kia chỉ là do loài người gọi hắn.

Tên yêu kia kể hết mọi việc, hắn nói hắn cùng Ung Phong di chuyển đến thành của đại yêu Thuồng Luồng, sau đó bị đám người thần bí phục kích. Đám người này tiêu diệt hầu hết bọn họ, kể cả Ung Phong cũng vậy, nhưng lại tha cho hắn. Sở dĩ hắn có thể sống sót là do may mắn được đám loài người giữ lại. Bọn chúng nói cần người báo tin, muốn nói rằng phải giao người nào đó ra cho chúng.

“Giao người nào đó, là người nào? Làm sao ta có thể tin được lời của ngươi?”

Tên yêu thẩm vấn hỏi lại, hắn có chút nghi ngờ với câu chuyện vừa nghe xong. Nhưng chợt hắn nhìn qua tên yêu kia, phát hiện đúng là trên người tên này bị thương, lại chỉ là một tên lính nhỏ, khả năng nói dối là không cao.

Mà có nói dối cũng không liên quan gì đến hắn. Ung Phong kia hắn biết, là thành chủ của thành Ung Phong ngoài hải đảo. Giờ đây hắn chết, đó là việc bên phía của đại yêu Thiên Kiểng, không phải chuyện của đại yêu Thu Lu.

“Thưa ngài, ta không dám nói lời dối trá. Nếu phát hiện sai, xin ngài cứ tùy ý xử lý!”

Nghe vậy, tên thẩm vấn kia cũng chỉ lắc đầu, sau đó bắt chước hành động của Thu Lu con, xua tay về phía tên yêu mới tới kia. Tên yêu đó sau khi được cho đi, cuối cùng bị đưa tới doanh trại, kết nạp vào quân đội của Thu Lu.

Sau khi giải quyết mọi chuyện, tên kia mới rời đi. Bấy giờ lại thấy tên yêu vừa mới tới quan sát, khẽ cười một cái.

Tên yêu này chẳng ai khác, chính là Cao Phong.

“Thành công rồi!”

Hắn vừa nghĩ thầm, trong lòng lại vui như tết. Không ngờ đột nhập vào thành trì của một đại yêu lại dễ đến vậy.

Từ ngày có mặt nạ Vô Diện cộng thêm tấm áo choàng bên người, Cao Phong gần như có thể biến đổi liên tục. Hắn có cảm giác rằng không có nơi nào có thể ngăn được bước chân của hắn.

Tuy nhiên ý nghĩ này chỉ là một khắc tự mãn của Cao Phong, việc cải trang phải vô cùng cẩn thận. Tuy mặt nạ Vô Diện có thể qua mắt được người ở cảnh giới Chân Linh, nhưng cảnh giới Siêu Phàm thì hắn vẫn chưa chắc chắn.

“Tùy thời mà hành động, không thể để xảy ra sai sót được!”

Cao Phong nghĩ thầm, sau đó chọn một nơi trong doanh trại để tu luyện cũng như tiện thể quan sát. Đầu tiên hắn muốn nắm rõ mọi thứ ở đây, sau đó mới có thể thực hiện kế hoạch.

Tranh thủ thời gian này, Cao Phong muốn tiếp tục tu luyện, hoàn thành cho xong tầng thứ bảy của Thất Sơn Công. Tu luyện tầng thứ bảy này hơi khó, vừa là tầng khó nhất, lại vừa phải dung hòa bảy tầng với nhau, tạo ra thức thần thông mạnh nhất.

“Nếu hoàn thành tầng này, cũng coi như có vốn liếng để giao đấu với Linh Thức đỉnh phong rồi!”

Cao Phong bắt đầu tu luyện, thời gian hắn ở trong doanh trại của đại yêu Thu Lu dần trôi qua.

Mà lúc này ở liên minh bốn tông cùng với Trung Hậu, những ứng cử viên cho trận chiến định mệnh đã được chọn đủ.

Đầu tiên là ba người thuộc cảnh giới Chân Linh sơ kỳ, người thứ nhất chính là Phạm Bá. Hai người nữa, một người là Ngô Trung Dũng, trưởng lão của Hạ Long Tông, cùng Trương Nhân Hạ, người thuộc Thăng Thiên Tông.

Tiếp theo chính là cảnh giới Chân Linh trung kỳ, ba người ra trận chính là tông chủ của Hạ Long Tông, trưởng lão trong Nguyên Thanh Tông, cùng một người thuộc Nam Linh Tông.

Thứ ba chính là cảnh giới Chân Linh hậu kỳ. Đây chính là lúc Nguyên Trung Triết ra trận, cùng với hai vị tổ đời trước của Hạ Long Tông và Thăng Thiên Tông.

Về phần cảnh giới Chân Linh đỉnh phong, bọn họ không chọn được ai, chỉ có Trung Hậu tự mình ứng chiến.

Khi hắn tự đặt mình vào vị trí này, rất nhiều người vô cùng bất ngờ. Nhưng cuối cùng vì sự quả quyết của hắn, tất cả mọi người cũng phải đồng ý cho Trung Hậu.

Như vậy các ứng cử viên của phe liên minh bốn tông đã hoàn thành, chiến trường cũng đã được Nguyên Toàn Thăng tạo xong, trận chiến có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

Liên minh các tông gửi thông tin, cuối cùng hai bên quyết định chọn ngày rằm của tháng sau làm thời điểm quyết chiến. Trong thời gian còn lại, mọi thứ sẽ được chuẩn bị kỹ càng để khi có kết quả thì cục diện của nước Chiến Việt sẽ xoay chuyển dữ dội.

Thời gian còn lại không nhiều, tất cả ứng cử viên đều đang chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu. Có thể nói rằng tương lai của nước Chiến Việt, hay thậm chí cả hành tinh này, đều đang đặt trên vai bọn họ.

. . .

Thời gian trôi nhanh, cuối cùng chỉ còn một ngày trước khi trận chiến giữa liên minh bốn tông cùng triều đình, Phù Dung Tông và yêu tộc bắt đầu.

Đây chính là thời khắc quan trọng nhất, quyết định vận mệnh của nước Chiến Việt trong ít nhất vài trăm năm tiếp theo.

Tại thành trì của Thu Lu, trong khoảng thời gian này rất nhiều chuyện đã xảy ra. Cứ vài ngày lại có tin tức bảo vật bị mất cắp hoặc nguyên thạch bị thất thoát. Ngoài ra còn có vô số binh lính mất tích bí ẩn, khiến cho trong thành có chút rối loạn.

Mà ở ngoài thành, có một bóng dáng đang di chuyển, chính là Cao Phong. Hắn vừa đi vừa mở miệng nói:

“Đi, phải đi thôi, trong thành loạn thành một đống rồi!”

Những chuyện ở thành Thu Lu không ai khác chính là do Cao Phong gây ra. Vào đêm hôm trước, hắn còn tự tay đánh Thu Lu con thành một đống thịt, suýt chút nữa đã mất mạng. May mà lúc đó vừa thoát kịp, nếu không e rằng đã to chuyện.

Việc này cũng là do sơ suất của Cao Phong, hắn tự dặn lòng lần sau không nên mạo hiểm vậy nữa. Hiện tại hắn đã vơ vét một số của cải của thành rồi, cho nên muốn rời đi tới thành khác.

“Tới thành của đại yêu Năm Chèo xem sao!”

Vẻ mặt của Cao Phong có chút tự tin, bởi vì trong những thành lớn hiện tại chẳng còn bóng dáng của cao thủ nữa. Đa số bọn họ đều đã lui về thành chính, chuẩn bị cho trận đại chiến giữa hai phe.

Đây chả khác nào mở toang cửa, Cao Phong có thể nhân cơ hội này mà đi vào các thành, vơ vét của cải nhiều hơn nữa.

Một điều khiến hắn thêm tự tin chính là việc đã hoàn thành tầng thứ bảy của Thất Sơn Công. Cách đây không lâu, hắn đã làm được.

Cũng nhờ tầng thứ bảy của Thất Sơn Công mà hắn mới có thể áp đảo Thu Lu con như vậy. Nói gì thì nói, trong người tên đó cũng có dòng máu của đại yêu, lại có bảo vật lợi hại, thật sự là một đối thủ khó nhằn với Cao Phong.

Cứ thế, hắn bắt đầu di chuyển, tiếp cận thành trì tiếp theo. Lần này là thành của đại yêu Năm Chèo, Cao Phong rất mong chờ chuyến đi này.

Tại Nguyên Thanh Tông, nơi đây hiện tại chính là chỗ để bốn tông cùng thế lực của Trung Hậu hội tụ về. Bọn họ đang chuẩn bị những bước cuối cùng để bắt đầu trận quyết chiến định mệnh kia.

Những người được chọn đều đã bàn giao lại mọi việc cho người được chỉ định. Giống như Nguyên Trung Triết, ông ta đã chỉ định vị trí tông chủ mới, chính là một vị trong hội trưởng lão của Nguyên Thanh Tông.

Do ai nấy khi tham gia đều xác định cơ hội sống sót chỉ là năm mươi năm mươi, nên đều muốn bàn giao lại. Những vị tông chủ như bọn họ, không ai muốn cơ nghiệp cả đời lại đổ sông đổ bể.

Vậy nên đây chính là những bước cuối cùng trước khi bọn họ ra chiến trường quyết đấu. Thời gian không còn dài, cuối cùng cũng thấy mười người tập hợp đông đủ.

0