Loạn Thế Cường Sinh

Chương 146: Chạm Trán Tộc Ma

Đăng: 05/11/2026 22:15 2,020 từ 3 lượt đọc

Cao Phong vừa đi vừa nghĩ suốt ba ngày, cuối cùng cũng tới một nơi kì lạ. Vùng đất trước mặt hắn, nơi nào cũng có di tích sụp đổ. Hắn đi xuống đó, cầm một mẫu vật nhìn vào, xác định có lẽ niên đại đã rất xa xưa.

“Đây là chỗ nào?”

Cầm tấm bản đồ trên tay lên, Cao Phong phát hiện chẳng có thông tin gì về nơi này, chắc là một vùng bình thường. Thấy vậy, Cao Phong tiếp tục đi vào đó, tìm kiếm xem bên trong có gì hay không.

Bỗng hắn phát hiện trên mặt đất có một tấm bia, trên đó có khắc vài dòng chữ. Những chữ này đều rất kì lạ, nhưng từ khi uống nước do Lạc Vương đưa, Cao Phong đã hiểu được tất cả ngôn ngữ khi nhìn vào.

“Cái gì đây!”

Hắn lại gần tấm bia, đọc chữ khắc trên đó. Nội dung trên tấm bia đại loại là nói về cuộc chiến tổng lực của hạ du. Nhưng vấn đề này, Cao Phong cũng đã biết khi tìm kiếm thông tin trong thành Hy Vọng.

“Hình như thứ này nói về cuộc đại chiến lần thứ nhất!”

Theo những gì mà Cao Phong biết được, giữa các tộc ở Hạ Du đã xảy ra ba lần đại chiến với nhau. Trong cuộc chiến này, Quỷ Thần, Ma Thần, Yêu Thần và Chân Thần của nhân loại đã quyết chiến với nhau tại trung tâm chiến trường Vĩnh Hằng, làm cho trời long đất lở.

Khi đó nhân loại vẫn chưa chiếm được đại vực riêng, chỉ đóng quân ở vùng hoang mạc. Đại vực nhân loại lúc đó bị tộc quỷ và tộc yêu tranh giành.

Cũng nhờ phe nhân loại xuất hiện năm vị Chân Thần mạnh mẽ, mà bây giờ được biết với tên Thương Long, Chu Tước, Kỳ Lân, Bạch Hổ, Huyền Vũ.

Năm vị Chân Thần này một đường đánh ra đại vực, đẩy lùi được tộc quỷ và tộc yêu ra khỏi nhân tộc. Tộc yêu bởi vì sự ngăn cản của đại vực cấm, cho nên sớm đã từ bỏ đại vực này. Nhưng tộc quỷ thì không như vậy.

Trong hai cuộc đại chiến sau đó, đều là do tộc quỷ khởi binh tấn công đại vực nhân loại. Những tộc khác cũng thừa cơ hội này mới phát binh tấn công lẫn nhau.

Còn một điều mà Cao Phong biết nữa, chính là Chân Thần không phải cảnh giới, mà là danh hiệu. Chân Thần thực chất là người đã đạt cảnh giới Thăng Hoa, nhưng người bình thường đều gọi là Chân Thần.

Mà tấm bia Cao Phong nhặt được, nó ghi chép bằng ngôn ngữ của quỷ tộc. Kẻ thuộc tộc quỷ này nói rằng, nhân loại được thượng du ưu ái, khi sắp thua cuộc thì chiếm được một món thần binh.

Cũng nhờ món thần binh này mà trận chiến đảo chiều, từ tộc yếu nhất vươn lên ngang hàng với ba tộc khác.

“Thượng du, ta quên mất không tìm thông tin về ba du còn lại!”

Nơi hắn đứng là hạ du, Cao Phong đã biết sơ bộ. Nhưng còn thượng du, trung du, địa du, hắn chẳng biết gì. Liệu ở những du này, có tồn tại những chủng tộc mạnh mẽ khác không?

“Hay là nói, quê hương của ta ở một trong ba du này!”

Cao Phong không biết, những điều này hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn tìm kiếm rất nhiều trong đại vực nhân loại, nhưng chẳng thấy ở đâu giống hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn. Thậm chí có lúc hắn còn tự nghĩ đùa rằng, bản thân chẳng lẽ ở tộc quỷ hay tộc ma hay sao.

Nghĩ ngợi một chút, cuối cùng Cao Phong để lại tấm bia trên tay về vị trí cũ. Sau đó hắn đi xung quanh, nhưng chẳng phát hiện thêm được gì.

Thấy thế, Cao Phong lại tiếp tục di chuyển. Nhưng trước khi đi, đột nhiên thần thức của hắn phát hiện thứ gì đó. Mặc dù vậy, Cao Phong vẫn phóng thẳng lên trời bay đi.

Ngay lúc hắn vừa đi, thì tại một góc của di tích, bóng đen từ trong vách đá đột ngột hiện ra. Bóng đen này quan sát hướng Cao Phong bay đi, sau đó lại biến mất, không thấy tăm hơi.

Về phía Cao Phong, hắn đang di chuyển đến một chỗ vắng vẻ. Trong phạm vi của thần thức, nơi đây chẳng có bất kì thứ gì hoặc có thể là do chúng ẩn nấp mà hắn không nhìn ra.

Bất ngờ, Cao Phong dừng lại, quay mặt ra phía sau. Hắn nhìn xung quanh một chút, mới lên tiếng:

“Ra đây đi, ta biết ngươi đang ở đó!”

Hắn nói xong, nhưng trước mặt chẳng có động tĩnh gì. Đợi một lúc nữa, Cao Phong mới thầm nghĩ:

“Tên này cũng lì thật!”

Nói rồi, Cao Phong rút đao cực nhanh, chém tới một góc ngay không trung. Ngay khi đao khí cuồn cuộn đánh tới, tại vị trí đó, một bóng người liền lao ra né tránh.

Tên này di chuyển, đứng đối diện với Cao Phong, mở miệng nói:

“Giỏi, ngươi làm sao phát hiện ra ta!”

Nghe vậy, Cao Phong không đáp, nhưng trong lòng cảm tạ môn công pháp mà Lạc Thánh đã ban cho. Ngoài việc sở hữu chiến giáp Lạc Hồng, nó còn làm thần thức hắn trở nên mạnh mẽ. Kết hợp với Lửa Sắc Vàng, mới khiến Cao Phong nhìn ra đối phương đang ẩn nấp.

Tên kia hiện ra vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng có đôi chút chấn động. Môn thần thông ẩn nấp của hắn lợi hại như vậy, tuy chưa tu luyện hoàn hảo, nhưng để kẻ khác phát hiện gần như là không thể.

Vậy mà một tên nhân loại lại có thể phát hiện ra hắn, khiến hắn thầm nghĩ:

“Sau đợt này phải tu luyện thần thông này thêm một lần nữa!”

Lúc này, Cao Phong không trả lời tên kia, mà thủ đao xông lên. Hắn nhìn sơ qua một chút, phát hiện tên trước mặt dường như là tộc ma.

Hắn có chút hiểu biết về tộc này khi tìm hiểu qua tài liệu trong thành Hy Vọng. Tộc ma là tộc mạnh ngang với tộc quỷ, khi bọn chúng chiếm tới hai đại vực ở hạ du.

Trong hai đại vực này có rất nhiều chủng tộc ma khác nhau. Cao Phong không biết tên trước mặt thuộc tộc ma nào, nhưng dù sao cũng phải cực kì cẩn thận.

Mỗi một tộc ma trời sinh đều có thần thông riêng biệt, vô cùng đáng gờm. Tên tộc ma trước mặt này tỏa ra sát khí như thủy triều, có lẽ đã giết rất nhiều kẻ địch trước đây.

“Này, ngươi định làm thật à!”

Tên tộc ma kia lại lên tiếng, còn Cao Phong thì không nói không rằng, trực tiếp cầm đao Huyết Mị lao lên. Hắn chém ra một đao, ý đao sấm sét mãnh liệt, khiến cho tên tộc ma kia sợ hãi mà né đi.

Đối với tộc ma, sấm sét chính là khắc tinh. Đấu với kẻ khác chỉ cần tập trung một chút, nhưng nếu là kẻ chuyên tu sấm sét thì phải dồn hết sức mạnh. Chỉ một chút sơ sẩy nhỏ cũng đủ bị ánh sét đánh cho thân thể nát bét.

Cao Phong cũng biết điều này, cho nên hắn vận dụng lực lượng sấm sét rất nhiều. Một đao trảm diệt ma đánh ra, đất trời lại ầm ầm chấn động, sấm sét lan ra tứ phía.

“Mẹ nó, sấm sét tên này mạnh vậy!”

Tên tộc ma kia hét lên, thi triển thần thông chống đỡ. Sau lưng hắn hiện ra hai bàn tay lớn, bao quanh là ma khí cuồn cuộn. Chúng hung hãn đánh tới, nhưng đối với đao trảm diệt với uy lực sấm cực mạnh thì cũng vô lực.

Hai bàn tay nhanh chóng bị đánh tan, đao trảm diệt lại một đường đuổi tới trước mặt tên ma tộc kia. Thấy vậy, hắn liền lấy ra bảo vật, một cái đầu lâu tỏa ra ma khí nồng nặc hiện lên.

Đầu lâu bay thẳng lên trời, tỏa ra ma khí bao quanh phạm vi mấy chục dặm. Những ma khí này lại hóa thành những cái đầu lâu khác, bao quanh tấn công triệt tiêu trảm diệt ma.

Đòn trảm cuối cùng cũng không chịu nổi thêm nữa, thần thông liền bị tan biến. Nhưng nhờ lần giao chiến này, Cao Phong mới biết thực lực của đối thủ không quá cao.

Hắn lại tiếp tục xông lên, thân thể có sấm sét chạy dọc chạy xuôi, phá tan toàn bộ ma khí tiếp cận. Những thứ âm tà như vậy không cách nào có thể phá được một cục sấm sét di động như hắn.

Cao Phong không cần dùng thần thông gì khác, chỉ cần sử dụng đao pháp Lôi Bá Phá Thiên, phá hủy tất cả những cái đầu lâu kia. Thậm chí đao còn chưa tới, mà ý đao mãnh liệt đã tiếp cận, chấn cho tên ma tộc liên tục lùi lại.

“Lỗ rồi!”

Tên tộc ma kia cảm thấy không ổn, hắn là Chân Linh trung kỳ, nhưng không ngờ đối phương lại chuyên tu sấm sét. Thấy vậy, hắn kích phát bảo vật đầu lâu, khiến nó tỏa ra càng nhiều ma khí, tấn công Cao Phong.

Tuy không làm gì được Cao Phong, nhưng cũng đủ câu giờ để tên kia chạy thoát. Hắn không thể ở lại thêm nữa, vì nếu vậy rất có thể sẽ bị Cao Phong đánh chết.

Ma khí mà đầu lâu kia tỏa ra quá nhiều, giống như muốn phát nổ giữa chừng. Thấy vậy, Cao Phong liền lập tức dùng sấm sét bao bọc, kèm theo pháp lực để khống chế nó.

Hắn mặc kệ cho tên tộc ma kia chạy thoát, dù gì thì hắn cũng không cần gì từ tên này. Mà ma khí trước mặt kia, theo Cao Phong lại có chút phù hợp với công pháp mà hắn tu luyện.

Cái đầu lâu chứa ma khí kia bị Cao Phong bắt lại, không còn phát nổ nữa. Lý do hắn làm như vậy là muốn thử dùng ấn Nhật Nguyệt lọc ma khí, lấy ra âm khí tinh thuần từ trong đó.

Để làm được điều này, Cao Phong cũng cần tạo lại một chút cấu trúc thần thông của ấn Nhật Nguyệt. Hắn đã quan sát kết cấu của cái ấn này đủ lâu rồi, cũng có chút tự tin vào bàn tay của mình.

“Tìm một chỗ ẩn náu trước đã!”

Kiểm tra xung quanh một vòng, xác định tên kia đã thật sự rời đi, Cao Phong mới dám di chuyển. Để một tên vừa bị đánh bại bám theo, nguy cơ bị hạ sát cao hơn bình thường rất nhiều.

Hắn di chuyển một lát, tới vùng núi gần đó. Cao Phong bắn một lượng pháp lực nhỏ vào vách núi, tạo thành một hang động. Tiếp theo hắn bố trí sấm sét khắp nơi, chỉ cần có động tĩnh thì hắn sẽ nhận ra.

Bố trí ổn thỏa mọi thứ, Cao Phong bước vào trong hang động. Hắn tỏa thần thức ra trước, còn bảo Huyết Mị đi canh gác. Sau đó mới lấy ấn Nhật Nguyệt đặt trên tay.

Ấn Nhật Nguyệt tỏa ra ánh sáng trắng đen, bình thường chỉ nhỏ cỡ lòng bàn tay. Ngay lập tức, Cao Phong liền thi triển nhãn pháp, bắt đầu nhìn vào kết cấu thần thông của món bảo vật này.

Bên trong ấn Nhật Nguyệt, kết cấu của nó vô cùng dày đặc. Khi nhìn xuyên qua lớp này, sẽ đến kết cấu thần thông được đặt sâu bên trong.

“Vẫn rối như tơ vò!”

0