Loạn Thế Cường Sinh

Chương 143: Chào Đón Bằng Cách Này

Đăng: 01/11/2026 20:50 2,275 từ 18 lượt đọc

Tướng Đại Hải vừa chiến đấu vừa suy tính thì thiết bị liên lạc đột nhiên phát ra tín hiệu. Vừa mở lên xem, ông liền nhận ra có một vị tướng khác đang truyền tin tới.

“Đại Hải, ông tới đây xem, có binh lính phát hiện ra thứ này!”

“Thật sao? Đợi một chút!”

Dứt lời, Đại Hải lập tức phóng đi, xé rách không gian mà bước vào. Với thực lực cấp Siêu Phàm, việc xuyên qua không gian đối với ông chẳng có gì khó khăn.

Chỉ trong một khắc, ông đã tới điểm hẹn. Bên cạnh vị tướng nọ lúc này còn có một người khác. Mà người lính được nhắc tới, chẳng ngờ lại trùng hợp chính là Cao Phong.

Chính Cao Phong là người phát hiện ra đầu tiên, sau đó báo cho đô úy, rồi đô úy mới cấp báo lên vị tướng này. Thứ hắn phát hiện là một vòng hoa văn kỳ lạ khắc sâu dưới lòng đất, bên trên còn có thần thông trận pháp che giấu. Nếu không nhờ đòn công kích ngẫu nhiên của Cao Phong chấn động đến nơi này, rồi đích thân hắn thử hóa giải thì e rằng chẳng ai có thể nhìn ra được.

“Thứ này là gì vậy?”

Đại Hải cất tiếng hỏi, vị tướng bên cạnh liền cạn lời đáp:

“Ta không biết nên mới gọi ông tới xem thử, ai ngờ ông cũng hỏi ngược lại ta!”

Đại Hải nghe vậy liền lắc đầu, sau đó mới tập trung dò xét hoa văn kia thêm một lần nữa. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, ông mới biến sắc lên tiếng:

“Ta nhớ rồi. Thứ này... nó... đợi chút, để ta nhớ lại đã!”

Mọi người xung quanh đều không hiểu nổi, còn Cao Phong thì vẫn chăm chú quan sát. Dù đã vận dụng thần thông nhãn pháp, hắn vẫn không tài nào nhìn thấu được kết cấu bên trong của đồ án này.

“Nhất định là do cường giả cấp cao bố trí, có lẽ là Chân Thần!”

Hắn thầm nghĩ, nếu thật sự là Chân Thần, vậy thì đã ngang hàng với các vị bá chủ. Một bá chủ của tộc quỷ xuất hiện ở đây, chẳng phải bọn họ đang lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc sao?

Đúng lúc này, tướng Đại Hải bỗng thốt lên kinh hãi:

“Ta nhớ ra rồi, đây là văn tự của nghi thức triệu hồi!”

“Triệu hồi?!”

Ầm! Ầm!

Đột nhiên mặt đất nơi mấy người đang đứng rung chuyển dữ dội. Hoa văn dưới chân bỗng chốc phát sáng rực rỡ, bắn thẳng một luồng quang trụ lên tận trời cao.

Men theo luồng sáng ấy nhìn lên, một pháp trận hình tròn có đường kính trăm dặm bất ngờ hiển hiện giữa không trung. Nó tỏa ra ánh sáng đỏ rực, xé toạc một cánh cổng không gian ngay giữa bầu trời.

“Chuyện gì thế này!”

“Tất cả rút quân, lập tức tập hợp chuẩn bị ứng phó!”

“Mau báo về thành Hy Vọng, kẻ địch đang thực hiện nghi thức triệu hồi!”

Trên chiến trường lúc này, ba vị tướng của quân Thương Long nhanh chóng chỉnh đốn binh lính, cấp tốc rút ra khỏi phạm vi vòng tròn. Nhận thấy dị biến vượt ngoài tầm kiểm soát, bọn họ lập tức gửi tin khẩn về thành, yêu cầu viện quân tiếp ứng.

Cao Phong cũng theo dòng người vội vã rút lui. Bỗng cảm nhận được điều bất thường, hắn liền ngước nhìn lên và phát hiện chấn động không gian kịch liệt trên bầu trời.

Ngay tại tâm điểm vòng sáng đỏ rực, một bàn tay khổng lồ đột ngột đâm xuyên qua hư không. Liền sau đó, một thân ảnh cao tới mấy chục dặm sải bước bước ra, giáng thẳng xuống mặt đất.

Vừa đáp xuống, con cự quỷ liền gầm vang một tiếng chấn động cả trăm dặm. Tay vung cự chùy đen ngòm, nó bổ thẳng xuống đội ngũ binh lính đang rút lui.

Ngay khoảnh khắc mũi chùy sắp nghiền nát toán quân, một bóng người từ xa đã xé gió lao tới, tung một quyền dũng mãnh đẩy lùi con quái vật. Đó chính là tướng Đại Hải. Ông vừa nghênh chiến vừa hét lớn:

“Mau! Rút khỏi phạm vi trăm dặm, thiết lập phòng tuyến!”

Lời còn chưa dứt, trên đỉnh đầu ông lại có thêm mấy chục con cự quỷ tương tự ầm ầm giáng xuống. Vừa thấy Đại Hải, bọn chúng liền điên cuồng lao tới, bộc phát từng đợt công kích ngợp trời.

“Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này!”

. . .

Cách nơi này hai trăm dặm về hướng đại vực yêu tộc, trên đỉnh một dãy núi lớn, hai bóng người đang đứng sừng sững. Một kẻ mang hình dung gớm ghiếc, vừa nhìn đã biết là thuộc tộc quỷ.

Trên tay hắn cầm một cây quyền trượng dài xâu đầy đầu lâu nhân loại. Hắn đang lẩm bẩm niệm chú thì người bên cạnh bỗng bước tới cất lời:

“Tình hình ra sao rồi?”

Kẻ cầm trượng chậm rãi đáp:

“Kế hoạch bước đầu đã xong, giờ chỉ cần câu được con cá lớn là nghi thức có thể tiến hành!”

Nói đoạn, hắn liếc mắt sang kẻ bên cạnh:

“Nhưng muốn câu được cá lớn, mồi nhử tuyệt đối không được quá nhỏ!”

“Ta hiểu!”

Dứt câu, bóng người kia nhún mình một cái, tức khắc biến mất vào hư không. Tên cầm quyền trượng ở lại tiếp tục dõi mắt về phía trước.

Hắn đột ngột cắm mạnh trượng xuống đất, tay bắt pháp quyết niệm chú. Một luồng huyết quang từ thân trượng phóng vút lên cao, xuyên thủng mây mù mà lao thẳng về tiền tuyến.

Lúc này, tình cảnh của quân Thương Long đã trở nên vô cùng nguy cấp trước sự càn quét của lũ quỷ khổng lồ. Bọn họ vốn chỉ phái tới ba vị tướng, không ngờ biến cố lại ập đến quá nhanh. Ba vị tướng hoàn toàn không đủ để xoay chuyển cục diện, dù bên dưới vẫn còn vô số đô úy chỉ huy. Toàn bộ cánh quân Thương Long đang liều mình tử chiến, quyết không để lũ quỷ vượt qua giới hạn này nhằm tràn vào bờ cõi nhân tộc.

Cao Phong cũng hòa mình trong làn sóng chém giết, tìm mọi kẽ hở để triệt hạ những con quỷ trong tầm với. Thiết bị liên lạc rung lên dồn dập, báo hiệu tình trạng bị tập kích khốc liệt ở mọi vị trí.

Đô úy truyền lệnh xuống rằng các tướng đã cầu viện thành Hy Vọng, quân chi viện đang trên đường tới. Mệnh lệnh duy nhất từ thành lúc này là: toàn quân phải cắn răng cầm cự thêm một chút.

“Cầm cự thêm chút nữa sao?”

Cao Phong tự nhủ, tay vung trường đao chém dứt khoát một nhát, chém đôi con quỷ trước mặt. Thân hình hắn thoắt ẩn thoắt hiện, tiếp tục lao vào tiêu diệt những mục tiêu kế tiếp.

Bất thình lình, một con quỷ khổng lồ từ bên cạnh sải chân đá mạnh tới, hất văng Cao Phong ra xa. Dù đòn đánh mang sức nặng ngàn cân, nhưng nhờ đã kịp thời vận khí phòng bị nên hắn không phải chịu thương tổn gì đáng kể.

“Khí tức của đám quỷ này rất lạ, không hề giống với tên Mặc U Huyết trước kia!”

Nhận định của Cao Phong hoàn toàn chính xác. Khí tức của lũ sinh vật này cổ quái dị thường. Ngay cả những vị chiến tướng dạn dày kinh nghiệm nơi sa trường cũng chưa từng chạm trán qua loại quỷ này bao giờ. Tất cả vẫn đang mù mờ giao chiến trong thế bị động, chỉ biết trông chờ vào viện binh.

“Xui thật, mới chân ướt chân ráo tới đây đã gặp phải cục diện thế này!”

Cao Phong lẩm bẩm. Thấy một con cự quỷ khác lại lù lù xông tới, hắn lập tức bấm quyết thi triển thần thông. Xung quanh hắn trong chớp mắt hiện ra hình ảnh hư ảo của bảy vị thần thú. Hắn đạp trên lưng thần long, sáu phương có sáu thần thú hộ giá, đồng loạt lao vụt về phía trước.

“Tạm thời cứ đánh như vậy đã!”

Đúng lúc đó, từ rặng núi cao phía đối diện, một tiếng tù và trầm đục bỗng ngân dài vang vọng, khiến sắc mặt binh lính đôi bên đều biến đổi. Bất kỳ ai từng trải qua chiến tranh đều hiểu rõ thanh âm này: dấu hiệu xuất binh quy mô lớn của tộc quỷ.

“Bây giờ quân chủ lực của bọn chúng mới tới!”

Đại Hải chém nát thêm một tên quỷ khổng lồ rồi hóa thành một luồng tàn ảnh vút lên không trung, tỏa ra toàn bộ uy áp của cảnh giới Siêu Phàm trung kỳ.

Trước mắt ông, một biển quân yêu quỷ đang ngợp trời tràn tới như bão táp, quyết tâm mở một trận huyết chiến san bằng phòng tuyến. Đại Hải thở dài một hơi, sau đó rút đao chém ra một kích toàn lực.

Đao khí cuồng cuộn tựa sóng thần quét thẳng vào trung tâm quân địch. Nhưng đao mang còn chưa kịp chạm tới nơi thì một luồng huyết quang đậm đặc đã từ xa xé gió bay lại, đánh tan đao khí giữa chừng. Dẫu vậy, đao ý ngút trời của ông vẫn không hề tiêu tán, uy thế sắc bén đến mức ép kẻ vừa ra tay phải lập tức lộ diện, phóng thích ý cảnh để đối kháng.

“Tướng quân Đại Hải, đường đường là danh tướng mà lại ra tay với đám cấp dưới, e là không hợp lễ nghi đâu.”

Một vị chiến tướng của quỷ tộc bước ra từ hư không. Khí tức khủng bố trên người hắn tỏa ra cuồn cuộn, chống đối trực diện với uy áp của Đại Hải.

“Khác loài ắt có dã tâm, chẳng có gì để nói nhiều. Lên đi!”

Đại Hải không nhiều lời, thân hình hóa thành một đạo lưu quang lao thẳng tới. Đôi bên lập tức quấn lấy nhau trong trận chiến sinh tử, uy lực va chạm khiến cả một góc trời biến thành một mảng tối tăm mịt mù.

Phía dưới chân họ, đại quân quỷ tộc đông như kiến cỏ cũng đang cuồn cuộn tràn qua. Chúng khát máu gầm rú, hễ gặp sinh linh nhân tộc là lao vào cắn xé, không chút nương tay. Sự áp đảo về quân số, kết hợp cùng dàn cự quỷ xung kích, đã hoàn toàn đè bẹp phòng tuyến của quân Thương Long. Binh sĩ chỉ còn cách vừa đánh vừa lùi, cố gắng duy trì đội hình để chờ cứu viện.

Đúng lúc ngặt nghèo nhất, phía sau lưng quân Thương Long bỗng rực sáng bởi vô số dải trường hồng phá không lao tới. Đó là dấu hiệu của các chiến tướng đang ngự không bay đến, quân tiếp viện rốt cuộc đã tới nơi!

Lần này quân Thương Long điều động hơn phân nửa lực lượng tinh nhuệ, ngoài ra còn có sự phối hợp tác chiến của quân Chu Tước. Nơi góc chiến trường phía sau, bóng dáng Hiền Linh đang tuốt kiếm xông pha, dũng mãnh chém thẳng vào đội hình quỷ tộc.

Dưới sự chỉ huy của hơn hai mươi vị tướng quân cùng một vị thượng tướng tọa trấn, quân Thương Long và Chu Tước phối hợp vô cùng nhịp nhàng, từng bước siết chặt thế trận, bao vây ngược lại quân đoàn quỷ tộc.

Trong khi đó, ở một nơi cách xa chiến trường hàng trăm dặm về phía lãnh thổ nhân loại, có hai bóng người đang đứng chắp tay, tầm mắt xuyên qua không gian nhìn thẳng về tiền tuyến.

“Sao rồi, ông nhìn ra chưa?”

“Rồi!”

“Rốt cuộc là thứ gì?”

“Một tòa trận pháp triệu hồi cổ xưa, dùng để câu thông với cõi khác!”

“Câu thông với cõi khác? Lũ quỷ làm sao có được năng lực này?”

“Cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng để Quỷ Thần của chúng vượt giới thành công!”

“Biết rồi!”

Hai người dứt lời liền lặng lẽ tan biến vào không gian, không lưu lại lấy một gợn sóng dao động. Thân phận của họ cũng chẳng phải tầm thường, mà chính là hai vị bá chủ chí tôn của nhân loại.

Nơi góc chiến trường đẫm máu, Cao Phong vẫn đang điên cuồng vung đao chém giết. Kể từ ngày bước chân vào con đường tu luyện, chưa bao giờ hắn phải trải qua một trận chiến kéo dài và khốc liệt đến nhường này.

Ngoại trừ thần khí ấn Nhật Nguyệt cùng trận Âm Dương Hỗn Nguyên giữ lại làm bài tẩy, toàn bộ át chủ bài còn lại đều đã được hắn dốc ra bằng hết. Thậm chí Huyết Mị ngày thường vốn luôn thèm khát tinh huyết, đến lúc này cũng đã nuốt nhiều tới mức gần như quá tải.

Lưỡi đao trong tay hắn đã nhuộm máu vô số kẻ địch. Từ những sinh vật dị dạng ban đầu, cho tới bầy cự quỷ, rồi đến từng đợt quân quỷ tràn vào, chính Cao Phong cũng chẳng thể đếm xuể mình đã hạ sát bao nhiêu tên.

“Hạ Du chào đón mình bằng cái cách này đây!”

0