Loạn Thế Cường Sinh

Chương 110: Chân Linh Hậu Kỳ

Đăng: 27/09/2026 11:31 2,007 từ 17 lượt đọc

“Không thể nào!”

Trương Nhân Hạ ổn định lại sau khi bị đánh bay, kêu lên một tiếng. Ông ta đưa ánh mắt về phía Giao Thiên Tà, cảm thấy một nguồn lực áp bức tỏa ra từ người hắn.

Phía đối diện, Giao Thiên Tà kéo theo thanh đao cốt khổng lồ đi trên không trung. Gương mặt hắn lạnh như băng, cả người chỉ tỏa ra sát khí.

Hắn bỗng giơ thanh cốt đao khổng lồ gác lên vai, mở miệng nói:

“Quá yếu, ngươi quá yếu rồi!”

Nói xong, hắn lại tiếp tục vung đao lên, chém ra một trảm. Đường trảm vừa hiện, lập tức hóa thành một đầu giao long khổng lồ, công kích về phía trước.

Giao Long khổng lồ hiện hình, khiến cho tất cả phải kinh ngạc, nhất là những tên thuộc yêu tộc. Bởi vì từ hình dáng của thần thông kia, đây rõ ràng là Giao Thiên Khắc, người cha đã mất của hắn.

Giao Thiên Tà cũng nhìn thấy, hắn bắt đầu nhớ lại một chuyện, xảy ra cách đây rất lâu. Bộ tộc Giao Long của hắn, truyền thống của mỗi đời, chính là dùng xương cốt của đời trước rèn thành vũ khí của đời sau.

Nói một cách chính xác, thanh cốt đao khổng lồ mà Giao Thiên Tà đang sử dụng, chính là được rèn từ xương cốt của cha hắn.

Vì vậy mà thần thông đánh ra, không mang hình dáng của Giao Thiên Tà, mà lại là Giao Thiên Khắc. Hắn đang chiến đấu không chỉ cho hắn, mà còn cho chính gia đình và truyền thống của mình.

“Cha, xin cha giúp con, xây dựng lại cơ nghiệp của tổ tông!”

Giao Thiên Tà nhớ lại, tình cảnh từ khi sinh ra của mình đã khó khăn cỡ nào. Ngay khi bị trọng thương sắp chết, Giao Thiên Khắc đã một mình, mang trứng Giao Thiên Tà đi tới nơi xa xôi, cách xa lãnh địa của yêu tộc. Tại đây, Giao Thiên Khắc đã dùng chút sức lực cuối cùng, phong ấn Giao Thiên Tà, khiến không ai có thể phát hiện được.

Vì vậy Giao Thiên Tà không được nở ra ngay khi Giao Thiên Khắc chết, mà trải qua một thời gian rất lâu trong trứng. Sau khi gần như mọi người đã quên đi tộc Giao Long, lúc đó Giao Thiên Tà mới xuất thế.

Khi vừa sinh ra, hắn đã thấy hài cốt cha mình bên cạnh, bảo vệ cho hắn. Vừa chạm vào xương cốt, kí ức của cha hắn cùng tổ tiên mà cha hắn ban tặng, khiến Giao Thiên Tà cực kỳ phẫn nộ.

Cuối cùng hắn tự mình trải qua rất nhiều chuyện, mới có thể đột phá Chân Linh, quay trở về địa bàn của yêu tộc. Sau đó cái tên Giao Thiên Tà, mới bắt đầu lừng danh trong tầng lớp trẻ của yêu tộc.

Giao Thiên Tà còn đang hồi ức, lại thấy thần thông Giao Long kia biến đổi, hóa thành hàng trăm con bao vây lấy Trương Nhân Hạ. Những con giao long này liên tục tấn công, đục khoét vào các điểm yếu của thần thông phòng thủ, muốn xâm nhập vào bên trong.

Thấy vậy, Trương Nhân Hạ nhíu mày, định tung ra thêm thần thông để chống đỡ. Nào ngờ đột nhiên trước mặt tối sầm lại, cái đầu từ trên cổ rơi thẳng xuống.

Tại khắc vừa rồi, chính Giao Thiên Tà đã chui vào đám giao long, chém ra một đao. Một đao này quá mạnh, phá hủy được thần thông phòng hộ của Trương Nhân Hạ.

Kết quả ông ta bị một đao chém ngang, cắt mất đầu. Ngay cả viên sinh mệnh cũng bị Giao Thiên Tà thu lại, dùng để tế đao.

Cùng là cảnh giới Chân Linh sơ kỳ, nhưng Giao Thiên Tà lại vô cùng mạnh mẽ, có thể được xưng là một trong những người vô địch ở cảnh giới này rồi.

Tất cả các vị Siêu Phàm ở đây đều kinh ngạc, ngay cả Xương Cuồng và vị thái sư kia cũng vậy. Ánh mắt Xương Cuồng nhìn Giao Thiên Tà rất khác thường, không giống với tán thưởng, trái lại còn giống cáo săn nhìn con mồi. Hắn ta vung tay lên, đưa Giao Thiên Tà về bên cạnh, lập tức nói:

“Giỏi lắm, rất có khí phách giống cha của ngươi!”

“Cảm tạ đại vương!”

Giao Thiên Tà đáp, sau đó hành lễ trở về với những người ở phía dưới kia. Hắn đi qua đám bốn vị đại yêu, đều thấy ánh mắt bọn họ rất khác thường.

Thật sự thì lúc Giao Thiên Tà thể hiện uy danh, bốn người bọn họ đã muốn diệt trừ mầm họa này. Nào ngờ chưa kịp ra tay, thì Xương Cuồng đã trở về, khiến Giao Thiên Tà kinh động mà trốn đi mất.

“Đợi thời cơ!”

Trận chiến giữa Giao Thiên Tà và Trương Nhân Hạ kết thúc, với sức mạnh áp đảo của tộc Giao Long. Không ai có thể ngờ rằng nó lại chóng vánh như vậy.

Sĩ khí của liên minh các tông coi như đã mất, còn giảm mạnh hơn khi Trương Nhân Hạ lại chưa kịp tung hết sức mạnh, đã bị một đòn kết liễu.

Tuy nhiên khi khép lại ba vòng của cảnh giới Chân Linh sơ kỳ, liên minh các tông vẫn thắng nhiều hơn một trận. Tiếp theo lại nhìn về phía ba người Chân Linh trung kỳ, mong đợi vào màn thể hiện của bọn họ.

Lúc này Nguyên Toàn Thăng cũng trầm ngâm, nhìn về phía Hồ Hiếu, bỗng nói:

“Ông nghĩ bên nào sẽ thắng!”

“Khó nói, ta cũng không đoán được!”

. . .

Thời gian bên trong chiến trường giữa hai phe lại trôi qua, ba trận chiến nữa cuối cùng đã kết thúc. Kết quả cuối cùng đã định, liên minh các tông thắng một trận, còn yêu tộc cùng triều đình thắng hai.

Điều này khiến kết cả của cả hai phe được nâng thành ba đều bằng nhau, đưa trận chiến này để điểm bắt đầu. Giờ đây liên minh các tông vô cùng bế tắc, khi những tên ra trận của đối phương đều vô cùng mạnh mẽ.

Tuy đã cố hết sức, nhưng ngoài trừ tông chủ của Hạ Long Tông là giành chiến thắng, những người còn lại đều thua cuộc. Nhưng cũng khó trách bọn họ, khi mà đối thủ đều là những kẻ vô cùng lợi hại.

Tiếp theo chính là trận chiến của Chân Thân hậu kỳ, niềm hy vọng của liên minh các tông đều đặt hết vào lần này. Người đầu tiên ra trận bên phía các tông, chính là vị tổ đời trước của Hạ Long Tông, Hạ Hoàng.

Hạ Hoàng là tông chủ tiền nhiệm của Hạ Long Tông, cách người hiện tại năm đời. Ông ta được xưng là ông tổ thứ hai, bởi vì nhờ những cải cách của ông đã khiến Hạ Long Tông phát triển lớn mạnh.

Giờ đây không chỉ có Hạ Long Tông, ba tông còn lại đều hy vọng Hạ Hoàng làm nên kỳ tích. Thực lực của ông không phải nghi ngờ, nhưng đối thủ của ông đều là những nhân vật có danh tiếng không hề ít.

Chân Linh hậu kỳ không nhiều, mỗi người đều có tiếng tăm lừng lẫy trên hành tinh này. Mọi người đều đoán rằng, rất có thể đối thủ của Hạ Hoàng là một trong bốn vị đại yêu.

Mà thời gian cuối cùng cũng tới, Nguyên Toàn Thăng phất tay, đưa Hạ Hoàng vào không gian chiến trường. Ông ta vừa đi vào, lập tức thấy trước mặt có một đốm sáng, chính là người phía triều đình và yêu tộc.

“Năm Chèo!”

Hạ Hoàng có chút kinh ngạc, khi không ngờ đối thủ của ông lại là đại yêu Năm Chèo. Tên này cũng có tu vi Chân Linh hậu kỳ, là một đại yêu rất mạnh.

“Haha, không ngờ là ngươi, Hạ Hoàng. Đúng là cơ duyên, ta với ngươi có được cơ hội hôm nay!”

Năm Chèo cười lớn, làm cả người rung lên. Hắn có cơ thể đồ sộ, khắp người đều chi chít gai nhọn. Trên tay còn cầm một thanh đao lớn, lưỡi đao giống như lưỡi cưa, tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ.

Thái độ hắn giống như không xem trọng trận chiến này, trông rất bình thản. Có lẽ hắn xem thường Hạ Hoàng, hoặc là do quá tự tin vào thực lực của bản thân.

“Không cần nói nhiều nữa, bắt đầu đi!”

Năm Chèo vung đao tấn công, nhát đầu tiên đánh xuống, đã khiến không gian chấn động kịch liệt. Khác với Chân Linh trung kỳ, sức hủy diệt của cảnh giới hậu kỳ đã đạt một tầm cao khác biệt hoàn toàn.

Nếu để hai người Chân Linh hậu kỳ chiến đấu bên ngoài, chỉ cần thời gian thì sẽ phá hủy cả một lục địa rộng lớn.

Một nhát đao kia của Năm Chèo, nếu ở bên ngoài thì hoàn toàn có thể phá hủy một khu vực rộng lớn. Pháp lực của hắn tỏa ra ngập trời, áp đảo cả Hạ Hoàng sang một bên.

Ông ta cắn răng, lập tức thi triển ra môn thương pháp tuyệt đỉnh của mình. Mũi thương đánh ra, xoay vòng, khiến cho trời đất chấn động, không gian đảo lộn kịch liệt.

Cả hai bên giao đấu, không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng vẫn chưa thể phân rõ thắng bại. Điều này khiến những vị Siêu Phàm ở hai bên cũng phải cau mày.

Nhưng cuối cùng, kết quả của trận chiến này lại khiến người khác vô cùng bất ngờ. Hạ Hoàng vậy mà có thể, dùng thần thông mạnh nhất của mình, tiêu diệt được Thu Lu.

Mặc dù vậy, cái giá phải trả là vô cùng lớn. Hạ Hoàng hiến tế toàn bộ máu huyết, dùng thần thông bị cấm do chính mình tạo ra. Tuy có thể diệt được Thu Lu, nhưng bản thân ông cũng đã hoàn toàn phế rồi.

Kết quả này khiến liên minh các tông vui mừng, dù vậy Hạ Long Tông thì không vui nổi. Vị tổ giữ tông của họ suốt cả ngàn năm, vậy mà giờ đây cuối cùng lại cứ thế bị phế đi.

Tiếp theo là trận chiến thứ hai của Chân Linh hậu kỳ, người ra trận lần này không ai khác, chính là Nguyên Trung Triết. Ông ta nhanh chóng từ biệt mọi người, cuối cùng đi tới gần Nguyên Toàn Thăng.

Nguyên Trung Triết hành lễ lần cuối, nghi thức vô cùng trang trọng với người thầy của mình. Nhìn thấy hành động này, những hình ảnh từ nhỏ cho tới lúc hiện tại lần lượt lướt qua trước mắt Nguyên Toàn Thăng.

Ông ta dường như có một chút xúc động, lập tức nói:

“Con cẩn thận!”

“Cảm tạ thầy!”

Nguyên Trung Triết đáp lại, sau đó được Nguyên Toàn Thăng đưa vào chiến trường. Mà đối thủ của ông ta cũng vậy, vừa xuất hiện ngay khi ông tới, nhưng không khiến Nguyên Trung Triết phải ngạc nhiên.

“Cuối cùng cũng gặp ngươi, Thiên Cẩu!”

Đối thủ của Nguyên Trung Triết, không ai khác chính là đại yêu Thiên Cẩu. Lúc trước hai người đã từng giao đấu, nhưng bất phân thắng bại.

Lần này gặp mặt, chẳng biết ai sẽ là người chiến thắng.

“Lần này ngươi không có thần khí, để xem thứ gì có thể trợ giúp được ngươi!”

Cả Tranh Đông Hồ Càn Khôn và Nguyệt Luân đều được xưng là pháp khí cấp thần và bán thần, cho nên không được sử dụng. Lần này giao đấu, Thiên Cẩu dùng vũ khí là đao hai đầu, còn Nguyên Trung Triết lại dùng kiếm.

0