Chương 141: Quân Thương Long
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
142 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 142/142 chương
Nhưng cũng nhờ vậy, nhân loại dựa vào vực cấm để ngăn cản sự tấn công của yêu tộc, giúp bọn họ có thể toàn lực ứng phó với quỷ tộc ở bên cạnh.
“Vùng đất này thật sự quá rắc rối rồi!”
Cao Phong thở dài, đọc xong những thông tin này, hắn nhận ra nếu muốn dễ dàng sống ở đây, chung quy chỉ có một thứ là dùng sức mạnh. Chỉ có người càng mạnh mới càng dễ sống sót.
Cất đống tài liệu vào túi thần kỳ, Cao Phong ngồi trên giường bắt đầu suy ngẫm. Hiện tại hắn chỉ mới là Hợp Nhất sơ kỳ, cần phải tăng tiến tu vi mới được.
Thế rồi, Cao Phong hạ quyết tâm, bắt đầu tu luyện. Tranh thủ thời gian cho tới lúc về lộ Hỏa Linh, hắn muốn hoàn thành biến thứ tư của Linh Thể.
Hắn tu luyện được thêm hai ngày, thì cũng là lúc biến thứ tư của Linh Thể hoàn thành. Mà Cao Phong ở đây tu luyện, phát hiện hình như thời gian cũng dài hơn ở hành tinh Chất Đa.
“Hiện tại ta hai mươi ba tuổi, tính theo thời gian ở Chất Đa. Còn ở đây thì... thì chịu vậy!”
Bỏ qua chuyện này, hôm nay là ngày hắn hoàn thành biến thứ tư của Linh Thể, viên sinh mệnh khắc thêm một chữ Đúc. Bốn chữ này đều là thứ liên quan đến Cao Phong, nhất định có chứa đựng ảo diệu gì đó, chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa biết được.
Mà không chỉ có vậy, sáng hôm nay, vị tướng lĩnh phụ trách hắn đã cho gọi, nói rằng sẽ đưa bọn hắn về gặp bá chủ Hỏa Linh. Điều này khiến Cao Phong có chút vui mừng, vì sắp sửa được vào trong vùng đất đó rồi.
Hắn đi ra ngoài, đến chỗ tập hợp. Thấy Hiền Linh cũng ở đó, cô ta nhìn hắn rồi cười một cái. Bọn họ được vị tướng kia tập hợp, sau đó lại đi qua trận pháp dịch chuyển, đưa bọn họ tới lộ Hỏa Linh.
Chỉ mất thời gian một ngày, bọn họ đã đi tới được đó. Nơi đây là vùng đất vô cùng trù phú, chỉ cần cảm nhận được nguyên khí trong không gian cũng đủ để khẳng định như vậy.
Cao Phong cùng Hiền Linh và một số người khác tiếp tục di chuyển, đi tới cung điện của bá chủ Hỏa Linh. Vị tướng kia nói rằng, phải đi đến đó để yết kiến, cũng như chịu sự phân phó của bá chủ.
Cũng chỉ thêm một chút thời gian, bọn họ đã đi đến được cung điện, nơi vị bá chủ Hỏa Linh ngự trị. Ông ta ngồi trên ngai vàng cao, xung quanh có hai ngọn lửa hình rồng, luôn dao động qua lại, dường như là sinh vật sống.
Bá chủ Hỏa Linh nhìn bọn họ một chút, cuối cùng lên tiếng:
“Lần này có hai Chân Linh cực mạnh, tốt lắm!”
Ông ta nói xong, lại ngừng một chút. Sau một hồi mới chỉ về phía Cao Phong, nói:
“Được rồi, ta sẽ đưa hai người vào đại quân của loài người chúng ta, giờ thì các ngươi hãy trở về, đợi sắp xếp đi!”
Nói xong, ông ta liền rời khỏi đây, để lại Cao Phong cùng Hiền Linh và hàng tá thắc mắc. Đợi sau khi có người tới sắp xếp, Cao Phong mới hỏi, lại biết thêm một số thông tin nữa.
Một trăm lẻ tám lộ, có một trăm lẻ tám vị bá chủ. Những vị bá chủ này đều cùng nhau tham gia vào một nơi, gọi là điện Bá Chủ, dùng để liên minh các lộ, tạo thành quân đội để trấn giữ vực của nhân loại.
Đội quân nhân loại có năm đại quân lớn, được đặt tên theo các vị bá chủ. Đó là quân Thương Long, quân Chu Tước, quân Bạch Hổ, quân Huyền Vũ, quân Kỳ Lân. Năm đại quân này đều là tinh hoa của nhân loại, chia nhau trấn giữ các nơi của đại vực.
Điều này là dẫn chứng cho việc, bá chủ Hỏa Linh muốn đưa Cao Phong cùng Hiền Linh tới những nơi đó. Nghe xong, Cao Phong cũng gật đầu.
“Hóa ra là vậy!”
Hắn tiếp tục ở lại lộ Hỏa Linh vài ngày, sau đó được đưa ra tiền tuyến. Chiến trường Vĩnh Hằng chia thành rất nhiều khu vực, đại quân của nhân loại trấn phủ ở phía Đông.
Trên đường tới đây, vị tướng chỉ dẫn cho hắn đã giảng giải rất nhiều, đa phần là những yếu tố sinh tồn trên chiến trường. Tất cả đều được Cao Phong tiếp thu, bởi vì đây là những kinh nghiệm quý báu của người đi trước.
Cao Phong được đưa đến quân Thương Long, phụ trách ở ngoài tiền tuyến chính. Còn Hiền Linh lại được đưa đến quân Chu Tước, phụ trách phía sau.
Không còn gần người đẹp, điều này khiến Cao Phong có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không đặt nặng trong lòng. Bỗng Cao Phong nhớ tới một việc, thầm nói:
“Mặt nạ Vô Diện mà Hiền Linh đòi lấy, cũng chưa đưa cô ta nữa. Thôi hẹn lần sau vậy!”
Bỏ việc này qua một bên, Cao Phong đón nhận những điều mới trước mắt. Hắn được đưa tới chỗ của lộ Hỏa Linh trong quân Thương Long, được các vị tướng ở đây giao cho nhiệm vụ.
Trong quân Thương Long, được phân thành các cấp, chỉ huy tối cao chính là những vị bá chủ. Quân Thương Long được bá chủ Thương Long chỉ huy, là bá chủ của lộ Thương Long. Dưới trướng ông ta còn có các thượng tướng, tướng quân và đô úy.
Cao Phong hiện tại chỉ là lính, được xếp vào quân của một vị đô úy, trước mắt là đảm nhiệm vai trò trinh sát. Đô úy của Cao Phong là người có tu vi Siêu Phàm sơ kỳ, đảm nhiệm quân số năm nghìn quân.
Hắn vừa mới tới, đã được ông ta trực tiếp cho gặp, kèm theo đưa cho hắn vô số tài nguyên cùng công pháp dành cho quân sĩ. Đặc biệt, có một thứ mà Cao Phong rất chú ý, đó là một tấm thẻ dùng liên lạc.
Chỉ cần dùng tấm thẻ này, Cao Phong sẽ thấy trên đó hiện lên danh sách những người trong quân của đô úy. Hắn có thể trò chuyện lên đó, cũng có thể liên lạc với những người khác, miễn là trong phạm vi của đại vực nhân loại.
“Thứ này hay thật!”
Đem những tài liệu mà vị đô úy kia ban cho, Cao Phong trở về nơi ở để nghiên cứu. Hiện tại đô úy chỉ bảo hắn làm quen với nơi này, ba ngày sau sẽ bắt đầu thực hiện cùng đội.
Cao Phong đi vào phòng riêng, bắt đầu suy nghĩ. Việc mà hắn đang nghĩ đến, chính là làm sao nâng cao cấp bậc của bản thân.
“Dù thế nào thì thực lực cũng phải mạnh, ở đây ít nhất là Siêu Phàm mới có thể đảm nhiệm chức vụ đô úy.”
Chiến đấu ở đây, cũng như chiến đấu cho nhân loại, là đồng tộc của hắn, cho nên hắn cũng không có ý kiến gì. Điều Cao Phong muốn là nâng cao cấp bậc, như vậy mới có thể giúp hắn tìm hiểu về gia thế của mình.
Bỗng Cao Phong lấy ra vài bức tranh, mỗi bức đều là khung cảnh khác nhau. Đây là những khung cảnh mà Cao Phong đã thấy trong vô thức, manh mối duy nhất để hắn tìm lại quá khứ của mình.
Cao Phong quan sát nhìn bức tranh, lại đi ra ngoài nhìn một chút, sau đó lại quay vô thở dài. Hiện tại hắn đang ở tiền tuyến, đây là khu vực thành trì dài, bao quanh biên giới của đại vực nhân loại.
Ở đây chẳng có gì ngoài các kiến trúc khổng lồ, cùng những trận pháp dày đặc, dùng để phòng thủ các đại vực khác. Cho nên Cao Phong chẳng tìm được gì cả.
Hắn lại cất các bức tranh đó đi, lấy những tài liệu và công pháp mà vị đại úy đã đưa. Môn công pháp trong quân Thương Long, đặt theo tên của vị bá chủ kết hợp với cảnh giới, cho ra tên Thương Long Chân Linh.
Nhưng Cao Phong không hề tu luyện giống bọn họ, cho nên hắn chỉ coi như tham khảo, sửa đổi một chút. Sau khi nghiên cứu, hắn liền biết tác dụng của công pháp này.
Thương Long Chân Linh, không phải là mượn thần thông Thương Long làm chủ, mà là cách để diệt tộc Thương Long. Vị bá chủ Thương Long có thù đặc biệt với yêu tộc Thương Long, cho nên mới sáng tạo ra công pháp này.
“Cũng hay!”
Công pháp này cũng tạm, nhưng thần thông Trảm Thương Long lại khá hay ho, trùng hợp hắn có thể dùng đao để áp dụng. Thấy vậy Cao Phong liền chú tâm vào nghiên cứu, lĩnh hội thần thông này.
Trải qua ba ngày, cuối cùng Cao Phong cũng được vị đô úy của mình réo tên. Ông ta tên Nguyễn Phát Đạt, khuôn mặt trung niên khá điềm tĩnh. Tuy lúc nào cũng nghiêm nghị, nhưng lại khá dễ tính với binh lính của mình.
Hôm nay ông ta cho gọi Cao Phong, đưa hắn vào một nhóm gồm một trăm người. Một trăm người này phải chia ra thành mười nhóm, tối thiểu mỗi nhóm phải có ba Chân Linh trở lên.
Vì vậy mà Cao Phong được phân vào một đội, gồm mười người có ba Chân Linh, tính cả hắn. Nhiệm vụ của bọn hắn là đi tới những vị trí được đánh dấu trên bản đồ chiến trường Vĩnh Hằng, thăm dò rồi báo lại cho đô úy.
“Rõ!”
Nhận xong việc, những người ở đây bắt đầu hành động. Cao Phong được tạo thành nhóm trên thiết bị liên lạc, có động tĩnh gì thì liền báo vào đó.
“Cái món bảo vật này đúng là tiện thật!”
Mang máy liên lạc trên tay, Cao Phong cùng hai Chân Linh khác đi đến nơi được chỉ định. Trước tiên để đến được đó, bọn họ phải đi qua tế đàn dịch chuyển, đưa bọn họ tới chiến trường Vĩnh Hằng.
Phòng tuyến mà Cao Phong đang đứng, chỉ là phòng tuyến ở vực nhân loại. Còn các thành trì đặt căn cứ chính của nhân loại, lại được đặt ở phía Đông chiến trường Vĩnh Hằng.
Chiến trường Vĩnh Hằng là nơi vô cùng rộng lớn, chính giữa là dòng sông Vĩnh Hằng chảy từ trên trời xuống. Những nhánh sông nhỏ từ đó chảy ra các vực, nuôi dưỡng cho sinh linh của những vùng đất này.
Cao Phong cùng mấy người đi đến tế đàn, khi đi qua đó liền có cảm giác bản thân như mất phương hướng vậy. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, đã thấy bản thân đang đứng trên một tòa thành khác.
Đây là dãy thành lớn, căn cứ chính của nhân loại tại chiến trường Vĩnh Hằng. Để có thể xây dựng được căn cứ này, các vị bá chủ đã chiến đấu không biết nhiều đến mức nào.
Theo sau hắn, còn có vị đô úy giao nhiệm vụ. Ông ta thông báo tới những vị bá chủ ở đây, mới được phép đưa quân ra ngoài thành.
Tòa thành này lại là thành Hy Vọng. Đứng sững sững ở đây không biết đã bao nhiêu năm. Nó được mệnh danh là bất bại, vì những lúc nhân loại ngặt nghèo nhất thì nó vẫn đứng vững.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.