Chương 122: Xung Đột Ở Phù Dung Tông
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
123 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 123/123 chương
“Nhóc con, đao thuật của con cũng không tệ, là con tự sáng tạo ra à?”
Đang trong lúc suy nghĩ, Cao Phong bỗng nghe vị tên Lê Long nói chuyện, hỏi về phía hắn. Lúc này Cao Phong cũng thành khẩn tiến lại gần, quỳ xuống nói:
“Thưa, đúng là do học trò tạo ra. Nhưng mà học trò bất tài, chỉ mới đạt được trình độ ở mức tinh thông!”
“Tinh thông, nhóc con, trình độ của ngươi đã gần đạt mức bậc thầy rồi!”
Phan Tĩnh ở một bên nói vào, nhận xét về trình độ đao thuật của Cao Phong. Từ khi Cao Phong tiến vào, cho tới lúc hắn chiến đấu với Lê Long, đao thuật mà hắn thi triển ra đã được bọn họ quan sát.
Hắn thật sự làm bọn họ có chút bất ngờ, một người ở cảnh giới như vậy có đao thuật riêng, mà lại vô cùng mạnh mẽ. Thời điểm như Cao Phong, cả ba người bọn họ chẳng ai có thể làm như vậy.
Cho nên khi Cao Phong nói bất tài, liền khiến Phan Tĩnh lắc đầu không chịu nổi. Nếu nói đó là bất tài, thì bọn họ còn chẳng ra gì nữa rồi.
Lúc này, Lê Long cũng cười nhẹ, lại nói:
“Con rất giỏi Cao Phong, không phải con bất tài mà là chưa thể đuổi kịp những lão già như ta. Thứ con hơn bọn ta chính là thời gian, nếu tầm năm mười năm nữa, chẳng biết chừng khi đó chúng ta lại nhờ con chỉ điểm rồi!”
“Ông tổ quá khen, học trò chỉ là hằng ngày cố gắng tu luyện, không dám chỉ điểm cho ông được!”
Cao Phong đáp, hắn vô cùng kính cẩn với những vị ở đây. Những vị này toàn là cao thủ của cao thủ đao thuật, chỉ cần được bọn họ chỉ điểm, vậy thì hắn sẽ đạt được rất nhiều lợi ích.
“Nhưng giờ thì, chắc là thằng nhóc con vẫn muốn nghe chúng ta chỉ điểm chứ!”
Lê Long cười nói, đôi mắt già càng lúc càng nheo. Lúc này ông ta bỗng đứng thẳng dậy, cầm thanh đao trước người lên, thi triển đao pháp của riêng ông ta.
Mà Cao Phong lúc này, cùng với hai người còn lại thì tập trung quan sát. Từng đường đao đánh ra, khiến ý thức của Cao Phong như lạc vào nơi nào đó, vô cùng huyền diệu.
Cứ thế hắn ở lại trong tháp mấy ngày, được sự chỉ điểm của ba vị chủ trì đời trước. Vào ngày thứ tư, Cao Phong mới bước ra khỏi tháp Cửu Binh.
Hắn vừa đi ra, đã thấy Phạm Bá đứng trước đó chờ hắn. Không biết ông ta đứng đây từ lúc nào, Cao Phong sau mấy ngày bàn luận cùng ba vị kia cũng khá mệt, cho nên lười đoán.
“Chịu ra rồi à, có gặp ba vị kia chưa!”
“Học trò đã gặp!”
Cao Phong trả lời, nhưng sau đó lại hỏi:
“Có một chuyện mà học trò thắc mắc, tại sao chỉ có ba vị chủ trì chủ tu đao thuật, chẳng phải đao thuật rất mạnh hay sao!”
Phạm Bá nghe vậy, ánh mắt nghiêm lại nói:
“Không phải chỉ có ba người, mà là chỉ Linh của ba vị này là còn có thể để đưa vào tháp!”
“Vậy là?”
Cao Phong nghe câu trả lời thì ngẩn người ra, hoàn toàn đoán được nguyên nhân là do đâu. Điều này thật sự quá dễ dàng nhận thấy như vậy, mà hắn lại không thể nghĩ ra, còn đi hỏi Phạm Bá.
Mệnh của người tu luyện đao thuật quá yểu, hoặc là do một khi lên chiến trường là không còn quan tâm bản thân nữa. Biết bao nhiêu đời chủ trì, chỉ có ba người là còn giữ được Linh. Rất nhiều vị đã ra đi trên chiến trường, đến Linh cũng tan đi, chẳng kịp đưa về.
Thấy gương mặt Cao Phong có chút khác thường, Phạm Bá mới tiến lại gần nói:
“Chuyện này đừng lo, chẳng phải con đã có thành quả sau mấy ngày rồi sao. Ta có việc cho con này!”
“Là việc gì vậy thầy?”
Sau đó, Phạm Bá mới bắt đầu tiết lộ cho Cao Phong về một việc, mức độ cũng khá nghiêm trọng. Từ sau khi triều đình bị lật đổ, Phù Dung Tông bị diệt, vùng đất trước kia do họ quản lý đã thành nơi vô chủ.
Vậy nên các thế lực chia nhau tiếp quản, nội bộ vẫn chưa được thông qua. Nhân cơ hội này, yêu tộc đã tổ chức tấn công vào đất liền, hòng chiếm lấy những vùng đất này.
Có tin đồn rằng, một tuần nữa, sẽ có một đợt thú triều diễn ra tại vùng đất của Phù Dung Tông. Phạm Bá muốn Cao Phong đi đến đó, trợ giúp cho thế lực của Nguyên Thanh Tông.
Sau khi nghe xong, Cao Phong cũng không từ chối mà đồng ý. Hiện tại hắn muốn tu luyện đao thuật, cho nên chỉ có chiến đấu mới là việc tốt nhất.
“Được thưa thầy, để con đi!”
“Vậy được, giao cho con!”
. . .
Cao Phong nhận lời của Phạm Bá, liền được thông báo xuất hành lập tức. Hắn còn chưa kịp di chuyển, đột nhiên thấy bên cạnh xuất hiện thêm một người, chính là Đăng Quân.
Lần này Đăng Quân cũng tham gia, bởi vì từ khi nhận ra Nguyên Toàn Thăng chính là thầy mình, hắn cũng đã trở thành một vị trưởng lão của Nguyên Thanh Tông. Mà chuyện này là của tông, đương nhiên Đăng Quân cũng sẽ phải đi.
Lúc đầu hắn có hơi miễn cưỡng, bởi vì còn bận tu luyện. Thấy thực lực Cao Phong phát triển, hắn cũng không muốn thua thiệt. Nhưng khi nghe Phạm Bá nói ông ấy sẽ bảo Cao Phong cùng đi, Đăng Quân mới chịu đồng ý.
Giờ hắn xuất hiện tại đây, chính là để rủ Cao Phong đi với mình.
“Đi Cao Phong, lần trước nghe ngươi nói, yêu tộc có tộc cá ngoại hình giống người mà còn rất xinh đẹp, ta cũng muốn xem!”
“Ngươi nghiêm túc chút đi, muốn ta mách với hai cô vợ của ngươi không!”
Cao Phong đáp, giọng điệu nửa đùa nửa thật, khiến khuôn mặt của Đăng Quân phút chốc xệ xuống. Tên này từ tháng trước, đã rước hai cô vợ ở quê nhà mình đến Nguyên Thanh Tông, sau đó tổ chức đám cưới với họ.
Chắc hẳn lúc hắn thấy Phạm Bá cưới Hoàng Tuyền, bản thân cảm thấy không thể thua thiệt, cho nên mới cưới sớm như vậy. Mà bản thân đã có vợ lại nói như vậy, dù có đùa thì Cao Phong cũng không thích.
Lúc này Đăng Quân mới nói lại:
“Đâu có đâu có, ta nói vậy chứ thật ra là muốn tìm một cô gái cho ngươi!”
“Miễn đi!”
Cao Phong đáp xong, phóng người lên không trung. Hắn đạp một cái, đôi giày dưới chân đã giúp hắn phi hành cực nhanh, chốc lát đã chẳng thấy đâu.
“Nhanh thật!”
Đăng Quân cũng nhanh chóng đuổi theo, thi triển thần thông hệ gió để phi hành. Việc này khiến tốc độ của hắn chẳng thua kém gì Cao Phong, chỉ là rất tốn pháp lực nếu đi đường dài.
Hai người đi trước, theo sau là một số vị nữa của Nguyên Thanh Tông cũng đến trợ chiến. Khi đến gần Phù Dung Tông cũ, Cao Phong đã thấy cờ của các thế lực đều đã cắm ở đây.
“Một miếng bánh mà nhiều miệng ăn!”
Cao Phong thì thầm một tiếng, sau đó đi xuống dưới, vào doanh trại của quân Nguyên Thanh Tông đang đóng. Hắn đi vào đó, được sự chỉ dẫn của người trông coi nơi này, cũng biết được tình hình đang diễn ra ở đây.
Đầu tiên chính là tranh chấp của các thế lực. Kể từ sau khi trận chiến giữa liên minh các tông và triều đình cùng yêu tộc nổ ra, tuy giành chiến thắng nhưng tổn thất của các tông cũng rất nặng nề. Để bổ sung vào thiệt hại đã mất, tông nào cũng muốn giành lấy người của Phù Dung Tông, luyện hóa họ trở thành con rối cho mình điều khiển.
Không chỉ có người, mà vùng đất Phù Dung Tông tràn ngập tài nguyên này, là miếng bánh mà ai cũng thèm khát. Kể cả yêu tộc ở ngoài biển cũng vậy, bọn chúng cũng muốn giành lấy vùng đất này.
Nhiều người đoán rằng, kế hoạch của yêu tộc chính là muốn chiếm lấy Phù Dung Tông trước kia, tạo thành bàn đạp để lần nữa chiếm lấy đại lục.
Cho nên những ngày gần đây, yêu tộc liên tục đưa quân xâm lấn đất liền. Thậm chí còn có tin đồn từ gián điệp trong yêu tộc, nói rằng sắp tới sẽ có một trận thú triều lớn nhất từ trước đến nay, nhằm thẳng vào Phù Dung Tông.
“Tin tức vừa rồi có chính xác không?”
Cao Phong lập tức hỏi lại, bởi vì nghe có gián điệp trong yêu tộc khiến hắn vô cùng nghi ngờ. Hiện tại Xương Cuồng đã trở về, nếu như còn có thể xâm nhập vào tầng sâu như vậy, nói rõ người gián điệp kia lợi hại cỡ nào.
“Tin tức chính xác, bởi vì gián điệp này không phải của ta mà là của yêu tộc. Tộc bán yêu được cài vào hàng ngũ của yêu tộc!”
“Bán yêu, chúng ta cũng có bán yêu nữa sao?”
Cao Phong vô cùng ngạc nhiên, có chút không tin được lời của vị chỉ huy này nói. Không ngờ trong nội bộ của chúng ta, cũng có được một vị bán yêu.
“Nhưng nếu là bán yêu, chẳng phải thường sẽ bị cả hai bên vứt bỏ hay sao, lạ thật!”
Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu. Thôi vậy, mọi chuyện có thế nào thì hắn cũng không nên can thiệp, việc hắn đến đây chỉ là trợ chiến. Mọi thứ phức tạp khác, đã có những vị Chân Linh kia lo. Cao Phong chỉ là Linh Thức hậu kỳ, cứ chiến đấu tốt là được.
Trò chuyện một lát với vị chỉ huy ở đây, cuối cùng Cao Phong cũng đã nắm rõ tình hình. Vậy nên sau đó hắn cũng từ biệt ra về, tìm một gian phòng trống để đi vào tu luyện.
Việc của hắn còn lại, chỉ là chờ đến lúc có thú triều thì sẽ đi ra trợ giúp. Còn không thì Cao Phong vẫn cứ như cũ, miệt mài chăm chỉ tu luyện.
Hắn đã đến Linh Thức hậu kỳ, không thể nào dừng lại ở cảnh giới này được. Mục tiêu của hắn không phải là đột phá Chân Linh, mà là đột phá Hợp Nhất.
. . .
Cao Phong tu luyện ở đây, hằng ngày chỉ ra vào một lần. Hầu hết thời gian ở lại doanh trại Nguyên Thanh Tông, hắn chỉ có tu luyện và tu luyện.
Tu vi của hắn từ lúc hấp thu tinh hoa sấm sét tăng rất nhanh, kéo theo hàng loạt tác dụng khác. Nguyên thần thì phát triển, sấm sét trong cơ thể phát triển mạnh.
Cho đến đúng ngày thứ năm kể từ lúc Cao Phong đến đây, có một chuyện mới cần hắn ra tay. Đó là quân ở ngoài bờ biển, báo cáo rằng các hòn đảo của Phù Dung Tông trước kia, đã được các bên cùng nhau chiếm cứ, đang xảy ra xung đột với yêu tộc.
Hiện tại bọn họ đang thất thế, cho nên cần quân đóng ở Phù Dung Tông ra ngoài trợ chiến. Cao Phong cùng Đăng Quân nhận lệnh, dẫn một đoàn người vừa có Chân Thân và Linh Thức, tiến ra ngoài bờ biển.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.