Chương 109: Trận Thứ Ba
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
109 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 109/109 chương
Cao Phong cầm tờ truy nã chính mình trên tay, cảm thấy vô cùng hài lòng. Càng ngày hắn càng thích mặt nạ Vô Diện kia, nhờ nó mà hắn có thể hóa hình tùy ý.
Số lượng tinh huyết trong người hắn hiện tại lên tới cả trăm loại khác nhau, lúc nào cũng có thể biến đổi khí tức, hóa thành người khác.
Trong những ngày vừa qua, Cao Phong cũng có nghe ngóng một chút thông tin, về cuộc chiến đang diễn ra giữa hai phe. Hắn tuy có chút quan tâm, nhưng cũng bất lực rồi, bản thân chỉ là Linh Thức, nào có quyền xen vào chuyện của bọn họ.
Cao Phong chỉ còn cách nhân cơ hội này, lẻn vào vô số thành trì, lấy đi nguyên thạch cùng các bảo vật thấy được. Số bảo vật này hắn đem ra luyện tập rèn đúc, hoặc quan sát các kết cấu thần thông bên trong, để sau này còn sử dụng.
“Số lượng bảo vật này, nếu có thể đem nó rèn thành một bộ giáp thì tốt!”
Hắn nghĩ thầm, bản thân đúng là thiếu một bộ giáp, giúp bảo vệ thân thể khỏi những đòn công kích tầm xa. Nguyên thần hắn đã có Lửa Sắc Vàng bảo hộ, hiện tại cũng không lo nữa. Duy nhất chỉ có thân thể là chưa có gì, còn hơi nguy hiểm.
Mặc dù thân thể của Cao Phong, sau khi hấp thu hết hồ vật chất bất diệt đã trở nên rất cường đại, nhưng vẫn cần một bộ giáp bên ngoài.
Nghĩ là làm, hắn liền chọn một ngọn núi vắng vẻ, chọn làm nơi rèn đúc chiến giáp. Ngay sau đó, Cao Phong liền mở lò rèn giữa núi, lấy một cây búa lớn từ trong túi thần kỳ ra.
Cây búa này là do ông Chín cho hắn, coi như quà tặng hắn khi hắn trở về. Từ đó cho tới nay, cây búa này đã giúp Cao Phong nâng cao trình độ rèn đúc rất nhiều, chính nó cũng được hắn cải tạo.
Cao Phong lấy tất cả bảo vật thu được ra, bắt đầu nung chảy tất cả bằng Lửa Sắc Vàng, sau đó bắt đầu dùng pháp lực để cưỡng chế tạo khuôn giáp.
Sau khi giáp được tạo thành hình xong, Cao Phong mới bắt đầu vung búa. Mỗi nhát búa đập xuống, đều khiến cho kết cấu của chiến giáp được tạo ra, cũng như liên tục thay đổi.
Cao Phong vừa vung búa, vừa nghĩ: “Chiến giáp tốt, chắc phải sở hữu khả năng đỡ đòn, cũng như phản đòn!”
“Chắc còn phải cho nó sở hữu khả năng hồi phục cho người mang, chống khả năng tổn thương viên sinh mệnh,... nữa!”
Chỉ trong chốc lát, vô số khả năng đã được Cao Phong nghĩ ra, cái nào hắn cũng muốn thực hiện. Nhưng hắn biết bản thân hắn có hạn, đành chọn rèn ra kết cấu thần thông, sở hữu khả năng đỡ đòn và phản đòn trước.
Hắn bắt đầu rèn đúc, tạo ra các kết cấu thần thông. Những kết cấu này đều đã được Cao Phong nắm rõ, cho nên giờ đây mới có thể tạo lại như vậy.
Trình độ của hắn có hạn, vậy nên chưa thể tạo ra kết cấu theo ý mình, mà hắn chỉ đang bắt chước lại mà thôi. Ví dụ hắn tìm thấy một món bảo vật có khả năng phản đòn và một món có khả năng đỡ đòn, Cao Phong sẽ dùng thần thức quan sát, nắm rõ kết cấu đó.
Sau khi nắm được kết cấu, hắn sẽ tái tạo lại nó trên đồ vật theo ý muốn, chính là chiếc chiến giáp trước mặt. Đây là cách mà Cao Phong có thể rèn đúc nên chiến giáp theo ý mình.
Nếu như muốn tạo ra các thần thông riêng biệt, chỉ cần nghĩ tới liền có thể đạt được, chắc phải tốn thêm rất nhiều thời gian nữa.
Quá trình rèn nên chiến giáp của hắn cũng tốn rất nhiều thời gian, đa số là vì Cao Phong rất chú trọng vào kết cấu của chiến giáp. Kết cấu càng phức tạp, càng vững chắc thì chất lượng càng cao, nhưng cũng đồng thời tốn nhiều thời gian.
Phải mất tầm một canh giờ, cuối cùng chiếc chiến giáp hoàn chỉnh cũng hiện ra trước mặt hắn. Cao Phong cầm chiến giáp trên tay, trông ánh mắt có vẻ rất hài lòng.
“Được lắm!”
Cảm giác đầu tiên mà Cao Phong thấy, chính là bộ chiến giáp này rất nhẹ. Mặc dù nó được tạo từ rất nhiều loại huyền kim quý, có loại Cao Phong cũng không biết là thứ gì, được đúc từ những bảo vật hắn lấy được.
Nhưng quả thật nó rất nhẹ, dù là phàm nhân cũng có thể cảm thấy như vậy.
“Hay thật!”
Chính Cao Phong là người rèn nên chiến giáp, nhưng cũng chưa hiểu hết thành quả mà mình tạo ra. Hắn bỗng đấm tới một quyền, đột nhiên cảm giác được pháp lực được chiến giáp hút vào.
Ngay sau đó khi đấm lại lần nữa, một nguồn lực tương tự lúc nãy từ chiến giáp, kết hợp với lực hiện tại, phát ra khiến Cao Phong phải lùi về một khoảng.
“Đúng là có thể phản đòn thật!”
Nguyên lí phản đòn cùng đỡ đòn của chiến giáp rất thú vị. Khi chịu tấn công, nó sẽ hút hết nguồn lực tác động, đó chính là hiệu quả đỡ đòn. Sau khi hút hết, chiến giáp không phản lại ngay, mà là tích tụ.
Đợi khi đối thủ tấn công đòn thứ hai, nó sẽ kết hợp cả hai đòn lại, phản ra một đòn cực mạnh, khiến đối thủ bị bất ngờ, từ đó gia tăng hiệu quả sát thương.
Chiến giáp này của Cao Phong, tuy không quá mạnh, nhưng tác dụng lại vô cùng lớn. Điều này khiến hắn có chút vui mừng, cảm nhận được tay nghề rèn đúc đã có tiến triển.
Hắn nhanh chóng mặc vào, chiến giáp liền ôm sát người, ẩn trong lớp áo vải bên ngoài của hắn. Nhìn từ bề ngoài, rất khó nhận biết được trong người hắn đang có một bảo vật chiến giáp.
“Được rồi, đi tới thành tiếp theo thôi!”
Cao Phong nghĩ thầm, sau đó liền hóa thành một luồng sáng, tiến thẳng về phía trước. Hiện tại hắn đã là Linh Thức trung kỳ, còn có vài món bảo vật, cùng với việc hoàn thành Thất Sơn Công. Chiến lực của hắn đã có thể bảo vệ bản thân rồi, chỉ cần không gặp Chân Linh thì sẽ không sao.
. . .
Trở lại chiến trường giữa hai phe, tình thế đang diễn ra rất căng thẳng, nét mặt ai nấy đều liên tục biến đổi. Trận chiến thứ hai đã kết thúc, phần thắng thuộc về Ngô Trung Dũng của liên minh các tông, nhưng ông ấy cũng đã trả giá rất nhiều.
Viên sinh mệnh bị nứt, năng lượng sống trôi đi nhanh chóng, có lẽ thời gian ông ta trên cõi đời này không còn bao lâu. Ngay kể cả biển ý thức cũng đã chịu tổn hại nặng nề, khiến Ngô Trung Dũng lâm vào hôn mê, không có cách nào đánh thức được.
Đây là cái giá phải trả của chiến thắng, khi không có sức mạnh tuyệt đối. Giữa sự thất bại của bản thân hoặc chịu thiệt để chiến thắng, bất kì ai cũng sẽ chọn cái thứ hai.
Tuy vậy, phe liên minh các tông đã thắng liền hai trận, sĩ khí tăng cao, cho nên ai cũng hừng hực khí thế. Trái lại bên phía triều đình và yêu tộc, yêu vương Xương Cuồng vừa vỗ đùi vừa cười lớn. Tiếng cười của hắn như tiếng sấm, làm chấn động biển ý thức của những kẻ phía sau.
Những kẻ này càng thấy Xương Cuồng cười thì càng run, có kẻ giống như đứng không vững nữa rồi.
Đột nhiên từ phía sau, trong số các kẻ đang run, có một tên yêu bỗng nhiên bước lên phía trước. Hắn tới trước mặt Xương Cuồng, khiến ông ta ngừng cười rồi nói:
“Đại vương, trận sau cứ để ta lên!”
Xương Cuồng nhìn người trước mặt, không nhận ra tên này là ai. Từ trên xuống dưới, đây chính là một tên yêu, ngoại hình gần giống với tộc Giao Long, với hai cái vành mang lớn ở mặt.
Sau đó tùy tùng bên cạnh hắn mới giải đáp, nói rằng đây là con của một vị đại yêu. Năm xưa lục địa yêu tộc không phải chia bốn mà là chia năm, còn một vị đại yêu chính là Giao Thiên Khắc, thuộc tộc Giao Long.
Giao Long là anh em với Thuồng Luồng, tính cách cũng vô cùng hiếu chiến. Nhưng vì không hòa hợp với bốn người còn lại, mà bị bọn chúng mở cuộc phục kích, tiêu diệt giành lấy địa bàn.
Trong số những người thân của Giao Thiên Khắc, tên vừa rồi chính là Giao Thiên Tà, con trai của hắn. Nghe nói hắn đã trốn thoát được, tự mình tu luyện, đã đột phá lên cảnh giới Chân Linh.
Không chỉ có vậy, Giao Thiên Tà còn là người đứng đầu trong lớp thanh niên yêu tộc. Kể cả những người con của các vị đại yêu, đều đã từng chịu thiệt dưới tay của hắn.
“Giao Thiên Khắc? Hắn chết rồi à?”
Xương Cuồng đột nhiên hỏi lại, cái tên này hắn đã từng nghe qua, chính là một trong những người dưới trướng hắn. Không ngờ sau khi hắn bị phong ấn, Giao Thiên Khắc lại có thể cùng bốn tên khác xưng danh đại yêu, thống trị một vùng.
Giờ đây nhìn thấy Giao Thiên Tà, Xương Cuồng biết rõ, tên nhóc này chắc hẳn đang muốn gây ấn tượng với hắn. Sau đó sẽ để hắn coi trọng, giao chức vụ cho Giao Thiên Tà. Cũng từ đó từng bước, Giao Thiên Tà sẽ trả thù cho cha hắn, cũng như lấy lại những gì đã mất.
“Vậy để rồi xem!”
Xương Cuồng nghĩ thầm, sau đó gật đầu ra hiệu đồng ý.
Thấy mình được chấp nhận, Giao Thiên Tà vô cùng mừng rỡ. Hắn sau đó quỳ lạy với Xương Cuồng, sau đó tự mình vác đao đi lên.
Xương Cuồng chỉ cười thầm, một tay giơ ra, đưa Giao Thiên Tà vào không gian giao chiến.
Mà bên phía liên minh các tông cũng vậy, bởi vì sĩ khí tăng cao, cho nên lập tức muốn trận chiến tiếp theo diễn ra.
Nguyên Toàn Thăng đưa Trương Nhân Hạ, thuộc Thăng Thiên tông vào chiến trường. Trương Nhân Hạ vừa đi vào, đã giật mình với dáng vẻ của Giao Thiên Tà.
Hắn có hình dạng giống loài người, nhưng khắp người đều là gai góc, với lớp vảy dày của tộc Giao Long. Đặc biệt là vũ khí của hắn, chính là một thanh đại cốt đao, có kích thước to gấp đôi cả cơ thể của hắn.
Khí tức của Giao Thiên Tà vô cùng đáng sợ, cảm giác giống như vừa đến gần là sẽ bị nuốt chửng.
Giao Thiên Tà nhìn Trương Nhân Hạ vừa đi vào, lập tức không nói gì mà vung đao chém thẳng tới. Lưỡi đao đã to, lúc này càng hóa khổng lồ, khiến cho xung quanh nơi đao đi qua đều để lại chấn động.
Thấy vậy, Trương Nhân Hạ bỗng nhíu chặt mày, vội vàng né tránh sang bên. Ông ta sử dụng kiếm, thần thông kiếm pháp nhanh chóng đánh ra, đỡ lại lưỡi đao kia.
Beng!
Lưỡi đao của Giao Thiên Tà vừa va chạm với kiếm của Trương Nhân Hạ, đã chặt đứt lưỡi kiếm làm hai. Việc này khiến Trương Nhân Hạ kinh ngạc, cho nên sơ suất mà bị đánh trúng, bay thẳng ra xa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.