Loạn Thế Cường Sinh

Chương 113: Tứ Đại Bộ Du

Đăng: 30/09/2026 22:48 2,003 từ 4 lượt đọc

Trận chiến thật sự giữa hai người, lúc này mới chính thức bắt đầu!

. . .

Bên ngoài chiến trường, tại một trong những thành trì của triều đình và yêu tộc kiểm soát, lại thấy Cao Phong xuất hiện tại đây. Hắn đang ở trong một căn phòng khá kín, bí mật chuyên tâm tu luyện.

Nguyên thần của hắn dưới sự bồi dưỡng của Lửa Sắc Vàng, đã phát triển tới ba mươi chín trượng. Thời gian hắn đột phá lên Linh Thức trung kỳ chỉ mới qua mấy tháng, vậy mà đã tăng thêm mười trượng rồi.

Hắn không biết giới hạn của trung kỳ là bao nhiêu, chỉ có thể chuyên tâm tu luyện. Bản thân đã quyết định lấy bản thân làm gốc, cho nên Cao Phong càng cố gắng tu đến cực hạn thì mới thôi.

Giống như kinh mạch hiếm, hắn đã mở ra ba mươi mạch, chẳng tìm thêm được mạch nào nữa. Cao Phong cho rằng, về phần này hắn đã tới giới hạn rồi.

“Hiện tại, chắc cũng được bốn năm kể từ lúc gia nhập phái Đao Hà!”

Bốn năm, thời gian quả thật không dài, cũng không ngắn. Khoảng thời gian đó đã giúp Cao Phong, từ người không có gì, cho tới khi trở thành cường giả trong cảnh giới Linh Thức.

Mà đến hôm nay, không chỉ có nguyên thần phát triển, kể cả đao thuật hay sấm sét và trình độ rèn đúc của hắn cũng đã tiến bộ không ít. Lôi Bá Phá Thiên được hắn ngày càng hoàn thiện, thần thông đao mới cũng được sáng tạo ra.

Đao thuật song hành với sấm sét trong cơ thể, cho nên tu một mà cả hai đều được thăng lên không ít. Còn về phần rèn đúc, ngày càng có nhiều thứ được Cao Phong cải tiến, ngay cả túi thần kỳ hắn cũng sắp bắt chước được rồi.

“Ra ngoài một chút vậy!”

Cảm thấy một lần tu luyện hoàn thành, Cao Phong bèn đi ra ngoài dạo một chút. Hắn vừa bước ra đường lớn, đột nhiên cảm thấy trên đầu có gì đó không ổn.

Cao Phong ngửa đầu nhìn, phát hiện trên bầu trời có một lỗ đen mở ra, trong đó phát tán khí tức vô cùng quỷ dị. Cảm thấy có điều không ổn, hắn liền phi thân rời khỏi đây.

Nhưng vừa di chuyển, Cao Phong đã cảm thấy có một nguồn lực cực lớn, từ chỗ lỗ đen phóng thẳng tới người hắn. Nó như hóa thành một bàn tay, tóm chặt Cao Phong, sau đó hút vào lỗ đen.

“Cái gì thế này?”

Cao Phong có chút hoảng hốt, vội vàng vận chuyển bảy tầng Thất Sơn Công. Nhưng dù vậy hắn vẫn không thể thoát khỏi thứ lực lượng đang bám lấy mình.

Chẳng còn cách nào khác, hắn liền bùng nổ mọi thứ sức mạnh trong người hiện có. Lập tức sấm sét khủng bố oanh tạc ra ngoài, pháp lực hùng hậu tràn ra. Tất cả đều đã được Cao Phong dốc toàn lực, nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi.

“Không được!”

Cuối cùng Cao Phong chỉ đành bất lực, bị kéo vào lỗ đen. Trước khi đi, hắn vẫn kịp dùng chút pháp lực, bóp nát tấm thẻ tre chứng minh cho thân phận học trò phái Thất Sơn của hắn.

Mà không chỉ có hắn, tất cả mọi thứ trong thành, kể cả đất đá nhà cửa cũng vậy. Sau khi hoàn tất, lỗ đen liền tắt đi, để lại một mảnh trống trơn trên mặt đất.

Đợi một lúc sau, cuối cùng Cao Phong cũng có ý thức trở lại. Hắn thấy mình đang đứng trong một không gian tối om, chẳng có chút ánh sáng nào. Từ thần thức, Cao Phong biết rằng bản thân đang ở một nơi nào đó, nhưng không giống với trên hành tinh.

“Ai đã làm ra chuyện này, sức mạnh cỡ nào mà ta không thể kháng cự dù chỉ một chút. Cảnh giới Chân Linh sao?”

Cao Phong khó hiểu, hắn bắt đầu dùng thần thức, thử đi lại xung quanh. Nhưng xem ra, trong không gian này, thần thức của hắn cũng bị hạn chế, chẳng nhìn rõ thứ gì.

Đi được một lát, bỗng hắn cảm thấy giống như bản thân đang đi thành vòng tròn. Đúng lúc này, đột nhiên từ đâu có âm thanh truyền đến, đi vào thẳng ý thức của hắn.

“Kẻ giống ta, ngươi có biết xuất thân của ngươi không?”

“Ai, là ai đang nói?”

Cao Phong vừa nghe tiếng, đã lập tức nhảy lùi ra sau theo bản năng, tỏa thần thức để tìm kiếm. Nhưng dù có tìm thế nào, hắn cũng không phát hiện được, liền lấy đao Huyết Mị ra phòng thủ trước người.

Lúc này, lại nghe người bí ẩn vừa rồi lên tiếng:

“Đừng sợ, ta không làm hại ngươi!”

Người kia nói xong, lại dừng một chút, sau đó mới tiếp tục lên tiếng:

“Có lẽ tên đó không nói cho ngươi biết à!”

Nói rồi, đột nhiên một luồng thần niệm từ trên cao, bất ngờ bay xuống chui tọt vào ý thức của Cao Phong. Việc này khiến hắn lúc đầu có chút ngẩn ra, nhưng kì lạ là luồng thần niệm này vượt qua được phòng thủ của Lửa Sắc Vàng, tiếp cận tới nguyên thần đang trôi nổi trong biển ý thức của hắn.

Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh Cao Phong liên tục biến đổi. Góc nhìn của hắn hiện tại, giống như một người đứng trên cao quan sát thế gian.

“Để ta nói cho ngươi biết, ngươi thật sự đến từ đâu!”

Theo lời nói bí ẩn, cảnh vật phía dưới bắt đầu thay đổi. Cao Phong cũng đứng yên lắng nghe, lại quan sát, mỗi lần cảnh vật thay đổi đến đâu đều khiến hắn vô cùng bất ngờ.

Bên dưới chân hắn, một thế giới khác hiện ra. Một châu lục với những ngọn núi khổng lồ, cùng hàng nghìn hàng vạn loại yêu thú khác nhau, tất cả đều tập hợp lại một chỗ.

Mà tên kia, hắn nói rằng cả hắn và Cao Phong thực chất không phải người ở đây, mà đến từ một nơi, gọi là cõi Tứ Đại Bộ Du. Hành tinh mà hắn sinh sống, chính là một hạt cát tách ra từ Tứ Đại Bộ Du.

Trên Tứ Đại Bộ Du, Trung Du và Hạ Du là nơi của tầng lớp bình thường sinh sống. Còn thượng du, nơi đây được xưng tụng là đất thánh.

Mà mục đích hắn đưa Cao Phong tới đây, chính là giúp hắn có thể tìm được đường trở về nhà, trở lại quê hương thực sự của hắn.

Chuyện này khiến Cao Phong nghe xong, trở nên vô cùng nghi ngờ với độ chính xác. Trước đây hắn đã từng nghe thầy Ba Đức nói bóng gió qua, nhưng vẫn không hiểu hết được. Giờ lại nghe tên này nói, càng khiến Cao Phong rối rắm hơn.

“Trên Tứ Đại Bộ Du, nguyên khí dồi dào, tài nguyên bạt ngàn, chỉ cần tu luyện bình thường là đã có thể dễ dàng đạt đến Siêu Phàm. Ngoài ra còn có vô vàn động thiên phúc địa, truyền thừa cường giả. Chỉ cần đạt được một trong số đó cũng đủ để ngươi xưng bá một phương!”

“Không chỉ vậy, ngươi biết không, cảnh giới ở Tứ Đại Bộ Du còn cao hơn hành tinh hẻo lánh này rất nhiều. Nếu ở đây cao nhất là Siêu Phàm, thì ở Tứ Đại Bộ Du, cao nhất chính là cảnh giới của các vị Thánh!”

Giọng nói bí ẩn càng nói, ý vị càng giống đang mê hoặc Cao Phong, khiến hắn ta thèm khát đến nơi gọi là Tứ Đại Bộ Du kia. Mà Cao Phong sau khi mất một khoảng dài để nghe người kia kể lể, cũng không có biểu cảm gì, chỉ hỏi lại:

“Làm sao ta tin được ngươi?” Cao Phong hỏi.

“Ta không có lý do gì để nói dối ngươi, chúng ta là đồng hương!”

Nói tới đây, đột nhiên Cao Phong cảm nhận từ trong biển ý thức, một cơn chấn động phát ra, khiến hắn giật mình bừng tỉnh. Mà khung cảnh dưới chân hắn cũng nhanh chóng biến mất, trở lại không gian đen tối như ban đầu.

Đúng lúc này, giọng nói thần bí kia lại vang lên:

“Hừ khốn khiếp!”

Ngay tại lúc vừa rồi, một luồng thần niệm đã xâm nhập vào biển ý thức của Cao Phong. Nó vượt qua được tầng bảo vệ của Lửa Sắc Vàng, nhưng khi vừa định tấn công nguyên thần, thì lại bị mặt dây chuyền kia cắn trả.

Lúc này người thần bí trong bóng tối, đưa mắt quan sát Cao Phong, lại thầm nghĩ:

“Tên này có bảo vật hộ thân, cấp bậc nó còn cao hơn ta, không thể thực hiện đoạt xá được. Khốn khiếp!”

“Vậy thì không có lý do gì để hắn sống nữa!”

Nói xong, người thần bí này định ra tay, nhưng đột nhiên hắn ta cảm nhận được điều gì đó. Một thứ gì đó khiến hắn cực kì hốt hoảng, đành hất tay một cái, đưa Cao Phong tiến vào không gian khác, còn hắn lại nhanh chóng rời khỏi đây.

“Sao hắn lại tới được đây, phiền phức rồi!”

Mà ngay lúc này, Cao Phong vừa trải qua một cơn chấn động, biển ý thức rung chuyển dữ dội. Hắn ôm đầu đau đớn, nhưng còn chưa hết bàng hoàng, đã thấy bản thân rơi xuống một không gian nào đó.

“Lại chuyện... chuyện gì nữa đây!”

Sau khi ổn định lại một chút, cuối cùng Cao Phong mới phát hiện, bản thân đang đứng ở đâu đó. Trước mặt hắn là một hành lang dài, có kiến trúc như đại sảnh, thường thấy trong triều đình hoặc các tông lớn.

Cao Phong không vội di chuyển, mà ngồi xuống, gọi Huyết Mị ra hỏi một chút. Nhưng tiếc thay, Huyết Mị vừa rồi cũng không biết chuyện gì, đành bám trên đầu Cao Phong mà ngồi xuống.

Hắn lại trở nên nghi hoặc, bắt đầu tổng kết lại những chuyện vừa nghe được. Đây toàn là việc trọng đại, khiến cho Cao Phong không thể không bận tâm:

“Đầu tiên hắn nói, hắn và mình đều đến từ một nơi, là cõi Tứ Đại Bộ Du!”

Những hình ảnh mô phỏng Tứ Đại Bộ Du mà hắn đã thấy, tất cả đều hiện lại trong đầu Cao Phong một lượt. Vùng đất này theo Cao Phong nhận định, nó có thể rất to lớn, to lớn đến mức hắn cũng không tưởng tượng nổi.

“Mà cũng phải, tên đó nói hành tinh Chất Đa chỉ là một hạt cát tách ra từ Tứ Đại Bộ Du mà!”

Cao Phong suy nghĩ, lại nhớ tới cơn chấn động trong biển ý thức lúc trước, vẫn chưa hiểu đó là do đâu. Bỗng hắn nhìn tới xung quanh, mới nghĩ tới một điều.

Thế rồi hắn cầm đao, đi về phía trước. Cho tới khi hắn gặp cánh cửa, liền dùng sức mà mở ra. Vừa nhìn vào bên trong, hắn đã kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời:

“Đây... đây là!?”

. . .

Trận chiến giữa Bùi Hoàng Sĩ và Nguyễn Đình, lúc này vẫn vô cùng căng thẳng. Hai người, một dùng võ thuật thuần túy, dùng tay không giao chiến. Người còn lại thì dùng binh khí, kết hợp với thần thông của bản thân.

Điều này nhìn ngoài vào, đã cảm thấy chênh lệch, nhưng sự thật lại không như vậy. Bằng cách nào đó, từ đầu đến giờ, Bùi Hoàng Sĩ vẫn chiến đấu ngang cơ, có lúc còn vượt qua Nguyễn Đình một chút.

0