Loạn Thế Cường Sinh

Chương 118: Thánh Địa Đúc Binh

Đăng: 07/10/2026 22:38 2,102 từ 3 lượt đọc

Cao Phong nghe vậy thì phì cười không nói gì. Hắn sau đó lại từ biệt Phạm Bá, trở về phái Đao Hà để tu luyện. Vẫn như cũ, Cao Phong không quen với Nguyên Thanh Tông, phái Đao Hà vẫn là nhà của hắn.

Hắn ở đây tu luyện một đêm, sáng hôm sau Phạm Bá đã đến đưa hắn đi. Hai người di chuyển về phía Tây, ra khỏi nước Chiến Việt, đi tới Tây Hoang Mạc. Bởi vì đây chính là nơi mà Lý Lỗ sinh sống.

“Một người sống ở tận Tây Hoang Mạc, sao thầy có thể quen ông ấy!” Cao Phong hỏi.

Nghe vậy, Phạm Bá chỉ cười mà không đáp. Hai người di chuyển nhanh, tranh thủ để không mất quá nhiều thời gian. Thật sự thì lục địa Chu A quá rộng lớn, nếu để Cao Phong đi thì không biết phải mất bao lâu mới ra khỏi được.

Nhưng tốc độ của Chân Linh thì lại khác, Phạm Bá có thể liên tục mở đường hầm không gian, nhờ vậy mà thời gian được rút ngắn rất nhiều.

Cuối cùng hai người cũng đến được Tây Hoang Mạc, nơi đây đúng như tên gọi, khắp nơi đều cát là cát. Không chỉ có cát, những trận gió khổng lồ, ẩn chứa uy lực tự nhiên đều không thể xem thường.

Nghe đồn dù là Chân Linh, một khi bị bão cát này vây lấy, cũng khiến nhục thân bị tổn thương. Vậy nên Phạm Bá đang cực kì cẩn thận, tránh cho bản thân mắc kẹt vào các cơn bão như vậy.

Hai người đi trong hoang mạc mất thêm nửa ngày. Nửa ngày sau, cuối cùng Cao Phong cũng nhìn thấy một tòa cung điện lớn trong vách núi ở giữa sa mạc.

Hắn và Phạm Bá đáp xuống bên dưới, chỉ mới đứng từ xa đã cảm nhận được cái nóng bốc ra từ nơi đây. Mà lúc này, bên trong vang lên vô số âm thanh đinh tai nhức óc, giống với âm thanh của người đang rèn đúc binh khí.

“Quả nhiên là thánh địa của người đúc binh!”

Cao Phong cảm thán một tiếng, sau đó theo Phạm Bá đi vào bên trong. Vừa mới tới trước cửa, bọn họ đã được người ở đó thông báo, nói rằng Lý Lỗ đang đợi.

Hai người được người bên trong dẫn đi, tới một đại sảnh lớn. Vừa mở cửa ra, đã thấy bên trong có một lò rèn khổng lồ, còn Lý Lỗ thì ngồi phía trước. Ông ta thấy Phạm Bá và Cao Phong, gương mặt liền niềm nở mà tiếp đón.

Tiếp theo, Lý Lỗ dẫn hai người đi tham quan nơi đây. Bọn họ đi khắp nơi, thấy rõ nơi nào cũng đều đang có học trò rèn đúc. Sau khi quan sát hết một lượt, cuối cùng Lý Lỗ mới mời hai người ở lại thêm một ngày.

Bởi vì hôm sau chính là ngày Lý Lỗ tự tay rèn đúc thần binh, đây là dịp mà mỗi học trò ở đây đều mong chờ. Có thể nhìn thấy Lý Lỗ thi triển kĩ nghệ, bọn họ có thể sẽ có thêm kiến thức, từ đó nâng cao trình độ của bản thân.

Nghe vậy, Cao Phong và Phạm Bá cũng không từ chối, liền ở lại thêm một đêm. Đến sáng hôm sau, từ lúc còn sớm, tất cả học trò ở đây đều đã chuẩn bị, chiêm ngưỡng màn thị phạm của Lý Lỗ.

Sau khi đợi đến giữa trưa, Lý Lỗ mới bắt đầu. Ông ta đứng trên không trung, tế ra một cái đài lớn. Cái đài này chính là lò rèn của ông ta, không giống lò rèn bình thường, trái lại càng giống bảo vật hơn.

Giống như cảm thấy thời khắc đã tới, Lý Lỗ mới bắt đầu thực hiện việc rèn đúc. Ông ta thi triển công pháp, trên tay liền hiện lên một cái búa lớn. Cái búa này phát ra ánh sáng đủ màu, lại thấy khí tức của nó ngày một dâng lên dữ dội.

Tiếp theo, ông ta lại lấy ra các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, để lại thành một chỗ. Sau đó, lại thấy tay ông phát ra một ngọn lửa lớn, nung chảy các nguyên liệu kia thành chất lỏng.

Sau khi đã thành chất lỏng, lại thấy Lý Lỗ dùng pháp lực, cưỡng chế tạo hình dạng theo ý muốn. Một khi đã tạo hình xong, tiếp theo chính là tới giai đoạn quan trọng nhất.

Beng!

Lý Lỗ bắt đầu vung búa, từng nhát búa được ông ta đánh mạnh vào vật rèn đúc. Từng đường búa, kỹ thuật rèn và đúc, đều được tất cả mọi người ở đây xem rất kĩ, không bỏ một chi tiết nào.

Mà Cao Phong cũng vậy, hắn cũng đang chăm chú, muốn tiếp thu một phần nào đó kĩ nghệ của Lý Lỗ. Hắn cảm thấy lực đạo mà Lý Lỗ dùng vô cùng thâm hậu, lại cảm giác từng nhát búa đều rất chính xác, giống như hoàn toàn không có động tác nào là thừa.

“Đúng là cấp độ bậc thầy!” Cao Phong cảm thán.

Tiếp sau khi rèn đúc, lại thấy Lý Lỗ bắt đầu khắc thần văn, đưa thần thông vào trong món binh khí. Đây là giai đoạn quan trọng nhất, vì chỉ cần sai sót một chút thôi thì sẽ khiến binh khí bị hỏng.

Nhưng đó là với trường hợp người bình thường, còn ở trình độ của Lý Lỗ thì lại hoàn toàn khác. Ông ta thi triển thần thông, khắc thần văn vào trong món binh khí trước mặt. Tốc độ khắc vô cùng nhanh, nhưng cũng chính xác đến không tưởng được.

Điều này làm Cao Phong vô cùng bất ngờ, bởi vì trình độ hắn hoàn toàn không thể làm được vậy. Chỉ việc nghiên cứu kết cấu thần thông, để sao chép lại cũng đã tốn thời gian rồi. Nói gì đến việc tự sáng tạo theo ý muốn, điều này có lẽ hắn vẫn chưa làm được.

Theo thời gian trôi qua, cuối cùng quá trình đúc binh khí của Lý Lỗ cũng đã hoàn thành. Một thanh thương vừa mới ra lò, đột nhiên vang lên một tiếng rồng gầm, khiến toàn trường phải kinh ngạc.

Lúc này, Phạm Bá cũng không nhịn được, kêu lên một tiếng:

“Quá lợi hại!”

Ông ta đi tới gần Lý Lỗ, lại nói:

“Trình độ Lý Lỗ gần như đã mở được lĩnh vực, hay là ông giúp ta đúc lại thanh đao này được không?”

Lý Lỗ nghe vậy, cười đáp:

“Được được, chỉ cần tông chủ đưa ra một số nguyên liệu như sau...”

Ông ta kể một số loại vật liệu, mà khi nghe đến cái tên nào đều khiến Phạm Bá phải nhíu mày. To gan hơn, khi trong số đó còn có cả lớp xương của yêu vương Xương Cuồng.

“Hoặc tông chủ có thể cho ta mượn món thần khí kia xem một chút, ta sẽ cân nhắc lại!”

“Vậy thôi đi!”

Phạm Bá ngậm ngùi nói, món thần khí trấn tông kia từ sau khi đại chiến xảy ra, cũng đã biến mất không có tung tích. Khi đó nó bị Nhạc Lãi lấy đi, sau đó thế nào nữa thì người ngoài không ai biết rõ.

Cao Phong có nói, nhưng hắn chỉ kể rằng người lấy đi là hai vị Chân Thần. Năm món thần khí đó là của bọn họ, vậy nên coi như vật về với chủ, không cần quan tâm thêm cho mang họa nữa.

Sau khi nghe vậy, Phạm Bá cũng cảm thấy món thần khí đó là họa hơn là phúc. Bởi vì ông nghe kể mục đích của hội Hắc Liên chính là muốn lấy nó. Do vậy mà Phạm Bá cũng từ bỏ món tranh Đông Hồ Càn Khôn, tuyên bố ra bên ngoài nó đã bị phá hủy trong trận chiến.

Lúc này Lý Lỗ còn đang cười ha ha. Bỗng ông ấy đi đến bên cạnh Cao Phong, nói:

“Ngươi cảm thấy thế nào?”

“Học trò thấy trình độ của ngài vô cùng cao siêu, không biết ngài có thể chỉ điểm cho học trò vài chỗ không?”

Nghe thế, Lý Lỗ liền hỏi lại:

“Chỉ điểm, được. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể khắc lên kết cấu thần thông riêng chưa?”

Cao Phong đáp: “Học trò chưa thể, chỉ mới sao chép từ kết cấu thần thông khác.”

Lúc này Lý Lỗ lại suy nghĩ một chút, cuối cùng nói:

“Ngươi thử đúc cho ta xem, sau đó mới tính đến chuyện chỉ điểm hay không!”

“Được!”

Cao Phong nói xong, cuối cùng đi đến một trong các lò của Lý Lỗ, bắt đầu thử đúc binh khí. Hành động của hắn thu hút ánh nhìn của các học trò tại đây, khiến bọn họ tụ tập lại gần để xem thử hắn muốn làm gì.

Sau khi chọn một cái lò vừa ý, lúc này Cao Phong mới lấy ra số nguyên liệu đã chuẩn bị từ trước. Hắn đặt nguyên liệu vào lò, trên tay tuôn trào pháp lực để nung chảy chúng.

Một bên là lửa của Lửa Sắc Vàng, tay còn lại là sấm sét của chính bản thân hắn. Hai thứ này bổ trợ, giúp cho tốc độ nung chảy cũng như tạo khuôn được diễn ra nhanh chóng.

Không chỉ vậy, sấm sét của Cao Phong còn loại bỏ hết các tạp chất dư thừa của nguyên liệu. Một khi tạo hình kết cấu thần thông, nó còn giúp Cao Phong đạt được độ chính xác cao hơn.

“Ồ hai thuộc tính. À không phải, chỉ có sét là thuộc tính, lửa là vật bên ngoài sao!”

Lý Lỗ nhìn cách Cao Phong thi triển, liền nhận ra đặc điểm của lửa và sét trong người hắn. Nhưng còn một điểm nữa mà ông không nói tới, chính là năng lượng sét lại dường như yếu hơn lửa.

Vì vậy mà hiện tại, hai dòng năng lượng này không ổn định. Nếu sử dụng một thì hiệu quả không cao, nhưng khi dùng hai thì lại không được như ý.

Điều này Cao Phong cũng biết, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra cách để thuộc tính sét trong cơ thể được tăng cường. Các loại bổ sung bên ngoài quá khó tìm, mà đợi cơ thể tự sản sinh lại quá lâu.

Sau một hồi nung nguyên liệu, cuối cùng nó cũng đã hoàn thành quá trình này. Tiếp theo lại thấy Cao Phong dùng pháp lực tạo hình, rồi lại tới quá trình đúc.

Hai mắt Cao Phong mở ra, thần thông nhãn quan học được từ tộc Quạ Ba Mắt được hắn thi triển. Gần như toàn bộ kết cấu thần thông mà hắn muốn sao chép, chỉ trong chốc lát đã được Cao Phong nắm bắt toàn bộ.

Trong khi đúc, hắn còn dùng năng lượng sét bao quanh binh khí đang thành hình. Mục đích của việc này là để nó loại bỏ tạp chất, cũng như kết cấu được tăng lên đáng kể. Không chỉ vậy, một khi kết cấu được tăng, thì đưa thần thông vào cũng sẽ khiến nó ổn định và tỉ lệ thành công cao hơn.

Trải qua gần một canh giờ đúc liên tục, cuối cùng quá trình này của Cao Phong đã hoàn thành. Thần thông được hắn khắc vào rất hoàn thiện, kết cấu lại vô cùng chắc chắn.

Lý Lỗ cầm món binh khí lên, quan sát một chút. Sau đó nét mặt ông ta có phần trầm trồ, gật đầu nói:

“Được, từ kết cấu của binh khí đến thần thông, ngươi đều làm rất tốt. Ta đoán đó là do ngươi tu luyện công pháp liên quan đến nhãn pháp phải không?”

Cao Phong nghe vậy thì cười đáp:

“Thưa đúng như ngài nói!”

Lý Lỗ lại ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng chốt một câu:

“Nhưng ta lại thấy, dường như thuộc tính sấm sét của ngươi vẫn còn chưa đủ. Nếu có thể tu luyện nó trở nên cường đại, khả năng của ngươi rồi sẽ đi xa hơn nữa!”

Nghe ông ta nói, Cao Phong gật đầu, không bàn cãi. Quả đúng là sấm sét của hắn hơi yếu.

Lúc này, Phạm Bá đột nhiên xen vào, nói:

“Cao Phong, ta có một cách!”

0