Loạn Thế Cường Sinh

Chương 111: Mài Mòn

Đăng: 27/09/2026 23:19 2,042 từ 13 lượt đọc

Hai người không nói thêm, lập tức lao vào giao chiến. Nguyên Trung Triết chém ra một kiếm, pháp lực sấm sét bạo phát, khiến đất trời phút chốc đảo lộn.

Nguyên lực của ông ta cũng có thuộc tính sấm sét, cho nên thần thông sét vô cùng lợi hại. Thấy rõ xung quanh ông ta xuất hiện bảy quả cầu sấm sét, vừa bay xung quanh bảo hộ, lại làm nhiệm vụ tấn công.

Mà Thiên Cẩu đối diện cũng không tầm thường, lập tức dùng tới thần thông của bản thân. Bỗng nhiên trên đầu hắn hiện lên một vầng trăng, nguyệt khí từ đó bay ra, vòng quanh người hắn.

Thiên Cẩu điều khiển đám nguyệt khí này, công kích về phía Nguyên Trung Triết. Từng sợi từng sợi nguyệt khí phút chốc thay đổi hình dạng, hóa thành vô số các loại công kích khác nhau, khiến Nguyên Trung Triết cảm thấy không ổn.

Ngay lập tức bảy quả cầu sét liền xông lên, kết thành trận hình phòng thủ, chặn đứng các sợi nguyệt khí lại. Những sợi nguyệt khí này đã được Thiên Cẩu luyện hóa, để vào trong biển ý thức. Tuy rằng là vật đi mượn, nhưng cũng chẳng khác gì đồ vật tự thân, nên không vi phạm quy tắc.

Thấy nguyệt khí bị chặn lại, Thiên Cẩu lại tiếp tục xông tới trước, chém ra vô số đao đánh phủ đầu Nguyên Trung Triết. Hai người lại lao vào vòng chiến, liên tiếp người đánh người thủ, liên miên không có điểm dừng.

Bọn họ đều là Chân Linh hậu kỳ, khả năng vận dụng đã đạt đến đỉnh cao của cảnh giới. Từng thức thần thông đánh ra đều không có sơ hở, nếu có dù nhỏ nhất, cũng sẽ bị đối phương bắt được.

Vậy nên cả hai đều không có sai lầm, lại còn ngang tài ngang sức, cho nên trận chiến này không biết sẽ còn kéo dài đến đâu.

Lại thấy hai người giao chiến rồi tách ra, thi triển pháp tướng khổng lồ tấn công lẫn nhau. Pháp tướng của Nguyên Trung Triết đại triển thần uy, khiến trời đất cũng phải chấn động.

Ngược lại thân thể của Thiên Cẩu không dùng pháp tướng, trái lại hiện ra bản thể của mình. Một con sói lớn sừng sững hiện ra giữa không gian, xung quanh đều có nguyệt khí bao quanh. Nhìn chỗ nguyệt khí kia, nếu không biết còn nhầm đây là vị thần linh thật sự của mặt trăng.

Pháp tướng của Nguyên Trung Triết triệu hồi thanh kiếm lớn, phát ra ánh sáng ngập cả không gian. Lại thấy từ khắp nơi, những ánh sáng kia càng lúc càng hội tụ về, khiến thanh kiếm phát sáng đến mức phi thường.

Đây chính là thần thông Nguyên Kiếm của Nguyên Trung Triết.

Nguyên Kiếm chính là thần thông do vị tông chủ đầu tiên của Nguyên Thanh Tông sáng tạo. Khả năng của nó chỉ có một, đó chính là hòa nhập với nguyên khí của thiên địa, tạo ra đòn công kích mạnh nhất.

Chỉ cần nơi nào có nguyên khí, đều sẽ bị thần thông Nguyên Kiếm hút sạch, dồn vào một đòn đánh ra. Do vậy mà thần thông này rất ít khi được thi triển, nếu làm vậy sẽ khiến nguyên khí hao sạch mất.

Nhưng ở đây thì lại khác, Nguyên Trung Triết có thể thoải mái sử dụng thần thông này. Mà qua tay của ông, Nguyên Kiếm còn được cải tạo, khiến nó có thể thoải mái biến hóa, không bị gò bó trong hình dạng kiếm nữa.

“Trảm yêu!”

Nguyên Trung Triết hét lớn, pháp tướng liền phóng thanh kiếm trước, phá tan không gian trước mặt. Nguyên Kiếm vừa bay ra, lập tức phân tách, hóa thành hàng trăm vạn lưỡi kiếm nhỏ, hóa thành kiếm trận.

Mà từ trong kiếm trận khổng lồ, Nguyên Kiếm lại tiếp tục biến hóa thêm càng nhiều. Có cái biến thành kiếm, có cái biến thành thương, có cái biến thành núi, sông, có cái biến thành bàn tay công kích.

Nguyên Kiếm có thể liên tục biến hóa, miễn đó là thứ do Nguyên Trung Triết điều khiển tạo ra.

Kiếm trận ùm ùm ngập trời ngập đất, bao vây lấy Thiên Cẩu vào bên trong. Cảnh tượng lúc này, chẳng khác gì một con sói con bị trận cuồng phong nuốt chửng.

Vậy mà sắc mặt Thiên Cẩu chẳng hề gì, giống như không quan tâm tới tình hình hiện tại. Bỗng thấy bản thể hắn gầm lên một tiếng, từ trong cái miệng rộng phát ra âm thanh vô cùng cuồng bạo.

Âm thanh này kết hợp với nguyệt khí xung quanh, đang chống chọi lại với trận hình Nguyên Kiếm của Nguyên Trung Triết. Từng sợi nguyệt khí cũng đang liên tục biến hóa, phá đi thế bao vây kia.

“Chỉ có vậy mà cũng muốn đánh bại ta!”

Thiên Cẩu nói thầm, sau đó lại bay lên phía trước. Thân hình sói khổng lồ của hắn trực tiếp cắn tới Nguyên Trung Triết, phá tan vòng vây của Nguyên Kiếm.

“Đúng là lợi hại!”

Nguyên Trung Triết cũng thầm kêu lên, sau đó pháp tướng lại lùi về phía sau. Ông ta hóa giải pháp tướng khổng lồ, dùng chính thần thể thật sự để chiến đấu.

Hai tay ông ta đẩy ra một cái, vô số kiếm khí lại phân tách, kết hợp biến thành đủ loại hình dạng khác nhau. Mỗi cái đều mang theo khí tức hùng hậu, lao tới Thiên Cẩu mà tấn công.

“Vô ích thôi!”

Thiên Cẩu khẽ quát, sau đó cũng triệt tiêu bản thể, sử dụng hình dạng yêu nhân. Hắn cầm thanh đao trên tay, bên trái là nguyệt khí, bên phải là yêu khí, được hắn luyện hóa trở thành thần thông công kích.

Hai loại khí này kết hợp, không những không bị tiêu tán, mà còn bổ trợ cho nhau. Thấy rõ Thiên Cẩu đang dung nhập nguyệt khí vào tay phải, yêu khí vào tay trái, đánh tới trước một chưởng.

Một chưởng của hắn phát ra, khiến không gian rung chuyển dữ dội, chấn động phát cả ra bên ngoài. Pháp lực hùng hậu xông tới, hất tung Nguyên Kiếm ra xung quanh, không thể tới gần được hắn.

Nhưng đột nhiên càng phá, Thiên Cẩu lại cảm thấy có gì đó không đúng. Trong những Nguyên Kiếm kia, vậy mà lại có ẩn chứa sấm sét, hơn nữa năng lượng sấm sét này không hề bình thường.

“Nguy rồi!”

Năng lượng sét có tính chất thuần dương, mà nguyệt khí của Thiên Cẩu lại là thuần âm. Hai loại này khắc chế lẫn nhau, nhưng năng lượng thuần dương của Nguyên Trung Triết rõ ràng là mạnh hơn hắn.

Điều này khiến Thiên Cẩu hốt hoảng, bởi vì yêu khí của hắn cũng là loại khí âm tà, chứa đầy sát khí. Nếu như gặp loại năng lượng sấm sét thuần dương mạnh mẽ, có thể sẽ bị đánh tan.

Thấy vậy, Thiên Cẩu nhanh chóng lui về. Nhưng đột nhiên, hắn lại cảm thấy ở phía sau, có điều gì đó không ổn. Không biết từ khi nào, ở phía sau và xung quanh, đã có một hàng kiếm trận được thành lập.

Mà trận pháp này không phải bình thường, được tạo từ Nguyên Kiếm và năng lượng sấm sét bá đạo, khiến nó trở nên gắn kết, không lấy một kẽ hở.

Thiên Cẩu lọt vào trận pháp, ngay lập tức bị sấm sét từ hàng trăm triệu thanh kiếm bắn tới, trấn áp ngay giữa trung tâm. Giống như hắn đã dự liệu, nguyệt khí trong người hắn đối đầu với sấm sét, liền bị nó đánh cho tan rã.

“Khốn khiếp!”

Thiên Cẩu hét lớn, lập tức cảm nhận được, không chỉ có nguyệt khí, mà yêu khí của hắn cũng đang bị sấm sét kia tiêu diệt. Nguyệt khí cùng nguyệt luân, là hắn cất công luyện hóa từ mảnh kim loại thu thập được từ mặt trăng, trải qua thời gian dài mới luyện được như vậy.

Không ngờ lần này không sử dụng Nguyệt Luân, hắn tưởng có thể vận dụng nguyệt khí dễ dàng, lại gặp phải trở ngại như vậy.

Càng lúc, nguyệt khí và yêu khí càng bị sấm sét của Nguyên Trung Triết tàn phá. Thiên Cẩu đang dựa vào hai loại khí này để phòng thủ, nếu như mất, tới lúc đó cái mạng của hắn chắc chắn là bỏ lại đây.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyên Trung Triết có chút vui mừng, nhưng cũng không dám lơ là. Ông ta tiếp tục gia tăng Nguyên Kiếm, củng cố kiếm trận, quyết tâm tiêu diệt bằng được Thiên Cẩu.

Thời gian ở trong trận pháp càng lâu, Thiên Cẩu bị thương càng nặng hơn. Hắn liên tục dùng thần thức tìm kiếm kẽ hở, nhưng lại chẳng có phát hiện gì.

“Không!”

Thiên Cẩu gào lớn, khí huyết trong người sục sôi. Hắn quyết định dùng đòn liều mạng, thiêu đốt tinh huyết của mình, tế ra bản thể của hắn.

Một thân sói khổng lồ hiện ra, pháp lực lan tỏa ngợp trời ngợp đất, lấp đầy cả không gian giao chiến. Trận pháp của Nguyên Kiếm vung lên, liền được Nguyên Trung Triết gia cố, không để cho nó bị phá hỏng.

Nguyên Trung Triết cũng đang thiêu đốt, thứ ông hiến tế chính là năng lượng sấm sét thuần dương của mình, cùng với tinh huyết của bản thân. Để có thể thu thập và luyện hóa sấm sét thuần dương, ông đã xông vào các trận sấm sét trên bầu trời, thu thập tinh hoa của chúng.

Nói thì dễ nhưng làm thì khó, Nguyên Trung Triết không biết đã chịu bao nhiêu thiên phạt, cuối cùng mới tích lũy được kha khá tinh hoa sấm sét, dùng cho thần thông Nguyên Kiếm. Thần thông này ông rất ít sử dụng, thậm chí là không có.

Vậy mà ngày hôm nay, ông ta lại dốc hết sức, mọi thứ mình có được, dồn hết vào Nguyên Kiếm. Nguyên Trung Triết muốn dùng nó tiêu diệt Thiên Cẩu, chấm dứt cuộc chiến này.

Cứ thế hai bên tiếp tục giằng co, một bên thì cố gắng gia tăng pháp trận, bên còn lại lại đang tìm cách thoát ra. Đây không còn là cuộc chiến so về thần thông, hay pháp lực, mà là cuộc chiến mài mòn.

Hai người đang xem thử, bên nào sẽ chịu không nổi nữa, thì bên còn lại sẽ chiến thắng.

Thời gian cứ vậy tiếp tục trôi qua, đến khi Thiên Cẩu sắp sửa không chịu nổi nữa rồi. Bản thể sói khổng lồ của hắn đã trở nên gầy rộc, lộ cả xương ra ngoài. Nguyệt khí cùng yêu khí của hắn cũng sắp cạn dần, kể cả pháp lực trong người cũng vậy, yêu đan đều không thể chống cự nổi sự tấn công của trận pháp Nguyên Kiếm.

Mà Nguyên Trung Triết cũng vậy, để duy trì được pháp trận khổng lồ, cái giá phải trả là vô cùng to lớn. Giờ đây thấy rõ nhất chính là dung mạo bên ngoài, mái tóc của ông ta đã bạc trắng, gương mặt hốc hác, lộ rõ vẻ nhăn nheo như người già sắp lìa đời.

Tình cảnh của cả hai đã tới bước cuối cùng, giờ đây sự mài mòn sắp đến giới hạn, chỉ chờ xem ai là người chống cự đến cuối cùng.

Bên ngoài, Nguyên Toàn Thăng đang quan sát, tâm tình vô cùng rối loạn. Trận chiến đang diễn ra, đã được ông theo dõi từ đầu tới cuối, nên tình hình thế nào ông đều nắm rõ.

Với trạng thái hiện tại của Nguyên Trung Triết, Nguyên Toàn Thăng biết rằng, tuổi thọ có lẽ đã bị mất đi rất nhiều rồi. Từ việc thương thế lúc trước, cộng với việc này, Nguyên Trung Triết giờ đây như ngọn đèn trước gió vậy.

0