Chương 103: Cửu Chuyển Tranh Phong
Trường Thiên Tiên Hiệp
Mục lục
116 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 116/116 chương
Ở TẬP TRƯỚC…
Tại khe Hàn Thạch, Hứa Vân Thâm từ gờ núi bắn mũi tên mang chân nguyên Nguyên Anh do Tử Y phong tồn trong cây cung cải tiến, đánh gục kẻ giữ trận bàn. Cây cung đã dùng hết nguồn lực ấy, còn Vân Thâm chịu phản chấn, bị Nghiêm Vô Dạ dùng thần thức truy sát. Tử Y đang trọng thương vẫn cố cản thần niệm địch, buộc Vân Thâm rút khỏi khe núi.
Khi trận giam mất người điều khiển, Mục Thanh Nghi tự tìm khe hở trong phù xích. Tử Y phá phong ba huyệt, gọi lại Tịch Nguyệt Song Nhận; Tịch Ảnh giúp sư phụ cắt đứt xích cuối. Mục Thanh Nghi thoát khỏi cột đá nhưng thương thế rất nặng. Hai thầy trò vừa hợp sức đỡ đòn tiếp theo thì Nghiêm Vô Dạ vẫn dồn sát lực tấn công.
HỒI 1: CỬU CHUYỂN KINH HỒNG SÁT
◆
...Nghiêm Vô Dạ xuất thủ trước.
Một chưởng đánh ra, hắc khí cuộn thành ba luồng sát mang, chia nhau công tới thượng bàn, trung lộ và đầu gối Tử Y.
Nàng nghiêng Hàn Nguyệt, ánh bạc vừa lóe lên đã nghe tiếng gió rít bên tai.
Keng!
Lưỡi nhận chặn được luồng sát mang đánh vào ngực. Nàng nghiêng người tránh đường thứ hai, nhưng chân phải bị thương khiến thân pháp chậm mất nửa nhịp. Luồng hắc khí cuối cùng sượt qua bắp chân, xé một đường dài trên lớp áo tím.
Tử Y lảo đảo.
Nghiêm Vô Dạ lập tức đổi chưởng.
Hắn không nhằm vào Hàn Nguyệt.
Hắn đánh thẳng vào vai trái đã bị thương của nàng.
Tử Y vội xoay người, dùng sống nhận đỡ ngang. Kình lực ép cả cánh tay phải tê dại, chân nguyên vừa vận chuyển qua vùng sườn bị phong trước đó đã khiến kinh mạch đau buốt.
Nàng lùi liền ba bước.
Nghiêm Vô Dạ không đuổi sát.
Hắn giữ khoảng cách hơn hai trượng, bàn tay trái liên tục kết ấn. Ba sợi hắc khí mảnh như tơ từ dưới nền đá lặng lẽ bò về phía chân Tử Y.
Vừa cảm nhận được dị động, nàng đã nhấc chân.
Một sợi hắc khí bật lên, quấn hụt cổ chân.
Hai sợi còn lại đồng loạt siết tới.
Hàn Nguyệt xoay xuống.
Ánh bạc cắt đứt sợi thứ nhất, nhưng sợi thứ hai đã vòng qua phía sau, quấn chặt cổ chân trái.
Tử Y giật mạnh.
Sợi hắc khí không đứt.
Nghiêm Vô Dạ khép bàn tay.
Lực kéo đột ngột khiến nàng mất thăng bằng.
Hắn lập tức tung chưởng.
Ầm!
Tử Y chỉ kịp nghiêng người, đưa Hàn Nguyệt chặn trước ngực. Chưởng lực đánh trúng sống nhận, hất nàng văng ngang qua một khoảng đá vụn.
Lưng vừa chạm đất, nàng đã ho bật ra một ngụm máu.
Nghiêm Vô Dạ nhìn nàng cố chống tay ngồi dậy, ánh mắt càng lạnh.
“Không có song nhận hợp kích, ngươi còn được mấy phần bản lĩnh?”
Tử Y lấy mu bàn tay lau máu nơi khóe môi.
“Đủ để ngươi phải đứng xa như thế.”
Một tia giận dữ lóe lên trong mắt hắn.
Nhưng hắn không mắc lời khích.
“Ngươi cứ nói. Bản tọa xem ngươi còn chịu được bao nhiêu chưởng.”
Hắc khí lại tụ quanh bàn tay.
Cách đó không xa, một tiếng kim thiết va chạm dữ dội đột ngột vang lên.
❧
Mục Thanh Nghi vừa đứng vững thì hai tên Kim Đan đã áp tới.
Tên bị thương cổ tay phải nhặt lại trường đao bằng tay trái. Cách cầm đao vụng hơn trước, nhưng chân nguyên Kim Đan phủ dọc lưỡi thép vẫn đủ khiến mặt đất dưới chân hắn nứt thành từng vệt.
Tên còn lại lấy ra bốn lá phù vàng sẫm.
Gã liếc nhìn Tịch Ảnh trong tay Mục Thanh Nghi, ánh mắt đầy kiêng dè.
“Đừng để bà ta dùng thân pháp.”
Tên cầm đao gật đầu.
Một đao quét ngang.
Cùng lúc, bốn lá phù hóa thành bốn vòng sáng, lần lượt khóa những khoảng đất phía trước, sau và hai bên Mục Thanh Nghi.
Bà vừa bước sang trái, vòng phù thứ nhất lập tức bùng lên.
Một luồng lực nặng nề ép xuống đầu gối.
Mục Thanh Nghi đổi chân, lướt khỏi phạm vi phong tỏa. Nhưng trường đao đã chém tới sát vai.
Keng!
Tịch Ảnh đỡ ngang.
Hai luồng chân nguyên va nhau khiến cổ tay trái của bà đau nhói. Vết thương cũ lập tức rách thêm, máu thấm qua những ngón tay đang nắm chuôi nhận.
Tên cầm đao nghiến răng, dùng sức ép xuống.
“Mục viện chủ, bị trói lâu như vậy, bà còn muốn đánh tiếp?”
Mục Thanh Nghi không trả lời.
Bà đột nhiên hạ thấp trọng tâm.
Sức ép từ trường đao lập tức trượt khỏi vị trí giao nhau giữa hai lưỡi binh khí. Bà xoay cổ tay, Tịch Ảnh men theo sống đao lướt lên.
Một vệt sáng xanh đen cắt ngang cổ đối thủ.
Hắn kinh hãi ngửa người.
Lưỡi nhận sượt qua cằm, để lại một đường máu mảnh.
Tên giữ phù lập tức đánh xuống một đạo hoàng quang.
Mục Thanh Nghi vừa chuyển bước thì vòng phù thứ hai nổ tung ngay dưới chân.
Ầm!
Bà bị chấn lùi, chân nguyên trong kinh mạch vốn chưa ổn định lập tức đảo loạn.
Một ngụm máu trào lên.
Bà nghiến răng nuốt xuống.
Hai tên Kim Đan nhìn nhau.
Chúng không vội áp sát nữa.
Một kẻ dùng trường đao ép hướng, kẻ còn lại lấy phù văn khóa những chỗ có thể chuyển thân. Chúng liên tục đổi vị trí, không cho Mục Thanh Nghi có cơ hội bắt riêng một người.
Bà đỡ thêm ba đao.
Đến đao thứ tư, vai phải đau đến mức cả nửa thân trên gần như mất cảm giác.
Tên giữ phù bắt được khoảnh khắc ấy, lập tức thúc ba đạo hoàng quang đánh xuống.
Mục Thanh Nghi tránh được hai đạo.
Đạo cuối cùng trúng vai trái.
Bốp!
Thân thể bà chấn động.
Tịch Ảnh suýt rời tay.
Tên cầm đao bật cười, lập tức lao tới.
Nhưng Mục Thanh Nghi không còn nhìn vào lưỡi đao của hắn.
Bà nhìn đôi chân.
Nhìn thế đứng.
Nhìn khoảng cách giữa hắn với tên giữ phù phía sau.
Tên cầm đao vừa bước chân phải lên trước, Mục Thanh Nghi đã nghiêng người.
Đường đao bổ xuống.
Bà không đỡ.
Lưỡi thép chém sát bên vai, xé rách một mảng áo.
Chân trái của bà chạm xuống phiến đá phía sau.
Rất nhẹ.
Tên cầm đao lập tức xoay người, định chém ngược.
Nhưng Mục Thanh Nghi đã đổi vị trí.
Chỉ nửa bước.
Thế đao chém hụt.
Tên giữ phù thấy bà lướt sang phải, lập tức đánh xuống một đạo phong phù.
Hoàng quang chạm đất.
Mục Thanh Nghi lại chuyển chân.
Lần này, bà không lùi.
Bà lướt thẳng vào khoảng trống giữa hai người.
Tên cầm đao giật mình, vội xoay ngang trường đao chặn đường.
Đúng lúc ấy, Mục Thanh Nghi khẽ thở ra.
“Cửu Chuyển Kinh Hồng Sát.”
Cái tên vừa bật khỏi môi bà, thân ảnh đã biến mất khỏi chỗ cũ.
Chuyển thứ nhất.
Không có kiếm quang kinh thiên.
Chỉ có một bước chân khiến tên cầm đao buộc phải nghiêng vai về bên trái.
Bà đi qua mép đao.
Chuyển thứ hai.
Đường tiến đột ngột đổi hướng. Tên giữ phù vừa nhấc tay đã phải hủy đạo phù định phóng, bởi Mục Thanh Nghi đang đứng gần đồng bọn hắn hơn dự tính.
Chuyển thứ ba.
Tịch Ảnh lướt ngang, buộc tên cầm đao ngửa đầu tránh.
Hắn vừa ngửa người, chân sau đã phải bước lùi.
Đó chính là khoảng đất Mục Thanh Nghi vừa bỏ trống.
Tên giữ phù lập tức đánh xuống một vòng cấm chế.
Nhưng vòng phù chưa kịp khép, thân ảnh bà đã chuyển lần thứ tư.
Gió nổi lên giữa khe đá.
Tà áo nhuốm máu kéo thành một vệt dài.
Tên cầm đao không còn theo kịp hướng chân của bà.
Hắn chỉ kịp nhìn thấy Tịch Ảnh lóe lên trước mắt, vội vận chân nguyên bao phủ toàn thân.
Lưỡi nhận chém trúng hộ thể chân nguyên.
Keng!
Không xuyên qua.
Nhưng thế chém khiến hắn phải nghiêng nửa người về phía đồng bọn.
Tên giữ phù thấy vậy, lập tức lùi lại để mở khoảng cách.
Mục Thanh Nghi chuyển lần thứ năm.
Một luồng đau buốt chạy dọc cổ tay.
Bà không nhìn xuống.
Chuyển thứ sáu.
Tên cầm đao bị ép xoay thêm nửa vòng, sống đao quét ngang ngay trước mặt tên giữ phù.
Gã kia kinh hãi rụt tay.
Hai người suýt va vào nhau.
“Tránh ra!” Tên giữ phù quát.
Tên cầm đao vừa định lùi, Mục Thanh Nghi đã xuất hiện bên sườn hắn.
Chuyển thứ bảy.
Tịch Ảnh rạch qua hộ thể chân nguyên.
Một vệt máu mở ra bên dưới xương sườn.
Tên cầm đao gào lên, tức giận bổ ngược trường đao.
Mục Thanh Nghi không tránh theo hướng hắn chờ.
Bà chuyển lần thứ tám.
Thân ảnh bỗng dừng lại phía bên phải tên giữ phù.
Tám lần đổi vị trí đã ép hai đối thủ liên tục sửa thế đứng. Một kẻ đang xoay người theo đường đao vừa hụt, kẻ còn lại vừa rút cánh tay giữ phù về bảo vệ ngực.
Khoảng cách giữa chúng chỉ còn hơn một trượng.
Mục Thanh Nghi đặt chân xuống đất.
Khí lực tích qua tám lần chuyển vị cùng dồn về một mối.
Nhưng ngay lúc ấy, cơn đau từ vai phải đột ngột lan xuống ngực.
Bà khựng lại.
Chỉ một sát na.
Tên giữ phù nhìn thấy.
“Ngay bây giờ!”
Gã lập tức phóng ra đạo phù cuối cùng.
Một vòng sáng vàng sẫm chụp thẳng xuống người Mục Thanh Nghi.
Tên cầm đao cũng hiểu ý, bất chấp vết thương bên sườn, xoay người chém ngang.
Hai đòn cùng đến.
Mục Thanh Nghi không còn khoảng trống để né.
Bà hít một hơi thật sâu.
Chân phải đạp mạnh xuống đất.
Chuyển thứ chín.
Tất cả khí lực tích qua tám chuyển dồn vào một đường.
Tịch Ảnh biến mất khỏi tầm mắt hai tên Kim Đan.
Một tiếng xé gió mảnh đến mức gần như không nghe thấy lướt qua.
Đạo phù vàng sẫm vỡ tung.
Kiếm quang xuyên thẳng qua khoảng sáng vừa mở, đánh vào cổ tên giữ phù.
Hắn vừa kịp dựng hộ thể chân nguyên.
Lớp bảo hộ nứt toác.
Tịch Ảnh xuyên qua.
Máu phun thành một đường dài.
Đầu hắn ngửa mạnh ra sau, hai tay vẫn còn giữ tư thế kết ấn.
Một luồng kiếm kình sắc bén tràn vào kinh mạch, cắt đứt những đường chân nguyên đang hội tụ nơi khí hải.
Gã khuỵu xuống.
Lá phù còn lại trong tay rơi xuống nền đá, cháy thành tro.
Mục Thanh Nghi xuất hiện phía sau hắn, đầu gối trái chùng xuống.
Cổ tay cầm Tịch Ảnh run dữ dội.
Bà chưa kịp điều hòa hơi thở thì đường đao của tên Kim Đan còn lại đã quét tới.
Hắn không có ý cứu đồng bọn nữa.
Hắn muốn nhân lúc bà vừa thi triển sát chiêu, khí lực chưa kịp hồi phục, đánh một đao kết liễu.
Mục Thanh Nghi quay đầu.
Đao đã tới trước mặt.
Bà không đủ sức chuyển vị lần nữa.
Tịch Ảnh vừa thu về trước ngực đã va vào trường đao.
Keng!
Một sức nặng kinh người ép xuống cánh tay trái.
Mục Thanh Nghi khuỵu hẳn một gối.
Tên cầm đao nghiến răng, dồn chân nguyên vào lưỡi thép.
“Chết đi!”
Hắn vừa tăng lực, Mục Thanh Nghi đột ngột buông tay phải khỏi phần vai bị thương, nắm lấy đoạn xích còn quấn quanh cổ tay trái từ lúc thoát trận.
Đoạn xích bị nàng giật ngược lên.
Choang!
Nó quấn chặt phần sống đao gần chuôi.
Tên Kim Đan lập tức giật binh khí về.
Nhưng cổ tay phải hắn đã phế, chỉ có thể vận lực bằng tay trái. Thế giật khiến phần thân trên nghiêng mạnh về trước.
Mục Thanh Nghi buông xích.
Bàn tay trái vẫn giữ Tịch Ảnh.
Bà không chém.
Chỉ đưa mũi nhận thẳng tới.
Phập!
Lưỡi nhận xuyên vào khoảng hở dưới lớp hộ giáp nơi cổ họng hắn.
Tên Kim Đan mở lớn hai mắt.
Hắn buông trường đao, bàn tay trái chụp lấy lưỡi nhận, cố kéo ra.
Nhưng đã muộn.
Mục Thanh Nghi xoay cổ tay.
Kiếm khí bùng lên trong vết thương.
Thân thể hắn cứng đờ.
Một ngụm máu lớn trào khỏi miệng.
Hắn lùi hai bước, tay vẫn nắm chuôi đao đã rơi xuống, rồi ngã ngửa xuống nền đá.
Mục Thanh Nghi rút Tịch Ảnh về.
Vừa đứng thẳng, bà đã ho sặc.
Máu trào qua kẽ ngón tay.
Chân nguyên trong kinh mạch vốn bị trấn áp quá lâu, nay lại bị Cửu Chuyển cưỡng ép đến cực hạn. Cổ tay trái đau nhức, vai phải gần như không còn cảm giác, đầu gối mỗi lần vận lực đều run rẩy.
Bà phải chống Tịch Ảnh xuống đá mới giữ được thân mình.
Trước mặt, hai tên Kim Đan đã nằm bất động.
Nhưng Mục Thanh Nghi không còn sức truy xét sinh tử của chúng ngay lúc ấy.
Bà ngẩng đầu.
Phía bên kia khe núi, tiếng chưởng phong vẫn nối nhau vang dội.
HỒI 2: SONG ĐẤU KHE HÀN
◆
Tử Y vừa tránh khỏi một đạo hắc mang thì chưởng thứ hai đã tới.
Nghiêm Vô Dạ không còn dùng những đòn đánh rộng để ép nàng lùi.
Hắn bắt đầu thu chưởng lực thành những đường kình khí mảnh, liên tục công vào các vị trí đã bị thương.
Một chưởng hướng vai trái.
Chưởng thứ hai ép xuống sườn.
Chưởng thứ ba lại đánh vào chân phải.
Mỗi đòn đều buộc Tử Y phải vận khí chống đỡ, nhưng cũng khiến những kinh mạch vừa phá phong càng thêm đau đớn.
Nàng dùng Hàn Nguyệt chặn hai chưởng đầu.
Đến chưởng thứ ba, chân phải không còn đủ sức đổi hướng.
Một vệt hắc khí đánh trúng đầu gối.
Rắc!
Tử Y khuỵu xuống.
Nghiêm Vô Dạ lập tức tiến lên nửa bước.
Một bàn tay đen kịt chụp thẳng vào đỉnh đầu nàng.
Tử Y đưa Hàn Nguyệt lên.
Nàng không đỡ chính diện.
Lưỡi nhận nghiêng qua mép chưởng, cắt vào đường chân nguyên đang hội tụ nơi cổ tay đối thủ.
Một tiếng kim thiết va chạm vang lên.
Lớp hộ thể quanh cổ tay Nghiêm Vô Dạ rạn một đường nhỏ.
Hắn lập tức thu tay.
Hàn Nguyệt lướt sát qua mu bàn tay, để lại một vết thương mảnh.
Nghiêm Vô Dạ nhìn xuống.
Máu đang rịn ra.
Hắn lạnh mặt.
“Đến mức này còn muốn lấy mạng bản tọa?”
Tử Y chống Hàn Nguyệt đứng dậy.
Nàng không đáp.
Hơi thở đã nặng đến mức mỗi lần hít vào đều khiến lồng ngực đau nhói. Một bên chân gần như không còn chịu nổi sức nặng, vai trái trĩu xuống, cánh tay phải cũng đang mất dần cảm giác vì liên tục đón chưởng.
Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đối thủ.
Nghiêm Vô Dạ chậm rãi nâng hai tay.
Lần này, hắc khí không tụ thành chưởng.
Nó tản ra quanh người hắn, hóa thành chín đường chỉ đen, lần lượt cắm xuống nền đá.
Tử Y nhìn thấy những đầu chỉ ấy xuyên sâu vào các khe nứt, nối thành một vòng bao quanh nàng.
Nàng lập tức lùi.
Nhưng Nghiêm Vô Dạ đã khép tay.
Chín đường chỉ đen đồng loạt căng lên.
Một tấm lưới hắc khí từ mặt đất dựng thẳng, khóa các hướng chuyển thân quanh Tử Y.
Hàn Nguyệt chém xuống.
Ánh bạc cắt đứt hai sợi chỉ.
Bảy sợi còn lại lập tức đổi hướng, quấn tới.
Tử Y xoay người.
Lưỡi nhận lướt qua ba đường hắc khí, nhưng sợi thứ tư đã đánh trúng vai trái.
Một cơn đau dữ dội khiến nàng khựng lại.
Nghiêm Vô Dạ lập tức nắm lấy thời cơ.
Hắn không giẫm vào vòng lưới.
Chỉ đứng ngoài, dồn chân nguyên vào một đạo chưởng lực rồi đánh thẳng vào khoảng đất Tử Y đang bị khóa.
Ầm!
Tấm lưới khép xuống.
Tử Y bị ép quỳ hẳn một gối.
Hàn Nguyệt chống ngang trước mặt, liên tục rung lên dưới sức nặng của hắc khí.
Những vết thương cũ đồng loạt rách thêm.
Máu theo tay áo chảy xuống chuôi nhận.
Nghiêm Vô Dạ nhìn nàng, nét mặt lạnh lẽo.
“Ngươi hết đường rồi.”
Hắn lại tăng chân nguyên.
Bảy sợi hắc khí căng đến mức phát ra những tiếng rít chói tai.
Tử Y ngẩng đầu.
Trong ánh mắt đang mờ dần vì mất máu, nàng vẫn nhìn thấy từng đường vận lực nhỏ bé chạy dọc những sợi chỉ ấy.
Một sợi nhận chân nguyên từ bàn tay trái.
Hai sợi nối với nền đá.
Bốn sợi còn lại thay nhau siết xuống mỗi khi nàng đổi trọng tâm.
Nàng không chém tiếp.
Hàn Nguyệt từ từ hạ thấp.
Nghiêm Vô Dạ nheo mắt.
Hắn lập tức nghĩ nàng đang chuẩn bị một thủ đoạn khác, vội tăng thêm chân nguyên hộ thể quanh người.
Nhưng Tử Y chỉ nghiêng lưỡi nhận.
Ánh bạc lướt xuống sát nền đá.
Nàng chém vào điểm giao nhau của hai sợi hắc khí dưới chân.
Keng!
Hai sợi chỉ đứt phựt.
Bốn sợi phía trên lập tức mất đi một điểm kéo, cùng chùng xuống trong khoảnh khắc.
Tử Y chống chân trái đứng bật dậy.
Thân ảnh tím lướt qua khoảng trống vừa mở.
Nghiêm Vô Dạ lập tức lui lại.
Hắn không đợi nàng tới gần.
Một đạo hắc mang phóng thẳng vào ngực Tử Y.
Nàng xoay Hàn Nguyệt, lưỡi nhận đón nghiêng, gạt hắc mang lệch khỏi thân mình.
Mũi nhận tiếp tục tiến tới.
Khoảng cách giữa hai người còn một trượng.
Nghiêm Vô Dạ giơ bàn tay phải.
Một vòng hộ thể chân nguyên đen sẫm hiện ra trước ngực.
Hàn Nguyệt đâm trúng.
Keng!
Lưỡi nhận bị chặn đứng.
Nhưng Tử Y không tiếp tục ép sức.
Nàng bất ngờ rút nhận, xoay người sang bên trái.
Nghiêm Vô Dạ lập tức đổi hướng phòng hộ.
Hắn vừa xoay vai, Tử Y lại chuyển vị.
Một bước.
Rồi thêm một bước.
Hàn Nguyệt không chém vào hộ thể chân nguyên nữa.
Mỗi đường nhận chỉ lướt sát bên ngoài, buộc đối thủ liên tục chuyển thân, chỉnh lại phương hướng của vòng phòng hộ.
Nghiêm Vô Dạ nhanh chóng nhận ra.
Hắn lạnh giọng:
“Lại là thân pháp của Mục Thanh Nghi?”
Tử Y không trả lời.
Nàng chuyển thêm một lần.
Nghiêm Vô Dạ đột ngột dậm chân.
Ầm!
Một vòng hắc khí nổ tung quanh thân, quét ngang mặt đất.
Tử Y không kịp rời khỏi phạm vi hoàn toàn.
Sức ép đánh trúng phần sườn trái.
Nàng bị hất văng.
Thân thể va mạnh xuống nền đá, lăn thêm một đoạn mới dừng lại.
Hàn Nguyệt vẫn nằm trong tay.
Nghiêm Vô Dạ lập tức tiến tới, không để nàng có thời gian điều tức.
Nhưng khi hắn vừa bước qua một phiến đá nứt, Tử Y đã chống tay ngồi dậy.
Nàng nhìn bàn chân hắn.
Rồi nhìn lên vai phải.
Trong Kiến Tâm, đường sát lực quanh người đối thủ hiện lên rõ ràng.
Nghiêm Vô Dạ đang dồn phần lớn chân nguyên vào lớp phòng hộ trước ngực và vai, đồng thời giữ một luồng kình khí nơi bàn tay trái để đề phòng nàng đột ngột phản công.
Hắn không hề buông lỏng cảnh giác.
Tử Y khẽ thở ra.
Nàng đổi cách cầm Hàn Nguyệt.
Lưỡi nhận nằm sát cẳng tay, mũi nhận hướng về phía sau.
Nghiêm Vô Dạ nhìn thấy.
Hắn không lập tức tiến thêm.
“Ngươi còn một chiêu cuối?”
Tử Y lau vệt máu nơi môi.
“Ngươi sợ sao?”
Nghiêm Vô Dạ không nổi giận.
Hắn nhìn xuống những vết thương trên người nàng.
“Một thân kinh mạch rách nát, chân nguyên không còn vận hành thông suốt. Ngươi lấy gì đấu với bản tọa?”
Tử Y chậm rãi đứng lên.
Chân phải đau đến mức nàng phải dồn gần hết trọng tâm sang chân trái.
Nàng không phủ nhận lời hắn.
Cũng không cố tỏ ra mình chưa bị thương.
Chỉ đưa Hàn Nguyệt lên.
Nghiêm Vô Dạ khép hai ngón tay.
Lớp hộ thể chân nguyên quanh người lập tức dày thêm.
Hai người đứng cách nhau chưa đầy hai trượng.
Gió xuyên qua khoảng đá nứt, cuốn bụi và máu khô thành những vệt mờ dưới chân.
Tử Y bước tới.
Nghiêm Vô Dạ lập tức đánh một chưởng.
Nàng nghiêng người tránh.
Bàn tay trái của hắn đã chờ sẵn.
Một đạo hắc mang đâm thẳng vào ngực nàng.
Tử Y không lùi.
Hàn Nguyệt xoay ngang.
Ánh bạc va vào hắc mang, phát ra tiếng nổ dữ dội.
Nghiêm Vô Dạ cảm thấy lực phản chấn truyền ngược lên cổ tay, lập tức tăng thêm chân nguyên.
Nhưng ngay lúc ấy, thân ảnh Tử Y bỗng nghiêng đi.
Không phải sang trái.
Cũng không phải sang phải.
Nàng hạ thấp người, lướt thẳng vào khoảng trống dưới cánh tay đang phát lực của hắn.
Nghiêm Vô Dạ giật mình.
Hắn vội thu chưởng, đồng thời xoay vai dùng hộ thể chân nguyên chắn đường nhận.
Hàn Nguyệt lướt qua mép hộ thể.
Một đường máu hiện ra trên cánh tay phải.
Hắn lập tức lùi.
Tử Y không đuổi theo bằng chân phải đã thương.
Nàng mượn chính lực xoay người, đổi trọng tâm sang chân trái, Hàn Nguyệt chém tiếp một đường ngắn.
Nghiêm Vô Dạ đưa tay đỡ.
Keng!
Hộ thể chân nguyên rạn thêm một vết.
Hắn chợt nhận ra Tử Y không còn sử dụng những bước chuyển dài như trước. Nàng thu toàn bộ thân pháp vào khoảng cách rất nhỏ giữa hai người, lấy những lần nghiêng vai, đổi hông và chuyển trọng tâm thay cho những cú bứt tốc đã vượt quá sức chịu đựng của đôi chân.
Hắn không để nàng tiếp tục.
Một tiếng quát vang lên.
Hắc khí quanh thân bùng mạnh.
Tử Y bị ép lùi.
Nghiêm Vô Dạ lập tức phóng hai đạo chưởng lực nối nhau.
Nàng đỡ đạo thứ nhất.
Đạo thứ hai đánh trúng ngực.
Ầm!
Tử Y bay ngược, lưng đập mạnh vào vách đá.
Một mảng đá lớn phía sau nổ tung.
Nàng trượt xuống.
Máu trào khỏi miệng, thấm ướt cả chuôi Hàn Nguyệt.
Nghiêm Vô Dạ thở nặng hơn trước.
Bên cánh tay phải, hai đường thương mới vẫn rỉ máu.
Hắn nhìn xuống, sắc mặt lạnh ngắt.
Một Nguyên Anh đang trọng thương đến mức ấy vẫn có thể khiến hắn bị thương khi áp sát.
Hắn không muốn thử thêm lần nữa.
Chân nguyên cuộn lên quanh hai bàn tay.
Hai luồng hắc khí lần lượt hợp thành một vòng lớn, phủ kín khoảng trời phía trước.
Tử Y chống Hàn Nguyệt đứng dậy.
Nàng nhìn vòng hắc khí đang hình thành.
Rồi nhìn Nghiêm Vô Dạ.
Hắn đã quyết định không để nàng tới gần thêm.
Nghiêm Vô Dạ chợt nhận thấy hai luồng khí tức Kim Đan bên kia khe núi lần lượt tắt lịm.
Hắn lập tức trải thần thức.
Trên nền đá đổ nát, hai tên thuộc hạ đã nằm bất động. Mục Thanh Nghi chống Tịch Ảnh đứng giữa những vệt máu, thân hình chao đảo, nhưng vẫn chưa ngã xuống.
Sắc mặt Nghiêm Vô Dạ tối sầm.
Hắn không ngờ một người vừa bị giam trong phù trận, kinh mạch tổn thương nặng nề, vẫn có thể giết hai Kim Đan dưới quyền mình.
Song hắn không quay sang cứu viện. Hai thuộc hạ đã chết, còn Tử Y vẫn ở ngay trước mặt.
Hắn thu thần thức, dồn sát lực vào hai bàn tay.
◆ GHI CHÚ NHANH
Cửu Chuyển — Thân pháp của Mục Thanh Nghi; bà khai triển các bước chuyển vị trong lúc bị hai tu sĩ Kim Đan vây công.
Tịch Nguyệt Song Nhận — Hàn Nguyệt và Tịch Ảnh vốn thuộc Tăng Tử Y; Mục Thanh Nghi đang dùng Tịch Ảnh trong giao tranh tại khe Hàn Thạch.
Khe Hàn Thạch — Khe núi phía tây nơi Tử Y và Mục Thanh Nghi giao chiến với Nghiêm Vô Dạ và thuộc hạ.
Nghiêm Vô Dạ — Tu sĩ Nguyên Anh đối địch với Tử Y tại khe Hàn Thạch;
Mục Thanh Nghi — Viện chủ Thân Pháp Viện, sư phụ Tử Y; vừa thoát khỏi phù xích và tiếp tục giao chiến với hai kẻ Kim Đan.
Hứa Vân Thâm — Đệ tử Bách Công Viện đã bắn một mũi tên tiếp viện rồi rút khỏi khe.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.