Chương 37: Dư Âm
Trường Thiên Tiên Hiệp
Mục lục
48 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 48/48 chương
Ở TẬP TRƯỚC…
Ở tập trước, Cù Tĩnh Y bị Khương Vân Sách dùng tin giả lừa xuống núi rồi giao vào tay sáu ma tu Trúc Cơ hậu kỳ. Tăng Tử Y lần theo dấu vết, bám tới điểm hẹn trong đêm và tận mắt nghe Vân Sách nói về giao kèo phản bội.
Khi một ma tu đưa tay về phía Tĩnh Y, Tử Y bước khỏi bóng tối. Nàng hạ kẻ đầu tiên trong giao chiến trực diện, rồi dùng Ngũ Chuyển kéo năm người còn lại vào cùng một sát tuyến. Chuyển năm, Tất Sát, kết liễu cả năm trong một lần xuất thủ.
Vân Sách bỏ chạy. Tử Y đuổi theo, sát chiêu đã tới Chuyển bốn nhưng nàng cưỡng ép dừng trước Chuyển năm. Phần kình lực còn sót lại vẫn đánh Vân Sách trọng thương, toàn bộ kinh mạch đứt nát.
Tĩnh Y giữ mạng cho Vân Sách vì y đạo, không phải vì tha thứ. Hai tỷ muội đưa chàng trở về Huyền Thiên Tông để chờ tông môn xét tội. Đêm ấy khép lại, nhưng những gì nó để lại vẫn chưa lắng xuống.
HỒI 1: ĐÊM CHƯA TAN
Trời trên Huyền Thiên Tông còn đọng một màu đen xám khi Tăng Tử Y trở về.
Nàng bước qua bậc đá trước điện, mùi gió núi lạnh ngấm vào vạt áo. Trên người không còn máu mới, nhưng khí tức đã mỏng đến mức mỗi bước chân đều như phải kéo lên từ đáy một vực sâu. Trận chiến đã kết thúc từ trước đó, sát ý cũng đã thu, chỉ có cái giá của một đêm dốc sạch linh lực và sức lực vẫn bám lấy từng thớ cơ.
Cảm giác kiệt quệ lúc này khác hẳn mệt mỏi sau một buổi luyện công. Nó không nằm ở một chỗ để nàng có thể nghiến răng chịu qua, mà trải đều từ vai xuống cánh tay, từ lưng xuống đầu gối. Trong kinh mạch, linh lực đã thôi cuộn dữ nhưng khoảng trống sau khi dốc cạn vẫn khiến mỗi lần nàng hít sâu, lồng ngực như phải nhớ lại cách giữ cho hơi thở đều. Tử Y không thích cảm giác ấy. Càng không thích việc thân thể đang nhắc nàng rằng đêm vừa rồi không phải một giấc mộng có thể đóng lại ngay khi trở về tông.
Nàng vẫn muốn hỏi Tĩnh Y đang ở đâu, muốn tự mắt nhìn thấy muội muội đã bình an rồi mới chịu rời đi. Ý nghĩ ấy giữ nàng đứng thẳng thêm được vài bước, nhưng cũng chỉ đến thế. Sau một đêm mà mỗi quyết định đều phải giành giật trong sát ý, lúc này điều khó nhất lại là thừa nhận mình đã đến giới hạn.
Tử Y vừa định hỏi tình hình Dược Cốc thì Mục sư phụ, Mục Thanh Nghi, đã chặn ngay trước mặt.
Mục sư phụ nhìn nàng từ đầu đến chân, ánh mắt dừng rất lâu ở bàn tay đang khẽ run. Không một lời khen. Không hỏi nàng đã giết bao nhiêu người. Cũng không nhắc lại sát chiêu kinh thiên vừa qua.
Mục sư phụ chỉ nói: “Về nghỉ.”
Tử Y khựng lại: “Sư phụ, Tĩnh Y còn ở Dược Cốc. Vân Sách cũng chưa tỉnh. Đệ tử muốn...”
“Con muốn làm quá nhiều việc trong lúc ngay cả đứng thẳng cũng phải gắng sức.” Mục sư phụ cắt ngang, giọng không nặng nhưng không để lại chỗ cho mặc cả. “Về nghỉ.”
Tử Y siết tay. Một thoáng, nàng vẫn muốn bước tiếp.
Nàng đã quen với việc tự mình bước tới. Khi Tĩnh Y mất tích, nàng bước tới. Khi trước mặt là sáu khí tức mạnh hơn mình, nàng vẫn bước tới. Bởi thế, chỉ hai chữ “về nghỉ” bỗng trở thành thứ khiến nàng khó nghe lời hơn bất kỳ tiếng quát nào. Không phải vì nàng muốn cãi sư phụ, mà vì trong lòng vẫn còn một việc chưa được nhìn tận mắt: Tĩnh Y đã thực sự an toàn hay chưa.
Nhưng khi nhấc chân, đầu gối bỗng mềm đi rất nhẹ. Chỉ một chút thôi, đủ để nàng tự hiểu vì sao sư phụ không cho nói thêm.
Mục sư phụ nhìn thấy, nhưng không vạch trần. Người chỉ nghiêng đầu về phía lối về viện của nàng.
Tử Y đành cúi người: “Vâng.”
Nàng đi được vài bước rồi dừng lại: “Nếu Vân Sách tỉnh... xin cho người báo với đệ tử.”
Mục sư phụ đáp: “Nghỉ cho ra nghỉ. Sáng rồi tính.”
Tử Y không nói thêm nữa.
Đêm ấy nàng nằm xuống khi trời còn chưa sáng. Thân thể vừa chạm giường, cơn mỏi mệt tích tụ như nước lũ vỡ bờ, cuốn sạch mọi ý niệm còn sót lại. Nàng không nhập định, không vận công, không cố ép linh lực tuần hoàn. Lần đầu tiên sau một đêm dài, nàng thật sự buông mình vào giấc ngủ.
Căn phòng rất yên. Áo ngoài vừa tháo xuống đã được nàng đặt hờ bên mép giường, không còn sức để xếp ngay ngắn như thường lệ. Bàn tay từng giữ sát chiêu đến tận bước cuối giờ chỉ nằm im trên chăn, các đầu ngón tay thỉnh thoảng khẽ co lại theo phản xạ. Giấc ngủ đến nhanh đến mức Tử Y không kịp nghĩ nốt câu hỏi mình còn giữ trong đầu.
Ngoài hiên, bóng đêm dần mỏng đi từng chút. Huyền Thiên Tông vẫn vận hành như mọi ngày, nhưng với Tử Y, quãng thời gian ấy chỉ còn là một khoảng trống không mộng, đủ để thân thể chậm rãi nhặt lại phần sức lực đã ném hết vào đêm trước.
Ở một nơi khác trong tông môn, Cù Tĩnh Y vẫn chưa rời khỏi Dược Cốc.
Ánh đèn trong gian trị thương cháy thấp. Hương dược phảng phất, đắng mà thanh. Trên giường, Khương Vân Sách gần như không động đậy. Sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu đến mức nếu không đặt tay gần mạch môn rất khó nhận ra nhịp sống vẫn còn.
Tĩnh Y ngồi cạnh giường, hai ngón tay đặt hờ trên cổ tay Vân Sách.
Nàng không truyền thêm linh lực chữa trị. Những gì cần làm để giữ mạng đã làm từ trước. Hiện giờ, nàng chỉ theo dõi.
Vân Sách vẫn sống. Chỉ vậy thôi.
Kinh mạch trong cơ thể chàng đã đứt nát. Mỗi lần thử cảm nhận khí cơ, Tĩnh Y đều gặp một khoảng im lặng đáng sợ, như một con sông bị chặt thành vô số đoạn, nước còn đó nhưng không thể chảy thành dòng.
Là người học dược, Tĩnh Y đã quen với việc nhìn thương thế bằng sự bình tĩnh cần thiết. Nhưng sự bình tĩnh ấy không khiến những gì dưới đầu ngón tay nàng bớt nặng nề. Nàng biết đâu là mạch tượng còn giữ được, đâu là nơi chỉ cần động sai một chút sẽ khiến hơi thở vốn mong manh càng khó ổn định. Vì vậy nàng chỉ làm đúng phần cần làm: nhìn, nghe, chờ, giữ cho mọi thứ không xấu đi.
Có lúc ánh mắt nàng dừng rất lâu trên gương mặt Vân Sách. Người này vốn là đồng môn cùng tông, không phải một kẻ xa lạ vô can. Cũng chính người này đã đưa nàng tới tay ma tu. Hai hình ảnh không chịu chồng khít lên nhau. Tĩnh Y không cố ép chúng thành một lời giải thích dễ chịu hơn. Nàng để cả hai cùng tồn tại, như để một vết thương nằm nguyên dưới ánh đèn cho đến khi nhìn rõ hết hình dạng của nó.
Nàng rút tay về, lặng lẽ thay khăn lạnh trên trán người nằm kia. Bàn tay nàng vừa giữ một mạng người, nhưng người nằm đó cũng chính là kẻ đã phản bội. Hai sự thật cùng tồn tại, không cái nào xóa được cái nào.
Khi chiếc khăn được đặt lại ngay ngắn, Tĩnh Y ngồi thẳng người. Nàng không tìm lý do thay Vân Sách, cũng không tự trách mình vì đã cứu hắn. Y đạo của nàng không phải phần thưởng dành riêng cho người tốt; nó là giới hạn nàng đặt cho chính mình. Còn tội lỗi của người trước mặt, phải được cân bằng bởi một thứ khác, ở một nơi khác.
Đêm dài nhất thường không nằm ở số canh giờ, mà ở những lúc người ta phải ngồi yên trước một điều chưa biết phải gọi tên thế nào. Với Tĩnh Y, quãng chờ ấy không phải chờ Vân Sách tỉnh để nghe một lời xin lỗi. Nàng chỉ chờ một người hấp hối bước qua được mép chết, rồi sau đó mới có thể đối diện với việc hắn đã làm.
Tĩnh Y tự mình ngồi lại cho đến khi phía ngoài song cửa bắt đầu nhạt màu.
Suốt mấy canh giờ, Vân Sách không tỉnh. Tĩnh Y vẫn ngồi đó đến sáng; việc cứu người không làm ánh mắt nàng mềm đi.
HỒI 2: LỜI KHAI
Khi Tử Y tỉnh dậy, ánh sáng ban mai đã phủ qua hiên.
Nàng ngồi dậy chậm hơn thường ngày. Cơn kiệt quệ đã lui bớt, nhưng thân thể chưa trở lại trạng thái sung mãn. Hai cánh tay vẫn nặng, linh lực trong đan điền chỉ mới tụ lại được một phần. Vết thương trên người cũng chưa vì một giấc ngủ mà biến mất.
Tử Y rửa mặt bằng nước lạnh, buộc lại tóc rồi đi thẳng về phía Dược Cốc.
Nàng không chạy.
Mỗi bước đều giữ nhịp vừa đủ, như thể sau một đêm dùng hết mọi thứ mình có, nàng đã học được một bài rất đơn giản: sức người không thể giả vờ là vô tận.
Buổi sáng trên đường tới Dược Cốc vốn quen thuộc, hôm nay lại có cảm giác xa hơn thường lệ. Tiếng người trong tông đã bắt đầu nổi lên ở những lối khác, tiếng lá quệt trên mái hiên cũng rõ ràng, nhưng Tử Y không để tâm nhiều. Nàng chỉ giữ bước chân đều, không ép nhanh hơn. Thân thể đã hồi lại một phần, đủ để đi, đủ để nói chuyện, nhưng chưa đủ để nàng quên rằng đêm trước mình đã thực sự chạm đáy.
Càng tới gần Dược Cốc, nhịp thở nàng càng ổn định. Sự nóng nảy còn đó, chỉ không còn chạy trước lý trí. Tử Y biết mình sắp gặp lại người đã phản bội Tĩnh Y. Nàng cũng biết mình không thể bước vào gian phòng ấy với sát ý của đêm qua còn nguyên trên tay.
Khi nàng tới nơi, Vân Sách đã tỉnh.
Gian phòng không đông. Người của tông môn đứng ở một khoảng vừa đủ, không làm ồn nơi trị thương. Không có đại lễ, cũng không có tiếng quát tháo. Đây mới chỉ là bước hỏi rõ sự việc, chưa phải lúc định tội.
Tĩnh Y đứng cạnh giường.
Tử Y vừa bước vào, ánh mắt hai tỷ muội gặp nhau.
Tĩnh Y khẽ gật đầu: “Tỷ tới rồi.”
Tử Y đáp bằng một tiếng “Ừ”, rồi nhìn sang Vân Sách.
Chàng gầy rộc chỉ sau một đêm. Hai mắt mở, nhưng thần quang tán loạn. Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh không phải đau ở một chỗ, mà là sự trống rỗng khắp toàn thân. Chàng theo bản năng muốn dẫn một tia linh lực, nhưng ngay khi ý niệm vừa động, cả người lập tức co lại.
Linh lực không còn đường nào đi nổi; chỉ một lần gắng sức đã khiến hơi thở Vân Sách đứt quãng.
Sự kinh hoảng hiện lên trên mặt chàng chậm hơn cơn đau. Một tu sĩ quen cảm nhận linh lực như người thường quen với nhịp tim; đến lúc ý niệm vừa sinh mà bên trong chỉ đáp lại bằng những khoảng đứt gãy, thứ mất đi không chỉ là sức mạnh. Đó còn là cảm giác thân thể mình đã không còn nghe lời như trước.
Vân Sách thử cử động bàn tay, rất khẽ. Ngón tay vẫn động được, nhưng động tác nhỏ ấy không đem lại chút an tâm nào. Chàng hiểu quá rõ điều mình vừa không làm nổi: không phải một đại thuật, không phải một cuộc giao chiến, chỉ là dẫn nổi một tia khí qua kinh mạch. Chừng ấy đã đủ khiến môi chàng khô đi.
Tĩnh Y đưa tay giữ vai chàng xuống: “Đừng vận khí.”
Vân Sách nhắm mắt một lúc lâu rồi mới hỏi, giọng khàn và rất nhỏ: “Kinh mạch...”
Tĩnh Y không né tránh: “Đã đứt.”
Hai chữ ấy rơi xuống gian phòng rất nhẹ.
Vân Sách không hỏi thêm.
Tĩnh Y chờ cho nhịp thở của chàng ổn hơn mới đặt tay lên mạch môn lần nữa. Nàng kiểm tra rất lâu, không chỉ khí huyết và thương thế, mà cả những dấu hiệu hỗn loạn từng quấn quanh tâm mạch.
Một lúc sau, nét mặt Tĩnh Y đổi đi đôi chút. Không phải kinh ngạc, mà là sự xác nhận sau khi đã kiểm tra đủ lâu.
Tĩnh Y nhìn Vân Sách: “Còn một chuyện ngươi phải biết.”
Vân Sách mở mắt.
“Tâm ma từng bám trong tâm mạch ngươi đã chấm dứt.” Tĩnh Y nói rõ từng lời. “Ta đã kiểm tra lại. Không còn dấu hiệu nó tiếp tục chi phối.”
Tĩnh Y không nói câu ấy để an ủi. Giọng nàng giống khi đọc ra một bệnh trạng đã được xác định: không thêm nặng, không bớt nhẹ. Chính vì thế, từng chữ càng khó né tránh. Tâm ma đã từng tồn tại, nhưng hiện tại không còn thứ gì đứng giữa Vân Sách và lựa chọn mà chàng đã làm.
Ánh mắt Vân Sách chậm rãi chuyển khỏi nàng rồi dừng ở một điểm vô định trên trần nhà. Nếu còn một lý do nào để đổ lỗi, lời chẩn đoán vừa rồi đã lấy nó đi. Không ai trong phòng thúc chàng phản ứng. Sự im lặng đủ dài để chính chàng phải nghe rõ hơi thở yếu ớt của mình.
Trong khoảnh khắc ấy, Vân Sách chỉ nhìn lên trần nhà.
Không ai chen vào.
Tử Y đứng cách giường vài bước. Nàng cũng im lặng.
Vân Sách vốn đã yếu, nhưng sau lời ấy, sắc mặt dường như còn trắng hơn. Chàng thở ra rất chậm, môi khẽ động mà không thành tiếng.
Người phụ trách hỏi lời khai đợi một lúc rồi mới cất giọng: “Khương Vân Sách, chuyện giao dịch với ma tu và việc dẫn họ tới mục tiêu, ngươi có gì muốn nói?”
Vân Sách nghiêng mặt.
Chàng nhìn Tĩnh Y trước.
Người con gái đã cứu mạng mình không bước tới gần, cũng không quay đi. Trong ánh mắt nàng không có căm hận bùng cháy, nhưng càng không có chút dịu dàng của sự tha thứ.
Vân Sách lại nhìn sang Tử Y.
Ánh mắt Tử Y lạnh hơn, song cái lạnh ấy không phải sát ý mà là khoảng cách.
Vân Sách nhắm mắt một thoáng rồi mở ra. Chàng nói rất khẽ: “Là ta chọn.”
Ba chữ không lớn, cũng không có sức nặng của một lời biện hộ. Chúng rơi xuống như một vật đã bị giữ quá lâu cuối cùng cũng được đặt lên bàn. Không ai cần hỏi chàng có hiểu mình vừa thừa nhận điều gì hay không; nét mặt Vân Sách đã nói đủ.
Tử Y nhìn chàng, bàn tay buông bên người không siết lại. Đêm qua, chỉ cần nàng không dừng trước bước cuối, người trước mặt đã không còn cơ hội nói câu ấy. Ý nghĩ đó thoáng qua rất rõ, không làm cơn giận mất đi, nhưng khiến nàng nhận ra việc giữ sát chiêu lại đã để lại một thứ mà giết chóc không thể cho: trách nhiệm phải được chính người gây ra nó nhìn thẳng vào.
Người ghi lời khai hỏi lại: “Không phải do tâm ma?”
Vân Sách phải dừng lấy hơi trước khi đáp: “Không.”
Một khoảng lặng kéo dài.
“Những gì ta làm...” Vân Sách nói thêm, mỗi chữ đều khó nhọc, “là lựa chọn của ta.”
Tĩnh Y rũ mắt.
Chính nàng vừa xác nhận tâm ma đã hết. Chính nàng cũng là người rõ nhất rằng câu nói kia không còn chỗ để trốn sau một thứ dị biến trong tâm mạch.
Tĩnh Y từng có thể tự hỏi bao nhiêu phần trong những thay đổi của Vân Sách đến từ thứ dị biến ấy. Câu hỏi đó nay đã hết chỗ đứng. Nàng không thấy nhẹ nhõm vì có được đáp án. Trái lại, sự rõ ràng khiến nỗi thất vọng trở nên bình tĩnh hơn, sâu hơn. Khi một người còn có thể đổ lỗi cho bóng tối trong lòng, người khác đôi khi vẫn chừa lại một khe hở để nghi ngờ. Còn khi chính người ấy nói “là ta chọn”, khe hở ấy tự khép lại.
Người của tông môn hỏi tiếp về đầu mối ma tu.
Vân Sách chỉ nói những gì mình thật sự biết về cuộc giao dịch và những đầu mối ma tu từng trực tiếp tiếp xúc. Khi bị hỏi sâu hơn về kẻ đứng phía sau, chàng lắc đầu.
Vân Sách đáp: “Ta không biết.”
Người phụ trách hỏi: “Không biết thật, hay không muốn nói?”
Vân Sách thở nặng hơn: “Không biết.”
Người phụ trách không lập tức hỏi tiếp. Trong gian phòng chỉ còn tiếng thở khô và tiếng vải áo khẽ động khi Tĩnh Y đổi vị trí ngón tay trên mạch môn. Không ai trong số họ có lý do để ép từ một người đang ở bờ vực sống chết ra những điều bản thân hắn không biết. Lời khai cần sự thật, không cần một câu trả lời cho đủ chỗ trống.
Tử Y quan sát Vân Sách rất lâu. Nàng không nhìn thấy dấu hiệu của một người đang cố bày thêm bí mật để mặc cả. Điều đó không khiến hắn đáng tin trở lại; nó chỉ xác nhận rằng con đường mà hắn đã bước vào cũng không cho hắn biết toàn bộ phía sau mình là gì.
Tĩnh Y lên tiếng, câu nói không bênh cũng không kết tội: “Hiện giờ hắn không chịu nổi một cuộc ép hỏi kéo dài.”
Tử Y nhìn sang muội muội.
Tĩnh Y vẫn giữ mắt trên mạch tượng của Vân Sách: “Ta nói với tư cách người chữa trị.”
Người phụ trách gật đầu.
Một lúc sau, Tĩnh Y tự mình nói điều đã giữ từ đêm qua: “Ta cứu ngươi vì lúc ấy ngươi sắp chết.”
Vân Sách nhìn nàng.
Tĩnh Y nói tiếp: “Ta học y để cứu người. Thấy một sinh mạng còn có thể giữ mà bỏ mặc, ta làm không được.”
Giọng nàng rất bình, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến lời sau càng rõ. Tĩnh Y nói: “Chuyện đó không có nghĩa ta đã tha thứ.”
Nói xong, Tĩnh Y không tránh ánh mắt Vân Sách. Nàng đã cứu hắn khi hắn sắp chết, đã thức gần trọn đêm bên mạch tượng yếu ớt ấy, nhưng những việc đó không mua lấy cho hắn sự tha thứ. Nếu có một điều nàng cần tự giữ lấy sau đêm trước, thì đó là quyền phân biệt thật rõ giữa lòng nhân và sự mềm yếu.
Vân Sách nhìn nàng rất lâu rồi mới khép mắt. Không có lời xin giảm nhẹ, cũng không có một câu nhắc lại công cứu mạng. Trong gian phòng, khoảng cách giữa hai người không ồn ào mà vẫn hiện rõ hơn bất kỳ lời trách mắng nào.
Vân Sách khẽ nhắm mắt: “Ta hiểu.”
Tĩnh Y không đáp.
Người phụ trách quay sang Tử Y: “Tăng Tử Y, ngươi có yêu cầu gì về việc xử trí?”
Tử Y nhìn Vân Sách rất lâu.
Nàng nhớ những gì đã xảy ra. Nhớ Tĩnh Y bị bắt. Nhớ sát cục ngoài tông môn. Nhớ cả khoảnh khắc sát ý trong mình từng trào lên đến mức chỉ cần buông thêm một nhịp, sẽ có người không còn cơ hội quay về để nói hai chữ nhận tội.
Nhưng lần này, trước khi nói đến hình phạt, Tử Y lại nhớ tới một chuyện đã rất lâu nàng không nhắc.
Nàng nhìn Vân Sách. Trong ký ức, giữa hai người không chỉ có đêm phản bội vừa qua. Đã từng có một viên đan được trao bằng thiện ý, một phần ân tình nàng từng nhận và chưa bao giờ xem là chuyện đương nhiên.
Tử Y cất giọng, chậm mà rõ: “Viên đan năm xưa ngươi từng tặng, ta chưa bao giờ quên. Ân ấy, ta vẫn nhớ. Nhưng việc hôm nay ngươi làm, ta không bao giờ muốn phải nhớ lại.”
Ánh mắt nàng không mềm xuống, nhưng cũng không còn mang ý định đòi một mạng để trả một mạng.
“Giữa ta và ngươi, từ đây không còn ân, cũng không còn nợ. Ta tha cho ngươi một mạng, không có nghĩa là ngươi đã hết tội.”
Vân Sách nhìn nàng. Hơi thở chàng vẫn yếu, cổ họng khô khốc. Rất lâu sau, chàng mới khẽ nói: “Ta xin lỗi.”
Tử Y không nhận câu xin lỗi ấy, cũng không bác bỏ. Nàng chỉ quay sang người phụ trách, giọng trở lại bình tĩnh: “Tội của Vân Sách, xin giao cho môn quy.”
Người phụ trách hơi khựng lại: “Ngươi không yêu cầu xử nặng hơn?”
Tử Y đáp: “Ta không tha thứ cho hắn.”
Nàng dừng một nhịp, rồi nói tiếp: “Nhưng ta cũng không muốn cơn giận của mình thay tông môn định tội.”
Câu nói ấy không khiến Tử Y thấy mình cao thượng hơn. Nàng vẫn giận. Nếu nhắm mắt lại, nàng vẫn có thể nhớ Tĩnh Y bị trói giữa những kẻ xa lạ, nhớ Vân Sách đứng ở đó, nhớ chính mình đã từng muốn để Chuyển năm đi hết. Chỉ là sáng nay, nàng không muốn đem cơn giận ấy đặt lên bàn như thể nó chính là môn quy.
Nàng bỗng hiểu việc dừng tay đêm qua chưa kết thúc ở khoảnh khắc sát chiêu bị kéo lại. Cái khó hơn nằm ở những lúc sau đó, khi không còn tiếng gió rít của giao chiến, không còn kẻ địch trước mặt, mà trong lòng vẫn phải tự biết đâu là phần mình có quyền quyết định và đâu là phần phải giao lại cho người khác.
Lần này, ngay cả Tĩnh Y cũng ngẩng lên nhìn tỷ tỷ.
Tử Y không nhìn lại.
Nàng chỉ đứng thẳng ở đó, đôi mắt vẫn lạnh, nhưng trong cái lạnh ấy không còn sát ý vô chủ.
Cuộc hỏi cung sơ bộ kết thúc khi Vân Sách bắt đầu hụt hơi rõ rệt. Người phụ trách khép sổ lời khai, chỉ nói việc xử trí sẽ chờ tông môn nghị định.
Không ai đứng dậy ngay. Tĩnh Y đợi nhịp thở của Vân Sách bớt gấp mới rút tay khỏi mạch môn. Tử Y cũng không thúc giục. Những câu quan trọng nhất đã nói xong, nhưng dư âm của chúng vẫn nằm trong căn phòng như hương dược chưa kịp tan.
Vân Sách quay mặt hơi nghiêng về phía trong. Chàng không còn đủ sức để nói thêm, mà những người còn lại cũng không cần thêm một lời nhận tội thứ hai. Một lần là đủ, bởi chính chàng đã tự đặt tên cho lựa chọn của mình.
Vân Sách vẫn nằm lại nơi trị thương dưới sự trông giữ của tông môn.
Tĩnh Y kéo chăn lên ngang ngực cho chàng, động tác rất nhẹ. Xong rồi nàng lùi lại một bước. Việc nàng vừa làm dừng ở chỗ cứu mạng; sự phản bội vẫn nằm nguyên giữa hai người.
HỒI 3: BÊN SÂN ĐÁ
Rời khỏi Dược Cốc, Tử Y chưa đi được bao xa thì nghe tiếng Mục sư phụ gọi phía sau.
Nàng quay lại, chắp tay: “Sư phụ.”
Mục sư phụ không đưa nàng vào điện, chỉ dẫn tới một khoảng sân đá yên tĩnh bên sườn núi. Gió sáng thổi qua rừng trúc, tiếng lá va nhau khe khẽ. Nơi này đủ vắng để nói chuyện, nhưng không có vẻ gì của một buổi truyền công.
Trên mặt sân còn đọng chút hơi lạnh của đêm. Ánh sáng xuyên qua tầng lá, rơi thành những mảng loang lổ trên nền đá. Tử Y đứng trong một mảng sáng, còn Mục sư phụ ở ngay trước mặt nàng, không bày thế, không rút kiếm, cũng không yêu cầu vận công. Sự đơn giản ấy khiến nàng càng hiểu hôm nay người gọi mình lại không phải để học thêm một đòn.
Tử Y đứng đối diện sư phụ.
Mục sư phụ hỏi: “Con còn nhớ lúc mình dừng tay đêm qua không?”
Tử Y im lặng một thoáng. Nàng nhớ rất rõ: lần đầu, sát chiêu đã đi hết một vòng trọn vẹn, cuốn năm kẻ địch vào cùng một đường chết; lần sau, chính nàng đã kéo nó dừng lại trước bước cuối.
Cảm giác ấy vẫn còn rất gần. Không phải hình ảnh năm thi thể, mà là khoảnh khắc trước khi Chuyển năm có thể xuất hiện lần nữa: toàn thân đã chạy theo một nhịp quen thuộc, sát ý đã có phương hướng, còn nàng phải dùng ý chí của chính mình để bẻ đường đi ấy sang một phía khác. Chỉ chậm một nhịp, kết quả đã khác.
Khi đó nàng chỉ nghĩ mình không muốn giết Vân Sách vì cơn giận. Đến sáng nay, qua lời khai trong Dược Cốc, nàng mới nhìn thấy cái giá của việc dừng lại: một người còn sống phải tự nói “là ta chọn”, một tội lỗi còn nguyên để tông môn phán xét, và bản thân nàng không phải mang thêm một mạng người chỉ vì nhất thời không giữ nổi mình.
Tử Y đáp: “Nhớ.”
Mục sư phụ nhìn nàng: “Thứ con thiếu bây giờ không phải cách giết người nhanh hơn.”
Tử Y khẽ ngẩng đầu.
Mục sư phụ tiếp lời: “Ngũ Chuyển trong tay con đã đủ sắc. Càng đẩy nó về phía trước, thứ dễ học nhất lại chính là giết. Nhưng nếu chỉ biết phóng sát ý ra ngoài, đến một ngày chiêu đi trước tâm, người cầm chiêu sẽ trở thành kẻ bị chiêu dắt.”
Mục sư phụ đưa mắt nhìn qua hàng trúc. “Người mới cầm binh khí thường sợ mình không đủ mạnh. Đến khi thật sự có thể giết người, điều đáng sợ lại đổi chỗ. Không còn là binh khí có nghe lời hay không, mà là trong lúc giận dữ nhất, con có còn nhớ vì sao mình rút nó ra.”
Tử Y không đáp. Nàng hiểu sư phụ không nói riêng về một chiêu thức. Ngũ Chuyển chỉ khiến câu hỏi ấy trở nên sắc hơn bởi một khi sát thế đã thành, khoảng cách giữa ý muốn và hậu quả có thể ngắn đến mức không kịp hối hận.
Gió lướt qua sân đá.
Tử Y hỏi: “Sư phụ muốn đệ tử học cách thu chiêu?”
Mục sư phụ đáp: “Không chỉ thu chiêu.”
Mục sư phụ bước tới một bước, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên chuôi kiếm của Tử Y: “Một chữ thôi. Ngự.”
Tử Y lặp lại: “Ngự?”
Mục sư phụ nói: “Ngự sát.”
Mục sư phụ không nói nhanh. Từng lời rơi xuống rất chắc.
“Sát ý sinh từ tâm. Chiêu thức cũng do tâm mà phát. Nhưng tâm động không có nghĩa sát phải buông. Khi nào ra tay, ra đến đâu, dừng ở đâu, để lại bao nhiêu đường sống, đó mới là thứ con phải học.”
Mục sư phụ nói xong liền im lặng, để gió lấp vào khoảng trống giữa hai người. Bà không cho Tử Y một khẩu quyết để ghi nhớ, cũng không dựng trước một phép tắc cứng nhắc rằng lúc nào phải tha, lúc nào phải giết. Nếu “ngự” chỉ là thuộc một câu rồi làm theo, nó đã không đáng để học.
Tử Y chậm rãi hiểu ra điều sư phụ muốn nàng tự đối diện. Sát ý không phải thứ cần xóa khỏi mình. Một người bước trên con đường tu hành, có lúc vẫn phải ra tay. Điều phải thay đổi là ai nắm dây cương vào khoảnh khắc ấy: cơn giận, nỗi sợ, bản năng muốn thắng, hay chính nàng.
Tử Y nhìn xuống bàn tay mình.
Nàng từng nghĩ mạnh hơn nghĩa là có thể đi xa hơn.
Nhưng sau đêm qua, lần đầu tiên nàng hiểu một con đường khác.
Có thể đi tiếp mà vẫn chọn dừng.
Có thể mang sát chiêu trong tay mà không để sát chiêu quyết định mình là ai.
Tử Y hỏi: “Lần đệ tử dừng ở lần sau... có tính là ngự không?”
Mục sư phụ lắc đầu: “Mới chạm tới cửa.”
Tử Y hơi nhíu mày.
Mục sư phụ nhìn nàng, khóe môi như có một nét cười rất nhạt: “Con kéo được một lần không có nghĩa con đã nắm được nó. Một người biết ghìm ngựa lúc sắp lao xuống vực chưa chắc đã biết cưỡi ngựa.”
Tử Y nhìn sư phụ, rồi lại nhìn khoảng sân đá dưới chân. Cách ví von nghe nhẹ, nhưng nàng không tìm được chỗ nào để phản bác. Đêm qua nàng dừng được là thật; suýt không dừng được cũng là thật. Giữa hai điều ấy còn một quãng rất dài.
Nàng chợt thấy điều khó chịu nhất trong lời sư phụ chính là nó không cho nàng lấy một lần thành công làm bằng chứng rằng mình đã thay đổi. Một lần giữ được tay chỉ chứng minh nàng có thể bắt đầu. Còn muốn biến việc ấy thành bản lĩnh, nàng phải giữ được mình cả trong những lúc không có ai đứng bên cạnh nhắc nhở.
Tử Y bật cười khẽ, nụ cười đầu tiên từ khi trở về.
Tử Y khẽ cười: “Ví dụ của sư phụ nghe có vẻ không đẹp cho lắm.”
Mục sư phụ đáp: “Dễ hiểu là được.”
Nét cười trên mặt Tử Y nhanh chóng lắng lại.
Nàng chắp tay, lần này nghiêm túc hơn: “Đệ tử hiểu.”
Mục sư phụ nhìn nàng một lúc rồi hỏi: “Hiểu gì?”
Tử Y đáp: “Không học cách giết nhanh hơn. Học cách để sát nằm trong tay mình.”
Mục sư phụ gật đầu: “Vậy là đủ cho hôm nay.”
Buổi chỉ điểm kết thúc mà Mục sư phụ không truyền thêm một chiêu thức nào. Tử Y chỉ mang theo một chữ, nhưng nàng vẫn đứng rất lâu trên sân đá sau khi sư phụ rời đi.
Gió qua rừng trúc vẫn như lúc đầu, nhưng cảm giác trong lòng nàng đã khác. Không phải nhẹ đi, cũng không phải bỗng nhiên thông suốt. “Ngự” càng nghĩ càng thấy khó, bởi nó không hứa cho nàng thêm sức mạnh ngay lập tức. Nó chỉ buộc nàng phải chịu trách nhiệm với sức mạnh mình đã có.
Tử Y đặt tay lên chuôi kiếm một lúc rồi buông ra. Động tác rất bình thường, nhưng nàng cố tình cảm nhận rõ khoảnh khắc bàn tay rời khỏi nó. Sư phụ nói đúng: biết rút kiếm không khó. Biết lúc nào không cần rút, lúc nào phải dừng, mới là việc nàng còn phải học.
Một chữ ấy ở lại trong lòng nàng: Ngự. Không phải khẩu quyết, mà là lằn ranh tự mình phải học cách giữ.
HỒI 4: NGƯỜI ĐẾN SAU
Cùng lúc ấy, tại điểm hẹn nơi trận chiến đêm trước đã kết thúc, có một người đến muộn. Người nọ vừa đặt chân vào bãi đất đã chậm bước.
Buổi sáng đã lên nhưng nơi này vẫn mang vẻ lạnh lẽo của một chỗ vừa có người chết. Đất bị xới tung ở vài nơi, sỏi đá văng khỏi vị trí cũ, những bụi cây sát mép bãi còn giữ dấu kình lực quét qua. Người đến sau không đi thẳng vào giữa. Hắn dừng ở rìa, nhìn một vòng trước khi chọn chỗ đặt chân, như sợ chỉ một bước bất cẩn cũng có thể xóa mất điều gì còn sót lại.
Sáu người đã im tiếng quá lâu. Việc hắn có mặt ở đây vốn chỉ để tìm nguyên do. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến mục đích ấy lập tức đổi màu. Không còn là “vì sao chưa trở về”, mà là “đã xảy ra chuyện gì để không một người nào trở về”.
Thi thể đầu tiên nằm tách khỏi phần còn lại. Dấu vết quanh đó rối hơn, mặt đất bị xới thành nhiều mảng, cho thấy đã có một cuộc giao chiến trực diện diễn ra trước khi người này ngã xuống.
Người đến sau quỳ một gối, nhìn rất lâu.
Bàn tay đặt trên đất siết lại. Sáu người mất liên lạc, cả sáu đều không trở về. Cơn giận đến trước.
Người nọ lật bàn tay lên, để một ít đất vụn rơi khỏi kẽ ngón. Cái chết của người đầu tiên không khó đọc: dấu chân chồng chéo, mặt đất chịu nhiều lần va chạm, thế đứng đổi liên tục. Đó là một cuộc giao thủ có qua có lại, không phải một cú đánh lén từ bóng tối.
Chỉ riêng điều ấy đã đủ khiến lửa giận bốc lên. Một kẻ ngã xuống còn có thể gọi là thất thủ. Sáu kẻ cùng mất mạng lại là một nhục nhã khác hẳn. Người nọ đứng lên nhanh hơn lúc quỳ xuống, bước chân lần theo phần chiến trường còn lại với ý nghĩ đầu tiên rất đơn giản: phải tìm xem đối phương đã dùng bao nhiêu người.
Nó hiện ra trong đường gân nổi lên trên mu bàn tay, trong quai hàm nghiến chặt và hơi thở bị ép xuống thấp. Người nọ đứng dậy, men theo những dấu vết còn lại.
Rồi bước chân người nọ dừng hẳn. Phía trước, năm thi thể còn lại không nằm rải rác mà gần như cùng trên một đường.
Người nọ đi từ thi thể thứ nhất sang thi thể thứ hai, rồi thứ ba. Không cần chạm quá nhiều. Chỉ cần nhìn hướng thương thế, vết cắt của sát lực trên mặt đất và phần tàn dư còn lưu lại, một điều đã đủ rõ: đây không phải năm lần kết liễu, mà chỉ có một.
Hắn dừng bên thi thể thứ ba lâu hơn. Nếu năm người bị hạ lần lượt, ít nhất vị trí ngã, hướng chống đỡ hoặc dấu kình lực phải có sự lệch nhau. Nhưng càng nhìn, những sai khác vụn vặt càng bị một thứ lớn hơn nuốt mất: cả năm đều nằm trong cùng một đường xuyên qua chiến trường.
Người nọ đứng lên, lùi ra ngoài vài bước để nhìn toàn cảnh thay vì từng thi thể. Từ vị trí ấy, đường sát càng rõ. Nó không ngoằn ngoèo như một cuộc truy sát, không tản ra như năm cuộc giao thủ riêng. Một tuyến duy nhất đi qua cả năm vị trí, sạch đến mức khiến người nhìn khó chịu.
Hắn đổi góc nhìn thêm một lần, rồi thêm một lần nữa. Mỗi lần đều mong tìm thấy một dấu hiệu phá vỡ nhận định ban đầu: một vết đánh từ hướng khác, một khoảng ngắt, một dấu hiệu cho thấy có người thứ hai tham chiến. Không có gì đủ sức làm điều đó.
Đứng giữa khoảng đất im phăng phắc, người nọ chậm rãi nhìn dọc theo đường chết ấy. Một đòn đã xuyên qua năm Trúc Cơ hậu kỳ.
Ý nghĩ ấy vừa thành hình đã bị chính hắn phủ nhận theo bản năng. Năm Trúc Cơ hậu kỳ không phải năm phàm nhân đứng yên chờ chết. Mỗi người đều biết vận khí, biết né, biết tự cứu mình khi sát ý tới gần. Muốn một lần phát lực đi qua cả năm, kẻ ra tay không chỉ cần sức sát thương đủ nặng mà còn phải khiến năm người cùng rơi vào một đường mà không ai thoát kịp.
Người nọ nhìn lại mặt đất. Những dấu đổi vị trí chằng chịt trước sát tuyến cho thấy năm người kia đã động, đã chống cự, đã cố thay đổi thế đứng. Chính điều đó mới khiến kết luận cuối cùng đáng sợ: họ không bị giết vì bất động. Họ đã vận động, mà vẫn bị kéo tới cùng một kết cục.
Cơn giận vẫn còn, nhưng phía sau nó bắt đầu dâng lên kinh nghi. Người nọ quay lại nhìn thi thể đầu tiên, rồi nhìn năm người còn lại. Một người chết trong giao chiến riêng, năm người chết chung một sát tuyến. Hai dấu vết hoàn toàn khác nhau, không thể gộp thành một cuộc hỗn chiến vô trật tự, càng không giống chuyện ai đó tình cờ đánh trúng chỗ hiểm.
Người đến sau bước lùi nửa bước, rồi chính mình cũng nhận ra động tác ấy.
Nửa bước ấy khiến cơn giận trong hắn chững lại. Không phải nguôi đi, mà bị một bản năng tự bảo toàn chặn ngang. Có những lúc lùi không phải hèn; lùi là để không đem mạng mình ném vào thứ chưa nhìn rõ.
Hắn đứng yên thêm một lúc, quai hàm vẫn siết chặt. Nếu chỉ có một người đã làm ra sát tuyến này, kẻ đó mạnh đến đâu? Nếu không chỉ một người, vì sao hiện trường lại không để lộ sự phân tán của nhiều luồng công kích? Mỗi giả thuyết hắn thử dựng lên đều vướng vào những dấu vết đang nằm ngay dưới chân.
Gió thổi qua khoảng đất vắng. Sự im lặng không còn chỉ là tàn dư của một chiến trường đã tắt, mà giống khoảng trống để lại sau khi một thứ quá sắc vừa đi qua.
Người nọ cúi xuống lần cuối, nhìn kỹ vệt sát lực chạy dọc mặt đất. Những dấu vết trước mắt không hé ra gương mặt hay cái tên nào của người xuất thủ; cũng không có thứ gì đủ để quy sát chiêu ấy chắc chắn về một thế lực cụ thể.
Điều khó chịu nhất chính là sự thiếu vắng ấy. Một sát chiêu đủ nặng để giết năm Trúc Cơ hậu kỳ trong một đường, vậy mà hiện trường không cho hắn một cái tên để căm ghét, một môn phái để chỉ mặt, thậm chí không cho biết người ra tay là nam hay nữ. Sự giận dữ vì thế không tìm được nơi để đổ xuống.
Hắn có thể mang về sáu cái chết. Có thể mang về kết luận về cùng một sát tuyến. Nhưng bất kỳ điều gì xa hơn đều chỉ là đoán. Kẻ đến sau hiểu rõ giá của việc biến suy đoán thành sự thật rồi lao đi báo thù: nếu đoán sai, người tiếp theo nằm lại có thể chính là mình.
Nhưng có một điều đã đủ khiến lòng người lạnh đi: kẻ ra tay có thể kết liễu năm Trúc Cơ hậu kỳ trong cùng một lần phát lực.
Người nọ đứng dậy. Cơn căm phẫn vì sáu người chết sạch vẫn nguyên vẹn, song giờ đây nó bị giữ lại bởi dè chừng và một nỗi sợ rất thật.
Nỗi sợ ấy không khiến hắn run rẩy hay quay đầu bỏ chạy. Nó lạnh hơn, tỉnh hơn. Nó bắt hắn ghi nhớ thứ tự những gì đã thấy, ép cơn giận xuống dưới để đầu óc còn đủ sáng mà mang tin trở về. Sáu người chết đã là một tổn thất. Chết thêm vì hấp tấp chỉ khiến hiện trường này có thêm một thi thể vô nghĩa.
Trước khi rời đi, hắn nhìn lại sát tuyến một lần nữa. Không phải để tìm thêm manh mối, mà để chắc rằng mình sẽ kể đúng điều đáng sợ nhất: năm người, cùng một đường, cùng một lần phát lực. Chỉ vậy đã đủ.
Sau khi ghi nhớ từng dấu vết cần thiết, người nọ xoay người rời khỏi điểm hẹn. Truy đuổi lúc này chỉ là lao vào một màn sương không đầu mối.
Bước chân lúc đến mang theo giận dữ. Bước chân lúc đi nặng hơn.
Tin tức về sáu cái chết và sát tuyến xuyên qua năm người được mang rời khỏi chiến trường trong buổi sáng ấy. Phía sau, đất đá vẫn nằm nguyên như cũ.
◆ GHI CHÚ NHANH
Huyền Thiên Tông: Tông môn nơi Tử Y, Tĩnh Y và Vân Sách đang tu hành.
Dược Cốc: Nơi chuyên về dược đạo và trị thương trong hệ thống Huyền Thiên Tông; Tĩnh Y tu học tại đây.
Trúc Cơ: Một cảnh giới tu luyện. “Trúc Cơ hậu kỳ” chỉ tầng cao hơn trong cùng cảnh giới so với Trúc Cơ sơ kỳ.
Ngũ Chuyển: Sát chiêu Tử Y đã dùng trong trận giải cứu Tĩnh Y, vận hành qua năm chuyển; Chuyển năm là Tất Sát.
Tâm ma: Dị biến từng bám vào tâm mạch Vân Sách. Tĩnh Y đã xác nhận nó hoàn toàn chấm dứt.
Ngự sát: Hướng tu luyện Mục sư phụ chỉ ra cho Tử Y, lấy việc làm chủ thời điểm phát và thu sát ý làm cốt lõi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.