Trường Thiên Tiên Hiệp

Chương 41: Tro Tàn Thanh Hà

Đăng: 09/10/2026 20:46 4,041 từ 8 lượt đọc

Ở tập trước…

Thanh Hà đã yên, nhưng cái giá của sự yên ổn ấy không hề nhẹ. Một Kim Đan lai lịch chưa rõ đã ngã xuống sau khi Mục sư phụ bào mòn ma thể của đối phương, tạo ra khe hở để Tăng Tử Y tung đòn kết liễu. Đường Tử Mặc tử trận. Tần Huyền Sâm trọng thương, chỉ mới được giữ ổn định. Khi mọi thứ chấm dứt, đoàn Huyền Thiên mang người bị thương, mang người đã khuất, rời Thanh Hà trở về tông.

HỒI 1: Thanh Hà sau lưng

Hoàng hôn trên sơn đạo tắt nhanh hơn người ta tưởng.

Khi đoàn Huyền Thiên đi qua khúc núi thứ ba, ánh sáng cuối ngày chỉ còn một vệt mỏng trên mép mây. Con đường men theo sườn núi dài và hẹp, một bên là đá xám dựng đứng, một bên là rừng cây đã bắt đầu chìm vào bóng tối. Đoàn người giữ giọng rất thấp. Những người còn đủ sức đi đều tự giác nhường phần đường bằng phẳng cho cáng thương binh.

Tăng Tử Y đi gần cuối đội hình. Nàng quay đầu một lần. Sau lưng chỉ còn núi chồng lên núi. Thanh Hà đã khuất từ lâu, không còn mái nhà, không còn khói bụi, cũng không còn bất kỳ dấu vết nào của chiến trường lọt vào tầm mắt. Tử Y chậm lại đúng một nhịp, rồi quay về phía trước. Nàng không nói gì.

Cù Tĩnh Y ở gần nhóm thương binh. Tĩnh Y không rời quá xa chiếc cáng của Tần Huyền Sâm. Hơi thở của Huyền Sâm vẫn được giữ ổn định, nhưng sắc mặt nhợt nhạt; mỗi lần thân cáng xóc qua một đoạn đá gồ ghề, cơ thể Huyền Sâm lại căng lên theo phản xạ. Vết thương chưa phải thứ có thể bỏ mặc chỉ vì người ta đã đi xa khỏi nơi giao chiến.

Tĩnh Y đưa tay giữ mép cáng, khẽ dặn người khiêng đi chậm hơn ở đoạn dốc: “Đừng để xóc mạnh.”

Người phía trước gật đầu rồi tiếp tục bước.

Trong đoàn còn một chiếc cáng khác được phủ kín. Khoảng trống quanh chiếc cáng ấy tự nhiên rộng hơn những nơi khác.

Con đường về tông cứ thế kéo dài trong tiếng bước chân, tiếng gậy cáng chạm đá và tiếng gió lùa qua rừng. Chuyện Kim Đan ngã xuống không thành lời khoe khoang trên đường. Những người đã sống qua Thanh Hà đều hiểu rất rõ, thứ họ mang về không chỉ là chiến công.

Khi bóng tối phủ kín sơn đạo, phía xa mới dần hiện lên ánh đèn của Huyền Thiên Tông.

Tử Y nhìn thấy sơn môn trước tiên. Nàng thở ra chậm rãi, rồi tiếp tục bước. Chỉ vậy thôi.

◆

Trong lúc đoàn Huyền Thiên còn men theo sơn đạo hồi tông, Thanh Hà lại đón những người đến muộn.

Chiến địa cũ nằm im sau những cánh cửa đóng kín. Đất đá vẫn rạn vỡ, vài đoạn tường sụp nghiêng; những vệt cháy sẫm và tàn dư linh lực còn bám lại giữa đống đổ nát. Dân trong làng đã tránh xa nơi ấy từ lâu, không ai bén tới.

Một bóng người dừng ở rìa chiến địa. Không lâu sau, phía đối diện cũng có người hiện thân. Hai bên không chào hỏi. Khí cơ chỉ khẽ chạm nhau một thoáng rồi cùng thu lại, vừa đủ để nhận ra đối phương cũng ở Kim Đan, tuyệt nhiên không ép xuống những mái nhà phía sau.

Người đến trước nhìn qua những vết tích còn sót lại, hồi lâu mới lên tiếng: “Có dấu vết của Huyền Thiên.”

Người thứ hai không bước vào giữa đống đổ nát. Ánh mắt chỉ dừng trên những dấu linh lực đã nhạt đi rồi chậm rãi đáp: “Huyền Thiên từng ở đây. Chưa chắc người là do họ giết.”

Đúng lúc ấy, ngoài rìa bóng tối, một tia khí cơ thứ ba thoáng hiện. Độ ngưng thực chỉ vừa đủ để hai người kia nhận ra người mới đến cũng là Kim Đan, rồi lập tức thu mất. Giọng nói từ xa truyền lại: “Nếu thật sự là người của Huyền Thiên ra tay thì sao?”

Người thứ hai chỉ nghiêng đầu rất khẽ. “Ngươi định đánh vào Huyền Thiên ?”

Không ai hỏi người trong bóng tối là ai. Cũng không ai dịch gần thêm nửa bước. Ba người giữ ba khoảng cách riêng, cùng nhìn một chiến trường nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nhận nhau là đồng bạn.

Người đến trước nhìn về con đường đã chìm hẳn vào đêm tối. “Tông chủ Huyền Thiên chắc sẽ ngồi yên nhìn ngươi đánh vào tông môn.”

Giọng nói ngoài rìa bóng tối lại vang lên: “Ngài ấy đã lâu chưa lộ diện, có lẽ đang bế quan”

Người thứ hai lần này không nhìn sang. “Chuyện của Tông chủ Huyền Thiên, không nên xen vào.”

Sau câu ấy, cả vùng đổ nát lại rơi vào yên lặng. Không ai hướng khí cơ vào dân cư, cũng không ai đuổi theo con đường đoàn Huyền Thiên đã rời đi. Sự dè chừng giữa ba người còn rõ hơn tò mò.

Huyền Thiên từng có mặt tại Thanh Hà, điều đó không cần tranh cãi. Nhưng từ dấu vết của họ đến cái chết của Kim Đan kia vẫn thiếu một mắt xích; không một người nào có đủ chứng cứ để biến nghi ngờ thành kết luận.

HỒI 2: Sau Cánh Cửa Chính Điện

Sơn môn Huyền Thiên mở khi đoàn người vừa tới chân bậc đá.

Người của Dược Cốc đã chờ sẵn. Không có tiếng reo mừng, cũng không có đèn hoa. Người từ trong tông chạy xuống trước hết chỉ nhìn thương binh, đếm cáng, nhận người rồi lập tức chia hướng. Những đệ tử còn đủ sức tự đi được yêu cầu tránh sang hai bên, để người trọng thương vào trước.

Mục sư phụ bước qua sơn môn, ánh mắt quét một lượt. “Người trọng thương vào trước.” Mệnh lệnh đầu tiên rơi xuống gọn và rõ. “Kiểm đủ người.”

Mục sư phụ dừng một thoáng bên chiếc cáng đã phủ kín, rồi nói tiếp: “Đường Tử Mặc giao sang lo hậu sự.”

Mấy người phụ trách chắp tay nhận lệnh rồi lập tức làm việc.

Tĩnh Y đi theo cáng của Huyền Sâm về phía Dược Cốc. Tử Y đứng lại bên đường một lúc, nhìn nhóm người tản đi theo từng hướng. Phần việc của đệ tử đã dừng ở sơn môn.

Mục sư phụ thì không dừng. Sau khi xác nhận thương binh đã có người tiếp nhận, vị trưởng bối lập tức rời khỏi nơi đang rối bận, đi thẳng về phía chính điện.

Từ sơn môn tới chính điện không phải quãng đường dài đối với Mục sư phụ, nhưng đêm ấy từng bậc đá dường như tách rõ ràng hơn thường ngày. Thanh Hà đã kết thúc; người sống đã về, người chết cũng đã được đưa về. Còn có những việc chỉ khi đứng trước cánh cửa kia, Mục sư phụ mới có thể coi là đã báo đến nơi cần báo.

Chính điện nằm im dưới bóng đêm. Cánh cửa lớn khép kín, còn Mục sư phụ dừng ở ngoài bậc đá. Từ bên trong điện, chỉ có sự tĩnh lặng đáp lại tiếng bước chân vừa dừng.

Mục sư phụ chỉnh lại hơi thở, rồi chắp tay. “Bẩm Tông chủ.” Bên trong không có lời đáp ngay.

Mục sư phụ vẫn giữ nguyên tư thế. Một lát sau, giọng nói từ sau cánh cửa truyền ra, bình thường đến mức nếu chỉ nghe âm sắc, khó tìm được bất kỳ ý phô trương nào: “Nói.”

Mục sư phụ không vòng vo: “Thanh Hà đã yên. Đệ tử đã trở về. Đường Tử Mặc tử trận. Tần Huyền Sâm trọng thương, hiện đã ổn định và được đưa về Dược Cốc.”

Mục sư phụ đặt thương vong lên trước mọi chuyện khác. Kim Đan lạ, cuộc giao thủ của mình, thậm chí đòn kết liễu của Tử Y, tất cả đều được gác lại phía sau. Trước cánh cửa này, người sống và người chết của Huyền Thiên được báo trước tiên.

Sau cánh cửa, im lặng kéo dài một nhịp.

Rồi Tông chủ nói: “Người tử trận, hậu táng cho tử tế. Thân quyến của hắn, tông môn không được bạc đãi.”

Mục sư phụ cúi đầu thêm một chút. “Vâng.”

Giọng trong điện tiếp tục: “Người bị thương, cần loại dược liệu nào thì dùng loại tốt nhất.”

Mục sư phụ đáp: “Vâng.”

Mục sư phụ cúi đầu thêm một lần. Đến lúc ấy, vị trưởng bối mới chuyển sang phần còn lại.

Mục sư phụ nói tiếp: “Cuối trận có một Kim Đan lai lịch không rõ nhúng tay. Người này đã chết. Phía sau hắn là ai, hiện chưa rõ.”

Cánh cửa chính điện vẫn khép kín. Sau một nhịp lặng, Tông chủ hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”

Mục sư phụ ngẩng mắt, nhưng ánh nhìn vẫn dừng trước cánh cửa.

Mục sư phụ hiểu Tông chủ đang muốn nghe phán đoán của người vừa trực tiếp đứng ở Thanh Hà, nên đáp thẳng: “Một người thì không đáng ngại. Điều ta lo là phía sau hắn.”

Lần này khoảng lặng lâu hơn.

Mục sư phụ không vội nói tiếp. Những gì cần bẩm đã được đặt ra. Phần còn lại thuộc về người bên trong điện quyết định.

Cuối cùng, giọng Tông chủ vang lên: “Sau này nếu lại có Kim Đan gây chuyện, ngươi cùng Tạ Huyền Dương tự quyết. Không cần hỏi ý ta.”

Mục sư phụ khựng lại rất nhẹ rồi chắp tay sâu hơn. Câu nói ấy không phải lời khen; nó là trách nhiệm được trao thẳng xuống. “Vâng.”

Tông chủ nói tiếp, giọng vẫn không cao hơn trước: “Nếu hai người không tiện xử lý, ta sẽ điều Tả Hữu Sứ xuống hộ pháp.”

Lần này Mục sư phụ im lặng một nhịp rồi mới đáp: “Vâng.”

Mục sư phụ nghe xong, bàn tay chắp trước ngực không hạ xuống ngay. Hai chữ Tả, Hữu đã đủ khiến sức nặng của mệnh lệnh vừa nhận hiện rõ hơn trên vai.

Bậc đá trước chính điện vẫn yên, nhưng sức nặng trên vai người nhận lệnh đã khác.

Mục sư phụ đứng yên chờ. Một lát sau, Tông chủ nói: “Cho lui.”

“Vâng.” Mục sư phụ hành lễ, lùi khỏi bậc đá. Cánh cửa chính điện từ đầu tới cuối không mở.

◆

Đêm đã sâu thêm khi Mục sư phụ rời chính điện. Phòng nghị sự của Bách Viện vẫn còn sáng.

Trong phòng không có đông người. Tạ trưởng lão đã ở đó cùng vài vị trưởng bối phụ trách các viện. Trên bàn là bản đồ Thanh Hà, bên cạnh có những bản ghi chép về trận hình và diễn biến chính. Tất cả ánh mắt đều đặt trên những dấu mực chi chít quanh khu vực giao chiến.

Mục sư phụ bước vào. Tạ trưởng lão chờ đến khi vị trưởng bối ngồi xuống mới hỏi: “Tông chủ nói thế nào?”

Mục sư phụ không nhắc lại toàn bộ cuộc bẩm báo, chỉ nói phần liên quan trực tiếp tới người đang ngồi trước mặt.

Mục sư phụ nói: “Từ nay, nếu lại có Kim Đan gây chuyện, ta và ngươi tự quyết. Không cần lên chính điện xin từng lệnh.”

Tạ trưởng lão nhìn Mục sư phụ một lát rồi hỏi: “Còn nếu chúng ta không tiện?”

Mục sư phụ đáp: “Tông chủ sẽ điều Tả Hữu Sứ xuống hộ pháp.”

Trong phòng im đi một nhịp. Tạ trưởng lão chỉ gật đầu một lần, rồi kéo bản ghi chép giữa bàn lại gần. “Vậy nói chuyện Thanh Hà.”

Câu ấy kéo tất cả ánh mắt trở về bản đồ Thanh Hà. Sau một trận chiến đã có người chết và người trọng thương, điều các trưởng bối còn có thể làm trong đêm nay là nhìn thẳng vào cách Huyền Thiên đã dạy đệ tử chiến đấu, xem điều gì giữ được mạng người và điều gì đã khiến họ phải trả giá.

HỒI 3: Bài Học Sau Thanh Hà

Tạ trưởng lão đặt một ngón tay lên phần bản đồ đánh dấu khu vực giao chiến.

“Trước hết,” Tạ trưởng lão nói, “không được vì thấy thiếu sót mà phủ nhận điều bọn trẻ đã làm đúng.”

Một vị trưởng bối ngồi bên cạnh khẽ gật.

Mục sư phụ nhìn bản đồ, giọng chậm lại: “Kim Đan xuất hiện mà trận hình không tan ngay. Chỉ riêng điều đó đã đáng ghi nhận.”

Mục sư phụ dùng đầu ngón tay kéo một đường ngắn dọc theo vị trí tuyến trước.

Mục sư phụ nói: “Đệ tử biết giữ chỗ. Người bị thương được kéo ra. Chỗ trống có người khác lấp vào. Khi có người thất thế, những người gần nhất biết che cho nhau thay vì tự chạy.”

Một vị trưởng bối khác nói: “Trong hỗn chiến, giữ được lệnh còn khó hơn giữ được chiêu.”

“Đúng.” Mục sư phụ đáp. “Chúng chưa đủ mạnh, nhưng không loạn.”

Mấy vị trưởng bối quanh bàn đều khẽ gật đầu.

Nếu đám Trúc Cơ hoảng loạn ngay khi khí thế Kim Đan đè xuống, hậu quả của Thanh Hà đã không dừng ở những gì họ vừa mang về tông. Đội hình, sự cơ động, việc biết đổi người, biết đỡ lấy đồng môn khi thế trận nghiêng đi, tất cả đều đã cứu mạng người.

Nhưng Mục sư phụ không để sự công nhận kéo dài thành lời tự mãn.

Mục sư phụ rời tay khỏi bản đồ. “Cũng vì vậy, càng phải nói rõ một việc. Kim Đan kia chết không có nghĩa đám trẻ đã có thể đối đầu Kim Đan.”

Không khí trong phòng lắng xuống. Tạ trưởng lão nhìn sang, còn Mục sư phụ nói tiếp: “Ma thể của đối phương đã bị ta bào mòn suốt một quãng dài. Đến lúc lộ khe hở, Tử Y mới có thể tung đòn kết liễu. Nếu không có phần trước, sẽ không có phần sau.”

Sự im lặng quanh bàn là câu trả lời.

“Ta không muốn sáng mai trong tông xuất hiện lời đồn rằng một Trúc Cơ đã có thể chém Kim Đan chỉ bằng một chiêu.” Mục sư phụ nói. “Hiểu sai chuyện này, không phải nâng sĩ khí. Là đẩy đệ tử tới chỗ chết.”

Một vị trưởng bối gõ nhẹ đầu ngón tay lên mép bàn rồi hỏi: “Vậy điểm yếu lớn nhất là gì?”

Tạ trưởng lão không trả lời ngay, chỉ lật qua vài trang ghi chép.

Trong những trang giấy ấy có rất nhiều lần đội hình Huyền Thiên giữ được người, đổi được vị trí, kéo được một đồng môn ra khỏi chỗ nguy hiểm. Những việc ấy không hào nhoáng. Không một đòn đơn lẻ nào xoay được cả thế trận, nhưng chúng lặp lại đủ nhiều để cho thấy đệ tử đã được dạy cách sống sót cùng nhau.

Tạ trưởng lão khép nửa xấp giấy lại. “Chúng rất giỏi sống sót.”

Rồi Tạ trưởng lão ngẩng lên. “Nhưng quá ít người có thể khiến đối phương phải lùi.”

Căn phòng yên hẳn.

Câu nói không lớn, nhưng nó cắt đúng vào phần mà mọi người đã nhìn thấy ở Thanh Hà.

Một đệ tử có thể né, có thể đỡ, có thể che cho người bên cạnh, cũng có thể kéo dài thời gian.

Nhưng nếu tất cả những gì một đội hình làm được chỉ là kéo dài, thì quyền quyết định nhịp chiến trường vẫn nằm trong tay đối phương.

Mục sư phụ nhìn lại bản đồ rồi nói: “Khi tuyến trước bị khóa, người phía sau có quá ít cách gây sức ép mà không tự lao vào gần.”

Một vị trưởng bối hỏi: “Ý ngươi là công kích từ xa?”

Mục sư phụ lắc đầu: “Không chỉ vậy.”

Mục sư phụ chỉ vào một khoảng trống trên bản đồ.

Mục sư phụ nói: “Phần lớn pháp môn hiện tại của đệ tử Trúc Cơ thiên về đối phó một người ở trước mặt. Hoặc tiến vào, hoặc tự giữ mình. Khi tiền tuyến bị chặn, tuyến sau muốn giúp thì thường phải áp sát. Càng nhiều người dồn vào một điểm, trận hình càng chật. Gặp kẻ có khả năng quét một khoảng rộng, chính việc chen vào cứu nhau lại có thể biến thành sơ hở.”

Tạ trưởng lão tiếp lời: “Cần cho người đứng sau vẫn có cách đánh tới.”

Một trưởng bối khác hỏi: “Vậy mở thêm pháp môn phi kiếm?”

Tạ trưởng lão lắc đầu. “Không khóa vào một con đường. Kiếm có cách của kiếm. Linh pháp có cách của linh pháp. Trận viện cũng có cách của trận viện. Thứ cần bổ sung là một lớp chiến pháp mà Trúc Cơ có thể học theo sở trường của mình, nhưng cùng giải quyết một vấn đề: đứng ngoài tầm cận chiến vẫn có thể tạo áp lực.”

Mục sư phụ gật đầu: “Và không chỉ đánh một điểm.” Mục sư phụ kéo ngón tay thành một vòng cung trên bản đồ.

Mục sư phụ nói tiếp: “Thanh Hà còn cho thấy một chuyện khác. Khi chiến trường mở rộng, nếu mỗi người chỉ biết khóa lấy một đối thủ, chúng ta sẽ bị kéo giãn theo ý người khác. Phải có người đủ sức ép một vùng, buộc nhiều kẻ cùng đổi vị trí, hoặc ít nhất không cho đối phương muốn dồn đâu thì dồn.”

Một vị trưởng bối trầm ngâm: “Công kích trên diện rộng.”

Mục sư phụ gật đầu: “Đúng.”

Tạ trưởng lão nhìn những người còn lại. “Không cần đệ tử nào cũng học cùng một chiêu. Nhưng trong một đội hình, không thể thiếu người có thể đánh rộng.”

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Người ngồi phía cuối bàn lên tiếng: “Công kích chỉ là một nửa. Ở Thanh Hà, ta thấy không ít lần có người cứu được đồng môn vì đúng lúc có người khác đưa tay che. Nhưng cách hỗ trợ quá rời rạc.”

Mục sư phụ nhìn sang. Vị trưởng bối ấy nói tiếp: “Ai biết hộ thể thì hộ. Ai có pháp môn tăng tốc thì dùng. Ai có cách ổn định khí tức thì làm theo kinh nghiệm riêng. Chúng có lòng cứu nhau, nhưng chưa có một nhịp chung.”

Tạ trưởng lão gật đầu: “Đó mới là chỗ đáng sửa.” Tạ trưởng lão lấy một tờ giấy trắng đặt bên cạnh bản đồ. “Chiến pháp đồng đội không thể chỉ dựa vào việc từng người tốt bụng đúng lúc.”

Mục sư phụ nói: “Phải dạy chúng cách trợ lực theo mệnh lệnh và theo thế trận. Người nào tăng được sức công, người nào tăng được sức thủ, người nào giúp đồng đội đổi vị trí nhanh hơn, người nào dựng được một lớp che chắn, phải biết lúc nào nên dùng và dùng cho ai.”

“Cũng phải biết khi nào không nên dùng,” một trưởng bối nhắc.

“Đúng.” Mục sư phụ đáp. “Không thể thấy đồng môn thất thế là dốc hết linh lực vào một lượt rồi cùng cạn.”

Câu nói khiến vài người khẽ gật.

Bọn trẻ ở Thanh Hà đã chứng minh một điều đáng quý: khi có người ngã, chúng không bỏ nhau. Nhưng lòng muốn cứu người và khả năng cứu người là hai chuyện khác nhau. Một tông môn không thể chỉ trông vào khoảnh khắc cá nhân bỗng làm đúng. Nếu đã nhìn thấy điều ấy một lần, việc của trưởng bối là biến cái đúng thành thứ có thể dạy, có thể luyện, có thể lặp lại khi cần.

Một trưởng bối hỏi: “Còn hồi phục?”

Căn phòng lại im đi một nhịp. Đó là phần nặng nhất còn nằm trên bàn sau Thanh Hà. Mục sư phụ đáp: “Phải tách ra.”

Tạ trưởng lão hỏi: “Tách thế nào?”

Mục sư phụ đáp: “Cứu thương là cứu thương. Hồi linh lực là hồi linh lực. Hồi thể lực là hồi thể lực. Ba việc không thể gom thành một chữ rồi để đệ tử tự hiểu.”

Tạ trưởng lão chống tay lên mép bàn, mắt vẫn ở trên tờ giấy trắng rồi nói: “Và mỗi thứ phải có giới hạn.”

“Phải có.” Mục sư phụ nói. “Nếu một pháp môn có thể giúp người khác hồi lại linh lực, phải biết hao tổn ở đâu, dùng được bao nhiêu, trong bao lâu. Nếu là thể lực cũng vậy. Còn thương thế, càng không thể khiến đệ tử tưởng cứ có người của Dược Cốc bên cạnh là vết thương nào cũng có thể kéo lại ngay giữa trận.”

Ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua hiên.

Cả phòng đang nhìn vào một bài học đủ thật để hiểu một chữ “giới hạn” có nghĩa gì.

Tạ trưởng lão chậm rãi viết xuống mấy dòng đầu tiên. Dòng đầu: “Công kích từ xa.” Dòng thứ hai: “Công kích diện rộng.” Dòng thứ ba: “Trợ lực và bảo hộ đồng đội.” Dòng cuối cùng, Tạ trưởng lão dừng bút một thoáng rồi viết: “Hồi phục trong chiến đấu, phân rõ cứu thương, linh lực, thể lực.”

Một vị trưởng bối nhìn bốn dòng ấy, hỏi: “Dạy hết cho mọi người?”

Tạ trưởng lão lắc đầu. “Không.” Vị trưởng bối đặt bút xuống. “Dạy cho chúng hiểu một đội hình cần những gì. Mỗi viện chọn cách thích hợp với mình. Mỗi đệ tử chọn phần phù hợp với căn cơ và sở trường. Nhưng từ nay, không ai được nghĩ rằng biết đánh thắng một người ngang cảnh giới là đủ để bước ra chiến trường.”

Mục sư phụ nhìn những nét chữ còn mới trên giấy. “Thanh Hà đã cho chúng ta thấy rõ. Đệ tử có thể giữ trận. Có thể cứu nhau. Có thể chịu được áp lực lâu hơn ta từng nghĩ.”

Mục sư phụ dừng một nhịp. “Nhưng nếu gặp một đối thủ không chịu lộ sơ hở, chúng vẫn phải chờ người khác phá thế.”

Tạ trưởng lão gật đầu. “Vậy thì phải dạy chúng cách tự tạo sơ hở.”

Không khí trong phòng thay đổi từ đó.

Cuộc bàn luận không còn xoay quanh việc ai đã làm tốt, ai đã thiếu điều gì trong một trận đã qua. Nó chuyển thành những câu hỏi cụ thể hơn: một đệ tử đứng ngoài tuyến đầu phải làm gì để vẫn tham chiến; một người có pháp môn bảo hộ phải học cách nhìn nhịp nào; một đội hình có nhiều người mạnh riêng lẻ nhưng không có ai công kích diện rộng sẽ bị ép ra sao; một người chuyên hồi phục phải biết giới hạn của mình trước khi bước vào giữa chiến địa.

Đến khi bản đồ Thanh Hà đã được gấp lại, trên bàn chỉ còn tờ giấy với bốn hướng huấn luyện mới.

Tạ trưởng lão khép xấp ghi chép, nhìn một lượt những người trong phòng rồi nói: “Sáng mai, mở diễn võ trường. Bách Viện đổi giáo trình.”

./.

◆ ◆ ◆ Ghi Chú Nhanh

Huyền Thiên Tông: Tông môn của đoàn Tử Y; Bách Viện và Dược Cốc đều vận hành trong hệ thống của Huyền Thiên.

Bách Viện: Nơi các viện của Huyền Thiên cùng phối hợp việc đào tạo và nghị sự về chiến pháp.

Dược Cốc: Tuyến phụ trách dược liệu, tiếp nhận và cứu chữa người bị thương.

Trúc Cơ: Cảnh giới tu hành của lớp đệ tử đang được các trưởng bối phân tích sau trận Thanh Hà.

Kim Đan: Cảnh giới cao hơn Trúc Cơ, tạo ra chênh lệch rất rõ trong trận chiến tại Thanh Hà.

Tả Hữu Sứ: Danh xưng của tầng hộ pháp mà Tông chủ có thể điều động khi Mục sư phụ và Tạ trưởng lão cần hỗ trợ.

0
Ủng hộ tác giả Sang Huỳnh Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ cho mình một ly cafe nhé ! Xin cảm ơn rất nhiều.