Trường Thiên Tiên Hiệp

Chương 102: Nhất Tiễn Kinh Thiên

Đăng: 30/10/2026 20:18 5,027 từ 25 lượt đọc

Ở TẬP TRƯỚC…

Tại khe Hàn Thạch, Tăng Tử Y tận mắt thấy Mục sư phụ bị phù xích trói vào cột đá. Đối phương dùng tính mạng sư phụ uy hiếp, buộc nàng giao Tịch Nguyệt Song Nhận rồi tự phong ba huyệt bên sườn trái. Dù chịu nhiều thương tích, nàng vẫn cố chống đỡ. Đôi song nhận tự phá hộp đá bay ra hộ chủ, nhưng khi địch nhân đe dọa giết Mục sư phụ, nàng phải dừng thế công; hai pháp bảo bị cấm kim phù trấn xuống.

Người áo đen tự xưng Nghiêm Vô Dạ, nhận mình đứng sau những đường dây gây chiến ở Đông Cương, từng giao việc cho Thẩm Kinh Hàn, và còn kể rằng chính hắn đã sai người tới Thanh Hà, dùng Ma Ấn tác động một tu sĩ Kim Đan.

HỒI 1: MŨI TÊN GIỮA ĐÊM

◆

...Hắn nheo mắt.

Bàn tay phải nâng lên.

Lần này, khí đen không tản ra thành chưởng phong rộng lớn mà thu lại thành một mũi nhọn dài chừng ba thước. Những đường phù văn đen sẫm xoay quanh mũi nhọn, không ngừng hút lấy linh khí trong khe núi.

Không khí chung quanh trở nên nặng nề.

Tử Y cảm nhận được một tia thần niệm sắc lạnh đang khóa chặt khí cơ mình.

Đây không còn là một đòn chỉ để đánh thương thân thể.

Người áo đen muốn xuyên thẳng qua hộ thể chân nguyên, hủy nhục thân nàng trong một kích.

Tử Y cố điều động chân nguyên.

Luồng lôi lực vừa dâng tới sườn trái liền bị ba huyệt phong bế chặn lại. Một cơn đau dữ dội chạy xuyên qua kinh mạch, khiến trước mắt nàng tối sầm.

Nàng lập tức đổi cách vận khí, dẫn phần chân nguyên còn lưu chuyển được sang tay phải.

Lôi quang lại hiện lên.

Nhưng yếu hơn trước rất nhiều.

Người áo đen nhìn nàng, bất chợt phất tay trái.

Tên giữ trận lập tức ấn ngón cái xuống trận bàn.

Những sợi xích trên người Mục Thanh Nghi đồng loạt siết chặt.

“A!”

Tiếng kêu đau bật ra khỏi cổ họng bà.

Tử Y giật mình quay đầu.

“Sư phụ!”

“Nhìn bản tọa.”

Giọng người áo đen vang lên lạnh ngắt.

Tử Y ngoảnh lại.

Hắn đã chỉ thẳng mũi nhọn hắc khí về phía nàng.

“Ngươi có thể vận chân nguyên chống đỡ. Nhưng mỗi lần ngươi cưỡng ép phá phong, thuộc hạ của bản tọa sẽ siết trận thêm một lần. Ngươi thử xem, bà ta chịu được mấy lần?”

Tử Y cắn chặt môi.

Trong vòng phù trận, Mục Thanh Nghi cố gượng ngẩng đầu. Một bên cánh tay bà đã gần như mất hết sức lực, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ quyết liệt.

“Tử Y! Đừng nghe hắn!”

Nàng nhìn sư phụ.

Mục Thanh Nghi lắc đầu, từng chữ như bật ra từ kẽ răng:

“Con là đệ tử của ta. Ta dạy con võ đạo, không phải để con đem mạng mình đổi lấy mạng ta!”

Tử Y muốn đáp lời.

Nhưng cổ họng nghẹn lại.

Nàng nhớ những buổi luyện công dưới sân đá, nhớ tiếng sư phụ quở trách mỗi khi nàng ham nhanh mà bỏ qua một bước thân pháp. Có lần nàng ngã đến trầy cả hai đầu gối, Mục Thanh Nghi vẫn bắt đứng dậy đi lại từ đầu, đến tối mới lặng lẽ mang thuốc tới phòng.

Người luôn nghiêm khắc với nàng giờ bị xích vào cột đá, một cánh tay gần như gãy nát.

Nàng không thể nhìn thêm.

Tử Y chậm rãi thu bớt lôi quang.

Người áo đen thấy vậy, lập tức xuất thủ.

Vút!

Mũi nhọn hắc khí lao thẳng tới.

Tử Y nghiêng người tránh vị trí yếu hại nơi ngực trái, đồng thời dồn toàn bộ lôi lực còn giữ được vào lòng bàn tay phải.

Một tiếng nổ chát chúa vang lên.

Mũi nhọn xuyên qua tầng lôi quang.

Máu bắn tung.

Tử Y lảo đảo lùi lại, vai phải bị xé thành một vết thương sâu. Nàng cố xoay thân để thoát khỏi phần hắc khí còn lại, nhưng chân phải vừa chạm đất đã không còn chịu nổi sức nặng.

Nàng ngã xuống một gối.

Mũi nhọn đâm xuyên phiến đá phía sau, để lại một lỗ thủng đen ngòm.

Người áo đen khẽ cau mày.

Đến mức này mà nàng vẫn tránh được chỗ hiểm.

Hắn không xem thường điều ấy. Một tu sĩ Nguyên Anh dù bị thương nặng vẫn có thể phản kích trong khoảnh khắc cuối cùng. Hắn càng không có ý định áp sát.

“Giữ nguyên trận trói!”

Hắn quát thuộc hạ, rồi dồn chân nguyên vào bàn tay.

Trên đỉnh khe núi, từng dải hắc khí bắt đầu cuộn lại, hội tụ phía trên Tử Y.

Mục Thanh Nghi nhìn lên, sắc mặt trắng bệch.

Bà nhận ra luồng khí tức kia.

Nếu đòn tiếp theo đánh trúng, đệ tử của bà khó lòng giữ được tính mạng.

“Tử Y!”

Bà gắng vận chân nguyên, bất chấp kinh mạch bị trận pháp ép nghẹt.

Một luồng khí nóng vừa dâng lên đã bị phù xích kéo ngược về đan điền. Cơn phản chấn khiến bà ho ra một ngụm máu.

Tên giữ trận nhận thấy dao động, lập tức siết chặt trận bàn.

“Còn dám phản kháng?”

Mục Thanh Nghi nghiến răng, nhưng không thể tiếp tục vận khí.

Bà chỉ còn biết nhìn về phía thiếu nữ đang quỳ giữa những phiến đá vỡ.

Tử Y chống tay phải xuống đất, cố gượng dậy.

Bàn tay đầy máu trượt trên lớp đá lạnh.

Nàng lại ngã xuống.

Người áo đen nhìn nàng thêm một thoáng, ánh mắt không có lấy nửa phần thương hại.

“Chấm dứt thôi.”

Hắn ép hai lòng bàn tay lại.

Hắc khí đang tụ trên cao lập tức co thành một luồng sáng đen đặc, rít lên như tiếng kim thiết bị nghiền nát.

Ngay lúc ấy, tên giữ trận bỗng nghiêng đầu.

Một tiếng động rất nhỏ vọng qua gió núi.

Vút!

Hắn vừa kịp nhận ra có vật gì đang lao tới từ phía sườn đá bên trái.

Một điểm sáng bạc xuyên qua màn đêm.

Tên Kim Đan biến sắc.

Có người tập kích!

Hắn lập tức vận chân nguyên hộ thể, đồng thời xoay nửa người định tránh. Nhưng một tay còn đang giữ trận bàn, chân nguyên lại phải liên tục duy trì phù xích trên người Mục Thanh Nghi. Động tác xoay người vừa bắt đầu, điểm sáng bạc đã tới trước mặt.

Ầm!

Mũi tên xuyên thủng lớp hộ thể chân nguyên.

Tên giữ trận trợn mắt.

Một luồng lực kinh khủng nổ tung ngay trước ngực hắn, đánh vỡ cả lớp giáp mềm bên trong áo. Thân thể hắn bị hất ngược, đập mạnh vào cột đá phía sau.

Trận bàn tuột khỏi tay.

Máu phun thành một vệt dài trên nền đá.

Hắn trượt xuống, bất động.

Những phù văn trên trận bàn vẫn còn sáng, nhưng ánh sáng bắt đầu chập chờn.

Cùng lúc mũi tên phá lớp hộ thể, người áo đen đã cảm nhận được một luồng chân nguyên khác thường.

Nguyên Anh!

Hắn lập tức quay phắt đầu, một tay thúc hắc khí về hướng mũi tên vừa bay tới.

Nhưng khoảng cách quá xa. Chưởng lực mới vượt được nửa khe núi, tên giữ trận đã ngã xuống.

“Khốn kiếp!”

Hắn gầm lên.

Thần thức lập tức tràn qua những vách đá, lần theo dư khí còn sót lại trên đường tên.

Phía xa, bên trên một gờ núi lởm chởm đá nhọn, có một bóng người đang đứng.

Hứa Vân Thâm.

Chàng nép sau một phiến đá nghiêng, một chân chống xuống mỏm nhô bên dưới, tay trái vẫn giữ chặt thân cung.

Ba chốt khóa trên cánh cung đều đã mở.

Những đường trận văn màu bạc dọc thân cung đang lần lượt tắt đi. Dây cung còn rung, phát ra một tiếng ngân trầm rất nhỏ.

Máu rịn ra từ kẽ ngón tay phải của Vân Thâm.

Chàng vừa kéo hết sức dây cung, lại phải chịu phản chấn của luồng chân nguyên vượt xa cảnh giới bản thân. Cả cánh tay phải tê dại, vai đau buốt, nhưng chàng vẫn cố giữ thân mình không ngã khỏi mỏm đá.

Trong đôi mắt đang mở lớn, ánh sáng từ vụ nổ nơi vòng trận vẫn còn phản chiếu.

Mũi tên đã trúng.

Nhưng khi cảm nhận một luồng thần thức đáng sợ bất ngờ quét tới, sắc mặt Vân Thâm lập tức thay đổi.

Trên gờ núi, chàng ngẩng phắt đầu.

Dưới khe Hàn Thạch, người áo đen cũng vừa nhìn rõ kẻ đã phá hỏng trận bàn của mình.

“Một tên... Trúc Cơ?”

Hắn nghiến răng, sát khí trong mắt bùng lên dữ dội.

HỒI 2: THẦN THỨC TRANH PHONG

◆

Nghiêm Vô Dạ nhìn chằm chằm lên gờ núi.

Trong thần thức của hắn, khí tức người vừa bắn tên hiện ra rõ ràng. Không phải cao thủ đang dùng bí pháp che giấu cảnh giới, cũng chẳng phải một Nguyên Anh phân thân. Đó quả thực chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ, khí hải còn chưa đủ sâu để chứa nổi một phần nhỏ chân nguyên của hắn.

Vậy mà mũi tên vừa rồi lại mang sức mạnh Nguyên Anh.

Hắn không mất thời gian suy đoán.

“Giết Mục viện chủ!”

Tiếng quát vừa bật ra, sát niệm của hắn đã xuyên qua khe núi, lao thẳng về phía Hứa Vân Thâm.

Một tu sĩ Trúc Cơ không cần hắn đích thân đuổi tới. Chỉ cần thần thức xuyên vào thức hải, phá tan phần thần hồn chưa đủ vững chắc ấy, thân thể kia tự khắc sẽ ngã xuống.

Trên gờ đá, Vân Thâm đột nhiên cảm thấy mọi âm thanh biến mất.

Tiếng gió ngừng hẳn.

Tiếng dây cung còn rung bên tai cũng tắt lịm.

Một luồng lạnh buốt đâm thẳng vào giữa hai chân mày. Chàng lập tức biết mình đã bị phát hiện, vội thu thần thức về giữ thức hải.

Nhưng khoảng cách cảnh giới quá lớn.

Lớp phòng hộ vừa dựng lên đã rung dữ dội, tưởng chừng chỉ cần thêm một nhịp nữa sẽ bị xuyên thủng.

Cùng lúc ấy, dưới vòng giam, tên cầm đao vung tay.

Lưỡi trường đao chém thẳng vào cổ Mục Thanh Nghi.

Tất cả xảy ra gần như đồng thời.

Tử Y ngẩng phắt đầu.

Trong Kiến Tâm, hai luồng sát ý hiện lên rõ rệt: một hướng về sườn núi, một ngay bên cạnh sư phụ.

Nàng không nhìn lên chỗ Vân Thâm.

Cũng không gọi song nhận.

Một đạo thần niệm mảnh như sợi tơ đột ngột phóng khỏi thức hải, lao về phía gờ đá xa xa.

Hai luồng thần thức va nhau.

Không có tiếng nổ.

Chỉ có Tử Y đột nhiên run mạnh, máu đỏ sẫm trào khỏi mũi.

Ở phía xa, Vân Thâm nghe một tiếng ngân sắc nhọn vang lên trong đầu. Luồng sát niệm đang đâm tới bỗng lệch đi, quét sượt qua lớp phòng hộ thức hải của chàng rồi tan vào khoảng không.

Chàng khuỵu xuống một gối.

Hai mắt đau buốt, trước mặt tối sầm.

Nhưng chàng vẫn còn tỉnh.

Nghiêm Vô Dạ lập tức quay đầu.

Hắn nhìn thấy Tử Y đang chống tay xuống đất, máu từ mũi nhỏ từng giọt lên vạt áo.

“Ngươi còn sức cản thần thức của bản tọa?”

Tử Y không trả lời.

Nàng đang nhìn về phía sư phụ.

Ngay lúc trận bàn rời khỏi tay tên Kim Đan bị bắn hạ, phù văn trên những sợi xích đã mất đi sự điều động đều đặn. Chúng chưa tắt, nhưng sức trói không còn liên tục như trước.

Mục Thanh Nghi nhận ra biến hóa ấy sớm hơn bất kỳ ai.

Khi lưỡi đao chém xuống, bà không cố vận chân nguyên chống đỡ. Hai cánh tay vẫn bị kéo căng, một bên vai đã tổn thương nặng, nếu cưỡng ép phá xích lúc này, bà sẽ không kịp tránh.

Bà chỉ dồn sức vào chân trái, xoay nửa thân người theo một thế bộ cực nhỏ.

Lưỡi đao lướt khỏi cổ.

Phập!

Máu bắn lên cột đá.

Đường đao rạch sâu qua phần vai phải vốn đã bị thương của bà.

Mục Thanh Nghi nghiến chặt răng, không kêu một tiếng. Mượn đà xoay còn lại, bà đột ngột khuỵu gối, thúc mạnh vào hạ bộ tên cầm đao.

Hắn không ngờ một người bị khóa chặt kinh mạch vẫn có thể chuyển thân.

Thế đao vừa đi hết, trọng tâm chưa kịp thu về.

Cú thúc khiến hắn loạng choạng.

Mục Thanh Nghi lập tức nghiêng đầu, lấy trán đánh thẳng vào mặt hắn.

Bốp!

Tên Kim Đan lùi nửa bước, máu mũi chảy xuống.

Chỉ nửa bước ấy đã giúp lưỡi đao rời khỏi cổ bà.

Nhưng những sợi xích vẫn đang siết quanh hai cổ tay.

Mục Thanh Nghi không thể thoát ngay.

“Một lũ phế vật!”

Nghiêm Vô Dạ gầm lên.

Hắn giơ tay trái, năm ngón khép lại.

Một luồng linh áp nặng nề ép thẳng xuống cột đá giam người.

Mục Thanh Nghi lập tức cảm thấy lưng mình trĩu xuống. Hai đầu gối run mạnh, kinh mạch vốn đã bị phù xích đè nén càng khó vận hành.

Nghiêm Vô Dạ không cần đích thân tới gần. Hắn định ép nát nhục thân bà ngay tại chỗ.

Tử Y vừa chịu phản chấn thần thức, hai mắt vẫn còn hoa lên.

Nhưng nàng đã cảm nhận được luồng linh áp ấy.

“Sư phụ!”

Nàng chống bàn tay phải xuống phiến đá, cưỡng ép nâng thần thức lần thứ hai.

Lần này nàng không dùng sức đối đầu với toàn bộ uy áp.

Thần niệm men theo những chỗ linh lực của Nghiêm Vô Dạ đang hội tụ, tìm đúng ba điểm hắn dùng để khóa khí cơ Mục Thanh Nghi.

Một điểm ở vai.

Một điểm ở khí hải.

Một điểm ngay trên đỉnh đầu.

Nàng không thể đánh tan cả ba bằng sức mạnh còn lại, chỉ cố bẻ lệch chúng khỏi cùng một đường.

Linh áp đang ép xuống Mục Thanh Nghi bỗng rung mạnh.

Một phần sức nặng dạt sang cột đá phía sau.

Rắc!

Mặt cột nứt toác.

Mục Thanh Nghi bị chấn đến ho ra máu, nhưng hai đầu gối vẫn giữ được.

Nghiêm Vô Dạ nghiến răng.

Hắn lập tức nhận ra đối thủ không hề lấy thần thức đối cứng. Nàng đang lần theo đường vận lực của hắn, phá đúng những điểm cần thiết để uy áp không thể dồn trọn lên một người.

Sức thần thức nàng lúc này chưa chắc đã hơn hắn.

Nhưng cách sử dụng tinh vi đến mức đáng sợ.

Hắn đổi ấn quyết, định ép ba luồng uy áp quy tụ lần nữa.

Tử Y không đợi hắn.

Nàng đưa hai ngón tay phải điểm mạnh vào sườn trái.

Bốp!

Một huyệt phong bế bị phá.

Chân nguyên trong khí hải lập tức tràn ngược lên, khiến vùng kinh mạch quanh huyệt đau như bị dao xé.

Nàng cắn răng điểm tiếp huyệt thứ hai.

Máu lập tức thấm ra dưới lớp áo bên sườn.

Đến huyệt thứ ba, đầu ngón tay nàng run đến mức suýt điểm lệch.

Nghiêm Vô Dạ trông thấy, lập tức hiểu ra.

“Muốn giải phong?”

Hắn vung chưởng.

Một đạo hắc mang xé thẳng tới Tử Y.

Nàng không còn khả năng chuyển thân như trước. Chân phải bị thương, vai trái đau buốt, phần chân nguyên vừa mở lại đang chạy hỗn loạn trong kinh mạch.

Đạo hắc mang đã tới trước mặt.

Tử Y nghiêng người, lấy toàn bộ lôi lực vừa khôi phục được dựng thành một tấm chắn nhỏ bên vai phải.

Ầm!

Lôi quang vỡ nát.

Nàng bị đánh văng qua mấy trượng, lăn xuống nền đá đầy những mảnh sắc nhọn.

Một tiếng rên đau bật ra.

Nghiêm Vô Dạ không cho nàng cơ hội ngồi dậy.

Hắn nâng tay, sát mang lại tụ.

Nhưng Tử Y đã đặt được hai ngón tay vào huyệt thứ ba.

Nàng nghiến chặt răng, dồn một luồng chân nguyên xuyên ngược qua điểm phong bế.

Phụt!

Máu trào khỏi miệng.

Ba huyệt dẫn khí cuối cùng cũng mở ra.

Chân nguyên Nguyên Anh lập tức vận chuyển khắp những kinh mạch còn thông suốt. Tuy nhiên, những chỗ vừa bị cưỡng ép phá phong đều đau rát dữ dội, lại thêm nội thương tích tụ qua nhiều đòn đánh, khiến nàng không thể điều khí trọn vẹn.

Nàng chống tay ngồi dậy.

Hơi thở nặng nề.

Nghiêm Vô Dạ đã thay đổi thủ ấn.

Hắn không còn muốn phí thời gian với Tử Y.

Thần thức một lần nữa vươn về phía gờ núi.

Từ chỗ ẩn thân, Vân Thâm vừa gượng đứng lên. Cánh tay phải của chàng gần như không còn cảm giác, dây cung còn chưa kịp thu, đầu óc vẫn đau buốt sau đòn thần thức đầu tiên.

Một luồng sát ý lạnh lẽo lại khóa chặt lấy chàng.

Vân Thâm lập tức lao khỏi phiến đá.

Chàng nhớ lời Tử Y đã dặn.

Nếu không thể tiếp tục giúp sức, phải rời khỏi khe núi. Không được để mình chết vô ích.

Nhưng chàng vừa di chuyển được vài bước, một sức ép vô hình đã đè xuống vai.

Hai chân như bị ghìm vào đá.

Nghiêm Vô Dạ đã đưa một luồng thần niệm bám theo.

“Ngươi tưởng còn chạy được sao?”

Hắn chậm rãi khép hai ngón tay.

Sát niệm hóa thành một mũi châm vô hình, lao thẳng vào thức hải Vân Thâm.

Một vệt sáng tím đột ngột cắt ngang.

Keng!

Âm thanh vang lên trong thần thức hai người.

Mũi châm bị chặn đứng.

Tử Y đứng bên dưới, một tay vịn vào vách, bàn tay còn lại đặt trước ngực. Khí tức quanh người nàng chập chờn dữ dội.

Máu từ khóe môi vẫn không ngừng chảy.

Nhưng thần thức đã mở rộng.

Nghiêm Vô Dạ nhìn nàng đầy kinh ngạc.

“Đến mức này ngươi vẫn còn muốn cứu người?”

Tử Y thở dốc.

Nàng nhìn về phía gờ núi.

“Vân Thâm! Đi!”

Tiếng gọi theo thần niệm truyền thẳng tới tai chàng.

Vân Thâm giật mình.

Chàng nhìn xuống dưới khe đá.

Tử Y đang đứng giữa những vệt máu loang trên nền đá, thân hình gần như không còn vững, nhưng vẫn dùng thần thức che chắn cho chàng.

Vân Thâm siết chặt cây cung.

Một thoáng, chàng định quay trở lại.

Rồi ánh mắt rơi xuống ba chốt khóa đã mở trên thân cung.

Nguồn chân nguyên phong tồn bên trong đã cạn. Cánh tay phải lại bị phản chấn đến mức không thể giương dây lần nữa.

Ở lại chỉ khiến nàng phải phân tâm thêm.

Chàng cắn chặt răng, xoay người chạy dọc sườn núi, khuất sau một dãy đá cao.

HỒI 3: PHÁ TRẬN CỨU SƯ

◆

Nghiêm Vô Dạ lập tức muốn truy sát.

Nhưng vừa dồn thần niệm về hướng ấy, hắn đã gặp một tầng cản trở khác.

Tử Y không còn cố giữ thần thức thành một tấm chắn lớn. Nàng chia nó thành nhiều đường mảnh, liên tục cắt ngang những lần hắn định khóa chặt khí cơ Vân Thâm.

Hắn phá được một đường, nàng lại đổi sang đường khác.

Mỗi lần như vậy, sắc mặt Tử Y càng tái nhợt.

Nghiêm Vô Dạ không muốn kéo dài cuộc giằng co.

Hắn đột ngột thu thần thức, quay phắt về phía vòng giam.

“Giết bà ta!”

Tên cầm đao vừa bị Mục Thanh Nghi đánh bật đã lấy lại thăng bằng.

Hắn gầm lên, dùng chân nguyên Kim Đan bao phủ lưỡi đao.

Lần này không còn thăm dò.

Một đao chém xuống, mang theo sát lực đủ xé nát cả cột đá phía sau.

Mục Thanh Nghi hít mạnh.

Bà đã chờ đúng khoảnh khắc ấy.

Từ lúc tên giữ trận bị giết, phù xích không còn được điều chỉnh theo sự phản kháng của bà. Chúng vẫn hút chân nguyên, nhưng chỉ còn vận hành theo những đường phù cố định, mỗi lần siết chặt đều có một nhịp chuyển lực ngắn.

Bà đã thử ba lần.

Lần thứ nhất, kinh mạch bị chấn đến gần như tê liệt.

Lần thứ hai, bà tìm được một khe hở rất nhỏ giữa hai nhịp phù văn.

Lần thứ ba, đầu ngón tay trái đã có thể cử động.

Đường đao vừa tới, Mục Thanh Nghi đột ngột vận phần chân nguyên còn sót lại, dồn toàn bộ vào cổ tay trái.

Phù xích sáng rực.

Da thịt quanh cổ tay lập tức rách toạc.

Nhưng bà không dừng.

Một tiếng nứt rất nhỏ vang lên.

Không phải xích đứt.

Là chiếc đinh trận ghim vào cột đá bên trái đã bật khỏi khe nứt cũ.

Mục Thanh Nghi giật mạnh cánh tay.

Một đầu xích mất điểm neo.

Bà xoay người, kéo cả đoạn xích vừa lỏng quấn ngang lưỡi đao đang chém xuống.

Choang!

Đao phong đánh vào xích sắt.

Sức mạnh Kim Đan truyền qua cánh tay khiến vai bà đau đến tối sầm mắt, nhưng cũng đủ chấn vỡ phần đá quanh chốt neo thứ hai.

Tên cầm đao biến sắc.

Hắn định rút đao.

Mục Thanh Nghi đã mượn lực kéo ấy lao tới.

Bà không có đủ chân nguyên để thi triển kiếm thức, chỉ dùng chính đoạn xích còn quấn cổ tay trái quật ngang vào cổ hắn.

Hắn vội ngửa người tránh.

Bàn tay trái của bà lập tức đổi hướng, quấn xích vào chuôi đao.

Tên Kim Đan vận lực giật lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, một vệt sáng xanh đen từ phía Tử Y lao tới.

Tịch Ảnh!

Nghiêm Vô Dạ lập tức quay đầu.

Hắn nhìn về nơi hai thanh đoản nhận trước đó bị cấm kim phù trấn giữ.

Những lá phù vàng đang cháy.

Tên Kim Đan phụ trách phong binh khí tái mặt, hai tay liên tục kết ấn. Gã đã dốc chân nguyên giữ lấy những phù văn sắp đứt, nhưng khi Tử Y giải khai ba huyệt, huyết khế giữa nàng với song nhận lập tức mạnh lên.

Phù phong vốn đã từng bị cưỡng ép một lần, giờ lại phải chống chịu sức kéo trực tiếp từ thần thức Nguyên Anh.

Một lá phù rách đôi.

Rồi lá thứ hai.

Gã nghiến răng, ép cả hai bàn tay xuống.

“Chủ thượng! Không giữ nổi!”

Nghiêm Vô Dạ vung tay đánh một đạo hắc khí về phía Tịch Ảnh.

Nhưng lưỡi nhận không lao tới hắn.

Nó vòng qua sau lưng Mục Thanh Nghi.

Một vệt sáng sắc lạnh lướt sát cột đá.

Phập!

Tịch Ảnh chém đứt đoạn phù xích đã mất điểm neo, rồi dừng ngay trước bàn tay trái đầy máu của bà.

Mục Thanh Nghi lập tức nắm lấy chuôi nhận.

Một luồng khí lạnh chạy dọc cánh tay.

Bà nhìn lưỡi nhận quen thuộc, không chần chừ lấy nửa nhịp.

Kiếm quang lóe lên.

Đường chém thứ nhất không nhằm vào cổ đối thủ.

Nó cắt thẳng qua cổ tay đang giữ đao.

Tên Kim Đan gào lên, buông vũ khí.

Trường đao rơi xuống đất.

Mục Thanh Nghi lùi một bước, dùng Tịch Ảnh chém vào phù văn đang phát sáng trên sợi xích cuối cùng.

Keng!

Lần đầu không đứt.

Bà đổi góc kiếm, tìm đúng vết nứt do chân nguyên phản chấn tạo ra.

Nhát thứ hai giáng xuống.

Rắc!

Phù văn vỡ nát.

Sợi xích rời khỏi người bà, đập mạnh xuống nền đá.

Mục Thanh Nghi loạng choạng.

Chân nguyên vừa được giải thoát lập tức tràn qua những kinh mạch đã chịu áp chế quá lâu. Cơn đau dữ dội khiến bà phải chống mũi nhận xuống đất mới đứng vững.

Vai phải gần như không thể nhấc lên.

Cổ tay trái đầy máu.

Nhưng bà đã thoát khỏi cột đá.

“Sư phụ!”

Tiếng Tử Y nghẹn lại giữa hơi thở.

Mục Thanh Nghi ngẩng lên nhìn đệ tử.

Bà vừa định nói gì đó thì một luồng linh áp khủng khiếp đột ngột phủ xuống.

Nghiêm Vô Dạ đã quay hẳn người.

Hắn nhìn tên giữ trận nằm bất động, nhìn phù xích vỡ vụn dưới chân Mục Thanh Nghi, rồi nhìn Tịch Ảnh trong tay bà.

Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi.

“Các ngươi đều phải chết!”

Hắn không đuổi theo Vân Thâm nữa.

Hai tay cùng lúc kết ấn.

Một đạo thần thức đen sẫm lao thẳng vào thức hải Mục Thanh Nghi, trong khi linh áp từ thân thể hắn cuộn thành một khối nặng nề, giáng xuống đầu bà.

Hai đòn cùng đến.

Mục Thanh Nghi vừa thoát trận, khí huyết còn hỗn loạn, lập tức cảm thấy thức hải chấn động.

Bà vận thần thức tự giữ thần hồn, nhưng sức ép của đối phương đã vượt xa khả năng chống chịu hiện tại.

Tịch Ảnh rung mạnh trong tay.

Mục Thanh Nghi nghiến răng, cố đứng vững.

Ngay lúc ấy, một bóng tím xuất hiện trước mặt bà.

Tử Y.

Nàng đưa tay trái ra sau, đặt nhẹ lên vai sư phụ.

“Sư phụ, để con.”

Mục Thanh Nghi chưa kịp ngăn lại, thần thức của Tử Y đã trải rộng.

Một tầng lôi quang mỏng bao lấy hai người.

Đòn thần thức của Nghiêm Vô Dạ vừa chạm tới liền bị những đường thần niệm của nàng quấn lấy, dẫn lệch khỏi thức hải Mục Thanh Nghi.

Nhưng linh áp vẫn đang đè xuống.

Tử Y nghiến răng, nâng bàn tay phải.

Hàn Nguyệt từ nền đá vụt bay lên.

Ánh bạc xé ngang tầng uy áp, tạo thành một khoảng trống hẹp vừa đủ bao lấy hai người.

Ầm!

Linh áp vỡ tung trên lưỡi nhận.

Tử Y hứng trọn phần phản chấn còn lại.

Máu từ miệng nàng trào ra.

Toàn thân run mạnh, hai đầu gối suýt khuỵu xuống.

Mục Thanh Nghi lập tức đưa tay trái đỡ lấy đệ tử.

“Tử Y!”

Nàng cố hít vào, nhưng lồng ngực đau buốt. Một lúc lâu mới nói được:

“Sư phụ… người còn đi được không?”

“Con đừng nói nữa!”

“Người lui ra sau đi.”

Mục Thanh Nghi nhìn nàng, đôi mắt đỏ lên.

Tử Y đang đứng sát trước mặt bà. Áo tím gần như không còn chỗ nào sạch, vai trái trĩu xuống, tay phải cầm Hàn Nguyệt cũng run rẩy.

Thế nhưng nàng vẫn giữ mũi nhận hướng về phía Nghiêm Vô Dạ.

Mục Thanh Nghi siết chặt Tịch Ảnh.

Bà biết mình vừa thoát trận, chân nguyên chưa thể vận hành trọn vẹn. Nếu cố cùng Tử Y đón thế công của một Nguyên Anh lúc này, chỉ khiến đệ tử phải chia thêm sức bảo vệ bà.

Bà chậm rãi lùi sang bên.

Nghiêm Vô Dạ nhìn hai thầy trò, ánh mắt đầy sát khí.

Hắn lại nâng tay, muốn khóa thần thức Mục Thanh Nghi lần nữa.

Nhưng vừa động niệm, một luồng thần thức sắc như mũi kiếm đã chặn ngang.

Tử Y nhìn thẳng vào hắn.

“Nghiêm Vô Dạ.”

Giọng nàng khản đặc, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng.

“Muốn đánh thì đánh với ta.”

Nghiêm Vô Dạ nheo mắt.

“Ngươi nghĩ cứu được bà ta thì bản tọa không giết nổi ngươi?”

Tử Y không đáp.

Nàng chỉ chậm rãi đưa Hàn Nguyệt lên ngang ngực.

Phía sau, Mục Thanh Nghi chống Tịch Ảnh đứng vững, nhưng bàn tay cầm nhận vẫn còn run.

Hai tên Kim Đan còn sống nhìn nhau. Một kẻ mất đao, cổ tay phải gần như phế bỏ; kẻ kia vừa bị phản lực cấm kim phù chấn thương, đang cố ổn định khí tức.

Nghiêm Vô Dạ liếc qua chúng.

“Trông chừng Mục viện chủ.”

Hắn bước xuống khỏi bậc đá.

Tử Y theo dõi từng động tác.

Nàng chưa hoàn toàn khôi phục sau khi phá phong. Mỗi lần vận chân nguyên, những kinh mạch bị thương đều đau nhói. Thần thức đã hai lần chịu phản chấn, trong đầu vẫn còn từng cơn đau âm ỉ.

Nghiêm Vô Dạ nhìn thấy hết.

Hắn cười lạnh, năm ngón tay từ từ khép lại.

Lần này, luồng hắc khí tụ quanh người hắn không lao tới Mục Thanh Nghi hay gờ núi nơi Vân Thâm vừa rời đi.

Nó hướng thẳng vào Tử Y.

Nàng nghiêng Hàn Nguyệt, giữ mũi nhận thấp xuống.

Giữa hai người, những viên đá vụn bắt đầu rung lên.

Nghiêm Vô Dạ xuất thủ trước.


... CÒN TIẾP.

◆ GHI CHÚ NHANH

Hứa Vân Thâm — Đệ tử Trúc Cơ của Bách Công Viện, người chế tác cây cung có thể phong tồn một lần chân nguyên Tử Y; trong tập này chàng tham gia tiếp ứng từ gờ núi.

Cây cung cải tiến — Cây cung do Hứa Vân Thâm chế tác; linh lực Nguyên Anh được phong tồn chỉ dùng được một phát mạnh, sau đó cạn nguồn.

Tịch Nguyệt Song Nhận — Đôi đoản nhận Tịch Ảnh và Hàn Nguyệt của Tử Y, có linh tính hộ chủ; bị cấm kim phù chế ngự.

Mục Thanh Nghi — Sư phụ của Tăng Tử Y, viện chủ Thân Pháp Viện; bị bắt giữ và uy hiếp tại khe Hàn Thạch.

Nghiêm Vô Dạ — Kẻ tự xưng chủ mưu tại khe Hàn Thạch; các việc liên quan Thanh Hà và Đông Cương được kể qua lời hắn tự khai.

Thần thức — Khả năng cảm ứng và tác động bằng thần niệm của tu sĩ; cuộc tranh phong ở khe Hàn Thạch diễn ra trong giới hạn tu vi và thương thế mỗi người.

0
Ủng hộ tác giả Sang Huỳnh Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ cho mình một ly cafe nhé ! Xin cảm ơn rất nhiều.