Trường Thiên Tiên Hiệp

Chương 36: Thu Sát

Đăng: 08/10/2026 18:05 4,026 từ 22 lượt đọc

Ở TẬP TRƯỚC…

Sau khi Tăng Tử Y và Cù Tĩnh Y cùng bước vào Trúc Cơ dưới Cửu sắc tường vân, những lời đồn về hai người đã lọt ra ngoài Huyền Thiên Tông.

Khương Vân Sách tự mình nhận một giao kèo với nhóm ma tu bí ẩn: đưa Tĩnh Y ra trước, rồi tìm cơ hội đưa cả Tử Y, đổi lấy lợi ích. Hắn dùng tin giả có người trọng thương để lừa Tĩnh Y xuống núi. Nàng bị đánh ngất, trói lại và đưa tới điểm hẹn.

Tử Y phát hiện Tĩnh Y mất tích, lần theo dấu vết rồi bí mật bám Vân Sách xuống núi trong đêm. Tại điểm hẹn, nàng tận mắt thấy Tĩnh Y bị giữ giữa sáu ma tu, nghe chính Vân Sách nói về “người thứ nhất” và kế hoạch nhắm tới mình.

Khi một ma tu đưa tay về phía Tĩnh Y, sự nhẫn nhịn của Tử Y chấm dứt. Nàng bước khỏi bóng tối, nhìn thẳng đám người trước mặt.

“Thả nàng ra.”

◆ Hồi I: Thả nàng ra

“Thả nàng ra.”

Giọng Tăng Tử Y không lớn. Giữa khoảng núi chìm trong đêm, ba chữ ấy lại rơi xuống rõ đến mức tiếng cười quanh đó tự nhiên khựng mất một nhịp.

Cù Tĩnh Y vẫn bị trói ở phía sau. Dây buộc siết quanh cổ tay nàng, mái tóc hơi rối vì quãng giằng co trước đó, nhưng người còn tỉnh táo. Khi nhận ra bóng người vừa bước ra khỏi màn tối, đôi mắt nàng sáng lên rồi lập tức tối lại vì lo.

“Tỷ...” Tĩnh Y vừa cất tiếng đã dừng. Sáu kẻ đứng quanh nàng đều chưa động, Khương Vân Sách cũng còn ở đó. Một mình Tử Y đi đến, quá mảnh mai giữa những khí tức Trúc Cơ hậu kỳ đang chặn kín lối lui.

Một tên ma tu bật cười trước tiên.

“Ta còn tưởng Huyền Thiên Tông phái người nào tới.” Hắn nhìn Tử Y từ đầu đến chân, giọng đầy chế nhạo. “Một tiểu cô nương Trúc Cơ sơ kỳ?”

Tên bên cạnh cười theo. Một kẻ khác nghiêng đầu nhìn Tĩnh Y, rồi lại nhìn Tử Y như đang cân thêm một món hàng vừa tự bước tới cửa.

Một kẻ khác phụ họa: “Có khi đêm nay được thêm một người.”

Tử Y không đáp.

Ánh mắt nàng lướt qua Tĩnh Y trước, dừng rất ngắn ở hai cổ tay bị trói, rồi mới chuyển sang Khương Vân Sách.

Vân Sách tránh ánh mắt ấy.

Chỉ một động tác rất nhỏ, nhưng đủ khiến thứ lạnh trong mắt Tử Y chìm sâu thêm.

Tên ma tu vừa cười bước ra khỏi hàng. Hắn không cần đồng bọn đi cùng. Trong mắt hắn, chênh lệch cảnh giới đã đủ lớn, mà nữ tu trước mặt lại không có vẻ gì của một kẻ sẽ dám liều mạng.

“Đứng yên thì đỡ đau.” Hắn vừa nói vừa giơ tay. “Ta bắt ngươi về cùng nàng kia.”

Tĩnh Y siết chặt hai bàn tay đang bị trói.

Tĩnh Y bật gọi: “Tỷ, cẩn thận!”

Tên ma tu đã lao tới.

Không có linh quang rực trời. Không có bí thuật mở thế. Tử Y chỉ nghiêng người nửa bước.

Nửa bước ấy vừa đủ làm bàn tay đối phương sượt qua trước ngực nàng.

Ngay khoảnh khắc cánh tay hắn còn chưa kịp thu, Tử Y xoay hông, vai hạ thấp. Một chưởng đánh thẳng vào giữa ngực tên ma tu. Tiếng va chạm trầm đục bật lên. Hắn lảo đảo lùi lại, vẻ khinh miệt trên mặt biến mất, thay bằng kinh ngạc.

Hắn không ngờ lực của nàng nặng đến vậy.

Cũng không ngờ nàng nhanh đến vậy.

Tên ma tu gầm khẽ, chân giẫm mạnh xuống đất, vung tay quét ngang. Kình lực rít qua không khí, đủ mạnh để bẻ gãy cành cây phía sau. Nhưng Tử Y đã không còn ở chỗ cũ. Nàng hạ thân, lướt sát qua bên dưới cánh tay hắn, thân pháp gọn đến mức chỉ nghe vạt áo khẽ động.

Khoảng cách giữa hai người biến mất.

Tên ma tu vừa xoay đầu thì Tử Y đã ở sát bên sườn hắn.

Lần này nàng không cho hắn cơ hội lùi.

Một đòn ngắn, dứt khoát, đánh xuyên qua thế phòng thủ vừa dựng lên. Thân người đối phương cứng lại. Hơi thở đang dồn trong lồng ngực bị cắt ngang. Hắn chao một bước, cố mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ khuỵu xuống trước mặt nàng.

Không đứng dậy nữa.

Tiếng cười quanh bãi đất tắt hẳn.

Tĩnh Y nhìn Tử Y, vừa mừng vừa nghẹn. Nàng biết tỷ tỷ của mình mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng chính khoảnh khắc này mới khiến nàng hiểu cái “mạnh hơn” ấy đã cách xa những ngày hai người còn chật vật từng bước đến mức nào.

Tử Y không nhìn xác dưới chân lâu. Nàng chỉ nâng mắt về phía năm kẻ còn lại.

“Cởi trói cho nàng.”

Không ai cười nữa.

Một tên ở bên trái hạ thấp trọng tâm. Hai kẻ phía sau tản ra. Kẻ đứng gần Tĩnh Y nhất rút khỏi vị trí canh giữ, khí tức dâng lên như một lớp thép lạnh trùm xuống bãi đất.

Họ đã hiểu một người đi lên sẽ chết.

Vì vậy, lần này cả năm cùng động.

Hồi II: Một sát xuyên năm

Năm luồng khí tức đồng thời ép tới.

Một người đánh chính diện, hai người khóa hai bên sườn, hai kẻ còn lại cắt đường lùi. Năm thế công ép sát, không còn chút dè giữ. Sát ý vừa nổi đã nối thành một vòng vây kín, ép khoảng trống quanh nàng co lại từng bước.

Tĩnh Y nín thở.

“Tỷ!”

Tử Y vẫn đứng yên cho đến khi năm người vào đủ gần.

Rồi nàng động.

“Chuyển một, Đo Cự.”

Lời vừa dứt, bước chân Tử Y đã lệch khỏi trục công kích đầu tiên. Không phải lùi, cũng không phải tránh hẳn. Nàng chỉ đổi một góc rất nhỏ, vừa đủ khiến kẻ đánh chính diện phải xoay vai, kéo theo người bên trái buộc phải sửa hướng.

Một luồng kình lực xé qua nơi nàng vừa đứng. Một chưởng khác đập xuống đất, đất đá tung lên. Tử Y đã luồn qua khe hở giữa hai luồng kình lực trước khi khe hở ấy kịp khép.

“Chuyển hai, Khởi Thế.”

Nhịp chân thứ hai nhanh hơn nhịp thứ nhất.

Nàng không cố thoát vòng vây. Trái lại, nàng lướt sát mép nó, khiến năm kẻ kia phải quay theo. Người muốn chặn đầu bước quá nửa trượng. Kẻ định khóa sườn buộc phải đổi vị trí. Một đội hình vốn khép kín bắt đầu tự kéo dài vì phải đuổi theo một mục tiêu liên tục đổi góc.

“Đừng để nàng dẫn!” một tên quát.

Lời cảnh báo vừa ra, Tử Y đã đổi hướng lần nữa.

“Chuyển ba, Tụ Thế.”

Khí tức quanh nàng không bùng nổ. Nó nén xuống.

Càng nén, càng sắc.

Tĩnh Y ở ngoài vòng chiến không nhìn rõ từng bước chân của Tử Y nữa. Nàng chỉ thấy năm kẻ kia liên tục đổi thế, tưởng như đang dồn tỷ tỷ mình vào chỗ chết, nhưng không hiểu sao khoảng cách giữa họ lại dần trở nên thẳng hơn. Người trước đuổi quá sâu. Người sau muốn bọc đầu phải vượt lên. Hai bên sườn bị kéo vào cùng một hướng.

Chính họ đang tự bước vào con đường Tử Y muốn.

Khương Vân Sách đứng chết lặng ở phía xa. Mắt hắn đuổi theo một bóng áo, nhưng vừa nhận ra Tử Y ở đâu thì nàng đã biến khỏi vị trí đó.

“Chuyển bốn, Xuất Sát.”

Sát ý xuất hiện.

Không ầm vang. Không cuồng bạo.

Nó lạnh đến mức năm ma tu cùng biến sắc.

Kẻ đi đầu dừng lại trước tiên. Hắn chợt hiểu đội hình của mình có gì đó không đúng. Sau lưng hắn là người thứ hai. Chếch sau nữa là người thứ ba. Những lần đổi vị trí vừa rồi đã vô tình kéo cả năm vào gần cùng một trục.

Hắn muốn tách ra.

Đã muộn.

Tử Y đặt chân xuống.

Tất cả chuyển động quanh nàng như bị kéo căng đến tận cùng.

“Chuyển năm...”

Một hơi thở.

“Tất Sát.”

Tử Y biến mất khỏi chỗ đứng.

Không phải năm lần xuất thủ.

Chỉ một đường.

Một đường sát lộ thẳng đến lạnh người, xuyên qua khoảng trống mà bốn chuyển trước đã ép năm kẻ kia tự xếp mình vào đó.

Kẻ đứng đầu vừa quay nửa thân. Người thứ hai mới nhấc tay. Người thứ ba còn chưa kịp lùi. Hai kẻ cuối cùng đồng thời vận kình định phá khỏi trục chết.

Không ai kịp.

Bóng Tử Y lướt qua cả năm.

Một nhịp sau, nàng đã đứng ở phía bên kia.

Vạt áo hạ xuống.

Nàng thu thế.

Năm ma tu vẫn còn đứng nguyên trong tư thế công kích.

Vân Sách mở to mắt. Hắn thậm chí không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Rồi người đứng đầu đổ xuống.

Gần như cùng lúc, bốn thân người phía sau cũng mất sức chống đỡ. Thân thể họ mang những vết phá hủy quá gọn mà cũng quá nặng, đủ để không ai còn nghi ngờ sức sát thương của một đường vừa rồi, nhưng đêm tối nhanh chóng nuốt lấy phần đáng sợ nhất của cảnh tượng.

Năm khí tức Trúc Cơ hậu kỳ tắt trong cùng một khoảng lặng.

Tử Y đứng im một lát.

Hơi thở nàng đã nặng hơn trước. Bàn tay buông bên người khẽ siết rồi mở, như đang ép luồng linh lực vừa dốc ra trở lại yên ổn. Ngũ Chuyển vẫn chưa phải thứ nàng có thể dùng nhẹ nhàng như một cái phất tay.

Nhưng năm kẻ trước mặt đã không còn đứng dậy.

Tĩnh Y nhìn nàng không chớp mắt.

Cho đến khi Tử Y quay lại, bước nhanh về phía mình, Tĩnh Y mới như thật sự thở được.

“Tĩnh Y.”

“Tỷ.”

Tử Y quỳ xuống, kiểm tra dây trói trước tiên rồi kéo nút thắt bật ra. Khi hai cổ tay được tự do, Tĩnh Y lập tức nắm lấy tay tỷ tỷ.

“Tỷ có bị thương không?”

“Không.” Tử Y nhìn từ vai xuống cánh tay nàng. “Còn muội?”

Tĩnh Y lắc đầu. “Muội không sao.”

Nói xong, nàng nhìn qua sáu thân người đã nằm im quanh bãi đất, rồi lại nhìn Tử Y. Trong mắt có quá nhiều điều chưa kịp nói. Sợ hãi của quãng vừa qua, nhẹ nhõm khi thấy tỷ tỷ đến, và cả một sự biết ơn lớn đến mức lời cảm tạ trở nên quá nhỏ.

Tử Y thấy đôi mắt ấy thì giọng dịu xuống.

“Về rồi nói.”

Tĩnh Y gật đầu.

Chính khoảnh khắc hai người chỉ còn nhìn thấy nhau, Khương Vân Sách mới tỉnh khỏi cơn chết lặng.

Hắn lùi một bước.

Không ai để ý.

Hắn lùi thêm bước nữa.

Rồi quay người bỏ chạy.

Hồi III: Thu sát

Tiếng chân đạp mạnh lên sỏi đá khiến Tử Y quay phắt đầu lại.

Bóng Khương Vân Sách đã lao vào màn đêm.

Trong một thoáng, Tử Y chỉ nhìn theo.

Sau đó sắc mặt nàng lạnh hẳn.

Hắn đã bán Tĩnh Y.

Đã đứng nhìn nàng bị trói giữa sáu ma tu.

Đến lúc những kẻ ấy chết hết, hắn vẫn chọn chạy.

Không một lời.

Không một lần quay lại.

“Tỷ!” Tĩnh Y vừa gọi thì Tử Y đã lao đi.

Nàng không còn nhanh như lúc bắt đầu trận chiến. Hơi thở nặng hơn, linh lực trong kinh mạch đã mỏng đi rõ rệt sau một lần hoàn thành Ngũ Chuyển. Nhưng Khương Vân Sách không phải người đang quay lại quyết chiến. Hắn chỉ chạy, chạy bằng tất cả sức lực còn có, không dám ngoảnh đầu.

Khoảng cách vẫn bị rút ngắn.

Vân Sách nghe tiếng gió phía sau, sắc mặt càng trắng. Hắn ép linh lực xuống chân, vượt qua một doi đá rồi lao về triền dốc bên kia.

“Tử Y!” hắn gọi lớn, giọng đã biến. “Nghe ta nói!”

Tử Y không đáp.

Một bước.

Rồi thêm một bước.

Nàng đã vào đủ gần.

Khí tức quanh người đổi khác.

Vân Sách nhận ra cảm giác ấy. Chính là thứ vừa giết năm người trong một đường sát lộ.

“Không...”

“Chuyển một, Đo Cự.”

Tử Y đo lấy khoảng cách giữa hai người trong lúc thân hình vẫn lao tới.

Vân Sách đổi hướng, cố cắt ngang qua một bãi đá lở để phá thế truy đuổi.

“Chuyển hai, Khởi Thế.”

Tử Y bẻ góc theo hắn.

Hắn tăng tốc. Nàng ép sát hơn.

“Chuyển ba, Tụ Thế.”

Sát ý bắt đầu hội tụ.

Lưng Vân Sách lạnh toát. Hắn biết phía sau không phải một đòn dọa nạt. Chỉ cần chuỗi chuyển ấy đi đến tận cùng, hắn sẽ không có cơ hội thứ hai.

“Tử Y, ta...”

Hắn chưa kịp nói hết.

“Chuyển bốn, Xuất Sát.”

Khí cơ bỗng sắc lại.

Tử Y đã đặt chân vào thế cuối trước khi Tất Sát phát ra.

Trong mắt nàng chỉ còn bóng lưng người đang chạy.

Một bước nữa.

Chỉ một bước nữa là Chuyển năm.

Giết hắn.

Ý niệm ấy không còn là giận dữ mơ hồ. Nó đã hòa vào thân pháp, hòa vào nhịp thở, hòa vào thế sát đang dồn đến đầu ngón tay.

Rồi giữa đúng khoảnh khắc ấy, một giọng nói cũ hiện lên trong tâm trí nàng.

Giọng Mục Thanh Nghi.

Sức mạnh tồn tại để cứu người, để bảo hộ điều con muốn giữ. Không phải để con giết người chỉ vì cơn giận của mình.

Bàn chân Tử Y khựng lại.

Không phải vì nàng hết sức.

Không phải vì Khương Vân Sách quay đầu cầu xin.

Hắn vẫn chạy.

Sát ý vẫn còn đó.

Thế chiêu cũng đã ra đến Chuyển bốn.

Tử Y nghiến răng, cưỡng ép thân hình đang lao tới lệch khỏi đường kết liễu.

“Dừng.”

Chuyển năm không xuất.

Nhưng Xuất Sát đã thành.

Kình lực vừa được dựng lên không thể biến mất chỉ bằng một ý nghĩ. Tử Y cưỡng ép thu thế, nhưng phần dư vẫn quét xéo qua người Vân Sách, nặng như một búa tạ vô hình.

Ầm!

Vân Sách bị hất khỏi mặt đất, bay văng vài trượng rồi rơi xuống triền đá.

Hắn không còn chạy được nữa.

Tử Y đứng phía sau, lồng ngực phập phồng. Cánh tay vừa thu thế hơi run. Nàng nhìn người nằm bất động trước mặt, trong mắt vẫn còn giận dữ, nhưng sát ý đã không còn tiến thêm.

Tĩnh Y chạy tới sau đó không lâu.

Nàng vừa thấy Vân Sách nằm dưới đất đã quỳ xuống cạnh hắn theo bản năng của một y tu. Hai ngón tay đặt lên mạch cổ, rồi chuyển xuống tâm mạch. Sắc mặt nàng lập tức thay đổi.

Khí tức quá yếu.

Linh lực trong người hắn hỗn loạn đến mức gần như không còn một đường vận chuyển trọn vẹn. Những chỗ vốn phải nối liền nhau nay chỉ còn những đoạn đứt quãng, rung lên mỗi khi hắn cố thở.

Tử Y nhìn nàng.

“Muội còn cứu hắn?”

Tĩnh Y im lặng một nhịp.

Nàng không nhìn Vân Sách bằng ánh mắt của ngày trước. Không còn tin tưởng. Cũng không còn thứ mềm lòng dành cho một người vừa đẩy nàng vào tay kẻ khác.

Nhưng bàn tay đặt trên tâm mạch hắn vẫn không rời.

“Muội cứu một người đang chết.” Tĩnh Y nói, giọng thấp mà rõ. “Không phải tha thứ cho hắn.”

Tử Y không nói gì.

Tĩnh Y lấy lại nhịp thở, dồn sự chú ý vào việc trước mắt. Nàng khóa những chỗ khí huyết đang loạn, giữ tâm mạch không tiếp tục suy sụp, ép hơi thở của Vân Sách từ đứt quãng trở lại thành từng nhịp yếu ớt nhưng còn nối được với nhau.

Mồ hôi rịn trên trán nàng.

Một lúc lâu sau, Tĩnh Y mới thu tay.

“Hắn chưa chết. Nhưng kinh mạch...”

“Kinh mạch?” Tử Y hỏi.

Tĩnh Y nhìn người nằm dưới đất, môi mím lại.

“Muội chỉ giữ được mạng.”

Không một lời nào khác cần nói thêm.

Tử Y hiểu.

Tĩnh Y cũng hiểu.

Cứu hắn sống không xóa được việc hắn đã làm.

Và việc hắn phải trả giá thế nào cũng không thuộc về hai người quyết định ngay trong đêm ấy.

Tử Y cúi xuống nâng Vân Sách lên. Tĩnh Y đi sát bên, giữ khí tức hắn ổn định trong suốt quãng trở về.

Đường núi tối và dài. Suốt quãng đường, chỉ có tiếng bước chân hai tỷ muội, tiếng gió đi qua sườn núi, và hơi thở mong manh của một người được mang về để đối diện với những gì chính mình đã gây ra.

Khi cổng Huyền Thiên hiện ra trong bóng đêm, Tĩnh Y mới thở ra thật chậm.

Người của tông môn nhanh chóng tiếp nhận Khương Vân Sách. Tĩnh Y nói rõ thương thế của hắn chỉ mới được ổn định. Tử Y chắp tay với người tiếp nhận.

“Xin tạm giữ hắn, chờ trưởng bối xét tội.”

Nàng dừng ở đó. Tĩnh Y đứng bên cạnh, không nói thêm một lời nào cho người đã phản bội mình.

Đến khi Vân Sách được đưa đi, Tĩnh Y mới quay sang Tử Y.

Hai người đứng đối diện nhau dưới ánh đèn nhạt.

“Tỷ.”

“Ừ?”

Tĩnh Y bỗng ôm lấy cánh tay nàng, siết rất chặt rồi lại buông ra gần như ngay lập tức. Không phải một cử chỉ yếu đuối. Chỉ là đến lúc này, sau khi mọi chuyện thật sự kết thúc, nàng mới cho phép mình xác nhận rằng tỷ tỷ đã đến, nàng đã sống, cả hai đã trở về.

“Cảm ơn tỷ.”

Tử Y nhìn nàng một lúc rồi đưa tay chỉnh lại lọn tóc rối bên má nàng.

“Lần sau đừng để tỷ phải tìm muội trong tình cảnh này nữa.”

Tĩnh Y khẽ hừ, đôi mắt vẫn đỏ nhưng đã có chút sức sống.

“Muội còn chưa trách tỷ tới chậm.”

Tử Y bật cười rất nhẹ.

Chỉ một tiếng thôi.

Rồi phía sau có người truyền lời rằng Mục Thanh Nghi muốn gặp riêng nàng.

Hồi IV: Một chữ "Ngự"

Mục Thanh Nghi không hỏi ngay khi Tử Y bước vào.

Bà để đệ tử ngồi xuống trước, nhìn qua sắc mặt đã nhợt đi vì tiêu hao trong đêm, rồi mới rót một chén trà đặt sang bên cạnh.

“Ta nghe con kể, đêm nay con đã hoàn thành Ngũ Chuyển một lần.”

Tử Y gật đầu. “Vâng, sư phụ.”

“Sau đó lại khởi lần thứ hai.”

Tử Y đáp: “Vâng.”

“Đến Chuyển bốn thì dừng.”

Tử Y im lặng.

Mục Thanh Nghi nhìn nàng.

“Vì sao?”

Câu hỏi rất ngắn.

Tử Y cũng đáp rất ngắn.

“Vì sư phụ.”

Ánh mắt Mục Thanh Nghi khẽ động.

Tử Y cúi mắt xuống chén trà chưa chạm tới.

“Lúc ấy con thật sự muốn giết hắn.” Nàng nói. “Không phải vì hắn đang giao chiến với con. Hắn chỉ chạy. Con muốn giết vì con giận.”

Mục Thanh Nghi không ngắt lời.

“Đến Chuyển bốn, con đã không còn phải nghĩ xem bước tiếp theo là gì nữa. Sát ý và chiêu thức tự đi cùng nhau.” Tử Y siết nhẹ những ngón tay. “Rồi con nhớ lời sư phụ.”

Trong phòng yên tĩnh một lúc.

Mục Thanh Nghi hỏi: “Con cho rằng mình làm được gì?”

Tử Y ngẩng lên.

“Thu chiêu.”

“Không.” Mục Thanh Nghi lắc đầu. “Thu lực chỉ là kỹ.”

Tử Y sững lại.

Mục Thanh Nghi đặt chén trà xuống, giọng không cao nhưng từng chữ đều rõ.

Mục Thanh Nghi nói: “Có những chiêu thức, con phát ba phần thì thu ba phần, phát năm phần thì giữ lại năm phần. Đó vẫn là công phu điều lực.”

Bà nhìn thẳng vào đệ tử.

Bà nói tiếp: “Nhưng đêm nay khác.”

Tử Y không nói.

“Con đã đến Chuyển bốn. Xuất Sát đã thành. Quan trọng hơn, sát tâm của con khi ấy cũng thật.” Mục Thanh Nghi nói. “Người và chiêu đã cùng hướng về một việc. Giết.”

Ngón tay Tử Y khẽ siết lại.

Mục Thanh Nghi dừng một nhịp rồi nói: “Vậy mà con vẫn kéo được chính mình ra khỏi bước cuối.”

Bà chậm rãi nói tiếp: “Đó mới bắt đầu chạm đến tâm chiêu tương thông.”

Tử Y ngước mắt.

“Khi tâm và chiêu thông nhau, con không còn chỉ dùng linh lực để điều khiển chiêu thức. Mỗi niệm đều có thể làm thế công đổi khác. Nhưng nếu chỉ tiến được mà không lui được, chỉ phát được mà không thu được, vậy vẫn là bị chiêu kéo đi.”

Mục Thanh Nghi nâng một ngón tay, điểm rất nhẹ lên mặt bàn.

Bà kết lại: “Thu phát tùy tâm.”

Một nhịp.

“Đó là ngự.”

Tử Y bất động.

Một chữ ấy không lớn.

Nhưng nó khiến nàng nhớ lại đúng khoảnh khắc mình dừng trước Chuyển năm. Không phải thắng một người. Không phải mạnh hơn một người. Mà là giữa lúc sát ý thật sự muốn tiến, nàng vẫn còn quyền nói với chính mình rằng dừng lại.

Mục Thanh Nghi nhìn vẻ mặt ấy, khóe môi hơi cong.

Mục Thanh Nghi nhắc: “Đừng vội mừng.”

Tử Y lập tức ngồi thẳng hơn.

Bà nói: “Ngũ Chuyển của con còn chưa ổn. Một lần làm được không có nghĩa từ nay lần nào cũng làm được. Càng không có nghĩa con đã vượt qua ta.”

Tử Y chớp mắt, rồi cười khẽ.

“Đệ tử chưa dám nghĩ vậy.”

“Con mà không dám nghĩ thì tốt.” Mục Thanh Nghi nhấp một ngụm trà. “Ta chỉ nói ở riêng một điểm này.”

Bà dừng lại.

Mục Thanh Nghi nói rõ: “Khả năng thu sát khi sát ý và chiêu đã nhập làm một... năm ấy ta không chạm tới sớm như con.”

Tử Y im bặt.

Lần này nàng thật sự không biết đáp gì.

Mục Thanh Nghi không giải thích thêm, chỉ đẩy chén trà về phía nàng. “Uống đi.”

Tử Y đưa hai tay nhận lấy.

“Vâng, sư phụ.”

Trà đã bớt nóng.

Nàng uống một ngụm, vị đắng nhẹ tan trên đầu lưỡi rồi để lại chút ấm nơi cổ họng.

Đêm nay nàng đã giết sáu người.

Nàng đã đưa sát ý tới sát ngưỡng Chuyển năm với người thứ bảy.

Nhưng điều Mục Thanh Nghi nhắc tới lại không nằm ở sáu mạng người đã mất.

Mà nằm ở một sát chiêu không được phát ra.

Tử Y cúi nhìn mặt trà phẳng lặng.

Trong lòng nàng, chữ ấy cũng lặng xuống theo.

"Ngự."


◆ Ghi Chú Nhanh

Huyền Thiên Tông: Tông môn của Tăng Tử Y, Cù Tĩnh Y, Khương Vân Sách và Mục Thanh Nghi.

Trúc Cơ: Cảnh giới hiện tại của Tử Y, Tĩnh Y và Vân Sách; sáu ma tu ở điểm hẹn đều ở Trúc Cơ hậu kỳ.

Dược Cốc: Nơi Tĩnh Y tu hành và học y đạo.

Mục Thanh Nghi: Sư phụ của Tử Y, người truyền Cửu Chuyển Kinh Hồng Sát và dẫn nàng đi sâu vào đạo điều khiển sát chiêu.

Ngũ Chuyển Tất Sát: Tuyệt kỹ do Tử Y tự ngộ từ nền tảng được truyền dạy. Năm chuyển trong tập này là Đo Cự, Khởi Thế, Tụ Thế, Xuất Sát và Tất Sát.

Ngự: Cách Mục Thanh Nghi gọi cảnh giới điều khiển khi tâm và chiêu tương thông, có thể thu phát tùy tâm ngay cả khi sát ý đã nhập vào thế chiêu.

0
Ủng hộ tác giả Sang Huỳnh Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ cho mình một ly cafe nhé ! Xin cảm ơn rất nhiều.