Trường Thiên Tiên Hiệp

Chương 17: Sát Ngục Hắc Nham

Đăng: 05/10/2026 11:35 7,419 từ 10 lượt đọc

Ở tập trước…

Ở tập trước, sau khi Tăng Tử Y quá giờ hẹn và mất liên lạc trong Hắc Nham, Tạ trưởng lão không cho cả đội nóng vội đánh vào sơn trại. Cù Tĩnh Y cùng Trương Mặc Vũ, Hạ Tử Yên và Hàn Dạ Minh men vòng ngoài tìm dấu. Họ không nhìn thấy Tử Y, nhưng những dấu rời rạc khiến khả năng nàng bị giữ bên trong ngày một rõ. Ở phía trong, Tử Y bị đưa đi thẩm vấn. Trại chủ Mạc Trọng Sơn chưa lấy được tên Huyền Thiên, nhưng đã nghi phía sau nàng có người tiếp ứng. Trên đường bị áp giải, Tử Y âm thầm ghép lại một lối phụ trong Hắc Nham, trong khi các chốt canh bên ngoài cũng bắt đầu siết vòng tìm kẻ lạ. Hai phía đã tiến gần hơn, nhưng vẫn bị ngăn bởi những vách đá và khoảng trống thông tin.

HỒI I: Vòng lưới dưới chân núi

Hắc Nham Trại không nổi trống.

Chính sự im lặng ấy khiến Tạ trưởng lão đổi ý ngay khi vừa nhìn xuống con dốc đá.

Từ chỗ ẩn cũ, chỉ cần nghiêng người qua một mỏm đá thấp là có thể thấy nửa sườn núi phía trước. Hôm qua nơi ấy còn lưa thưa bóng người. Sáng nay, những chấm đen đã xuất hiện thành từng tốp nhỏ, không dàn hàng, không phô trương, nhưng đều đặn cắt qua các lối xuống núi như một tấm lưới đang được kéo chậm vào bờ.

Hắc Nham đã bắt đầu tìm người ở bên ngoài.

Mười lăm đệ tử không ai lên tiếng. Sau nhiều ngày bám sát sơn trại, họ đã quen với việc giữ giọng thật thấp, bước thật nhẹ. Nhưng hôm nay không khí khác hẳn. Cảm giác không còn là họ đang nhìn vào Hắc Nham nữa. Hắc Nham đã quay đầu nhìn lại.

Tạ trưởng lão ngồi khuất sau một vách đá xám, mắt không rời những tuyến tuần tra bên dưới. Ông không cần nhắc tới trại chủ Mạc Trọng Sơn. Chỉ riêng cái tên ấy cũng đủ để tất cả hiểu vì sao không thể đánh thẳng vào trại. Đối phương dám giữ con tin, dám nuốt pháp bảo, lại vẫn bình thản sau khi đã gây chuyện với người của Huyền Thiên Tông. Một kẻ như vậy không thể bị xem là đầu lĩnh sơn tặc tầm thường.

Tạ trưởng lão khép hai ngón tay lại.

“Rời chỗ này.”

Khương Vân Sách hơi nghiêng đầu nhìn ông. “Bẩm trưởng lão, đổi điểm ẩn ngay sao?”

“Ngay.” Tạ trưởng lão đáp. “Chúng đang quét vòng ngoài. Chậm thêm, nơi này sẽ thành dấu chân dẫn thẳng tới cả đội.”

Ông dừng một nhịp, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trẻ tuổi.

“Không ai được tự ý vào trại. Không cứu được hôm nay thì rút. Mục tiêu là đưa người về, không phải chứng minh các ngươi gan hơn ai.”

Không có tiếng đáp đồng loạt ồn ào. Chỉ có những cái gật đầu và vài bàn tay siết lại trên chuôi kiếm.

Tạ trưởng lão chọn bốn người đi trước dò tuyến: Hàn Dạ Minh của Trận Viện, chàng trai mắt đen thường mang theo túi than nhỏ; Ngụy Sương Dao, nữ đệ tử Trận Viện có vẻ dịu dàng nhưng rất khó lay chuyển; Trương Mặc Vũ, nữ đệ tử cùng viện với đôi mắt luôn nhìn thêm một lần; và Tề Vân Khởi của Linh Pháp Viện, người thường buộc tóc cao.

Bốn người tách khỏi đội như bốn giọt nước rơi vào rừng đá.

Sườn ngoài Hắc Nham đầy những gờ đá vụn, rãnh nước cạn và bụi gai thấp. Bình thường đó là địa hình thuận lợi để ẩn thân. Nhưng khi người của Hắc Nham đã chủ động lùng sục, mọi chỗ trú đều có thể trở thành bẫy. Một cành cây gãy sai hướng, một vệt đất mới bị giẫm, một hòn đá vừa lăn khỏi vị trí cũ cũng đủ khiến người có kinh nghiệm dừng lại nhìn lâu hơn một hơi thở.

Hàn Dạ Minh đi thấp người, chọn những dải bóng tối nằm sát chân đá. Anh không vội tìm đường ngắn nhất, chỉ tìm đường ít để lại dấu nhất. Ngụy Sương Dao cách anh một quãng vừa đủ, thường xuyên dừng lại trước những mảng đất mềm rồi đổi hướng mà không giải thích. Trương Mặc Vũ đi sau cùng, mỗi khi cả nhóm qua một đoạn dễ lộ, nàng lại quay đầu nhìn lại con đường vừa đi, như thể muốn chắc rằng chính mình cũng không thể tìm lại dấu vết của bốn người.

Tề Vân Khởi có đôi mắt rất nhanh. Có lúc quá nhanh.

Cậu chỉ một vệt xước trên bờ đá, ra hiệu về phía rừng thưa. Hàn Dạ Minh nhìn theo, chưa bước.

Ngụy Sương Dao ngồi xuống, lấy đầu ngón tay gạt lớp bụi xám bên mép vệt xước. Bụi đã đóng mỏng trở lại.

“Nó cũ rồi,” nàng nói nhỏ.

Tề Vân Khởi cau mày. Cậu nhìn thêm lần nữa, rồi lùi tay về.

Không ai trách cậu.

Trong một cuộc dò đường như thế này, sai một dấu không đáng sợ bằng cố bảo vệ cái sai của mình.

Bốn người tiếp tục men về phía tây nam, nơi sườn đá gập xuống thành một khe hẹp. Đằng sau họ, Tạ trưởng lão bắt đầu cho cả đội rời khỏi điểm ẩn cũ theo từng tốp nhỏ. Không người nào đi đúng dấu chân người trước. Không ai được phép để lại một con đường rõ ràng đến mức đối phương chỉ cần cúi đầu là đọc được.

Một tốp tuần tra của Hắc Nham đi ngang phía dưới khi nhóm cuối cùng vừa rời đi.

Khoảng cách không xa.

Tần Huyền Sâm đang bước thì Tạ trưởng lão giơ tay. Cả hàng người lập tức dừng lại giữa một vùng đá lở trống trải. Không có cây lớn để núp, chỉ có những đường nứt tối trên mặt núi và vài cụm cỏ khô cao chưa đến đầu gối.

Tiếng giày của đám tuần tra mỗi lúc một rõ.

Lâm Tố Nghi hơi hạ trọng tâm. Lê Băng Tâm quay mặt sang bên, cố không để ánh mắt của mình vô thức đuổi theo tiếng động. Cù Tĩnh Y đứng yên đến mức tay áo cũng không lay, nhưng đầu ngón tay đặt bên hông đã siết chặt.

Tạ trưởng lão không nhìn ai. Ông chỉ nhìn một vệt nắng đang bò chậm trên tảng đá trước mặt.

Tốp tuần tra đi qua phía dưới, dừng lại một lúc ở đúng đoạn đường dẫn về điểm ẩn cũ.

Một người cúi xuống.

Mười lăm đệ tử đều nghe được tiếng tim mình rõ hơn tiếng gió.

Rồi kẻ kia đứng dậy, nói gì đó với đồng bọn. Cả tốp tiếp tục đi về hướng khác.

Tạ trưởng lão đợi thêm một lúc nữa mới hạ tay.

Không ai thở phào thành tiếng.

Đến khi toàn đội chuyển được vào một hõm đá sâu nằm khuất sau hai tầng sườn gãy, Hàn Dạ Minh cùng ba người dò đường cũng vừa quay lại.

“Bẩm trưởng lão,” Hàn Dạ Minh nói, “tuyến rút mới sạch. Chưa thấy chúng bám được dấu.”

Tạ trưởng lão nhìn sang Ngụy Sương Dao và Trương Mặc Vũ. Cả hai cùng gật đầu.

Ông quay sang Tề Vân Khởi. Cậu im lặng một chút rồi chắp tay.

“Đệ tử có một chỗ đọc sai dấu. Đã bỏ.”

“Biết bỏ cái sai là được.” Tạ trưởng lão nói. “Nghỉ một lát. Sau đó tìm đường vào.”

Cù Tĩnh Y ngẩng lên. Tạ trưởng lão nhìn nàng trước khi nàng kịp hỏi: “Chưa phải lúc ngươi đi.” Tĩnh Y khép miệng lại. Nàng hiểu.

Ở bên trong Hắc Nham, họ vẫn chưa biết Tử Y bị giữ chính xác ở đâu. Thậm chí cho tới lúc này, tất cả những gì đội bên ngoài có chỉ là những dấu vết chắp nối đủ để tin rằng khu giam nằm sâu hơn phía trong. Chưa ai được nhìn thấy Tử Y. Chưa ai dám nói chắc nàng còn sống.

Nhưng Tĩnh Y vẫn nhìn về phía dãy núi đen.

Chỉ một lát thôi.

Rồi nàng quay lại ngồi xuống giữa những người còn lại, bàn tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng như cũ.

Cùng lúc ấy, ở phía bên kia những vách đá, Hắc Nham vừa mở một cánh cửa và Tăng Tử Y bị gọi dậy.

HỒI II: Cánh cửa đổi hướng

Lời kể của Tử Y:

Ta đã từng nghĩ thất bại của một mỹ nhân kế sẽ rất mất mặt. Đến lúc bị nhốt trong một gian đá không có cửa sổ, ta mới biết mất mặt thật ra chẳng đáng bao nhiêu.

Không ai trong Hắc Nham cho ta biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Điều đó cũng hợp lý. Nếu là ta bắt được người của đối phương, ta cũng chẳng ngồi xuống bên cạnh rồi ân cần kể: “Này, đồng bọn của cô đang lảng vảng đâu đó ngoài núi đấy.”

Cho nên khi cánh cửa mở sớm hơn thường lệ, điều đầu tiên ta nghĩ không phải là có người tới cứu.

Ta nghĩ bọn chúng định đổi chỗ giam.

Và ta đúng.

Hai người đứng ngoài cửa. Không ai có tên mà ta biết. Một kẻ ra hiệu đứng dậy, kẻ còn lại nhìn ta như nhìn một món đồ cần chuyển từ kho này sang kho khác.

Ta không hỏi đi đâu. Hỏi cũng vô ích.

Ta bước ra hành lang, hơi lạnh từ nền đá lập tức luồn qua đế giày. Sau thời gian bị giữ trong phòng kín, ánh sáng ngoài hành lang dù chỉ là thứ ánh sáng xám đục cũng khiến mắt ta nhức lên. Ta cúi đầu một chút, làm như chưa quen sáng.

Thật ra ta đang nhìn chân họ.

Người đi trước bước qua ngưỡng cửa rồi rẽ trái. Ta nhớ. Qua một đoạn hành lang hẹp, có luồng gió thổi từ bên phải sang, mùi khói bếp lẫn trong gió rất nhạt. Ta nhớ. Đến chỗ nền đá đổi màu, tiếng chân vang khác hẳn; dưới lớp đá lát chắc chắn có khoảng rỗng hoặc một đường phụ chạy bên dưới. Ta cũng nhớ.

Khi bị bắt, ta đã từng đi qua vài đoạn của nội trại trong tình trạng hoàn toàn không biết mình sẽ bị đưa tới đâu. Lúc ấy mọi thứ rời rạc, giống những mảnh vải bị xé khỏi một tấm bản đồ. Hôm nay, vì Hắc Nham đổi cách canh giữ, chúng vô tình mang ta đi qua những chỗ cũ theo một thứ tự khác.

Những mảnh vải bắt đầu nối lại với nhau.

Ta không cần biết tên từng gian phòng. Chỉ cần biết cửa nào mở về hướng nào, lối nào có gió, lối nào có tiếng nước, chỗ nào thường có người đi lại, chỗ nào yên quá mức.

Người đi sau thúc một tiếng: “Đi nhanh.” Ta bước nhanh hơn, nhưng không nhanh đến mức thành đáng ngờ.

Khi qua một góc ngoặt, ta nghe tiếng then cửa kéo ở phía trước. Âm thanh khô, nặng, sau đó là một tiếng chạm đá rất ngắn.

Ta ngẩng mắt vừa đủ và thấy một cánh cửa phụ. Không phải cửa lớn dẫn ra sân trại, cũng không giống cửa kho. Mép cửa thấp hơn, hành lang phía sau hẹp và có dấu người qua lại đều đặn nhưng không đông. Một lối phục vụ. Ta chỉ kịp nhìn một lần trước khi bị đẩy qua, nhưng một lần là đủ.

Ở phía cuối lối đó có hơi nắng.

Không nhiều. Chỉ là một vệt sáng mỏng, lẫn trong bụi, chiếu xiên từ khe cao nào đó trên vách. Nhưng nó cho ta biết lối này không hoàn toàn bị chôn trong lòng núi.

Từ đó tới khu giam mới, ta đếm bằng bước chân, bằng hướng gió, bằng độ dốc dưới lòng bàn chân và bằng tiếng vang.

Ta không biết người bên ngoài có còn ở đây hay không, cũng không biết họ có biết ta còn sống hay không. Điều ta biết duy nhất là ta không thể gửi cho họ một mảnh giấy, một tín hiệu hay một tiếng động có chủ ý nào. Trong tay ta không có gì; trên người cũng không có gì đủ để biến thành công cụ mà không khiến người canh phát hiện.

Thế thì ta chỉ còn một việc có thể làm: nhớ. Nếu có người tới được đây, ta phải biết đường để ra. Nếu không ai tới được đây, ta vẫn phải biết đường để tự mình tìm cơ hội.

Cánh cửa phía sau đóng lại.

Ta ngồi xuống gian giam mới, tựa lưng vào vách đá lạnh.

Trong đầu ta, Hắc Nham lần đầu tiên không còn là một khối đen không lối thoát. Nó đã có đường, một đường rất nhỏ, nhưng có.

HỒI III: Dấu người không thuộc về con đường

Gần giữa ngày, Tạ trưởng lão cho bốn người trinh sát trở lại sườn núi. Lần này mục tiêu không còn là rời khỏi vòng lưới, mà là tìm một đường đi vào.

Không ai biết Tử Y vừa được chuyển qua đâu. Không ai có được những gì nàng đang ghi nhớ trong đầu. Hai phía chỉ cách nhau một vùng đá núi, nhưng tri thức giữa họ vẫn là một bức tường kín.

Vì thế bốn người chỉ có thể dựa vào thứ mình thật sự thấy.

Một lối vào khu giam không thể tồn tại một mình. Nếu bên trong có người, sẽ có nước, thức ăn, đồ dùng, người canh, người thay ca. Những thứ ấy không tự mọc ra sau vách đá. Chúng phải được đưa vào bằng một con đường nào đó.

Ngụy Sương Dao là người đầu tiên nhìn thấy dấu bất thường. Không phải dấu chân, mà là một mảng rêu bị cọ mất ở mép một khối đá.

Nàng không chạm vào ngay. Nàng ngồi thấp xuống, nhìn cả khoảng xung quanh rồi mới ra hiệu cho ba người còn lại.

Trương Mặc Vũ vòng sang phía trên. Hàn Dạ Minh vòng xuống dưới. Tề Vân Khởi ở lại vị trí cũ, quan sát đường tuần tra gần nhất.

Mảng rêu bị cọ không nằm trên lối người bình thường chọn để đi. Muốn chạm vào chỗ ấy, phải men sát vách, bước qua một khe hẹp rồi ép vai qua một đoạn đá nhô. Một con đường bất tiện, và chính vì bất tiện nên mới đáng chú ý.

Hàn Dạ Minh đi thử một đoạn, dừng ở một bờ đất cứng. Trên đất không có dấu chân rõ, nhưng có hai vệt kéo song song rất mờ, như thứ gì đó nặng từng được đẩy qua nhiều lần rồi lớp bụi lại phủ lên.

Trương Mặc Vũ từ phía trên tụt xuống, đặt tay lên vách đá.

“Có khoảng rỗng phía sau.”

Tề Vân Khởi quay lại nhìn. “Chắc không?”

Trương Mặc Vũ không đáp ngay. Nàng dùng chuôi kiếm gõ rất nhẹ ở hai vị trí khác nhau. Một tiếng đặc, một tiếng trầm hơn.

“Không phải hang lớn,” nàng nói. “Nhưng có lối.”

Tề Vân Khởi đi thêm về phía trước. Cậu phát hiện một nhánh dấu khác, lần này là những vết giày lẫn trên nền đá vụn. Cậu lần theo chúng một đoạn rồi dừng.

Dấu chân tản ra. Có thể là người tuần tra, có thể là người vận chuyển, cũng có thể chỉ là dấu cũ không liên quan.

Tề Vân Khởi nhìn lâu hơn, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

“Ta không đọc được chỗ này.”

Hàn Dạ Minh ngồi xuống bên vệt kéo Ngụy Sương Dao vừa tìm thấy. Anh nhìn từ đó tới mép vách, rồi tới một bụi cây thấp có vài lá bị gãy vào phía trong, sau đó chỉ tay: “Không cần đọc chỗ ấy nữa. Đường ở đây.”

Bốn người không đi sâu hơn.

Tạ trưởng lão đã ra lệnh rất rõ. Tìm được cửa chưa có nghĩa là được quyền bước qua.

Khi họ trở về, Tĩnh Y đã đứng dậy từ trước. Nàng không hỏi Tử Y có ở đó không, bởi không ai có thể trả lời.

Hàn Dạ Minh nói thẳng với Tạ trưởng lão: “Có một lối phụ. Không giống cửa chính, có dấu dùng thường xuyên. Đệ tử chưa vào.”

Tạ trưởng lão hỏi: “Bị nhìn thấy chưa?” Hàn Dạ Minh đáp: “Chưa.” Ông hỏi tiếp: “Có người bám?” Hàn Dạ Minh lắc đầu: “Chưa thấy.” Tạ trưởng lão im lặng một lúc.

Đây là điểm mà một quyết định nóng vội có thể phá hỏng mọi thứ.

Ông không thể đi cùng. Nếu ông xuất hiện ở sâu trong trại, sự việc sẽ lập tức từ một cuộc cứu người biến thành xung đột trực diện. Mạc Trọng Sơn vẫn là cái bóng nằm phía sau từng bức tường đá. Chỉ cần hai người ở cấp độ ấy chạm nhau, không còn chuyện lẻn vào rồi lẻn ra nữa.

Nhưng để đệ tử tự đi cũng không phải chuyện nhẹ.

Tạ trưởng lão nhìn bốn người trước mặt, rồi gọi Cù Tĩnh Y. Tĩnh Y bước tới, chắp tay: “Đệ tử có.”

Tạ trưởng lão nói: “Ngươi đi cùng.”

Tĩnh Y khựng lại rất khẽ. “Đệ tử đi cùng ạ?”

“Ngươi.” Tạ trưởng lão nói. “Nếu gặp được Tử Y, ngươi là người xác nhận tình trạng của nàng. Nhưng nhớ cho kỹ: gặp được chưa chắc cứu được. Ta ra hiệu rút thì phải rút.”

Tĩnh Y chắp tay. “Đệ tử hiểu.”

Tạ trưởng lão chuyển mắt sang Hàn Dạ Minh, Ngụy Sương Dao và Trương Mặc Vũ.

Tạ trưởng lão nói với ba người còn lại: “Ba người các ngươi vào cùng.”

Tề Vân Khởi không phản ứng. Cậu biết vì sao mình không nằm trong nhóm ấy. Hôm nay mắt cậu vẫn nhanh, nhưng hai lần đã có những dấu vết cậu không đọc chắc bằng ba người kia. Đây không phải lúc tranh phần.

Tạ trưởng lão cúi nhặt một viên đá nhỏ, đặt giữa lòng bàn tay rồi khép lại.

“Các ngươi không đi vào để tìm Mạc Trọng Sơn. Không đi tìm pháp bảo. Không đổi mục tiêu giữa đường. Nếu thấy tình hình không đúng, quay ra.”

Ông nhìn Tĩnh Y lâu hơn một chút: “Đặc biệt là ngươi.” Tĩnh Y không tránh ánh mắt ấy, chỉ đáp: “Vâng.” Ngoài xa, một con chim núi bay vụt khỏi tán cây thấp. Bốn người bắt đầu đi.

===

Lời kể của Tử Y:

Gian giam mới yên hơn gian cũ. Yên không có nghĩa là tốt; ở nơi như Hắc Nham, càng yên càng khó biết bên ngoài đang có bao nhiêu người.

Ta ngồi sát vách, nhắm mắt lại và đi lại con đường trong đầu.

Cửa giam. Hành lang hẹp. Góc trái. Nền đá rỗng. Luồng gió bên phải. Cánh cửa phụ. Vệt nắng trên cao.

Ta đi một lần bằng chân.

Sau đó đi thêm rất nhiều lần bằng trí nhớ.

Có một thứ ta nhận ra khi ngồi im đủ lâu: tiếng cửa không giống nhau.

Cửa khu giam nặng, âm thanh kéo dài. Cửa hành lang ngoài ngắn hơn. Cửa phụ ta đã đi qua lúc bị chuyển có tiếng then khô và tiếng đá chạm nhau ở cuối, nhưng không vang sâu.

Sau vài lượt, ta bắt đầu phân biệt được lúc nào người canh đi qua cửa ngoài, lúc nào chỉ đổi vị trí trong hành lang.

Ta không gọi đó là hy vọng. Hy vọng là thứ rất dễ làm người ta ngu đi nếu dùng quá sớm. Ta chỉ gọi đó là thông tin, và ta cần thông tin.

Bên ngoài có lúc vang tiếng bước chân, có lúc im hẳn. Mỗi lần im, ta lại nghĩ tới vệt sáng ở cuối lối phụ.

Nếu ta có thể chạm tới vệt sáng ấy… Không. Chưa được. Ta không có cách mở cửa từ trong, cũng không biết ngoài kia có bao nhiêu người, nên ép mình ngồi yên.

Có một lúc, ta nghe tiếng gì đó rất nhỏ ở xa. Không giống bước chân người canh, cũng không giống tiếng kim loại, chỉ là một tiếng sượt rất nhẹ rồi mất. Ta mở mắt, chờ, nhưng vẫn không có gì.

Nếu là người của ta, họ không thể biết ta đang ở đúng gian nào.

Nếu là người Hắc Nham, chúng cũng chẳng có lý do gì phải đi nhẹ như sợ làm phiền ta ngủ.

Ta tự cười trong bụng.

Bị nhốt lâu một chút, ai cũng dễ biến một tiếng chuột chạy thành cứu binh.

Ta nhắm mắt lại, nhưng lần này không dựa hẳn lưng vào vách nữa. Ta ngồi thẳng lên.

HỒI IV: Bốn bóng người trong khe tối

Lối phụ chỉ vừa đủ cho một người đi qua mỗi lượt. Hàn Dạ Minh vào trước, Ngụy Sương Dao theo sau, Trương Mặc Vũ đi thứ ba, Cù Tĩnh Y cuối cùng.

Tạ trưởng lão đứng ngoài khe đá nhìn cả bốn biến mất vào trong. Ông không dặn thêm câu nào. Những điều cần nói đã nói hết. Từ lúc này trở đi, mỗi bước của họ đều phải dựa vào những gì đang có trước mắt.

Phía trong tối hơn dự đoán. Không phải tối tuyệt đối: trên cao có những khe đá nhỏ lọt ánh sáng vào, đủ để phân biệt tường và nền. Nhưng càng đi sâu, màu đen của Hắc Nham càng nuốt mất đường nét. Hàn Dạ Minh ra hiệu chậm lại khi phía trước có tiếng người, bốn người lập tức ép sát vào vách.

Một bóng canh đi ngang qua lối giao phía trước, không hề nhìn về phía khe hẹp. Người đó đi rất tự nhiên, chứng tỏ đây không phải nơi Hắc Nham đang đề phòng có kẻ xâm nhập. Báo động của chúng nằm ngoài núi, nơi chúng tin đồng bọn của Tử Y đang lẩn trốn.

Bóng người khuất. Hàn Dạ Minh đợi thêm một nhịp rồi mới đi tiếp.

Tĩnh Y theo sau ba người với sự im lặng gần như gượng ép. Nàng không phải người kém thân pháp trong số các đệ tử. Nhưng ở một nơi mà mỗi hạt sỏi đều có thể biến thành tiếng chuông, sự căng thẳng làm cơ thể trở nên nặng hơn bình thường.

Tại một chỗ nền dốc, mũi giày Tĩnh Y chạm vào viên đá nhỏ. Viên đá vừa nhúc nhích, bàn tay Trương Mặc Vũ đã đặt xuống trước nó. Nàng giữ viên đá lại bằng hai ngón tay, không quay đầu. Tĩnh Y khựng một chút rồi gật nhẹ; cả nhóm tiếp tục đi.

Đến chỗ hành lang tách đôi, Ngụy Sương Dao quỳ xuống nhìn nền. Một nhánh có nhiều bụi đất hơn. Nhánh còn lại sạch hơn, nhưng sạch theo kiểu bị giẫm thường xuyên.

Nàng chỉ nhánh thứ hai.

Hàn Dạ Minh không lập tức đi. Anh áp tai vào vách, nghe một lúc rồi mới ra hiệu.

Bốn người rẽ.

Càng vào trong, tiếng động của sơn trại càng bị những lớp đá cắt vụn. Có lúc họ nghe tiếng người ở rất gần nhưng không biết nằm trên hành lang nào. Có lúc nghe tiếng kéo vật nặng vọng lên từ bên dưới. Có lúc chỉ còn tiếng gió đi qua những khe không nhìn thấy.

Họ không có bản đồ, nhưng lối phụ đã cho họ một thứ quan trọng hơn: một tuyến đủ kín để đi tới vùng giam giữ mà chưa cần bước qua những khoảng sân lớn.

Tĩnh Y bắt đầu nhìn thấy dấu hiệu của khu giam trước khi thấy cửa.

Những móc sắt đóng vào vách. Những đoạn hành lang không có cửa phòng ở. Mùi ẩm lạnh. Dấu chân người canh lặp đi lặp lại trên cùng một tuyến.

Nàng nuốt khan. Hàn Dạ Minh nhìn nàng, chỉ một lần. Tĩnh Y gật đầu, ý nói mình vẫn ổn, rồi cả nhóm đi tiếp.

Ở một góc hẹp, Ngụy Sương Dao bất ngờ giơ tay. Có tiếng then cửa ở phía trước. Cả nhóm đứng im khi tiếng đá chạm nhau vang lên khô khốc.

Bên kia bức vách dày trước mặt, Tử Y cũng đã nghe đúng thứ âm thanh ấy nhiều lần và đang ngồi thẳng người trong bóng tối. Bốn người bên ngoài chỉ biết mình đã tới rất gần, nhưng “rất gần” vẫn chưa phải “tìm thấy”.

Họ phải chờ thêm một lượt người canh đi qua, rồi men theo mép hành lang đến một dãy cửa thấp. Không cửa nào ghi tên. Không có dấu hiệu nào nói người họ tìm đang ở sau cánh nào.

Tĩnh Y định tiến lên nhưng Hàn Dạ Minh chặn lại bằng một bàn tay. Có tiếng bước chân từ đầu kia.

Cả bốn lùi vào khoảng lõm giữa hai vách đá. Chỗ ấy nông đến mức nếu người đi ngang quay đầu đúng lúc, họ sẽ bị nhìn thấy ngay.

Tiếng chân gần dần.

Tĩnh Y cảm giác được lưng mình chạm lạnh vào đá. Trương Mặc Vũ đứng phía ngoài cùng, thân người hơi nghiêng để che bớt khoảng trống. Ngụy Sương Dao không nhìn về phía kẻ đang tới, chỉ nhìn bóng đổ trên nền.

Bóng người dài ra rồi đi qua, không dừng. Không ai thở mạnh. Đến khi bóng ấy khuất hẳn, Hàn Dạ Minh mới buông tay khỏi chuôi kiếm. Không có kiếm nào được rút; họ tiếp tục.

Họ tiếp tục.

Một cánh cửa, rồi hai, rồi ba. Tĩnh Y ghé mắt qua một khe nhỏ, chỉ thấy bóng tối. Cánh tiếp theo cũng vậy. Ở cánh kế tiếp, nàng nghe một tiếng động rất nhẹ từ bên trong, không phải tiếng gọi, chỉ là tiếng vạt áo chạm nền đá.

Tĩnh Y cúi thấp hơn. Qua khe hẹp, nàng thấy một phần gương mặt nghiêng trong bóng tối. Chỉ một phần, nhưng đủ.

Mắt Tĩnh Y lập tức đỏ lên, không phải vì khóc, mà vì toàn bộ hơi thở bị nén trong ngực đột ngột bật trở lại.

Nàng ghé sát khe cửa, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở.

“Tử Y.”

HỒI V: Một tiếng gọi sau vách đá

Lời kể của Tử Y:

Ta nghe tên mình. Không phải trong mơ, cũng không phải giọng người Hắc Nham. Ta đứng bật dậy nhanh đến mức đầu gối đụng vào nền đá. “Tử Y.” Lần thứ hai vẫn là giọng ấy.

Ta không biết phải diễn tả thế nào cảm giác khi đang ở một nơi mà mỗi cánh cửa đều thuộc về kẻ khác, rồi bỗng nghe một giọng quen lọt qua khe đá.

Ta chỉ biết trong một khoảnh khắc rất ngắn, tất cả những thứ ta đã cố giữ cho thật lạnh trong đầu bỗng nóng lên.

Ta bước tới cửa.

Qua khe nhỏ, ta thấy mắt Cù Tĩnh Y.

Ta suýt bật cười, không phải vì chuyện gì buồn cười, chỉ vì trong đầu bỗng hiện ra một ý nghĩ rất ngu: hóa ra bên ngoài chưa quên ta.

“Ta đây,” ta đáp. Tĩnh Y lập tức giơ một ngón tay lên môi, ta cũng im ngay.

Phía sau nàng còn ba người nữa. Hàn Dạ Minh, Ngụy Sương Dao và Trương Mặc Vũ. Ta không biết họ đã đi vào bằng đường nào. Họ cũng không thể biết ta đã bị chuyển qua những đâu.

Nhưng họ đang ở đây. Thế là đủ để bắt đầu. Tĩnh Y ghé sát hơn: “Có thương tích không?” “Không,” ta đáp.

Nàng nhắm mắt một nhịp rất ngắn, như thể vừa cởi được một nút thắt trong ngực.

Ta nói tiếp trước khi nàng hỏi thêm: “Không đứng lâu ở đây. Lối phía sau có người đổi vị trí. Khi hết tiếng chân mới mở.”

Tĩnh Y nhìn ta.

Ta chỉ sang phía trái của mình, dù biết nàng không thấy hết.

“Ta đã đi qua lối phụ khi chúng chuyển giam. Có thể ra gần sườn ngoài. Nhưng đừng hỏi ta cả đường bây giờ. Không có thời gian.”

Nàng gật đầu ngay.

Không ai hỏi ta vì sao biết, cũng không bắt ta kể từ đầu. Điều đó làm ta nhẹ hơn rất nhiều.

Ba người phía sau bắt đầu xử lý cửa. Ta lùi lại, cố nghe cả hai phía hành lang.

Hàn Dạ Minh đứng canh ngoài. Trương Mặc Vũ ghé sát then đá. Ngụy Sương Dao quan sát khe cửa và cách nó ăn vào rãnh bên cạnh.

Không ai có chìa khóa, ta cũng không. Nếu ta có chìa khóa thì có lẽ câu chuyện đã đỡ nhục hơn nhiều.

Ngụy Sương Dao ra hiệu gì đó. Trương Mặc Vũ đổi góc tay. Mũi kiếm được luồn vào khe rất hẹp bên mép then, không phải để chém, chỉ để nâng. Hai người làm chậm đến mức ta nghe rõ tiếng kim loại cọ đá từng chút một.

Ta nhìn Tĩnh Y. Nàng vẫn nhìn ta. Ta nhướng mày, nàng cũng nhướng mày. Ta rất muốn nói một câu gì đó thật hay, kiểu như người vừa được cứu khỏi ngục nên nói. Cuối cùng ta chỉ thì thầm: “Chậm.”

Tĩnh Y nhìn ta như muốn bóp cổ ta ngay tại chỗ. Ta thấy dễ chịu hẳn.

Then cửa nhấc lên.

Trương Mặc Vũ giữ nó không rơi xuống. Ngụy Sương Dao đẩy cánh cửa vừa đủ rộng để ta lách qua.

Khoảnh khắc chân bước khỏi gian đá, ta không thấy tự do mà thấy nguy hiểm. Tự do phải ở ngoài Hắc Nham; ở đây chỉ là đổi từ một cái lồng đóng kín sang một cái lồng có nhiều đường chạy hơn.

Hàn Dạ Minh quay lại nhìn ta: “Đi được chứ?” “Được,” ta đáp. Anh gật đầu: “Vậy đi.” Ta thích câu ấy. Không thương hại, không hỏi dài, không biến ta thành người phải được cõng ra ngoài.

Chúng ta bắt đầu rời khu giam.

Từ lúc đó, đường đi trở thành thứ duy nhất ta nghĩ tới.

Chỗ này rẽ, chỗ kia chờ; qua đoạn nền rỗng thì không bước sát tường vì tiếng vang lớn hơn, đến cửa phụ phải nghe tiếng người bên kia trước.

Ta không nói cho họ toàn bộ những gì mình biết. Không phải vì giấu. Chỉ vì trong một cuộc trốn khỏi sơn trại, kể chuyện dài là cách nhanh nhất để chết vì ngu.

Ta chỉ nói điều cần cho bước kế tiếp, và họ làm đúng.

Tĩnh Y đi gần ta nhất.

Có lúc nàng đưa tay giữ cánh tay ta khi cả nhóm vượt qua một đoạn dốc tối. Ta gạt ra ngay.

“Ta đi được.”

“Biết.” Nàng đáp. “Ta chỉ không muốn ngươi lại biến mất.”

Câu nói rất bình thường, nhưng ta không cãi nữa. Ta để tay nàng ở đó thêm một đoạn ngắn rồi tự bước tiếp. Tỷ muội sống chết với nhau đôi khi không cần nói câu gì lớn lao, chỉ cần người kia thật sự tới.

HỒI VI: Qua khe sáng

Từ khu giam trở ra, đội hình đổi khác. Tử Y đi giữa, Hàn Dạ Minh dẫn trước, Ngụy Sương Dao giữ khoảng giữa, Trương Mặc Vũ đi phía sau, còn Cù Tĩnh Y luôn ở vị trí có thể kéo Tử Y khuất vào vách ngay khi cần.

Không ai chạy. Trong một lối kín, chạy chỉ khiến tiếng chân đi trước cả người. Họ di chuyển nhanh bằng cách khác: không dừng ở những chỗ không cần dừng, không tranh luận ở những chỗ chỉ có một lựa chọn, không để nỗi gấp gáp biến thành cử động thừa.

Tử Y không biết con đường mà nhóm cứu đã dùng để vào. Nhóm cứu cũng không biết toàn bộ những gì nàng đã ghi nhớ khi bị chuyển giam. Hai mảnh hiểu biết chỉ chạm nhau ở từng đoạn ngắn.

Đến một ngã rẽ, Hàn Dạ Minh chỉ về trái. Tử Y lắc đầu ngay: “Không. Bên ấy dẫn gần tuyến canh.” Anh nhìn nàng một nhịp rồi đổi hướng, không hỏi thêm.

Đến một cửa thấp, Ngụy Sương Dao định áp tai vào nghe. Tử Y giữ tay nàng lại: “Cửa này khi mở sẽ cọ đá. Chờ tiếng động phía trên.” Cả nhóm đứng yên.

Một lát sau, ở đâu đó phía cao hơn vang lên tiếng vật nặng bị kéo. Tử Y gật.

Trương Mặc Vũ mở cửa đúng lúc tiếng động kia che mất tiếng ma sát nhỏ dưới tay.

Không một ai nói lời khen; cả nhóm chỉ tiếp tục đi.

Đó chính là cách lòng tin hình thành trong một cuộc cứu người. Không phải từ lời thề. Từ việc một người nói “dừng”, ba người còn lại thật sự dừng. Một người chỉ đường, người khác không hỏi những câu vô ích. Một người chậm lại, người phía sau không bỏ mặc.

Tĩnh Y là người gặp khó khăn nhất trong việc giữ nhịp im lặng đều đặn.

Không phải vì nàng muốn quay đầu. Trái lại, nàng luôn ép mình ở gần Tử Y hơn mức cần thiết. Khi đường hẹp, điều đó khiến bước chân nàng bị bó lại. Có lần gót giày nàng quệt qua một mảnh đá vụn.

Tử Y lập tức giữ cổ tay nàng. Viên đá chỉ dịch đi một chút. Tĩnh Y nhìn xuống, Tử Y nhìn nàng, không ai nói gì. Phía trước, Hàn Dạ Minh đã dừng lại chờ; Ngụy Sương Dao lùi nửa bước để mở khoảng trống; Trương Mặc Vũ đưa tay đỡ mép vách cho cả hai đi qua. Không ai tỏ vẻ sốt ruột. Họ tự điều chỉnh quanh điểm yếu của nhau, như nước đổi dòng quanh đá.

Ra khỏi khu giam chưa phải ra khỏi Hắc Nham.

Đoạn nguy hiểm nhất là phần lối phụ sát sườn ngoài. Ở đó ánh sáng nhiều hơn, đồng nghĩa với ít bóng tối hơn để giấu người. Đồng thời các toán tuần tra ngoài núi vẫn đang quét tìm những kẻ mà chúng tin là đồng bọn của Tử Y.

Hàn Dạ Minh dừng ở khe cuối.

Phía ngoài có tiếng nói. Một tốp người đang đi ngang. Năm người ép sát vào đá, không biết tốp kia sẽ dừng hay đi tiếp.

Tử Y đứng giữa Tĩnh Y và Ngụy Sương Dao. Nàng không nhìn được phía ngoài, chỉ thấy một dải nắng mỏng đang nằm trên nền đá cách mũi chân mình không xa.

Dải nắng ấy giống hệt vệt sáng Tử Y đã thấy lúc bị chuyển giam. Chỉ khác một điều: lần trước nàng đi ngang qua nó với người của Hắc Nham ở hai bên, lần này bốn người Huyền Thiên Tông đứng quanh nàng.

Tiếng nói ngoài khe gần hơn. Một người cười, một người khác đáp lại, rồi tiếng bước chân dừng.

Tĩnh Y bất giác nín thở.

Tử Y nghiêng đầu nghe.

Có tiếng kim loại chạm vào đá, rồi một tiếng khạc nhổ. Một kẻ trong tốp dừng lại chỉ để chỉnh thứ gì đó trên người.

Khoảnh khắc ấy kéo dài đến khó chịu.

Trương Mặc Vũ đã đặt tay lên chuôi kiếm, Hàn Dạ Minh cũng vậy, nhưng không ai rút. Nếu bị phát hiện, họ sẽ phải mở đường mà đi; cho tới khi điều đó thật sự xảy ra, một thanh kiếm rời vỏ chỉ làm mọi chuyện tệ hơn.

Rồi tiếng bước chân lại chuyển động, xa dần. Ngụy Sương Dao nhìn Hàn Dạ Minh. Anh chờ thêm, đến khi âm thanh cuối cùng mất hẳn mới ra hiệu.

Năm người lần lượt lách qua khe. Ánh sáng xế chiều đập vào mắt Tử Y khiến nàng khựng lại nửa bước. Tĩnh Y tưởng nàng gặp chuyện, lập tức đưa tay.

Tử Y chỉ nheo mắt rồi nói nhỏ: “Sáng quá.” Tĩnh Y thở ra bằng mũi, vừa bực vừa nhẹ nhõm, rồi giục: “Còn chê được thì đi nhanh.” Lần đầu tiên từ khi vào Hắc Nham, Tử Y cười thật.

Họ không đi thẳng về điểm ẩn mới.

Hàn Dạ Minh dẫn cả nhóm vòng qua một rãnh đá khô, men dưới tầng cây thấp rồi đổi hướng thêm lần nữa để tránh tạo một đường thẳng từ lối phụ tới nơi Tạ trưởng lão đang chờ. Tử Y không hỏi. Nàng hiểu lý do ngay khi nhìn cách họ xóa dấu ở những đoạn đất mềm.

Đến gần điểm hội quân, Trương Mặc Vũ ra hiệu dừng. Có người phía trước. Tĩnh Y nhìn sang nàng. Mặc Vũ lắng nghe một chút rồi mới thả lỏng vai, khẽ nói: “Người mình.”

Tử Y chưa kịp nhìn thấy ai thì phía sau một mỏm đá, Tạ trưởng lão đã bước ra. Ông không chạy tới, cũng không gọi lớn, chỉ đứng đó, ánh mắt lướt từ Hàn Dạ Minh sang Ngụy Sương Dao, Trương Mặc Vũ, Cù Tĩnh Y, rồi dừng ở Tử Y. Một hơi thở rất khẽ rời khỏi lồng ngực ông.

Tạ trưởng lão gọi khẽ: “Tử Y.” Nàng chắp tay: “Đệ tử khiến trưởng lão phải nhọc lòng.” Ông hỏi: “Có thương tích?” Tử Y đáp: “Không.”

Ông gật đầu, chỉ một cái gật, nhưng những đệ tử đứng quanh đều cảm thấy sợi dây căng suốt từ sáng tới giờ cuối cùng đã chùng xuống một chút.

Tạ trưởng lão nhìn bốn người vừa trở về.

Tạ trưởng lão hỏi: “Có bị phát hiện không?” Hàn Dạ Minh đáp: “Không, trưởng lão.” Ông hỏi tiếp: “Có giao chiến?” Hàn Dạ Minh đáp: “Không.” Tạ trưởng lão gật đầu: “Được.”

Ông không khen họ gan dạ. Không khen việc vào sâu đến đâu. Với ông, điều đáng giá nhất chính là bốn người đã vào được và năm người đã trở ra mà không khiến Hắc Nham biết có kẻ chạm tới khu giam.

Tề Vân Khởi đi tới gần. Cậu nhìn Tử Y từ đầu tới chân như để xác nhận lời “không thương tích” vừa rồi là thật, sau đó mới cười: “Còn sống thật.” Tử Y nhìn cậu: “Ngươi thất vọng à?” Tề Vân Khởi bật cười: “Ta chỉ đang nghĩ người bị bắt mà miệng vẫn thế này thì chắc Hắc Nham cũng mệt.”

Vài tiếng cười bật ra, nhỏ và ngắn. Không ai dám cười lớn, bởi họ vẫn đang ở vùng ngoài Hắc Nham.

Tạ trưởng lão để tiếng cười ấy tồn tại đúng một lát rồi giơ tay.

Cả nhóm lập tức yên.

“Chuyện chưa xong.”

Ông quay nhìn về phía sơn trại, nơi bóng núi đang kéo dài theo ánh chiều.

“Con tin Đỗ Ngọc Lan vẫn ở trong đó. Pháp bảo Bích Huyền Định Mạch Bàn cũng chưa lấy lại.”

Không ai nói gì.

Tạ trưởng lão tiếp tục: “Hôm nay dừng ở đây. Chúng ta đã có một đường vào. Đừng vì vừa thành công một lần mà tưởng Hắc Nham sẽ để nguyên cánh cửa cho lần sau.”

Ông nhìn sang Tử Y.

“Những gì ngươi biết, chỉ nói phần cần cho người cần biết. Nghỉ trước.”

Tử Y chắp tay. “Vâng.”

Tĩnh Y đứng cạnh nàng, không nói.

Hàn Dạ Minh cùng Ngụy Sương Dao và Trương Mặc Vũ lùi sang một bên. Sau quãng đường vừa rồi, giữa bốn người không có lời thề kết nghĩa, cũng không có nghi thức nào. Nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, thứ còn lại đã khác lúc xuất phát.

Họ đã cùng bước vào một nơi không ai được phép gây tiếng động, cùng kéo một người ra và cùng trở về.

HỒI VII: Khi bóng núi khép lại

Trời tối chậm trên Hắc Nham. Ánh nắng cuối ngày còn bám trên những đỉnh đá cao, trong khi các khe sâu bên dưới đã chuyển thành một màu đen đặc. Đội của Tạ trưởng lão không nhóm lửa. Mọi người tản trong khoảng lõm tự nhiên của sườn núi, ăn uống rất ít và nói chuyện còn ít hơn.

Tử Y ngồi tựa một tảng đá, lần đầu tiên sau nhiều ngày có thể nhìn lên trời mà không phải qua khe cửa. Tĩnh Y ngồi cách nàng một khoảng vừa phải. Một lúc lâu, không ai nói gì.

Cuối cùng Tĩnh Y lên tiếng: “Ngươi có biết ta đã nghĩ gì khi không thấy ngươi không?” Tử Y quay sang: “Rằng ta đang ăn ngon ngủ kỹ trong Hắc Nham?” Tĩnh Y nhìn nàng chằm chằm. Tử Y bật cười, giơ hai tay đầu hàng: “Được rồi. Ta biết.” Tĩnh Y chỉ đáp: “Ngươi không biết.” Giọng nàng không lớn, không trách móc, chỉ mệt.

Tử Y im một chút rồi không hỏi thêm. Có những điều giữa bằng hữu thân thiết không nhất thiết phải nói cho thành câu. Tĩnh Y đã đi vào, đó là câu trả lời rõ nhất.

Tử Y nghiêng vai chạm nhẹ vào vai nàng: “Ta nợ ngươi một lần.” Tĩnh Y lắc đầu: “Không phải một mình ta.” Nàng nhìn về phía Hàn Dạ Minh, Ngụy Sương Dao và Trương Mặc Vũ đang ngồi ở phía khác của hõm đá. Tử Y cũng nhìn theo: “Ta biết.”

Nàng đứng dậy, đi tới ba người kia.

Hàn Dạ Minh ngẩng lên trước.

Tử Y chắp tay, không làm đại lễ, chỉ cúi người thật sự nghiêm túc.

Tử Y nói: “Chuyện hôm nay, ta nhớ.” Ngụy Sương Dao khẽ nghiêng đầu: “Đừng nhớ để rồi lần sau lại tự chui vào.” Tử Y bật cười: “Ngươi nói chuyện khó nghe thật.” Ngụy Sương Dao đáp: “Còn hơn để ngươi quên.” Trương Mặc Vũ ngồi bên cạnh chỉ nói: “Ra được là tốt.” Hàn Dạ Minh gật đầu: “Việc còn lại để ngày mai tính.”

Không ai kể công.

Chính vì thế, Tử Y càng nhớ.

Ở phía ngoài, Tạ trưởng lão vẫn đứng một mình trên mỏm đá thấp. Ông nhìn về Hắc Nham rất lâu.

Sơn trại chưa hề náo loạn. Không có tiếng chuông dồn, không có đuốc chạy thành hàng, không có dấu hiệu cho thấy đối phương đã biết một tù nhân vừa biến mất khỏi khu giam. Đó là điều tốt, nhưng không ai ngây thơ đến mức tin sự yên tĩnh ấy sẽ kéo dài. Khi Hắc Nham phát hiện Tử Y không còn ở đó, người canh, cửa ngõ và những khe đá từng bị bỏ qua đều có thể đổi khác.

Tạ trưởng lão quay về.

Tạ trưởng lão quay về: “Đêm nay rời thêm một đoạn.” Khương Vân Sách đứng lên: “Vâng, trưởng lão.” Tạ trưởng lão dặn: “Không để lại dấu.” Khương Vân Sách chắp tay: “Đệ tử hiểu.”

Mọi người bắt đầu thu dọn những thứ ít ỏi đã mang ra.

Tử Y đứng giữa họ, không còn là một cái tên bị bỏ lại phía trong Hắc Nham nữa. Nhưng cuộc cứu viện hôm nay không làm ngọn núi nhẹ đi; nó chỉ lấy lại được một người.

Phía sau những vách đá đen, con tin Đỗ Ngọc Lan vẫn chưa được đưa ra. Pháp bảo Bích Huyền Định Mạch Bàn vẫn còn trong tay Hắc Nham. Trại chủ Mạc Trọng Sơn vẫn ở đó, như một thanh đao chưa rời vỏ nhưng không ai quên nó tồn tại.

Giữa hai phía giờ đã có thêm một điều mới: một lối phụ từng được đi qua, một cánh cửa từng được mở, một con đường từng đưa người sống trở về.

Khi nhóm của Tạ trưởng lão rời khỏi hõm đá, bóng tối đã phủ kín chân núi.

Họ đi thành từng khoảng, không ai quay lại quá lâu.

Chỉ Tử Y, trước khi khuất sau một vách đá, dừng đúng một nhịp. Nàng nhìn về phía Hắc Nham rồi quay đi.

Cánh cửa vừa mở hôm nay chỉ đủ để một người trở về.

Hắc Nham vẫn chưa trả hết những gì nó đang giữ.

./.

0
Ủng hộ tác giả Sang Huỳnh Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ cho mình một ly cafe nhé ! Xin cảm ơn rất nhiều.