Trường Thiên Tiên Hiệp

Chương 89: Dược Khu Tiên Phủ

Đăng: 28/10/2026 08:04 3,855 từ 24 lượt đọc

HỒI 1: Dược khu thức giấc

◆

Cánh cửa đá vừa mở, Tăng Tử Y đã khựng lại.

Hương linh thảo ùa ra khiến nàng ngạc nhiên. Khu dược viên trước mắt đã thay đổi quá nhiều so với lần nàng đặt chân đến đây gần bốn năm trước.

Những khóm cây ngày ấy còn lưa thưa nụ nay đã nở hoa rực rỡ. Dọc lối đá, linh quả chín mọng trĩu cành; bên hồ, những đóa hoa xanh nhạt ánh lên từng đường gân bạc. Xa hơn, cả giàn dây leo tím đang đung đưa trong gió, tỏa hương thơm dìu dịu.

“Ồ! Đã lớn đến thế này rồi sao?”

Tử Y bước nhanh vào vườn, hết nhìn bên trái lại ngó sang bên phải. Nàng nhớ rõ nhiều cây trước kia còn bé đến mức gần như bị cỏ dại che khuất, vậy mà giờ đây đã kết thành từng chùm quả óng ánh.

Nàng đưa tay định hái một quả màu hổ phách, nhưng chợt dừng lại.

“Khoan đã… thứ này hái lúc nào mới tốt nhỉ?”

Tử Y nghiêng đầu ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng đành thu tay.

Kiếm pháp và thân pháp thì nàng còn có thể tự tin đôi phần. Nhưng đứng trước cả vườn linh thảo quý hiếm, nàng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Một gương mặt lập tức hiện lên trong đầu.

“Phải rồi! Tĩnh Y!”

Nghĩ đến nghĩa muội vốn say mê dược đạo, Tử Y không nhịn được mỉm cười. Nếu được nhìn thấy khu vườn này, chẳng biết Tĩnh Y sẽ vui đến mức nào!

Nàng nhìn quanh thêm một lượt, ghi nhớ những luống cây đã ra hoa kết quả, rồi lập tức quay ra khỏi dược khu.

◆

Tả sứ đang ở gần thông đạo thì thấy Tử Y bước tới, nét mặt đầy hứng khởi.

“Có chuyện gì mà vui vẻ thế?”

“Tả sứ! Dược khu đã đến mùa thu hoạch rồi!”

“Nhiều linh thảo đã trưởng thành sao?”

“Rất nhiều! Có thứ ta còn chẳng nhận ra. Ta muốn đưa Tĩnh Y tới xem.”

Nghe đến đó, Tả sứ thoáng trầm ngâm.

“Ngươi biết tiên phủ này không thể tùy tiện tiết lộ.”

“Ta biết.” Tử Y gật đầu. “Nhưng chúng ta đâu ai tinh thông dược đạo. Nếu cứ để linh quả chín rồi rụng, hoa nở rồi tàn thì đáng tiếc lắm. Tĩnh Y hiểu những thứ này hơn ta nhiều. Muội ấy có thể chọn linh dược thích hợp mang về Dược Cốc luyện đan, chữa thương cho đồng môn.”

“Ngươi tin nàng ấy giữ được bí mật?”

“Tất nhiên!” Tử Y đáp ngay, rồi nghiêm túc hơn. “Ta sẽ dặn kỹ. Chỉ đưa một mình muội ấy vào, tuyệt đối không để lộ vị trí tiên phủ.”

Tả sứ nhìn nàng một lúc, cuối cùng gật đầu.

“Được. Nhưng phải nhớ, thứ chưa nhận rõ thì không động đến. Thu hái cũng phải giữ lại căn gốc, không được làm tổn hại dược khu.”

“Tĩnh Y nhất định còn cẩn thận hơn ta!”

“Ta chỉ e hai người thấy nhiều linh dược quá, vui đến quên cả lời dặn.”

Tử Y bật cười.

“Vậy Tả sứ cứ yên tâm. Ta sẽ nhắc muội ấy.”

“Còn một điều. Những gì mang về phải được sử dụng xứng đáng, không được để lọt ra ngoài.”

“Ta nhớ rồi!”

Được chấp thuận, Tử Y vui vẻ chắp tay cáo từ.

Nàng đã nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt của Tĩnh Y khi cánh cửa dược khu mở ra trước mắt nghĩa muội.

Lần này, chắc chắn người vui nhất không phải nàng.

HỒI 2: Qua tầng mây

◆

Rời chỗ Tả sứ, Tử Y theo lối cũ ra khỏi tiên phủ. Đến khoảng đá khuất dưới chân tuyệt bích, nàng dừng lại, khẽ khép mắt.

Thần thức của nàng vượt qua những rặng núi xa, hướng về Huyền Thiên Tông.

“Thanh Vũ, ngươi có nghe thấy ta không?”

Trong sân Thân Pháp Viện, Thanh Vũ đang đậu nghỉ trên một bệ đá. Nghe tiếng Tử Y vang lên trong thức hải, linh cầm cổ mở mắt, khẽ nghiêng đầu.

“Ta có việc muốn nhờ ngươi. Hãy sang Dược Cốc đón Tĩnh Y, đưa muội ấy đến chỗ ta ở đáy tuyệt bích. Nhưng chuyện này phải tuyệt mật. Đừng để người ngoài biết điểm đến, càng không được để ai theo dấu.”

Một ý niệm bình thản đáp lại. Tử Y biết Thanh Vũ đã hiểu.

Nàng chuyển thần thức sang nghĩa muội.

“Tĩnh Y, muội có đang ở Dược Cốc không?”

⁂

Trong gian phòng chứa dược liệu, Tĩnh Y đang ghi chú vào một cuốn sổ mỏng. Nghe giọng tỷ tỷ bất ngờ vang lên trong thức hải, nàng ngẩng đầu, nét mặt lập tức tươi sáng.

Nàng lấy mảnh tín ngọc Tử Y đã tặng từ trước, rót linh lực vào rồi đáp:

“Tử Y tỷ, muội đây. Tỷ tìm muội có chuyện gì vậy?”

“Ta gặp được một dược khu có rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Một số linh thảo đã nở hoa, kết quả; có lẽ đến lúc thu hái. Ta muốn muội đến xem giúp.”

Tĩnh Y lập tức khép sổ.

“Có nhiều đến thế sao? Tỷ đã nhận ra được những loại nào?”

“Nếu ta biết rõ, cần gì làm phiền người Dược Cốc như muội?”

Giọng Tử Y mang theo ý cười. Tĩnh Y cũng bật cười, nhưng chỉ một thoáng sau đã hỏi dồn về hình dáng hoa, sắc lá, độ chín của quả. Những câu hỏi ấy khiến Tử Y càng chắc mình tìm đúng người.

“Muội cứ mang theo dược cụ, hộp giữ linh tính và những thứ cần thiết. Thanh Vũ sẽ sang đón. Đến nơi rồi muội tự xem sẽ rõ.”

“Thanh Vũ tiền bối?”

“Ừ. Muội cứ lên lưng Thanh Vũ. Ta đang đợi dưới chân tuyệt bích.”

Tĩnh Y im lặng một nhịp, rồi đáp:

“Vâng. Muội chuẩn bị ngay.”

“Tĩnh Y, còn một điều.” Giọng Tử Y trầm xuống. “Chuyện này cơ mật. Muội đừng nói với bất kỳ ai trong Dược Cốc, kể cả người quen thân. Ta sẽ giải thích khi gặp.”

Tĩnh Y nắm chặt tín ngọc, nghiêm túc hồi âm:

“Tỷ yên tâm. Muội hiểu.”

Linh quang trên mặt ngọc dần lắng. Tĩnh Y cất sổ, lần lượt kiểm lại dược đao, những hộp ngọc nhỏ và các dụng cụ thu hái. Nàng làm việc nhanh nhẹn, nhưng trong lúc buộc gọn tay áo, ý nghĩ phải tự mình ngồi trên lưng Thanh Vũ khiến động tác hơi chậm lại.

Nàng đã thấy Tử Y cưỡi Thanh Vũ bay đi bay về không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức hình ảnh ấy trở nên quen thuộc như một phần sinh hoạt thường ngày ở tông môn. Nhưng nhìn tỷ tỷ ung dung trên lưng linh cầm là một chuyện; đến lượt mình được vị linh cầm cổ đã sống hàng trăm năm đưa đi lại là chuyện khác.

Tĩnh Y khẽ thở ra, tự nhủ chẳng có gì đáng ngại. Dẫu sao, nàng cũng đã là tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong.

Thế mà lúc chỉnh lại túi dược bên hông, nàng vẫn kiểm tra nút buộc thêm một lần.

⁂

Từ sân Thân Pháp Viện, Thanh Vũ dang cánh bay sang Dược Cốc. Chẳng bao lâu, bóng linh cầm đã hạ xuống khoảng sân vắng nơi Tĩnh Y đợi sẵn.

“Thanh Vũ tiền bối.”

Tĩnh Y bước tới, khẽ cúi người hành lễ.

Thanh Vũ nhìn nàng một lúc, đôi mắt sắc sáng nhưng không có vẻ thúc giục. Rồi linh cầm hạ thấp thân mình, nghiêng một bên cánh ra phía trước, ý bảo nàng lên lưng.

Tĩnh Y tiến lại gần. Nàng đã biết Thanh Vũ từ lâu, nhưng đứng sát bộ lông vũ dày cùng đôi cánh rộng ấy, nàng mới cảm nhận rõ khí thế của một linh cầm cổ.

“Tiền bối… vãn bối ngồi ở đây được chứ?”

Thanh Vũ khẽ gật đầu.

Tĩnh Y cẩn thận trèo lên, chọn chỗ ngồi vững giữa những lớp lông xếp khít. Nàng đặt hai tay xuống trước mặt, rồi lại ngần ngại vì sợ vô ý nắm đau những sợi lông vũ.

Thanh Vũ ngoảnh đầu nhìn động tác dè dặt ấy. Ánh mắt linh cầm thoáng ánh lên vẻ đắc ý, tựa hồ thấy thú vị khi một cô nương vốn lanh lợi trước dược liệu giờ lại lễ phép đến mức chẳng biết nên đặt tay vào đâu.

Nó khẽ nghiêng đầu ra hiệu.

Tĩnh Y hiểu ý, bám chắc vào lớp lông trước mặt.

“Làm phiền tiền bối. Xin người… bay vững một chút.”

Thanh Vũ ngẩng cao đầu, cất một tiếng kêu trầm, rồi từ tốn mở cánh.

Gió nâng thân chim khỏi mặt đất. Tĩnh Y thoáng căng người, song Thanh Vũ bay rất ổn định. Khi những mái nhà và lối đi của Huyền Thiên Tông lùi xuống phía sau, linh cầm mới tăng dần tốc độ, hướng về những dãy núi xa.

Lúc đầu, Tĩnh Y chỉ dám nhìn thẳng. Gió lướt bên tai, cảnh sắc bên dưới chuyển động mau đến mức nàng không quen. Một tay nàng siết vào lớp lông vũ; tay còn lại giữ chặt túi dược.

Nhưng qua một quãng, nàng nhận ra dù bay nhanh, thân Thanh Vũ gần như không hề chòng chành. Đôi cánh lớn nâng đỡ từng luồng gió một cách nhẹ nhàng. Những sườn núi phủ rừng xanh nối nhau trải rộng, khe suối dưới sâu chỉ còn như một dải bạc mảnh.

Sự hồi hộp dần nhường chỗ cho thích thú.

“Thảo nào Tử Y tỷ thích cưỡi Thanh Vũ tiền bối đến vậy…” nàng khe khẽ nói.

Thanh Vũ hơi ngoảnh đầu. Đợi Tĩnh Y ngồi thẳng hơn, linh cầm mới nghiêng cánh, vạch một vòng lượn mềm mại qua khoảng trời thoáng đãng.

Cả đường chân trời chợt nghiêng đi.

Tĩnh Y giật mình, vội bám chặt. Chưa kịp hoàn hồn, nàng đã thấy Thanh Vũ đổi cánh, lượn nhẹ sang phía ngược lại. Hai động tác đều êm ái, không hề có chút nguy hiểm; vậy mà đối với người lần đầu cưỡi linh cầm, cảm giác mặt đất như nghiêng qua nghiêng lại đủ khiến tim đập nhanh hơn.

“Tiền bối!” Tĩnh Y cố giữ giọng bình tĩnh. “Chúng ta… có thể bay thẳng được không?”

Thanh Vũ lập tức lấy lại đường bay bằng phẳng. Nó quay đầu nhìn nàng, trong mắt ánh lên nét hài lòng kín đáo, như một vị trưởng bối vừa thử xem hậu bối có đủ gan ngắm trời cao hay không.

Tĩnh Y nhìn đôi mắt ấy, bỗng hiểu ra.

“Tiền bối vừa thử gan vãn bối đấy ư?”

Thanh Vũ cất một tiếng kêu trầm, không hẳn nhận, cũng chẳng hẳn chối.

Tĩnh Y ngượng ngùng vuốt lại tay áo bị gió thổi xô lệch.

“Nếu tiền bối khảo nghiệm cách nhận biết linh thảo, vãn bối còn có thể đáp đôi lời. Chứ khảo nghiệm giữa trời cao thế này…”

Nàng bỏ lửng câu nói, lặng lẽ bám chắc hơn.

Thanh Vũ không lượn thêm nữa. Đường bay lại thẳng và êm, chỉ thỉnh thoảng nhè nhẹ nâng lên theo những luồng gió núi. Thấy vậy, Tĩnh Y dần thả lỏng. Nàng ngắm những đỉnh núi trôi về phía sau, rồi không nhịn được mà mỉm cười.

“Đa tạ tiền bối đã nương tay.”

Thanh Vũ khẽ ngẩng đầu. Dáng vẻ ung dung ấy khiến Tĩnh Y càng tin rằng hai vòng lượn vừa rồi đều nằm trong sự tính toán của linh cầm cổ, chứ chẳng phải trò đùa bốc đồng.

Quãng đường còn lại, nàng không chỉ bớt sợ mà còn bắt đầu chú ý đến những vùng cây cỏ dưới chân núi. Có lần, trông thấy một mảng rừng mang sắc lá khác thường, nàng suýt buột miệng hỏi tên loài thảo mộc ở đó, rồi chợt nhớ Thanh Vũ đang đưa mình đến một nơi còn nhiều điều đáng xem hơn.

Nghĩ đến kỳ hoa dị thảo Tử Y nhắc tới, đôi mắt nàng lại sáng lên.

⁂

Dưới chân tuyệt bích, Tử Y chờ bên khoảng đá khuất.

Thanh Vũ từ trên cao hạ dần độ cao, lượn tránh vách núi rồi đáp xuống nhẹ nhàng. Tĩnh Y đợi đôi cánh hoàn toàn khép lại mới cẩn thận xuống lưng chim. Vừa đặt chân lên nền đá, nàng liền chỉnh lại đai áo và búi tóc, cố giữ vẻ ung dung.

“Tĩnh Y!” Tử Y bước tới. “Muội đi đường có thuận lợi không?”

“Thuận lợi ạ.” Tĩnh Y đáp rất nhanh.

Nhưng ngay sau đó, nàng nhìn Thanh Vũ, ánh mắt pha chút bất đắc dĩ.

“Tỷ tỷ, Thanh Vũ tiền bối quả nhiên phi hành thần diệu. Có điều… giữa đường, tiền bối còn tiện thể khảo nghiệm lòng can đảm của muội.”

Tử Y đưa mắt sang linh cầm.

Thanh Vũ đứng thẳng, ánh mắt bình thản. Chỉ có cái ngẩng đầu hơi cao hơn thường ngày như để lộ một chút tự đắc.

Tử Y hiểu ra, không nhịn được cười.

“Vậy muội qua được khảo nghiệm chứ?”

Tĩnh Y ngẫm nghĩ, rồi đáp nhỏ:

“Muội không ngã xuống. Chắc cũng miễn cưỡng xem như qua.”

Tử Y bật cười. Thanh Vũ khẽ cất một tiếng kêu trầm, nghe như lời tán thưởng.

Tĩnh Y nhìn hai người, bất giác cũng phì cười. Bao nhiêu hồi hộp trên đường như tan hết.

Tử Y đến gần Thanh Vũ, khẽ nói lời cảm tạ. Linh cầm nghiêng đầu đáp lại, rồi tìm một mỏm đá kín gió gần đó đậu nghỉ. Nó không theo hai tỷ muội vào lối nhỏ khuất sau vách.

“Đi thôi,” Tử Y nói với nghĩa muội, giọng nhỏ lại. “Nhớ lời ta dặn. Từ đây, muội phải giữ kín những gì trông thấy.”

Tĩnh Y nhìn vẻ nghiêm túc của tỷ tỷ, cũng thu nụ cười.

“Muội nhớ.”

Theo chân Tử Y, nàng đi qua lối vào tiên phủ. Những vách đá lạnh lẽo dần nhường chỗ cho hành lang sáng dịu bởi linh đăng. Tĩnh Y đưa mắt nhìn quanh, muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng thấy Tử Y vẫn bước tiếp, nàng kiềm lại, lặng lẽ theo sau.

Đến trước cánh cửa đá khắc hình cành lá, Tử Y dừng bước.

“Dược khu ở phía sau cánh cửa này.”

Nàng đưa tay đẩy cửa.

Hương thảo mộc thoảng ra, ban đầu chỉ là một làn hương nhè nhẹ, sau đó dâng lên cùng luồng linh khí trong trẻo. Những luống cây nối dài theo thế đất, hoa xanh trong suốt nghiêng trên mặt hồ, quả hổ phách ẩn dưới những tán lá đỏ sẫm. Xa hơn, dây leo tím buông từng chùm hoa hình chuông và những cụm nấm mỏng phát sáng dưới gốc cây.

Tĩnh Y đứng sững.

Là người Dược Cốc, nàng vốn quen nhìn linh thảo. Nhưng trước mắt nàng, nhiều loại cây mang hình thái mà ngay cả những sách dược nàng từng đọc cũng chỉ mô tả đôi dòng, có loại lại hoàn toàn xa lạ.

“Tử Y tỷ…” Nàng hạ thấp giọng, mắt vẫn nhìn vào vườn. “Tỷ nói nơi này có kỳ hoa dị thảo. Muội không ngờ…”

Nàng không nói hết câu, bởi một chùm quả óng ánh bên hồ vừa thu hút toàn bộ sự chú ý.

Tĩnh Y bước lên một bước, rồi tự dừng lại trước mép luống, cẩn thận không chạm vào bất cứ nhành lá nào. Nàng cúi xuống quan sát hình dáng hoa, gân lá và lớp sương đọng trên cuống, nét mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc.

“Có thể thu hái được chứ?” Tử Y hỏi.

“Muội cần xem kỹ từng loại.” Tĩnh Y đáp, rồi ngước lên. “Có những cây nhìn đã chín quả, nhưng chưa chắc phần quả là thứ nên lấy. Nếu hái sai lúc, e rằng uổng phí linh tính tích tụ bao năm.”

Tử Y nghe vậy càng yên tâm. Đó chính là điều nàng muốn có Tĩnh Y ở đây.

Nàng mỉm cười:

“Không vội. Muội cứ xem cho kỹ. Ta dẫn muội đi hết một vòng trước.”

Tĩnh Y gật đầu, nhưng chưa vội bước đi. Nàng nhìn lại cánh cửa đá vừa khép, nghĩ đến lời căn dặn giữ bí mật của tỷ tỷ, rồi nhìn khu dược viên trải rộng trước mắt.

Một nơi quý giá như thế này, quả thật không thể để người ngoài tùy tiện biết đến.

Nàng siết nhẹ quai hộp ngọc bên hông, hít vào một hơi mang đầy hương linh thảo.

“Đi thôi, tỷ tỷ. Lần này, muội nhất định phải xem thật cẩn thận.”

HỒI 3: Mùa linh dược

◆

Tĩnh Y đi theo Tử Y qua một vòng dược khu. Ban đầu nàng còn giữ vẻ điềm tĩnh của một đệ tử Dược Cốc, nhưng càng nhìn, đôi mắt càng sáng rỡ.

“Tử Y tỷ, đây thật sự là nơi tỷ vừa phát hiện sao?”

“Tỷ đã biết khu vườn này từ lâu. Chỉ không ngờ mấy năm qua lại có nhiều linh thảo trưởng thành đến vậy.”

Tĩnh Y nhìn những chùm linh quả óng ánh bên hồ, rồi quay sang một vạt hoa đang tỏa hương dưới giàn đá.

“Có những thứ muội chỉ từng thấy trong dược phổ. Ở Dược Cốc, muốn tìm đủ nguyên liệu cho một lò đan cao cấp, nhiều khi phải chờ hết mùa này sang mùa khác. Vậy mà ở đây…”

Nàng bỏ dở câu nói, không giấu nổi nụ cười.

Tử Y khoanh tay, làm bộ nghiêm nghị:

“Muội cứ nhìn mãi như thế, đến tối e rằng vẫn chưa hái được gì.”

“Muội đang chọn những thứ đáng hái nhất đấy!”

Tĩnh Y lập tức mở túi trữ vật. Nàng lấy ra mấy hộp ngọc, trao cho Tử Y một chiếc rồi chỉ sang khóm linh thảo gần nhất.

“Những cành có quả chín kia có thể thu. Tỷ giúp muội giữ hộp, đừng động vào cây còn non.”

“Tuân lệnh Cù dược sư.”

“Tỷ lại trêu muội!”

Tiếng cười hai tỷ muội vang lên giữa khu vườn.

Tĩnh Y làm việc nhanh nhẹn hẳn. Nàng nhận ra những loại quen thuộc, lựa phần đã trưởng thành, cẩn thận giữ lại gốc và những cây còn non. Tử Y giúp nàng thu hái, bảo quản, rồi lần lượt cất các hộp ngọc vào túi trữ vật. Những loại chưa xác định được, Tĩnh Y chỉ ghi nhớ vị trí để sau này trở lại xem xét.

Chẳng bao lâu, số dược liệu thu được đã nhiều hơn Tĩnh Y dự tính lúc lên đường.

Nàng nâng một chiếc hộp ngọc, ngắm những linh quả nằm ngay ngắn bên trong, vẻ vui mừng chẳng khác gì trẻ nhỏ vừa được tặng món quà mong ước từ lâu.

“Tỷ tỷ, với những thứ này, muội có thể thử mấy phương đan mà trước giờ Dược Cốc vẫn thiếu nguyên liệu. Nếu thành công, nhất định sẽ có ích cho rất nhiều người trong tông môn.”

“Vậy thì công đưa muội đến đây chẳng uổng rồi.”

Tĩnh Y quay sang, nghiêm túc nói:

“Muội sẽ không để tỷ thất vọng.”

Tử Y mỉm cười. Nàng biết nghĩa muội mình một khi nhắc đến dược đạo thì hiếm khi nói lời qua loa.

⁂

Khi hai người mang những hộp dược liệu ra khỏi luống cây cuối cùng, Tả sứ đã đợi ở lối vào dược khu.

Tĩnh Y vội chắp tay hành lễ.

“Vãn bối Cù Tĩnh Y bái kiến Tả sứ.”

Tả sứ nhìn số hộp ngọc đã được niêm kín, rồi đưa mắt về phía khu vườn vẫn xanh tốt.

“Thu hoạch thế nào?”

Tĩnh Y cung kính đáp:

“Bẩm Tả sứ, vãn bối đã chọn được không ít linh dược đủ kỳ. Phần cây non và những loại chưa nhận rõ đều được giữ nguyên. Chỗ này có thể dùng để nghiên cứu và luyện chế đan dược; nếu mọi việc thuận lợi, sau này còn có thể thu hái thêm.”

Tả sứ khẽ gật đầu.

“Vậy là tốt. Nhưng ngươi phải nhớ lời Tử Y đã dặn. Nơi này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài.”

“Vãn bối hiểu. Dược liệu mang về sẽ do vãn bối tự bảo quản. Nếu cần nhờ người khác luyện chế, vãn bối sẽ xin phép trước, tuyệt không tiết lộ nguồn gốc.”

Tả sứ nhìn nàng thêm một thoáng, rồi nói:

“Đi đi. Mong rằng số linh thảo này thật sự giúp ích cho Dược Cốc.”

Tĩnh Y cúi đầu cảm tạ. Tử Y đưa nghĩa muội ra khỏi dược khu, men theo hành lang trở về lối ra tiên phủ.

⁂

Thanh Vũ vẫn đợi ở khoảng đá khuất dưới chân tuyệt bích.

Thấy hai người xuất hiện, linh cầm cổ ngẩng đầu. Tĩnh Y bước tới thi lễ, dáng vẻ tự nhiên hơn hẳn lúc được đón ở Dược Cốc.

“Lại phải phiền Thanh Vũ tiền bối một chuyến.”

Thanh Vũ hạ thấp thân mình cho nàng lên lưng. Tĩnh Y trèo lên, ôm chắc túi dược liệu trước ngực, rồi nhìn đôi cánh rộng bên dưới với vẻ vừa kính nể vừa dè chừng.

“Lần này vãn bối mang theo nhiều linh dược quý. Xin tiền bối… cứ bay thẳng là được ạ.”

Thanh Vũ ngoảnh đầu. Trong ánh mắt linh cầm thoáng hiện nét đắc ý quen thuộc, nhưng rồi nó chỉ khẽ gật, bình thản dang cánh.

Tử Y đứng dưới bật cười:

“Muội còn sợ hai vòng lượn ban nãy sao?”

“Muội không sợ!” Tĩnh Y đáp ngay, rồi nhỏ giọng thêm: “Chỉ là linh dược không chịu nổi khảo nghiệm của tiền bối đâu.”

Lần này đến Tử Y cũng cười thành tiếng.

Nàng bước đến gần, dặn dò:

“Về tới Dược Cốc, muội cứ chuyên tâm nghiên cứu. Có chuyện gì cần trao đổi thì dùng tín ngọc báo cho tỷ. Nhưng nhớ giữ kín nơi này.”

“Tỷ yên tâm. Đợi muội luyện được đan tốt, nhất định sẽ dành phần cho tỷ.”

“Ta chờ tin của muội.”

Thanh Vũ vỗ cánh, đưa Tĩnh Y rời khỏi khoảng đá. Nàng ngoái đầu vẫy tay với tỷ tỷ. Bóng linh cầm dần khuất sau những tầng mây, hướng về Huyền Thiên Tông.

Tử Y đứng nhìn thêm một lúc, trong lòng nhẹ nhõm. Khu dược viên bị bỏ quên bấy lâu cuối cùng đã có người biết trân trọng những gì nó nuôi dưỡng.

Nàng quay trở vào tiên phủ.

Qua ngã rẽ dẫn tới dược khu, Tử Y dừng chân. Phía trước còn những hành lang và cửa đá mà suốt mấy năm qua nàng chưa có dịp tìm hiểu đến tận cùng. Nàng đưa mắt nhìn một lối đi khác, khẽ mỉm cười rồi bước tới.

Tiên phủ rộng lớn này vẫn còn biết bao điều chờ nàng khám phá.

./.

0
Ủng hộ tác giả Sang Huỳnh Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ cho mình một ly cafe nhé ! Xin cảm ơn rất nhiều.