Trường Thiên Tiên Hiệp

Chương 105: Huyết Vụ Hàn Thạch

Đăng: 01/11/2026 20:50 3,391 từ 14 lượt đọc

HỒI 1: HUYẾT THUẬT CHIẾT PHONG

◆

...Một thiếu nữ bị đánh đến gần chết, vậy mà trong lúc hắn liên tục dồn ép, nàng vẫn tìm được cơ hội phế gần như hoàn toàn cánh tay phải của hắn.

Nghiêm Vô Dạ siết chặt tay trái.

Bên trong khí hải, chân nguyên bắt đầu chuyển động dữ dội.

Hắn đưa tay đặt lên ngực.

Một đạo huyết văn đen sẫm từ từ hiện ra dưới lớp áo.

Tử Y ngẩng đầu.

Nàng cảm nhận được khí tức quanh người đối thủ đang thay đổi.

Không còn là những đợt chân nguyên vận chuyển thông thường.

Huyết khí trong người Nghiêm Vô Dạ đang bị kéo về một chỗ, hòa lẫn với hắc khí từ khí hải.

Mặt hắn tái đi.

Nhưng linh áp quanh thân lại tăng mạnh.

Tử Y nắm chặt Hàn Nguyệt.

Nàng nhận ra hắn đang thi triển một loại bí thuật đốt tinh huyết.

Nghiêm Vô Dạ ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn đỏ sẫm.

“Bản tọa vốn không muốn dùng đến thứ này.”

Hắn chậm rãi nâng tay trái.

Huyết văn dưới ngực lan lên cổ, rồi chạy dọc nửa bên mặt.

Tử Y cố đứng dậy.

Chân phải vừa chịu lực, nàng đã đau đến khuỵu xuống.

Nàng chống Hàn Nguyệt, gượng đứng lần nữa.

Nghiêm Vô Dạ không tiến tới.

Hắn đưa hai ngón tay trái lên trước trán.

Một giọt tinh huyết đỏ thẫm từ giữa hai chân mày chậm rãi nổi ra, treo lơ lửng trong không trung.

Hắc khí trong khe núi lập tức cuộn về phía giọt máu ấy.

Tử Y nhìn thấy rõ đường vận hành của bí thuật qua Kiến Tâm.

Chân nguyên đang dồn tới.

Huyết khí cũng đang dồn tới.

Nhưng giữa những luồng lực chồng chéo ấy, có một khoảng rất hẹp nơi sức ép tạm thời giảm xuống mỗi lần tinh huyết xoay tròn.

Nàng hít vào một hơi.

Cơn đau trong ngực khiến hơi thở khựng lại.

Tử Y cắn chặt răng, dồn phần chân nguyên còn có thể vận chuyển vào Hàn Nguyệt.

Ánh bạc trên thân nhận dần sáng lên.

Không rực rỡ như những lần nàng thi triển Ngũ Chuyển Tất Sát khi còn sung sức.

Chỉ một đường sáng mảnh, lạnh lẽo, bám sát mép lưỡi thép.

Nghiêm Vô Dạ nhận ra biến hóa ấy.

Hắn lập tức thúc huyết thuật nhanh hơn.

Giọt tinh huyết nổ tung thành một vòng hắc quang.

Cả khe núi rung chuyển.

Tử Y nhấc chân trái.

Một bước.

Nàng lao vào khoảng trống vừa hiện ra giữa những luồng chân nguyên đang hội tụ.

Nghiêm Vô Dạ giật mình.

Hắn không ngờ nàng còn dám chủ động tiến tới.

Bàn tay trái lập tức đẩy xuống.

Huyết khí hóa thành một luồng sát mang khổng lồ, đánh thẳng vào thân ảnh tím.

Tử Y không đổi hướng.

Nàng nghiêng Hàn Nguyệt.

Ánh bạc xuyên qua mép sát mang, kéo thành một đường sáng lạnh dưới màn hắc khí đang đổ xuống.

Khoảng cách còn một trượng.

Nửa trượng.

Trong Kiến Tâm, nàng nhìn rõ điểm hội tụ của huyết thuật đang nằm ngay trước ngực Nghiêm Vô Dạ.

Nhưng cùng lúc ấy, bàn tay trái của hắn đã khép lại.

Toàn bộ hắc quang lập tức co về một điểm.

Tử Y nâng Hàn Nguyệt.

Nghiêm Vô Dạ đánh xuống.

ẦM!

Ánh bạc và huyết quang va nhau.

Mặt đất giữa hai người nứt toác, từng khối đá lớn bật lên khỏi nền khe núi.

Tử Y cảm thấy một luồng lực khủng khiếp ép thẳng vào cánh tay phải.

Hàn Nguyệt rung lên dữ dội.

Những kinh mạch đã rách nơi vai và sườn không chịu nổi sức ép, đồng loạt đau buốt.

Nàng nghiến răng, cố giữ cho lưỡi nhận không lệch khỏi đường sáng trước mặt.

Nghiêm Vô Dạ gầm lên, thúc thêm tinh huyết vào huyết thuật.

Hắc quang lập tức tràn xuống.

Đầu gối Tử Y khuỵu mạnh.

Nhưng mũi Hàn Nguyệt vẫn tiến thêm được một tấc.

Một tiếng rạn rất nhỏ vang lên giữa hai luồng chân nguyên.

Nghiêm Vô Dạ biến sắc.

Trên vòng huyết quang trước ngực hắn, một đường nứt mảnh vừa xuất hiện.

Tử Y nhìn thấy.

Nàng dồn nốt phần chân nguyên đang giữ nơi cổ tay vào mũi nhận.

Hàn Nguyệt chém xuống.

Một đường sáng bạc xuyên qua vết nứt.

Phập!

Máu bắn lên giữa hai người.

Nghiêm Vô Dạ gầm đau đớn, thân thể giật mạnh.

Nhưng bàn tay trái hắn cũng đã đánh tới.

Tử Y không kịp rút nhận.

Chưởng lực đập thẳng vào ngực nàng.

Ầm!

Thân ảnh tím bị đánh bật khỏi vòng huyết quang, văng qua một khoảng đá lớn rồi rơi xuống nền khe núi.

Hàn Nguyệt tuột khỏi tay.

Lưỡi nhận cắm xuống mặt đất cách nàng hơn một trượng.

Tử Y nằm nghiêng trên những phiến đá vỡ.

Máu từ miệng chậm rãi chảy xuống.

Nàng cố nâng bàn tay phải.

Nhưng cánh tay chỉ khẽ động rồi rơi trở lại.

Phía đối diện, Nghiêm Vô Dạ lảo đảo lùi ba bước.

Một đường kiếm sâu chạy chéo qua ngực hắn.

Huyết văn nơi ấy đã bị chém đứt.

Luồng hắc khí đang tụ quanh giọt tinh huyết lập tức tan loạn, phản chấn ngược vào kinh mạch khiến hắn ho ra một ngụm máu lớn.

Hắn chống một gối xuống đất.

Bàn tay trái ôm chặt vết thương.

Hơi thở dồn dập.

Rất lâu sau, hắn mới ngẩng đầu.

Tử Y vẫn nằm bất động bên kia khe đá.

Nghiêm Vô Dạ nghiến răng, gượng đứng lên.

Hắn nhìn vết kiếm trước ngực, rồi nhìn thiếu nữ áo tím.

Sát khí trong mắt chưa hề tan.

Hắn bước tới.

Một bước.

Rồi thêm một bước.

Ở phía xa, Mục Thanh Nghi nghe tiếng va chạm cuối cùng, lập tức ngẩng đầu.

Bà nhìn thấy Nghiêm Vô Dạ đang đi về phía Tử Y.

Còn đệ tử của bà vẫn nằm giữa những phiến đá vỡ, chưa thể đứng dậy.

“Tử Y!”

Tiếng gọi của bà vang lên giữa khe núi.

Nghiêm Vô Dạ không quay đầu.

Hắn đưa bàn tay trái còn nguyên vẹn lên.

Một luồng hắc khí yếu hơn trước, nhưng vẫn mang sát lực Nguyên Anh, bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay.

Hắn đứng cách Tử Y chưa đầy hai trượng.

Nàng nghe tiếng bước chân.

Mi mắt khẽ động.

Nhưng thân thể không còn nghe theo ý muốn.

Nghiêm Vô Dạ nâng tay.

“Bản tọa xem lần này còn ai cứu được ngươi.”

HỒI 2: TỊCH ẢNH ĐOẠT MỆNH

◆

Hắc khí từ bàn tay Nghiêm Vô Dạ giáng xuống.

Tử Y nằm giữa đống đá vỡ, đôi mắt vẫn mở nhưng thân thể đã không còn nghe theo ý muốn. Nàng cố chống khuỷu tay, đầu ngón tay vừa nhúc nhích đã run rẩy buông thõng. Chưởng phong ép tới khiến những viên đá nhỏ quanh người lần lượt vỡ nát.

Cách đó hơn mười trượng, Mục sư phụ bỗng cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Bà nhìn thấy đệ tử nằm bất động. Cũng nhìn thấy bàn tay đen sẫm đang hạ xuống phía đầu nàng.

“Tử Y!”

Tiếng gọi khản đặc bật ra khỏi cổ họng.

Mục sư phụ nghiến răng, dốc toàn bộ chân nguyên còn sót lại vào Tịch Ảnh. Những kinh mạch vừa chịu phản chấn từ Cửu Chuyển Kinh Hồng Sát lập tức đau buốt, máu tươi trào lên khóe môi. Nhưng bà vẫn bước tới, cánh tay cầm nhận vung mạnh.

Một tiếng kiếm ngân xé toạc màn hắc khí.

Tịch Ảnh lao đi.

Nghiêm Vô Dạ vừa nhận ra sát ý sau lưng đã cảm thấy một luồng khí lạnh đâm thẳng tới. Hắn lập tức nghiêng người, định xoay chưởng đánh bật lưỡi nhận.

Nhưng chân nguyên vừa chuyển qua ngực, vết kiếm do Hàn Nguyệt để lại bỗng đau nhói. Huyết văn vừa bị phá chưa kịp ổn định, một luồng phản lực nghịch hành khiến động tác của hắn chậm mất nửa nhịp.

Chỉ nửa nhịp ấy đã đủ.

Phập!

Tịch Ảnh xuyên qua lớp hộ thể chân nguyên đang suy yếu, cắm sâu vào ngực phải Nghiêm Vô Dạ.

Mũi nhận đi chệch tâm mạch trong gang tấc, nhưng vẫn xuyên sâu tới gần xương sườn phía sau. Chưởng lực đang ép xuống Tử Y lập tức tan loạn.

Nghiêm Vô Dạ rú lên đau đớn.

Một vòng hắc khí nổ tung quanh thân hắn. Đá vụn dưới chân đồng loạt bị hất văng. Hắn lảo đảo lùi hai bước, cúi nhìn chuôi đoản nhận xanh đen đang nhô khỏi lồng ngực.

Máu chảy dọc sống nhận.

Thế nhưng ngay khi chạm tới những đường vân trên lưỡi kiếm, dòng máu ấy đột nhiên sẫm lại.

Nghiêm Vô Dạ lập tức vận chân nguyên bảo vệ tâm mạch.

Một cơn đau buốt bất ngờ xuyên vào khí hải.

Hắn giật mạnh.

Những huyết văn vốn đã bị Hàn Nguyệt chém đứt bỗng co rút dữ dội. Từ nơi Tịch Ảnh cắm vào, từng sợi sát khí xanh đen mảnh như tơ len theo những đường huyết khí đang nghịch hành, chui sâu vào kinh mạch.

Nghiêm Vô Dạ biến sắc.

Hắn lập tức ngừng vận huyết thuật, dùng chân nguyên thuần túy ép những luồng sát khí ấy lại. Cơn đau trong khí hải thoáng dịu xuống, nhưng vết thương trên ngực vẫn không ngừng rỉ máu.

“Hảo kiếm…”

Hai chữ bật ra giữa hàm răng nghiến chặt.

Hắn đưa bàn tay trái nắm lấy chuôi Tịch Ảnh.

Vừa chạm vào, một luồng sát kình lạnh lẽo đã xuyên qua lòng bàn tay. Nghiêm Vô Dạ nghiến răng, vận lực kéo mạnh.

Phựt!

Lưỡi nhận rời khỏi ngực.

Máu phun ra, nhuộm đỏ nửa thân áo. Hắn loạng choạng, bàn tay phải vốn đã phế rũ xuống bên người, còn bàn tay trái siết chặt chuôi kiếm đến mức những khớp ngón trắng bệch.

Hắn nhìn Tịch Ảnh.

Lưỡi đoản nhận xanh đen vẫn lạnh lẽo, hoàn toàn không có vẻ gì là đã thi triển một thần thông kinh thiên động địa.

Nhưng bên trong cơ thể hắn, sát khí còn lưu lại vẫn đang âm thầm cắn vào những đường huyết mạch bị tổn thương.

Hắn hiểu nguyên do.

Bí thuật đốt tinh huyết vừa bị phá, huyết khí chưa thể quy về chính mạch. Tịch Ảnh lại đâm đúng vùng huyết văn đứt gãy, để sát kình len vào tận những nơi chân nguyên hộ thể không còn che chở được.

Muốn trừ sạch thứ sát kình ấy, hắn cần phong bế huyết mạch, tĩnh tâm điều tức.

Nhưng còn hai người trước mặt.

Nghiêm Vô Dạ chợt ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn vượt qua Tử Y, dừng trên người Mục sư phụ.

Bà đã ngã quỳ bên vách đá. Bàn tay vừa ném Tịch Ảnh vẫn run rẩy, máu từ cổ tay thấm đẫm ống tay áo. Bà cố chống người đứng lên, nhưng chân nguyên đã cạn, đầu gối vừa nhấc khỏi mặt đất lại khuỵu xuống.

Nghiêm Vô Dạ nhìn bà chằm chằm.

Rồi hắn bật cười.

Tiếng cười khàn đục, mỗi hơi bật ra đều khiến vết thương trước ngực rỉ thêm máu.

“Mục viện chủ…”

Hắn hất mạnh tay, ném Tịch Ảnh vào vách đá. Lưỡi nhận cắm phập giữa những khe nứt, rung lên một hồi mới ngừng.

“Bà thật có bản lĩnh.”

Nghiêm Vô Dạ chậm rãi bước tới.

“Bản tọa hao tổn bao nhiêu năm mới luyện thành huyết thuật này. Một đứa tiểu bối phá huyết văn của ta, còn bà…”

Hắn cúi nhìn lỗ thủng trước ngực, khóe miệng co giật.

“Bà lại muốn hủy cả căn cơ của bản tọa!”

Mục sư phụ cố đứng thẳng, nhưng thân thể đã không còn đủ sức. Bà đưa mắt nhìn Tử Y.

Đệ tử vẫn nằm nơi ấy.

Còn sống.

Chỉ cần còn sống…

Bà thở ra một hơi run rẩy.

Nghiêm Vô Dạ nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm thoáng qua trên gương mặt bà, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn.

“Bà tưởng cứu được nó rồi sao?”

Hắn giơ bàn tay trái.

Một luồng hắc khí từ khí hải dâng lên, tụ thành mũi nhọn dài hơn ba thước. Nhưng vừa dẫn lực, những sợi sát khí trong huyết mạch lại đồng loạt co rút. Vết thương trước ngực đau buốt khiến hắn phải khựng lại.

Nghiêm Vô Dạ cắn răng, cưỡng ép chân nguyên trấn áp.

Lần này, hắn không định dùng huyết thuật nữa.

Chỉ cần một đạo chân nguyên Nguyên Anh cũng đủ lấy mạng một Kim Đan đã kiệt sức.

“Mục viện chủ, bà đã muốn cứu đồ đệ đến thế…”

Mũi hắc mang chậm rãi nâng lên.

“Vậy bản tọa tiễn bà đi trước!”

Tử Y nghe thấy.

Giữa cơn mê man, nàng cố mở mắt.

Qua màn bụi đá, nàng nhìn thấy Nghiêm Vô Dạ đang đứng trước mặt sư phụ. Nhìn thấy mũi hắc mang nhắm thẳng vào lồng ngực bà.

Một cảm giác lạnh buốt lập tức chạy dọc sống lưng.

Nàng muốn gọi.

Cổ họng chỉ phát ra một tiếng thở yếu ớt.

Nàng muốn đứng dậy.

Chân phải hoàn toàn không còn sức, bàn tay chống xuống đất vừa chịu lực đã đau đến tê dại. Máu từ miệng trào ra, nhỏ xuống những viên đá bên dưới.

Phía xa, Mục sư phụ bỗng quay đầu.

Ánh mắt hai thầy trò gặp nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, Tử Y trông thấy sư phụ khẽ lắc đầu.

Bà không gọi nàng tới.

Cũng không cầu cứu.

Đôi môi tái nhợt chỉ khẽ động, dường như muốn bảo đệ tử đừng gượng dậy nữa.

Tử Y chết lặng.

Nàng nhớ những ngày còn ở Thân Pháp Viện. Nhớ bàn tay sư phụ từng nắm cổ tay nàng, kiên nhẫn chỉnh từng đường vận khí. Nhớ những lần mình nghịch ngợm bị trách phạt, cuối cùng lại được bà lặng lẽ đưa thuốc khi luyện công bị thương.

Bàn tay ấy vừa ném đi binh khí cuối cùng để cứu nàng.

Giờ đây, ngay cả đứng dậy cũng không nổi.

Nghiêm Vô Dạ đã nâng mũi hắc mang lên ngang vai.

Không còn thời gian nữa.

Tử Y chậm rãi đặt hai ngón tay lên trước ngực.

Chân nguyên vừa chạm tới tâm mạch, một cơn đau dữ dội đã khiến toàn thân nàng run bắn. Những kinh mạch bị chưởng lực đánh rách đồng loạt co giật.

Nàng nghiến chặt răng, cưỡng ép dẫn một giọt bản mệnh tinh huyết ra khỏi nơi sâu nhất của tâm mạch.

Giọt tinh huyết ấy vừa hòa vào chân nguyên, toàn thân Tử Y bỗng chấn động.

Một luồng huyết sắc đỏ thẫm hiện lên dưới làn da tái nhợt.

Khí hải vốn gần như khô cạn đột ngột dâng trào linh lực. Chân nguyên cưỡng ép chảy qua những kinh mạch tổn thương, khiến từng đường nứt bên trong tiếp tục rách rộng. Máu tươi thấm qua lớp áo tím.

Nhưng bàn tay chống xuống đất của nàng cuối cùng cũng có sức.

Mục sư phụ nhận ra luồng khí tức quen thuộc đang biến đổi.

Bà quay phắt đầu.

“Tử Y! Đừng!”

Tiếng kêu vừa bật ra, mũi hắc mang của Nghiêm Vô Dạ đã bắn tới.

Hắn không ngờ thiếu nữ vừa nằm bất động lại có thể đứng lên. Nhưng sát chiêu đã phát, khoảng cách tới Mục Thanh Nghi chẳng còn bao xa.

Ngay lúc ấy, Hàn Nguyệt đột ngột rung lên.

Từ giữa đống đá vỡ, ánh bạc bắn thẳng lên không trung.

Cùng lúc, Tịch Ảnh đang cắm trên vách đá cũng phát ra một tiếng ngân trầm thấp.

Hai thanh đoản nhận đồng thời lao về phía chủ nhân.

Tử Y đưa tay đón lấy Hàn Nguyệt.

Nàng không chờ Tịch Ảnh trở lại.

Chân trái giẫm mạnh xuống nền đá, thân ảnh tím vụt biến mất khỏi chỗ cũ.

Vạn Diệp Du Thân!

Một đường sáng bạc xuất hiện chắn ngang trước mặt Mục sư phụ.

Ầm!

Hàn Nguyệt chém trúng mũi hắc mang.

Lưỡi nhận rung lên dữ dội. Sát lực Nguyên Anh ép xuống, khiến cổ tay Tử Y đau nhói. Nàng nghiêng thân, mượn đường chuyển thế đẩy phần lớn chưởng lực lệch sang một bên.

Nhưng dư kình vẫn đánh trúng vai trái.

Máu bắn tung.

Tử Y loạng choạng, đầu gối khuỵu xuống. Nàng cắn răng giữ vững chuôi nhận, dùng thân mình chắn trước Mục sư phụ.

Tịch Ảnh đã bay tới.

Nàng đưa tay trái ra.

Chuôi đoản nhận lạnh buốt lọt vào lòng bàn tay.

Một tiếng ngân trong trẻo vang lên giữa khe Hàn Thạch.

Mục sư phụ nhìn bóng lưng thiếu nữ trước mặt, đôi mắt bỗng đỏ hoe.

“Con… con đang làm gì vậy…”

Tử Y không quay đầu.

Nàng muốn trả lời, nhưng cổ họng đầy máu, phải nuốt xuống mấy lần mới cất được tiếng.

“Sư phụ…”

Giọng nàng khẽ đến mức gần như tan trong gió.

“Con không thể để người chết.”

Mục sư phụ đưa tay muốn nắm lấy áo nàng.

Nhưng Tử Y đã bước lên.

Đối diện, Nghiêm Vô Dạ nhìn hai thanh song nhận trong tay thiếu nữ. Rồi ánh mắt hắn dừng ở luồng huyết khí khác thường đang bao quanh thân thể nàng.

“Bản mệnh tinh huyết…”

Hắn thoáng ngẩn ra.

Ngay sau đó, vẻ kinh ngạc biến thành một nụ cười lạnh.

“Ngươi điên rồi!”

Nghiêm Vô Dạ vận chân nguyên, cố ép sát kình trong ngực xuống một lần nữa. Hắn nhìn thiếu nữ đang đứng không vững, nhìn máu tươi không ngừng thấm qua tà áo nàng.

Một giọt bản mệnh tinh huyết có thể đổi lấy bao nhiêu hơi thở?

Mười hơi?

Hay hai mươi hơi?

Chỉ cần ép nàng giao chiến, chẳng bao lâu nữa, thân thể đã trọng thương ấy sẽ tự sụp đổ.

Nghiêm Vô Dạ nghiến răng, nâng bàn tay trái.

“Bản tọa muốn xem ngươi còn sống được bao lâu!”

Hắc khí lại cuộn lên giữa khe đá.

Tử Y chậm rãi nâng song nhận.

Trong đôi mắt nàng, những luồng sát ý hỗn loạn của đối thủ lần lượt hiện rõ.

Kiến Tâm.

Nàng nhìn thấy vết thương nơi ngực hắn đang không ngừng chấn động mỗi lần vận khí. Thấy đường chân nguyên bên cánh tay trái vẫn mạnh mẽ, nhưng những nhịp huyết khí quanh tâm mạch đã không còn hoàn chỉnh.

Tử Y siết chặt chuôi kiếm.

Bản mệnh tinh huyết vẫn đang cháy.

Nàng hít sâu một hơi, rồi bước tới.


◆ GHI CHÚ NHANH

Khe Hàn Thạch — Khe núi phía tây nơi Tử Y và Mục sư phụ đối đầu Nghiêm Vô Dạ; vách đá và nền đá vỡ ảnh hưởng thế công hai bên.

Huyết thuật — Bí thuật Nghiêm Vô Dạ dùng tinh huyết và hắc khí tại khe Hàn Thạch; khi Hàn Nguyệt phá huyết văn, khí huyết phản chấn ngược vào kinh mạch hắn.

Tịch Ảnh — Một trong đôi Tịch Nguyệt Song Nhận; khi đâm vào vùng huyết văn bị phá, sát kình theo huyết khí nghịch hành xâm nhập kinh mạch Nghiêm Vô Dạ, khiến hắn đau đớn mỗi lần cưỡng ép vận lực.

Kiến Tâm — Khả năng của Tử Y cảm nhận sát ý, điểm hội tụ và nhịp vận hành chân nguyên; nàng dùng nó nhận ra khoảng trống khi Nghiêm Vô Dạ vận lực.

Tịch Nguyệt Song Nhận — Hàn Nguyệt và Tịch Ảnh thuộc về Tử Y. Mục sư phụ tạm dùng Tịch Ảnh cứu nàng; sau đó hai lưỡi nhận đáp lại thần niệm chủ nhân và trở về tay Tử Y.

Bản mệnh tinh huyết — Tử Y cưỡng ép dẫn một giọt bản mệnh tinh huyết để đứng dậy cứu sư phụ trước sát chiêu Nghiêm Vô Dạ; kinh mạch vốn trọng thương tiếp tục phải chịu tổn hại.

Mục sư phụ — Viện chủ Thân Pháp Viện, dốc sức ném Tịch Ảnh cứu Tử Y; sau nhát đâm ấy, Nghiêm Vô Dạ chuyển mục tiêu sát hại sang bà.

0
Ủng hộ tác giả Sang Huỳnh Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ cho mình một ly cafe nhé ! Xin cảm ơn rất nhiều.